Chương 29: Dưỡng Dưỡng là nhóc xấu xa

Lời hồi đáp ngọt ngào “Bởi vì, anh chính là cha của em đó” đã thành công khiến Thẩm Phong Cốt không cảm xúc cắt mất phần bánh kem dâu tây tận ba hôm của Nhiễm Mộc. +
“Không phải hôm qua Dưỡng Dưỡng nói trong miệng đau à? Nướu của em sưng lên cả rồi, phải bôi thuốc hai ngày trước đã.” +
Trông vẻ mặt của Thẩm Phong Cốt khá bình thản, lúc nói chuyện cũng rất nghiêm túc, như thể phần vấn đáp chết người ban nãy chưa từng xảy ra vậy, không hề có xíu xiu tổn thương nào hết đó. +
Người đàn ông kéo ngăn tủ lấy tăm bông và thuốc ra, nhìn cậu thanh niên rồi khẽ nói: +
“Dưỡng Dưỡng há miệng ra nào em.” +
Nhiễm Mộc lại cảm thấy tủi thân lắm lắm luôn, nhưng nướu của cậu đang sưng đau thật, giờ nhìn vẫn còn đỏ bất thường ấy chứ. Cậu đành phải vừa ngoan ngoãn há miệng ra, vừa dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn anh cầu xin được khoan hồng. +
Nước thuốc mát lạnh được thoa cẩn thận quanh nướu, rồi sau đó được thoa một vòng trong khoang miệng. +
Thẩm Phong Cốt thành thạo làm hết tất cả rồi vứt tăm bông đi, cất bình thuốc vào ngăn tủ. +
Nhiễm Mộc chỉ cảm thấy trong miệng lành lạnh, có chút vị đắng của thuốc nhưng không quá khó chịu. Cậu chỉ biết níu lấy tay áo của Thẩm Phong Cốt, líu ríu xin tha. +
“Dưỡng Dưỡng không bị nóng trong người đâu mà, em vẫn muốn ăn bánh kem.” +
“Không được, phải ngừng ăn ba bữa.” Thẩm Phong Cốt nói là làm, lại còn rất nhàn nhã hỏi: +
“Không phải Dưỡng Dưỡng nói sẽ nghe lời cha à?” +
Nhiễm Mộc nghe thấy thế thì chớp mắt ngơ ngác, cậu không tìm được lý do phản bác, dù sao thì người mới vừa gọi Thẩm Phong Cốt là cha cũng chính là cậu đấy thôi. +
Bé cá heo đáng thương không nhận ra rằng mình đã làm gì sai, vậy nên nhóc ta đã đánh mất ba bữa được ăn bánh kem, tổng cộng là một trăm tám mươi cái. +
Cậu thanh niên không tranh cãi lại người đàn ông, miệng còn vừa được bôi nước thuốc nên cậu cứ ỉu xìu suốt cả buổi. Tuy nhiên, cậu vẫn một mực không chịu rời khỏi người đàn ông đã cuỗm mất bánh kem của mình, vẫn cứ vùi vào lồng ngực đối phương như lúc bình thường. Tấm lưng mỏng manh của cậu được vòng tay mạnh mẽ của người đàn ông ôm lấy, từng ngón tay trắng như sữa túm chặt lấy chiếc áo sơ mi đen bóng, hai màu đen trắng tuy tương phản rõ rệt nhưng lại hòa hợp đến lạ kỳ. +
Thẩm Phong Cốt cụp mắt, lặng lẽ ngắm nhìn cậu thanh niên đang ôm cổ anh rồi nghỉ ngơi trong lòng anh, ánh mắt lạnh nhạt trầm tĩnh dần dịu xuống. +
Rõ ràng rằng, hai người họ thân thiết với nhau hơn bất kỳ ai trên cõi đời này, thế nhưng mọi điều mà Nhiễm Mộc đã nhận định sau những lần thức giấc dường như không thể nào thay đổi được. +
“Cha là đồ tồi.” +
