Chương 34

Trong sân, Xảo Mẫn và Quý Hoài Chân đứng sóng vai. +
Ánh mắt Xảo Mẫn đăm đăm nhìn Yến Trì đang quỳ trong nhà, đột nhiên lên tiếng: “Thay mặt điện hạ, đa tạ ngài.” +
Quý Hoài Chân cười, thầm nghĩ ngươi là ai, mà đòi thay cậu ta cảm ơn ta? Y hất cằm về phía chân trái của Xảo Mẫn: “Xảo Mẫn đại ca, chân của huynh bị thương thế nào vậy?” +
“Không phải Lục đại nhân từng nói, những câu trả lời có được từ việc hỏi thẳng đều chẳng đáng tin sao?” Xảo Mẫn trêu chọc nhìn y, đoạn chuyển giọng, nói nhỏ: “Nhưng ngài đã là người của Yến Trì điện hạ, tức là người một nhà. Kẻ lớn lên trên lưng ngựa như bọn ta coi trọng nhất chữ tín, nên không nói dối người nhà. Cái chân này của ta gãy là do đánh với người Tề các ngài.” +
“Sau này Diệp đại nhân cứu ta một mạng, đưa ta về làng này, từ đó ta ở lại đây luôn.” +
Quý Hoài Chân ngẩn ra, rồi nhanh chóng hiểu ngay: “Nói vậy, những người Khương, người Di Nhung trong làng này đều là do Diệp Hồng Ngọc nhặt về?” +
Lúc đấy quan hệ giữa người Tề và mười chín bộ tộc thảo nguyên căng thẳng như nước với lửa. Vấn Dương lại sở hữu địa thế hiểm yếu, lưng tựa núi Thương Ngô, Tây giáp Trấn Giang Tam Sơn. Bất kể bộ tộc nào muốn rời cõi biên thùy tiến vào trung nguyên đều phải đi qua con đường này, vì thế nơi đây thường xuyên bị ngoại tộc xâm phạm. +
Vậy mà Diệp Hồng Ngọc lại dám đương đầu với muôn vàn áp lực, dựng nên một ngôi làng để cưu mang dân du mục thảo nguyên. +
Quý Hoài Chân lẩm bẩm: “Diệp tướng quân rốt cuộc là người như thế nào…” +
Ánh mắt Xảo Mẫn dừng trên pho tượng vàng, khẽ trầm ngâm, hạ giọng: “Dùng cách nói của người Tề các ngài, ngài ấy là một người có tấm lòng từ bi, nhân hậu.” +
“Một người, một thương, một đao, một ngựa trấn giữ biên quan. Ngài ấy vừa giết người, cũng vừa cứu người, vừa có thể lấy máu quân thù gột rửa vũ khí, lại vừa có thể bao dung những người từng đồ sát người Tề nhưng đã chán ghét chiến tranh, muốn tìm một cuộc sống yên ổn như ta. Mười chín bộ tộc thảo nguyên không ai là không biết đại danh Ngọc Giao Long. Có người được ngài ấy cứu liền cảm kích và yêu mến, có người bị ngài ấy giết người thân liền căm hận thù ghét.” +
“Có bao nhiêu người muốn lấy mạng Ngọc Giao Long, thì cũng có bấy nhiêu người muốn ngài ấy được sống.” +
—— Có bao nhiêu người muốn ngài ấy sống, thì cũng có bấy nhiêu người muốn ngài ấy chết. +
Chỉ một câu nói đơn giản ấy thôi cũng đủ khiến Quý Hoài Chân chấn động đến lặng người. +
Một đời hiển hách, lẽ ra phải được lưu danh sử sách, cuối cùng lại ra đi trong uẩn khúc. +
Quý Hoài Chân không kìm được, buột miệng: “Vì sao ngài ấy lại chịu gả đến Di Nhung?” +
Xảo Mẫn im lặng không nói, đột nhiên liếc nhìn y: “Ai bảo Diệp đại nhân là ‘gả’ đến Di Nhung?” +
Quý Hoài Chân sững sờ, rồi chợt ngộ ra. +
