Chương 36

Chương 36: Ngài Nguyễn cũng ở đây sao +
Đây là lần đầu tiên Tống Gia Dương gọi Khâu Dũng Văn là ba, đây vốn nên là cảnh ba con nhận nhau cảm động, nhưng trước tình cảnh này, không khác gì công khai vả mặt trước mặt mọi người. +
Ai mà không biết Khâu Dũng Văn chỉ có một người con trai bảo bối, tri thư đạt lý, tuổi trẻ tài cao. Buổi tiệc thi đỗ ngày hôm nay chính là tổ chức cho hắn. +
Nhưng bây giờ lại lòi ra thêm một người con trai, còn thật sự có hai ba phần giống ông ta. +
Không ít ánh mắt chuyển dời qua lại trên người hai người, ánh mắt lập lòe, vẻ mặt một lời khó nói hết, xem ra cục trưởng Khâu cũng là người có chuyện xưa nhỉ. +
Dùng một phong bao, không chỉ có có thể ăn đồ ăn, mà còn có thể ăn một quả dưa nóng hổi, quá lời luôn. +
Từng ánh mắt tựa như kiếm hướng thẳng vào Khâu Dũng Văn, ông ta chỉ cảm thấy bên mặt trở nên nóng rát. +
Thời gian lại như trở về khi ông ta vẫn còn là một thằng nghèo, người khác khen ngợi bạn gái xinh đẹp có năng lực, mà lại xem ông ta như không khí. +
Nhưng cuối cùng thì nay đã khác xưa, ông ta sẽ không vào hoàn cảnh này mà khiến mình lâm vào cảnh khó. +
“Muộn như vậy mới đến, vào đi.” +
Ông ta không giải thích, cứ như vậy dưới ánh mắt của vô số đồng nghiệp, mỉm cười đưa Tống Gia Dương vào. +
Suy đoán của người khác không quan trọng, trên người ai mà không có bí mật, nhân vật chính ngày hôm nay cũng không phải Tống Gia Dương, không cần phải khiêu khích vô cớ. Có ông ta ở chỗ này, không lẽ Tống Gia Dương còn có thể lên trời? +
Nguyễn Châu thấy vậy thì rất bội phục, như vậy còn có thể mặt không đổi sắc, đúng là có chút bản lĩnh +
Lâm Lẫm: “Cảm giác như Tống Gia Dương đã thay đổi chỗ nào.” +
Nguyễn Châu: “Tôi không thấy thay đổi gì.” +
Lâm Lẫm xem cậu: “Thầy có phải đã bổ túc cho cậu ta rồi không?” +
Nguyễn Châu: “Hửm?” +
Tống Gia Dương nhìn thấy Nguyễn Châu, nụ cười trên mặt đều trở nên chân thành thêm vài phần: “Anh ơi!” +
Nhìn đến Lâm Lẫm bên cạnh, lễ phép gọi một tiếng: “Đội trưởng Lâm.” +
Nguyễn Châu đón cậu ta tới ngồi. +
Cho đến hiện tại, bàn của bọn họ chỉ có ba người. Trẻ tuổi, sáng sủa, đẹp trai, không hề hợp với các bị khách ăn mặc âm u xung quanh. +
“Mọi người, chào mừng mọi người đã bớt thời gian tới tham gia tiệc thi đỗ của con trai tôi…” +
Trên bục bên kia, bài phát biểu của Khâu Dũng Văn cũng đã bắt đầu. +
Nguyễn Châu nghe thấy tên trường học, cứ có cảm giác kỳ lạ. +
“Học viện điều tra” nghe không giống đại học đúng đắn gì, cái tên này cứ như nói đùa vậy. +
“Không phải trường học điều tra gì đó đó chứ Nguyễn Châu thấp giọng hỏi Lâm Lẫm. +
Lâm Lẫm mím môi: “Ừm… Bọn họ cũng có chuyên ngành liên quan.” +
Điều Tra Viên Dị Thường, phát hiện và xử lý dị thường trong xã hội, ở mặt nào đó còn không phải điều tra à? +