Đương lúc suy tư thì bất chợt nghe thấy Nhiễm Mộc nhỏ giọng mắng một câu, cậu vẫn đang vùi đầu vào cổ người đàn ông chẳng chịu ngẩng lên nhìn. +
Thẩm Phong Cốt hơi nhướng mày, từ tốn đáp trả: +
“Dưỡng Dưỡng là nhóc xấu xa.” +
“Cha rất vô lý!” Nhiễm Mộc mắng tiếp. +
“Dưỡng Dưỡng nói bừa.” Thẩm Phong Cốt vỗ lưng cậu thanh niên trấn an. +
“… Dưỡng Dưỡng không có nói bừa.” Nhiễm Mộc không phục, cậu ngẩng đầu lên mở to mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen thẫm của người đàn ông. +
“Cha cũng không vô lý.” Thẩm Phong Cốt bình thản nhìn cậu thanh niên đối diện, véo nhẹ đôi má mềm mại phơn phớt hồng của cậu rồi khẽ nói: “Đợi nướu hết sưng rồi thì mới có thể ăn nhiều đồ ngọt hơn chứ. Mấy cái bánh kem đó thì thấm vào đâu?” +
“Vậy phải do cha làm mới được.” Nhiễm Mộc có hơi lưỡng lự nhưng vẫn mong chờ nói, “Cha phải làm nhiều đồ ngọt ngon hơn. Nếu không thì…” +
“Nếu không thì sao?” Thẩm Phong Cốt hỏi. +
“Nếu không thì Dưỡng Dưỡng sẽ ăn đến mức cha sạt nghiệp luôn. Quản gia có nói rồi, một bữa ăn no của Dưỡng Dưỡng thì phải ăn tận hai mươi cái bánh kem đó. Nhà bình thường không nuôi nổi em đâu.” Nhiễm Mộc còn trả lời rất thành thật nữa cơ. +
“Em cũng biết mình rất khó nuôi à.” Thẩm Phong Cốt sờ chiếc bụng lép kẹp của cậu thanh niên rồi hỏi: “Mới vừa ăn xong chưa bao lâu mà em lại đói nữa rồi sao?” +
“Ừm.” Nhiễm Mộc nép sát vào cụng trán với người đàn ông sau đó đáp: “Cha đi ăn cơm với em đi.” +
Thẩm Phong Cốt liếc nhìn laptop vẫn đang hoạt động, vỗ vỗ Nhiễm Mộc rồi hỏi: “Em muốn cõng không?” +
“Muốn!” Lúc này Nhiễm Mộc mới vui vẻ trở lại, cậu nhanh nhẹn leo lên lưng người đàn ông sau đó được cõng xuống tầng. +
* +
Buổi chiều, tại bệnh viện trung tâm thành phố. +
Lúc Tống Ngôn xuống xe cùng trợ lý Tiểu Dương thì ở cửa bệnh viện đã xuất hiện cảnh sát mặc thường phục canh gác rồi. +
Bởi vì cấp trên lo ngại về siêu năng lực của An Nhược Tố nên những bệnh nhân bên trong đều đã được di tản sang các bệnh viện lớn lân cận, người ra kẻ vào tấp nập không ngừng. +
Tống Ngôn vừa bước vào cửa đã thấy thằng bạn Phó Thừa Quân của mình. Gã là đội trưởng của tổ xử lý những vụ án đặc biệt, cha của gã là Phó Hằng đang giữ chức thị trưởng đương nhiệm. Một gã thanh niên cao 1m9 để tóc húi cua, trông cũng rất điển trai, lúc cười lại mang chút vẻ bất cần. +
Vừa thấy Tống Ngôn bước vào thì Phó Thừa Quân đã tiến tới tiếp đón. Gã khoác vai Tống Ngôn, lên tiếng hỏi: +
“Sao chỉ có mỗi mình mày thế này? Có đưa cậu nhóc bị An Nhược Tố tấn công trước đó theo cùng không?” +
Tống Ngôn lắc đầu, cười khẽ đáp: “Chắc là Sơ Tâm với chủ tịch Thẩm còn đang trên đường đến. Tình hình bên này thế nào rồi?” +
