Chương 35: Trông thật đẹp.

Chương 35: Trông thật đẹp. +
Sầm Hào rẽ ra khỏi ngõ nhỏ tắc nghẽn, đi vào một con đường ít xe cộ, rồi dừng xe trước cổng một cơ quan đơn vị. +
Lê Dung sợ nước sốt nhỏ vào quần áo nên không chịu ăn trên xe. Đợi xe dừng hẳn, anh mở cửa xe, khom người, xé lớp giấy gói rồi chậm rãi cắn từng miếng. +
Bên ngoài không ấm áp cho lắm, thực ra anh không nên ăn như vậy, nhưng vì quá đói nên anh cũng chẳng màng nhiều thế nữa. +
Sầm Hào cầm bánh mì kẹp thịt đứng một bên quan sát, thực ra hắn không thích loại bánh bột này, hơn nữa bên trong lại không cho ớt. +
Nhưng thấy Lê Dung ăn đến say sưa ngon lành, hắn bỗng nhiên cũng thấy thèm. +
Hắn mở lớp giấy gói, lẳng lặng cắn một miếng. +
Phải để tâm đến một người nhường nào mới có thể thay đổi cả thói quen ăn uống vì người đó chứ? 1
– +
Thượng tuần tháng mười một, Lê Dung lại đến quảng trường phun nước của Đại học A dạo chơi, anh quàng chiếc khăn màu xanh lam đó. +
Thời tiết vẫn chưa lạnh hẳn, mỗi ngày người đến đây dắt chó đi dạo, cảm nhận không khí trường đại học vẫn rất đông. +
Tay hướng dẫn viên giữ chiếc loa phóng thanh nhỏ bên hông, thuyết minh cho các cụ già trong đoàn du lịch và những cặp vợ chồng trẻ dắt theo con nhỏ. +
“Mọi người đi lối này, nơi chúng ta đang đứng chính là Đại học A nổi tiếng, đây là một học phủ cao đẳng* có lịch sử trăm năm……” +
*là một thuật ngữ trang trọng dùng để chỉ các cơ sở giáo dục bậc cao, phổ biến nhất là các trường Đại học và Học viện. +
“Mọi người có nửa tiếng để chụp ảnh, chú ý đừng làm ảnh hưởng đến hoạt động của sinh viên.” +
Hôm nay đúng lúc quảng trường có hoạt động đổi sách, các sạp sách bày từ cửa căng tin kéo dài đến tận bờ suối phun. Sinh viên qua lại vây quanh các sạp để lựa chọn, chọn được cuốn sách mình thích thì dùng sách trong tay để trao đổi. +
Hồi Lê Dung còn học tiểu học, anh từng được Cố Nùng dẫn đến tham gia. +
Anh mang theo một cuốn《Tư Trị Thông Giám*》phiên bản thiếu nhi đã cũ mèm, đeo trên lưng mấy năm trời, đi một vòng, qua bảy sạp sách, cuối cùng đổi được trọn bộ sách Penguin Classics** phiên bản đầu tiên. +
*Tư trị thông giám là một cuốn biên niên sử quan trọng của Trung Quốc, với tổng cộng 294 thiên và khoảng 3 triệu chữ. Tác giả chính của cuốn sử này là Tư Mã Quang – nhà sử học thời Tống. +
**Penguin Classics là một chi nhánh của Penguin Books, theo đó các tác phẩm văn học kinh điển được xuất bản bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Hàn cùng với các ngôn ngữ khác. +
Giá trị sưu tầm của hai bên khác biệt một trời một vực, anh ôm chúng đến văn phòng của Lê Thanh Lập, bày lên bàn, hếch cằm đầy đắc ý khoe khoang với ông. +
Ngay cả Lê Thanh Lập cũng phải tặc lưỡi lấy làm lạ, tuy năm nào cũng có người tận dụng quy tắc để săn được những cuốn sách sưu tầm giá trị, nhưng thường phải mất cả ngày trời để lựa chọn, lại còn phải tốn bao công sức thuyết phục chủ sạp. +
Chưa từng có ai chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi mà đổi được món đồ sưu tầm có giá trị cao như vậy. +
