Chương 32: Không giảng đạo lý

Chương 32: Không giảng đạo lý +
Editor: Out of Eden +
— +
Điều kiện ký túc xá đơn của Đại học Trung tâm Liên bang rất tốt, phòng ốc thoáng mát, tuy giường chỉ có một nhưng cũng đủ rộng cho hai người nằm. +
Thịnh Hằng Xuyên tắm rất lâu, khi bước ra Hình Vân đã ôm thiết bị ngoại vi, tựa bên cạnh giường ngủ thiếp đi. Để chừa đủ không gian cho Thịnh Hằng Xuyên, cậu nằm sát sạt mép giường trong tư thế chực rơi, để lộ một đoạn cổ trắng ngần. +
Nhóc con vừa nãy mới dõng dạc tuyên bố chỉ được nắm tay giờ chẳng có chút tự giác nào của việc sắp chung giường chung gối với một Alpha cả. +
Trên người Thịnh Hằng Xuyên vẫn còn vương mùi pheromone. Khi anh nhận ra mùi hương này có chút áp đảo thì Hình Vân trong cơn mơ đã cảm nhận được, khẽ nhíu mày lầm bầm điều gì đó không rõ rồi lại lật người về phía mép giường một cái. +
Để rồi lăn thẳng xuống dưới. +
Thịnh Hằng Xuyên: “…” +
May mà Hình Vân không chạm đất, cậu nằm gọn trong vòng tay của Thịnh Hằng Xuyên. +
Hình Vân bừng tỉnh, mơ màng mở mắt rồi bị cảnh tượng trước mắt cùng mùi pheromone thoang thoảng nơi đầu mũi làm cho giật mình. Thịnh Hằng Xuyên vừa tắm xong, chỗ Hình Vân cũng không có đồ ngủ nào vừa size nên anh chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm dài. Thịnh Hằng Xuyên vốn định lau khô nước rồi mặc lại bộ đồ lúc đến, ai ngờ vừa ra ngoài đã gặp ngay màn này. +
Hình Vân: “…” +
Cậu đang nửa tỉnh nửa mê đột nhiên bị người ta ôm vào lòng, khoảnh khắc gò má chạm vào những giọt nước nhỏ trên người đối phương thì hoàn toàn tỉnh táo. +
Mẹ tôi ơi, chuyện gì thế này? +
Chẳng phải đã bảo chỉ nắm tay nhỏ thôi sao? +
“Thịnh… thầy Thịnh ơi, có phải vừa nãy em nên nhốt anh ngoài cửa không ạ?” Hình Vân lúc này một ngón tay cũng không dám cử động. +
Thịnh Hằng Xuyên: “…” +
Vừa nãy đáng lẽ anh nên để nhóc con lăn thẳng xuống đất cho rồi. +
Thôi bỏ đi, anh không nỡ. +
“Muộn rồi, em đừng có cử động lung tung.” Thịnh Hằng Xuyên hít sâu một hơi, bắt đầu đe dọa. Cuối cùng anh cũng xé toạc lớp vỏ bọc thân thiện, để lộ bản chất áp đảo y hệt như pheromone của mình, “Bằng không…” +
Hình Vân – người nãy giờ ngay cả mắt cũng không dám chớp – tự dưng cảm thấy tủi thân cực kì. +
Trong mắt cậu loé lên một tia sáng, định bụng phản bác, nhưng mọi động tác bỗng nhiên bất động. +
Hình Vân nhìn Thịnh Hằng Xuyên với vẻ không thể tin nổi, lên tiếng buộc tội: “Anh… anh anh anh… thế mà lại dám…” +
“Xin lỗi cưng, phản ứng bình thường thôi.” Thịnh Hằng Xuyên xin lỗi một cách đầy thiếu thành ý, “Đã bảo cưng đừng cử động lung tung rồi mà.” +
Anh bế Hình Vân đặt lại giữa chiếc giường lớn rồi mới thong thả chỉnh lại khăn tắm đang hơi tuột xuống. +
“Em nào dám cựa quậy.” +
Hình Vân cắn môi nói. +
Thề, vừa nãy cậu thật sự không dám nhúc nhích tí nào. +
“Em có mà.” Thịnh Hằng Xuyên nhìn cậu, “Hoạt động trong suy nghĩ ấy.” +
Hình Vân: “…” +
Không giống giảng bài tí nào đâu thầy Thịnh. +
Chỉnh lại khăn tắm, Thịnh Hằng Xuyên thở dài một hơi trong lòng, lần nữa quay lại phòng tắm. +
Tắm xong lại bằng thừa. +
Đến khi anh mặc quần áo chỉnh tề bước ra lần nữa, nhóc con ngoan ngoãn không quá ba giây với trí tưởng tượng lên tận mây xanh đã ngủ từ lúc nào không biết. +
Thịnh Hằng Xuyên nhẹ nhàng ngồi xuống bên bàn làm việc, lúc này mới mở thiết bị ngoại vi lên thấy tin nhắn của Hình Ngân gửi tới từ hai tiếng trước. Anh cầm máy định trả lời thì bên kia lại gửi thêm một tin nữa. +
