Skip to main content

Chương 30: Dưỡng Dưỡng ghen rồi

dathaiPiter

Giọng nói khàn khàn của Thẩm Phong Cốt vừa vang lên thì Nhiễm Mộc đang được anh nắm tay dắt đi bỗng khựng lại, cậu cứ cố chấp đứng yên một chỗ. +

Tay phải của cậu thanh niên vốn được người đàn ông nắm lấy nhưng lúc này đây, tay trái của cậu cũng đã vươn tới sau đó lại nắm chặt bàn tay to lớn lộ rõ từng khớp xương của Thẩm Phong Cốt. +

Lòng bàn tay lành lạnh, mềm mại của cậu thanh niên áp lên những mạch máu nổi trên mu bàn tay của người đàn ông, và đây cũng là lần đầu tiên cậu có hơi dùng sức siết chặt tay anh đến vậy. +

“Dưỡng Dưỡng sao vậy em?” +

Thẩm Phong Cốt cũng dừng bước, anh xoay người lại, cúi đầu nhìn cậu thanh niên vẫn luôn im lặng, nghĩ một lúc sau đó khàn giọng hỏi: +

“Em sợ à? Không phải em bảo muốn đi xem quái vật sao?” +

Nhiễm Mộc từng bị An Nhược Tố tính kế. Dù rằng cậu không bị ảnh hưởng do thể chất đặc thù của yêu quái biển bảo vệ, thế nhưng trước giờ Nhiễm Mộc vẫn chưa hiểu thấu sự đời, lại luôn được bảo bọc chu toàn nên nói không chừng vẫn sẽ bị dọa sợ cũng nên.  +

“Em không sợ đâu.” Nhiễm Mộc chầm chậm lắc đầu, giọng điệu cất lên vừa trong trẻo lại vừa mềm mại. Mỗi khi cậu trầm mình vào những nghĩ suy đều luôn như vậy, tốc độ nói chuyện sẽ chậm rì rì thế đó. +

Cũng chẳng hiểu sao cậu thanh niên lại tiến đến gần Thẩm Phong Cốt hơn, cậu ngẩng đầu mở to đôi mắt hoa đào đen láy nhìn chăm chăm vào mắt anh, chần chừ cả một lúc lâu mới chịu mở miệng nói chuyện: +

“Quái vật mạnh lắm đấy. Dưỡng Dưỡng là yêu quái biển nên sẽ không bị ảnh hưởng, cơ mà cha thì đâu phải đâu.” +

Thẩm Phong Cốt hiểu được ý của cậu, anh nâng bàn tay còn lại lên, dùng đầu ngón tay chạm vào làn da mỏng manh của cậu. Đầu ngón tay thô ráp mang theo vết chai khẽ xoa lên khóe mắt hơi xếch của cậu thanh niên, ngắm nhìn nơi đó dần lan lên một vệt ửng hồng. Sau đó anh lại xoa lên khuôn mặt mềm mại của cậu rồi cất giọng vỗ về: +

“Yên tâm đi em, cô ấy không dám ra tay với anh đâu.” +

Nếu An Nhược Tố cũng giống Tô Ngộ Bạch, đều phải dùng một cách thức để bước đến thế giới này, vậy thì mục tiêu của cô ấy chắc chắn là Thẩm Phong Cốt rồi. +

Xét từ hai trường hợp trước đó thì những người này đều không có thù hằn gì với Thẩm Phong Cốt. Trái lại, dường như vì một nguyên do nào đó mà họ buộc phải tìm cách có được sự chấp thuận từ anh, phải nghĩ đủ mọi kế gần gũi được anh. +

Nếu là như vậy thì vào khoảnh khắc chạm mặt nhau, chỉ cần Thẩm Phong Cốt xác nhận thân phận của cô ấy là người xuyên sách thì An Nhược Tố cũng sẽ giống như Tô Ngộ Bạch, sẽ bị trục xuất khỏi thế giới này bởi một thế lực thần bí nào đó. +

Tuy nhiên, vẫn không thể loại trừ một khả năng khác đó chính là, An Nhược Tố và Tô Ngộ Bạch không giống nhau, bọn họ vốn không cùng một loại người. +

Làn da của Nhiễm Mộc rất mềm, mỗi lần bị vết chai sần trên ngón tay người đàn ông cọ nhẹ vài cái vào mặt thôi thì khuôn mặt của cậu sẽ ửng đỏ cả mảng ngay tức khắc. Song, vì Thẩm Phong Cốt dùng lực vừa phải, Nhiễm Mộc cũng đã được xoa đến mức quen thói thường xuyên dựa dẫm. Vậy nên, cậu càng cảm thấy an tâm hơn trong những cái ve vuốt không mấy dịu dàng nhưng vẫn rất quen thuộc này. +

Chỉ là cậu thanh niên vẫn không quá yên tâm, cậu khẽ cất giọng yêu cầu: +

“Nếu mắt của quái vật lại sáng lên thì Dưỡng Dưỡng sẽ cứu cha nha.” +

Thẩm Phong Cốt nghe thấy vậy thì véo nhẹ lên mặt Nhiễm Mộc, vẫn rất thản nhiên hỏi: “Dưỡng Dưỡng vốn là một bé ngốc rồi, còn đòi cứu cha nữa à?” +

