Chương 36: “Cậu để tôi đến ký túc xá của cậu?”

Chương 36: “Cậu để tôi đến ký túc xá của cậu?” +
Trải qua mấy tháng cuộc sống cấp ba, Lê Dung suýt chút nữa đã quên mất rằng Sầm Hào là người tàn nhẫn với người khác, cũng tàn nhẫn với chính mình. +
Có lẽ Sầm Hào vĩnh viễn không học được cách dựa vào làm nũng chơi xấu để bản thân nhận được sự ưu đãi. +
Lê Dung xoa xoa cái cổ mỏi nhừ, lười biếng hỏi: “Họ nói siêu thị mới nhập một loại cơm sườn lợn rán ăn liền rất ngon, cậu có muốn thử không?” +
Biểu cảm của Sầm Hào thả lỏng hơn, hắn giấu cánh tay trái dưới mặt bàn, tay phải cầm điện thoại lên: “Đi thôi.” +
Hắn đang chuẩn bị đứng dậy, ánh mắt Lê Dung lướt qua cánh tay trái của hắn rồi nhanh chóng ngước mắt lên gọi hắn lại: “Này, không đi căng tin nữa đâu, ám mùi khói dầu lại phải giặt áo khoác, cứ ăn ở trong lớp đi.” +
Trường học quản lý năm cuối tương đối lỏng lẻo, cân nhắc đến việc áp lực học tập của bọn họ lớn, một số quy tắc cấm đoán rõ ràng cũng được mở một con mắt nhắm một con mắt với bọn họ. +
Học sinh năm cuối có thể mang điện thoại, có thể không mặc đồng phục, có thể để tóc dài, cũng có thể ăn đồ ăn trong lớp, chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ thì không giáo viên chủ nhiệm nào quản cả. +
Sầm Hào: “Cũng được.” +
“Cậu cứ đợi ở lớp đi, tôi đi mua về cho, bên ngoài lạnh thế này không cần cả hai cùng xuống lầu đâu.” Lê Dung lập tức tiếp lời Sầm Hào, nhanh nhẹn đứng dậy, mặc áo khoác vào, quấn khăn len kín kẽ, chỉ để lộ ra đôi mắt. +
Anh có thể nhận ra, chỉ riêng động tác đứng dậy của Sầm Hào thôi mà biểu cảm đã không mấy tự nhiên, chứng tỏ chắc chắn trên người còn có vết thương khác. +
Sầm Hào nhìn anh đầy ẩn ý, cũng không kiên trì nữa, hắn thả lỏng người dựa vào ghế: “Ừm.” +
Nhưng thông thường trong trường hợp không cần cả hai cùng xuống lầu, chắc chắn Lê Dung sẽ xúi giục Giản Phục hoặc hắn đi. +
Lê Dung đút tay vào túi, sờ sờ số tiền lẻ bên trong. +
Anh bỗng có ảo giác như đang chăm sóc bạn gái bị ốm. 1
Cảnh tượng này xảy ra giữa anh và Sầm Hào, đúng là rất đặc biệt. +
Lê Dung ra khỏi phòng học, đi theo dòng người đông đúc xuống dưới, đợi đến khi anh thong thả đi tới cửa siêu thị mới phát hiện bên trong đã chật kín người. +
Hóa ra vào bữa tối không chỉ căng tin đông nghịt, mà còn có rất nhiều học sinh không muốn tốn nhiều thời gian ăn cơm đã đến siêu thị mua đồ ăn nhanh, vội vàng quay lại phòng học vừa ăn vừa làm bài tập. +
Lê Dung khó khăn chen vào đám đông, vòng ra giữa siêu thị, ôm hai hộp cơm sườn lợn rán lớn ra ngoài. +
Người chờ thanh toán rất đông, nhưng hàng lối lại đứng xiêu vẹo. Một đám người chen chúc bên quầy thu ngân mồm năm miệng mười, nhân viên thu ngân cũng bị làm ồn đến mức đầu óc choáng váng, không phân biệt được ai đang gọi cái gì. +
Ánh mắt anh tùy ý đảo quanh một vòng, thấy trong đám đông có một người lùn đeo kính gọng tròn, tai đông lạnh đến đỏ bừng, bị mấy cậu trai chen lấn đến lảo đảo nhưng vẫn kiên trì dùng giọng nói không mấy vang dội gọi: “Cho em hai cái xúc xích nướng, em cảm ơn.” +
