Skip to main content

Chương 31: “Vậy…… ly này của tôi cũng cho cậu uống.”

dathaiPiter

Chương 31: “Vậy…… ly này của tôi cũng cho cậu uống.” +

Lê Dung mất khoảng một tuần mới lần lượt sắp xếp xong đồ đạc trong thùng. +

Sau khi lấp đầy ký túc xá, anh mới phát hiện ra ngôi nhà trước kia của mình thực sự rất lớn, ở cũng rất thoải mái. +

Càng nghĩ, Lê Dung lại càng cảm thấy hơi bùi ngùi. +

Lúc xảy ra chuyện rõ ràng đã qua giữa hè, buổi tối cũng ngày càng mát mẻ, nhưng anh đắp chăn trằn trọc mãi không ngủ được. Anh cảm thấy trong phòng nóng bức một cách kỳ lạ, nên trước khi ngủ đã xuống giường, kéo cửa sổ ra, dùng rèm che lại. +

Thực ra vì quan hệ với bố mẹ rất thân thiết, anh không quá để tâm đến vấn đề riêng tư, phần lớn thời gian cửa phòng anh đều khép hờ. Vì Cố Nùng thích nướng đồ ngọt vào buổi tối, anh sợ không ngửi thấy mùi thơm sẽ không kịp ăn mẻ đầu tiên. +

Nhưng trớ trêu thay đêm đó, anh không nhớ là ai đã giúp mình đóng chặt cửa. +

May mà nhà anh rộng, may mà cửa phòng đóng chặt, may mà lúc ngủ anh kéo rèm nhưng lại mở cửa sổ. +

Cho nên anh mới sống sót, mạng sống của anh nhất định là có ý nghĩa. +

Việc Lê Dung chuyển về ký túc xá đã gây động tĩnh không nhỏ ở Trung học A. +

Chuyện đã qua lâu như vậy, độ hot cũng dần tản bớt, đa số mọi người khá tò mò về anh, sự tò mò này xen lẫn chút tâm thái xem kịch vui khó nói thành lời. +

Học sinh năm cuối cấp ba cực kỳ áp lực, ngày tháng trôi qua cũng khô khan, rất cần một chút kích thích từ bên ngoài để phá vỡ cuộc sống tĩnh lặng như mặt hồ, đánh thức sức sống vốn có của lứa tuổi này. +

Ký túc xá năm cuối ở vài tầng riêng biệt, tin tức truyền tai nhau. Họ gần như coi ký túc xá của Lê Dung như một địa điểm du lịch để đến vây xem, giống như không giả vờ tình cờ đi ngang qua chụp một tấm ảnh thì không xứng đáng sống trong tòa nhà ký túc xá vậy. +

“À ừm…… Lê Dung của lớp thực nghiệm năm cuối chuyển vào ký túc xá rồi, dọn cả nhà đến luôn.” +

“Hả? Nhà cậu ta đâu?” +

“Thì mất nhà rồi chứ sao, chỉ có thể ở ký túc xá thôi, thảm thật đấy, nghe nói trước đây cậu ta toàn ở biệt thự cao cấp.” +

“Ui thật là, đừng nhìn cậu ta tỏ vẻ không sao, trong lòng chắc chắn khó chịu lắm.” +

“Ký túc xá cũng chỉ ở tạm đến lúc tốt nghiệp thôi, tốt nghiệp xong đống đồ đó đều phải dọn đi hết.” +

“Đi đi đi, đi xem thử.” +

“Cậu điềm đạm chút đi, chúng ta cứ coi như đi ngang qua thôi.” +

…… +

Qua vài ngày quan sát, Lê Dung phát hiện  đại khái có ba loại người ở nội trú. +

Một loại là được tuyển đặc cách hoặc chuyển trường từ thành phố khác đến, nhà vốn ở nơi khác, khoảng nửa năm mới về một lần. +

Loại thứ hai là dự định bứt phá vào một trường tốt, cần ở trong bầu không khí học tập hai mươi tư giờ một ngày, là những học sinh ngoan. +

Loại cuối cùng là muốn không bị bố mẹ quản thúc, tự do tự tại, lấy danh nghĩa học tập để đến ký túc xá sống qua ngày. +

Lê Dung kiểm tra số tiền còn lại trên người, tuy đã cố gắng tiết kiệm hết mức nhưng những ngày chỉ có chi mà không có thu vẫn khiến anh giật gấu vá vai. +

Số vốn hiện tại của anh không đủ để đầu tư vào những bất động sản chắc chắn sẽ tăng giá, những cổ phiếu, quỹ, Bitcoin tăng phi mã và những ngành công nghiệp mới nổi đang ở đầu sóng ngọn gió. +

