Skip to main content

Chương 31: Bước đi

dathaiPiter

Giang Hoài Cảnh thật ra chỉ muốn thử một chút, không ngờ rằng anh thực sự có thể đứng vững được. +

Ngay từ lúc ngã từ trên giường xuống khi nãy, anh đã mơ hồ cảm nhận được xúc giác nơi đôi chân. Đợt phát sốt lần này… đang chậm rãi chữa trị cơ thể vốn bị tổn thương của anh. Đúng như những nhân viên thí nghiệm kia từng nói, khả năng phục hồi của anh đã sớm vượt xa nhân loại bình thường. +

Giang Hoài Cảnh cảm thấy có chút nực cười. Thứ sức mạnh mà anh từng chán ghét, thậm chí không muốn nhắc tới, lại luôn âm thầm thúc đẩy anh tiếp tục tiến về phía trước. +

Đáy mắt Atamia thoáng qua một tia kinh ngạc. Y chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ khi đứng thẳng của Giang Hoài Cảnh. Y vốn chỉ biết Giang Hoài Cảnh có vóc người gầy gò, hiện tại anh đứng lên, tầm vóc thế nhưng còn cao hơn y vài phần. +

Phải biết rằng, tiêu chuẩn của trùng đực tại Trùng tộc vốn luôn là béo lùn và xấu xí. Kẻ duy nhất không vướng phải ba đặc điểm đó tính đến nay chỉ có Tống Thời Cẩn. +

Giang Hoài Cảnh thử tự mình bước đi vài bước. Bước chân anh vẫn còn đôi chút phù phiếm, tốc độ di chuyển cũng chậm hơn người thường rất nhiều, nhưng ít nhất đã có thể chậm rãi tiến về phía trước. +

Anh bước từng bước một, chậm chạp và đầy nhọc nhằn về phía Atamia. Atamia cứ thế đứng tựa ở cửa phòng, lẳng lặng dõi theo anh. +

Giang Hoài Cảnh mơ hồ cảm nhận được cơn đau truyền đến từ đôi chân. Từ giường đến cửa, một khoảng cách ngắn ngủi chỉ chừng vài chục bước chân mà anh phải mất gần nửa giờ đồng hồ mới vượt qua được. Đây cũng là giới hạn chịu đựng cực đại của anh ở thời điểm hiện tại. +

Trên trán Giang Hoài Cảnh bắt đầu rịn ra lớp mồ hôi lạnh dày đặc. Ngay khi vừa chạm đến cửa phòng, anh cuối cùng cũng không trụ vững được nữa mà ngã nhào về phía sau. +

Atamia nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy anh. Y ôm ngang thắt lưng Giang Hoài Cảnh, vô thức nhíu mày khi nhận ra anh gầy đến mức tưởng chừng cả người chỉ còn lại khung xương. +

Y nhìn khuôn mặt trắng bệch của Giang Hoài Cảnh, nhẹ giọng nói: “Hùng chủ, ngài thực sự rất lợi hại.” +

Lời khen ngợi ấy nghe cứ như đang dỗ dành một chú trùng non vừa đạt được tiến bộ vượt bậc vậy. Thế nhưng Giang Hoài Cảnh lại vô cùng hưởng thụ, anh không tự chủ được mà nhếch môi cười, khẽ đáp: “Sau này, tôi sẽ đi nhanh được như cậu.” +

“Được.” Atamia cọ nhẹ vào gò má anh, “Nhưng hiện tại ngài cần phải nghỉ ngơi.” +

Dứt lời, y cúi người bế thốc Giang Hoài Cảnh lên. +

Giang Hoài Cảnh cũng không phản đối, cứ để mặc cho Atamia bế mình đặt trở lại xe lăn. Ánh mắt anh theo sát từng cử động của đối phương, từ cổ chậm rãi dời lên cằm của Atamia, đầu óc bắt đầu lơ đãng suy nghĩ vẩn vơ. +

