Skip to main content

Chương 34: Nhẫn

dathaiPiter

Ngón tay thiếu niên vừa thon vừa mềm, ấn lên mặt Vu sư Đồ Lặc ra sức đẩy nhưng chẳng có chút tác dụng nào. Vu sư Đồ Lặc nhìn y qua kẽ tay, không bỏ lỡ ráng hồng còn rực rỡ hơn cả ban mai trên mặt y. Cừu Bạc Đăng càng giận hơn, hai tay cùng lên, che kín mắt Vu sư Đồ Lặc. +

Vừa rồi. +

Chính là vừa rồi. +

Cả hai người đều đồng thời bắt được. +

Thình thịch! +

Và cả… +

“Thịch!” +

Hai nhịp tim vốn dĩ trầm ổn như nhau, mạnh mẽ như nhau. +

Nhưng, khi luồng khí lướt qua màng nhĩ, một trong hai bỗng tăng tốc, bỗng đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nó kéo theo nhịp tim kia gần như phản ứng lại ngay tức thì, đồng thời đập “thình thịch” dồn dập. +

Nhịp tim nào bỗng dưng thay đổi, cả hai người đều rõ. +

“Ra ngoài ra ngoài!” Tiểu thiếu gia ồn ào. +

Vu sư Đồ Lặc nắm lấy xương cổ tay y, không dùng sức mấy… +

“Ưm…” +

Giọng điệu hùng hổ của tiểu thiếu gia biến mất. +

Lưng y chạm vào tấm thảm nỉ dày. +

Tóc đen như lông quạ xõa tung trên gối, một sợi dây xích vàng rực, sáng lấp lánh rủ xuống giữa tóc mai y. Sợi xích lạnh lẽo lắc lư, lúc chạm lúc không vào gò má nóng bừng của y, như là một loại thương xót khẽ hôn. Hai tay y bị người đàn ông ấn không nhẹ không nặng bên má. +

Mười ngón tay thiếu niên thon dài, xương ngón tay thanh tú, đốt ngón tay mượt mà, tựa như sứ trắng ngọt của lò gốm Định Nhữ Tư nổi tiếng Đông Châu, trơn bóng mịn màng, khi ánh sáng chiếu vào sẽ thấy được cái bóng hồng nhạt mỏng manh. +

Trời sinh để người ta thưởng thức. +

Những ngón tay tái nhợt, lạnh cứng và thon dài hơn duỗi ra. +

So với thiếu niên, bàn tay người đàn ông như vĩnh viễn là tay của người bảo vệ tế đàn buông thõng —— nắm đao, giương tên, xương ngón tay và kinh mạch đều mang theo một luồng hơi lạnh sâu sắc và lệ khí khó lòng tan đi. Một đôi tay như vậy, trời sinh nên hờ hững vặn gãy cổ người sống, bóp chết yết hầu dã thú. +

Nhưng nó đang duỗi ra từng chút một. +

Đầu tiên là lòng bàn tay, sau đó là gốc ngón tay… đốt ngón tay… gốc ngón tay… thủ Vu đại nhân của bộ tộc cổ xưa chồng tay mình lên tay thiếu gia Trung Nguyên, dùng đốt xương lạnh cứng bao bọc lấy đầu ngón tay mềm mại vào trong, lòng bàn tay áp sát mệnh văn. +

Hiện tại, hai nhịp tim đồng thời đập mạnh. +

Như thể cách da thịt, xương cốt mà cộng hưởng trong những lồng ngực khác nhau. +

—— Họ chia sẻ chung một sinh mệnh. +

Vu sư Đồ Lặc nửa quỳ trên người Cừu Bạc Đăng, hai tay chống bên cạnh mặt Cừu Bạc Đăng. Hai người kề rất gần, rất gần, hơi thở này hòa vào hơi thở kia, nhịp tim này hưởng ứng nhịp tim kia… Bầu không khí cổ quái, xa lạ đồng thời chi phối hai người, không ai có động tác gì. +