“Anh nói bậy.” Nhiễm Mộc khẽ hừ một tiếng, cậu quay đầu đi, trông rất ngạo nghễ đáp: “Ban nãy Dưỡng Dưỡng có nói lúc quái vật ngủ thì dị năng sẽ biến mất, lúc đó anh còn khen em giỏi. Ảnh đế Tống trông cũng rất kinh ngạc nữa kìa.” +

Lúc cậu thanh niên thốt lên những lời này nom ánh mắt của cậu như sáng bừng cả lên, còn mang theo cả nét kiêu kỳ nũng nịu chẳng hề hay biết. Đôi mắt đen láy trong suốt kia trông còn rạng rỡ lấp lánh hơn ngày trước vài phần. +

Bây giờ cậu đã khác xưa rất nhiều rồi. Bé cá heo khi còn nhỏ vẫn còn ngây ngô không hiểu biết gì, dẫu cho có bị Thẩm Phong Cốt dạy dỗ thế nào đi chăng thì cậu cũng sẽ chẳng hiểu gì đâu, chỉ biết nở nụ cười ngờ nghệch, cũng chẳng biết làm nũng chi cả. Tuy rằng rất đáng yêu nhưng trông cậu có vẻ trẻ con biết nhường nào. +

Nhưng lúc này đây, Nhiễm Mộc đã lớn khôn rồi. Thẩm Phong Cốt dạy bảo cậu, dẫu cậu đã hiểu biết rõ ràng nhưng vẫn sẽ giận dỗi, còn biết cả tranh luận nữa cơ. Nếu như không cãi thắng thì cậu còn biết làm nũng nữa đấy nhé. +

“Cha không có mạnh như Dưỡng Dưỡng được đâu, Dưỡng Dưỡng là yêu quái biển đó.” +

Thẩm Phong Cốt gập ngón tay lại gõ nhẹ vào trán Nhiễm Mộc, cũng chẳng dùng lực, chỉ bình tĩnh nói chuyện với cậu: +

“Nhưng yêu quái biển cũng là trẻ con mà.” +

Nhiễm Mộc vô thức mở to mắt, sau đó kịp phản ứng lại, trong giọng điệu ngập tràn lý lẽ: +

“Dù là trẻ con hay đã trưởng thành thì năng lực của yêu quái biển cũng như nhau cả. Ở dưới biển Đọa Thần có rất nhiều yêu quái không đánh lại em đâu, còn bị em cắn đến mức chạy tóe khói nữa kìa.” +

Thẩm Phong Cốt dịu dàng cong mày, cũng không tranh luận với cậu nữa, anh áp sát đến gần chạm nhẹ trán mình lên trán cậu thanh niên rồi mau chóng thu lại vẻ dịu êm kia ngay. Ánh mắt trầm tĩnh của anh chuyển sang bên cạnh, nhìn gã thanh niên tóc húi cua đang dựa bên tường đầy ẩn ý. +

Phó Thừa Quân lúc này lại khá lúng túng. Gã vốn đang vội vã đuổi theo Thẩm Phong Cốt, cơ mà vì không kịp phanh lại nên gã ta đã nghe rõ mồn một những lời thì thầm to nhỏ của đôi chíp bông nhà người ta mất tiêu rồi, thậm chí gã còn nghe được một số điều kinh khủng không thể tiết lộ ra ngoài, đơn cử là cụm: yêu quái biển đã thoáng xuất hiện vài lần. +

Nhưng trước đây gã đã từng đi theo Thẩm Phong Cốt, lần này nghe được mấy từ kỳ lạ cũng làm như chưa từng nghe thấy, giả vờ biến thành thằn lằn dán sát lên tường. +

Thấy Thẩm Phong Cốt nhìn sang đây thì gã thanh niên tóc húi cua lập tức gãi đầu, bật cười hề hề đầy gượng gạo, trông vẻ mặt như kiểu hai anh cứ tiếp tục đi, em không làm phiền nữa đâu.  +

Chỉ tiếc là Thẩm Phong Cốt không định tiếp tục nữa, anh liếc mắt nhìn Phó Thừa Quân một cái rồi nắm tay dắt Nhiễm Mộc đi đến cuối hành lang. +

Đợi đến khi bọn họ đã đi xa rồi thì Tống Ngôn mới bước ra từ văn phòng viện trưởng, hắn mỉm cười hỏi: “Tao với mày cũng đi chứ?” +

Phó Thừa Quân siết chặt nắm đấm, một tay ghì cổ Ảnh đế Tống lại, giọng nói âm u thốt lên: +

“Mày giỏi lắm Tống Ngôn. Còn dám trốn trong văn phòng một mình nữa, sao không kéo tao theo với?” +

Ảnh đế Tống vẫn mỉm cười trông rất thong dong, cũng không vùng vẫy, chỉ ung dung đáp: +