Tống Gia Dương biết một chút sự thật, nghe vậy không nhịn được mà bật cười lên. +
Vị khách bàn bên gần như không có tai nghe trên bục đang nói gì, sự chú ý đều đặt lên bàn ba người kia, thấy Tống Gia Dương cười đến vui vẻ, còn tưởng rằng bọn họ cười nhạo lời người trên bục đang nói, nhất thời sôi nổi suy đoán. +
Hơn nữa hiển nhiên không chỉ vài người nghĩ như vậy. +
Khâu Nghi Chi vẻ mặt trở nên âm trầm, người khác đang nói chuyện, hai người ở dưới còn cười, một chút cũng không tôn trọng người khác. +
—— Lâm Lẫm bị hắn tự động xem nhẹ. +
Khâu Dũng Văn ở trên bục nói chuyện, nhìn đến thấy tất cả sự chú ý đều bị dời sang một bàn kia, mà ông ta lại như là đối tượng bị che cười, đứng trên bục làm nguồn gốc của tạp âm. +
Ba người, một học sinh, một người thường, một người ông ta không thể trêu vào, một hơi từ trên xuống dưới nghẹn quá sức. +
Nói được một nửa, ngay cả nói chuyện cũng quên từ. +
Nhất thời cả buổi tiệc trở nên im lặng. +
Lúc này mọi người mới chuyển tầm mắt về lại phía Khâu Dũng Văn. +
Nhanh như vậy đã nói xong rồi? +
Khâu Dũng Văn cười cười: “Những lời tôi muốn nói đều đã nói xong, không biết đội trưởng Lâm có gì muốn nói không?” +
Nói xong, ông ta chuyển sang mọi người: “Tôi giới thiệu với mọi người một chút, vị này chính là Cục Điều Tra Dị Thường.. ” +
Giới thiệu thân phận của Lâm Lẫm, còn nhắc tới việc Khâu Nghi Chi từng được anh cứu, khiến quan hệ giữa hai người trở nên không bình thường. Một bên chụp mông ngựa đối phương, một bên không chút tiếng động tự nâng bản thân. +
Nghe giới thiệu xong, ánh mắt mọi người nhìn về phía Lâm Lẫm và Khâu Dũng Văn đều thay đổi. +
Thế mà có thể mời anh tới, cục trưởng Khâu quả nhiên có chút tài năng. +
Lâm Lẫm ngẩng đầu: “Đến lượt tôi?” +
Khâu Dũng Văn: “Ngài nói hai câu đi, có lẽ sau này ngài chính là cấp trên của Nghi Chi chăng!” +
Lâm Lẫm: “Tôi cũng không dám muốn cậu ta.” +
Vừa nói ra một câu, vẻ mặt cha con Khâu gia đều cứng đờ. +
Ai cũng không nghĩ đến trong tình huống như vậy, Lâm Lẫm thế mà lại không cho chút mặt mũi nào cư nhiên như vậy không cho người mặt mũi. Trước kia anh nói chuyện vũng không quá đáng như vậy? +
“Đội trưởng Lâm thật hài hước.” Khâu Dũng Văn phản ứng rất nhanh, thấy tình huống không đúng, lập tức chen vào nói: “Nếu hôm nay chưa chuẩn bị bài phát biểu, vậy ngài cứ ngồi tại chỗ ăn chút gì đó đi.” +
Mà bên bàn khác đã nổ tung nồi. +
Khâu Dũng Văn chân trước mới vừa nói hai người quan hệ tốt, bây giờ đối phương đã không cho cái mặt mũi, thoạt nhìn cũng không tốt đến vậy, ngược lại giống như anh không cho đi lên vậy. +
Lại nói, con của ông ta làm gì, mà khiến người ta ghét bỏ như vậy? +