Lê Thanh Lập cẩn thận lật vài trang, xác nhận đây là sách chính hãng xuất bản đợt đầu, hơn nữa còn được bảo quản cực kỳ nguyên vẹn. Cả bộ đều được mang từ nước ngoài về, giá mua lúc đó đã rất cao rồi. +
Đợi Lê Dung xuống lầu mua nước cam ép tươi, Lê Thanh Lập không nhịn được hỏi Cố Nùng: “Bà biết tôi thích sưu tầm sách nên lén mua?” +
Cố Nùng lắc đầu đầy bí ẩn, cười rạng rỡ nói: “Thật sự không phải đâu, là con trai ông tự đi đổi từng cuốn một đấy. Thằng bé đã nhắm trúng bộ này từ sớm, sau đó hỏi chủ sạp xem họ thích sách gì rồi đi tìm ở các sạp khác. Cứ thế đổi dần, cuối cùng dùng cuốn《Đường Thi Tam Bách Thủ*》để đổi lấy bộ này.” +
*Đường thi tam bách thủ là một tuyển tập gồm hơn 300 bài thơ Đường do học giả Tôn Thù (1722-1778) cùng phu nhân Từ Lan Anh tuyển soạn vào khoảng năm 1763 triều Càn Long thời nhà Thanh. Năm Đạo Quang, Thượng Nguyên nữ sử Trần Uyển Tuấn cùng em trai là Trần Tấn Phiên tiến hành phổ chú. +
Lê Thanh Lập vuốt ve bìa sách cảm thán: “Giá trị của bộ sách này rất cao, chắc chắn phải có người nhắm đến từ sớm, tôi không tài nào hiểu nổi sao người ta có thể để dành cả buổi sáng chờ thằng bé. Chủ sạp thật sự không phải sinh viên của bà à?” +
Cố Nùng nhìn dáng vẻ bối rối hiếm thấy của Lê Thanh Lập, tâm trạng rất tốt: “Không phải sinh viên của tôi cũng chẳng phải của ông, người ta ở Viện Khoa học Xã hội, bình thường toàn học ở khu phía Nam, chưa từng gặp chúng ta bao giờ. Ông đoán xem tại sao người ta lại đổi cho thằng bé?” +
Lê Thanh Lập nhíu mày suy nghĩ, nghiêm túc hỏi: “Chẳng lẽ thật sự là do con trai mình may mắn?” +
Cố Nùng cười vui vẻ, đưa tay nhào nặn mặt Lê Thanh Lập: “Cô bé đó lén nói với tôi, thực ra ngay từ đầu cô ấy đã đồng ý đổi cuốn《Đường Thi Tam Bách Thủ》rồi, chẳng qua muốn trêu con trai ông nên mới bắt thằng bé chạy qua bao nhiêu sạp sách như thế. Cũng chẳng có lý do gì khác, cô ấy chỉ thấy con trai ông trông thật đẹp thôi.” +
Lúc đó Lê Dung vẫn chưa trổ mã, hai má phúng phính, đôi mắt hoa đào mới thành hình vừa sáng vừa to, bị gió lạnh cuối thu thổi qua khiến đôi má đỏ hồng, trông như tạc bằng phấn ngọc, quả thực rất đẹp. +
Lê Thanh Lập: “……” +
Lý do này hơi khó lường, ông cứ ngỡ Lê Dung đã tự học được kỹ xảo tâm lý học nào đó. +
Cố Nùng: “Ông biết không, tôi vẫn thấy khá vui, ít nhất chứng tỏ thiết lập xuất xưởng của con trai tôi rất tốt.” +
Nhưng Lê Dung đang đứng ngoài cửa văn phòng uống nước cam nghe lén thì không vui cho lắm. +
Anh vốn tưởng mình đạt được thành quả là nhờ trí tuệ và mồ hôi, không ngờ lại là nhờ cái mặt. +
Lê Dung nhìn đám đông ồn ào, hồi tưởng lại những gương mặt trẻ tuổi đã không còn rõ nét, không nhịn được cong cong mắt. +
Thời gian quả nhiên là bộ lọc mạnh mẽ nhất, anh từng coi đó là một trong những thất bại thảm hại và u uất nhất đời mình, giờ nghĩ lại, dường như mỗi khung hình đều thật tươi đẹp. +
Anh quay mặt đi, ổn định lại cảm xúc rồi bước về phía sạp hàng quen thuộc. 1
Trên xe vẫn chất đống khăn quàng, mũ và găng tay, dì ấy cũng đang đội chiếc mũ tự tay đan, vừa cử động chân tay vừa xoay người tránh những cơn gió bấc thổi tới. +