Còn về những kiến thức sinh hóa và hợp chất thuốc mới mà anh biết nhiều hơn người của sáu năm trước thì càng không thích hợp để mang ra nói lúc này. Anh không thể vì tư lợi cá nhân mà khiến vô số người đang phấn đấu vì khoa học mất đi vinh quang vốn thuộc về họ. +

Nhưng anh phải nghĩ cách kiếm chút tiền tiêu vặt. +

Những người này thích đi ngang qua cửa ký túc xá của anh như thế, vậy mà không tận dụng thì phí. +

Thế là Lê Dung xin quản lý ký túc xá một tờ giấy trắng lớn, cầm bút viết bảng viết lên đó —— +

【Giải đáp thắc mắc các môn năm cuối cấp ba, ôn tập tổng kết cấp tốc, một buổi hai trăm (giá thị trường một nghìn). Môn phái có học viên ưu tú Sầm Hào từ hạng bét toàn trường nhảy vọt lên hạng mười khối, lớp bổ túc bắt đầu lúc tám giờ sau giờ tự học tối, nhanh chân đăng ký, vị trí có hạn.】 +

Viết xong, anh ngắm nghía một lượt, rồi thản nhiên dán lên cửa phòng mình. +

Đám đông vây xem: “……” +

Ngay lập tức có người chụp lén, lan truyền vào các nhóm lớp của Trung học A. +

“Lê Dung điên rồi à, mở lớp bổ túc trong ký túc xá?” +

“Ha ha ha tôi đã bảo cậu ta nghèo đến phát điên rồi mà, lần trước cậu ta đã phát trong lớp thực nghiệm rồi, cậu xem có ai thèm đếm xỉa không?” +

“Ừm……” +

“Hình như Sầm Hào thực sự nhảy từ hạng bét khối lên hạng mười rồi, tôi nghe người lớp cậu ta nói chỉ bổ túc có một đêm thôi.” +

“Bản thân Lê Dung cũng lại thi đứng nhất, đứng nhất kỳ thi liên hợp toàn thành phố nữa.” +

“Thông thường tìm giáo viên dạy thêm trình độ này ở ngoài trường, một nghìn tệ có khi không mời được đâu.” +

“Chẳng phải Lê Dung đang nản lòng thoái chí à, còn tâm trí đâu mà làm chuyện này, chắc chắn không thể tận tâm được.” +

“Không lẽ thực sự có kẻ ngốc bỏ ra số tiền này hả? Đừng làm tôi cười chết chứ.” +

“Sao mà như vậy được, mọi người chỉ xem như trò cười thôi.” +

…… +

Buổi tối tan học, Lê Dung đi siêu thị học sinh mua ít nước khoáng và khoai tây chiên. +

Anh xách đồ, thong thả quay về ký túc xá, vừa định lấy chìa khóa mở cửa. +

Một nam sinh ở phòng đối diện thò đầu ra nhìn dáo dác rồi tiến lại gần. Nam sinh đeo kính dày cộp, cắt đầu đinh lởm chởm, mặc một chiếc áo len cổ cao màu xám, người rất gầy, không có chút cơ bắp nào. +

Cậu ta nhìn xung quanh trước, thấy không ai chú ý mới to gan bắt chuyện với Lê Dung: “Cậu…… cái dán trên cửa của cậu là thật à? Cậu thực sự có thể giảng bài tử tế không?” +

Lê Dung quan sát cậu ta một lát, tiện tay vặn cửa phòng, chuyển túi nilon sang tay trái, khẽ cười một tiếng: “À thật mà, đâu phải lần đầu tôi giảng bài cho người khác.” +

Có điều trước đây anh toàn giảng cho sinh viên Đại học A, nội dung giảng cũng thâm sâu hơn một chút. +

Dĩ nhiên nam sinh tưởng anh đang nói đến lần của Sầm Hào, thế là căng thẳng mím môi: “Tôi tên Lưu Minh Tu, ở lớp bảy, trước đây từng gặp cậu ở hành lang, cũng từng thấy cậu trên bục nhận giải. Hiện tại thành tích của tôi đang kẹt ở ngoài mức điểm chuẩn trường trọng điểm, cố gắng thế nào cũng không có tác dụng. Tôi hơi gấp, không cần tiến bộ nhanh như Sầm Hào, chỉ cần thi đỗ đại học trọng điểm là được.” +