“Mối quan hệ của chủ tịch Thẩm với nhà họ Phó tốt đến vậy, làm gì sẽ bắt chẹt mày chứ? Không phải hai người còn là anh em cùng nhau phấn đấu nữa à?” +

Phó Thừa Quân nghe thấy mấy lời này trông mặt mày lại càng khó coi hơn, gã bĩu môi nói: +

“Anh Thẩm làm gì phấn đấu với tao, là anh ấy tự mình phấn đấu, tụi tao chỉ đi theo ảnh ăn sung mặc sướng thôi à… Mày không biết đâu, hồi đó anh Thẩm liều thật sự luôn, cái gì ảnh cũng làm được hết á. Lúc đó tao vừa mới ra trường, ngoài đánh nhau ra thì chẳng giúp được gì cả. Có nhiều lần gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng cũng là do anh Thẩm cứu tao đấy thây. Vậy nên ba mẹ tao mới xem anh ấy như con ruột đó.” +

“Chủ tịch Thẩm hiện tại không giống như trước kia nữa rồi. Đến cả tao cũng không thể nhìn thấu được cậu ấy đang suy nghĩ những gì. Đặc điểm lớn nhất của kiểu người này là họ đã từng trải qua tất cả mọi chuyện, vậy nên họ sẽ không so đo chấp nhặt những chuyện vặt vãnh với người khác đâu.” Tống Ngôn nói một cách tràn đầy tự tin. +

Vẻ mặt của Phó Thừa Quân lúc này mới khá hơn một chút, gã sờ cằm nói: +

“Nói vậy cũng rất hợp lý, anh Thẩm không còn là một thằng nhóc bốc đồng nữa rồi nên chắc cũng chẳng thèm so đo với tao nữa làm gì. Chỉ cần anh ấy không nói gì thì ba mẹ tao sẽ không song kiếm hợp bích đánh hội đồng tao đâu.” +

Tống Ngôn nhìn thằng đệ thiếu gia này thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán, hắn gạt tay đối phương ra bước về phía trước rồi lên tiếng nhắc nhở: +

“Nếu vẫn không đi thì không đuổi kịp đấy.” +

“Ê, chờ với!” Phó Thừa Quân sải vài bước dài đuổi theo, gã đút tay vào túi quần rồi sóng vai với Tống Ngôn. +

Mà lúc này đây, trong phòng chăm sóc đặc biệt có một cô gái xinh đẹp với vẻ mặt hốc hác buồn tẻ đang ngồi bên bệ cửa sổ. Thông qua khung cửa sổ được lắp lớp kính chống đạn đặc biệt, cô dùng ánh mắt trống rỗng ngắm nhìn kẻ đi người lại dưới tầng. +

Cảnh sát sợ cô sẽ trốn thoát và tấn công người khác nên không chỉ thay kính cửa sổ thành loại kính chống đạn được gia cố đặc biệt, mà họ còn hàn thêm cả lan can kim loại bên ngoài lớp kính nữa kìa. +

Tuy rằng An Nhược Tố thấy rõ những thứ này nhưng trong mắt không hề có chút dao động, ánh mắt cô chỉ ngập tràn sự tĩnh lặng đến tê dại. +

Đó là ánh mắt nhìn thấy gì cũng chỉ cảm thấy vô vị, đã không còn chút nhiệt huyết hay khao khát gì đối với cuộc sống này, với thế giới này từ rất lâu rồi. +

Một người đến từ thời tận thế, sống tại một thế giới an toàn và hòa bình đến vậy thì dẫu cho có bị giam giữ cũng sẽ chẳng còn thấy sợ hãi nữa. +

Mà với năng lực của cô thì muốn rời khỏi nơi này cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, cơ mà… +

Cô vẫn chưa thể rời đi được. +

Trước khi đến đây, An Nhược Tố là hoa khôi của phố đèn đỏ trong khu an toàn ở thời tận thế. Và tất nhiên, không phải vì cô yếu đuối, tay không tấc sắt nên mới lưu lạc đến độ trở thành vật mua vui cho người khác, mà là vì cuộc sống ở thời tận thế mới buồn tẻ, nhàm chán làm sao. Vậy nên cô sẵn lòng chơi đùa với kẻ khác, cũng là đôi bên cùng có lợi thôi mà. +

Trong khu an toàn, số người yêu mến cô nhiều đến mức không đếm xuể. Với một cô gái xinh đẹp có dị năng mạnh mẽ thì dẫu đời tư có phóng túng ra sao cũng chẳng mấy ai bận tâm đâu. Dù gì thì cá lớn nuốt cá bé cũng đã là quy tắc sinh tồn hiển nhiên rồi. +

Song điều nực cười là, An Nhược Tố lại thật lòng khát cầu thứ tình yêu vừa thuần khiết vừa chân thành khác xa với hành vi của chính mình.  +

