Chương 35: Đeo vào

Vu sư Đồ Lặc nắm lấy ngón tay thiếu niên, đẩy chiếc nhẫn vào tận gốc ngón áp út. +
Chậm rãi. Trịnh trọng. +
…..Hắn đang làm gì vậy? +
Cừu Bạc Đăng mím môi nhẫn nhịn. +
Y cảm thấy Vu sư Đồ Lặc lại đang giày vò mình. +
Phù hộ thân có hoa văn hình hoa khảm Tuyết Tinh mang đậm nét đặc sắc phóng khoáng của dân du mục. Vòng nhẫn rất rộng, chừng nửa chỉ, hơi dày, Vu sư Đồ Lặc đeo lại chậm, vòng nhẫn lạnh lẽo ép qua thịt mềm đầu ngón tay từng chút từng chút, khiến gốc ngón tay dấy lên cảm giác kỳ quái… vừa tê dại, vừa mỏi ngứa. +
Cảm giác mỏi ngứa, tê dại men theo gốc ngón tay lan thẳng vào lòng bàn tay. +
Thiếu niên nhạy cảm quá mức, đầu ngón tay cũng run lên. +
Y hối hận vì đã đưa tay cho đối phương rồi! +
Nhưng đã không rút về được nữa. +
Vu sư Đồ Lặc tóm chặt lấy đầu ngón tay y, hệt như chim ưng dùng móng vuốt sắc bén, cong vút quắp lấy con mồi. +
“Ngươi nhanh lên chút đi…” Tiểu thiếu gia giục giã. +
Y không rõ ý nghĩa của chiếc nhẫn khắc họ tên trong bộ tộc Đồ Lặc —— dẫu sao Hứa Tắc Lặc cũng chưa được phép thực hiện lễ cộng chiên với A Mã Thấm, chỉ coi nó như một chiếc phù hộ thân bình thường. Nhưng y bị cảm giác kỳ lạ ở gốc ngón tay và lòng bàn tay hành hạ không nhẹ… những chỗ đau nhức chưa tan hết khác trên người cũng hùa theo… +
Hệt như một loại phản ứng dây chuyền nào đó. +
Vu sư Đồ Lặc ấn chặt chiếc nhẫn, đeo vào thật chắc chắn. +
Xoay xoay. +
Cảm giác khác thường ở gốc ngón tay đột ngột đạt đến đỉnh điểm, tiểu thiếu gia nhỏ giọng bật ra một tiếng mũi ngọt ngấy. +
“…..” +
“……” +
Trong nháy mắt, tiểu thiếu gia muốn chết quách cho xong. +
Aaaaa! +
Tất cả là do tên khốn nào đó quá xấu xa! +
Vu sư Đồ Lặc ngước mắt nhìn sang. +
Cừu Bạc Đăng xấu hổ muốn chết, vươn tay muốn vớ đồ ném hắn nhưng cái gối duy nhất còn lại vừa nãy đã bị ném qua đó rồi. Y quờ quạng vài cái, không tìm thấy thứ gì dùng được, đùng đùng nổi giận đứng dậy, không muốn nằm chung một tấm thảm với ai kia nữa. Vu sư Đồ Lặc vươn tay ra, tóm lấy cổ tay y. +
Ngay sau đó, dùng một lực khéo léo. +
Tiểu thiếu gia cành vàng lá ngọc loạng choạng một cái, ngã nhào vào lòng hắn. +
Vu sư Đồ Lặc ôm lấy eo y, nhẹ nhàng nâng y lên… +
“Này!” +
Cừu Bạc Đăng như bị lửa làm bỏng, muốn nhảy dựng lên. +
Nhưng hai tay Vu sư Đồ Lặc đã kẹp chặt lấy xương hông y, không cho y đứng dậy… Đầu gối Cừu Bạc Đăng tì mạnh lên hoa văn quanh co màu trắng trên thảm nỉ, hai má nóng bừng chưa từng thấy —— y bị buộc phải ngồi trên vòng eo rắn chắc của Vu sư Đồ Lặc, cách một lớp vải nỉ dày…. +