Lê Dung hiểu ra, tiện tay bật đèn, đặt khoai tây chiên và nước khoáng lên bàn, nhàn nhạt nói: “Tôi cũng không hiểu rõ cậu lắm, cậu có thể mang đề thi và bài tập đến đây tôi xem thử, hoặc có chỗ nào không hiểu thì đến hỏi tôi, không thì cậu cần tôi tổng kết trọng tâm với mạch kiến thức môn nào cũng được.” +

Lưu Minh Tu nhìn bóng lưng Lê Dung, không hiểu sao, rõ ràng Lê Dung bằng tuổi cậu ta, nhưng cậu ta cứ cảm thấy Lê Dung có một khí chất rất đáng tin cậy. +

Một lát sau, lại có người lén lút gõ cửa. +

“Khụ, Lê Dung có đó không? Cái dán trên cửa là thật hay giả vậy?” +

Lưu Minh Tu khẽ quay đầu, vội vàng lùi lại một bước nhường chỗ cho người mới đến, miễn cưỡng nở nụ cười: “Người anh em, cậu cũng?” +

Đối phương lúng túng nói: “A ha, tôi cũng đến xem thử cho biết, tò mò thôi.” +

Lưu Minh Tu gãi đầu, nhỏ giọng nói: “Tôi nhớ cậu tên Hứa Tống đúng không, thành tích hai đứa mình xấp xỉ nhau, thường xuyên gặp trên bảng xếp hạng của khối.” +

Hứa Tống cười gượng hai tiếng: “Ha ha ha thật là trùng hợp, tôi còn chẳng để ý nữa.” +

Lê Dung vặn chai nước khoáng, đổ vào bình giữ nhiệt, lại pha thêm chút nước nóng lấy từ phòng nước. Anh thổi hơi nóng, thong thả uống một ngụm: “Hai người đúng không, cũng được.” +

Hứa Tống cứng miệng nói: “Tôi… tôi vẫn chưa quyết định đâu.” +

Lê Dung nghiêng đầu, lông mày khẽ nhíu, vẻ mặt lộ ra sự thắc mắc: “Vậy cậu muốn đi ra ngoài à?” +

Hứa Tống: “……” +

Đối thủ cạnh tranh đều đến bổ túc rồi, sao mà cậu ta không bổ túc được! +

Đừng nhìn trong nhóm đều nói ai bổ túc người đó là kẻ ngốc, nhưng cậu ta hiểu rõ, nếu bổ túc xong mà có thể nhảy lên top mười của khối, e là một đống người sẽ quỳ xuống cầu xin Lê Dung dạy kèm. +

Lê Dung đặt ly nước xuống, mím môi lau đi những giọt nước, tiện tay gạt lọn tóc hơi che mắt, lẩm bẩm: “Xem ra thành tích của mình vẫn có chút sức thuyết phục.” +

Anh dán tờ thông báo đó ra ngoài, một là thực sự muốn kiếm chút tiền sinh hoạt, hai là cảm thấy những người cứ lượn lờ trước cửa xem náo nhiệt rất phiền phức, muốn làm họ tức chết mà đi. +

Có hai người đến tìm anh phụ đạo là vừa đẹp, trong ký túc xá ngồi vừa đủ, cũng nhẹ nhàng, anh nghĩ thầm. +

Tuy nhiên nửa giờ sau, Lê Dung nhìn hơn mười người chen chúc trong ký túc xá của mình, rơi vào trầm tư. +

Hơn mười người này cũng vô cùng xấu hổ, họ đều tưởng mình là kẻ duy nhất gan lớn nhặt được món hời, không ngờ mọi người đều có cùng suy nghĩ. +

Hiện trường nhất thời rơi vào bế tắc, nhưng không ai chủ động nói muốn rút lui. +

Lê Dung đứng ở đằng xa, mở phanh áo khoác, lười biếng tựa vào bệ cửa sổ. Anh nhìn quanh căn phòng đầy người này, nhịn không được nghiêm túc hỏi một câu: “Chẳng phải các cậu ghét tôi à?” +

Mọi người lập tức bắt đầu mồm năm miệng mười bày tỏ thái độ —— +

“Tôi đâu có nói tôi ghét, tôi còn chưa từng phát biểu câu nào trong nhóm lớp.” +

“Mấy chuyện lộn xộn đó chẳng liên quan gì đến nhà tôi, tôi rảnh đâu mà ghét chứ……” +

“Dù sao tôi cũng chưa từng nói xấu cậu.” +

“Tôi cũng chưa từng nói.” +

“Ngày nào tôi cũng học không xuể, lấy đâu ra thời gian quan tâm mấy chuyện tào lao đó.” +

…… +

Lê Dung mỉm cười, cúi đầu, khẽ nhướng mày một cái khó nhận ra, vui vẻ nói: “Hóa ra là vậy.” +