Và rồi lúc hệ thống xa lạ xuất hiện, cô nhìn thấy bóng hình người đàn ông hết mực cưng chiều Nhiễm Mộc trong không gian hệ thống. Hình ảnh ấy đã hoàn toàn trở thành chấp niệm trong lòng An Nhược Tố, nó đã khiến cô từ bỏ hết thảy mọi thứ để đến với thế giới này. +

Cô gái nhìn ngắm người đi đường dưới lầu rồi bất chợt quay đầu sang, nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt. Sau khi cảm nhận được hơi thở của người đang đến gần thì sự điên cuồng bị đè nén trong đôi mắt vô hồn của cô cuối cùng cũng đã xuất hiện, và không gì có thể ngăn chặn được nó. +

Tối hôm qua, sau khi An Nhược Tố tấn công một sĩ quan cảnh sát thì cánh cửa đó chưa từng được mở ra lại. +

Thẩm Phong Cốt nắm tay Nhiễm Mộc đứng trước cửa, anh quay đầu liếc nhìn Phó Thừa Quân. +

Trông vẻ mặt Phó Thừa Quân rối rắm chưa kìa, gã cứ vò đầu bứt tóc, ngập ngừng mãi không thôi cơ mà cuối cùng vẫn đành phải cam chịu bước đến ấn vân tay mở lớp khóa đầu tiên ra. Sau đó gã móc một chiếc chìa khóa ra mở lớp khóa thứ hai, và rồi cuối cùng lại nhập một dãy mật mã để mở lớp khóa sau cùng. +

Nhiễm Mộc nhìn động tác hết sức thuần thục của Phó Thừa Quân thì trong mắt lộ rõ vẻ hiếu kỳ, cậu ghé sát Thẩm Phong Cốt rồi khẽ hỏi: +

“Tại sao phòng bệnh đó lại có nhiều khóa đến vậy ạ?” +

Thẩm Phong Cốt không trả lời cậu nhưng Phó Thừa Quân đã quay đầu sang cười toe toét rồi nói một cách thần bí: +

“Đây là khóa phòng thủ do chính tay anh thiết kế. Chỉ có một cái duy nhất thôi đó nha.” +

Nhiễm Mộc gật đầu, nhìn dáng vẻ vừa nghiêm túc vừa vâng lời của cậu đã thật sự khiến một gã đàn ông thô kệch như Phó Thừa Quân xém chút nữa ôm tim mất rồi. Cũng may gã còn giữ được chút lý trí, vẫn nhớ rằng việc công quan trọng hơn. +

Trong khoảnh khắc cửa vừa mở ra thì Thẩm Phong Cốt đã ngay lập tức che chắn cho Nhiễm Mộc lùi về phía sau mình, tay kia lại nhanh nhẹn rút súng cùng lúc với Phó Thừa Quân. Anh chĩa thẳng súng vào phía trong phòng, ánh mắt anh trông rất bình tĩnh nhưng cũng quá đỗi lạnh lùng. +

Phó Thừa Quân nhìn khẩu súng trong tay người đàn ông cũng không lộ ra chút vẻ bất ngờ nào. Trong mắt gã, nếu lúc này anh Thẩm không rút súng ra thì mới có vấn đề ấy. +

Thế nhưng An Nhược Tố ở phía trong lại không có ý muốn ra tay, cô chỉ ngồi trên giường bệnh, đăm đăm nhìn ngắm người đàn ông đang chậm rãi bước vào. +

Tựa như những gì đã từng thấy trong không gian hệ thống vậy, người đàn ông mang theo vẻ tuấn tú vượt bậc trời sinh, cùng với khí thế ngạo nghễ vốn chẳng hay sợ điều chi được tôi luyện qua nhiều năm lăn lộn giữa cõi đời này. Và điều quan trọng nhất là hành động bảo vệ Nhiễm Mộc từng chút một kia đã làm An Nhược Tố rung động trong nháy mắt. Hai má cô đỏ hây hây, hơi thở cũng càng lúc càng dồn dập, đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng. +

Trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng thì cô gái ấy đã bật khóc nức nở. +

Cơ thể này của An Nhược Tố vốn đã xinh đẹp tuyệt trần rồi, khí chất của cô lại thanh tao tựa nhành lan mỏng. Nếu không thì sao một người chẳng có kỹ năng diễn xuất lẫn thực lực như cô lại có thể leo thẳng lên hàng sao nữ tuyến đầu trong giới giải trí được chứ. +

Giờ đây, đôi mắt xinh đẹp của cô gái đã long lanh đẫm lệ, cô ngước nhìn người đàn ông nhưng lại không thốt nên lời. Trông dáng vẻ đó càng khiến người khác phải xót xa hơn. +

Thế nhưng Thẩm Phong Cốt vẫn giữ vững nét mặt, ánh mắt bình thản lại lạnh lùng kia chẳng có chút dao động nào. Anh chỉ lặng lẽ đứng nhìn cô gái đang khóc gần đấy, đồng thời trong lòng anh cũng đã đưa ra quyết định. +