Giang Hoài Cảnh muốn nhanh chóng bình phục. Atamia cứ như bế trẻ con, ngày nào cũng bế anh đi tới đi lui, anh cũng muốn thử một lần bế bổng Atamia lên xem sao. +

【 Hơ hơ, cứ với cái tay chân khẳng khiu này của ngươi á, Atamia có thể đè chết ngươi luôn đấy. 】 +

Giống như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu, Giang Hoài Cảnh suýt chút nữa không khống chế nổi biểu cảm của mình. +

Thế là Atamia liền nhìn thấy Giang Hoài Cảnh đột nhiên mặt không cảm xúc, tự đấm mạnh vào đầu mình một cái. Nhìn qua có vẻ dùng lực rất mạnh, chỗ đó nhanh chóng đỏ ửng lên một mảng. +

“…” Atamia dừng bước, y cúi người lo lắng hỏi: “Hùng chủ, ngài làm sao vậy?” +

Giang Hoài Cảnh mở miệng đáp: “Không có gì, vừa nãy tôi thấy hơi chóng mặt thôi.” +

Atamia có chút lo ngại, trải qua những chuyện trước đó, y luôn cho rằng cơ thể của Giang Hoài Cảnh vô cùng suy nhược. +

“Hùng chủ, ngài có cần đi bệnh viện không?” +

Giang Hoài Cảnh xoa xoa huyệt thái dương, anh nói: “Không cần đâu, giờ tôi thấy ổn rồi.” +

Anh vừa mới đánh cho “nó” ngất đi rồi. +

Tính tình Giang Hoài Cảnh hiện tại ôn hòa được như vậy, tất thảy đều là nhờ “công lao” của sinh vật lạ lẫm trong đầu anh. +

Nó gần như đã mắng chửi Giang Hoài Cảnh từ nhỏ đến lớn. Ngoại trừ tiềm năng tinh thần lực ra, chẳng có điểm nào ở anh lọt nổi vào mắt nó. Nó luôn nung nấu ý định bồi dưỡng Giang Hoài Cảnh thành một sát thủ thực thụ, nhưng đến khi trưởng thành, anh lại an phận thủ thường đi làm giáo viên, khiến nó tức đến nghẹn họng. +

Giang Hoài Cảnh cũng phiền nó không kém, suy cho cùng chẳng ai muốn trong đầu mình lại “nuôi” một vị đại gia như thế. Anh thậm chí từng nghĩ đến việc dùng tinh thần lực để bóp nghẹt sinh vật ngoại lai này, nhưng thương tổn giữa cả hai là tương hỗ, nó đau thì anh cũng chẳng dễ chịu gì. +

Cứ thế, bọn họ vừa ghét bỏ nhau, nhưng lại chẳng thể rời bỏ nhau. +

Tự gõ vào đầu mình là phương pháp gây ra ít tổn thương cho bản thân nhất, nhưng lại đem đến hiệu quả đả kích đối phương lớn nhất. Đây là kết quả mà Giang Hoài Cảnh đã đúc kết được sau vô số lần thử nghiệm, mặc dù sinh vật kia chưa bao giờ chịu thừa nhận rằng hành động này của anh có thể gây ảnh hưởng đến nó. +

Nhưng mỗi lần bị gõ xong, sinh vật ngoại lai này đều sẽ ngất xỉu đi một lúc lâu. +

Hừ, đúng là chết đến nơi rồi cái mỏ vẫn còn cứng. +

Tay nghề nấu nướng của Atamia đang tiến bộ từng chút một, tuy tốc độ hơi chậm nhưng đúng là có khởi sắc. Giang Hoài Cảnh hôm nay đặc biệt đứng bên cạnh quan sát y nấu cơm. Atamia hiện tại đã có thể nấu ra hình ra dáng, từ việc xắt rau đến nêm nếm gia vị đều thực hiện khá ổn. +

Y dường như cố ý muốn thể hiện bản thân trước mặt Giang Hoài Cảnh. Toàn bộ quá trình nấu nướng của y cứ như đang thực hiện một nhiệm vụ cấp cao, thần sắc vô cùng nghiêm nghị, thái độ cực kỳ nghiêm túc. +