Chỉ còn lại tiếng tim đập như tiếng trống. +

Từng cái từng cái, chấn động da thịt, chấn động xương cốt. +

…..Chuyện này là sao? +

Cừu Bạc Đăng bị chấn động đến hoa mắt chóng mặt. +

Máu nóng của y, hơi thở của y, mạch đập của y… tất cả dấu hiệu sinh mệnh của y bỗng dưng không nghe theo sự khống chế của chính y nữa. Giống như có một sợi tơ vô hình khó nhìn thấy tồn tại, giăng giữa y và thủ Vu của Đồ Lặc, hợp máu huyết họ thành một dòng sông. +

….Kinh văn màu vàng nhạt. +

….Vết thương nặng biến mất. +

….Nhịp tim đồng bộ. +

Ảo giác trong đêm cộng chiên trở lại. +

Máu nóng như chảy từ thân thể một người sang người kia trước rồi lại chảy ngược về, tuần hoàn như thế… Khi đó, Cừu Bạc Đăng tưởng là ảo giác, bởi vì ở một mức độ nào đó, bọn họ quả thực là nối liền… +

Hiện giờ. +

Hình như không phải ảo giác. Cừu Bạc Đăng nghĩ. +

Hình như y… +

Biết thủ Vu của Đồ Lặc đã cứu y như thế nào rồi. +

—— Bạc Đăng, Bạc Đăng. +

Mệnh như đèn mỏng, gió thổi là tắt. +

Đều nói “tên là mệnh, mệnh như tên”. Cho dù là những nhà quá mức phú quý, lo lắng trẻ con mệnh mỏng, không chịu nổi phúc phận mà chết yểu, sẽ đặt vài cái tên hèn mọn một chút để trấn áp, cũng không đến mức đặt cái tên… thê lương, không may mắn đến mức này. Trừ khi, mệnh của y xác thực xấu đến một mức độ nào đó. +

Xấu đến mức không thể không lấy đại hung khắc đại hung. +

Có thể là cái danh “thế gia đứng đầu nhân gian quét ngang thiên hạ” quá vang dội. +

Hơn 20 năm trước, có thầy tướng số thần cơ diệu toán phán rằng: +

Nhà họ Cừu cây to đón gió lớn, luôn có một số việc sẽ ứng lên người con cháu một đời. +

Chưa qua bao nhiêu năm. +

Tiểu thiếu gia nhà họ Cừu ra đời. +

Đợt triều giá vạn năm có một, phi thuyền bỗng dưng rơi vỡ, được chim Hồng Phượng cứu nhưng lại gặp bầy sói tập kích, lúc chạy trốn lại đụng phải bộ tộc diệt khẩu, kêu trời trời không thấu kêu đất đất chẳng hay, tất cả trưởng bối đều đột ngột đi xa… Vận khí chợt tệ đến cùng cực, khiến tiểu thiếu gia có một số dự cảm mơ hồ. +

Tên trong nhà đặt có khi sắp không trấn áp được mệnh của y rồi. +

Tiểu thiếu gia nghĩ. +

Y hưởng phúc đủ nhiều rồi! Y ngắm phong cảnh cũng đủ nhiều rồi! Mọi người đều rất chiều chuộng rất chiều chuộng y. +

Y biết đủ. +

Chỉ là…. +

Vòng tên từ trên trời giáng xuống, gió tuyết ập vào rừng rậm. +

Tên trong nhà đặt không trấn áp được mệnh của y, tiểu thiếu gia không qua được kiếp chết của mình. +

Nhưng y không chết. +

Ngón tay thon mềm của thiếu niên cuộn lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mệnh văn, giống như râu bướm băng mẫn cảm —— nó lẳng lặng dừng lại trong lòng bàn tay Vu sư Đồ Lặc. Không nói rõ được là “báo ân” thường nói trong thoại bản phong nguyệt, hay là cái gì khác… Tiểu thiếu gia nhẹ nhàng quay mặt đi. +

Lộ ra nửa đoạn cổ trắng như ngọc. +

Như ngầm đồng ý. +

Hơi thở ấm áp quen thuộc rơi xuống, Cừu Bạc Đăng nhắm mắt lại. +

Lần đầu tiên yên tĩnh, không có bất kỳ giãy giụa, bất kỳ kháng cự nào. +

Kỳ lạ là hơi thở lẳng lặng dừng ở cổ, thật lâu không có bất kỳ động tác nào. Mặc dù đã, đã rất quen thuộc rồi, đã không phải là không có chút kinh nghiệm nào nữa —— thậm chí kinh nghiệm không nên có cũng có rồi, Cừu Bạc Đăng vẫn theo bản năng căng thẳng, lông mi không ngừng run rẩy. +

