Skip to main content

Chương 29: Gặp phụ huynh

dathaiPiter

Sau khi trở về, Lâm Chiếu Không nhanh chóng lao vào guồng quay công việc. Tất nhiên, y còn âm thầm hẹn gặp bác sĩ tâm lý để điều chỉnh và cải thiện ham muốn kiểm soát thái quá của mình đối với Chử Vân. Những gì Chử Vân nói y đều để tâm và đang nỗ lực thay đổi, bởi lẽ tình yêu là chuyện của hai người, không thể chỉ mãi đắm chìm trong những lãng mạn phù phiếm được. +

Chẳng bao lâu sau, cha của Chử Vân cũng đã về tới Bắc Kinh. Họ lập tức đưa việc gặp mặt phụ huynh vào lịch trình. Chuyện gặp người lớn này, nói thế nào đi nữa cũng khiến Lâm Chiếu Không có chút thấp thỏm. Ngoài việc Chử Thần là một đạo diễn lừng danh quốc tế ra, thì bao năm nay hình tượng của ông trên màn ảnh luôn là một người nóng tính, cực kỳ nghiêm khắc và thẳng thắn. Điều này khiến Lâm Chiếu Không cảm thấy áp lực, bởi vì bóng ma gia đình khiến y không giỏi đối phó với những người có tính tình nóng nảy. +

Ngày gặp mặt được hẹn tại một nhà hàng riêng tư gần công ty của Lâm Chiếu Không ở khu Quốc Mậu. Chử Vân đến đón Lâm Chiếu Không tan làm rồi cả hai cùng đi qua đó. +

“Đừng căng thẳng mà.” Chử Vân vừa lái xe len lỏi vào dòng xe cộ đông đúc vừa trấn an: “Ba em chỉ nghiêm khắc khi làm việc thôi, ngoài đời ông ấy thoải mái lắm.” +

Lâm Chiếu Không gật đầu. Y đưa mắt nhìn dòng xe cộ, thầm cân đo đong đếm các phương diện điều kiện và thực lực của bản thân, rồi lại bị chính hành vi có chút trẻ con này làm cho bật cười. Chử Vân đưa tay ra nắm lấy tay y, khẽ gõ nhẹ lên mu bàn tay: Tổng giám đốc Lâm, vẻ ung dung tự tại của anh đâu mất rồi?” +

“Gặp phụ huynh thì đương nhiên phải căng thẳng rồi, vả lại hồi còn đi học anh khá là thích phim của ba em đấy.” Lâm Chiếu Không siết lấy tay Chử Vân: “Đây có tính là gặp mặt thần tượng ngoài đời không?” +

“Thế là theo đuổi thần tượng thành công rồi nhé.” Chử Vân cười: “Anh biết không, dáng vẻ này của anh mang lại một cảm giác rất ngây ngô, khiến em thấy như mình đang được sở hữu cả tuổi trẻ của anh vậy.” +

“Tuổi trẻ của anh sao?” Lâm Chiếu Không nghiền ngẫm câu nói này: “Anh cảm thấy cuộc đời mình thực sự bắt đầu từ thời đại học, còn quãng thời gian đi học trước đó ngoài học ra thì chẳng còn gì khác, không có cái gọi là hăng hái hào hùng của thiếu niên đâu. Thật ra anh tò mò về lúc nhỏ của em hơn đấy.” +

“Thế thì không được đâu, anh mà xem là sẽ cười em ngốc nghếch cho xem.” Chử Vân nói: “Hồi nhỏ em khờ lắm.” +

Đến khi cả hai tới nơi, Lâm Chiếu Không cũng không còn căng thẳng đến thế nữa. Họ bước vào phòng bao, Chử Thần đã đến sớm hơn, thấy hai người vào liền tươi cười đứng dậy đón tiếp, lời nói và hành động đều lộ rõ vẻ vô cùng hài lòng với Lâm Chiếu Không. +

Bữa tiệc diễn ra rất thoải mái, Chử Thần hoàn toàn khác biệt với hình tượng trên màn ảnh, ông dễ gần và rất thú vị, không ra vẻ bề trên mà cũng chẳng có cái uy của bậc cha chú nào. Ông ngậm điếu thuốc, híp mắt cười nhìn y và Chử Vân rồi nói: “Hai đứa đẹp đôi lắm, A Vân đã kể cho chú về chuyện hai đứa bên nhau rồi, rất lãng mạn.” +

“Tất nhiên rồi ạ.” Chử Vân đắc ý: “Chúng con là trời sinh một cặp.” +

Lâm Chiếu Không cũng cười theo. Chẳng nói đâu xa, gia đình của Chử Vân thực sự rất tuyệt vời – cởi mở, thoải mái, từ nhỏ đến lớn đều tự do và tràn ngập tình yêu thương. Chử Thần kể rất nhiều chuyện hồi bé của Chử Vân, nói lúc đó ông bận rộn nên dắt theo Chử Vân vẫn còn là một đứa trẻ tới phim trường, nhân viên công tác thay phiên nhau dỗ dành. Cũng từ lúc đó Chử Vân đã đem lòng yêu những chiếc máy quay, xem như ước mơ từ nhỏ đến lớn đã thành hiện thực. Ông lại kể thêm một chút về mẹ của Chử Vân, người mẹ đã qua đời vì bệnh tật vốn là một vũ công tuyệt sắc khi còn trẻ. Đó từng là một gia đình cực kỳ hoàn mỹ, nhưng ông trời vốn không cho phép những thứ quá hoàn mỹ tồn tại lâu dài, đã để lại cho gia đình này một vết thương chẳng thể lấp đầy. +

