Chương 34

Chương 34: Búp bê cầu nắng +
Khâu Dũng Văn ở trong nhóm lại nhấn mạnh việc nhất định phải tới tham gia tiệc mừng con trai thi đỗ, nhận về vô số lời chúc mừng của đồng nghiệp. +
Người gặp việc vui, ý cười trên mặt kiểu gì cũng không nhịn được. +
Học viện Điều Tra là trường học trực thuộc cục Điều Tra Dị Thường, Khâu Nghi Chi tham gia tuyển sinh sớm, bây giờ đã có thành tích, có thể nói là làm ông ta nở mày nở mặt. +
Khác với sở Trị An Thính rối rắm phức tạp lại mục rữa, cục Điều Tra Dị Thường lại khá trong sạch, thậm chí có chút xu thế đơn độc, là một đơn vị đầy ánh sáng, tiền đồ vô hạn. +
Về đến nhà, nhìn thấy Khâu Nghi Chi đang nghiêm túc làm bài tập trong phòng, ông ta không nhịn được mà nở một nụ cười vui mừng. +
“Còn đang đọc sách à?” +
Khâu Nghi Chi: “Ừm ừm, đọc sách nhiều một chút, đến lúc khai giảng cũng không đến mức không theo kịp.” +
Nhìn thái độ này, thật không hổ là con trai ngoan của ông ta. +
Ông ta tùy tiện nhìn thoáng qua, thấy con búp bê cầu nắng treo trên cặp, giơ tay định nắm lấy, lại như sợ cái gì, cuối cùng vẫn không động vào nó, “Sao con lại mang thứ này ra ngoài.” +
“Một con búp bê thôi mà, con thích nên treo lên cặp, có vấn đề gì không ba ba?” Khâu Nghi Chi ngẩng đầu xem ông ta, khuôn mặt tinh xảo, trên mặt có vẻ lo lắng. +
“Ha ha, hôm nào ba ba mua con mới cho con, con này con bỏ lại vào tủ đi.” Khâu Dũng Văn cười gượng hai tiếng. +
“Vậy được rồi, con chơi lát nữa rồi lại bỏ trở lại.” Khâu Nghi Chi cúi đầu tiếp tục đọc sách. +
Khâu Dũng Văn sợ hắn phát hiện ra vấn đề, không nói thêm nữa, trở lại phòng mình. +
Đúng lúc lại có người gọi tới. +
Là lãnh đạo của bọn họ. +
Không lẽ là việc mình thăng chức có tin rồi? +
Mặt ông ta đầy vui mừng, vui vẻ nghe điện thoại: “A lô, lãnh đạo.” +
“Bây giờ cậu rảnh không?” Người bên kia giọng điệu lạnh băng. +
Trong lòng Khâu Dũng Văn hơi hoảng hốt, lập tức nghĩ lại, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không phát hiện đã làm chuyện gì khiến người nọ tức giận. +
“Có chuyện cậu cần phải biết, tôi gửi qua mail cho cậu, cậu xem đi, trước hết đừng cúp máy.” +
Khâu Dũng Văn mở mail ra, đọc tài liệu nhanh như gió, vẻ mặt thay đổi, mồ hôi lạnh chảy ròng. +
“Lãnh đạo, cái này… Cái này là P nhỉ?” +
Bên trên đúng là lịch sử trò chuyện của ông ta và Khâu Nghi Chi, không chỉ Nguyễn Châu, tin nhắn ông ta tự tiện đưa ra thông tin cá nhân của người khác cũng bị đào ra. +
Một file PDF thật dài, không chỉ lịch sử trò chuyện, còn rất tri kỷ phóng to hình ảnh, gần như có thể tưởng tượng được người báo cáo đã có tâm trạng hóng chuyện như thế nào khi đang chỉnh sửa lại. +
“Cơ hội lần này tôi sẽ cho người khác, chính cậu phải suy nghĩ lại cho tốt, việc xử phạt thì mấy ngày nữa sẽ phát xuống.” +