“Diệp đại nhân thường nhặt người từ bên ngoài về, có lần ngài mang về một gã đàn ông mình đầy thương tích, nằm liệt giường cả tháng trời, đích thân Diệp đại nhân tự tay chăm sóc. Chẳng ai biết hắn là ai, cũng không rõ hắn từ đâu tới. Sau đó, người nọ biến mất, Diệp đại nhân mang thai. Đến khi hắn quay lại, đã là đại hãn trẻ tuổi nhất của mười chín bộ tộc thảo nguyên.” +
Xảo Mẫn như nhớ lại điều gì, bỗng bật cười: “Lúc nhỏ Yến Trì chẳng hiểu chuyện lại hay khóc nhè, thích bắt chước cha tết tóc, lúc khóc trông chẳng khác nào một tiểu nương tử, khiến ai nhìn cũng phải mủi lòng. Mỗi lần cậu ấy khóc, Diệp đại nhân lại ném cậu ấy qua đây cho ta dỗ. Nếu dỗ mãi không nín, ngài liền dọa sẽ cắt phăng bím tóc nhỏ đi, Yến Trì sợ quá mới không dám khóc nữa.” +
Quý Hoài Chân hiểu rõ, Yến Trì nín khóc không hẳn vì sợ hãi. +
Trẻ con ngây thơ nhất, cậu thương mẹ, nên đương nhiên cảm nhận được tình cảm sâu nặng mà mẹ dành cho cha. Vì lẽ đó, cậu cũng sẵn lòng yêu thương người đàn ông dù chẳng mấy khi gặp mặt, nhưng đã chiếm một vị trí không thể thay thế trong tâm hồn non nớt của cậu. +
Vì thương cả cha lẫn mẹ, nên cậu mới muốn trở nên giống người mà mẹ yêu, cái gì cũng muốn học theo cho bằng được. +
“Xảo Mẫn đại ca đối đãi với Yến Trì vừa như huynh trưởng, vừa như phụ thân.” Quý Hoài Chân nghiêm mặt, trịnh trọng vái một vái: “Lẽ ra, người phải nói lời cảm ơn Xảo Mẫn đại ca chính là ta mới đúng.” +
Xảo Mẫn nghe vậy lại nở nụ cười giễu cợt: “Nếu cậu ấy không phải là hoàng tử Di Nhung, Lục đại nhân có còn cảm ơn ta không?” +
Thấy mình bị nhìn thấu, Quý Hoài Chân cũng không lúng túng, chỉ hào phóng đáp lại bằng một nụ cười đầy ẩn ý. +
Hai con người thông minh, ngay lúc này trong lòng đã hiểu rõ mà không cần nói ra. +
Trong phòng, người phụ nữ huyền thoại ấy vẫn đứng sừng sững, một anh linh trên trời như bà, sau khi chết vẫn lặng lẽ bảo vệ mảnh đất này. +
Yến Trì gác lại tâm trạng, lau khô nước mắt, rồi dùng khăn ẩm cẩn thận phủi đi lớp bụi mỏng bám trên tượng đá. Dọn dẹp xong xuôi, quay đầu lại thấy Quý Hoài Chân và Xảo Mẫn đang đứng trong sân nhìn mình, cậu bất giác hỏi: “Hai người đang nói gì vậy?” +
Quý Hoài Chân cười lắc đầu, cùng Yến Trì trở về nhà. +
Lúc đi náo nhiệt bao nhiêu, lúc về lại hiu quạnh bấy nhiêu, khắp mặt đất chỉ còn vương vãi xác pháo đỏ. Quý đại nhân vốn lười chảy thây, định bụng bắt Yến Trì cõng mình, nhưng chợt nhớ đến vết thương trên lưng cậu nên đành thôi. Cái tên nhóc này từ lúc bị thương, đêm nào cũng chỉ có thể nằm sấp ngủ. +
Quý Hoài Chân lại giở thói trêu hoa ghẹo nguyệt, kéo tay Yến Trì: “Vừa nãy ngươi mách tội ta với mẹ ngươi đúng không? Sao ta nghe loáng thoáng thấy ngươi nhắc tên ta?” +
Yến Trì chột dạ, vội vàng la lên giấu giếm: “Ta không có, ai thèm nhắc tên huynh.” +
Câu này vốn dĩ Quý Hoài Chân thuận miệng lừa Yến Trì, y đứng xa như vậy, nghe được cái gì mới lạ. Chẳng qua thấy bả vai Yến Trì run rẩy, đoán chắc cậu lại khóc nhè trước mặt mẹ mình. +
Nhưng thấy phản ứng dữ dội của cậu, rõ là dáng vẻ chưa đánh đã khai, Quý Hoài Chân càng thêm tò mò, dụ dỗ: “Nói ta nghe xem, ngươi nói gì về ta với mẹ ngươi? Ta với ngươi đã bái đường thành thân, sao ngươi không dắt ta ra mắt mẹ ngươi, dập đầu với mẹ ngươi một cái?” +