Đồ ăn trên bàn cũng không thơm, mấy người không ngồi cùng bàn với Khâu Dũng Văn khe khẽ xì xào, mà sắc mặt đồng nghiệp ngồi cùng bàn lại rất xấu hổ, bọn họ đều là cấp dưới của Khâu Dũng Văn, cũng không dám nói gì, nhưng ánh mắt lại đang trao đổi tin tức cho nhau. +
Vẻ mặt hai ba con như nuốt phải ruồi bọ, Khâu Dũng Văn thấp giọng: “Đắc tội cậu ta bao giờ, trước kia không phải vẫn còn tốt sao?” +
Khâu Nghi Chi ủy khuất: “Con không có đắc tội đội trưởng Lâm, con rất thích đội trưởng Lâm.” +
Mời người tới được, ông ta còn tưởng con trai đã lôi kéo được quan hệ với người ta, nâng hắn cao lên như vậy, bây giờ muốn để hắn xuống cũng không được, Khâu Dũng Văn thật sự rất muốn tát một phát văng cái não yêu đương của con trai ra ngoài! +
Ba von hai người rất vất vả mới bình tĩnh lại, chuẩn bị mang Khâu Nghi Chi đi kính rượu, nhưng trước khi kính rượu, một cái đèn led lớn bật lên, âm nhạc thư giãn vang lên. +
Đôi mày luôn nhăn lại của Khâu Dũng Văn hơi nới lỏng: “Kính rượu còn có âm nhạc, sắp xếp không tồi.” +
Khâu Nghi Chi: “Cái này không phải con sắp xếp.” +
Hửm? +
Cứ thế chỉ trong vài giây khi âm nhạc vang lên, theo sau, một giọng nói vang lên trong sân. +
“Khâu Nghi Chi, mày đúng là không phải người!” +
Một câu khiến toàn bộ hiện trường bùng nổ, mọi người mới vừa cầm đũa lại đặt xuống. +
Ba người ngồi ở bên góc hẻo lánh cũng dựng lỗ tai lên. +
Mà Khâu Nghi Chi nghe thấy những lời này, sắc mặt thay đổi. +
Giọng nói này… Là Trần Long. +
Mà đoạn này… +
Vẻ mặt hắn tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy xuống dọc theo gương mặt. +
Không, ngàn vạn không phải thứ hắn đang nghĩ! +
“Mấy bức ảnh kia đâu rồi?” +
“Ha ha, tao sẽ không nói cho mày, trừ khi ba mày vớt người nhà tao ra, bằng không mấy cái chứng cứ này đều sẽ bị tao tung hết lên mạng, để tất cả mọi người biết mày là loại người gì.” +
Ấy! Còn có dưa lớn! +
Ăn tiệc cái gì? Tiệc thì ngày nào cũng có thể ăn, ăn dưa của lãnh đạo ngay tại chỗ mới là thơm nhất. +
Tiền này cho đi không lỗ! +
“Ba mẹ cậu làm chuyện gì thì liên quan gì đến tôi? Mắc gì phải bảo ba tôi đi phạm tội?” +
“Khâu Nghi Chi nấy lời này mà mày cũng nói ra miệng được! Nếu không phải mày quyến rũ tao, thì mắc gì tao lại đi bắt nạt Tống Gia Dương, hiện tại ngươi ngược lại trách ta cha mẹ vì ta xuất đầu?!” +
“Chuyện này tôi sẽ không làm.” +
“Không làm? Được thôi, vậy chờ đến khi tới tới buổi tiệc thi đỗ của mày, tao sẽ đưa mấy cái này lên màn hình, để cho mỗi vị khách đều nhìn một cái.” +
“Cậu!” +
Ghi âm truyền đến âm thanh sột sột soạt soạt, sau đó âm thanh tranh chấp dần nhỏ lại. +
Khâu Nghi Chi thỏa hiệp: “Tôi biết rồi, cậu bình tĩnh một chút.” +
“Được rồi đi làm đi, đến lúc đó liên lạc với tao. +
Hai người đạt thành thỏa thuận. +
BGM âm nhạc thư giãn cũng không áp đoạn sự ồn ào ở hiện trường. +