Y xấu hổ đến tột điểm rồi, nhưng lại không thoát khỏi tay người đàn ông, đành phải nâng tay lên, che mặt mình lại. +
Vu sư Đồ Lặc vuốt ve xương sống y từ dưới lên trên. +
Từng đốt từng đốt một. +
Thân hình đơn bạc của thiếu niên bỗng ngửa ra sau, nếu không phải có tay người đàn ông đỡ lấy, e rằng đã ngã xuống. Tuy nhiên, kết quả cũng chẳng khác là bao, y vẫn ngã xuống —— Vu sư Đồ Lặc ấn lưng y. +
Ép y nhào về phía mình. +
“Đừng…” +
Cừu Bạc Đăng vùi mặt vào vạt áo khảm lông chồn tía của hắn, lí nhí cầu xin. +
Trực giác không thể giải thích được: +
—— Vu sư Đồ Lặc đeo nhẫn bạc cho y hình như… vô cùng vô cùng nguy hiểm… +
Tiểu thiếu gia thân thể yếu ớt run sợ trong lòng. +
Rất không muốn lại hôn mê li bì ngủ suốt mấy ngày nữa, tiểu thiếu gia nằm im bất động, chỉ biết lấy lòng vươn tay ra, vòng qua cổ Vu sư Đồ Lặc, đầu ngón tay móc lấy một chiếc nhẫn hồng ngọc, gọi tên Vu sư từng lần một. Giống như một con mèo bị chủ nhân ép cuộn tròn trong lòng đang cố gắng mặc cả. +
—— Đã cho hút rồi thì đừng bắt nạt nó nữa! +
Đúng là lần này y đã nhanh trí. +
Bàn tay thiếu niên rất đẹp, ngoan ngoãn cuộn trước ngực Vu sư, đốt ngón tay cong lại, chủ động móc lấy chiếc nhẫn ngọc đỏ sẫm. Gốc ngón tay y đeo chiếc nhẫn bạc khảm Tuyết Tinh hình thoi kia, hồng ngọc tủy và ngân lam tinh kề sát vào nhau, ánh sáng rực rỡ… dường như khoảng cách giữa họ đã trở nên rất gần, rất gần. +
Vu sư Đồ Lặc sờ sờ bím tóc của y. +
Không bắt nạt y nữa. +
Chỉ nhẹ nhàng vuốt ve hàng mi y, tì cằm lên đỉnh đầu y. +
Hơi thở nặng nề phả xuống đỉnh đầu, Cừu Bạc Đăng nằm im không nhúc nhích, co người trong lòng hắn. Ánh lửa trong phòng chập chờn ấm áp, lồng ngực Vu sư Đồ Lặc cũng ấm, chỉ là…. +
Cừu Bạc Đăng khó xử nghĩ, y cảm thấy cứ tiếp tục thế này cũng không phải cách hay? +
Có phải người nào đó…. +
Vẫn nên ra ngoài luyện đao thì tốt hơn? +
Trong lúc Cừu Bạc Đăng đang đắn đo xem nên đề nghị thế nào. +
Cốc, cốc, cốc. +
Tiếng gõ cửa sổ có tiết tấu vang lên. +
Con chim ưng mà Vu sư Đồ Lặc nuôi đang đậu ngoài cửa sổ gỗ, mang theo thư từ chân núi gửi tới, thò đầu dùng mỏ gõ vào cửa sổ. Bình thường chỉ cần gõ một cái là cửa sổ sẽ mở. Nhưng bây giờ, nó gõ liên tiếp bảy tám cái rồi mà cửa sổ gỗ vẫn đóng chặt. +
Vu sư Đồ Lặc không thèm để ý đến nó. +
Bên ngoài nhà. +
Chim ưng bối rối xoay đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó bay lên lượn một vòng, xác nhận qua khe hở cửa nẻo của nhà gỗ đúng là có ánh lửa hắt ra, thế là… +
Cốc cốc cốc cốc cốc cốc! +
Nó gõ càng dồn dập hơn, vừa đập cánh vừa cào. +
Chắc là tưởng chủ nhân gặp chuyện rồi. +
“…Đi mở đi.” +