Chiếc loa nhỏ treo bên xe thay cho giọng nói của dì, cứ lặp đi lặp lại một cách máy móc: “Khăn quàng cổ găng tay mũ đây, dùng tốt mà rẻ đây!” +
Ánh mắt Lê Dung chứa nụ cười, khẽ gọi: “Dì ạ.” +
“Dì họ Từ, tên là Từ Đường Tuệ.” Từ Đường Tuệ ngước mắt thấy anh, lập tức xoa xoa tay, lấy điện thoại ra từ trong lớp áo bông dày cộm, tháo một chiếc găng tay, dùng đầu ngón tay mở album ảnh cho Lê Dung xem, “Email không cho tải xuống nên dì chụp lại cho cháu rồi, ý kiến thẩm định đây, cháu có thể yên tâm rồi.” +
Đại học A là đơn vị cung cấp bài viết quan trọng cho nhiều tạp chí nước ngoài, những bản thảo gửi từ email chuyên dụng của Đại học A thông qua mạng nội bộ của trường sẽ được ưu tiên thẩm định. Nhưng Đại học A cũng cực kỳ coi trọng tính bảo mật, để tránh rò rỉ kết quả nghiên cứu, người gửi bài phải đăng nhập bằng tài khoản và mật mã của cán bộ giảng viên mới có thể dùng email chuyên dụng để nhận và gửi thư. +
Hơn nữa nếu muốn tải xuống và lan truyền email thì cần phải có sự cho phép liên hợp của Viện nghiên cứu Hồng Sa và Văn phòng hành chính Đại học A. +
Người thẩm định đánh giá rất cao bản thảo Lê Dung nộp, những chi tiết cần sửa đổi không nhiều, nhưng vẫn có một số thắc mắc cần anh giải đáp chi tiết. Tuy nhiên xem giọng điệu thì về cơ bản sau khi anh trả lời xong, bản thảo này sẽ được thông qua và chờ xếp lịch đăng. +
Lê Dung thở một hơi như trút được gánh nặng: “Cháu cảm ơn dì Huệ, không có ai theo dõi dì chứ ạ?” +
Từ Đường Tuệ lắc đầu, vui vẻ nói: “Dì bán đồ ở đây mười năm rồi, lại ngày nào cũng chạy đến thư viện. Mấy nhân viên cũ đều từng nhận găng tay của dì, họ nhìn dì cũng quen mắt rồi, chẳng ai ngăn cản đâu. Hơn nữa bây giờ cũng chẳng ai chú ý đến tài khoản của thầy Lê nữa.” +
Dù sao cũng chẳng ai ngờ được một người đã khuất mà vẫn có thể gửi bài. +
Lê Dung gật đầu: “Vất vả cho dì quá, vậy sau khi viết xong cháu lại đến.” +
“Ơ, đợi chút.” Từ Đường Tuệ gọi Lê Dung lại, cúi đầu lục lọi trong chiếc túi bao tử màu xanh đậm của mình, lấy ra một chiếc bùa bình an thêu rất tinh xảo. Dì nhét vào tay Lê Dung, “Mật mã của thầy Lê mà cháu bảo dì, 1117 là sinh nhật cháu đúng không. Còn mấy ngày nữa là đến rồi, dì cũng chẳng biết tặng cháu cái gì nên đan cái bùa bình an này rồi đi chùa khai quang. Bất kể tương lai thế nào, cháu nhất định phải sống thật tốt nhé.” +
Ngón tay Lê Dung vuốt ve chiếc bùa bình an với những đường kim mũi chỉ tỉ mỉ, hàng mi anh run rẩy, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa. +
“Cháu…… quên mất rồi.” +
Trước đây anh thấy sinh nhật rất có ý nghĩa, Cố Nùng sẽ tự tay làm bánh kem cho anh, Lê Thanh Lập sẽ dẫn anh ra ngoài chụp ảnh. +
Anh có trọn bộ album ảnh ghi lại quá trình trưởng thành mỗi năm từ khi sinh ra đến năm mười bảy tuổi, cuốn album này đã vĩnh viễn dừng lại ở tuổi mười bảy, anh cũng không còn mong chờ sinh nhật của mình nữa. +
– +
Sầm Hào kề lưỡi dao vào động mạch của gã vạm vỡ trước mặt, đối phương nín thở, con ngươi co rụt lại. Sau vài giây tĩnh lặng, gã đột ngột vung cánh tay phải định phản công, lưỡi dao của Sầm Hào lại tiến sâu thêm một phân, tay trái nhanh nhẹn rút tờ giấy màu xanh từ trong túi đối phương ra. +