“Cậu đang ở chỗ thằng út hả? Nó ngủ chưa?” +
Thịnh Hằng Xuyên: “Ừ.” +
“Em nó mới 22 tuổi thôi.” Hình Ngân tiếp tục nhắn, “Cậu làm gì cũng phải nhẹ nhàng, tiết chế chút nhé.” +
Thịnh Hằng Xuyên – người cả đêm lo lắng sợ hãi, bị vu oan xong chẳng xơ múi được gì – đột nhiên thấy mình hơi lỗ. +
Nhưng anh không nỡ bắt nạt Hình Vân, anh chỉ muốn block “anh rể” Hình Ngân thôi. +
“Cậu im đi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho bé út cưng nhà cậu.” Thịnh Hằng Xuyên dừng lại, sau đấy bồi thêm một câu, “Hay là tôi đền Thịnh Cẩn nhà tôi cho cậu nhé?” +
“Tôi chê.” Hình Ngân tự tin mù quáng, “Mẹ tôi sắp xếp cho tôi bao nhiêu buổi xem mắt, kiểu gì chẳng có ngày thành công.” +
Thấy chủ đề càng lúc càng đi xa, Thịnh Hằng Xuyên nhắn lại: “Nói chuyện chính đi.” +
“OK.” Hình Ngân trực tiếp trích xuất dữ liệu gửi qua cho Thịnh Hằng Xuyên, “Hồi game VR thực tế ảo mới ra mắt, có rất nhiều người phản đối vì lo ngại kết nối ý thức sẽ bị kẹt trong game do nhiều nguyên nhân, gây nguy hiểm. Vì vậy, từ một trăm năm trước, công nghệ game thực tế ảo đã có một cuộc cách mạng kỹ thuật, giải quyết triệt để các rủi ro do giật lag gây ra. Đến nay, công nghệ này đã cực kì phát triển, cực kỳ hiếm khi xảy ra lỗi không thể thoát game.” +
“Giống như tôi nghĩ.” Thịnh Hằng Xuyên nói, “Cậu nói tiếp đi.” +
“Cậu nhìn đoạn dữ liệu tôi gửi đi, có một đoạn biến động bất thường đến từ hacker phía sau. Tọa độ tôi đã gửi cho cậu rồi, định vị không nằm ở hành tinh Dao Đài.” Hình Ngân nói, “Cho nên, vấn đề thằng nhóc nhà tôi gặp phải tối nay không phải là tai nạn xác suất nhỏ, mà là có người cố tình làm vậy với nó. Dù với mục đích gì, dù nó có để bụng hay không thì đây cũng có thể coi là một vụ mưu sát.” +
Thịnh Hằng Xuyên vừa nhận tin nhắn của Hình Ngân, vừa dùng quyền hạn của mình mở hệ thống trinh sát của quân đội. +
Sử dụng định vị mà Hình Ngân cung cấp, anh nhanh chóng khóa chặt mục tiêu. +
Anh gửi thông tin thẻ căn cước qua cho Hình Ngân: “Kiểm tra ID ký hợp đồng của kẻ này trên livestream Hân Hỏa.” +
Phía Hình Ngân nhanh chóng phản hồi. +
[ID: Thanh Lộc] +
Nhìn cái tên không nằm ngoài dự đoán trên màn hình, vẻ mặt Thịnh Hằng Xuyên vẫn bình tĩnh, đáy mắt sớm đã kết băng. +
Hình Vân có thể không để bụng chuyện bị kẹt trong game, chuyện lần này họ không thể nương tay. +
“Gã có cổ phần trong game Midnight, án đã phá xong. Cậu cần tôi xử gã luôn không?” Em trai mình bị bắt nạt, Hình Ngân trở nên rất hung dữ, “Tôi vừa tiện tay kéo sập phòng livestream của gã rồi.” +
“Không cần đâu, cứ giao cho tôi.” Thịnh Hằng Xuyên trả lời. +
Hội nghị thường niên của Hân Hỏa sắp bắt đầu rồi, có những chuyện chi bằng cứ đưa ra ánh sáng mà nói. +
Mượn công trả thù riêng, hai anh bạn thân vạch trần đối phương không còn đến chiếc quần lót mới yên tâm ngắt liên lạc. +
Thời gian không còn sớm, Thịnh Hằng Xuyên vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi cẩn thận nằm xuống mép giường, sợ làm thức giấc cục cưng đang ngủ say. +
Hình Vân mơ màng lật người, lầm bầm ngủ mớ: “Anh Hình Ngân à, lần trước em nói với mẹ rồi, nếu anh còn không tìm được đối tượng thì để anh hẹn hò với Alpha cho xong…” +
Thịnh Hằng Xuyên: “…” +
Được rồi, xem ra sự lo lắng của anh là thừa thãi. Nhóc con Hình Vân có lá gan lớn cỡ này, với tư cách là một người có tình yêu đẹp như mơ, ngay cả nói mớ cũng sặc mùi đắc thắng và diễu võ dương oai như thế đấy. +


