Skip to main content

Chương 32: Chủ nhân mãi mãi yêu em

dathaiPiter

Lâm Chiếu Không ở lại đây bầu bạn với Chử Vân ba ngày rồi quay về thành phố. Y có một chuyến công tác đột xuất phải đi Tô Châu. Ai mà ngờ được, ngay trong bữa tiệc tẩy trần đón gió, người ngồi ở vị trí chủ tọa lại chính là Lý Kiến Sơn. +

Rượu qua ba vòng, Lâm Chiếu Không liền cảm nhận được bầu không khí cực kỳ không đúng mực, ánh mắt gã họ Lý nhìn y đã thay đổi. Cái cảm giác quái dị này khiến y vô cùng khó chịu. Lâm Chiếu Không vốn định giữ lại chút thể diện cho cả đôi bên để rời đi, nhưng lại bị Lý Kiến Sơn giữ lại. Những người khác trong phòng bao đều đã ra ngoài, chỉ còn lại hai người bọn họ. +

“Chiếu Không, rất xin lỗi vì phải dùng cách này để gặp em.” Lý Kiến Sơn vẫn cười hòa nhã như trước, gã nhìn Lâm Chiếu Không, nở một nụ cười ẩn ý: “Tôi hy vọng em có thể cho tôi một cơ hội. Một mình em đến Bắc Kinh lập nghiệp cũng chẳng dễ dàng gì, tôi tin rằng tôi có thể cho em một tương lai tốt đẹp hơn.” +

Lâm Chiếu Không tắt nụ cười, nhìn chằm chằm Lý Kiến Sơn, giọng nói cũng trầm xuống: “Anh Lý đây là đang uy hiếp tôi sao?” +

“Đâu có, đâu có, tôi chỉ muốn nói là ở bên anh thì em sẽ tốt hơn thôi.” Lý Kiến Sơn cười xòa nói: “Chử Vân vẫn còn quá trẻ, cậu ta lại ham chơi như vậy, liệu có thể cho em cảm giác an toàn được không?” +

“Đây là vấn đề giữa tôi và em ấy.” Lâm Chiếu Không từ chối vô cùng dứt khoác: “Trẻ tuổi chẳng lẽ không tốt sao? Tôi rất thích em ấy, cũng sẵn sàng đồng hành cùng em ấy trưởng thành, thế là đủ rồi.” +

Nói xong, Lâm Chiếu Không định cất bước rời đi nhưng lại bị Lý Kiến Sơn kéo lại. Chỉ thấy sắc mặt Lý Kiến Sơn có phần khó xử, gã do dự một lát rồi thốt lên: “Tôi tình nguyện làm người thứ ba.” +

Nghe thấy lời này, gương mặt Lâm Chiếu Không xuất hiện vài giây trống rỗng. Y nhìn vẻ mặt mang theo một tia kỳ vọng đầy liều lĩnh của Lý Kiến Sơn, cuối cùng vẫn lắc đầu nói: “Làm vậy thì vô đạo đức quá. Anh Lý, chúng ta thực sự không có khả năng đâu. Cảm ơn anh đã thưởng thức và yêu thích tôi, nhưng tôi thành thật hy vọng anh có thể gặp được một người tốt hơn.” +

Lâm Chiếu Không nói xong, cả hai đều im lặng một lúc. Lý Kiến Sơn giống như đã lấy lại được lý trí, gã cười khẽ một tiếng rồi buông tay: “Nếu như em và cậu ta chia tay, em có thể cân nhắc đến tôi không?” +

“Chuyện đó thì phải đợi đến lúc đó rồi mới nói được.” Lâm Chiếu Không cũng mỉm cười: “Biết đâu đến lúc ấy anh đã có một nửa của mình rồi.” +

“Xin nhận lời chúc tốt đẹp của em.” +

Hai người nói xong thì lại im lặng một lát, sau đó vô cùng tự giác rời khỏi nơi đó. Chẳng nói đâu xa, cái bầu không khí gượng gạo ấy mãi cho đến khi hai người ai đi đường nấy mới hoàn toàn biến mất. Lâm Chiếu Không vừa mới về tới khách sạn thì điện thoại của Chử Vân đã gọi tới, hỏi y đang làm gì. +

“Anh vừa về đến khách sạn, đang chuẩn bị nghỉ ngơi.” Lâm Chiếu Không bật loa ngoài, đặt điện thoại lên giường rồi tự mình nới lỏng cà vạt, cởi quần áo. +