Giọng của Kỷ Tiểu Xuyên nhanh chóng bị nhấn chìm trong môi trường ồn ào. +
Cô ấy giơ cao cánh tay, kiễng chân lên, cố gắng đưa số tiền trong tay ra trước mặt nhân viên thu ngân. Phần tóc mái dày lởm chởm chật vật dính vào thái dương cô ấy, trái lại làm lộ ra đôi mắt to tròn xoe. +
Cô ấy đã đứng trước quầy thu ngân rất lâu rồi, nhưng không tranh lại người khác, cũng không nỡ tranh giành, đành trơ mắt nhìn những cậu trai như cá diếc sang sông đi qua chiếm mất vị trí của mình. +
Lê Dung đứng trong hàng, lặng lẽ nhìn xem. +
Phía sau anh cũng có người đang phàn nàn —— +
“Phiền chết đi được, siêu thị không thể mở thêm mấy quầy thu ngân à, ngày nào cũng chen chúc.” +
“Tiết kiệm chi phí thôi mà, vả lại cũng chỉ có bữa tối mới đông người, bình thường đang giờ học làm gì có ai.” +
“Tôi thấy mấy người kia chẳng thèm xếp hàng, thật thiếu văn hóa. Thời gian của ai mà chẳng quý báu, cứ như mỗi mình họ vội không bằng.” +
“Lát nữa chúng ta cũng đừng nhường, nhường một lần là sẽ có lần sau thôi.” +
“Ừ, cậu nhanh tay chút, tôi thấy nhân viên thu ngân hoàn toàn không phân biệt được ai trước ai sau đâu, cô bạn kia đợi nửa ngày rồi mà chẳng ai thèm để ý.” +
…… +
Cuối cùng cũng đến lượt Lê Dung, anh đặt hai phần cơm sườn lợn rán lên quầy, khóe mắt liếc thấy Kỷ Tiểu Xuyên đang sốt ruột giậm chân, tức đến mức vành mắt sắp đỏ bừng. +
Anh thu hồi ánh mắt, vừa định nói chuyện thì có người lấy một hộp kẹo cao su gần quầy thu ngân, không muốn đợi, ném thẳng tiền và kẹo ra trước mặt nhân viên phục vụ. +
“Tôi chỉ có một hộp kẹo thôi, tính cho tôi trước đi, nhanh lắm.” +
Nhân viên thu ngân bận đến mức đầu óc quay cuồng, cầm lấy tiền của cậu ta định thanh toán theo bản năng. +
Lê Dung bỗng nhiên đẩy hộp cơm sườn lợn rán lên phía trước, giọng nói không hề ấm áp: “Cô không thu tiền của tôi, định tặng không cho tôi à?” +
Nhân viên thu ngân khựng lại, thấy dường như hàng chính đã đến lượt Lê Dung, cô ấy hơi do dự. +
Cậu trai kia không mấy hài lòng: “Tôi đưa vừa đủ tiền rồi, cô ấy thu tiền xong là tôi đi ngay, có thời gian lải nhải thế này thì đã thanh toán xong thêm một người rồi.” +
Lê Dung không thèm để ý đến cậu ta, trực tiếp hỏi hàng dài xiêu vẹo phía sau mình: “Cậu ta không xếp hàng, mọi người có đồng ý không?” +
“Ra sau mà xếp hàng đi!” +
“Ai không xếp hàng đấy, có biết xấu hổ không, mọi người đều đang đợi đây này!” +
“Không đồng ý, ra sau đi!” +
“Nhanh lên đi, đừng lãng phí thời gian nữa, mau ra sau xếp hàng đi!” +
“Ai mà vô văn hóa thế, lớp nào vậy?” +
…… +
Cậu trai thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn Lê Dung: “Mày là ai hả, bớt nâng quan điểm đi!” +
“Này này này, cái gì thế, mày chen ngang mà còn có lý à, cút ra sau mà xếp hàng!” +
Có người túm lấy cổ áo cậu trai kia, dùng lực kéo cậu ta ra khỏi trước mặt Lê Dung. +
Ánh mắt Lê Dung lướt qua cậu trai kia, nhìn thấy Hứa Tống, người từng đến tìm anh để học thêm trước đây. +
Dáng người Hứa Tống cao lớn, trông cũng khá đáng sợ, cậu trai kia lập tức chùn bước. +
