Skip to main content

Chương 33

dathaiPiter

Chương 33: Vật nhỏ nhà mi +

Như chú ý tới cách dùng từ của mình không đúng, bên kia vội vàng bổ sung: “Bạn học Tống Gia Dương và ngài Lâm, rất xin lỗi.” +

“Thái độ của em trai và cháu trai tôi không tốt, tôi thay bọn họ xin lỗi các cậu.” +

Cha Trần trợn mắt há hốc mồm, vội tắt loa ngoài, cầm điện thoại đi ra ngoài cửa. +

Chỉ để lại tại nơi đó mấy người với hiệu trưởng hai mặt nhìn nhau. +

Mà Lâm Lẫm nhìn Nguyễn Châu, rũ mắt. +

“Anh hai, là anh sao?” +

“Mau câm miệng cho ông đây cái đồ yêu quái hại người nhà mày! Còn có mặt mũi bảo tao xử lý chuyện cho mày, mày đúng là xấu xí mà hay mơ mộng hão huyền —— lớn lên thì xấu mà nghĩ thật đẹp!” +

Khâu Nghi Chi thấy người nọ đi ra ngoài, vẻ mặt như cái bảng pha màu bị đổ, đủ mọi màu sắc, hắn quay đầu hỏi Tống Gia Dương: “Anh tìm ba ba?” +

Bằng không sao chỗ dựa của người nọ ngay cả mặt cũng không cần, vậy mà lại đi xin lỗi bọn họ? +

Ai ngờ Tống Gia Dương vẻ mặt ghét bỏ: “Đừng làm tôi ghê tởm.” +

Nguyễn Châu thấp giọng: “Cảm ơn anh đã giúp Tống Gia Dương.” +

Lâm Lẫm: “Là vì cậu.” +

Nguyễn Châu nghĩ ý của Lâm Lẫm là, là vì cậu nên Lâm Lẫm mới giúp Tống Gia Dương, không khỏi lại nói một câu cảm ơn. +

Mà Khâu Nghi Chi bên cạnh, nhìn dáng vẻ thân mật của hai người, vẻ mặt âm u. +

“Anh hai, anh làm sao thế, Trần Long chính là cháu ruột của anh, sao lại nói mặc kệ là mặc kệ được?” +

“Câm miệng mày đi! Tụi bây chọc phải người không nên chọc.” +

Cha Trần nghi hoặc: “Nhưng nó bị bắt nạt lâu như vậy, nếu có thể xử lý được, thì đã sớm xử lý rồi.” +

“Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, bảo mày với con trai mày bớt bớt lại, không phải lần nào tao cũng có thể chùi đít cho tụi bây.” Người bên kia điện thoại cố gắng kiềm chế cảm xúc: “Lúc nãy không hiểu sao lãnh đạo lại biết chuyện này ——” +

Đầu dây bên kia ầm ĩ một trận, cha Trần như nghe thấy: “Cho cậu hai phút”. +

Im lặng một lúc, giọng nói truyền đến muốn sụp đổ “Sao bọn họ lại tới đây?” +

Cha Trần: “Hả?” +

“Bây giờ bản thân tao còn khó lo được, chuyện nhà tụi bây hoàn toàn không có cách nào xử lý, mày với con trai mày tự cầu phúc đi Nếu cậu ta vẫn còn ở đó, thì mày này dùng hai mươi vạn phần ra đi xin lỗi cầu xin người ta tha thứ, nếu không thì chờ xem, ông đây chính là người đầu tiên tới chỉnh đốn mày.” +

Sắc mặt cha Trần thay đổi. +

Không bao lâu, cha Trần vào cửa, kéo mẹ Trần, cùng cung kính khom lưng với Nguyễn Châu và Tống Gia Dương: “Bạn học Tống, bọn tôi sai rồi, chuyện này bọn tôi không truy cứu trách nhiệm nữa, sau này cũng sẽ dạy bảo Trần Long, không gây thêm phiền phức cho các cậu nữa.” +

Hiệu trưởng ngoi ra ba phải: “Được được được, nếu không định truy cứu trách nhiệm nữa thì chuyện này cứ đến đây thôi nhỉ?” +

Lâm Lẫm tán thưởng: “Cách quản lý của quý hiệu trưởng có thể nói tấm gương trong ngành, làm người ta xem thế là đủ rồi, tôi nhất định lên mạng giúp hiệu trưởng tuyên truyền một phen.” +

