Chương 31

Editor: Trixie Lynn +
Mèo nhỏ ăn bữa này mà cứ thấp thỏm không yên, đuôi rũ xuống đất, thỉnh thoảng lại khẽ ve vẩy hai cái. Nó quay đầu liếc nhìn sắc mặt Thương Tri Hành, thấy anh vô cùng nghiêm túc, lúc này mới quay lại tiếp tục ăn. +
“…” +
Thương Tri Hành thật sự không nhịn được, khẽ bật cười. +
“Em đang lo lắng cái gì vậy?” +
“Meo.” +
Mèo nhỏ liếc xéo anh một cái: “Còn hỏi nữa à.” +
Thương Tri Hành xoa đầu nó: +
“Tinh thần của anh không có vấn đề.” +
Rõ ràng mèo nhỏ không mấy tin tưởng, khịt khịt mũi ngửi một cái, rồi mới “meo” một tiếng. +
Ngửi thì đúng là không có gì thật. +
Nó cúi đầu tiếp tục chóp chép ăn đồ hộp, Thương Tri Hành nhìn mà lặng lẽ gạt bỏ cái ý định dùng cả một xe đồ hộp để tỏ tình. +
Xem ra, cho dù Trì Túc có thể hiểu được chuyện không dính dáng người với thú, thì trong lòng cậu, địa vị của mấy lon đồ hộp vẫn còn cao hơn anh. +
“Meo…” +
Mèo nhỏ liếm mép, ăn sạch thức ăn trong bát. Nó ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh long lanh ươn ướt. Thương Tri Hành thuận miệng khen: +
“Giỏi lắm.” +
“Meo!” +
Mèo nhỏ đắc ý gật đầu, dựng thẳng đuôi chạy một vòng quanh phòng. +
“Đang vận động à?” Thương Tri Hành đoán: “Giữ dáng sao?” +
“Meo.” +
Mèo nhỏ vẫn gật đầu, trong mắt còn lộ ra chút tán thưởng. +
“Thương Tri Hành đúng là một con người cực kỳ thông minh!” +
Thương Tri Hành khẽ cười: +
“Lại đây.” +
Mèo nhỏ nhảy lên đùi anh, xoay một vòng rồi nằm xuống. Nói thật, vóc dáng giữ gìn rất tốt, trông như một cây bồ công anh phóng to, lông xù mềm mại, sờ vào lại chắc nịch. +
Cũng khá nặng. Nụ cười nơi khóe môi Thương Tri Hành vẫn không biến mất, thậm chí còn có chút không kìm được. +
Trì Túc đúng là đáng yêu quá. +
“Meo.” +
Mèo nhỏ nằm trên đùi anh, quay đầu trái phải, cũng chẳng rõ đang nhìn gì. +
“Bột Mì.” +
Đột nhiên, cửa bị gõ. +
Diệp Hồi hỏi: +
“Lão Thương, đang làm gì đấy?” +
“Có chuyện gì à?” +
“Ừ, ra ngoài làm ít đồ nướng không?” +
“…” Thương Tri Hành nhìn vào mắt mèo nhỏ: “Em muốn đi không?” +
“Meo.” +
Vừa nghe đến đồ nướng, tai nó lập tức dựng lên, mắt mở to, đáng yêu vô cùng. Thế là Thương Tri Hành đáp lại Diệp Hồi: +
“Đi, đợi chút.” +
“Được.” +
Thương Tri Hành mặc áo khoác vào, thấy mèo nhỏ định nhảy lên vai mình, bỗng nói: +
“Hay là ở trong túi nhé?” +
“Meo?” +
Mèo nhỏ nghiêng đầu. +
Thương Tri Hành lúc này đang mặc một chiếc áo khoác dài màu nâu đậm, túi áo rất rộng. Nó thò đầu nhìn thử một cái, rồi giơ móng nhỏ ra khều khều. +
Đồng ý rất nhanh. Trong mắt Thương Tri Hành thoáng ý cười, anh nhẹ nhàng đặt nó vào trong túi áo. +
“Meo.” +
Mèo nhỏ thò đầu ra, quay qua quay lại, cuối cùng chạm phải ánh mắt của Thương Tri Hành. +
“Bột Mì.” Thương Tri Hành mỉm cười với nó: “Em thật sự rất đáng yêu.” +
