Chương 34: NPC số khổ

Chương 34: NPC số khổ +
Editor: Out of Eden +
— +
Ý thức của Hình Ngân đang bám trên thân xác của một NPC lính canh cổng. +
Anh nhìn chằm chằm không rời mắt vào em trai mình và Xuyên Lưu, tập trung cao độ để ghi chép, không muốn bỏ lỡ bất kì trải nghiệm nào. +
Cổng thành chính ngày hôm nay vắng vẻ lạ thường. +
Không ít người nhận được tin tức từ sớm nên chủ động đi đường vòng. Có những người mới đăng nhập lơ ngơ đi ngang qua không may chứng kiến cảnh tượng nhà giàu sa cơ lỡ vận ngồi ăn xin, sợ đến suýt thì tan biến thành mấy khối pixel. +
“Đừng miễn cưỡng.” Hình Vân nhìn một người chơi mới đang run cầm cập trước mặt, dịu dàng giải thích, “Chúng tôi là người ăn xin đàng hoàng, không đánh ai đâu.” +
“Đừng sợ, lần này trên người chúng tôi không có bom.” Xuyên Lưu bổ sung, “Không cho cũng được, chúng tôi không ghi thù đâu, hứa luôn.” +
Đám viewer bị ép phải xem ăn xin online. +
[Tụi nó còn nhớ mình đang livestream không vậy?] +
[Có hay không cũng chẳng quan trọng, Bồ Câu sớm đã mất sạch liêm sỉ rồi.] +
[Mất mặt quá, idol nhà tui vì không nạp được tiền mà bắt đầu đi xin ăn rồi…] +
[Chậc, cuối cùng cũng vươn móng vuốt bành trướng tới thành chính.] +
Trong game, người chơi mới kia suy nghĩ hồi lâu, không dám bỏ đi nên dốc sạch túi lấy ra 5 đồng xu cuối cùng trên người, tim đập chân run tiến về phía trước đặt vào cái bát sứt của hai con người kia như đang dâng lễ vật. +
Tiền rơi vào bát, phát ra tiếng kêu “leng keng” giòn giã. +
Người chơi mới thở phào, định bụng sẽ rời đi luôn. +
“Khoan đã.” Hình Vân đưa tay cản lại, “Cậu cho tôi 3 đồng, nhiều hơn Xuyên Lưu 1 đồng.” +
Trên đầu NPC lính canh bên cổng thành từ từ hiện ra một dấu hỏi chấm. +
Người kia cũng ngẩn ra, khiêm tốn hỏi: “Có chỗ nào không ổn ạ?” +
“Không ổn tí nào.” Hình Vân nghiêm túc, “Cậu có ý với tôi hay gì? Tôi biết mình khá đáng yêu nên cậu cho tôi nhiều tiền hơn, cơ mà trong lòng tôi có anh Xuyên Lưu rồi, tôi sẽ không thay lòng đổi dạ đâu.” +
Người chơi mới: “Tôi…” +
Cái đcm chúng mày! +
Hình Vân nhặt đồng tiền bị dư ra đặt lại vào lòng bàn tay người chơi mới, tiễn cậu ta rời đi trong trạng thái mờ mịt, chân nọ đá chân kia. +
Trên đầu NPC lính canh hiện ra hai dấu hỏi chấm to đùng. +
Rất nhanh sau đó, kênh thế giới của Đồng Cỏ Bao La nhảy ra tin nhắn mới: +
[Thế giới – Nghèo Rớt Mồng Tơi]: Cổng Tây khu thành chính, báo động khu vực cảnh giới cấp 1, tuyệt đối đừng đi qua đó, tui chỉ có thể nhắc nhở đến đây thôi… +
[Thế giới – Bánh Tuyết]: Mấy ní càng nói tui càng tò mò, ở đó có cái gì vậy? Tui vừa đi ngang gần khu cổng Tây, cảm giác bầu trời bên đó như bị khí đen bao phú ấy. +
[Thế giới – Giấy Gói Kẹo]: Ai tò mò thì khuyên nên tháo hết đồ ra rồi hãy qua, đỡ tốn tiền đi sửa. Cái lần đi hoá kiếp bên rừng hoa vẫn sợ tới giờ, bộ đồ mới keng bị lột sạch sành sanh không còn gì ; ; +