“Còn thế nào nữa?” Phó Thừa Quân quay đầu nhìn thoáng qua dãy hành lang vắng vẻ phía bên phải, ánh mắt lại dán chặt vào cánh cửa ở cuối dãy, thấp giọng nói: +
“Cô ả đó còn có thể làm tan chảy cả kim loại, cũng có thể biến những thứ khác thành kim loại. Hôm qua tao có còng tay cô ả lại, thì đến hôm nay ấy hả, cái còng đó… Chậc, bị ả ta bóp thành một đống sắt vụn rồi.” +
“Cô ấy có biết mình bị theo dõi không?” Tống Ngôn cau mày. +
“Chắc chắn là biết rồi.” Phó Thừa Quân đút tay vào túi quần nhún vai, “Chính là cái kiểu biết chắc mình bị nhốt lại nhưng vẫn chẳng mảy may lo lắng hay sợ hãi gì, còn khiến người khác sợ chết khiếp nữa… Rõ ràng cô ả còn có năng lực khác nên chẳng ngán gì tụi tao đâu.” +
“Ý của mày là bộ đội đặc nhiệm cũng không thể khống chế được cô ấy hả?” Tống Ngôn hỏi. +
“Đúng đó, chắc chắn là không thể rồi đấy. Lực sát thương của cô ả quá mạnh, còng tay không giữ được ả ta, cửa ngục giam bằng kim loại cũng chẳng nhốt nổi được ả, những người đến gần cô ả còn vô duyên vô cớ ngất xỉu nữa là. Hồi tối qua có người anh em mới vừa chạm mặt với ả ta một chút thôi đã lăn đùng ra xỉu rồi. Mày nói xem, có vip pro không chứ?” +
Phó Thừa Quân gãi đầu, dưới mắt còn có quầng thâm, rõ ràng là lo lắng đến độ mất ngủ cả đêm. +
“Cô ta có nói lý do mình ra tay với Sơ Tâm không?” Tống Ngôn hỏi. +
“Nói về điều này thì hay lắm nha, tối qua tụi tao…” +
Phó Thừa Quân còn chưa nói xong thì đã liếc thấy một bóng người quen thuộc bên khóe mắt. Gã vội dừng câu chuyện, bước tới chào hỏi: +
“Chào anh Thẩm, đây là em nhỏ trong nhà nhỉ? Chào em, anh là Phó Thừa Quân.” +
Nhiễm Mộc đứng bên cạnh Thẩm Phong Cốt, thấy người đàn ông để tóc húi cua phía đối diện chìa tay ra thì cậu cũng đưa tay tới bắt tay với đối phương, lịch sự nói: +
“Tôi là Nhiễm Mộc, chào anh.” +
Thẩm Phong Cốt cũng chẳng để tâm đến dáng vẻ bất cần đời của gã thanh niên tóc húi cua đối diện, anh chỉ quét mắt nhìn quanh bệnh viện một vòng rồi trầm giọng hỏi: +
“Có hỏi ra kết quả gì không?” +
Phó Thừa Quân vội nghiêm túc trả lời: +
“Cũng xem như hỏi được một nửa rồi ạ. Không thì anh Thẩm cứ dắt em nhỏ lên văn phòng viện trưởng trước nhé? Tống Ngôn cũng đi cùng luôn, em sẽ nói kỹ hơn cho mọi người nghe.” +
Thẩm Phong Cốt khẽ gật đầu, quay sang chào hỏi Tống Ngôn rồi nắm lấy tay Nhiễm Mộc đi theo Phó Thừa Quân. +
“Tối qua bọn em đã thử dò hỏi An Nhược Tố, có hỏi cô ả tại sao lại cố ý để Nhiễm Mộc đâm mình. Dù sao bây giờ cô ả cũng được xem là đã phản công thành công trong giới giải trí rồi, lại còn chẳng có thù oán gì với Nhiễm Mộc nữa, không đáng để lộ năng lực đặc biệt của mình chỉ vì muốn vu oan Nhiễm Mộc cố ý gây thương tích cho người khác. +
Kết quả mọi người thử đoán xem thế nào?” +