“…” +
Tai mèo nhỏ khẽ run lên. Vốn là chuyện nên đắc ý, nhưng vừa chạm phải ánh mắt của Thương Tri Hành, nó lại có chút co rúm. Chóp tai lặng lẽ ửng đỏ, cụp xuống trên cái đầu tròn trịa. Như thể chỉ cần không nhìn, tim sẽ không loạn nhịp vậy. +
“Meo…” [Sến chết đi được!] +
Thương Tri Hành mở cửa, Diệp Hồi đang ngồi trong phòng khách lướt video, quay đầu lại, kinh ngạc nói: +
“Bột Mì đến từ khi nào thế?” +
“Nửa tiếng trước.” Thương Tri Hành đáp: “Đi thôi.” +
Diệp Hồi có chút mới lạ, lại gần nhìn mèo nhỏ: +
“Lần đầu thấy kiểu nhét vào túi áo như vậy, giống hệt mấy video của blogger thú cưng, đáng yêu thật.” +
“Meo.” +
Mèo nhỏ kiêu ngạo gật đầu. +
Thương Tri Hành đưa tay xoa đầu nó, nhưng nó lại thấy tim mình đập kỳ lạ quá, liền cúi xuống né tránh. +
“…” +
Thương Tri Hành dừng tay lại, trông có vẻ hơi bị tổn thương. +
Mèo nhỏ có chút chột dạ, khép cái miệng tam giác lại, thử ngẩng đầu lên cọ nhẹ vào anh. +
Thương Tri Hành thuận thế ôm lấy đầu nó, xoa nhẹ một cái. Nghe thấy tiếng “meo” như xin tha, trên mặt anh cuối cùng cũng lộ ra ý cười. +
Diệp Hồi nhìn mà há hốc mồm: “…” +
“Hai người…” Anh ấy muốn nói lại thôi, cuối cùng thốt ra: “Sao trông như một đôi tình nhân vậy.” +
Anh ấy nghĩ bụng, người mê mèo cũng đâu đến mức này chứ. +
Nghe Diệp Hồi nói vậy, mèo nhỏ lập tức không cọ nữa, lập tức rụt vào trong túi áo. Không gian hơi bí bách, tai nó càng đỏ hơn. +
Thương Tri Hành xoa đầu nó trấn an, nói: +
“Cậu đúng là kỳ quái.” +
“Tôi… hả?” Diệp Hồi chỉ vào mình: “Tôi kỳ quái à?” +
“Ừm.” Thương Tri Hành nhíu mày: “Sao lại dùng từ “tình nhân” để hình dung, cậu có sở thích kỳ lạ đó à?” +
“Tôi…” Diệp Hồi lập tức nói: “Không có!” +
Nhưng chính anh ấy cũng thấy lạ, sao lại dùng “tình nhân” để miêu tả chứ. Có lẽ là vì Bột Mì quá có tính người chăng? +
Diệp Hồi đang định giải thích, thì thấy mèo nhỏ thò đầu ra, còn Thương Tri Hành đang dịu giọng dỗ dành nó: +
“Đừng nghe lời Diệp Hồi, cậu ấy hơi ngốc.” +
“Meo!” [Tôi cũng thấy thế!] +
Diệp Hồi: “…” +
Ai nhìn vào mà chẳng phải dùng từ “tình nhân” để hình dung chứ! +
… +
Quán đồ nướng gần trường vẫn náo nhiệt như mọi khi. +
Diệp Hồi ngồi xuống, hỏi: +
“Cậu không uống bia đúng chứ, gọi nước trái cây nhé?” +
“Không cần.” Thương Tri Hành nói: “Cậu gọi trước đi.” +
Anh thấy mèo nhỏ bò ra khỏi túi áo, liền nhẹ tay đỡ một cái, để nó thuận lợi trèo lên đùi mình. +
“Meo.” [Cảm ơn.] +
Thương Tri Hành: “Không cần cảm ơn.” +
Anh mở màn hình điện thoại, hiếm khi có chút do dự. Mèo nhỏ nghiêng đầu, lén lút lại gần xem. Thực ra thân hình tròn trịa của nó nổi bật vô cùng, nhưng bản thân lại chẳng nhận ra. +
Thương Tri Hành khẽ cười: +
“Anh đang hỏi chủ của em.” +