Cừu Bạc Đăng giật giật nhẹ bím tóc hắn. +
Vu sư Đồ Lặc nhìn y một lúc trong tiếng cào ngày càng gấp gáp của chim ưng. +
Hắn nghiêng người đặt y xuống thảm nỉ. +
Cừu Bạc Đăng lập tức kéo chăn lên cao, quấn mình kín mít. Con ưng bên ngoài gần như bắt đầu cào vào khe cửa sổ rồi, ngay lúc nó ra sức bới, chủ nhân mà nó lo lắng kéo cửa sổ gỗ ra với vẻ mặt vô cảm. Còn chưa đợi chim ưng biểu lộ sự vui mừng, hắn đã lấy đi bức thư buộc trên chân nó. +
“Rầm” một tiếng. +
Đóng cửa sổ lại kín mít. +
Con chim ưng vừa định vào nhà sưởi ấm lơ lửng bên ngoài cửa sổ. +
Cừu Bạc Đăng thấy tội nó ghê gớm. +
Sắc mặt Vu sư Đồ Lặc đã bình thường lại, đứng bên chậu đồng đọc thư, đọc xong buông tay, để bức thư rơi vào chậu đồng. Hắn xách cây trường đao Đồ Cống lên, đứng bên cửa, dùng tiếng Trung Nguyên cứng nhắc hỏi: “A Nhĩ Lan, muốn đi?” +
….Hắn kiên quyết thật đấy. +
Hắn không hạn chế Cừu Bạc Đăng ở đâu, Cừu Bạc Đăng muốn ra ngoài lúc nào cũng được. +
Chỉ là nhất định phải đi cùng hắn. +
Cừu Bạc Đăng: “…..” +
Nếu đoán không sai, chắc là người này đi xử lý công việc của bộ tộc nhỉ? +
Cho dù y nghe không hiểu tiếng Đồ Lặc lắm, nhưng tốt xấu gì y cũng là người Trung Nguyên mà! Người này quả thực rất có cảm giác “mụ mị vì sắc” trong mấy cuốn thoại bản… +
Xuỳ xuỳ xuỳ! +
Cái quỷ gì vậy. +
“Không đi!” Tiểu thiếu gia hung dữ nói. +
Vu sư Đồ Lặc đứng ở cửa nhìn y, tiểu thiếu gia trừng mắt nhìn lại. +
Dường như xác nhận y thực sự không muốn ra ngoài, Vu sư Đồ Lặc bèn cúi đầu, tháo chiếc vòng cổ tay màu vàng sẫm trên cổ tay xuống, đi về phía đầu thú bằng đồng thau trên tường. +
Cừu Bạc Đăng nghe thấy tiếng bảo châu chuyển động, tiếng cơ quan lách cách. +
Y trơ mắt nhìn chiếc vòng cổ tay vàng kia được khóa lại phía dưới móc treo đầu thú, một lần nữa được mặt nạ sừng hươu mạ bạc ngậm lấy… Hươu ngậm vòng, chủ nhân của Ưng Sào đã xích con cừu non của hắn lại. +
Sau khi khóa xong, Vu sư Đồ Lặc còn dùng đầu ngón tay gảy nhẹ sợi xích. +
Phát ra tiếng vang lanh lảnh. +
Sự xấu hổ ập lên gò má Cừu Bạc Đăng. +
Y hơi ngứa răng, túm mạnh chăn lên. +
Xoay người nằm xuống. +
Lần này, y che mình kín mít rồi. Nhưng sợi xích mảnh màu vàng óng ánh, cong cong rũ xuống vẫn kéo dài vào trong chăn, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể đoán được thiếu niên trốn trong chăn đang gặp phải cảnh ngộ gì —— y bị quây nhốt trên tấm thảm nỉ này rồi. +
…………………………………… +
Nơi xử lý công việc của bộ tộc Đồ Lặc nằm trong một căn nhà gỗ mái vòm lớn. Những người có tiếng nói trong tộc vây quanh đống lửa, ngồi xếp bằng trên đất, lần lượt đưa ra ý kiến. +