Gã vạm vỡ thấy tờ giấy đã mất, lập tức thả lỏng toàn bộ sức lực, giơ hai tay lên ra hiệu nhận thua. +
Sầm Hào rút dao lại, lùi một bước, cổ tay hất nhẹ, gập dao lại thu vào lòng bàn tay. +
Gã vạm vỡ mồ hôi nhễ nhại, giật lấy chiếc khăn tắm ở góc đài, lau qua loa mồ hôi trên cổ, cười nói: “Cậu còn giấu dao, chơi xấu thế.” +
Sầm Hào gấp tờ giấy xanh lại, tùy ý ném vào thùng rác dưới đài, nhếch môi cười nhạt: “Chẳng lẽ anh không giấu? Chỉ là tôi ra dao nhanh hơn anh thôi.” +
Gã vạm vỡ là huấn luyện viên đào tạo cho kỳ thi đầu vào khu chín của Lam Xu, nhiều năm qua những học viên gã dẫn dắt có hơn hai mươi người đã vượt qua kỳ khảo hạch khu chín, hầu như ai muốn thi vào Khu 9 cũng đều đến chỗ gã để làm bài kiểm tra trước kỳ thi. +
Nếu gã thấy không ổn thì chắc chắn người đó phải bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi năm sau rồi. +
Huấn luyện viên vặn mở chai nước khoáng, uống ừng ực mấy ngụm rồi thở dài một tiếng: “Đúng vậy, quả thực tôn chỉ của khu chín là bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích, mấy thí sinh có đạo đức quá cao trái lại dễ chịu thiệt, xem ra hội trưởng Sầm dạy cậu không ít thứ nhỉ.” +
Sầm Hào cũng không phản bác, hắn nhận lấy áo khoác từ tay nhân viên phục vụ, đặt con dao nhỏ chưa hề mài sắc xuống đất rồi đi về phía phòng tắm. +
Huấn luyện viên ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển, gọi với theo bóng lưng Sầm Hào: “Này, mấy vết thương đó của cậu có cần xử lý chút không?” +
Sầm Hào thản nhiên nói: “Lo xử lý của anh trước đi.” +
Huấn luyện viên “xì” một tiếng, lầm bầm: “Tuổi còn nhỏ mà chịu đựng giỏi thật.” +
Đợi Sầm Hào rời khỏi sân tập và đóng cửa lại, huấn luyện viên thu lại nụ cười, vẫy tay gọi trợ lý rồi ghé tai dặn dò vài câu. +
Sầm Hào bước vào phòng tắm, cởi bỏ toàn bộ đồ tập, chỉ một động tác đơn giản như vậy cũng khiến hắn đau đến toát mồ hôi lạnh. +
Hắn liếc nhìn tấm gương lớn, trong gương phản chiếu đầy rẫy những vết thương trên người hắn. +
Chỗ mạn sườn trái bị đá trúng đã bầm tím một mảng, dù chỉ là hít thở cũng mang lại cơn đau âm ỉ không thể phớt lờ. +
Hắn nén cảm giác đau, lần lượt ấn thử vào xương sườn. Cũng may hắn né kịp, nếu không e là phải đi bệnh viện rồi. +
Ngoài vết thương nghiêm trọng nhất ở xương sườn, trên cơ lưng của hắn cũng chằng chịt những vết bầm do va đập, cẳng tay trái còn có một vết cắt do bị nghiến vào cạnh đài. +
Hắn bình tĩnh mở nước nóng, để những tia nước li ti chảy dọc theo làn da, rửa trôi lớp mồ hôi bết dính và xối vào những vết thương đang đau rát. +
Tắm xong, Sầm Hào trả tiền, thay quần áo rồi lái xe rời khỏi sân huấn luyện. +
Ngay sau khi hắn rời đi, một bản báo cáo phân tích dữ liệu thể lực đã được gửi đến văn phòng của Sầm Kình. +
Sầm Kình phất tay cho thư ký lui ra, mở bản báo cáo vừa mới in xong. +
Ông ta xem từ đầu đến cuối, đôi mày nhíu chặt, trong mắt lộ vẻ bối rối khó hiểu. +
Phần đánh giá cuối bản báo cáo viết rằng —— +
Hoàn toàn đạt chuẩn, thành tích thể lực vượt qua 99% thí sinh trong mười năm trở lại đây. +