Phó Thừa Quân cười lạnh, nụ cười cợt nhả trên môi cũng đã biến mất, chỉ còn lại vẻ nghiêm túc mà thôi. +
Gã châm điếu thuốc rồi nói tiếp: +
“Vậy mà An Nhược Tố lại chối mình không có siêu năng lực, còn cười nhạo tụi em bảo con dao đó vốn là dao thật nữa cơ. +
Nhưng tụi em đã biết nó là dao giả rồi, còn đưa đến cho cô ả nhìn tận mặt. +
Thật không ngờ rằng, khi cô ả vừa nhìn thấy nó thì sắc mặt đã lập tức thay đổi, chỉ trong phút chốc thôi mà mặt cắt không còn một giọt máu trông cứ hệt như ma ấy. Cô ả lộ ra vẻ mặt khó tin, một hồi lâu sau cũng chẳng thốt được nên lời. +
Sau đó chúng em lại hỏi cô ả về chuyện siêu năng lực thì lần này ả đã chịu thừa nhận rồi. Thậm chí cô ả còn nổi điên đánh ngất một người anh em của chúng em, còn tuyên bố rõ ràng với chúng em rằng, ả có siêu năng lực nên không sợ chúng em đâu.” +
Thẩm Phong Cốt nghe thấy thế thì nhíu mày, trầm ngâm một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng: +
“Trước lúc các cậu đưa dao cho cô ấy xem, cô ấy vẫn khăng khăng rằng dao là thật, điều này chứng tỏ cô ấy đã từng biến nó thành dao thật. Nhưng sau đó lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, con dao đã biến trở về trạng thái ban đầu nhưng cô ấy lại không phát hiện ra điều đó.” +
“Đù má! Nói vậy nghe cũng hợp lý phết…” Phó Thừa Quân vò đầu, như đã thông suốt mà đứng bật dậy rồi cứ đi đi lại lại, nhíu mày lẩm bẩm. +
“Nhưng tại sao dao lại biến trở về như cũ? Chắc chắn là có chi tiết nào bị bỏ sót rồi… Chậc… Là cái nào ta…” +
Nhiễm Mộc nhìn dáng vẻ nôn nóng đến độ vò đầu bứt tóc của gã thanh niên thì nghiêng nghiêng đầu, cất giọng nói như lẽ đương nhiên: +
“Lúc siêu nhân biến hình cũng phải có thời gian á nha, giống như trên TV ấy. Khi người dị năng bị đánh ngất thì năng lực đặc biệt trong không khí… À không, là nguyên tố gì đó không nghe lời của cô ấy nữa. Đến lúc đó chẳng phải con dao sẽ tự khắc mềm lại hay sao?” +
Trong văn phòng đang chìm vào thinh lặng thì bất chợt một giọng nói trong trẻo mềm mại vang lên, cứ như thể vừa tạt vào đầu mọi người một gáo nước lạnh giúp khai sáng, xua tan màn sương mù quẩn quanh trong suy nghĩ của họ. +
“???” Phó Thừa Quân bỗng dừng bước, quay đầu lại nhìn chằm chằm về phía cậu thanh niên, trong đôi mắt rực sáng chỉ xuất hiện một câu: Không phải đây là một nhóc khờ sao? +
“…” Tống Ngôn cứng đờ người quay đầu lại, ngắm nghía đánh giá kỹ càng Nhiễm Mộc trông có vẻ ngây thơ không hiểu sự đời rồi lặng lẽ nói với hệ thống: “Đúng là nhìn nhầm thật rồi, Sơ Tâm mạnh ghê luôn ấy.” +
Hệ thống âm thầm đồng ý. Đây là lần đầu tiên nó được diện kiến một người trong mộng giỏi nắm thóp người xuyên sách đến vậy, năng lực chiến đấu thật sự quá mạnh mẽ rồi đấy. Thương thay cho nó, trước đó nó còn cảm thấy người trong mộng này vừa yếu đuối lại vừa trẻ con, xem chừng còn rất dễ đối phó nữa cơ. +