“Meo.” [Hỏi gì thế?] +
Mèo nhỏ thò đầu nhìn. +
Z1X: 【Có thời gian ra ngoài ăn bữa cơm không?】 +
! +
Nó mở to mắt, vô cùng kinh ngạc. +
Sao tự nhiên lại… +
Thương Tri Hành hỏi: +
“Người ta không trả lời tin nhắn, em có muốn đi hỏi thử không?” +
Diệp Hồi ngẩng đầu: +
“Hai người đang nói gì thế?” +
Thương Tri Hành: “Tôi hẹn thêm một người bạn đến, cậu có ngại không?” +
“Không đâu.” Diệp Hồi nói: “Tôi dễ bắt chuyện lắm, miễn là đừng dọa người ta sợ là được.” +
Nói đến đây, anh ấy bỗng hơi do dự, hỏi: +
“Nam hay nữ vậy?” +
“…” +
Mèo nhỏ bất an co duỗi móng nhỏ, chuẩn bị nhảy xuống bàn. +
Đúng lúc nghe Thương Tri Hành nói: +
“Nam.” +
Nó lập tức cứng đờ cả người, không dám tin quay phắt đầu lại nhìn. +
Diệp Hồi: “Được, cậu ấy uống được rượu không?” +
Thương Tri Hành: “Chắc là được.” +
Anh cứ ngồi đó một lúc, chịu đựng ánh mắt vừa hoảng hốt vừa mơ hồ kia. Đến khi Diệp Hồi quay sang lướt video, anh mới chậm rãi cúi đầu xuống, đối diện với khuôn mặt đáng yêu của mèo nhỏ, khẽ cười một cái, không phát ra tiếng mà mấp máy môi: Đùa thôi. +
“…” +
Trái tim đang đập loạn xạ của mèo nhỏ dần thả lỏng, nhưng vẫn chẳng thể bình tĩnh lại. Nó khẽ run tai, quay đầu nhìn về phía khu chung cư. +
Nó cũng không ngốc đến mức quá đáng, nên trò đùa đột ngột của Thương Tri Hành khiến nó luôn có cảm giác đó là điềm báo bị phát hiện. +
“…” +
Nó không khỏi có chút phiền não, khẽ cau mày… rốt cuộc là lộ sơ hở ở đâu? +
“Bột Mì.” Thương Tri Hành từ phía sau dịu giọng gọi: “Có chuyện gì sao?” +
“Meo.” [Không có gì.] +
Mèo nhỏ khẽ vẫy đuôi, chạy về phía khu chung cư. +
Theo lý mà nói, bây giờ không phải thời điểm thích hợp để gặp mặt, ít nhất trong kế hoạch “yêu đương qua mạng” của nó, việc này còn được xếp ở phía sau. Nhưng nếu Thương Tri Hành đã phát hiện ra điều bất thường, thì chỉ có thể từ bỏ việc ngụy trang, hoặc là… cải trang đi gặp anh. +
Trì Túc vỗ vỗ mặt mình, mong cho chút ửng đỏ kia hạ xuống. Cậu mở tủ quần áo ra, chiếc váy ren ngắn tối qua đã giặt rồi, còn váy đỏ thì mặc ra ngoài quá nổi bật, vậy chỉ còn lại… bộ đồ cậu đã mặc lần gặp Thương Tri Hành ở quán cà phê mèo. +
“…” +
Cậu có chút phiền não, xoa xoa mặt, rồi nhắn lại: +
Kitten: 【Khi nào vậy?】 +
Z1X: 【Bây giờ.】 +
Z1X: 【[Vị trí]】 +
“…” Trì Túc ngồi trên giường, lẩm bẩm: “Cũng không hỏi mình có đi được không, lỡ mình không rảnh thì sao?” +
Thương Tri Hành cũng gửi tin nhắn thoại, giọng mang theo ý cười: +
“Cô đã nói vậy rồi, chắc chắn là rảnh.” +
“…” Trì Túc bĩu môi, tắt màn hình. +
Hiện tại cậu không có quần áo để cải trang, không khỏi có chút sầu não. Hay là trực tiếp nói thẳng? Với Thương Tri Hành thì “đả kích” chắc cũng không lớn lắm… lỡ như anh vẫn không nhận ra thì sao? +
