Skip to main content

Chương 32

dathaiPiter

Editor: Trixie Lynn +

Diệp Hồi đã gọi video với bạn gái xong, trở về trường. +

Trong quán đồ nướng, Thương Tri Hành nửa ôm Trì Túc, có chút bất lực: +

“Dậy đi nào.” +

“…” +

Trì Túc uống quá nhiều rượu trái cây, hoàn toàn nghe không rõ. Vì buồn ngủ, gió đêm thổi tới khiến cậu không khỏi thấy lạnh, liền chui vào lòng Thương Tri Hành, mong tìm được chút ấm áp. +

Thương Tri Hành chỉ đành ôm cậu trước, quét mã thanh toán xong, cúi đầu nhìn người trong lòng. Một lúc lâu sau, anh khẽ véo mũi Trì Túc: +

“Không nói nữa thì lát phải ra ngủ dưới gầm cầu đấy.” +

“Ưm…” +

Trì Túc có chút khó thở, không hài lòng mà nhíu mày, cọ cọ vào ngón tay đang trêu chọc mình. Thương Tri Hành buông tay ra, im lặng một lát rồi nói: +

“Tôi đưa cậu lên xe trước.” +

Anh cởi áo khoác, phủ lên người Trì Túc. Vì chênh lệch vóc dáng khá lớn, chiếc áo đủ che kín thân thể cậu. Thương Tri Hành còn kéo thêm để che nửa khuôn mặt cậu, nhìn một hồi rồi mới bế Trì Túc đứng dậy. +

“…” +

Cảm giác trống rỗng đột ngột khiến Trì Túc dù đang ngủ cũng thấy bất an, nhưng cậu vẫn nhắm mắt, đôi tay gầy gò lại vòng lên cổ Thương Tri Hành. +

Làn da trắng đến mức gần như phát sáng, có lẽ vì uống rượu nên đầu ngón tay còn phơn phớt hồng. Dưới bầu trời đêm đen kịt, trông có phần mê hoặc đến khó tả. +

Thương Tri Hành bế cậu đi đến trước xe, những ánh mắt dò xét lẫn trêu chọc xung quanh gần như muốn xuyên thủng họ. Đợi đến khi lên xe, đóng cửa lại, mọi thứ mới dần yên tĩnh. +

“…Trì Túc.” Thương Tri Hành vén lớp áo che trên mặt cậu ra, dùng đầu ngón tay véo nhẹ má, hỏi: “Vẫn không chịu tỉnh à?” +

“Ưm…” +

Trì Túc khẽ nhíu mày, cọ vào lòng bàn tay anh, nhưng rõ ràng không còn hiệu quả như lúc nãy. Sau một hồi nũng nịu vô ích, cậu mới từ cơn buồn ngủ mênh mông gắng tìm lại chút tỉnh táo. Hàng mi run nhẹ, chậm rãi mở mắt. +

“…” +

Ánh nhìn của cậu chạm vào gương mặt lai Tây của Thương Tri Hành. Vốn dĩ còn thấy lạ lạ mà muốn tỉnh lại, nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng tan đi, cơn buồn ngủ lại dâng lên. +

“Thương Tri Hành…” Cậu vùi mặt vào ngực anh, nhỏ giọng nói: “Buồn ngủ…” +

Thương Tri Hành nhất thời không nói nên lời. Thấy Trì Túc dựa dẫm vào mình như vậy, trong lòng có muôn vàn không nỡ đánh thức. +

Anh do dự một chút: +

“Tôi hiểu, lát nữa sẽ cho cậu ngủ.” +

Anh khẽ xoa mặt Trì Túc, hỏi: +

“Cậu ở đâu?” +

“…” +

Đáp lại anh, chỉ là hơi thở khe khẽ sau khi Trì Túc đã ngủ say. +

Thương Tri Hành bất lực, nhưng trong lòng lại dâng lên một niềm vui mơ hồ. Sau khi thắt dây an toàn cho Trì Túc, anh trở về ghế lái, khởi động xe +