Giây lát sau. +

Trong tiếng vòng vàng va chạm, tiểu thiếu gia đã tự giác chuẩn bị tâm lý xong xuôi bị bế bổng lên không. +

“Này!” +

Cừu Bạc Đăng theo bản năng ôm lấy cổ đối phương, mở mắt ra. +

Mặt gương đồng mà y một chút cũng không muốn nhớ lại xuất hiện trong tầm mắt, đồng tử đen xinh đẹp của Cừu Bạc Đăng đột ngột mở to. Còn chưa đợi y phản ứng lại đã bị đặt trước gương đồng khắc hoa văn thú biển, người đàn ông ngồi phía sau y, hai cánh tay từ hai bên ôm lấy y. +

Khoan đã! +

Hắn là, là đồng ý cái kia. +

Nhưng y đâu có đồng ý cái này! +

Tâm trạng rối bời của Cừu Bạc Đăng nháy mắt tan thành mây khói, cái gì “ân” với “tình” tức khắc bị y ném lên tận chín tầng mây —— y gần như trở mặt không nhận người tức thì! Y ra sức đẩy người nào đó, giận dữ mắng: “Ngươi không biết xấu hổ!” +

Không biết xấu hổ! Được đằng chân lân đằng đầu! +

Đồ khốn kiếp! +

Ngay lúc tiểu thiếu gia suýt chút nữa nhảy dựng lên định hung hăng cắn cổ họng hắn một cái, Vu sư Đồ Lặc kéo từ trong cái rương sơn vàng nền đỏ bên cạnh gương đồng ra một hộp gỗ nhỏ. Hắn dùng một tay ôm chặt lấy tiểu thiếu gia, tay còn lại lấy chiếc nhẫn ban chỉ ngọc đỏ trong hộp gỗ ra, đặt vào tay Cừu Bạc Đăng. Ý tứ quá rõ ràng. +

Hoặc là tết tóc cho hắn, hoặc là… +

Hắn ôm lấy thiếu niên. +

“Tết tết tết tết tết!” Cừu Bạc Đăng vội vàng kêu lên, sợ hắn đổi ý, lập tức cướp lấy nhẫn ngọc đỏ từ đầu ngón tay hắn. +

Hai cánh tay đang kìm kẹp giữ đúng lời hứa buông lỏng ra. +

Cừu Bạc Đăng lập tức trốn ra ngoài, trốn quá vội, thậm chí suýt chút nữa đụng vào gương đồng. Cũng chính cái này làm cho Cừu Bạc Đăng chợt phát hiện ra Vu sư Đồ Lặc phản chiếu trong mặt gương, trong đôi mắt màu xám bạc dâng lên cảm xúc như ánh mặt trời dịu nhẹ… +

Hắn hắn hắn hắn hắn —— +

Hắn đang cười ư? +

Tiểu thiếu gia không thể tin nổi! +

Hắn ngay từ đầu đã không định cái kia thật… +

Hắn cố ý trêu y. +

Tiểu thiếu gia nhất thời tức đến ngứa răng, không nhịn được nhào tới, há miệng… Được rồi, lần này cúc cổ áo trong tay dài của Vu sư Đồ Lặc không cởi uổng rồi. +

Vòng cổ trên chân thiếu niên, vòng cổ trên tay người đàn ông, sợi xích dài nhỏ nối liền giữa vòng và vòng… Vòng vàng va chạm với vòng vàng, vang thành một mảng. +

Chậu đồng trong góc phòng hắt ra ánh sáng màu cam đỏ ấm áp. +

“Ngồi yên.” +

Sau khi hung hăng, hung hăng trút một hơi, tiểu thiếu gia hùng hổ vỗ vỗ tấm thảm trước người. +

Vu sư Đồ Lặc với mấy hàng dấu răng nhỏ trên yết hầu ngoan ngoãn ngồi yên, phối hợp với vòng tay và dây xích rủ xuống ở cổ tay, trông rất giống thú dữ bị quở trách nhưng lại ngoan ngoãn nghe lời —— còn là loại cực lớn, cực hung tàn, ví dụ như báo săn, chim ưng. +