Hiệu trưởng như bị rút linh hồn, suýt sụp đổ. +

Cha Trần mẹ Trần cúi đầu khom lưng: “Đúng đúng đúng, không có gì nữa bọn tôi xin phép đi trước, chuyện của Trần Long thật sự không cần làm phiền các cậu nữa.” +

Nguyễn Châu: “Chuyện còn chưa kết thúc đã đi rồi, vậy sao được?” +

Trong lòng cha Trần kêu khổ không ngừng, chuyện Trần Long bắt nạt người khác thì nhỏ, mà chuyện anh hai nhà mình chùi đít nhiều lần lộ ra lại lớn, đến lúc đó không lẽ lại thật sự như lời anh hai ông ta nói, trở ra sẽ cho ông ta biết tay? +

“Gia Dương, là chú không tốt, xem như các con cũng là bạn học với nhạ, con nói với anh trai con, tha cho chú với Tiểu Long đi!” +

Đầu gối cha Trần khụy xuống, quỳ với Tống Gia Dương, người sau lại bình thản nhận, thậm chí còn cho dưới cái bóng ông ta mấy kim. +

Cha Trần mặc quần đen, quỳ xuống ngay cả máu cũng đã ra, nhưng thấy Tống Gia Dương không có phản ứng, cố nén sự đau đớn ngay đầu gối, lại cầu xin Nguyễn Châu tha thứ. +

“Ngài Nguyễn ——” +

Nguyễn Châu bắt lấy cánh tay cha Trần, một người đàn ông lực lưỡng như cha Trần phụ lại bị Nguyễn Châu nắm chặt lấy, đầu gối như rót xi măng, một chút cũng không thể động đậy. +

—— Không quỳ nổi nữa. +

Vẻ mặt cha Trần tái đi, thanh niên thoạt nhìn không dùng bất cứ sức lực gì, cực kỳ nhẹ nhàng, chỉ thế thôi, ông ta đã biết người nọ không phải người thường gì. +

Nhưng lúc nãy ông ta thế mà lại mù mắt, nhìn cậu mặc đồ ở nhà, còn tưởng là dân thất nghiệp lang thang, vậy mà lại đi khinh thường cậu, đúng là có mắt không tròng. +

“Ngài… Ngài Nguyễn, ngài được giúp rồi, tha cho bọn tôi đi!” Mẹ Trần cũng run rẩy muốn quỳ xuống. +

Nguyễn Châu một tay một người, kéo người dậy, một trái một phải, vợ chồng ngay ngắn như đang chúc tết.. +

“Tôi chưa từng làm mấy người khó xử mà, mấy người đừng có bắt cóc đạo đức.” +

Cha mẹ nhà Trần sửng sốt, nghĩ thầm đúng thật là vậy, đều tự Trần Long và mình tới gây phiền phức cho người ta, không hề oan uổng gì, mà bọn họ lại mang dáng vẻ hùng hồ dọa người, vẻ mặt đáng ghét. +

Vẻ mặt hai người lúng ta lúng túng, trong lòng lại bắt đầu oán trách con trai, cũng lôi đám đàn em kia của gã ra trách mắng. +

Vô duyên vô cớ lại đi chọc Tống Gia Dương, nhất định là bọn họ lại uống thuốc lung tung gặp ảo giác đánh nhau, về nhà phải bảo con trai cắt đứt quan hệ với đám bạn bè lung tung kia. +

Hai người nhân viên trị an khác rất nhưng đã đi vào, sau khi Lâm Lẫm ra mặt giải thích, thì mang cha Trần mẹ Trần đi. +

Hai người không rên một tiếng, chuyện Trần Long làm không ít, bọn họ cũng không sạch sẽ, hơn nữa còn cái “thế lực sau” kia, cả gia đình đều gặp xui xẻo. +

Chỉ là Nguyễn Châu có hơi ngoài ý muốn, lần này mình vậy mà lại không còn đi cùng. +

Lúc ấm người bọn họ chuẩn bị rời đi, Khâu Nghi Chi ngăn bọn họ lại: “Động trưởng Lâm, đêm nay anh rảnh không? Em vẫn luôn muốn mời anh đi ăn một bữa, để cảm ơn lần trước anh đã cứu em.” Hắn cố ý nhấn mạnh mấy từ sau. +