“Huynh lại bắt đầu rồi.” +
Yến Trì không chịu nổi nữa, bước nhanh về phía trước, chạy biến về nhà. +
Tuyết mấy hôm trước vẫn chưa tan hết, tiết trời đã vào lúc lạnh nhất. +
Đêm nay, tuyết lại bắt đầu rơi lả tả như thấu tỏ lòng người. Dân làng vừa đốt pháo mừng xong, cửa phòng vừa khép lại, những bông tuyết trắng xóa đã bắt đầu rơi xuống. +
Lòng Yến Trì rối như tơ vò, trăm mối ngổn ngang. Cậu bị những hành động của Quý Hoài Chân làm cho vừa bối rối vừa tủi thân, chỉ biết chui rúc vào chăn, im lìm không lên tiếng. +
Quý Hoài Chân tắt đèn, cũng leo lên giường. +
Tính tình Yến Trì ương bướng. Lúc không xuống giường được thì bị Quý Hoài Chân chiếm hết lợi lộc, hễ cử động được là vội vàng chia chăn sẻ gối ngủ riêng. Hai người mỗi người một chăn, nước sông không phạm nước giếng. Thế nhưng đêm nay quả thực quá lạnh, lạnh đến mức Quý Hoài Chân đã chèn kỹ góc chăn mà vẫn thấy gió lùa tứ phía. +
Yến Trì nằm sấp, thân nhiệt vốn cao, ngủ giường lạnh cũng chẳng hề hấn gì. Đương lúc trằn trọc nghĩ xem rốt cuộc người kia có ý đồ gì, trên người bỗng nặng thêm, một lớp chăn nữa phủ xuống. +
Ngay sau đó, góc chăn của cậu bị lật lên, chưa kịp thốt lên tiếng kinh ngạc thì một bóng người đã chui vào lòng. +
Tay chân Quý Hoài Chân lạnh ngắt, chẳng chút khách sáo dán sát vào người Yến Trì, thản nhiên ra lệnh: “Sưởi ấm cho ta.” +
Yến Trì nghiến răng: “Huynh có lương tâm không, ta đã ra nông nỗi này rồi.” +
Quý Hoài Chân học theo điệu bộ của cậu, làm vẻ kinh ngạc: “Phải hỏi ngươi có lương tâm không mới đúng chứ? Ta vừa tặng ngươi một món quà lớn như thế, bảo ngươi ủ ấm chăn thôi mà cũng không muốn sao?” +
Yến Trì im bặt, bướng bỉnh quay mặt đi chỗ khác, chẳng thèm nhìn y. +
Quý Hoài Chân hừ cười một tiếng: “Giả vờ, cứ tiếp tục giả vờ đi. Có giỏi thì đêm nay ngươi cứ nằm như thế mà ngủ.” +
Y rúc sâu vào lòng Yến Trì, để cậu đè hờ lên người mình, rồi áp đôi bàn chân lạnh lẽo lên bắp chân cậu. Chẳng mấy chốc, hơi ấm đã lan tỏa. Hai lớp chăn dày cộm đè lên người trĩu nặng, nói cũng lạ, cứ dán vào người Yến Trì là y lập tức hết lạnh. +
Không chỉ hết lạnh, mà còn nhen nhóm một ngọn lửa dục. +
Y đột nhiên hỏi: “Hình như chúng ta bỏ qua đêm động phòng hoa chúc rồi thì phải?” +
Yến Trì đè lên người y, biết rõ mồn một phản ứng cơ thể của đối phương, nghe thêm câu này, càng hiểu rõ người này đang có ý đồ gì, cơn giận lập tức bùng lên. +
“Huynh ở bên ta, nếu không tìm cách lợi dụng thì cũng là dỗ ta lên giường làm mấy chuyện này! Ai thành thân với huynh chứ, ta đã nói rồi, đó chỉ là diễn kịch thôi!” +
Cậu quay đầu trừng mắt với Quý Hoài Chân, xem chừng đã thật sự nổi giận. +
Quý Hoài Chân chẳng có hơi đâu cãi vã, vả lại Yến Trì nói cũng chẳng sai. Dù đôi khi bị chọc giận, nhưng hễ nhìn thấy khuôn mặt này, rồi nghĩ đến thân hình khoẻ mạnh dưới lớp y phục kia, bao nhiêu bực dọc trong y đều tan biến hết. +