Thực ra bản thân Hứa Tống chẳng hề quan tâm có ai chen ngang hay không, dù sao với vóc dáng của mình, cậu ta tuyệt đối không chịu thiệt. +
Nhưng thấy người khác chen ngang hàng của Lê Dung thì cậu ta không vui, dù sao cậu ta cũng đã theo Lê Dung học thêm, thành tích tiến bộ không ít. Đối với cậu ta Lê Dung là người mình, lập trường của cậu ta chắc chắn có sự phân biệt thân sơ xa gần. +
Lê Dung âm thầm thả lỏng cổ tay. +
Đã có người ra mặt giúp, vậy thì anh không cần phải ra tay nữa. +
Cậu trai kia tức giận nhưng không dám nói gì, cậu ta có thể đối đầu với một mình Lê Dung, nhưng không chịu nổi sự phẫn nộ của đám đông. Mặt cậu ta hết đỏ lại trắng, cuối cùng trong tiếng chửi bới vang lên khắp nơi, cậu ta vứt hộp kẹo xuống rồi tức giận bỏ chạy. +
Nhân viên thu ngân cầm số tiền cậu trai để lại trên quầy, biểu cảm ngây dại. +
Mỗi tối siêu thị đều loạn như một nồi cháo, nhưng mọi người đều ngầm hiểu là nhịn được thì nhịn, cũng chẳng ai thèm chấp nhặt, đây là lần đầu tiên có người dẫn đầu đuổi bạn học chen ngang đi. +
Lê Dung vừa dẫn đầu, cộng thêm sự ủng hộ của những người đang ngoan ngoãn xếp hàng phía sau, những kẻ mưu toan chen lên phía trước cũng không dám làm càn, đành lẳng lặng ra cuối hàng đứng. +
Hứa Tống sờ sờ cái đầu đinh, quan tâm hỏi: “Anh Dung, không sao chứ?” +
Lê Dung mỉm cười ôn hòa: “Ừ, không sao.” Anh thu hồi ánh mắt, lấy tiền từ túi áo bông ra, nói với nhân viên thu ngân: “Hai phần cơm sườn lợn rán, cho tôi thêm hai cái xúc xích nướng nữa.” +
Lần này nhân viên thu ngân nhanh nhẹn thanh toán cho anh, rồi dùng túi nilon đựng hai cái xúc xích nướng nóng hổi cho anh. +
Lê Dung nhận lấy xúc xích, trực tiếp đưa tới trước mặt Kỷ Tiểu Xuyên. +
Kỷ Tiểu Xuyên lập tức bối rối, ngẩng mặt mở to mắt nhìn Lê Dung. +
Lê Dung hếch cằm: “Cho cậu xúc xích nướng, đưa tôi tiền.” +
Kỷ Tiểu Xuyên chậm chạp nhận lấy xúc xích nướng, xòe lòng bàn tay, đưa bốn đồng tiền mà mình đã nắm chặt nãy giờ ra trước mắt Lê Dung. +
Lê Dung thản nhiên nhận lấy số tiền ướt đẫm mồ hôi, đút vào túi mình: “Lần sau đừng có đứng ngây ra đó, tìm người quen mà nhờ giúp đỡ chứ.” +
Kỷ Tiểu Xuyên giơ xúc xích nướng lên, dùng nó chỉ vào mũi mình, ngơ ngác hỏi: “Chúng ta đã được tính là người quen ư?” +
Lê Dung bất lực lắc đầu, lồng túi nilon đựng cơm sườn lợn rán vào cổ tay, chen qua đám đông đi ra ngoài: “Tôi thấy tính, còn cậu thấy sao?” +
Kỷ Tiểu Xuyên mím chặt môi, đôi mắt sáng rực, dè dặt nói: “Tính á?” Cô ấy khựng lại, dùng cổ tay đẩy gọng kính tròn dày cộp lên, rồi lại hào hứng bổ sung một câu đầy kiên định: “Tôi thấy tính!” +
Lê Dung vẫy vẫy tay với cô ấy: “Ồ, vậy tôi về lớp học trước đây.” +
“Được!” Kỷ Tiểu Xuyên cũng dùng sức vẫy tay với anh. +
Lê Dung không cố ý lừa Kỷ Tiểu Xuyên, anh đi tới dưới tòa nhà dạy học, bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên lớp học đèn đuốc sáng trưng theo bản năng. Qua lớp kính trong suốt của lớp thực nghiệm, thỉnh thoảng lại có những bóng người chạy nhảy đùa giỡn lướt qua. +