Một người con trai ra tay độc ác với một người con trai khác, kẻ ra tay thế mà còn muốn Khâu Dũng Văn vớt người, đúng là dùng dao nhỏ moi mông —— mở mang tầm mắt. +
Mà vẻ mặt ba con Khâu gia tựa như vỉ màu bị đá đổ, biến sắc tới lui, cuối cùng là đen như đáy nồi. +
Cứ như người chồng thấy được video khiếm nhã của mình với người khác trên hôn lễ, khách khứa trên lễ đường ồ lên. +
Xấu hổ thống khổ, không chỗ trốn, hối hận không thôi, đủ loại cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng, Khâu Nghi Chi chỉ muốn trốn khỏi hiện trường. +
Hốc mắt hắn đỏ bừng, gân xanh trên cổ nổi lên, hung tợn trừng mắt liếc Nguyễn Châu, là anh ta! Chỉ có anh ta mới có thể vô thanh vô tức đánh cắp tin tức trên điện thoại. +
Nhưng một ngày kia, hắn không hề để lại bất kì chứng cứ nào trong điện thoại, tại sao điện thoại lại tự động ghi âm? Đây đã không còn là chuyện mà một vật phẩm dị thường có thể làm được. +
Không chỉ oán hận mà đồng thời sự sợ hãi như thủy triều bao bọc lấy hắn. Từ lúc bắt đầu đã là sai, cái gì mà mượn sức lấy lòng, hắn đã quá tự tin vào bản thân. Sớm biết đã nên rời xa nhân vật nguy hiểm như vậy rồi! Nếu không phải chuyện gì cũng phải so với Tống Gia Dương, cũng sẽ không bị mỡ heo che mờ mắt, bây giờ chọc đến lâm vào cục diện lúng túng như vậy. +
Bình tĩnh nào, Khâu Nghi Chi. +
Hắn lạnh mặt, nhìn khắp nơi xung quanh, tìm được cửa ra, lập tức rời khỏi bữa tiệc, hoàn toàn không để ý tới mọi người đằng sau đang gọi hắn. +
Đi vào toilet, khóa trái mình trong buồng, hắn tựa như bị thần kinh mà cắn móng tay, nhìn tin nhắn trúng tuyển trên điện thoại. +
Không sợ, hắn vẫn còn tiền đồ sáng mở, chờ đến khi hắn bò lên trên rồi, mấy người đã từng xem thường hắn, ghét bỏ hắn, đều sẽ bị hắn dẫm đạp dưới chân. +
Hắn vuốt ve con búp bê cầu nắng dần biến thành màu đen, vẻ mặt oán độc trên mặt làm sao cũng không kìm xuống được. +
Mà lúc này Khâu Dũng Văn bị bỏ lại và mấy vị khách khứa vẻ mặt khiếp sợ hai mặt nhìn nhau. +
Không lâu trước đó ông ta vừa nói với Tống Gia Dương, nếu cái chết của Trần Long có liên quan tới cậu ta, thì sẽ nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu ta, nhưng bây giờ Khâu Nghi Chi lại tham gia sâu hơn. +
Thậm chí, nghe đối thoại của bọn họ, có khả năng Khâu Nghi Chi vẫn luôn lừa gạt ông ta. +
Tống Gia Dương vốn không nên phải chịu cực khổ, vốn hẳn sẽ sinh sống bình yên, mà vì sự tham gia của ông ta mà biến thành tra tấn đau đớn, ở thời điểm ông ta không biết, đứa trẻ kia vẫn luôn sống trong bóng tối. +
Khâu Dũng Văn là tên cặn bã, nhưng ông ta vẫn tự nhận mình vẫn là một con người. +
Ông ta không muốn dùng từ ác độc để gọi con của mình, nhưng bây giờ không còn từ nào thích hợp hơn để hình dung Khâu Nghi Chi. +
Càng quan trọng là, không chỉ là ông ta, mà tất cả mọi người đều đã biết. +