Bây giờ đã không còn là vấn đề thăng chức tăng lương nữa, mà bây giờ ngay cả chức vị cũng không chắc có thể trụ lại được. +
Sau khi Khâu Dũng Văn cúp máy thì như bị rút cả cái linh hồn nhỏ bé kia, nhìn thấy Khâu Nghi Chi đọc sách xong đang chơi game, lập tức giận sôi máu, đi tới cướp điện thoại của hắn: “Chơi trò chơi cái rắm! +
Khâu Nghi Chi kinh ngạc: “Ba ba, ba sao thế?” +
Khâu Dũng Văn nhìn đứa con trai ngoan ngoãn đáng yêu trong quá khứ, chỉ cảm thấy một ngọn lửa giận dâng lên cao: “Mày đưa lịch sử trò chuyện của chúng ta cho ai xem?” +
“Con không có cho ai xem lịch sử trò chuyện cả.” +
“Vậy đây là cái gì?” +
Khâu Dũng Văn ném điện thoại lên bàn trà, phát ra một tiếng động thật to. +
Mà Khâu Nghi Chi nhìn thấy file PDF kia, vẻ mặt không thể tin được: “Ai trộm thông tin trên điện thoại ba?” +
“Không phải điện thoại của ba, mà là điện thoại của con. +
Lúc này Khâu Nghi Chi mới chú ý tới, mấy tấm hình nhắn tin là từ bên phía cậu ta. +
“Sao có thể?” Khâu Nghi Chi lẩm bẩm tự nói. +
Điện thoại hắn sẽ không cho bất cứ người nào xem, vậy tại sao lịch sử trò chuyện lại lộ ra, hơn nữa lại còn có rất nhiều phần trò chuyện đã bị xóa. +
“Không lẽ tao lại tự báo cáo bản thân à?” Khâu Dũng Văn ngữ khí thực lãnh: “Mày đúng là con trai ngon của ba.” +
“Không phải đâu ba ba, thật sự không phải con!” +
Khâu Dũng Văn đóng sầm cửa rời đi, mà Khâu Nghi Chi trở lại phòng của mình, vẻ mặt dần trở nên âm trầm. +
Là ai muốn chỉnh bọn họ? +
Hắn vuốt ve con búp bê cầu nắng trên cặp, cẩn thận suy nghĩ lại tất cả người có khả năng. +
Con búp bê cầu nắng trên cặp chuyển sang vẻ mặt khóc thút thít, cơ thể vốn xám xịt cũng dần nhuốm đen. +
Việc này nhắc nhở Khâu Nghi Chi. +
Hắn có vật phẩm dị thường, không lý nào người khác lại không có, hắn đụng đến người khác, không lý nào người khác không thể đụng đến hắn. +
【Thơm quá ~】 Búp bê cầu nắng phát ra tiếng kêu “xì xì”. +
Cái gì thơm quá? +
Chỉ khi Khâu Nghi Chi sử dụng vật phẩm này mới nghe thấy nó phát ra âm thanh, nhưng bây giờ… +
【Thích!】 +
Khâu Nghi Chi không nghĩ ra tại sao nó lại đột nhiên phát bệnh thần kinh. +
Tìm nửa ngày, mới phát hiện nó đang đối diện với bức ảnh trò chuyện khi hắn chụp lén Nguyễn Châu. +
Khâu Nghi Chi để sát tấm ảnh chụp Nguyễn Châu vào con búp bê cầu nắng. +
【Thích!】 +
Thì ra là con búp bê muốn ăn anh ta à. +
Khâu Nghi Chi cười đến vui vẻ. +
—————– +
Mang thẻ nhân viên màu xám nhạt, Nguyễn Châu mặc tây trang đi làm ngày đầu tiên. +
Mỗi lần đến một công ty mới, đều có một loại ảo giác như sắp chào đón cuộc sống mới, kiếm được bội tiền, mà sau một khoảng thời gian làm việc, lại cảm thấy trâu ngựa còn sống nhẹ nhàng hơn mình. +
Ít nhất trâu ngựa còn được bao ăn bao ở, mà mỗi tháng mình kiếm được ba dưa hai táo, còn bị tư bản bốc lột* nhớ thương. +