Hắn nhìn sang Nguyễn Châu: “Vị này… Muốn thì cũng có thể đến.” +

Nghe không giống như là có thể lắm. +

Nguyễn Châu nhìn về phía Lâm Lẫm, người quen của anh à? +

Lâm Lẫm vô tội: Không quen mà. +

Tống Gia Dương đứng trước Nguyễn Châu, “Anh trai sẽ không đi.” Cậu ta nhìn Nguyễn Châu: “Đúng không?” +

Nguyễn Châu gật đầu: “Tôi không xem náo nhiệt.” +

Lâm Lẫm nói với Khâu Nghi Chi: “Cậu là ai?” +

Trên mặt Khâu Nghi Chi xuất hiện vẻ bi thương: “Em là người anh đã cứu đó ạ, đêm đó ở con hẻm nhỏ, anh không nhớ sao?” +

Lâm Lẫm: “Quên rồi.” +

Vẻ mặt của Khâu Nghi Chi gần như không thể duy trì nổi: “Ba em là Khâu Dũng Văn.” +

Lâm Lẫm: “Là ông ta à.” +

Nguyễn Châu thấy hai người nói chuyện, nói một câu: “Vậy tôi ra ngoài chờ anh.” +

Khâu Nghi Chi hỏi: “Đêm nay nếu rảnh ——” +

Lâm Lẫm: “Ngại quá.” +

“…… Thêm phương thức liên lạc cũng được.” Khâu Nghi Chi cực kỳ kiên nhẫn. +

Khóe môi Lâm Lẫm hơi hơi rũ xuống, như có chút không kiên nhẫn: “Có vấn đề đề gì cứ bảo ba cậu tới tìm tôi.” +

Nói xong, anh tránh người Khâu Nghi Chi, bước theo sau Nguyễn Châu rời đi. +

Mà Tống Gia Dương đi theo sau Lâm Lẫm, nghiêng đầu: “Ha ha.” +

Khâu Nghi Chi sắc mặt âm trầm: “Tống Gia Dương, mày đừng đắc ý.” +

Sau khi mấy người rời đi, Khâu Nghi Chi ngồi trên sô pha, một bên suy nghĩ, một bên vuốt ve con búp bê cầu nắng trên cặp sách. +

Cái con kia xám xịt, đầu lớn cỡ trái bóng bàn, dáng vẻ như muốn khóc lên. +

Móng tay Khâu Nghi Chi cắm thật sâu vào thân thể nó, trên mặt con búp bê lập tức càng bi thương hơn, trong không khí loáng thoáng truyền đến âm thanh khóc thút thít +

—————– +

Nguyễn Châu đi trên đường, bên trái là Tống Gia Dương, bên phải là Lâm Lẫm, sau lưng đã ra cả mồ hôi. +

—— Nóng. +

Tống Gia Dương kéo cổ tay áo Nguyễn Châu: “Anh ơi, đêm nay em ăn cơm ở nhà anh được không ạ?” +

Lâm Lẫm khẽ vỗ bả vai Nguyễn Châu: “Lúc nãy cậu đi vội quá, cơm còn chưa làm xong nữa.” +

Lúc nãy anh ta đang ở nhà anh trai? +

Tống Gia Dương nhìn về phía Lâm Lẫm, người nọ cười cười, lộ ra tám cái răng. +

Anh ta đúng là hoàn toàn không biết gì về anh trai cả, thân phận anh ấy, còn gia đình anh ấy… +

Lâm Lẫm xem thời gian: “Hôm nay ăn cơm có hơi muộn, ba người, chúng ta ra ngoài ăn đi, tôi mời.” +

Nguyễn Châu: “Vậy thì không được.” +

Hôm nay dính hào quang từ Lâm Lẫm, chuyện này mới có thể giải quyết nhanh như vậy, sao có thể để người ta mời được chứ? +

Nhưng ngoài ý muốn là Lâm Lẫm kiên trì, cũng nói chuyện hôm nay cũng không liên quan đến mình. +

Lâm Lẫm hơi cong mắt, nói: “Bữa kia thì cứ thiếu trước đi.” +

Nguyễn Châu: “Vậy được rồi.” +

Ba người vào một phòng riêng nhỏ. +

“Hôm nay làm phiền anh rồi.” Tống Gia Dương xin lỗi Nguyễn Châu. +

Nguyễn Châu không nhịn được hỏi: “Khâu Nghi Chi kia, là anh em cùng cha khác mẹ với em à?” +

Cậu cũng không phải người điếc, lời Khâu Nghi Chi chưa nói hết cùng sự tránh né của Tống Gia Dương đều thu vào trong mắt. +