Bả vai Khâu Dũng Văn sụp xuống dưới, ông ta đi lên bục, cầm lấy micro, khó khăn mở miệng: “Ngại quá, hôm nay đột nhiên có tình huống bất ngờ, mọi người cứ tự nhiên.” +
Nói xong ông ta định rời đi. +
Lúc này điện thoại đột nhiên vang lên, thấy rõ người gọi, Khâu Dũng Văn do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng lấy hết can đảm nghe máy: “A lô?” +
“Thật ngại quá, ngài Khâu, bọn tôi đã rút lại hồ sơ của Khâu Nghi Chi.” +
“Tại sao lại rút?” Khâu Dũng Văn nghẹn ngào chất vấn. +
“Cậu ta có liên quan đến án tự sát của vị thành thành, cùng với việc liên quan đến án giấu vật phẩm dị thường.” +
Bên kia điện thoại cũng không hề e dè mà nói thẳng ra. +
Mà Khâu Dũng Văn nghĩ tới con búp bê cầu nắng kia, lại nghĩ tới Trần Long vừa chết tối qua, một suy nghĩ không thể tưởng tượng hình thành trong lòng ông ta. +
Không lẽ Khâu Nghi Chi mới là hung thủ giết Trần Long? +
Môi Khâu Dũng Văn run rẩy, chân cẳng nhũn ra, Khâu Nghi Chi làm sao dám? Hắn lấy đâu ra lá gan lớn như vậy? Có biết làm như vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng cho mình lớn biết bao không? Còn với người khác nữa? +
Hai chữ rút hồ sơ, không ít người nghe thấy rõ ràng. +
Liên tưởng đến mục đích hôm nay bọn họ tới tham dự tiệc, không ít người lộ vẻ mặt cổ quái. +
Vốn dĩ là để chúc mừng thi đỗ, bây giờ học lên không còn, còn chúc mừng gì nữa? +
Bữa này nếu đã ăn xong rồi, thì hẳn là chúc mừng hắn thất học nhỉ? +
Mọi người ăn cũng không được mà không ăn cũng không xong, dứt khoát cứ xem mà ăn dưa. +
Mà lúc này Khâu Nghi Chi đang ngồi xổm trên bồn cầu cũng nhận được một tin nhắn. +
Bên trên hiển thị vì hồ sơ xét duyệt của hắn không đủ tiêu chuẩn nên đã bị rút về. +
Nói cách khác, tiền đồ xán lạn của hắn không còn. +
Bản thân chỉ nhằm vào Tống Gia Dương thôi, dựa vào cái gì mà anh ta lại hủy diệt tiền đồ của hắn? Dựa vào cái gì mà anh ta lại làm mình mất mặt trước mặt mọi người? Bọn họ có tư cách gì mà từ trên cao nhìn xuống chỉ trích mình, có tư cách gì làm mình xấu mặt trước mặt mọi người? +
Khâu Nghi Chi cuối cùng vẫn không nhịn được mà gào khóc, con búp bê cầu nắng trong tay cũng bị hắn bóp đến méo dạng, cùng hắn phát ra tiếng khóc thật nhỏ. +
Xong rồi, tất cả đều xong rồi, dù là Khâu Dũng Văn hay là hắn! +
Tống Gia Dương, Nguyễn Châu mấy người đều đáng chết! +
Hắn siết chặt con búp bê cầu nắng trong tay. +
Mà lúc này ở chiếc bàn trong góc kia, Nguyễn Châu nhìn về phía Lâm Lẫm: “Đây là nguyên nhân đề nghị tôi tới?” +
Lâm Lẫm vô tội: “Chuyện này tôi cũng không biết, đề nghị cậu tới là vì có thể ăn miễn phí một bữa.” +
Lâm Lẫm biết Khâu Nghi Chi có vấn đề, nhưng đúng là không dự đoán được hôm nay sẽ nghe được đoạn ghi âm này. +
Nguyễn Châu gật đầu: “Dưa này không tồi.” +