*Gốc là 路灯资本家 (treo nhà tư bản lên đèn đường) theo tìm hiểu thì thuật ngữ này bắt nguồn từ khẩu hiệu Pháp “À la lanterne”, thể hiện sự bất bình đối với nhà tư bản bốc lột sức lao động quá đáng. +
Nguyễn Châu mới vừa vào, còn đang trong giai đoạn đầu tiên. +
Đồng nghiệp tên Phạm Lai, vào làm đã mấy tháng, đã bước vào giai đoạn thứ hai. +
“Nguyễn Châu, cậu là người Tân Hải à?” Phạm Lai tò mò. +
“Tới Tân Hải làm việc.” Nguyễn Châu trả lời. +
Phạm Lai: “Tôi cũng tới đây làm việc.” +
Hắn nhìn mô hình nhà lầu sáng đèn, vẻ mặt hâm mộ: “Không biết tới khi nào mới có thể có được một căn cho riêng mình nữa, hiện giờ ngay cả tiền cọc tôi cũng không trả nổi. +
Nguyễn Châu an ủi: “Tin tưởng vào bản thân, rất nhanh sẽ có thể.” +
Công việc môi giới rất nhẹ nhàng, chủ yếu cũng là do không có mấy người thật sự tới mua nhà. +
Mỗi người tới tư vấn, bên môi giới sẽ nói với khách hàng rằng các căn đều sắp bán hết rồi, nếu không mua nhanh thì giá sẽ tăng lên, đây chính là một cuộc chiến đấu tâm lý. +
Hôm nay có một vị khách tới xem nhà, toàn bộ bộ môi giới khí thế ngất trời. +
Cũng không phải thật sự có nhiều người đến xem như vậy, ngoài đôi vợ chồng vừa giao tiền đặt cọc, đang xem nhà ra thì trên thực tế tất cả đều là diễn viên. +
Khách hàng vừa mới chốt, sau khi rời đi, tất cả “khách hàng” còn lại đều hoan hô vỗ tay, chúc mừng mở đơn. +
—— Chính là quỷ kế đa đoan như vậy. +
Hy vọng sau khi vị chủ nhà này vào ở, không phát hiện ra toàn bộ đơn nguyên chỉ có một căn của người nọ sáng đèn, Nguyễn Châu nghĩ thầm. +
“Ai, nếu không khuyến mãi thì tòa nhà này hẳn là khó bán.” Phạm Lai nói: “Nếu giảm giá một chút tôi còn có thể trả nổi tiền cọc.” +
“Tại sao?” Nguyễn Châu tò mò. +
Phạm Lai nói trước kia khi tòa nhà này chưa bắt đầu bán, bên đội thi công liên tục xảy ra chuyện lạ, chết không ít người, người xung quanh đều đoán có thể là có vấn đề, đều cố gắng tránh nơi này, mua mấy căn nhà gần đây hoặc thậm chí là xa hơn. +
Mặc dù giá nhà khá rẻ nhưng vẫn rất nhiều người không muốn ở lại nơi này. +
Hai người khe khẽ nói nhỏ, đột nhiên có đồng nghiệp gọi Nguyễn Châu, “Này, Nguyễn Châu, có khách hàng tìm cậu.” +
Nguyễn Châu quay đầu lại nhìn, một thiếu niên với gương mặt trứng ngỗng mặc một bộ trang phục ở nhà, trên lưng đeo một chiếc cặp, trên cặp còn có một con búp bê cầu nắng cũ kỹ. +
“Ngài Nguyễn.” Khâu Nghi Chi cười nói. +
Phạm Lai nhìn Khâu Nghi Chi một cái, biết điều nhường chỗ. +
Nguyễn Châu không nghĩ ra tại sao Khâu Nghi Chi lại tới tìm cậu, hỏi một câu: “Cậu tới xem nhà à?” +
Khâu Nghi Chi:…… +
“Nếu là chuyện khác, thì nói sau đi, hiện tại là thời gian đi làm của tôi.” Nguyễn Châu xem điện thoại, còn hai tiếng nữa mới tan làm. +