[Thế giới – Rừng hoa đã fix xong chưa?]: Mấy khứa bên trên đừng có úp úp mở mở nữa, lỡ có người chạy qua xem náo nhiệt thật thì sao? Bồ Câu Đưa Thư và Xuyên Lưu đang ăn xin ở thành chính đấy, chạy thật nhanh đi! +
[Thế giới – Tiểu Đinh Đông]: Hả? Tui đang định qua đó bán đồ… Cổng Tây phải không, tui sẽ đi cổng Đông! +
[Thế giới -Puddle teacup]: Mấy ní tỉnh táo lại đi, ông bạn tui vừa đi ngang qua đó bảo tụi nó toàn ép mua ép bán thôi… Hai đồng bạc mua được một tô đồ ăn cho chó siêu to khổng lồ còn bắt phải ăn ngay tại chỗ, không ăn hết thì không cho đi. +
Tại cổng thành, dưới cái nắng gay gắt có hai gian thương ép mua ép bán đang tán gẫu. Làm ăn không tốt, thị trường ảm đạm, trong bát chỉ có lèo tèo vài đồng tiền, không đủ cho hai người thay một bộ trang bị. +
“Trời lạnh rồi, Đồng Cỏ Bao La sắp phá sản rồi hả?” Hình Vân tựa vào tường thành, ngước mặt nhìn trời, “Player nghỉ game ngày càng nhiều.” +
“Chắc vậy.” Thịnh Hằng Xuyên hồi tưởng, “Dạo này cảm thấy trong game chẳng có mấy mống nữa.” +
“Hết cách…” Hình Vân cảm thán, “Giờ là thời đại chơi game thực tế ảo thật đấy, nhưng thời gian sống của một con game cũng chỉ có vài năm mà thôi.” +
Trên đầu NPC lính canh hiện ra ba dấu hỏi chấm. +
Hình Ngân – “học sinh” cất công tới đây dự lớp bồi dưỡng yêu đương thật sự không thể hiểu nổi hai cái đứa này đang xàm xàm thứ gì nữa. +
Dựa theo dữ liệu game, trong khung giờ này, ngoại trừ bán kính mười dặm quanh đây thì những nơi khác trong game đều náo nhiệt vô cùng. +
Thành chính to đùng sắp trở thành nơi không người. +
Ăn xin chẳng lẽ là hình thức bồi dưỡng tình cảm kiểu hoạn nạn có nhau? +
Hình Ngân hiếu học tích cực suy nghĩ, dấu hỏi trên đầu ngày càng nhiều. +
Dấu hỏi trên đầu NPC bên cạnh quá nhiều, lọt vào tầm mắt hai tên ăn xin. +
“Sao gã NPC này thắc mắc suốt thế?” Hình Vân đi vòng quanh lính canh một vòng, nhấn vào ô thoại, “Cập nhật giá quặng hôm nay,” +
NPC báo giá quặng một cách trung thực. +
“Vẫn ổn mà nhỉ?” Hình Vân tổng kết, “Đây có lẽ là một NPC thích suy nghĩ.” +
Thịnh Hằng Xuyên nhìn model NPC với vẻ nghi ngờ: “Sao anh cảm thấy NPC này đang căng thẳng?” +
“Vớ vẩn.” Hình Vân lùi lại hai bước, đánh giá model NPC từ trên xuống dưới, còn so sánh với gã NPC cao lớn bên cạnh, đưa ra kết luận, “Đây chỉ là một NPC bình thường thôi, ném vào đám đông cũng chẳng nhận ra nổi. Nó không có thứ phức tạo như cảm xúc đâu.” +
Thịnh Hằng Xuyên nghĩ ngợi. +
“Nó cũng không hiểu được chuyện tình yêu phức tạp của đôi mình đâu. NPC đa số đều độc thân, em nghĩ gã này cũng vậy. Nó được chiêm ngưỡng mình chim chuột nhau thì chó độc thân vẫn là chó độc thân mà thôi.” Hình Vân đầy tiếc nuối, “Đi thôi, đừng quan tâm tới NPC này nữa, cổng Tây ít người quá à, mình qua cổng Đông đi!” +
Hai người nhặt cái bát sứt dưới đất lên, vai kề vai đi về hướng cổng Đông. +
Nội tâm NPC số khổ Hình Ngân khóc trong lòng rất to, anh học cả buổi cũng chịu chết, không hiểu nổi “chuyện tình phức tạp” của hai cái đứa kia là cái kiểu gì. +