Sắc đẹp ngay trước mắt, nếu lúc này còn đi so đo thì đúng là đồ ngu. +
Yến Trì có thể ngốc, nhưng Quý Hoài Chân thì không. +
Những triền miên quấn quýt, những đê mê khoái lạc thuở trước lập tức ùa về chiếm trọn tâm trí. Vật dưới háng Quý Hoài Chân đã sớm cương cứng, thản nhiên cọ xát vào người Yến Trì qua lớp quần lót mỏng. +
Nhưng thấy bộ dạng giả vờ chính chuyên của cậu, y lại không nhịn được muốn trêu chọc thêm chút nữa. +
Y thừa biết Yến Trì muốn nghe điều gì, nhưng Quý Hoài Chân nhất định không nói. Không những không nói, y còn cố tình nói những lời Yến Trì không thích nghe. +
“Cứ coi như diễn kịch, chúng ta chưa thành thân, được chưa? Chỉ là ta thấy lạ, chẳng phải ngươi luôn nghe lời mẹ và đại ca sao, sao còn chưa thành thân đã ngủ chung với ta rồi?” +
Thấy Yến Trì thẹn quá hóa giận, Quý Hoài Chân Chân lại đổi giọng dỗ dành: “Được rồi, được rồi, Tiểu Yến Điện hạ, coi như ta lỡ lời, toàn xát muối vào vết thương của của ngài. Ta nghĩ thông rồi, dưa hái xanh không ngọt, ngài đã coi trọng danh phận, không muốn làm chuyện này thì cứ ngủ đi. Thần đây tự giải quyết là được chứ gì.” +
Yến Trì bỗng quay đầu lại. +
Cậu nhìn Quý Hoài Chân chằm chằm, gương mặt bướng bỉnh, đôi mắt hoe đỏ như thể vừa bị ai ức hiếp. +
Quý Hoài Chân “ơ” một tiếng: “Điện hạ, không phải lại sắp khóc đấy chứ?” +
Yến Trì nhìn y trân trân, đột nhiên thốt ra: “Lúc nào huynh cũng vậy… lúc nào cũng bắt nạt ta, đánh một cái rồi lại xoa.” +
Nói đoạn, cậu lại quay đầu đi, mặc cho Quý Hoài Chân giở trò gì bên dưới, cậu cũng quyết tâm không thèm đếm xỉa. +
Quý Hoài Chân cười cợt nhả, chẳng thèm để tâm đến cơn giận hay nỗi ấm ức của Yến Trì. Y vòng tay ôm lấy cổ cậu, nhân lúc cậu chưa kịp vùng vẫy lại càng áp sát hơn. +
Chẳng thèm cởi đồ lót, Quý Hoài Chân đưa tay xuống dưới, nắm lấy vật đã cứng ngắc của mình, dí sát vào bụng dưới rắn chắc của Yến Trì mà cọ xát không ngừng. Chẳng mấy chốc thứ dịch lỏng rỉ ra nhớp nháp từ miệng chuông đã làm ướt cả quần áo lẫn bụng dưới của Yến Trì. +
Y đã quyết tâm trêu chọc Yến Trì, mà chỉ nằm dưới thân người ta tự chơi phía trước vẫn chưa đủ, y còn áp sát vào tai Yến Trì mà rên rỉ liên tiếp. Cái miệng ấy khi nói chuyện thì khiến người ta tức chết, nhưng đến lúc làm chuyện này lại có đất dụng võ, hai cánh môi dán sát vào tai cậu cọ tới cọ lui, chẳng mấy chốc đã chọc cho Yến Trì cứng lên. +
Bên dưới Yến Trì đã cứng, nhưng cái miệng còn cứng hơn, vẫn cố giả vờ sắt đá. Mặc cho Quý Hoài Chân uốn éo đủ kiểu dưới thân, cậu vẫn nhất quyết không liếc nhìn một cái. +
Quý Hoài Chân bật cười, khẽ nói: “Ngươi đối xử với bản thân mình ác thật đấy.” +
Giọng Yến Trì đã khản đặc: “Ta đã nói rồi, huynh tự chạm vào mình đi, đừng có chạm vào ta.” +
Quý Hoài Chân thở dốc, tay vẫn không ngừng mơn trớn, mỗi lần vuốt ve đều khiến không khí trong chăn nóng bừng lên. Trong không gian chật hẹp ấy, y cố tình quấy phá, từ hai hòn ngọc bên dưới chơi đùa lên tận quy đầu. Phóng túng đến mức này, sao có thể không chạm vào Yến Trì cho được? +