Thế nhưng, thành phẩm làm ra vẫn cứ khó nuốt như cũ. +

Giang Hoài Cảnh vẫn tiếp tục mặt không đổi sắc mà trợn mắt nói dối: “Ăn khá ngon, sau này cậu có thể thử làm thêm vài loại món ăn khác xem sao.” +

Các bước thực hiện đều không sai, gia vị bỏ vào cũng đúng liều lượng, Giang Hoài Cảnh chỉ có thể quy kết nguyên nhân là do thiên phú. +

Atamia hoàn toàn không có thiên phú nấu ăn. +

Atamia chưa bao giờ hoài nghi lời Giang Hoài Cảnh nói, nghe vậy liền tự tin gật đầu: “Vâng, thưa hùng chủ.” +

Y vốn dĩ trước nay toàn dùng dịch dinh dưỡng, mà hương vị của dịch dinh dưỡng còn khó nuốt hơn cơm y nấu gấp trăm lần. So sánh như thế, Atamia cảm thấy cực kỳ hài lòng với những món ăn mình làm ra. +

Sau bữa tối, Giang Hoài Cảnh lại tự mình chậm rãi tập đi một quãng ngắn. Atamia luôn ở bên cạnh bầu bạn, điều này khiến anh cảm thấy quãng đường ấy cũng không còn xa xôi đến mức không thể chạm tới nữa. +

Tốc độ giao lễ phục nhanh hơn so với dự tính của Giang Hoài Cảnh. Anh định ra mở cửa, nhưng Atamia như sực nhớ ra điều gì đó, liền lên tiếng: “Hùng chủ, ngài cứ nghỉ ngơi một lát đi, để tôi đi lấy cho.” +

Giang Hoài Cảnh quay trở lại xe lăn, anh gật đầu rồi vô thức nhìn ra cảnh sắc ngoài cửa sổ. +

Bên ngoài trời tối đen như mực, bao quanh ngôi nhà là những cánh rừng rộng lớn, thi thoảng có vài con chim bay vút ra từ bụi rậm rồi nhanh chóng biến mất nơi chân trời. +

Anh thu hồi ánh mắt. +

Kẻ đến giao quần áo là một Á thư. +

Ban đầu hắn vốn chẳng muốn nhận đơn hàng này chút nào, địa chỉ thì hẻo lánh, lại còn gần nơi từng xảy ra án mạng. Đến tận bây giờ Thiếu tướng Samuel vẫn chưa bắt được hung thủ, một Á thư đơn độc như hắn mò đến đây thực sự có chút sợ hãi. +

Chẳng ngờ, kẻ ra mở cửa lại là một trùng cái tóc bạc mắt đỏ. +

Á thư chăm chú quan sát, không khỏi kinh ngạc thốt lên: “Thiếu tướng Atamia?” +

Atamia đón lấy bộ lễ phục, liếc nhìn hắn một cái: “Có chuyện gì sao?” +

Là một Á thư, không có gì nguy hiểm. +

Á thư kích động đến đỏ bừng cả mặt: “Không có gì, không có gì ạ, tôi đến để giao quần áo, đây là đơn ký nhận của ngài.” +

Atamia nhanh chóng điền xong thông tin. +

Á thư nương theo ánh đèn lặng lẽ quan sát Atamia một lượt; trên người không có vết thương, quần áo cũng sạch sẽ chỉnh tề, hoàn toàn không giống dáng vẻ bị ngược đãi. Hắn không khỏi cảm thấy kỳ quái, chẳng phải trên Tinh Võng đều nói Giang Hoài Cảnh là một gã trùng đực biến thái, có sở thích quất roi Thiếu tướng sao? +

“Thiếu tướng, ngài…” +

“Atamia, sao cậu đi lâu thế?” Á thư vừa mới mở miệng, lời định nói đã bị một giọng nói âm trầm bên cạnh cắt ngang. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)