Bóng người cứ lắc lư qua lại, nhưng tuyệt nhiên không thấy Sầm Hào. +
Anh nhìn cửa sổ nhíu mày, khẽ thở dài một tiếng dưới sự che chở của màn đêm. +
Nhưng anh nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, cam chịu quay đầu, rảo bước đi về phía phòng y tế. +
Lần Cố Thiên đến gây chuyện, Sầm Hào cũng đã mang cao dán cho anh, chỉ là anh có thói quen tốt có qua có lại thôi, chứ không phải thực sự đặc biệt quan tâm. +
Buổi tối bệnh viện trường đã tan làm, chỉ còn một phòng y tế mở cửa. +
Lê Dung đi tới cửa, gõ gõ cửa sổ, gọi bác sĩ trực ban đang ngủ gật dậy, đặt thẻ sinh viên của mình xuống: “Em muốn một tuýp thuốc mỡ trị chấn thương va đập, hoạt huyết hóa ứ.” +
Bác sĩ trực ban đánh giá anh một lượt từ trên xuống dưới, nhíu mày hỏi: “Bị thương ở đâu?” +
Thuốc ở phòng y tế trường học có trợ cấp của nhà nước, rẻ hơn nhiều so với hiệu thuốc bên ngoài nên việc mua thuốc cũng được kiểm soát rất chặt chẽ. +
Lê Dung mặt không đổi sắc: “Gốc đùi.” +
Bác sĩ trực ban: “……” +
Ông nuốt ngược câu “cho tôi xem chút” sắp thốt ra khỏi miệng vào trong. +
Ông cũng không biết sao Lê Dung lại có thể bị thương ở chỗ đó, nhưng quả thực không tiện xem cho lắm. +
Hai phút sau, Lê Dung đút tuýp thuốc mỡ vào túi, xách cơm sườn lợn rán ra khỏi phòng y tế. +
Anh vừa bước vào phòng học đã thấy Sầm Hào đang cúi đầu nghịch điện thoại. +
Sầm Hào không nhận ra Lê Dung đã quay lại, hắn đang trả lời tin nhắn của Giản Phục. +
【Giản Phục: Anh, em nói cho anh một bí mật, ngày kia có người sinh nhật đấy!】 +
【Sầm Hào: Lê Dung.】 +
【Giản Phục: Đậu má anh cũng biết?】 +
【Sầm Hào: Sao cậu lại biết.】 +
【Giản Phục: …… Em không biết, Lâm Trăn nói đấy, hai đứa em đang đi mua quà sinh nhật cho gấu trúc lớn đây, anh có biết cậu ta thích gì không?】 +
【Sầm Hào: Gì cũng được.】 +
【Giản Phục: Đừng mà, Lâm Trăn còn đang hì hục chọn cho cậu ta đây này, nếu cậu ta không thích thì mất hứng lắm.】 +
【Sầm Hào: Không sao, thứ cậu ấy muốn các cậu cũng không cho nổi đâu.】 +
【Giản Phục: ……】 +
Giản Phục và Lâm Trăn vừa đến phố đi bộ đã nảy sinh bất đồng lớn về quà sinh nhật. +
Lâm Trăn muốn tặng Lê Dung một bức tranh sơn thủy ý cảnh thanh cao, cậu cảm thấy một học sinh giỏi như Lê Dung chắc chắn tràn đầy tế bào văn nghệ và tình cảm cao thượng. +
Nhưng Giản Phục lại thấy ván trượt tuyết hợp với con trai hơn, bởi vì cậu ta thích trượt tuyết. 1
Lâm Trăn lười tranh luận với cậu ta, tự mình định đi vào phòng vẽ, Giản Phục cứ thế kéo tay cậu lôi vào cửa hàng thương hiệu thể thao. +
Hai người lôi lôi kéo kéo trên đường lớn, quần áo xộc xệch, thu hút không ít ánh nhìn đầy ẩn ý. +
Lâm Trăn không lay chuyển được cậu ta, đành phải đi cùng đến cửa hàng thương hiệu thể thao. Kết quả là Giản Phục tự mình chọn đến vui vẻ vô cùng, còn không quên nói năng lưu loát giảng giải kiến thức trượt tuyết cho Lâm Trăn. +
Lâm Trăn nghe mà đầu óc quay cuồng, lòng đầy tuyệt vọng, chỉ thấy bản thân thật ngu ngốc khi đồng ý đi mua quà cùng Giản Phục. 1