“Em tới xem nhà, ngài Nguyễn có thể mang em đi xem không?” Khâu Nghi Chi cười gượng gạo, bộ dáng lạnh lùng này của Nguyễn Châu, xem ra Tống Gia Dương đã nói hết cho cậu, thật là lắm miệng. +
Nguyễn Châu liếc hắn một cái: “Được rồi, tôi mang cậu đi xem nhà mẫu.” +
Nếu có khách tới xem nhà, bọn họ mang người đi xem cũng được trích một chút phần trăm, muỗi dù nhỏ thì cũng là thịt, Nguyễn Châu đương nhiên hy vọng có càng nhiều người xem. +
Đăng ký thông tin xong, hai người đi vào trong phòng mẫu, Nguyễn Châu rót một ly nước cho hắn. +
“Thật ra lần này tới đây, chủ yếu muốn hỏi anh trai một chuyện.” Khâu Nghi Chi sửa lại xưng hô, liền đặt ly nước xuống, mỉm cười ngoan ngoãn. +
“Cha em hôm qua bị báo cáo, anh trai có biết không?” +
Động tác của Nguyễn Châu hơi khựng lại: “A?” Chuyện tốt mà. +
Cậu liền nghĩ tới Vật Nhỏ, hôm qua lúc đang ăn cơm nó đã tới tranh công, nói nói đã báo cáo thằng cha cặn bã, nếu không phải Khâu Nghi Chi đang ở đây, thì bây giờ Nguyễn Châu lại lấy điện thoại ra khen nó một lần nữa rồi. +
Cậu nhìn về phía Khâu Nghi Chi, vẻ mặt kỳ quái, ba của cậu bị báo cáo, cậu còn dám tới tìm tôi, còn không phải càng chứng thực tin tức ba cậu tra thông tin của tôi, khiến tội của ông ta đang thêm chắc chắn à? +
Khâu Nghi Chi hiển nhiên không biết suy nghĩ của Nguyễn Châu, lo tự nói: “Em xin lỗi anh.” +
Nguyễn Châu không nhịn được mà nói: “Thật ra cậu không cần xin lỗi, đi tự thú là được rồi.” +
Khâu Nghi Chi suýt chút nữa không khống chế được vẻ mặt của bản thân. +
Lời này… Có trực tiếp qua rồi không? +
Hắn cầm ly trà giấu đi sự chột dạ của bản thân, cùng lúc đó, cơ bản đã xác nhận, hẳn là là Nguyễn Châu đã dùng thủ đoạn gì đó lấy được lịch sử trò chuyện. +
—— Anh ta cũng có vật phẩm dị thường, hoặc là, năng lực siêu phàm. +
Khâu Nghi Chi không nhịn được mà nghĩ lại. +
Ngày đó đột nhiên xuất hiện ở phòng hiệu trưởng, hắn tận mắt nhìn thấy đến Nguyễn Châu nhẹ nhàng bắt lấy tay cha Trần, sau đó lại xách cha mẹ Trần gia như xách gà con. +
Thực lực như vậy tuyệt đối không phải người thường. +
Lúc ấy Lâm Lẫm đứng phía sau cậu, nhìn như chống lưng, nhưng phía bên kia điện thoại rõ ràng là xin lỗi Nguyễn Châu. +
Rõ ràng bên ngoài chỉ là một tộc đi làm bình thường, nhưng sức lực lại lớn vô cùng, lại có thể bắt nhược điểm của Khâu gia. +
Còn có… Khâu Nghi Chi đánh giá nhà mẫu, nơi đi làm lại còn chọn tiểu khu nguy hiểm như thế này, sao có thể không phải là sự tự tin đối với thực lực của mình? +
Ngay cả người có thân phận địa vị như ba, thậm chí không còn chưa ra mặt, đã bị cậu nhẹ nhàng đẩy ngã. +
Bối cảnh như vậy, thực lực như thế… Khâu Nghi Chi nghĩ tới sư quét rác trong thế giới võ hiệp. +
Sâu không lường được, không thể khinh thường, khủng bố như vậy! +