“Ừm, cậu ta là con trai của Khâu Dũng Văn.” +

Nguyễn Châu chú ý, cậu ta cũng không dùng hai từ “Ba ba” để nói. +

“Lúc em còn ở trong bụng mẹ, đã bị ông ta vứt bỏ, ông ta đi thủ đô, lừa gạt mẹ em rằng khi sự nghiệp thành công sẽ trở về cưới bà ấy, sau đó mẹ em chờ được chính là tin ông ta kết hôn với người khác.” +

“Ông ta có thể một đường thăng chức ở thủ đô, làm được đến vị trí hiện tại này, ít nhiều là nhờ người vợ sau của ông ta, cơ mà nghe nói nhiều năm trước bà ta cũng qua đời rồi.” +

“Em là được mẹ và bà ngoại nuôi lớn, lúc em học tiểu học và sơ trung đều đã rời đi. Hai năm trước ông ta được điều đến đây, mới nhớ tới một người con trai là em, thỉnh thoảng đưa tiền, nhưng không hề quan tâm chuyện của em.” +

Mặt Tống Gia Dương không có cảm xúc gì, tựa như đang thuật lại chuyện của người khác. +

“Gần đây bộ phận nhân sự bên bọn họ gặp biến động, ông ta cũng không liên lạc với em nữa.” +

Tra nam, trong lòng Nguyễn Châu yên lặng mắng một câu. +

“Tra nam.” Lâm Lẫm nói. +

Nếu thật sự muốn nhận đứa nhỏ này, thì đã sớm đón cậu ấy về nhà, nói cho cùng, vẫn là không muốn nhận. Một là không có tình cảm, hai là sợ mình nhìn thấy đứa nhỏ này lại nghĩ đến những quá khứ đen tối kia, ba chính là, lo khi nhận rồi lại nhắc lại chuyện cũ, ảnh hưởng đến tiền đồ của ông ta. +

Còn về thỉnh thoảng phát chút lòng từ bi, cứ như đi ngang qua thấy chó nhỏ mèo nhỏ đáng thương, tùy tay cho ăn mà thôi. +

Tống Gia Dương có thể dựa vào bản thân mà lớn đến nay, học tập còn tốt như vậy, thật sự là kỳ tích. +

“Em… Đừng quá đau khổ.” Nguyễn Châu an ủi cậu ta. +

Tống Gia Dương ngẩng đầu, nhìn Nguyễn Châu: “Bây giờ không đau khổ nữa, trước kia em luôn cảm thấy mình là người dư thừa, sự chán ghét của bọn họ đều làm em rất đau lòng, nhưng mà bây giờ em không còn thấy vậy nữa.” +

Nguyễn Châu tò mò: “Tại sao?” +

“Vì anh.” Ánh mắt cậu ta rạng rỡ: “Ác ý của bọn họ, đều trở thành phân bón giúp em mạnh hơn.” +

Cái ly trong tay Nguyễn Châu thiếu chút nữa cầm không chắc, nghĩ thầm mình lợi hại như thế từ khi nào chứ? +

Mà Lâm Lẫm lại nhìn về phía Nguyễn Châu, trước khi người nọ chú ý tới thì thu lại tầm mắt. +

Anh bưng một đĩa đồ ngọt đặt trước mặt Nguyễn Châu. +

Nguyễn Châu vội vàng nói không cần. +

“Đây là khen thưởng khen thưởng chi thầy.” Lâm Lẫm nói. +

Nguyễn Châu còn tưởng Lâm Lẫm đang chế nhạo cậu, mặt lập tức nóng lên. +

Mà Tống Gia Dương lại cảm thấy miếng thịt trong miệng trở nên tẻ nhạt vô vị. +

Mấy người lại trò chuyện một lúc. +

Lâm Lẫm cầm lấy điện thoại ra nhìn, nhẹ nhàng “A” một tiếng. +

“Sao thế?” Nguyễn Châu hỏi. +

“Tên cha cặn bã kia của cậu không nhảy nhót được lâu đâu.” Lâm Lẫm nhìn về phía Tống Gia Dương: “Có người muốn chỉnh đốn ông ta.” +

Tống Gia Dương: “Ai?” +

Điện thoại Nguyễn Châu cũng vang lên: [Đại nhân! Tôi đã báo cáo Khâu Dũng Văn! Ông ta sắp xong đời rồi!] +

Nguyễn Châu:… Thì ra là vật nhỏ nhà mi +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.