Sầm Kình lẩm bẩm: “Sao có thể chứ.” +
Ông ta còn chưa kịp tìm huấn luyện viên chuyên nghiệp để đào tạo cho Sầm Hào, cũng chưa kịp để hắn làm quen với phong cách làm việc của các khu trong Hiệp hội Thương mại Liên hợp. +
Nếu bản đánh giá là hoàn toàn xác thực, nếu các môn văn hóa của Sầm Hào cũng đứng đầu, thì có nghĩa là hắn có khả năng trở thành đội trưởng của một đội nào đó thuộc tổ Mắt Quỷ khu chín với thành tích hạng nhất. +
Sắc mặt Sầm Kình trầm xuống, ông ta nhét bản báo cáo đánh giá trong tay vào máy hủy tài liệu. +
Ông ta luôn cảm thấy dường như Sầm Hào còn nôn nóng vào khu chín hơn cả mình. +
Thứ tư. +
Lớp thực nghiệm vừa kết thúc một bài kiểm tra hóa học tại lớp, ngay từ sáng sớm trong lớp đã vang lên những tiếng thở ngắn than dài liên tiếp. +
“Ôi tôi buồn ngủ chết đi được, làm được một nửa là suýt ngủ gật rồi.” +
“Không phải tôi nói đâu, lần này khó quá, chẳng liên quan gì đến độ khó thi đại học hết.” +
“Chẳng sao cả, chỉ là một bài kiểm tra nhỏ thôi, tôi ngủ trước đây.” +
“Tôi thấy mình làm cũng ổn, cảm giác không khó như trước nữa.” +
“À…… Cậu được lớp trưởng phụ đạo đúng không.” +
…… +
Lâm Trăn nhân lúc giáo viên chưa đến, giả vờ đi lấy nước rồi dừng lại bên bàn Giản Phục. +
Cậu khẽ hỏi Giản Phục: “Ngày kia là sinh nhật lớp trưởng rồi, cậu với…… Sầm Hào chuẩn bị quà gì thế, cho tớ tham khảo chút được không?” +
Giản Phục ngơ ngác: “Sinh nhật gì cơ, sao cậu biết?” +
Lâm Trăn khựng lại. +
Quả nhiên cậu không nên đặt hy vọng vào Giản Phục, suy nghĩ những chuyện tinh tế thế này không phải phong cách của cậu ta. +
Lâm Trăn đành phải giải thích cho cậu ta: “Chẳng phải bốn chữ số giữa trong mã số học sinh của chúng ta là ngày sinh à. Sinh nhật lớp trưởng là 1117, Sầm Hào là 0412, còn của cậu là 0607.” +
Giản Phục há hốc mồm, kinh ngạc nói: “Cái này mà cậu cũng nhớ?” +
Lâm Trăn bất lực lắc đầu: “Thôi bỏ đi, để tớ tự nghĩ vậy.” +
Giản Phục vẫn thấy khó tin: “Cậu nhớ cả sinh nhật của tôi luôn?” +
Cậu ta cứ tưởng Lâm Trăn thân với Lê Dung nhất nên chỉ để tâm đến mỗi Lê Dung thôi, dù sao người luôn giúp đỡ Lâm Trăn chính là Lê Dung. +
Hơn nữa mỗi khi đến sinh nhật, gia đình cậu ta đều đặt khách sạn tổ chức tiệc, mời hết những người thân thiết, thế nên cậu ta thường gửi thông báo vào nhóm từ trước. Giữa cậu ta và đám anh em không có chuyện ai tự nhớ sinh nhật ai, toàn là chính chủ tự thông báo thôi. +
Lâm Trăn gật đầu, nghiêm túc nói: “Là bạn bè thì chẳng phải nên nhớ à, tớ lưu hết vào điện thoại rồi. Tớ định tối nay giờ tự học sẽ ra phố đi bộ dạo một vòng, chỉ là không biết lớp trưởng thích cái gì.” +
Giản Phục thấy khá mới mẻ, kiểu để tâm đến sinh nhật người khác từ sớm rồi đi mua sắm chuẩn bị bất ngờ thế này chẳng phải là việc mấy đứa con gái hay làm hả? +
Hay là dân học nghệ thuật thì khác với bọn họ nhỉ? +
Giản Phục: “Tôi với anh tôi đều không biết, cậu định mua gì thì tiện thể mua giúp bọn tôi một phần luôn đi.” +
“…… Cậu vẫn nên tự đi mà xem đi.” Lâm Trăn ôm cốc định rời đi, cậu thật sự không nên tìm Giản Phục để thảo luận chủ đề này. +