Lê Dung nghiêng đầu, tháo khăn quàng cổ ra, giũ giũ hơi ẩm bám trên đó, rồi bày hai phần cơm sườn lợn rán lên bàn. +
Sầm Hào lập tức đặt điện thoại xuống, che giao diện tán gẫu đi: “Sao lâu thế?” +
Lê Dung sụt sịt mũi, đưa cho Sầm Hào một phần, thản nhiên nói: “Đông người mà, xếp hàng mãi mới xong.” +
Sầm Hào dùng một tay xé giấy gói, mở nắp ra, đang định đứng dậy đi lấy nước thì nghe thấy Lê Dung nhỏ giọng thầm thì: “Để tôi đi cho, cậu đang…… đừng để bị bỏng.” +
Sầm Hào khẽ nhướng mày: “Tôi trở nên yếu đuối trong mắt cậu từ bao giờ thế?” +
Lê Dung dừng động tác tay, quay đầu nhìn Sầm Hào, nhếch môi, ung dung nói: “Những lúc tôi có tâm trạng tốt.” +
Anh cầm lấy hộp cơm của Sầm Hào, chạy đi chạy lại hai chuyến để đổ nước vào hộp, một phần cho mình, một phần đặt trước mặt Sầm Hào. +
Đương nhiên cơm sườn lợn rán ăn liền không bằng ở quán, nhưng vị loại này thực sự rất ổn, hiếm thấy là miếng sườn bên trong vẫn còn giòn rụm, cảm giác rất ngon. +
Lê Dung cúi đầu rũ mắt, cắn nhẹ một miếng sườn lợn rán, rồi xúc một ít hạt cơm trộn lẫn nước sốt cà ri. +
Đợi đến khi nhai gần xong, anh đột nhiên thản nhiên nói: “Có muốn đến ký túc xá của tôi xem thử không?” +
Tay phải Sầm Hào khựng lại, đôi đũa gác trên cơm, ánh mắt thâm trầm: “Cậu để tôi đến ký túc xá của cậu?” +
Dường như không khí đang lưu động ngưng trệ trong giây lát, ánh mắt nóng bỏng nung nấu bầu không khí thành một mùi hương ngọt ngào thơm ngát, khiến người ta choáng váng đầu óc. +
Lê Dung dùng đầu lưỡi liếm liếm đôi môi còn dính dầu mỡ, một tay đút trong túi, nhẹ nhàng xoa xoa tuýp thuốc mỡ. +
Rõ ràng anh có lý do chính đáng, sao lời vừa ra khỏi miệng, chính anh cũng không nhịn được mà nghĩ lệch đi thế này? +
Nhưng nghe qua lời này, quả thực hơi giống như một lời mời gọi. +
Anh và Sầm Hào đã phóng túng suốt hai năm, nhưng vẫn chưa từng thử qua ký túc xá play gian khổ mộc mạc này. +
Gia cảnh quá đỗi giàu sang đã hạn chế tầm nhìn khai phá bản đồ của Sầm Hào. +
Lê Dung vặn mở bình giữ nhiệt, nghiêm túc uống vài ngụm nước, vẻ mặt thản nhiên: “Thích thì đi, không thích thì thôi.” +
Nhưng trong lòng anh không hề bình tĩnh, dù sao anh cũng là một người trưởng thành dày dặn kinh nghiệm, mà đối tượng tích lũy kinh nghiệm cùng anh lại đang ở ngay bên cạnh. +
Người trưởng thành, ngầm hiểu mà nghĩ đến những hành vi không thể miêu tả cũng là chuyện bình thường, đôi khi việc chung sống với Sầm Hào dưới danh nghĩa học sinh trung học phổ thông thực sự quá thử thách kỹ năng diễn xuất của anh. +
Sầm Hào thản nhiên thu hồi ánh mắt, không nói gì, chỉ gắp một miếng sườn lợn rán lớn lên nhai. +
Nhưng Lê Dung biết, câu trả lời của hắn là, đi. +
【Tác giả có lời muốn nói】 +
Trời chưa sáng, ngủ ngon! +
– +
Oi các vợ vào page của web chơi GA nha hehe, hạn đến 8/5 thui ó 1



đảm bảo thích đến tận mây xanh luôn
bà vào page Atlantis Viễn Đông Entertainment trên fb là thấy bài GA nha, trong đó có hdan tham gia á
mik chia sẻ với 1 số bn cụ thể đc ko vậy
hông á, phải công khai á