Trì Túc ngồi một lúc, Thương Tri Hành lại hỏi: +
“Cô không đến à?” +
Trì Túc mím môi, không trả lời, nhưng người lại vô thức đi xuống lầu. Đến khi hoàn hồn mới thấy mình hơi ngốc… không cải trang thì chẳng phải xong đời sao! +
Nhưng cậu đã đến gần quán đồ nướng, dứt khoát thò đầu nhìn về phía Thương Tri Hành. Giữa bao nhiêu người, anh vẫn nổi bật vô cùng, lúc này đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, chắc là đang chờ câu trả lời. +
“…” Trì Túc do dự một chút, quyết định quay về. +
Nhưng đúng lúc ấy, Thương Tri Hành lại ngẩng đầu lên. +
Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, tim Trì Túc giật thót, cả người đứng sững tại chỗ. Thấy Thương Tri Hành nở một nụ cười với mình, nói gì đó với Diệp Hồi rồi bước tới. +
“Trì Túc.” +
Thương Tri Hành nói: “Cậu cũng ở đây à.” +
Trì Túc hoàn hồn, “à” một tiếng, gật đầu lung tung: +
“Ừ!” +
Thương Tri Hành quan sát nét mặt cậu, hỏi: +
“Cậu có rảnh không?” +
“Ừ! Ừ?” Trì Túc gật xong mới nhận ra có gì đó không ổn, lắp bắp nói: “Tôi…” +
Thương Tri Hành nắm lấy cổ tay cậu, nói: +
“Không ngại giúp tôi một chút chứ? Có một người bạn đột nhiên không đến, đồ nướng đã gọi rồi không thể lãng phí, đóng gói cho cậu nhé.” +
“…” Trì Túc sững người, một lúc sau mới hỏi: “Gì cơ?” +
Hỏi xong, cậu mới phản ứng lại: “Cho tôi à?” +
Thương Tri Hành: “Ừm.” +
Anh kéo Trì Túc đi về phía quán đồ nướng. Diệp Hồi vừa ngẩng đầu lên đã thấy một thanh niên tóc dài, gương mặt cực kỳ tinh xảo, lập tức “ồ” một tiếng: +
“Người anh em, ngồi đi!” +
Một tiếng gọi lớn vang lên, Trì Túc ngây ra, đến khi hoàn hồn thì đã ngoan ngoãn ngồi xuống, cậu quay sang nhìn Thương Tri Hành. +
Thương Tri Hành: “Tôi gọi cho cậu cá khô chiên rồi.” +
“…” Trì Túc bĩu môi: “Tôi có thể về không?” +
Diệp Hồi: “Về làm gì? Người anh em, uống chút rượu không? Gọi cậu thế nào?” +
Trì Túc vốn đã ngơ ngác vì chuyện “gặp mặt”, giờ bị dồn dập một loạt câu hỏi, đầu óc lập tức trống rỗng. +
Thương Tri Hành: “Cậu ấy tên là Trì Túc.” +
“Ồ, Lão Trì.” Diệp Hồi hỏi: “Uống rượu được chứ?” +
Thương Tri Hành quay đầu nhìn cậu: +
“Uống được không?” +
“…” +
Bị hai ánh mắt nhìn chằm chằm, Trì Túc mím môi: +
“Được.” +
Nhưng trong lòng lại có chút hối hận… cậu thật ra uống không giỏi. +
Thương Tri Hành: “Vậy gọi rượu trái cây đi.” +
Diệp Hồi: “Được!” +
Mắt Trì Túc khẽ sáng lên, nhỏ giọng hỏi: +
“Nồng độ cao không?” +
“Không cao đâu.” Thương Tri Hành nhìn cậu: “Chắc cậu uống được.” +
“Ừ!” +
Trì Túc có chút vui vẻ, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, do dự một lúc rồi hỏi: +
“Lúc nãy anh nói, người bạn đó…” +
“Hửm?” Thương Tri Hành nghiêng đầu, Trì Túc lập tức ngậm miệng lại, trông có vẻ bất an. +
Anh khẽ cười, đáp: +
