Skip to main content

Chương 33: Anh đi nghỉ ngơi một lát đi

dathaiPiter

“Anh đi nghỉ ngơi một lát đi.” Chử Vân nâng lấy khuôn mặt của Lâm Chiếu Không, trong mắt hắn tràn ngập vẻ xót xa: “Râu còn chưa cạo, quầng thâm mắt cũng lộ rõ hết cả rồi. Nghỉ ngơi cho tốt đi Lâm Chiếu Không, ở đây có em rồi.” +

Lâm Chiếu Không gật gật đầu, y vẫn không có biểu cảm gì quá lớn, chỉ mệt mỏi day day thái dương rồi theo Chử Vân trở về khách sạn. Giấc ngủ đó rất sâu, may sao xung quanh y đã có chút mùi hương quen thuộc. +

Lúc tỉnh dậy, Lâm Chiếu Không nhìn thấy Chử Vân đang cuộn tròn trên sofa, bật một ngọn đèn cây, đang dán màng rung cho một cây sáo trúc. Đốt ngón tay của Chử Vân rất dài, hắn cố giữ cho mình không phát ra tiếng động, cúi đầu chăm chú làm việc. Lâm Chiếu Không cứ nhìn Chử Vân như thế, nhìn rất lâu, cho đến khi Chử Vân ngước mắt lên nhìn y. +

“Anh tỉnh rồi à?” Chử Vân đặt cây sáo xuống, bước lại gần đưa cho Lâm Chiếu Không một chai nước: “Thông cổ họng đi anh.” +

Lâm Chiếu Không đón lấy chai nước uống một ngụm, y ấn nhẹ vào giữa lông mày, nhưng vừa mở miệng giọng nói đã khàn đặc: “Anh ngủ bao lâu rồi?” +

“Hai ba tiếng rồi.” Chử Vân nói: “Không ngủ thêm chút nữa sao?” +

Lâm Chiếu Không lắc đầu, dang tay ôm lấy Chử Vân: “Nhớ em.” +

“Em đến muộn quá.” Giọng điệu Chử Vân mang theo vẻ thương xót và đau lòng: “Đã không thể ở bên cạnh anh suốt thời gian qua.” +

Chử Vân thực ra đã biết tin Bạch Nhược Tức lâm bệnh nguy kịch từ sớm, lúc bà qua đời hắn gần như đã gác lại toàn bộ công việc trên tay, dùng tốc độ nhanh nhất để bay tới đây. Hắn biết tuy mối quan hệ giữa Lâm Chiếu Không và Bạch Nhược Tức không tốt, nhưng chuyện sinh tử lớn lao này lại khác, dù sao nói đi cũng phải nói lại, đó vẫn là người thân ruột thịt. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy dáng vẻ hồn xiêu phách lạc đó của Lâm Chiếu Không, trong lòng hắn lại càng thêm khó chịu. +

Sau khi Lâm Chiếu Không vệ sinh cá nhân và sửa sang lại bản thân xong xuôi, hai người xuống lầu ăn chút gì đó, cũng chính từ lúc ấy trạng thái của Lâm Chiếu Không mới khá lên một chút. Chử Vân cứ thế ở bên cạnh Lâm Chiếu Không, hai người bàn bạc vài chuyện về việc sắp xếp tang lễ ngày mai rồi lại trở về khách sạn. Lâm Chiếu Không không có quá nhiều sức lực, sau khi đối chiếu xong các công việc cho tang lễ ngày mai thì lại đi ngủ tiếp. Chử Vân cũng không nói gì nhiều, chỉ im lặng ở bên cạnh Lâm Chiếu Không. +

Hắn biết Lâm Chiếu Không lúc này không cần những lời an ủi sáo rỗng, chỉ cần hắn ở nơi này, Lâm Chiếu Không sẽ cảm thấy an lòng. +

Ngày hôm sau là tang lễ của Bạch Nhược Tức, họ hàng, bạn bè từ khắp nơi đều đã đến phúng viếng. Chử Vân đứng bên cạnh Lâm Chiếu Không, giúp y tiếp đón khách khứa. Nói đi cũng phải nói lại, đối với những chuyện thế này, hắn có phần thành thạo và khéo léo hơn Lâm Chiếu Không. +