Thống kê thiệt hại của bộ tộc trong ngày ăn mừng chăn thả mùa đông và lễ cộng chiên. +
Gia súc bị lửa lớn và mộc diên làm doạ sợ, chạy tán loạn, lạc mất rất nhiều —— nhưng phần lớn đã được các Bột Ngạch của bộ tộc tìm về ngay trong đêm, thiệt hại giảm đi đôi chút. Phiền phức là tất cả cờ màu, màn trướng đều bị thiêu rụi sạch sẽ trong một ngày, trong đó phần lớn cờ cần dùng cho Vạn Thần Tiết. +
Trước mắt, phụ nữ, người già và trẻ nhỏ trong bộ tộc đều đang ngày đêm gấp rút dệt vải, thêu thùa. +
Công trình to lớn. +
Nghiêm trọng hơn là thương vong về người. +
Sự áp chế từ trên không xuống đất quá mạnh, không ít dũng sĩ bị thương, kế đến là nhà cửa bị đá ném làm sập rất nhiều. Quan trọng nhất là… +
“Bọn chúng muốn đốt cây thần,” Lão tộc trưởng nói, “Kẻ phản bội đã tiết lộ sự tồn tại của cây thần ra ngoài.” +
Nói đến đây, tất cả mọi người nhìn về phía thủ Vu đại nhân. +
Xung quanh cây thần, kẻ phản bội đã rải rất nhiều củi tẩm dầu hỏa, dùng da thú che lại, bên trên đắp tuyết để ngụy trang —— nếu không phải A Nhĩ Lan của thủ Vu đại nhân điều khiển hỏa diên xua đuổi tất cả mộc diên, e rằng khó mà cứu vãn được. +
Mấy bô lão lớn tuổi đứng dậy, lầm rầm nói một tràng dài với thủ Vu. +
Lễ cộng chiên của thủ Vu bộ tộc, tất cả các trưởng lão đều phải có mặt, nhưng vì A Nhĩ Lan của thủ Vu là một người Trung Nguyên. Bọn họ từ chối tham dự. +
Bọn họ đang bày tỏ và xin lỗi vì điều này. +
Ánh lửa hắt lên mặt thủ Vu. +
Mặt hắn vô cảm, đôi mắt màu bạc xám không còn tìm thấy chút ánh trời lấp lánh như khi đối diện với A Nhĩ Lan nữa, trở nên giống như một thanh đao bị lửa nung. +
“Chuyện thứ hai,” Lão tộc trưởng cầm một vật lên, đặt trước mặt mọi người, “Bộ tộc Thương Lang gửi Sáp Kỳ tới, biểu thị sẽ tham gia Vạn Thần Tiết của chúng ta đúng hạn.” +
Trong phòng ồ lên, tiếng chửi rủa, tiếng phẫn nộ vang thành một mảng. +
Lão tộc trưởng đau đầu vô cùng. +
Ai cũng biết bộ tộc mình bị tập kích là do có bộ tộc Thương Lang giở trò quỷ. +
Nhưng vì họ không có bằng chứng chứng minh bộ tộc Thương Lang phản bội đồng tuyết, mà bộ tộc Thương Lang lại tuân thủ quy tắc của đồng tuyết, Đồ Lặc bắt buộc phải chấp nhận cho bọn chúng tham gia Vạn Thần Tiết. +
Trên thảm, Sáp Kỳ của bộ tộc Thương Lang thêu một dòng chữ: +
—— Nhân danh vạn thần, hãy buông loan đao của ngươi xuống. +
Sau khi tập kích Đồ Lặc lại gửi tới một lá cờ như vậy, quả thực là sự sỉ nhục trần trụi. Không ít dũng sĩ trẻ tuổi tính tình nóng nảy thậm chí trực tiếp đứng dậy, đòi đi đánh bộ tộc Thương Lang ngay trong mùa băng —— đã không thể rút đao với kẻ thù vào Vạn Thần Tiết, vậy thì giết sạch kẻ thù trước Vạn Thần Tiết là được chứ gì! +