Tống Gia Dương có thể bám được cái cây lớn này đúng là may mắn. +
Cơ mà, nếu cậu ta đã làm được, vậy thì mình cũng có thể thử xem sao. +
“Anh trai thật biết nói giỡn.” Khâu Nghi Chi cười gượng: “Thật ra tới tìm anh trai còn vì một việc.” +
Một chuyện rồi lại tiếp một chuyện, sao lại nhiều chuyện thế? +
Nguyễn Châu cầm ấm trà đi, “Nếu còn chuyện khác, chờ đến khi tôi tan làm rồi nói sau.” +
Hiển nhiên không định vô nghĩa với hắn. +
Khâu Nghi Chi buột miệng thốt ra: “Anh trai với Lâm Lẫm là quan hệ gì?” +
Bước chân Nguyễn Châu hơi khựng lại, cảm thấy kỳ quái. +
Quan hệ gì? Còn có thể là quan hệ gì, không lẽ không phải bạn bè à? +
Mà Khâu Nghi Chi nhìn thấy Nguyễn Châu dừng bước chân cùng im lặng, nghĩ thầm quả nhiên, giữa bọn họ nhất định có quan hệ không bình thường! +
Hai người có thực lực mạnh mẽ, hình như… Cũng rất xứng? +
Khâu Nghi Chi lắc lắc đầu, vứt mấy cái suy nghĩ lung tung ra ngoài, giọng nói mềm mại: “Anh trai, hai ngày sau là tiệc thi đỗ của em, đây là thư mời, anh và đội trưởng Lâm đều đến đi, không cần mang phong bì.” +
Nguyễn Châu nhận lấy, tay hơi nâng, “Tôi sẽ chuyển lời.” +
Lúc nhận thư mời, khoảng cách của Nguyễn Châu rất gần chiếc ba lô được Khâu Nghi Chi đặt một bên, sau khi nhận lấy, Khâu Nghi Chi nghiêng đầu nhìn con búp bê cầu nắng. +
Không có bất cứ động tĩnh gì. +
Lúc trước nói thơm là nó, bây giờ không làm gì cũng là nó. +
Làm sao thế này, không lẽ đến gần Nguyễn Châu như vậy, mùi hương s3x không còn rõ ràng sao? +
Đúng là búp bê cầu nắng, tâm trạng thay đổi thất thường. +
Mắt thấy Nguyễn Châu định rời đi, Khâu Nghi Chi bất chấp những thứ khác, vội vàng vòng qua trước Nguyễn Châu. +
Búp bê cầu nắng không cẩn thận cọ qua tay cậu, nháy mắt, toàn bộ con búp bê đều đen kịt. +
【Tên dị thường: Búp bê nguyền rủa (Chưa đánh số)】 +
【Miêu tả dị thường: Búp bê nguyền rủa, tiếp xúc với đối tượng nguyền rủa, là có thể nhớ rõ hơi thở của đối phương, khi gọi con búp bê, nó sẽ dùng phương thức thi triển chú thuật để giết đối phương (Cách chết hợp lý). +
Chú ý: Sau khi đối tượng nguyền rủa chết, tinh thần của người thi triển sẽ bị ảnh hưởng rất lớn (Mức độ hạ thấp giá trị SAN có liên quan đến đối tượng bị nguyền rủa).】 +
Nếu không ôm được cái cây lớn này, vậy hắn sẽ khiến Tống Gia Dương cũng không ôm được. +
Khâu Nghi Chi nở một nụ cười ngọt ngào: “Em chờ anh, anh trai nhất định phải tới đó ~” +
Hắn vẫy vẫy tay, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, mỉm cười rời đi. +
Vật Nhỏ trong điện thoại nhìn mà lắc đầu. +
Hay cho một tên mồm toàn lời trà mà vẻ mặt vui vẻ! +
Hai tên trước có lá gan lớn như vậy, bây giờ đã nằm trên bàn phẫu thuật của cục Điều Tra Dị Thường. +
Thằng nhóc ngốc, chọc tới đại nhân, mi xem như xong rồi! +