Thú săn mồi đỉnh cấp. +

Vừa lạnh lùng vừa trung thành. +

Tiểu thiếu gia hừ một tiếng, cúi đầu bới hộp gỗ và đống nhẫn ban chỉ ngọc đỏ kia. +

…..Nói thật, có phải người nào đó đang làm khó y không? +

Giơ một chiếc nhẫn ban chỉ ngọc đỏ lên, ướm thử vào đuôi tóc Vu sư Đồ Lặc, Cừu Bạc Đăng rơi vào im lặng. Y ném cho Vu sư Đồ Lặc ánh mắt nghi ngờ, thật ra tên này có mục đích khác đúng không… +

Ví dụ như, tết không đẹp. +

Thì… +

Như nhìn ra sự hoài nghi của y, bàn tay thon dài của Vu sư Đồ Lặc lục tìm trong hộp gỗ, lấy ra một chiếc lược gỗ Vân Tùng, ra hiệu cho y ngồi nghiêng một chút. Cừu Bạc Đăng nửa tin nửa ngờ, miễn cưỡng theo ý hắn, ngồi nghiêng về phía gương đồng một chút… Tầm mắt vừa vặn rơi vào mặt gương… +

Sương trắng, tiếng thở dốc, ngón tay… +

Xấu hổ đang gặm nhấm xương cốt, Cừu Bạc Đăng nháy mắt muốn quay đầu bỏ chạy. +

Y cảm giác như đầu ngón tay mình đều đang bốc cháy. +

Y cũng không phải người bộ tộc đồng tuyết không biết liêm sỉ. +

Nhưng Vu sư Đồ Lặc ấn vai y lại, cầm lấy lược gỗ… răng lược lướt qua mái tóc dài hơi rối, mái tóc đen bóng còn ngoan hơn cả chủ nhân của nó, dưới động tác nhẹ nhàng của Vu sư Đồ Lặc, như dòng nước lướt qua vân gỗ nhạt màu, rất nhanh đã trở nên gọn gàng, xõa trên vai lưng thiếu niên. +

Đặt lược gỗ xuống. +

Đầu ngón tay tái nhợt khều lên ba lọn tóc. +

Hóa ra hắn bế Cừu Bạc Đăng đến trước gương đồng là muốn dạy y cách tết tóc. +

Chỉ là….. +

Cừu Bạc Đăng không nhịn được dời tầm mắt khỏi mặt gương, hiện tại y ngay cả một chút cũng không muốn nhìn thấy cái gương này. +

Vu sư Đồ Lặc nhẹ nhàng xoay cằm y lại. +

Bắt y nhìn. +

Cừu Bạc Đăng: “…..” +

Y chốc thì cắn môi trên, chốc thì cắn môi dưới, đáng thương hệt như có người đang dùng ngọn lửa nhỏ xíu liếm láp xương cốt y… Để giảm bớt cảm giác xấu hổ, cũng vì để sớm kết thúc màn “khổ hình” tâm lý này, Cừu Bạc Đăng đành phải tập trung tầm mắt vào đầu ngón tay Vu sư Đồ Lặc. +

Một khắc dài tựa một năm. +

Tết chưa đến ba cái, tiểu thiếu gia đã lầm bầm, nói mình biết rồi. +

Vu sư Đồ Lặc không cho y đứng dậy, nhưng cũng không ép y nhìn chằm chằm gương đồng nữa. +

Tiểu thiếu gia như được đại xá, tức khắc dời tầm mắt xuống hoa văn thảm nỉ… đầu gối tì lên thảm nỉ, hoa văn mây cỏ như in lên da thịt… lại dời đi, lại dời đi… Tuần tra một vòng, y dở khóc dở cười dán chặt tầm mắt vào sợi xích rủ xuống trên áo dệt từ lông cừu đen của Vu sư Đồ Lặc. +

