Chương 35: Khởi nghiệp từ số 0, easy game

Chương 35: Khởi nghiệp từ số 0, easy game +
Editor: Out of Eden +
— +
NPC Hình Ngân “không có cảm xúc” lén lút bám theo sau, đi thẳng một mạch đến cổng phía Đông của thành chính. +
So với cổng Tây không bóng người, cổng Đông náo nhiệt hơn hẳn. +
Một nửa số người chơi trong thành lúc này đều tập trung ở đây: người thì kết bạn, người thì giao dịch, người lại đọ sức với nhau, tất cả tạo nên khung cảnh hài hòa vô cùng. +
Mãi cho đến khi hai kẻ mà ai cũng biết đang tựa sát vào nhau xuất hiện ở cuối con đường, toàn bộ cổng Đông im như thóc. +
Đám đông dần rẽ lối thành một con đường, không còn gì hối tiếc nhìn hai người này thản nhiên chiếm lấy mảnh đất đẹp nhất ngay cạnh cổng thành để bày sạp, tiếp tục sự nghiệp xin xỏ. +
Đám đông người cầm búa, người cầm kiếm, trông hổ báo thế thôi chứ nào ai dám ý kiến… +
Đám người cắm rễ trong phòng livestream thì cóc sợ, dù sao họ cũng không ở đấy, không đóng vai nạn nhân trong câu chuyện. +
[Nhìn ai ảnh làm phiền thiên hạ thế này tôi thích lắm, tôi biết ngay chỉ một cái cổng Tây làm sao thỏa mãn được họ.] +
[Quá đáng lắm luôn ha ha ha, tôi cảm thấy anh giai Bồ Câu dạo này bay thật sự, đứng trước mặt NPC còn khoe khoang ân ái được =))))))). May mà NPC không có tư duy cũng không có tình cảm, không chắc ổng giận tím người mất =))))))))))] +
[Anh em ở cổng Đông: Hai anh tài này định triệt hết đường sống của chúng tui hả?] +
[Đồng Cỏ Bao La ấm hay lạnh, chẳng phải Bồ Câu rõ nhất à? Tui nhớ trên diễn đàn có một bài viết cập nhật tọa độ thời gian thực của nó, ai cũng cố né chỗ ấy để không xuất hiện chung bản đồ với nó.] +
[Vô ích thôi, Biển Hoa sập thế nào mấy ní quên rồi hả?] +
Hình Vân đã tắt bình luận, cậu sớm đã quên mình đang livestream. +
Cậu ngồi bệt dưới đất, phớt lờ ánh mắt của những người xung quanh, tựa đầu vào vai Xuyên Lưu, một yêu đương mang theo ba xin xỏ. +
Ánh mắt cậu xuyên qua đám đông, dừng lại trên một NPC trông giống hệt ở khu cổng thành. +
NPC ở cổng Đông và cổng Tây chẳng khác gì nhau. Nếu không có cốt truyện hay chủ động bắt chuyện, NPC sẽ không mở miệng. NPC ham học hỏi đầu nở hoa đầy dấu hỏi chấm chắc là bug game thôi. +
“Bug game” Hình Ngân đang đứng cạnh tường thành với tâm trạng vô cùng phức tạp. +
Yêu đương chưa học được gì, đầu gối đã bị trúng một mũi tên đau đớn. +
Hết cách, thằng út từ bé đã độc mồm, lại còn thích chơi trò doạ nạt. Đi học mẫu giáo, nó vì một trái táo tây dùng ba câu chọc cho đứa nhóc khác khóc ầm lên. Chắc chỉ có trước mặt cha mẹ nó mới ngoan ngoãn được một chút, trước mặt Thịnh Hằng Xuyên cũng ngoan được thêm một chút, cũng chỉ là một chút thôi. +
Cũng may Hình Ngân vốn ít nói, dù trái tim bị đâm thủng lỗ chỗ như cái sàng vẫn không để lộ sơ hở, đành nuốt nước mắt vào trong tiếp tục cắn răng “học tập”. +
Cái lớp bổ túc yêu đương này quá lom dom, chẳng có chút kiến thức thực tế nào. +
Hình Ngân quan sát hồi lâu, chắc do đồng cảm nên anh thấy thương thay cho nhà phát hành game và những người chơi khác. +