“Một người bạn trên mạng, là người rất tốt.” +
Vừa nói, ánh mắt anh không hề rời khỏi Trì Túc: +
“Vốn là định gặp mặt, nhưng chắc người đó có chút lo lắng hoặc tâm sự nên không đến.” +
“…” +
Trì Túc cảm thấy Thương Tri Hành đang ám chỉ điều gì đó. Cậu do dự một chút, hỏi: +
“Là nam hay nữ vậy?” +
“Là nữ.” Thương Tri Hành nói: “Nhưng nam hay nữ đều được.” +
Trì Túc thở phào nhẹ nhõm, có chút không hiểu câu bổ sung kia của anh là ý gì. Nhưng thấy Diệp Hồi chẳng hề ngạc nhiên, hẳn là thật sự chỉ đang nói đùa, hơn nữa sau khi Bột Mì rời đi thì chắc cũng đã giải thích rồi. +
Ông chủ bắt đầu mang đồ nướng và rượu trái cây lên. Trì Túc có chút câu nệ, không được tự nhiên. Thương Tri Hành thấy vậy, nói: +
“Tôi mời, đừng ngại.” +
Trì Túc như được đại xá, nhưng vì mới ăn đồ hộp không lâu, cũng không đói lắm, nên chỉ uống chút rượu trái cây. Vị có chút ngọt nhưng vẫn cay nồng, khiến cậu không nhịn được uống thêm. +
“Thật ra mà nói.” Diệp Hồi uống xong một ngụm rượu, nói: “Trước đây nghe bọn họ kể về cậu, nói là vô cảm, cực kỳ lạnh lùng, tôi còn tưởng là thật. Nhưng nhìn rồi mới thấy, không chỉ thích động vật nhỏ, mà đối với bạn bè cũng rất tốt.” +
Thương Tri Hành: “…” +
Trì Túc gật đầu: +
“Đúng vậy.” +
Diệp Hồi trông như gặp được tri kỷ: +
“Lão Thương nhìn thì có vẻ khó gần, nhưng thật ra với người thật lòng muốn kết bạn thì lại rất khác.” +
Trì Túc gật đầu: +
“Đúng vậy.” +
Diệp Hồi: “Nhìn thì tưởng cậu ấy dựa vào gia thế, nhưng thật ra tất cả những gì có được bây giờ đều do tự mình cố gắng.” +
Trì Túc: “Đúng vậy.” +
“Lão…” +
“Đúng…” +
Thương Tri Hành bất lực: +
“Uống ít thôi.” +
“Ồ.” Trì Túc ngẩn ra một chút, nghiêng đầu nhìn anh, một lúc sau liền dựa lại gần, lặp lại: “Uống ít thôi.” +
Thương Tri Hành không nói gì nữa, nhưng lại đẩy ly rượu trái cây về phía cậu. +
Trì Túc đón lấy, chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ. +
Hậu quả rất rõ ràng, Trì Túc say đến mức hơi mơ màng, tựa vào vai Thương Tri Hành mà ngủ thiếp đi. Đến khi ăn xong đồ nướng, Diệp Hồi cũng tỉnh táo lại đôi chút: +
“Cậu ấy…” +
“Tôi đưa cậu ấy về.” +
Thương Tri Hành ôm lấy vai Trì Túc, động tác hết sức cẩn thận và nhẹ nhàng. Anh nhìn Diệp Hồi: +
“Cậu tự về được không?” +
Diệp Hồi tỉnh rượu trong chốc lát: +
“Được.” +
Anh ấy đứng dậy đi vài bước, có hơi choáng nhưng chưa đến mức loạng choạng, bèn nói luôn: +
“Đi đi, khỏi lo cho tôi.” +
“Ừm.” +
Thương Tri Hành nghiêng đầu, khẽ dùng đốt ngón tay chạm nhẹ lên má Trì Túc: +
“Tỉnh dậy nào.” +
“Ưm…” +
Trì Túc mơ màng dụi vào lòng anh. Thương Tri Hành thuận theo mà đỡ lấy, nói: +
“Cậu ở đâu, tôi đưa cậu về.” +
Nhưng Trì Túc buồn ngủ đến mức không nói nổi lời nào. +



Tâm cơ kìaaaaaa
Cbi gòii
Ái nha ái nhaaaaa