Ánh mắt cuồng nhiệt mà An Nhược Tố nhìn anh thậm chí còn mãnh liệt hơn cả Tô Ngộ Bạch trước đây, và họ chắc chắn là cùng một loại người. +

Lúc này Tống Ngôn cũng đứng một bên nhíu chặt mày. +

Anh cần phải trao đổi riêng với An Nhược Tố để xác nhận lý do tại sao đối phương lại được xuyên sách, cùng với vấn đề then chốt là liệu cô ấy có hệ thống hay không. +

Song từ biểu hiện của Thẩm Phong Cốt trong hai ngày qua thì có lẽ người đàn ông đã biết thân phận thật sự của An Nhược Tố rồi. +

Vậy thì ngay lúc này, nếu An Nhược Tố cũng bị ràng buộc bởi quy tắc của hệ thống thì quyết định của Thẩm Phong Cốt có thể khiến An Nhược Tố bị trục xuất khỏi thế giới này ngay tức khắc. Đồng nghĩa với việc Tống Ngôn sẽ không còn cơ hội tìm ra được sự thật. +

Tống Ngôn nhìn chằm chằm An Nhược Tố trên giường bệnh, lặng lẽ hỏi hệ thống: “An Nhược Tố có dấu hiệu rời khỏi thế giới này không?” +

Hệ thống quét một lượt rồi lên tiếng phủ nhận: “Không có. Linh hồn và thể xác của cô ấy khớp với nhau lắm, dường như kết luận của nam chính Thẩm Phong Cốt không hề ảnh hưởng đến cô ấy.” +

Tống Ngôn lập tức căng thẳng truy hỏi: “Vậy nên An Nhược Tố với tao không có cùng một hệ thống à?” +

Hệ thống lạnh lùng trả lời: “An Nhược Tố vốn không nằm trong phạm vi quản lý của tôi, đương nhiên cũng không bị ràng buộc bởi quy tắc của tôi rồi.” +

“Vậy trên người cô ta có mang theo hệ thống nào khác không?” Tống Ngôn thầm khinh bỉ, “Mày còn có đồng nghiệp cạnh tranh nữa à?” +

“Không có, chỉ có duy nhất một mình tôi thôi.” Hệ thống vẫn khăng khăng nhấn mạnh sự duy nhất của chính nó nhưng không thể giải thích được lý do tại sao An Nhược Tố lại xuất hiện trên thế giới này. +

Tống Ngôn cũng đành bó tay với nó, nụ cười quen thuộc trên môi cũng dần nhạt đi không ít, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng hơn. +

Tương tự như vậy, Thẩm Phong Cốt cũng có thể đoán được điều mà Tống Ngôn đã nhận ra. +

Nhưng dựa vào hai email ẩn danh mà Thẩm Phong Cốt đã từng nhận được thì người xuyên sách sau khi bị trục xuất cần phải đợi hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Vậy nên, nếu lúc này An Nhược Tố không có biểu hiện gì khác thường thì chứng tỏ vẫn chưa đến hai mươi bốn tiếng, hoặc chăng… cô ta và Tô Ngộ Bạch không giống nhau, cô ta không bị “nó” ràng buộc. +

Nhiễm Mộc được người đàn ông chở che ở phía sau, cậu vừa định len lén thò đầu ra xem một chút thì đã bị Thẩm Phong Cốt chặn lại. Trông cậu tủi thân lắm ấy, cậu nắm lấy ngón tay của Thẩm Phong Cốt rồi được người đàn ông an ủi xoa dịu lòng bàn tay. +

“Cô cố tình bị thương rồi hãm hại Dưỡng Dưỡng để làm gì chứ?” Chốc lát sau, Thẩm Phong Cốt mới cất tiếng hỏi. +

An Nhược Tố vừa nhìn người đàn ông vừa ngơ ngẩn rơi lệ. Cô nghe thấy tiếng của anh thì cứ như sực tỉnh, vội vã lau mặt, rồi vươn tay lấy gương, phấn nền và son môi trong chiếc túi hàng hiệu được đặt trên tủ đầu giường ra, vừa dặm lại lớp trang điểm vừa say đắm nhìn Thẩm Phong Cốt sau đó lên tiếng: +

“Chẳng có gì cả, thứ em muốn thì nhất định phải đoạt được. Nhiễm Mộc lại sở hữu hết thảy mọi thứ của anh, và điều đó khiến em ghen tị, chỉ có thế thôi.” +

Lời nói thẳng thừng của cô làm Ảnh đế Tống sững sờ trong chớp mắt, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người xuyên sách bày tỏ tình cảm một cách thẳng thắn như vậy. +

Tống Ngôn nhịn mãi không được nữa bèn cất tiếng hỏi: +

“Chỉ vì cô thích chủ tịch Thẩm thôi ư? Vậy nên cô mới bất chấp tất cả trực tiếp hãm hại Phương Sơ Tâm, dẫu cho có bị phát hiện cũng chẳng sao cả? Vậy cô có biết chủ tịch Thẩm với Sơ Tâm đã kết hôn rồi không?” +