Về ký túc xá thì không thực tế lắm, dù sao cũng chật chội. Thương Tri Hành nghĩ một lát, quyết định đến khách sạn thuộc sản nghiệp nhà mình. Dù đã hai ba năm chưa tới, nhưng vừa xuống xe, quản lý và nhân viên đã đồng loạt bước ra đón. +

“Thiếu…” +

Thương Tri Hành liếc anh ta một cái, quản lý lập tức im bặt, ra hiệu cho nhân viên lui xuống. +

“Phòng vẫn luôn được giữ sẵn cho cậu. Sau khi nhận phòng, cậu cần gì cứ nói.” Quản lý cười niềm nở, thấy Thương Tri Hành định mở cửa xe liền nói: “Có khách đến sao? Tôi đi chuẩn bị…” +

“Không cần, cậu ấy ở chung với tôi.” Thương Tri Hành đã mở cửa xe, bế Trì Túc ra ngoài. Vì chiếc áo khoác dài che phủ, khuôn mặt cậu bị che kín, không lộ ra chút nào. +

Nụ cười trên mặt quản lý khựng lại một chút, rồi lập tức cười tươi hơn: +

“Hiểu rồi.” +

Rõ ràng là đã hiểu lầm gì đó. +

Thương Tri Hành: “Nấu một bát canh ô mai hoa quế mang lên, những thứ khác không cần.” +

Phòng riêng nằm ở tầng cao nhất, tức là tầng 48. Sau khi ra khỏi thang máy, Thương Tri Hành bắt đầu cởi áo khoác trên người Trì Túc, đến khi vào phòng ngủ thì trực tiếp đặt cậu vào trong chăn. +

“Giày.” +

Vừa chạm giường, Trì Túc đã muốn co người lại thành một cục. Thương Tri Hành kịp thời giữ lấy cổ chân cậu, tránh để giày cọ vào ga giường. +

“Ưm…” +

Trì Túc ngủ đến mức hai má hơi ửng đỏ, hoàn toàn không biết mình đang làm gì. Thương Tri Hành bất lực cười nhẹ, giúp cậu cởi giày xong, nói: +

“Lát nữa uống chút canh giải rượu.” +

“…” +

Trì Túc mơ màng mở mắt, khẽ nói: +

“Tắm…” +

Giọng rất nhỏ, nhưng tầng 48 yên tĩnh đến mức không còn tiếng động nào khác, Thương Tri Hành nghe thấy liền hỏi lại: +

“Nói gì đó?” +

Anh cúi người lại gần, Trì Túc nằm ngay dưới thân anh, tư thế có chút ám muội, nhưng cả hai đều không thấy có gì không ổn. +

Trì Túc dụi mắt, nói: +

“…Muốn tắm.” +

Cậu vốn rất sạch sẽ, điều này Thương Tri Hành biết rõ. Nhưng trong tình huống hiện tại, anh không khỏi cứng mặt, nói: +

“Để mai hẵng tắm.” +

“Không được.” Trì Túc có chút bướng bỉnh: “Không tắm sẽ hôi.” +

Mí mắt cậu đã díp lại, vậy mà vẫn cố nói: +

“Tôi…” +

Thương Tri Hành: “Hay là tôi tắm cho cậu?” +

Trì Túc nhắm mắt lại, rồi lại mở ra: +

“Không được.” +

Vừa nghĩ đến việc mình chưa tắm, cơn buồn ngủ liền vơi đi, ngay cả cảm giác choáng váng sau khi uống rượu cũng không ngăn được động tác xuống giường của cậu. +

Thương Tri Hành kéo cậu lại, nói: +

“Đợi tỉnh rượu rồi hẵng tắm, phòng tắm trơn dễ ngã.” +

“…” +

Trì Túc nghiêng đầu, có chút tủi thân nhìn anh. Thương Tri Hành vốn còn nghiêm mặt đáp lại, nhưng rất nhanh đã chịu thua, nói: +

“Để tôi đi lấy nước lau người cho cậu, được không?” +

“…Ừm.” Trì Túc ngẩn ra một chút rồi gật đầu, sau đó lại nằm xuống giường. +

Trông chẳng khác gì một ông lớn nằm chờ người hầu hạ vậy. Thương Tri Hành day trán, rồi giúp cậu chỉnh lại góc chăn cho kín. +