Lúc này cũng không còn quá nhiều nỗi buồn, chỉ còn lại sự mệt mỏi rã rời. Lâm Chiếu Không làm tròn bổn phận không một vết xước, y túc trực ở đây vài ngày giống như đang thực hiện một quy trình đã lập trình sẵn. Sau khi tang lễ kết thúc, hai người liền lập tức trở về Bắc Kinh. Công việc vẫn phải tiếp tục, chẳng có mấy thời gian dư dả để nghỉ ngơi hay suy sụp. +

Khi ấy đã là cuối năm, Bắc Kinh ngày một lạnh hơn. Chử Vân lại phải theo đoàn phim đến vùng Cam Túc, còn Lâm Chiếu Không thì có vô số những buổi tiệc tùng xã giao đến ngập đầu. Cả hai đều bận rộn đến mức hiếm khi có mặt ở nhà, mãi đến tận ngày áp Tết trừ tịch mới hoàn toàn kết thúc công việc. Căn nhà vốn luôn được giữ gìn sạch sẽ, ngăn nắp nên không cần phải tổng vệ sinh quá nhiều, hai người liền cùng nhau đi siêu thị mua một ít nguyên liệu về chuẩn bị cho bữa cơm tất niên. Cái Tết này diễn ra khá bình lặng, họ không còn đường ai nấy đi, ai về nhà nấy như trước kia nữa, mà hiếm hoi lắm mới có cơ hội cùng nhau đón năm mới thế này. +

Hai người cùng nhau chuẩn bị thức ăn, nấu nướng, phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Họ thong thả trò chuyện về cuộc sống và công việc, mang theo một sự ung dung, tự tại của những người đã đi qua muôn trùng sóng gió. Lâm Chiếu Không lọc lấy phần thịt đuôi tôm hùm, xếp ra đĩa cùng với cá hồi và cá cam Nhật Bản, lại tự tay pha thêm một bát nước chấm kiểu Thái. Chử Vân thì trút đĩa cánh gà xào hoa tiêu xanh vừa mới làm xong ra đĩa. Trong nhà họ có rất nhiều bát đĩa, dụng cụ ăn uống mua được trong những chuyến đi du lịch, thậm chí còn có cả một chiếc nồi đá do đích thân Chử Vân còng lưng vác từ huyện Mê Độc, Tây Tạng về. +

Người biết ăn ngon thì tay nghề nấu nướng thường không tệ, chỉ cần rảnh rỗi là thời gian hai người quấn quýt trong bếp lại không hề ít. Đến khi món ăn cuối cùng được bưng lên bàn, nhìn mâm cơm tất niên hội tụ đầy đủ sắc, hương, vị, cả hai đều không kìm được lòng mà chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè. +

“Em đã đặt vé máy bay bay thẳng đến Kathmandu (1) vào mùng Ba rồi.” Chử Vân vừa gặm con cua ngâm rượu say nồng vừa nói: “Nơi đó hồi nhỏ em từng đi một lần, cảm giác rất đặc biệt, đợi đến lúc qua đấy anh sẽ biết ngay thôi.” +

“Được chứ.” Lâm Chiếu Không nói: “Thật ra anh đã mong chờ chuyến đi này lâu lắm rồi.” +

“Em cũng vậy, lần này em cảm thấy sẽ rất khác biệt đấy.” Chử Vân bảo: “Đây có tính là một bước tiến triển mới trong chuyện tình cảm của chúng mình không nhỉ?” +

“Tính chứ.” Lâm Chiếu Không cười: “Đến lúc đó qua bấy giờ, chúng ta sẽ cầu nguyện cho tình yêu lúc nào cũng giữ được sự tươi mới này nhé.” +

“Nói thật nhé, hai đứa mình chỉ cần trên giường giữ được sự tươi mới là đủ rồi.” Chử Vân cũng bật cười theo: “Lâm Chiếu Không, anh đừng có mà cười gian, tối nay không làm ăn gì đâu đấy nha!” +

“Được rồi, được rồi, tối nay không làm gì cả.” Lâm Chiếu Không múc cho Chử Vân một bát canh: “Nếm thử món canh này xem.” +

Hai người ăn cơm xong xuôi thì trời vẫn còn sớm, bèn tính chuyện tụ tập cùng bạn bè đi đốt pháo hoa. Bắc Kinh nghiêm cấm đốt pháo hoa và thuốc nổ, nhưng Chử Vân vẫn kiếm đâu ra được một thùng lớn. Hắn bỏ vào cốp xe, tính chở Lâm Chiếu Không ra vùng ngoại ô đốt vào đúng đêm ba mươi Tết. Cả hai người họ vốn không có quá nhiều sự kỳ vọng hay cảm giác nghi thức đối với ngày Tết, ngoại trừ bữa cơm tất niên phong phú hơn một chút, thì những thứ khác chẳng có gì khác biệt so với ngày thường. +