Ngay cả việc che giấu mà cô ả này cũng không biết ư? Thế cũng chẳng biết hai chữ liêm sỉ đâu nhỉ? +

Ai mà ngờ được An Nhược Tố nghe xong những lời này đã đáp trả bằng vẻ mặt rất kỳ quặc: +

“Muốn thứ gì thì cứ việc giành lấy có gì sai sao? Tôi tự thấy biện pháp mình dùng để đối phó với Nhiễm Mộc đã hết sức nhẹ nhàng rồi. Ở trước mặt ông Trương tôi cũng cố tỏ ra khiêm tốn cúi đầu rồi mà, đã thật sự rất cố gắng rồi. Nếu là ngày trước… thì tôi chỉ cần xông vào đánh giết người đó là xong ngay thôi, việc này lại càng đơn giản chán. Thế giới này vốn là một nơi cá lớn nuốt cá bé mà, ai lại thèm nói chuyện đạo đức lễ nghĩa với anh cơ chứ…” +

Tống Ngôn không thể phản bác được, trong lòng anh trào lên một cảm giác ghê tởm đến cùng cực.   +

Cho dù An Nhược Tố có là người xuyên từ thời tận thế tới, cho dù môi trường sống kiếp trước đã khiến cô ta hình thành lối suy nghĩ vô lại đến nhường này, muốn thứ gì thì cứ giết người cướp đoạt, không có bất kỳ giới hạn đạo đức nào cả thế nhưng Tống Ngôn vẫn không thể thuyết phục được bản thân mình thấu hiểu cho cô ta. +

Quả thật thời loạn thế khổ cực lắm, nhưng điều đó không phải là cái cớ để cô ta vứt bỏ cả lương tri. Huống hồ gì An Nhược Tố cũng có trong tay dị năng đủ để bảo vệ bản thân mình, nhưng không ngờ cô ta lại đắm chìm trong trụy lạc đến thế, cũng đâu ai ép buộc cô phải từ bỏ giới hạn của một con người đâu cơ chứ.                                  +

Thẩm Phong Cốt nghe xong cuộc đối thoại này cũng không bày tỏ bất kỳ ý kiến nào, anh chỉ một mực bình thản nhìn An Nhược Tố. +

Đó là ánh mắt rõ ràng đã nhìn thấu mọi thứ nhưng trông sự thờ ơ và lý trí của anh thì như thể chẳng thấy được gì. Sự bình tĩnh đến cùng cực khiến người khác nảy sinh sợ hãi đó dường như đã thấu hiểu mọi điều rồi. +

An Nhược Tố đối diện với ánh mắt của người đàn ông nhưng trong lòng cô lại dấy lên nỗi sợ hãi và sự tủi nhục. Tuy nhiên, cảm giác đó chỉ xuất hiện vỏn vẹn một giây, và rồi nó đã bị vùi lấp bởi tâm hồn cằn cỗi của cô. +

Đã không thể cứu chữa được cô nữa rồi, từ trong ra ngoài của cô đều đã mục ruỗng. Cô luôn nghĩ rằng giết người là điều hiển nhiên phải làm, luôn nghĩ rằng trở thành kẻ thứ ba chính là theo đuổi tình yêu đích thực. Cô chẳng còn gì cả ngoài việc mù quáng muốn chiếm đoạt thứ mình muốn, cũng chỉ là một cái xác vô hồn bị dục vọng điều khiển mà thôi. +

Thẩm Phong Cốt nhìn một cô gái như thế thì khẽ cong môi thấp thoáng nở nụ cười. Anh vung tay ném súng về cho Phó Thừa Quân, giọng nói khàn khàn cất lên: +

“Đừng ra tay với Dưỡng Dưỡng nữa, từ ngày mai trở đi tôi sẽ đến gặp cô mỗi ngày. Cô có muốn thực hiện giao dịch này không?” +

Người bình thường ở thế giới này không thể chống lại được năng lực của An Nhược Tố, muốn nói lý thuyết phục cô ta thì chẳng khác nào nước đổ lá khoai. Vì vậy Thẩm Phong Cốt mới chọn một biện pháp trực tiếp và hiệu quả hơn. +

Quả nhiên cô gái nghe được lời này đã phấn khích hẳn lên, trong đôi mắt vô hồn cũng xuất hiện chút ánh sáng, cô không chút do dự nói: +

“Nói là phải làm đấy! Ngày mai… em sẽ chào đón anh bằng dáng vẻ hoàn mỹ nhất, để anh biết được em với anh mới thật sự xứng đôi vừa lứa. Còn về phần Nhiễm Mộc ư, chỉ cần anh chọn em rồi đá phứt cậu ấy đi thì cậu ấy có thế nào em cũng chẳng thèm quan tâm đâu.” +

Vừa nghe xong câu này Phó Thừa Quân đã bất chợt ôm bụng, chỉ cảm thấy dạ dày đang cuộn trào muốn ọc hết mọi thứ ra. +