Nhàm chán đếm số vòng vàng. +

Một cái, hai cái, ba cái…. +

Vu sư Đồ Lặc chạm vào má y, ra hiệu xong rồi. +

Cừu Bạc Đăng vội vàng liếc nhanh vào gương một cái, hình như không phức tạp lắm: Chỉ lấy một ít tóc từ bên tai, dùng hạt bạc, san hô đỏ và ngọc lam tết thành các bím tóc vừa và nhỏ, mỗi bên chừng sáu bảy cái, từ cao xuống thấp, dần vòng ra sau đầu, cố định các lọn tóc xõa dài khác. +

Trang nhã, xinh đẹp. +

—— Quan trọng là nhìn có vẻ khá đơn giản. +

Cừu Bạc Đăng có loại ảo giác: Y cũng làm được. +

Tuy nhiên, xét thấy đây là lần đầu tiên thử nghiệm, Cừu Bạc Đăng vẫn cẩn thận xem xét, bắt đầu từ cái đơn giản nhất. +

….Ngón tay xuyên qua tóc, từng cái từng cái, cẩn thận từng li từng tí, mềm mại như mầm lá mới nhú. Thật ra rất dễ tạo cho người ta một loại ảo giác. +

—— Ảo tưởng rằng, hình như đối phương có chút để ý đến mình rồi. +

Vu sư Đồ Lặc chuyển tầm mắt sang mặt gương đồng. +

Cùng một tấm gương, trong đôi mắt khác nhau lại có ý nghĩa khác nhau, nhưng chỉ có màn sương trắng kia là ký ức chung… Từng chữ cái một, đầu ngón tay viết dòng chữ “Bạc Đăng là của A Lạc” đang cẩn thận, nghiêm túc nâng tóc hắn lên… Giống như A Nhĩ Lan là do hắn cướp về vậy. +

Là hắn cưỡng cầu mà có. +

Vu sư Đồ Lặc bình thản rũ mi xuống. +

….Không cần để ý đến thủ đoạn, có được là tốt rồi. Hắn nghĩ, không nhịn được đưa tay móc lấy sợi xích kéo dài từ cổ chân thiếu niên, chồng nó lên sợi xích rủ xuống từ cổ tay mình, vòng này móc vào vòng kia. +

Lại móc vào nhau. +

Cừu Bạc Đăng quả thực vô cùng cẩn thận, vô cùng nghiêm túc. +

Bởi vì y phát hiện, có một loại chuyện gọi là: “Mắt biết rồi, tay thì chưa”. +

Vừa nãy, y nhìn Vu sư Đồ Lặc tết tóc, đơn giản cứ như nước chảy, bên này một cái bên kia một cái, lọn tóc tức thì đan xen thành từng nút tinh xảo xinh đẹp, uốn lượn tự nhiên. Nhưng đợi đến khi y thực sự bắt tay vào làm… Lọn này vớt lên rồi, lọn kia lại rớt xuống. +

Tết lọn này trước? Hay lọn này? +

Hay là lọn này? +

Tiểu thiếu gia đến cái cúc áo cũng chưa từng tự cài luống cuống tay chân, đầu to ra như cái đấu. +

“Đừng có phá rối!” +

Cừu Bạc Đăng nổi giận đùng đùng, rút tay ra đập mạnh vào sợi xích người nào đó đang nghịch. +

Leng keng leng keng, leng keng leng keng, ồn chết đi được. +

…..Chỉ trong chớp mắt rút tay về, một đoạn ngắn vất vả lắm mới tết được lại bung ra. Cừu Bạc Đăng trừng to mắt, một hơi nghẹn ở cổ họng, lên không được xuống không xong. Đúng lúc này, Vu sư Đồ Lặc bị đập rớt xích lại chuyển sự chú ý sang chiếc vòng chân lộ ra khi thiếu niên quỳ ngồi. +

Lúc có lúc không, nhẹ nhàng gảy. +

Tiếng thì không phát ra nữa, nhưng y cũng không phải người chết, sao có thể không cảm nhận được? +

Cừu Bạc Đăng: “….” +

Y hít sâu một hơi, nắm chặt tay, đấm mạnh một cái vào vai Vu sư Đồ Lặc. +

“Ngồi —— yên ——” +

Siêu hung dữ! +

Tiểu thiếu gia siêu hung dữ bận rộn cả buổi, cuối cùng cũng xiêu xiêu vẹo vẹo tết chiếc nhẫn ban chỉ ngọc đỏ vào trong bím tóc thành công. Y chột dạ, sợ hãi liếc nhìn sáu bảy chiếc nhẫn ngọc đỏ còn lại trong hộp. Tận nửa ngày sau, do dự, lề mề, cầm cái thứ hai lên… +