Mùa đông ở Bắc Kinh vừa lạnh vừa lộng gió, lúc ra khỏi nhà hai người quấn quần áo kín mít, người này dày hơn người kia. Sau khi tụ tập với mấy người bạn của Chử Vân, họ lái xe một mạch rất lâu, tìm đến một đoạn đường vắng bỏ hoang không một bóng người, rồi bê mấy thùng pháo hoa pháo nổ ra bắt đầu chơi. +

Cái Tết năm nay trôi qua dễ chịu hơn hẳn mấy năm trước. Trong ba năm ở Bắc Kinh, năm đầu tiên Lâm Chiếu Không và Chử Vân cãi nhau, năm thứ hai Chử Vân bận ở đoàn phim không về được, năm thứ ba hai người cũng lục đục chẳng mấy vui vẻ. Giờ đã là năm thứ tư, mọi chuyện cuối cùng cũng tốt đẹp lên rồi. +

Cây pháo bông que siêu dài trên tay liên tục nhấp nháy ánh sáng rực rỡ, Lâm Chiếu Không khẽ lắc lắc thanh sắt nhỏ. Vừa quay đầu lại, y đã thấy Chử Vân lại vác chiếc máy quay DV ra để ghi hình. Y mỉm cười nhìn vào ống kính, quơ quơ đốm pháo hoa trên tay. Phía sau lưng y, mấy người bạn vừa châm một bánh pháo hoa nhỏ phun ra những tia sáng như dải bạc. Đoạn ánh sáng đó vô cùng đẹp mắt, nụ cười của Lâm Chiếu Không cũng trở nên dịu dàng khôn tả. +

“Em yêu anh!” Chử Vân hét lớn: “Lâm Chiếu Không, em yêu anh!” +

“Anh cũng yêu em.” Lâm Chiếu Không vẫn mỉm cười, đôi mắt cong cong, đuôi mắt khẽ nhếch lên, không còn chút cảm giác nặng nề hay dồn nén nào nữa, ngược lại tràn ngập sức hút khiến người ta phải say đắm. +

Chiếc máy DV bị Kỳ Thiệu giật lấy, anh ta đẩy Chử Vân về phía Lâm Chiếu Không: “Để tao quay cho hai đứa mày một đoạn, mau hôn nhau vài cái đi, tao sẽ quay cận cảnh đặc tả cảnh hôn môi luôn.” +

Chử Vân cười lớn lao về phía Lâm Chiếu Không như một con chó bự. Hắn ôm chầm lấy Lâm Chiếu Không, đặt lên môi y một nụ hôn rồi lại thì thầm: “Em yêu anh lắm anh bé ơi, chúng mình phải bên nhau mãi mãi nhé.” +

“Cún ngoan.” Lâm Chiếu Không bị cái vẻ trẻ con của hắn chọc cho buồn cười, nhưng y vẫn dịu dàng đáp lại: “Anh sẽ mãi mãi yêu em.” +

“Em sẽ yêu anh mãi mãi, mãi mãi.” +

Đó là một loại cảm giác vô cùng khác biệt. Thứ tình yêu ấy đơn giản, bình thường, không có gì sôi nổi huyên náo, cũng chẳng có những tình tiết ly kỳ như trên phim ảnh. Thế nhưng, đó là một sự “mãi mãi” không bao giờ tẻ nhạt. Họ cũng có cãi vã, cũng có những chuyện lông gà vỏ tỏi vụn vặt, có tất cả những vấn đề mà bất kỳ cặp đôi nào cũng phải đối mặt, nhưng họ lại có thể đồng lòng vượt qua muôn vàn khó khăn để giải quyết chúng. Đó mới chính là điều cốt lõi và quan trọng nhất của tình yêu. +

Đêm giao thừa khép lại mở ra một năm mới, và câu chuyện tình yêu của Lâm Chiếu Không cùng Chử Vân cũng đã lật sang một trang hoàn toàn mới. +

— +

Chú thích:  +

(1) Kathmandu là thủ đô và thành phố lớn nhất của Nepal, nằm ở độ cao khoảng 1.400 m trong thung lũng Kathmandu, giữa những dãy núi dẫn lên Himalaya. +

400 m trong thung lũng Kathmandu, giữa những dãy núi dẫn lên Himalaya +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.