Thẩm Phong Cốt vẫn cứ điềm tĩnh lạ thường, hiển nhiên anh đã sớm đoán được Nhiễm Mộc sẽ thốt ra những câu phát ngôn gây sốc với mọi người. Anh chỉ cúi người, sờ đầu cậu thanh niên rồi khẽ khen: “Dưỡng Dưỡng đoán đúng rồi.” +
“Nếu là như vậy… Thì khi con dao trở lại bình thường cũng là lúc An Nhược Tố bị Tống Ngôn đánh ngất nằm dưới sàn. Có nghĩa là, lúc cô ả mất đi ý thức sẽ không thể điều khiển dị năng đả thương người khác được!” +
Phó Thừa Quân càng nói lại càng nhanh hơn, cuối cùng còn hăng hái thốt lên: +
“Sướng vãi, hôm nay ông đây phải báo thù cho mấy người anh em bị cô ả làm ngất xỉu!” +
Thật ra chẳng có ngoại lệ đâu, những anh cảnh sát bị An Nhược Tố làm ngất xỉu hiện giờ cũng đang nằm tại bệnh viện An Khang gần đấy. Theo như bác sĩ chẩn đoán thì mô não của bọn họ đều xuất hiện những tổn thương không rõ nguyên nhân, thế nhưng đó không phải là do ngoại lực tác động vào. Rất có khả năng sau này họ sẽ trở thành người thực vật và mãi mãi cũng không thể tỉnh lại nữa. +
Các chuyên gia ở Viện Khoa Học Kỹ Thuật sau khi biết được tin tức này đều đồng loạt nhất trí rằng, An Nhược Tố sở hữu dị năng liên quan đến hệ tinh thần, cô ấy có thể sử dụng năng lực tinh thần để tấn công não bộ của con người trong vô hình. +
Vì đã tìm được biện pháp khống chế An Nhược Tố nên Phó Thừa Quân đã bắt đầu liên hệ với Viện Khoa Học Kỹ Thuật. Chỉ cần có thể nghĩ ra cách làm An Nhược Tố ngất đi thì bộ đội đặc nhiệm sẽ chế phục được cô ấy. Sau đó sẽ đưa cô ấy về Viện Khoa Học Kỹ Thuật rồi giam giữ trong nhà tù đặc biệt do chính tay các chuyên gia chuẩn bị sẵn, đến lúc này thì mọi chuyện đều đã được giải quyết. +
Tuy nhiên Tống Ngôn vẫn chưa hỏi được nguyên nhân thật sự làm An Nhược Tố xuyên sách, vì vậy hắn cũng còn chút băn khoăn. +
Thẩm Phong Cốt thấy gã thanh niên tóc húi cua vừa gọi điện xong thì nắm lấy tay Nhiễm Mộc đứng dậy bước ra ngoài, cuối cùng mới trầm giọng lên tiếng: “Tôi cần phải gặp An Nhược Tố.” +
Phó Thừa Quân vừa nghe thấy đã xém tí nữa vứt luôn cái điện thoại, sau khi hoàn hồn lại thì vội vã chạy đuổi theo, còn điên cuồng gào thét: +
“Anh Thẩm, anh bình tĩnh lại chút đi! Anh là con cháu duy nhất của nhà họ Thẩm đấy. Nếu như anh có mệnh hệ gì thì ba mẹ em sẽ xử em ngay tại chỗ mất!” +
Thẩm-độc đinh-Phong Cốt nghe thấy lời này cũng chẳng thèm ngoảnh mặt lại, còn rất bình thản mà dặn dò: +
“Lát nữa Dưỡng Dưỡng phải đứng sau lưng anh đấy.” +
===== +
Tác giả có lời muốn nói: +
CP Độc Đinh: Con cháu duy nhất của nhà họ Thẩm – Thẩm Phong Cốt x Con cháu duy nhất của tộc hải quái – bé cá heo. +


