Chương 30: Đến phim trường thăm ban

Đêm hôm đó hai người đã triền miên đến tận khuya. Lâm Chiếu Không có chút mệt mỏi nhưng lại không buồn ngủ, y nhắm mắt nghỉ ngơi, nói chuyện bâng quơ với Chử Vân. Ngược lại, Chử Vân chẳng có chút cảm giác buồn ngủ nào, hắn đi quanh một vòng ngắm nghía căn nhà của Lâm Chiếu Không, rồi đặt giao hàng rất nhiều nguyên liệu nấu ăn về để lấp đầy chiếc tủ lạnh trống trải, dấu vân tay trên khóa điện tử cũng đã được lưu xong xuôi. Đến khi hắn hoàn thành mọi việc thì trời cũng đã gần sáng. +
Chử Vân rất thích khoảng thời gian khoảng năm, sáu giờ sáng, lúc trời chưa sáng hẳn mà cũng chẳng còn tối. Ngắm thứ ánh sáng lạnh lẽo ấy chiếu lên cơ thể Lâm Chiếu Không, phác họa nên những đường cong cơ bắp cùng làn da mịn màng của y. Vào lúc đó, họ thường nghe vài bản nhạc nhẹ nhàng, chậm rãi, cũng không nói với nhau câu nào, chỉ im lặng nằm hoặc ngồi cạnh nhau, có lẽ đó là sự trầm mặc sau khi đã thỏa mãn, hoặc cũng có thể là sự bình yên sau một đêm không ngủ. +
“Lâm Chiếu Không.” Chử Vân nằm bò bên cạnh Lâm Chiếu Không, hôn lên tóc mai của y: “Anh ngủ rồi à?” +
“Chưa.” Lâm Chiếu Không không mở mắt, nhưng giơ tay lên ôm lấy cổ Chử Vân, khẽ mơn trớn gương mặt hắn: “Ngủ một lát nhé?” +
Chử Vân rúc vào trong chăn ôm lấy Lâm Chiếu Không, hắn xoa xoa eo y rồi hỏi: “Còn đau không anh?” +
“Cũng đỡ rồi.” Lâm Chiếu Không khẽ cười: “Chỉ là lúc đó em ấn mạnh tay quá, bóp làm anh thấy hơi đau.” +
“Lần tới em sẽ nhẹ tay hơn, lần này đúng là em có chút không kiềm chế nổi.” Chử Vân lại hôn lên trán và má Lâm Chiếu Không: “Chúng mình thế này mang lại cảm giác thật dài lâu, rất ấm áp. Làm thế nào đây, mình đi kết hôn nhé?” +
“Kết hôn …” Lâm Chiếu Không thì thầm, y chậm rãi mở mắt ra nhìn Chử Vân rồi nói: “Anh chưa từng nghĩ tới.” +
Chử Vân khựng lại vài giây, ngay sau đó liền bảo: “Chưa từng nghĩ tới cũng không sao mà.” +
“Không phải là vì mối quan hệ của chúng ta có vấn đề gì đâu.” Lâm Chiếu Không rất nghiêm túc mở lời: “Mà là vì bản thân anh vẫn chưa điều chỉnh tốt, anh không nghĩ mình có thể thiết lập sợi dây liên kết kiểu này với bất kỳ ai.” +
“Không sao đâu.” Chử Vân chậm rãi tựa vào người Lâm Chiếu Không nói: “Đăng ký kết hôn đồng giới ở trong nước cũng đâu có hiệu lực pháp luật, thật ra cũng chẳng có tác dụng gì mấy.” +
Chử Vân chợt nhớ đến những lời Lâm Chiếu Không từng nói với hắn về nỗi sợ hãi đối với hôn nhân. Những ký ức không tốt đẹp từ thời thơ ấu sẽ quấn chặt lấy nơi sâu thẳm trong linh hồn. Khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy vô cùng hối hận vì đã hỏi Lâm Chiếu Không câu hỏi này. +
“Chúng ta ký thỏa thuận giám hộ chỉ định.” Lâm Chiếu Không giơ tay nhéo nhéo thịt má của Chử Vân: “Cái này có ích hơn, trên có chính sách, dưới có đối sách mà.” +
“Được ạ.” Chử Vân cọ cọ vào tay Lâm Chiếu Không: “Thế chiều nay mình đi làm luôn nhé.” +
“Được.” +
Hôm đó hai người không ngủ được bao nhiêu, chợp mắt một lát rồi tỉnh dậy đi thẳng đến phòng công chứng, làm luôn một thể cả phần thừa kế và phân chia tài sản. Lâm Chiếu Không bề ngoài trông có vẻ bình thản, nhưng bàn tay hơi run rẩy đã bán đứng sự xúc động và căng thẳng trong lòng y, y cũng không rõ đó là cảm giác gì. Tất nhiên, trước khi đưa ra quyết định này, Lâm Chiếu Không đã suy nghĩ kỹ lưỡng chứ không phải nhất thời bốc đồng, y biết mình cần một người có thể bầu bạn với mình suốt đời. Và y cũng đã nghĩ qua, nếu sau này y và Chử Vân có thay lòng đổi dạ hay chán ghét lẫn nhau, y cũng sẽ không hối hận về quyết định ngày hôm nay. +
Tình yêu là thứ chẳng thể nói trước được chuyện mãi mãi hay dài lâu. Ai cũng hiểu không có gì là bất biến, nhưng có một điều cả hai đều rõ: không có ai thích hợp và ăn ý với họ hơn đối phương nữa rồi. +
Bước ra khỏi phòng công chứng, Chử Vân mới sực tỉnh, hắn “Oh my God” một tiếng rồi nhìn Lâm Chiếu Không bảo: “Vừa nãy sao em lại không quay phim lại nhỉ.” +