Vu sư Đồ Lặc nhìn ra sự vất vả của y, nắn nắn ngón tay y, lấy chiếc nhẫn ngọc đỏ thứ hai đi. +

…..Hình như tết cho một cái là được rồi. +

Ngược lại, sĩ diện trên mặt tiểu thiếu gia sĩ diện không kìm được nữa, một phen đoạt lại hết số nhẫn còn lại, nhất quyết phải tết hết vào mới chịu —— đã nói tết hết vào là tết hết vào. +

Con cháu thế gia nói lời giữ lời. +

Thiếu niên nghiêm túc, quỳ thẳng người dậy, tết tóc mà bày ra khí thế như sáu quân tác chiến. +

Vu sư Đồ Lặc không quan tâm y làm tóc mình thành cái dạng gì, chỉ nhìn y qua gương, nhìn lông mi rũ xuống khi y nghiêm túc… Đầu ngón tay vươn ra, lúc Cừu Bạc Đăng không biết, Vu sư Đồ Lặc nhẹ nhàng sờ sờ lông mi rậm rạp của y qua ảnh phản chiếu trên gương. +

Thật lâu sau. +

Lâu đến mức Cừu Bạc Đăng cảm thấy còn dài hơn cả thời gian mình từng sống trước đây. +

Chiếc nhẫn ban chỉ ngọc đỏ cuối cùng được tết vào. +

Chỉ là….. +

Cừu Bạc Đăng đứng bên cạnh nhìn một chút, lại liếc nhìn gương đồng, phát hiện Vu sư Đồ Lặc đang rũ mắt, vẫn chưa thấy “kiệt tác” của y, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. +

Nhận ra động tác của y dừng lại, Vu sư Đồ Lặc định ngẩng đầu. +

“Chờ chút. Chờ chút… lát nữa hẵng nhìn!” +

Cừu Bạc Đăng chột dạ ghê gớm, cái khó ló cái khôn, vớ lấy một dải vải —— có lẽ là đai lưng, trước khi Vu sư Đồ Lặc ngước mắt lên đã quấn lung tung lên mắt hắn, dùng sức thắt một cái nút chết. +

Sau đó…. +

Y chạy biến, kéo theo sợi xích, chạy sang bên kia tấm thảm. +

Từ phía xa, cười đến mức vai run lên bần bật. +

Sáu bảy bím tóc vẹo loạn xạ, mấy chiếc nhẫn ngọc đỏ tết lúc cao lúc thấp, có thể gọi là… +

Thảm họa. +

Vu sư Đồ Lặc mày cao mắt sâu, khi ăn vận theo truyền thống bộ tộc sẽ có một loại khí chất thần bí. Bị Cừu Bạc Đăng giày vò như vậy… xấu thì không đến mức, dù sao người cũng đẹp trai. Nhưng hắn xưa nay lạnh lùng tàn nhẫn, phối với bím tóc thảm họa này lại có vẻ đặc biệt vi phạm hòa hợp, thoáng vậy mà lại tăng thêm vài phần… +

Vô hại? +

Trong tiếng cười và tiếng xích leng keng, Vu sư Đồ Lặc tháo dải vải bịt mắt xuống, liếc nhìn vào gương đồng một cái rồi tùy ý dời đi. +

Cừu Bạc Đăng ngẩn ra. +

Chậm chạp: ….? +

Y ngạc nhiên nhìn chằm chằm Vu sư Đồ Lặc, phát hiện hắn thật sự chấp nhận cái… ừm, bím tóc xiêu vẹo của y. Thấp thoáng, hình như, còn có… +

Hơi vui vẻ? +

Cừu Bạc Đăng không chắc chắn lắm. +

Nhưng Vu sư Đồ Lặc không có ý định truy cứu thật. +

Ngược lại là Cừu Bạc Đăng trốn sang một bên lại thấy ngại. +

Tiểu thiếu gia vẫy tay bảo hắn qua đây, muốn thay hắn tháo đống đồ kia ra. Vu sư Đồ Lặc người thì qua rồi, nhưng lại nắm bím tóc không cho tháo. Nhìn lại lần nữa… tết vẫn là… ừm, dù sĩ diện như tiểu thiếu gia nhà họ Cừu cũng không có cách nào thốt ra lời khen ngợi kiệt tác của mình —— xiêu xiêu vẹo vẹo, thô thiển vô cùng. +