Bên tai toàn là tiếng rên rỉ chẳng theo trật tự, đầy khêu gợi của Quý Hoài Chân, Yến Trì tự lừa mình dối người mà nhắm nghiền mắt lại, nghe đến mức cổ họng khô khốc, chỉ muốn uống nước. +
Hai lớp chăn dày đã phát huy tác dụng, đè lên Yến Trì khiến cậu ngộp thở, chỉ riêng việc nghe Quý Hoài Chân tự thỏa mãn dưới thân mình cũng đủ khiến cậu mồ hôi đầm đìa, tim đập liên hồi như trống trận, vật không biết điều dưới háng cũng cứng ngắc ngẩng cao đầu, làm chiếc quần lót căng như muốn rách toạc ra. +
Nói là không chạm, nhưng chỗ nào cũng đã chạm, đến lúc nên chạm vào bên dưới thì Quý Hoài Chân lại cố tình dùng đầu gối thúc nhẹ một cái, khiến Yến Trì rên hừ một tiếng. +
Kẻ đầu sỏ còn giả vờ kinh ngạc: “Điện hạ, đây là cái gì vậy? Sao lại cứng đến thế này?” +
Yến Trì nghiến chặt răng, thái dương đã nổi gân xanh. +
Tuy nhắm mắt nhưng cậu vẫn ghi tạc bộ dạng của Quý Hoài Chân lúc chìm trong tình dục. +
Đó là hình ảnh được chắp vá từ vô số đêm, người này vai rộng eo thon, hõm eo có hai lúm đồng tiền tròn tròn, vừa đủ để cậu đặt ngón tay cái vào siết chặt, càng khỏi phải nói đến lúc sắp ra, đôi mắt sắc sảo thường ngày hay trừng mắt nhìn người, chỉ lúc này mới lộ ra chút yếu ớt cầu xin. +
Yến Trì bị tiếng rên của y làm cho tâm thần bấn loạn, một ngọn lửa bùng lên thiêu đốt bụng dưới, ép cậu vừa cứng vừa đau. +
Người bên dưới đột nhiên ôm lấy cậu chặt hơn. Quý Hoài Chân rên lên một tiếng trầm thấp, toàn thân mềm nhũn, tấm lưng cong lên lại áp sát về mặt giường, thỏa mãn thở ra. +
Ban đầu chỉ định trêu chọc, ai ngờ chơi đến cuối cùng lại tự làm mình sướng. +
Y đột nhiên nhìn Yến Trì, cười hì hì: “Sao không dám nhìn ta?” +
Thấy đối phương vẫn nhắm chặt mắt, mồ hôi nhễ nhại, y lại cười gian, bắt lấy tay cậu, bôi thứ tinh dịch trơn trượt vừa bắn ra lên bàn tay Yến Trì. +
Yến Trì giật mình, định rụt lại, nhưng Quý Hoài Chân nhất quyết không buông. +
Y kéo tay cậu đưa xuống dưới thân mình, cười nói: “Mượn ngón tay điện hạ dùng một chút.” +
Cảm nhận được ngón tay bị đưa vào một nơi mềm mại, chật hẹp, tim Yến Trì như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Tiếng thở của cậu bỗng trở nên nặng nề, cậu nhìn Quý Hoài Chân, cất giọng cảnh cáo chẳng mấy uy lực: “Huynh đã nói không chạm vào ta.” +
Quý Hoài Chân áp sát lại, hai chân tách rộng, dẫn ngón tay Yến Trì nương theo chất lỏng trơn ướt mà tiến vào sâu hơn. +
Y hừ cười một tiếng, đầu đầy mồ hôi nóng hổi, thở dốc: “Tiểu Yến điện hạ, nếu ngài không muốn ta chạm vào, thì xuống giường là xong ngay mà. Cứ ì ra trên người ta làm gì, chẳng phải là đang đợi ta chạm vào ngài sao? Lời ngài nói ban nãy sai rồi, ta đâu có bắt nạt ngài, rõ là đang dâng tận tay cơ hội báo thù rửa hận cho điện hạ, để ngài tha hồ ức hiếp ta đấy chứ.” +



Yêu ad nhiều
Chương sau lại tốn sò rồi :)))))
chội ôi
Hehe