Anh ra bồn rửa mặt lấy một chậu nước ấm mang vào. Không ngờ Trì Túc vẫn chưa ngủ, nghe thấy động tĩnh liền mở đôi mắt có chút mơ màng nhìn sang. Thương Tri Hành vắt khô khăn, bỗng nhiên lại không biết nên bắt đầu từ đâu. +

Dù sao lau người… cũng phải cởi quần áo. +

“…Trì Túc.” +

Thương Tri Hành đang định lên tiếng, thì Trì Túc đã mở to mắt, ngoan ngoãn tự kéo cổ áo của mình xuống. +

Cậu mặc một chiếc áo dài tay màu trắng ngà, kiểu dáng rộng rãi, vừa kéo xuống đã lộ ra một mảng da trắng như tuyết. Đầu óc Thương Tri Hành “ầm” một tiếng, nhất thời không phản ứng kịp. Đến khi Trì Túc ngơ ngác nhìn lại, anh mới hoàn hồn, giọng có chút khó khăn: +

“…Không cần.” +

Anh nhẹ nhàng dùng khăn lau phần cổ và gò má của Trì Túc. +

Trì Túc liền buông tay, phần da kia lại được vải che kín. +

“… ” Thương Tri Hành nhắm mắt, cố giữ bình tĩnh. +

Trì Túc lại ngơ ngác hỏi: +

“Anh nhìn thấy không?” +

Cậu dù sao cũng đã say, giày vò một hồi lại bắt đầu buồn ngủ. Khi nhắm mắt còn hơi oán trách: +

“Anh chẳng lau cho tôi đàng hoàng gì cả…” +

“Lỗi của tôi.” Thương Tri Hành nói. +

Anh vòng tay ôm lấy eo Trì Túc, dùng khăn ướt lau lưng cho cậu. Trì Túc ở trong lòng anh, dưới bàn tay anh, khẽ run lên rất nhẹ. +

Không gian rộng lớn dường như trở nên chật hẹp, bầu không khí ám muội không ngừng dâng cao. Thương Tri Hành cố hết sức lau cho xong, nhưng đến cuối lại vội vàng thu khăn, đặt Trì Túc trở lại trong chăn, như kẻ bỏ chạy, vội vã rời đi. +

“…” +

Thương Tri Hành vào phòng tắm, nhìn chính mình trong gương… đôi mắt đã lộ chút tơ máu. +

Anh tắm rửa xong, khi ra ngoài đã là 10 giờ rưỡi. Bát canh ô mai hoa quế đã dặn người nấu đặt trên bàn phòng khách. Anh nhìn thấy, liền bưng lên uống. +

Tắt đèn phòng khách, trong phòng ngủ chỉ để lại một chiếc đèn ngủ nhỏ. Thương Tri Hành lên giường, vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi, thì một thân người đã dán sát lại. +

“…” +

Trì Túc buồn ngủ đến mức không chịu nổi, nhưng vẫn chưa ngủ hẳn. Khi Thương Tri Hành vừa nằm xuống, cậu theo bản năng cảm thấy mình chưa “biến về dạng người”, liền dán tới, bám lấy anh. +

“Ưm…” +

Đột nhiên, cậu ngửi thấy một mùi hương khác lạ, liền mở mắt, đối diện với ánh nhìn của Thương Tri Hành trong ánh đèn vàng mờ nhạt. +

“…” +

Thương Tri Hành lặng lẽ nhìn cậu, bàn tay đặt lên má cậu, đầu ngón tay dịu dàng xoa nhẹ hai cái, hỏi: +

“Có chuyện gì muốn nói sao?” +

Trì Túc ngẩn ra, hoàn hồn lại liền hít hít thêm lần nữa, có chút không vui nói: +

“Anh lén ăn gì sau lưng tôi vậy?” +

“Canh ô mai hoa quế.” Anh hỏi: “Cậu muốn không?” +

“Không.” Trì Túc cọ cọ trong lòng anh hai cái, tìm một tư thế thoải mái rồi nằm sấp xuống, sau đó ngẩng đầu lên nhìn. Môi cậu lại vô tình chạm vào cằm Thương Tri Hành. +