Một chữ: “Xấu”. +

Hai chữ: “Thái quá”. +

Quả thật khó có thể tưởng tượng được rằng sao có người “thiên tài” đến mức độ này, có thể tết cái bím tóc nhỏ thành cái kiểu này. +

Thấy Vu sư Đồ Lặc che chở bím tóc, không cho y tháo. +

Cừu Bạc Đăng không nhịn được che mặt. +

Cứu mạng. +

Tên này sẽ không định cứ để “kiệt tác” của y như vậy mà ra ngoài chứ? +

Vu sư Đồ Lặc thật sự không để ý, nhẹ nhàng vuốt ve gò má y —— nơi đó lộ ra một tia ửng hồng rất đẹp. +

“Tất cả là tại ngươi!” Tiểu thiếu gia mặt đỏ, tim cũng đập nhanh, trốn tránh trách nhiệm trước, “Nếu không phải ngươi đụng lung tung, chắc chắn sẽ không tết hỏng. Tự ngươi chịu trách nhiệm đi.” +

Vu sư Đồ Lặc nhìn y. +

…..Sao hắn bỗng dưng trông giống một… giống một người trẻ thực sự vậy. Trước đó Cừu Bạc Đăng rất khó liên hệ hắn với những người trẻ tuổi sống động. Hắn, hắn giống người bảo vệ Minh giới bước ra từ tế đàn u tối lạnh lẽo hơn, mạnh mẽ mà thần bí, tựa như một tảng đá trầm mặc. +

Tóm lại, không giống một người sống sẽ bộc lộ cảm xúc ôn hòa. +

Nhưng ngay lúc này, đôi mắt màu xám bạc kia như hồ nước phản chiếu ánh trời, vừa trong, vừa gần. +

Hắn hôn xuống. +

…..Cũng khá đẹp trai. +

Cừu Bạc Đăng bị hôn đến choáng váng. +

Nhìn chằm chằm mắt hắn. +

Cho đến khi… +

“Không được!” Cừu Bạc Đăng đột ngột tỉnh táo, đè lại bàn tay đang làm loạn, “Ta…” +

Y lầm bầm, mơ hồ không rõ. +

Thốt ra vài âm tiết. +

Trong đó có một âm tiết, luôn xuất hiện khi bị ép đến mức thực sự không chịu nổi nữa vào mấy đêm trước. Vu sư Đồ Lặc như có điều suy nghĩ, hơi chống người dậy, thiếu niên lập tức như con mèo tìm được khe hở, vèo một cái, lăn sang bên kia, cho đến khi —— “Loảng xoảng” một tràng tiếng động lanh lảnh. +

“Ui da!” +

Tiểu thiếu gia quên mất sợi xích trên chân. +

Sợi xích rất dài, lại nhỏ, từng vòng từng vòng, quấn lấy bắp chân, đầu gối, rồi lên cao hơn một chút… quấn chặt kín mít. Diễn một màn “tự làm tự chịu” đầy sống động. +

Bên kia, Vu sư Đồ Lặc nửa vươn tay ra, ánh mặt trời trong mắt chưa tan. +

“Cười cái gì mà cười?” Cừu Bạc Đăng thẹn quá hóa giận, “Qua đây giúp ta mau.” +

Chậu than trong góc phòng rực rỡ ấm áp. +

Người đàn ông trưởng thành cao lớn nửa quỳ xuống, giải cứu tiểu thiếu gia vừa được chiều chuộng đã lộ tính xấu của hắn… Ngón tay thon dài chậm rãi lướt qua từ trên xuống. Thiếu niên ấn vai hắn, ngón tay hơi cuộn tròn lại, bấu vào lớp vải dày… Khi vòng xích vàng cuối cùng lỏng ra khỏi bắp chân. +