Ánh mắt của Tống Ngôn cũng khó tả vô cùng. +

Chỉ có mỗi mình Nhiễm Mộc nghe thấy câu này thì vẫn còn ngơ ngác hoang mang. Sau đó như chợt bừng tỉnh, cậu bĩu môi, đôi mắt hoa đào xinh đẹp đỏ hoe ngay lập tức, rồi trưng ra vẻ mặt đáng thương tủi thân nhìn bóng lưng của người đàn ông. +

Nhưng tiếc thay, cậu còn chưa kịp dỗi thì Thẩm Phong Cốt đã xoay người sang ôm lấy cậu thanh niên rồi đưa ra khỏi phòng bệnh. +

Phó Thừa Quân quay đầu tặng anh một ánh mắt đồng cảm rồi khẽ lẩm bẩm: +

“Tiêu rồi, phen này yêu quái biển sắp ‘tương tác’ với anh Thẩm rồi.” +

Tống Ngôn cũng không nhịn được bật cười hả hê. +

Còn Nhiễm Mộc vừa được đưa ra khỏi phòng bệnh thì mặt mày đã tiu nghỉu buồn hiu. Lông mày cậu rũ hẳn xuống, mũi khụt khịt vài tiếng rồi đưa tay dụi dụi khóe mắt. +

Đuôi mắt hoa đào xinh đẹp đầy sống động của cậu dần lan lên một vệt ửng hồng, chóp mũi trắng nõn cũng đã đỏ bừng, đôi môi hơi mỏng mím chặt lại, nom dáng vẻ mới bé nhỏ đáng thương phải biết. +

Thẩm Phong Cốt nhìn bộ dạng thảm thương của cậu thanh niên thì cúi người áp sát đến gần rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn, sau đó bất đắc dĩ khẽ dỗ dành: +

“Dưỡng Dưỡng ngốc, em giận cái gì chứ?” +

Nhiễm Mộc nức nở một tiếng, cúi đầu không thèm nhìn anh nữa. Cậu nắm chặt ngón tay của người đàn ông không buông, nghĩ một lúc lại cảm thấy rất tức giận thế là ngẩng đầu mở to đôi mắt hoa đào ngập nước hoe đỏ, dỗi hờn lên tiếng mắng: +

“Cha nói mà không giữ lời! Là đồ tồi!” +

Thẩm Phong Cốt khẽ khàng vuốt ve khóe mắt cậu, sau đó nghiêng người hôn lên đôi mắt đen láy, kiên nhẫn hỏi: +

“Cha nói gì mà không giữ lời?” +

Nhiễm Mộc ngó dáng vẻ dịu dàng của người đàn ông thì dứt khoát nhắm mắt lại, ấm ức mắng: +

“Anh hẹn đi gặp An Nhược Tố! Dưỡng Dưỡng đã nghe thấy hết rồi, cô ấy còn rất vui nữa cơ, còn bảo phải ăn diện thật lộng lẫy nữa! Trợ lý Tần có nói rồi, người đàn ông như thế chính là kẻ khốn nạn đó! Dưỡng Dưỡng muốn cắn chết anh!” +

Thẩm Phong Cốt nghe thấy vậy liền sững sờ, anh không ngờ rằng Nhiễm Mộc lại nghe hiểu được cuộc đối thoại giữa anh và An Nhược Tố. Nhìn cậu thanh niên buồn tủi đến mức nước mắt sắp tuôn rơi khiến cõi lòng người đàn ông như tan chảy, anh lặng lẽ thở dài rồi khàn giọng dỗ dành: +

“Dưỡng Dưỡng vào xe với anh được không? Ở đây không tiện nói chuyện đâu em.” +

Năng lực của An Nhược Tố đã vượt xa sức tưởng tượng rồi, khó có thể đảm bảo cô ấy có nghe được cuộc trò chuyện của họ hay không. Với cả bệnh viện cũng không phải là nơi thích hợp để chuyện trò lâu dài. +

“Dưỡng Dưỡng không đi đâu.” Đôi mắt đo đỏ của Nhiễm Mộc ngước lên nhìn người đàn ông vài giây, cuối cùng cũng cúi đầu, miễn cưỡng móc ngón tay vào tay Thẩm Phong Cốt rồi nắm chặt trong lòng bàn tay mềm mại của mình. +

Thẩm Phong Cốt khẽ bật cười, ôm lấy cậu xoa xoa lưng ủi an. Sau đó anh mới xoay người lại ngồi xổm xuống, kéo Nhiễm Mộc nằm sấp lên lưng mình rồi dịu giọng bảo: +

“Ôm chắc vào nhá em. Dưỡng Dưỡng không đi thì anh cõng em đi.” +

Nhiễm Mộc vùng vẫy một chút, khi ánh mắt mơ màng rơi vào tấm lưng rộng lớn của người đàn ông thì mới yên lặng chốc lát, sau đó lại trèo lên. Cánh tay mảnh khảnh của cậu ôm chặt lấy cổ Thẩm Phong Cốt, nhắm tịt mắt lại mắng khẽ: +