Anh giai NPC lo nước thương dân này bỗng hiện lên một chuỗi dấu ba chấm dài dằng dặc trên đầu. +
“Cho xin miếng cơm đi mà…” +
Hai kẻ chiếm giữ vị trí trung tâm sầm uất thản nhiên xin xỏ. +
Có người run rẩy cẩn thận đặt hai đồng tiền vào bát mẻ của Bồ Câu Đưa Thư và Xuyên Lưu, nhận lại một rổ những ánh mắt vừa ngán ngẩm vừa thương hại từ người xung quanh. +
Trong mơ cái gì cũng có, tất cả những người có mặt ở đây đều chung giấc mơ mong sự nghèo khó sẽ khiến Bồ Câu Đưa Thư và Xuyên Lưu nản chí rút lui, tha cho con game số khổ này. +
Hai kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn lại muốn làm giàu. +
“Mọi người không cần gượng ép đâu ạ.” Hình Vân chú trọng xây dựng quan hệ hoà hợp, cố gắng xoá tan những hiểu lầm mà người khác dành cho mình, “Nhắc lại lần nữa, đây không phải là bắt cóc đạo đức, cũng không phải ép mua ép bán. Không cho thì thôi, đều là người khoẻ mạnh tay chân đầy đủ, có thể thông qua nỗ lực của bản thân để trở lại đỉnh cao PvP.” +
Xuyên Lưu gật đầu: “Anh vừa xem lại hình như trò chơi này có hệ thống kỹ năng sống, mình có thể tự kiếm tiền đấy.” +
Mắt Hình Vân sáng rực: “Chúng mình có thể đi đào khoáng mà!” +
“Hai anh… không được đào khoáng!” Đám người chơi lắp bắp, “Tụi này sợ hai anh đào luôn cả boss ẩn lên mất!” +
Hai người này đi dạo trên thảo nguyên thôi cũng lôi ra được hai con boss ẩn, ai mà dám cho họ đi đào khoáng nữa. +
“Không sao.” Hình Vân quyết không bỏ cuộc, “Tụi tôi có thể đi hái thảo dược.” +
“Các người… càng không được đi hái thảo dược!” Đám đông phẫn nộ, “Biển hoa nát bét rồi, giờ không ai đi hái thảo dược được nữa!” +
“Thế mọi người muốn tụi tôi sống sao?” Hình Vân không vui. +
Chặn đường tài lộc của người khác là điều tối kỵ trong giang hồ, đám đông bắt đầu xôn xao. +
“Còn có thể may quần áo mà.” Bé chim hoà bình nảy ra một kế, “Xuyên Lưu ơi, anh biết làm không?” +
Xuyên Lưu mỉm cười: “Anh chịu.” +
Hình Vân cũng không biết, con đường làm giàu chính đạo lại bị cắt đứt. +
“Nhưng còn một cách đấy.” Xuyên Lưu thu lại bảng điều khiển trò chơi trước mặt. +
Hình Vân: “Cách gì ạ?” +
Trong mắt Xuyên Lưu xẹt qua một tia lạnh lẽo xấu xa: “Mình đi săn tiền thưởng truy nã.” +
Đám người chơi: “…” +
Đám người chơi: “YAMETEEEE!!!!!” +
Trong phòng livestream, fan phát sợ với hành động của streamer nhà mình. +
[Sao tui lại thấy đi săn tiền thưởng truy nã lại vừa hay nhỉ? Được đánh PvP thoả thích còn có tiền, bé cưng tiến lên!] +
[Không được! Xin phép quay xe!] +
[Dựa trên kỹ năng và sự ăn ý của hai đứa này, để tụi nó nhận lệnh truy nã chỉ có hai kết quả. Một là giá truy nã bị đẩy lên cao chót vót, lũng đoạn thị trường, sau một thời gian dòng tiền trong Đồng Cỏ sẽ tập trung hết vào tayv nhóc Bồ Câu và anh giai Xuyên Lưu, người chơi nhỏ lẻ phá sản. Hai là từ đó về sau không ai dám treo thưởng truy nã nữa, mọi người hóa giải hận thù, nhìn nhau cười một cái rồi dắt tay xây dựng một thế giới game siêu hoà bình.] +
[Khứa bên trên đỉnh điên, tui bị thuyết phục rồi. Dù là kết quả nào thì cuối cùng game cũng hẹo thôi.] +