“Tình yêu là chuyện của hai đứa, chỉ cần hai đứa hạnh phúc, không có hối tiếc là được.” Chử Thần cảm thán: “Thật ngưỡng mộ hai đứa quá, có người yêu kề cạnh, thật tốt biết bao.” +

Bữa cơm diễn ra nhẹ nhàng và vui vẻ. Sau khi kết thúc, Chử Vân chở Lâm Chiếu Không lái xe không mục đích. Họ đi dọc theo phố Trường An, xuôi theo dòng xe cộ tiến về phía trước. Lâm Chiếu Không nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ với vẻ lười biếng sau khi đã ăn no nê: “Anh luôn cảm thấy Bắc Kinh có một loại ma lực.” +

“Ở đây anh luôn thấy mình không biết mệt mỏi, lúc nào cũng hăng hái.” Lâm Chiếu Không nói: “Rất có sức sống, không muốn dừng lại. Dù mùa đông hơi khó khăn một chút nhưng anh rất thích, thích mọi thứ ở nơi này, bao gồm cả em.” +

“Sao tự dưng sến súa thế?” Chử Vân tếu táo: “Thích em chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? À không, phải nâng cấp lên chút, là phải yêu em cơ.” +

“Yêu em, yêu em nhất.” Lâm Chiếu Không cười đến mức chân mày giãn ra, y nheo mắt nhìn Chử Vân: “Nhiều lúc anh cũng thấy ghen tị với em đấy, sống rất phóng khoáng, vui vẻ, cảm giác như chẳng có muộn phiền gì vậy.” +

“Có mà, sao lại không có phiền não được chứ.” Chử Vân quay đầu nhìn Lâm Chiếu Không một cái: “Lúc anh muốn chia tay với em, lúc hai đứa mình tưởng như không bước tiếp được nữa, rồi cả những lúc bình thường, phải làm sao để anh vui, chúng mình nên chơi thế nào… Hai người ở bên nhau thì luôn nảy sinh rất nhiều vấn đề thôi, quan trọng là chúng ta giải quyết nó như thế nào.” +

Nhiều lúc Chử Vân tỏ ra rất chín chắn. Ở bên nhau, họ hiếm khi cảm thấy sự cách biệt về tuổi tác; họ nương tựa vào nhau, và cũng cùng nhau hờn dỗi. Có lẽ sau này sẽ còn những “cơn ngứa bảy năm” hay thử thách khác, nhưng đó là bài toán của tương lai. Chỉ cần tình yêu vẫn còn, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết. +

“Lâm Chiếu Không.” Chử Vân nhếch môi: “Em yêu anh chết đi được.” +

“Anh nổi hết da gà rồi đây này.” Lâm Chiếu Không tặc lưỡi: “Có muốn về nhà anh không?” +

“Đi chứ.” Chử Vân ném điện thoại cho Lâm Chiếu Không: “Định vị đi.” +

Căn nhà của Lâm Chiếu Không khá gần chỗ Chử Vân nên họ nhanh chóng đến nơi. Bước vào nhà, Chử Vân đưa mắt quan sát khắp lượt, hắn dạo quanh một vòng rồi nhận xét: “Trống trải quá, đáng lẽ phải để em đến ở cùng anh mới đúng.” +

“Vậy tối nay ở lại đây đi.” Lâm Chiếu Không nói: “Sưởi ấm nhà mới cho anh.” +

“Thế thì cũng phải sưởi ấm cả giường nữa chứ nhỉ?” Chử Vân nằm ườn ra sofa vươn vai một cái: “Lát nữa cài đặt vân tay cho em nhé.” +

“Được.” Lâm Chiếu Không tiến lại, gối đầu lên chân Chử Vân. Chử Vân liền tiện tay kéo lấy chiếc cà vạt của y. Hôm nay y ăn mặc rất chỉn chu: bên ngoài là áo khoác dạ đen tuyền, bên trong là bộ suit màu nâu sẫm hơi rộng, đường cầu vai sắc nét, hàng khuy lớn, vòng eo được cắt may hoàn hảo. Chiếc cà vạt là mẫu Hermes họa tiết xanh thẫm mà Chử Vân tặng, màu sắc không quá nổi bật nhưng lại rất đặc biệt, Chử Vân cực kỳ thích. +

“Hôm nay anh ăn mặc nóng bỏng quá đấy.” Chử Vân nói: “Chẳng hiểu sao, anh càng mặc chỉnh tề thì em lại càng thấy rạo rực.” +

Vẻ mặt hắn lộ ra chút lả lơi, bàn tay đã bắt đầu tháo cúc áo sơ mi của Lâm Chiếu Không. Lâm Chiếu Không nghiêng mặt, mỉm cười nhìn hắn: “Hôm nay anh còn dùng cả kẹp giữ sơ mi nữa đấy.” +

Chử Vân hít một hơi thật sâu: “Lâm Chiếu Không, em không phải người có tính kiên nhẫn đâu.” +

“Ở đây cái gì cũng có, anh đã chuẩn bị tất cả những thứ chúng ta cần.” Lâm Chiếu Không đưa tay vuốt ve gương mặt Chử Vân: “Muốn dành cho em một chút phần thưởng.” +

“Thế này chẳng phải đã là phần thưởng rồi sao?” Chử Vân nhìn y chằm chằm: “Em sắp bị anh bỏ bùa mê đến chết rồi đây. Nếu không phải vì hầm xe quá lạnh, em đã muốn xé xác áo anh ngay trên xe rồi.” +

“Anh nhận ra rồi.” Lâm Chiếu Không ngồi dậy, vạt áo mở rộng lộ ra xương quai xanh, mái tóc cũng có chút rối bời: “Vậy nên, chúng ta làm ở phòng khách hay trong phòng ngủ?” +

“Mọi ngóc ngách trong căn nhà này.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.