Cừu Bạc Đăng không chút khách khí, tháo xích đẩy người. +

—— Y đúng là một tiểu thiếu gia xấu tính. +

Vừa được chiều đã bắt đầu giở tính nết. +

“Qua kia, qua kia đi,” Tiểu thiếu gia vừa đẩy vừa giục, “Cách xa ta ra chút, nóng chết đi được.” +

Trong phòng đúng là ấm áp, nhưng tuyệt đối không đến mức “nóng chết đi được”. +

Nhưng tiểu thiếu gia siêu hung dữ, siêu quyết tâm. +

Y không nhắc lại chuyện tháo xích nữa, Vu sư Đồ Lặc cũng không làm trái ý y. +

“Qua kia.” +

“Qua kia nữa!” +

“…..” +

Tiểu thiếu gia giám sát như hổ rình mồi. +

Mãi cho đến khi mỗi người nằm một bên, Vu sư Đồ Lặc nằm nghiêng, mặt hướng về phía thiếu gia Trung Nguyên. Thiếu gia Trung Nguyên làm ra vẻ bình tĩnh, tư thế nằm quy củ, không nhìn ra chút nào cái dáng vẻ đêm hôm khuya khoắt tìm hơi ấm trong chăn, hận không thể vùi cả người vào lòng Vu sư Đồ Lặc. Sợi dây xích vàng mảnh, dài ngoằng vắt ngang qua cả tấm thảm. +

Nối liền Trung Nguyên và đồng tuyết lại với nhau. +

Ánh mắt người nào đó quá rõ rệt. +

Tiểu thiếu gia giả vờ ngủ quay lưng lại. +

Không cho hắn nhìn. +

Ánh lửa phác họa bờ vai xinh đẹp, khuỷu tay, và cả… vòng eo thon chỉ cần một tay đã có thể ôm trọn, xuống chút nữa là cặp đùi thon dài có da có thịt, hơi co lại, sợi xích vàng rực rủ xuống từ bắp chân xếp chồng lên nhau khi co người. Thiếu niên mặc áo lót trong bằng lông cừu mịn vùng đồng tuyết bị kéo lên một đoạn. +

Dây xích vàng mảnh và làn da trắng ngần tôn lên nhau. +

Rủ xuống thành một đường cong cong, rất đẹp mắt. +

Vu sư Đồ Lặc chăm chú nhìn ánh sáng khúc xạ từ góc cạnh vòng vàng, có cái rơi trên thảm nỉ, có cái rơi trên da thịt, có cái rơi trên mắt cá chân. +

“Nhìn cái gì mà nhìn?” +

Cừu Bạc Đăng ngay cả đầu cũng không ngoảnh lại, rút gối, ném ra phía sau. +

Cái gối bị đón lấy nhẹ nhàng, Vu sư Đồ Lặc nhét nó xuống dưới đầu mình, sau đó rất kiên định gảy sợi xích trên cổ tay trái. +

Ánh lửa chiếu vào đôi mắt xám bạc của hắn, hắn giống như loài chim ưng bỗng học được cách săn mồi mới… kiên nhẫn chờ đợi con mồi của mình chủ động xoay người, chủ động để lộ cái bụng mềm mại về phía hắn. +

Hắn sẽ có được. +

Chim ưng đồng tuyết tuần tra săn mồi trong trời băng đất tuyết luôn rất kiên nhẫn. +

Cuối cùng, tiểu thiếu gia đến từ Trung Nguyên không chịu nổi tiếng leng keng đinh đang kia, xoay người lại. +

Vu sư Đồ Lặc nằm ở bên kia, vươn tay về phía y từ xa. +

Thảm nỉ rất lớn, lớn đến mức đủ cho hai người nằm, mỗi người một bên. Lại rất nhỏ, hai người chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào đầu ngón tay nhau. +

Trong ánh lửa hắt từ chậu đồng, chim ưng đồng tuyết kiên nhẫn đang chờ đợi con mồi chủ động tới gần. +

Làm gì vậy…. +

Cừu Bạc Đăng không tình nguyện, cũng vươn tay ra. +

Đầu ngón tay nắm lấy đầu ngón tay. +

Khoảnh khắc tiếp theo, Cừu Bạc Đăng cảm thấy trên ngón tay mình đẩy một vật gì đó vào. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)