[Hai người này lúc nào cũng nắm giữ vận mệnh của game ấy…. Mà tôi thấy họ đối xử với Đồng Cỏ còn tốt chán, tôi vừa xem tin công ty của game Midnight vừa phá sản kìa.] +
Trong đám người chơi ở cổng Đông, có vài kẻ trên đầu đang treo lệnh truy nã nghe thấy lời này lập tức bỏ chạy tứ tán. Những người còn lại tự giác xếp hàng, cầm tiền xu trong game cung kính ném vào bát. +
Người chơi thứ nhất: “Hy vọng tụi tui ở Đồng Cỏ Bao La sẽ được thế giới đối xử một cách dịu dàng.” +
Hình Vân đáp: “Okie nạ~” +
Người chơi thứ hai: “Hy vọng tình cảm hai anh luôn thuận buồm xuôi gió để chúng em được sống yên ổn.” +
Xuyên Lưu: “Chắc chắn rồi.” +
Người chơi thứ ba: “Hy vọng…” +
Hai tên gian thương cứ như vậy thản nhiên ngồi trước cổng thành nhận lời cầu nguyện của mọi người. +
Kinh doanh nhỏ lẻ, làm ăn có tâm, mỗi lần chỉ thu hai đồng thôi. +
Một người chơi khác tiếp tục dừng lại trước mặt họ, theo đúng quy củ ném đồng xu vào bát của hai người, thành tâm cầu nguyện: “Em có cảm giác kỳ thi cuối kỳ chắc chắn trượt rồi nên không ôn tập nữa, em định thi tay bo luôn. Hy vọng anh trai em có thể giữ vững triết lý giáo dục toàn diện, dạy dỗ tùy theo năng lực, đối xử tốt với em một chút.” +
Hình Vân: “…” +
Thịnh Hằng Xuyên u ám lên tiếng: “Nói cái gì cơ?” +
ID Eath Yellow trên đầu loạng choạng một cái, suýt chút nữa đá lật cái bát nhỏ của anh trai mình. +
“Đại thần ạ?” Eath Yellow hoảng hốt, “Sao lại là hai người?” +
“Mày vừa nói cái gì? Nhắc lại lần nữa cho anh nghe…” Thịnh Hằng Xuyên tiếp tục truy hỏi. +
“Tại sao không thể là bọn anh?” Hình Vân tò mò. +
“Em thấy nhiều người xếp hàng cầu nguyện quá, em cứ tưởng đây là giếng ước nguyện gì đó mới mở trong game.” +
Em trai Thịnh Hằng Xuyên gãi đầu, có chút ngượng ngùng. +
“Giếng ước nguyện” nổ tung: “Mày tính cố tình thi trượt môn cuối kì đúng không? Ngon thì cứ thử xem?” +
Hình Vân: “…” +
Dữ vậy sao… +
Eath Yellow đã sợ đến ngây người. Cậu ta chỉ thấy ven đường có người xếp hàng nên tò mò xếp theo, sẵn tiện đu trend ước một điều, ai ngờ đến lượt mình lại đụng ngay anh trai yêu dấu. +
“Bảng điểm cuối kỳ của mày sẽ bàn giao thẳng cho anh.” Thịnh Hằng Xuyên tranh thủ mọi cơ hội để giáo dục em trai, “Ôn thi hay chơi game, tự suy nghĩ rồi quyết định đi.” +
Eath Yellow: “…” +
Mẹ nó chứ, quá ư là uất ức luôn… +
Cậu ta và anh Hình Vân học cùng trường, chỉ kém Hình Vân có hai tuổi thôi, tại sao cậu ta phải về ôn thi còn anh Hình Vân thì được bay bổng trong thế giới giả lập? +
“Đại thần…” Bé Thịnh Cẩn thông minh định tìm bước đột phá từ chỗ Hình Vân. +
Thành công rồi! +
Hình Vân cũng thấy Thịnh Hằng Xuyên nghiêm khắc với em trai quá mức, vẻ mặt đầy đồng cảm nhìn Eath Yellow từ trên xuống dưới một lượt. +
Trong ánh mắt mong chờ của Eath Yellow, Hình Vân mở lời: “Bộ trang bị này của em tuy là đồ PvE nhưng ổn áp phết đấy, chắc anh dùng tạm được.” +
Eath Yellow: “…” +
Đại thần đã là đại thần nhà người ta rồi. +
Chẳng những không giúp, đại thần còn coi cậu ta như bưu tá giao đồ. +
Xuyên Lưu cũng gật đầu theo: “Trong túi còn bộ khác không? Còn tiền và bom không?” +