“Dưỡng Dưỡng vẫn còn dỗi đó.” +

“Được rồi, Dưỡng Dưỡng vẫn còn dỗi.” Thẩm Phong Cốt cõng cậu đứng lên, thuận theo ý cậu đáp lại một câu rồi vững vàng bước ra ngoài.  +

Nhiễm Mộc nghe thấy vậy thì níu lấy tay áo lén lau nước mắt. +

Đến tận khi cõng cậu về tới xe, cúi người lấy khăn tay lau nước mắt bên khóe mắt cho cậu xong thì Thẩm Phong Cốt mới khẽ nói: +

“Vũ lực và trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này cũng không thể chống đỡ lại năng lực của An Nhược Tố được. Dưỡng Dưỡng cũng có nói mà, chỉ khi cô ấy mất ý thức thì mới không sử dụng được dị năng. Vậy nên anh mới dùng những cuộc hẹn đó để lừa cô ấy.” +

Nhiễm Mộc nghe xong thì ngơ ngác lắc đầu, cậu thầm thì: “Em không hiểu đâu, anh đừng có mà lừa Dưỡng Dưỡng.” +

“Anh không lừa Dưỡng Dưỡng.” Thẩm Phong Cốt véo nhẹ cằm cậu thanh niên rồi kiên nhẫn giải thích:                                                +

“An Nhược Tố luôn luôn dè chừng đám người Phó Thừa Quân. Muốn làm cô ấy bất tỉnh e là không đơn giản như vậy đâu, vậy nên để anh làm những chuyện này là thích hợp nhất rồi. Cô ấy tôn sùng vũ lực, đã hoàn toàn đánh mất lý trí, muốn đối phó với những người như vậy thì phải để cô ấy thả lỏng cảnh giác rồi sau đó hạ gục trong một chiêu. Đó mới là cách làm an toàn nhất, cũng có thể làm giảm tổn thất xuống mức thấp nhất.” +

Người đàn ông nói đến đây thì lông mày dần giãn ra, chậm rãi nói tiếp: +

“Cha có thể khiến cô ấy đầu hàng mà không tốn một binh một tốt nào. Nói như vậy em có hiểu không?” +

Nhiễm Mộc chớp mắt rồi khẽ hỏi: “Vậy những lời cha nói với quái vật đều là gạt cô ta sao? Anh chỉ muốn làm cô ấy bất tỉnh thôi, cũng giống như trợ lý Tần lúc cho thỏ ăn vậy, luôn dùng cà rốt để lừa nó đến ăn.” +

“Ừa. Sáng nay ông có gửi tin đến bảo rằng Viện Khoa Học Kỹ Thuật đã nghiên cứu ra một loại thuốc mê mới có hiệu quả rất cao, có thể hạ gục được quái vật. Nhưng điều kiện tiên quyết là quái vật phải uống đủ liều lượng mới được.” +

Thẩm Phong Cốt nhìn vào mắt cậu thanh niên, ánh mắt sâu lắng xen lẫn chút bình lặng rồi cất giọng an ủi: +

“Nếu Dưỡng Dưỡng không yên tâm thì cũng có thể đi với anh.” +

Lúc này Nhiễm Mộc mới nhào tới ôm chặt lấy cổ người đàn ông, thỏ thẻ nói: +

“Em muốn đi nha. Nhưng không phải là Dưỡng Dưỡng không tin anh đâu… Là vì Dưỡng Dưỡng có hơi sợ…” +

Bé cá heo nói đến đây lại không chịu lên tiếng nữa, một hồi lâu sau mới ấp úng hỏi: +

“Dưỡng Dưỡng giận dỗi như vậy có làm cha thất vọng không?” +

Thẩm Phong Cốt với tay ôm cậu chặt hơn, lần đầu tiên khàn giọng áp sát bên tai cậu thanh niên, cũng không khách khí cười khẽ một tiếng rồi hỏi: +

“Sao phải thất vọng hả em?” +

“Bởi vì Dưỡng Dưỡng không tin anh…” Nhiễm Mộc càng nói lại càng rầu rĩ, cậu không phải là một đứa nhóc không biết điều, biết mình hiểu lầm anh rồi nên rất lo lắng. Nom cái dáng vẻ ỉu xìu đó của cậu kìa, vừa đáng thương mà cũng rất đáng yêu đấy. +

“Không sao đâu. Dưỡng Dưỡng nói đúng mà.” Lời Thẩm Phong Cốt thốt ra vẫn mang theo ý cười rõ ràng, giọng điệu khàn khàn trầm thấp đưa đến từng câu từng chữ cứ tựa như bản nhạc ru ngủ từ tiếng đàn cello vào lúc nửa đêm vậy. Nó mang đến sự dụ dỗ dịu dàng và đong đầy cảm giác an toàn, rồi sau đó anh dỗ dành: +

“Dưỡng Dưỡng ngốc của cha biết ghen rồi, cha vui lắm đấy.” +

===== +

Tác giả có lời muốn nói: +

Dưỡng Dưỡng: Giận rồi thì phải mắng người. +

Cha Thẩm: Siêu vui luôn đó. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.