“Hôm nay em cũng vừa mới đóng máy xong.” Chử Vân nói: “Hôm nay em nghe người ta bảo Lý Kiến Sơn cũng qua bên đó đấy.” +

“Ừm, tối nay anh ta cũng có mặt.” Lâm Chiếu Không khẽ cười một tiếng: “Anh ta định đào góc tường nhà em kìa.” +

“Đệt!” Giọng Chử Vân cao vọt lên: “Anh ta lại quấy rầy anh nữa à? Ý gì đây chứ? Xem thường em đến thế là cùng!” +

“Anh ta bảo anh ta tình nguyện làm bé ba.” Lâm Chiếu Không ngáp một cái, nằm xuống giường: “Chuyện này làm anh khá là sốc đấy.” +

“Anh ta điên rồi.” Chử Vân hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp: “Anh không được để người khác quyến rũ đi mất đâu đấy nhé. Lâm Chiếu Không, anh đã nói là phải chịu trách nhiệm với em đến cùng rồi mà!” +

“Đương nhiên là phải chịu trách nhiệm rồi, cún con ngoan của anh.” Giọng Lâm Chiếu Không có phần trầm xuống, mang theo một sức hút khiến người ta phải say đắm: “Chỉ cần chú cún không chạy lung tung, thực hiện tốt sứ mệnh của một chú cún, thì chủ nhân sẽ mãi mãi yêu em.” +

“Mẹ nó chứ.” Hơi thở của Chử Vân khựng lại vài giây, tiếp đó mới lên tiếng: “Anh quyến rũ em làm gì thế? Hôm qua lúc ở đây sao không làm vậy đi?” +

“Hôm qua sợ em mệt.” Lâm Chiếu Không nhìn đồng hồ đeo tay: “Bây giờ mới mười giờ rưỡi thôi, A Vân.” +

“Đợi em nằm xuống rồi hãy bắt đầu nhé…” +

… +

Lâm Chiếu Không ném tờ khăn giấy đã dùng vào thùng rác, vệt ửng hồng chưa kịp tan trên mặt khiến y có chút buồn ngủ. Ở đầu dây bên kia, nhịp thở của Chử Vân vẫn chưa bình phục lại, hai người cứ thế im lặng chờ đợi đối phương. Rất lâu sau Chử Vân mới mở lời, giọng nói có chút khàn đặc: “Em thực sự muốn bay đến trước mặt anh ngay bây giờ quá.” +

“Mới xa nhau có bao lâu đâu mà đã nhớ anh rồi, trước đây có người bốn năm ngày còn chẳng thèm gọi lấy một cuộc điện thoại cơ đấy.” Lâm Chiếu Không nhắm mắt lại, tắt đèn, y đặt điện thoại sát bên tai, giọng nói không lớn không nhỏ vang lên. +

“Hồi đó là tại em khốn nạn quá.” Chử Vân khẽ nói: “Lâm Chiếu Không, Tết này mình đi Nepal chơi nhé.” +

“Được.” Lâm Chiếu Không không hỏi hắn vì sao lại muốn đi nơi đó, y chưa bao giờ gặng hỏi Chử Vân những lý do này. Mỗi lần đi xa, Lâm Chiếu Không đều để mặc Chử Vân sắp xếp mọi thứ. +

“Anh công tác xong có lại đến đây với em nữa không?” Chử Vân hỏi. +

“Nơi đó lạnh quá, anh không đi đâu.” Lâm Chiếu Không đắp chặt chăn: “Anh ở nhà đợi em.” +

“Được rồi, thế anh ở nhà đợi em nhé.” Chử Vân khẽ cười một tiếng: “Anh ngủ sớm đi, hôm nay buồn ngủ sớm thế à.” +

“Buổi tối có uống chút rượu, nếu em không buồn ngủ thì đừng cúp máy.” Lâm Chiếu Không lại ngáp một cái: “Đợi anh ngủ say rồi em hãy cúp.” +