“…” +

Thương Tri Hành: “Làm gì vậy?” +

“Hửm?” Trì Túc không hiểu gì, buồn ngủ đến mức lại nhắm mắt. +

Thương Tri Hành: “Ngủ đi.” +

“…Không được.” Trì Túc có chút bướng bỉnh: “Anh lén ăn sau lưng tôi.” +

“Tôi sai rồi.” +

Thương Tri Hành nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, nhưng Trì Túc lại nhô đầu lên, đầu gối tiến về phía trước, cơ thể cũng nhích lên một chút. Sự tiếp xúc thân mật như vậy, Trì Túc không thấy có gì không ổn, nhưng lại phát hiện Thương Tri Hành có chút cứng đờ. +

“Anh chột dạ rồi.” Cậu nói. +

Thấy phản ứng của Thương Tri Hành càng rõ rệt hơn, cậu không khỏi có chút đắc ý, mím môi, nhưng ánh mắt vẫn ngoan ngoãn nhìn anh. +

Trong lòng cậu cũng chẳng rõ đang nghĩ gì, hỗn loạn vô cùng, nhưng có một điều chắc chắn… canh ô mai hoa quế thật sự rất ngon, vậy mà Thương Tri Hành lại lén uống hết sau lưng cậu. +

Trì Túc cúi đầu xuống, thấy đôi mắt của Thương Tri Hành bỗng nhiên giãn ra một chút, tưởng là anh đang sợ hãi, hối hận, nên càng thêm đắc ý. Cậu khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng hôn lên má anh một cái. +

“…” +

Cánh tay ôm ngang eo đột nhiên siết chặt, Trì Túc bị kéo sát vào Thương Tri Hành, dán chặt vào nhau, nhất thời có chút ngơ ngác. Nhưng khi đối diện với đôi mắt ấy cùng gương mặt lai Tây của anh, cậu lại thấy có chút tủi thân. +

“Làm gì vậy?” +

“Đau…” +

Thương Tri Hành hơi nới lỏng tay, hỏi: +

“Vừa rồi cậu làm gì?” +

Trì Túc nghiêng đầu: +

“Bắt nạt anh.” +

Thương Tri Hành: “Thật à?” +

“Ừ!” Trì Túc đáp một tiếng, rồi nói: “Tôi buồn ngủ rồi.” +

Cậu nhìn thấy gân xanh trên trán Thương Tri Hành, có chút khó hiểu: +

“Sao vậy…” +

Nhưng đầu óc mơ hồ như một mớ bòng bong, hỏi xong liền quên mất. +

Thương Tri Hành cố gắng giữ bình tĩnh, nói: +

“Ngủ đi.” +

“Không được.” Trì Túc đột nhiên nói. +

“Sao thế?” +

“Chân…” Trì Túc bĩu môi: “Hơi cấn…” +

Cảm giác đó có chút khó nói, Trì Túc không hiểu phải xử lý thế nào, chỉ mong cọ cọ một chút rồi để Thương Tri Hành xử lý. Nhưng vừa động đậy xong, cậu đã bị bóp má. +

Thương Tri Hành: “Cậu…” +

Anh thật sự không nhịn nổi nữa. Nhìn đôi môi hồng, chóp mũi tròn trịa mà tinh xảo dưới ánh đèn vàng mờ, một thứ khát khao âm thầm lan ra. Anh khẽ cúi xuống, định hôn cậu. +

Thì Trì Túc đột nhiên buột miệng: +

“Tra nam.” +

“…” +

Thương Tri Hành không thể tin nổi: +

“Cậu nói gì cơ?” +

Trì Túc bất mãn, tiếp tục ngủ. +

Thương Tri Hành hỏi: +

“Cậu…” +

“Đừng làm phiền.” +

“…” +

Thương Tri Hành nhìn chằm chằm lên trần nhà. +

———————————————— +

Z1X: Anh sai rồi. +

Nửa đêm, mèo nhỏ tỉnh dậy trên chiếc giường lớn, đối diện với đôi mắt u u ám ám của “sen”. +

Mèo nhỏ: Á! Ma kìa! [Khóc ròng] +

Sen: Không, tôi là tra nam [Giọng âm u, chua chát] +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (7)