Giản Phục vội vàng kéo áo đồng phục của cậu lại, Lâm Trăn đang bước đi thì khóa kéo đột ngột tuột xuống, cổ áo rộng thùng thình trượt khỏi vai. +
Lâm Trăn: “……” +
Giản Phục mà dùng sức thêm chút nữa là lột luôn áo cậu ra rồi. +
Cậu cam chịu lùi lại, nhún vai kéo lại áo: “Lại chuyện gì nữa?” +
Giản Phục hứng thú bừng bừng: “Tôi đi cùng cậu, tôi cũng đang không muốn học tự học buổi tối.” +
Lâm Trăn không cãi lại được, đành nhỏ giọng lầm bầm: “Tớ đi mua quà, còn cậu là để trốn học.” +
Hôm nay tâm trạng Lê Dung rất tốt, nhưng không liên quan gì đến sinh nhật sắp tới. +
Anh đã thức đêm sửa xong luận văn theo ý kiến thẩm định, lần này gửi lại chắc chắn sẽ không còn vấn đề gì nữa. +
Lê Dung chống cằm, nhìn theo bóng lưng lén lút của Lâm Trăn và Giản Phục, lẩm bẩm: “Giản Phục thân với Lâm Trăn từ bao giờ thế nhỉ, họ bảo tối nay không đi ăn cùng chúng ta.” +
“Ai biết được.” Sầm Hào rũ mắt liếc nhìn bài kiểm tra hóa học trước mặt, tùy ý gấp lại rồi nhét vào ngăn bàn. +
Trên tờ giấy thi nổi bật điểm tối đa do chính tay Dương Phân Phương viết. +
Kể từ sau khi lọt vào hạng mười khối trong kỳ thi thử lần một, Sầm Hào không còn cần phải giấu giếm thành tích nữa. Quan trọng nhất là hắn đã trở thành biển hiệu để Lê Dung kiếm thêm thu nhập, không thể để Lê Dung chưa kịp kiếm bộn tiền mà hắn đã đập nát biển hiệu được. +
Lê Dung giơ tay vỗ vỗ cánh tay Sầm Hào: “Chúng ta đi ăn……” +
Anh còn chưa dứt lời đã cảm nhận rõ cơ bắp Sầm Hào căng cứng, cánh tay rụt lại, hàm răng nghiến chặt khiến quai hàm nổi rõ mồn một. +
Lê Dung nhạy cảm nhíu mày, ánh mắt quan sát Sầm Hào từ trên xuống dưới, ngón tay khẽ rời khỏi cánh tay hắn, thận trọng hỏi: “Sao thế?” +
Sầm Hào khẽ cử động cẳng tay, hờ hững đáp: “Không sao, tĩnh điện.” +
Lê Dung không nói gì, một lát sau mới như suy tư điều gì mà gật đầu: “Ừ, mùa đông đúng là khá phiền phức.” +
Anh không vạch trần, nhưng rõ ràng là trên người Sầm Hào có vết thương. +
Lực vỗ của anh không hề mạnh nhưng lại thấy rõ vẻ đau đớn của Sầm Hào, chứng tỏ vết thương này không hề nhẹ. +
Rõ ràng tuần trước vẫn còn khỏe mạnh, sao mới qua một cái cuối tuần đã bị thương nặng thế này. +
Ai dám đánh con trai của hội trưởng Sầm khu ba Lam Xu chứ? +
Ai lại có bản lĩnh khiến Sầm Hào bị thương được? +
Trong đầu anh hiện lên lời nói của Dương Phân Phương —— +
“Cô là giáo viên chủ nhiệm nên cũng biết được ít nhiều tin tức, Sầm Hào muốn đăng ký dự thi vào khu chín, em tự suy nghĩ đi.” +
Lúc đó anh nghĩ rằng nếu Sầm Hào thực sự vào được khu chín thì chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho anh. +
Anh tin Sầm Hào cũng biết điều đó. +
Nhưng giờ nhớ lại câu nói này của Dương Phân Phương, phản ứng đầu tiên của anh lại là chắc chắn việc huấn luyện trước kỳ thi đối với Sầm Hào cũng chẳng hề dễ dàng gì. +
【Tác giả có lời muốn nói】 +
Chào buổi sáng! +
– +



Sầm Hào gấp vào khu 9 tới vậy là vì nhận ra địa vị và quyền hạn ở khu 3 là chưa đủ lớn để bảo vệ người ảnh thương đúng k🥺
phải ráng cố gắng để bảo vệ ng trong tim thôi mặc dù ảnh chx nhận ra:)))
Lâm Trăn tỉ mỉ ghê
Ảnh vội lắm r
Ảnh muốn chống lưng cho em á