“Rất nhiều điều tốt đẹp thường đến lúc chúng ta chưa kịp chuẩn bị.” Lâm Chiếu Không nói: “Quay nhiều thế rồi định bao giờ mới dựng phim đây?” +
“Ừm… cũng nhanh thôi.” Chử Vân đáp: “Vẫn còn thiếu chút nữa.” +
“Thiếu gì cơ?” +
“Thời gian lưu trữ của camera giám sát là bao lâu thế? Em muốn xin một ít tư liệu quay cảnh hai đứa mình ở bên nhau.” Chử Vân quay sang hỏi Lâm Chiếu Không. +
“Nửa năm.” Lâm Chiếu Không thu bớt nụ cười, y cũng nhìn Chử Vân: “Mấy ngày tới anh sẽ đi tháo mấy thứ đó xuống.” +
Chử Vân lắc đầu: “Tháo làm gì, em lập một cái tài khoản lưu trữ đám mây, mỗi ngày sao lưu lên đó, sau này giữ lại làm tư liệu dùng.” +
“Thế thì chẳng phải đều phải làm mờ hết sao?” Lâm Chiếu Không nghiêm mặt, nhưng giọng điệu lại chẳng mấy đứng đắn. +
“Mấy cảnh đó thì để tự em thưởng thức thôi, cắt một chút xíu đưa vào phim cũng được.” Chử Vân bật cười: “Thật ra em rất muốn quay lại cảnh lúc chúng mình làm tình đấy.” +
Lâm Chiếu Không tưởng tượng một chút về khung cảnh đó, y cảm thấy khoảnh khắc Chử Vân vác máy ảnh ra thì y sẽ ‘xìu’ ngay lập tức. Y cũng bật cười, dùng giọng điệu tràn ngập cưng chiều mở lời: “Đặt máy ở vị trí cố định nhé, đừng có đeo loại treo đầu gì cả, không thì anh cười chết mất.” +
“Ai mà thèm đeo cái đấy chứ, xấu chết đi được.” Chử Vân kêu to. +
Hai người trở về căn nhà bên phía Chử Vân rồi mở camera giám sát lên. Nói thật thì những cảnh tượng sống động đầy kích thích này quả thực khiến người ta có chút ngượng ngùng khi xem. Camera trong phòng ngủ đối diện ngay chiếc giường lớn, nhìn dưới góc độ của một người đứng xem, sức công phá của nó khiến cả Lâm Chiếu Không và Chử Vân đều chỉ biết im lặng mà bấm tua nhanh. +
Lâm Chiếu Không lại từ tài khoản lưu trữ đám mây mở ra mớ tư liệu lưu lại đợt hai người cãi nhau. Hầu như toàn là dáng vẻ sa sút, mượn rượu giải sầu của một mình Chử Vân ở nhà. Xem một lúc, Chử Vân bèn quay sang hỏi Lâm Chiếu Không: “Lúc này anh đang làm gì thế?” +
“Làm việc.” Lâm Chiếu Không đáp: “Tự tăng ca cho bản thân, không để mình rảnh rỗi, cứ rảnh ra là lại khó chịu.” +
“Cái máu nghiện đi làm này của anh đúng là lợi hại thật.” Chử Vân tặc lưỡi, rồi lại thở dài một tiếng: “Em mà không đến tìm anh là anh cũng chẳng thèm tìm em luôn. Lâm Chiếu Không, anh thế này là không được đâu, thỉnh thoảng phải tỏ ra yếu đuối một chút chứ, để em còn có bậc thang mà bước xuống nữa.” +
“Ừm.” Lâm Chiếu Không gật đầu, mỉm cười nhìn Chử Vân: “Biết rồi, anh Vân.” +
“Thế hôn một cái nhé?” Lâm Chiếu Không lại nói. Lời còn chưa dứt, Chử Vân đã hôn lên, cũng không triền miên quá nhiều, chỉ chạm nhẹ rồi thôi. +
Ở nhà được vài ngày thì Chử Vân vào đoàn phim. Bộ phim này do Chử Thần làm đạo diễn, trước tiên sẽ quay ở ngoại ô Bắc Kinh một tháng, sau đó mới đến một thành phố nhỏ ở Đông Bắc quay nửa tháng. Chử Vân là nhiếp ảnh chính nên phải đi theo đoàn suốt. Lâm Chiếu Không thì phải đi Thượng Hải công tác, hai người vừa mới tụ họp xong lại phải chia xa. May mà Lâm Chiếu Không chỉ đi một tuần, sau khi về sẽ đến phim trường thăm ban, ở bên Chử Vân vài ngày. +
Đến thăm đoàn phim thế này, đây là lần đầu tiên Lâm Chiếu Không làm kể từ khi họ bên nhau. Trước đây Lâm Chiếu Không luôn bận rộn, hoặc là nhóm của Chử Vân đi quay ở nơi rất xa, thế nào cũng không thuận tiện, lần này may sao hai người ở khá gần nhau. Lâm Chiếu Không công tác xong liền nhanh chóng đi qua đó. Hôm ấy Chử Vân đang cực kỳ bận rộn, hắn phụ trách máy quay chính nên đã nhờ trợ lý của Chử Thần ra đón người. Bởi vì bộ phim này có quy mô rất lớn, xe của những người đến thăm ban như Lâm Chiếu Không phải đỗ ở dưới chân núi, sau đó nhân viên công tác của đoàn phim mới đón lên. +
Nhưng chính lần đón này lại đón ra chuyện, khiến Lâm Chiếu Không chạm mặt một người quen mang đầy ý xấu. +