“Tuân lệnh, anh ngủ đi, em ở bên anh.” +

Đây có xem là sự quấn quýt nồng nàn hiếm hoi của hai người, ỷ lại vào nhau như thuở mới yêu. Đêm đó Lâm Chiếu Không ngủ rất ngon, công việc những ngày sau đó cũng diễn ra theo đúng tiến độ, Chử Vân cũng sẽ tranh thủ thời gian gọi điện liên lạc với y. Tuy nói là sau khi về Bắc Kinh sẽ không đến phim trường tìm Chử Vân nữa, nhưng Lâm Chiếu Không rốt cuộc vẫn không đành lòng, cứ hễ có thời gian rảnh là y lại đi thăm ban. Nói thật thì hai người cũng đã có vài bận ‘củi khô bốc lửa’ mãnh liệt, bù đắp lại những khoảng thời gian thiếu vắng sự bầu bạn của nhau. +

Dạo gần đây Chử Vân rất bận, thế nên hắn không giữ Lâm Chiếu Không ở lại nơi này chịu trận cùng cái rét. Nhưng cái việc hắn đưa Lâm Chiếu Không đến đoàn phim đã khiến hắn nảy sinh thêm rất nhiều cảm giác nguy cơ. Hắn và Lâm Chiếu Không vừa mới làm hòa chưa bao lâu, vậy mà lại có kẻ to gan lớn mật muốn đào góc tường của hắn! +

Mùa đông ở Bắc Kinh rất lạnh, Lâm Chiếu Không là một người lớn lên ở phương Nam nên ít nhiều có chút không thích ứng được. Cho dù trong nhà có hệ thống sưởi ấm áp, y vẫn luôn cảm nhận được tiếng gió lạnh rít gào bên ngoài, khiến y có đôi chút cô đơn khi phải sống một mình. Thái độ phía cha mẹ cũng dần mềm mỏng hơn, điều này mang lại cho Lâm Chiếu Không vài phần an ủi. Ở khoảng giữa đó, y còn tranh thủ bay về Thâm Quyến mấy lần để thăm Bạch Nhược Tức, nhưng y luôn không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ ở bên bà. +

Đến khoảng thời gian sau đó, Lâm Chiếu Không gần như lúc nào cũng túc trực ở nơi này để chăm sóc Bạch Nhược Tức. Lâm Chiếu Không không có quá nhiều sự bi thương đối với những chuyện này, có lẽ y có một chút, nhưng bấy nhiêu đó không đủ để khiến y có những phản ứng cảm xúc quá lớn. Tế bào ung thư trên người Bạch Nhược Tức đã di căn. Chử Vân thì phải theo đoàn phim đến Cam Túc, ở bên giường bệnh lúc này cũng chỉ có một mình Lâm Chiếu Không xoay xở. Thực ra y cũng không tính là bận rộn, trong phòng bệnh đã có hộ lý, Lâm Chiếu Không chỉ cần trò chuyện với Bạch Nhược Tức những lúc bà tỉnh táo, thời gian còn lại phần nhiều là ngồi thẫn thờ trong phòng bệnh, suy nghĩ về những vấn đề thoáng qua rồi vụt tắt. +

Bạch Nhược Tức gầy gò đến mức không còn ra hình người, số lần bà tỉnh táo vô cùng ít ỏi. Cứ hễ mở mắt ra là phần lớn thời gian bà lại đòi uống nước lạnh, bằng không thì sẽ nắm chặt lấy tay Lâm Chiếu Không, yếu ớt thốt lên hai tiếng xin lỗi. +

Có lẽ con người ta khi đến bờ vực của cái chết thì sẽ nhìn thấu mọi sự, buông bỏ chấp niệm. Cụ thể hai tiếng xin lỗi này biểu đạt cho ý tứ gì, Lâm Chiếu Không không quá hiểu rõ, y cũng chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều đến thế, chỉ máy móc đến bệnh viện mỗi ngày. Trong suốt thời gian này Chử Vân đã gọi cho y rất nhiều cuộc điện thoại, cụ thể họ đã nói những gì Lâm Chiếu Không có chút không nhớ rõ, nhưng dường như mỗi ngày y đều nương tựa vào những cuộc gọi của Chử Vân để chống đỡ qua ngày. Quãng thời gian đó Lâm Chiếu Không cảm thấy bản thân giống như một người đứng ngoài cuộc. Thế nhưng vào cái ngày cái chết của Bạch Nhược Tức thực sự giáng xuống, y chỉ thấy cơ thể mình như bị một thứ gì đó hoàn toàn thao túng, y xử lý hậu sự một cách máy móc theo đúng quy trình. +

Mãi cho đến khi Chử Vân xuất hiện bên cạnh y, ôm chặt lấy y vào lòng. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.