– +

Sầm Hào chỉ vào nhóm lớp chính thức do Dương Phân Phương lập, không vào nhóm tán gẫu riêng tư của cả lớp. +

Chuyện Lê Dung mở lớp bổ túc rầm rộ trong ký túc xá, hắn cũng phải mấy ngày sau mới biết, còn là do Giản Phục rảnh rỗi lướt diễn đàn trường thấy được. +

Trên diễn đàn có người đăng tấm ảnh tờ giấy tuyên truyền đã bị Lê Dung gỡ xuống từ lâu, kèm theo một câu chất vấn —— +

【Lúc đầu đều nói ai nộp thuế IQ của ai đó thì người đó là đồ đần, sao tôi nghe nói có hơn mười đồ đần rồi nhỉ?】 +

“Ai đó là chỉ người ở lớp thực nghiệm kia hả, tôi cũng nghe nói rồi, hình như ký túc xá ngồi không hết, họ chuyển sang pantry rồi.” +

“Không phải chứ, thực sự có nhiều đồ đần vậy à? Lúc đầu là ai lừa tôi bảo IQ trung bình của Trung học A cao thế?” +

“Làm ơn đi, biết thi không có nghĩa là biết giảng bài, tôi tưởng đạo lý này ai cũng hiểu chứ.” +

“Nhưng nói thật, người ta giảng thực sự rất hay.” +

“Tôi chứng minh, thật đấy, có ích lắm.” +

“Tuy tôi cũng không muốn thừa nhận, nhưng giá trị sử dụng của hai trăm tệ cao thật, cậu ấy cứ như từng làm giáo viên vậy.” +

“Còn rất…… dịu dàng, hoàn toàn không giống với lời đồn lạnh lùng không có tình người trước đây.” +

“Tin đồn thật vô lý, ai đó thực sự không tồi mà.” +

Sầm Hào nhíu mày đọc xong bài đăng, lại quay lại xem lời tuyên truyền bay bổng sắc sảo của Lê Dung. +

Hắn úp điện thoại xuống, quay mặt sang nhìn chằm chằm Lê Dung, chậm rãi lặp lại: “Môn phái, học viên ưu tú?” +

Lê Dung đang soạn bài, vừa viết xong một công thức hóa học, nghe thấy lời của Sầm Hào, ngòi bút của anh khựng lại. +

Một tay Lê Dung chống cằm, mí mắt giật giật, sau đó hơi quay mặt đi, nhướng mắt lên: “Cậu nói gì?” +

Sầm Hào cười như không cười: “Tôi trở thành người dưới trướng cậu từ lúc nào thế?” +

Lê Dung thầm nghĩ không ổn, anh chỉ là tiện tay viết đại, chưa từng nghĩ nó có thể truyền đến tai Sầm Hào. +

Có điều sao người này bắt trọng tâm kỳ lạ vậy, chẳng lẽ không nên nhấn mạnh thành tích này là do chính hắn thi được à? +

Lê Dung ngồi thẳng dậy, xích lại gần bên cạnh Sầm Hào, nheo mắt cười vô tội, thầm chuyển chủ đề: “Sầm Hào cậu có khát không, tôi mời cậu uống nước nhé. Cậu muốn uống gì? Trà sữa, nước có ga, hay là nước trái cây?” +

Sầm Hào thừa biết anh đang chuyển chủ đề, im lặng vài giây, nhẹ nhàng nói: “Trà sữa.” +

“Cậu mà cũng uống cái này à.” Lê Dung lẩm bẩm một câu, sau đó lấy một tờ một trăm tệ từ trong túi ra, đẩy đến trước mặt Sầm Hào, hất cằm ra hiệu cho Giản Phục đang cúi đầu chơi game phía trước, “Vậy cậu bảo Giản Phục đi mua bốn ly đi, tôi muốn vị nho pha lê.” +

Sầm Hào nheo mắt, không vui nói: “Chẳng phải mời tôi uống à? Tôi tưởng chỉ có phần của tôi thôi chứ.” +

Ánh mắt Lê Dung dao động, ngón tay đặt lên vai Sầm Hào, vỗ nhẹ một cái, mập mờ nói: “Vậy…… ly này của tôi cũng cho cậu uống.” +

【Tác giả có lời muốn nói】 +

Vốn dĩ định đăng chương thứ hai, nhưng chưa viết ngoại truyện xong, vài ngày nữa tôi sẽ bù lại. +

Chương tiếp theo vào chín giờ tối, tôi phải điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt rồi! +

– +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (5)