Eath Yellow: “…” +
Toàn mấy gã thuộc giai cấp bóc lột độc ác! +
Đám người chơi xung quanh không biết đã giải tán từ lúc nào, để lại không gian cho ba người này và một đám NPC xung quanh. +
Ba phút sau, Bồ Câu Đưa Thư và Xuyên Lưu trong diện mạo mới toanh dắt tay nhau tiến thẳng vào đấu trường, khán giả trong phòng livestream cuối cùng cũng đợi được tới lúc đánh rank PvP. +
Chàng trai số khổ Eath Yellow còn đúng cái quần lót hệ thống đứng ngây người, bật khóc nức nở. +
Dưới tường thành, nội tâm Hình Ngân vô cùng phức tạp. +
Anh cảm giác như mình vừa bị scam một số tiền lớn, đi đăng kí một lớp học vớ vẩn. +
Chuông tan học vang lên, giáo viên đi rồi, còn anh đối mặt với cuốn sổ ghi chép đầy chữ mà đầu óc như đống bùn nhão. +
Ghi chép không hiểu, bài tập không biết làm, thi cử chắc chắn không thành. +
Anh là một NPC vô cảm, không thể cử động, cũng không thể nói chuyện. +
Khi Hình Ngân đang âm thầm tiêu hóa “bài học” ngày hôm nay, dưới chân anh bỗng nhiên bị ai đó ôm chầm lấy. Hình Ngân ngừng suy nghĩ, nhìn ID Eath Yellow còn độc cái quần đùi đang ngồi dưới chân mình, đáy mắt ánh lên vẻ bối rối. +
Eath Yellow đau lòng muốn chết, gấp rút tìm người tâm sự, trong lúc tuyệt vọng đã chọn trúng anh trai NPC lính canh trông thuận mắt nhất cạnh cổng thành. +
NPC chỉ biết nghe, không biết nói, cũng không tiết lộ bí mật của cậu. Eath Yellow nhìn quanh, sau khi xác nhận xung quanh không còn ai thì yên tâm ngồi bệt xuống chân NPC, bắt đầu khóc lóc kể lể. +
Trên đầu NPC lại hiện ra một dấu chấm hỏi mờ ảo, sau lại nuốt vào biến thành dấu ba chấm. +
“Anh giai à, số em khổ quá.” Eath Yellow than thở, “Cùng là phận em út nhưng anh Hình Vân và em khác nhau quá, em chẳng có nhân quyền nào hết.” +
Hình Ngân muốn gật đầu nhưng không thể. Anh cũng chẳng có nhân quyền, lúc này bỗng thấy thương thay cho thằng nhóc họ Thịnh này. +
NPC không phản ứng, Eath Yellow rất hài lòng, tiếp tục xả hết nỗi lòng: “Nhưng em không ghen tị với họ đâu. Alpha và Omega yêu đương rắc rối lắm, vẫn cứ làm Beta là tốt nhất.” +
“Cha mẹ chẳng bao giờ giục em, rất tự do tự tại. Thời buổi này, trừ số ít thì hiếm ai trước 100 tuổi mà không tìm bạn đời, phần lớn Alpha Omega cứ trưởng thành là gia đình sợ ế. Lấy ví dụ nhé, em thấy anh trai của anh Hình Vân, anh Hình Ngân chắc vất vả lắm.” +
Hình Ngân: “…” +
Nhát dao chí mạng thứ hai cùng ngày. +
Nhóc Thịnh Cẩn này bị làm sao thế? +
Thịnh Cẩn nghĩ đến kỳ thi cuối kỳ lại đau đầu: “Hồi đó em không nên chọn ngành An toàn thông tin, khó ơi là khó, em chẳng biết gì cả. Anh trai em thì cứ nhìn chằm chằm bắt em học vì quanh anh ấy toàn người giỏi thôi. Kiến thức chuyên ngành vững như anh Hình Ngân thì được mấy người chứ, học giỏi ở trình độ ấy có thật sự còn là con người không vậy?” +
Hình Ngân: “…” +
Tại sao anh mày lại không thể làm con người? +
Quá đáng thật sự, không thù không oán, sao thằng út nhà họ Thịnh có thể thản nhiên xỏ xiên người khác thế? +
Quyết định vào game quan sát học tập ngày hôm nay có lẽ là sai lầm lớn nhất trong suốt 27 năm cuộc đời Hình Ngân. +