Bậy bạ! +
Lão tộc trưởng vừa định quát lớn. +
Thủ Vu vẫn luôn im lặng không nói dời mắt khỏi đống lửa. +
“Để bọn chúng đến.” Hắn nói. +
…………………………………… +
Cửa đóng lại, căn phòng trở nên yên tĩnh. +
Sau khi yên tĩnh lại. +
Tiếng gió bên ngoài trở nên rất thê lương. +
Thật khó tưởng tượng rằng lại có người sống ở đây mấy năm như một ngày. Cừu Bạc Đăng nằm nghiêng nghe tiếng gió, nhìn chằm chằm vào tường, qua một lúc lâu, y do dự rút tay ra khỏi chăn. +
Giơ chiếc nhẫn Vu sư Đồ Lặc đeo cho y lên trước mắt. +
Là một chiếc nhẫn bạc. +
Mặt nhẫn hình hoa khảm một viên Tuyết Tinh hình thoi màu bạc lam. Cừu Bạc Đăng nhớ trong “Tứ Phương Chí” có nói, bộ tộc Đồ Lặc coi Tuyết Tinh là ân huệ của thần linh, đeo Tuyết Tinh có thể giúp con người không bị khổ nạn quấy nhiễu. Mà sự kết hợp giữa hoa văn hình hoa tròn lồng trong hình thoi và bảo châu hình tròn, tương ứng với “sinh tử luân hồi” của người xưa. +
Đây là… +
Phù hộ thân sao? +
Vành ngoài nhẫn có một dòng chữ Đồ Lặc, không biết có nghĩa gì. +
Cừu Bạc Đăng thử tháo nhẫn bạc xuống, Vu sư Đồ Lặc đeo rất chặt, y xoay mấy cái mới tháo được nhẫn ra. Giơ lên trước ánh lửa, phát hiện bên trong vòng nhẫn cũng có một dòng chữ Đồ Lặc —— một dòng chữ Đồ Lặc quen thuộc. +
Tên của Vu sư. +
Thần Đồ Lặc ở trên cao, Bột Ngạch cường đại, sự giáng lâm vĩ đại. +
Dịch sang tiếng Trung Nguyên chính là: +
Sư Vu Lạc. +
Cừu Bạc Đăng như bị lửa làm bỏng ném chiếc nhẫn đi —— hình như y đoán được dòng chữ bên ngoài có nghĩa là gì rồi. Nếu không ngoài dự đoán, chắc cũng là tên người… +
Có lẽ, có thể, hình như, là tên của y. +
Chiếc nhẫn rơi xuống thảm, lăn vài vòng, viên Tuyết Tinh rực rỡ dưới ánh lửa phản chiếu ánh sáng chói mắt. +
Cách Cừu Bạc Đăng một khoảng. +
Cừu Bạc Đăng nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kia, trong đầu suy nghĩ lung tung rất nhiều chuyện, không tìm ra chút manh mối nào. Chỉ là chiếc nhẫn tinh xảo nằm trơ trọi lăn lóc trên thảm, ánh sáng từ viên Tuyết Tinh được khảm vào cứ lấp loá theo ánh lửa, đâm vào mắt y. +
Do dự nửa ngày, Cừu Bạc Đăng vươn dài cánh tay, nhặt nó về. +
Cũng chính vào lúc này, y phát hiện ra, bên trong viên Tuyết Tinh được khảm trên mặt nhẫn còn khắc mấy chữ Đồ Lặc. +
Không biết. +
“….Cái gì vậy trời?” +
Y lẩm bẩm. +
Tác giả có lời muốn nói: Kiều Kiều: Phù hộ thân – A Lạc: Nhẫn cưới +



Này đang giai đoạn ép cưới sau yêu lại nhau kiểu gì vậy với kiểu tính cách của cả 2(* OvO)
rào cản ngôn ngữ lớn thật đó