Hai người đang trò chuyện, Khâu Dũng Văn đứng trước mặt Lâm Lẫm, cong lưng. +
“Đội trưởng Lâm, chuyện của con trai tôi, cậu giúp tôi với!” +
Lâm Lẫm nhấc mí mắt: “Chuyện này là bên phía trường học bên kia liên lạc với ông, tôi cũng không giúp ông được.” +
“Ngài nhất định là có cách, ngài nói một tiếng với bên phía trường học đi, chuyện này nhất định là có hiểu lầm.” +
Nguyễn Châu kinh ngạc nhìn về phía Lâm Lẫm, như đang nói: Anh lợi hại như vậy sao? +
Người sau mặt không đổi sắc: “Chuyện này không phải chuyện tôi có thể quyết định, cục trưởng Khâu có lẽ hẳn nên điều tra chân tướng sự tình, nếu thật sự chỉ là hiểu làm, ngài có thể khiếu nại với bên phía trường học.” +
Điều tra rõ chân tướng? +
Khâu Dũng Văn vốn không dám điều tra, sợ mình tra được chân tướng khiến mình không thể chối bỏ. +
Ông ta nhìn về phía Nguyễn Châu bên cạnh, “Ngài Nguyễn, cậu ——” +
Lâm Lẫm: “Chuyện này không liên quan đến cậu ấy.” +
“Ngài Nguyễn ——” +
“Làm sai thì phải gánh lấy hậu quả, cục trưởng Khâu.” +
Khâu Dũng Văn cuối cùng vẫn không nhịn được, “Nguyễn Châu, sự kiện báo cáo kia là cậu làm, chuyện này cũng là cậu nhỉ! Trên người cậu nhất định là cất giấu vật phẩm dị thường! Tôi phải tố cáo cậu lên Cục Điều Tra Dị Thường!” +
A! Lại liên quan đến vật phẩm dị thường! +
Ngay cả là điều tra viên sử dụng vật phẩm dị thường cũng phải trải qua tiến trình phê duyệt từng lớp, cấm giấu riêng vật phẩm dị thường, dù là người có chức vị cao, một khi bị phát hiện thì cũng là trọng tội. +
Tại sao Cục Điều Tra Dị Thường lại có xu thế đơn độc, chính là như thế. +
Mấy người vốn dĩ muốn rời đi vì bầu không khí quá mức xấu hổ vừa rồi, lại đặt mông ngồi xuống. +
Nguyễn Châu khó hiểu. +
Vật phẩm dị thường là cái gì? Cục Điều Tra Dị Thường lại là đơn vị gì, sao trước nay chưa từng nghe qua? +
Cậu nhìn về phía Lâm Lẫm. +
“Đừng để ý đến ông ta, hôm nay chịu kích thích quá lớn, chắc có hơi điên rồi.” Lâm Lẫm buông đũa, “Dù sao loại chuyện như mách giáo viên này, ngay cả trẻ con đi nhà trẻ cũng không làm.” +
Vẻ mặt Khâu Dũng Văn hết trắng lại xanh: “Lâm Lẫm, cậu đang bao che cho tội phạm, cậu cũng có tội! Bây giờ tôi sẽ đi báo cáo, đợi đến khi mấy vị điều tra viên Dị Thường kia tới, để xem cậu giải thích thế nào?” +
Mọi người nhìn về phía Nguyễn Châu, người này thoạt nhìn cũng chỉ là người thường, không nghĩ tới thế mà lại là chủ nhân của vật phẩm dị thường, lát nữa điều tra viên tới, Lâm Lẫm vẫn còn có thể bảo vệ được cậu sao? +
Khâu Dũng Văn vừa dứt lời, một loạt người mặc đồng phục đẩy cửa bước vào. +
Huy chương của bọn họ có dạng tam giác, là điều tra viên Dị Thường. +
Khâu Dũng Văn cười lên, dáng vẻ như đang xem kịch vui: “Xem ra đã có người báo cáo cậu rồi.” +
Ánh mắt mọi người đều tập trung lên trên người mấy người vừa tới, đặc biệt là người đi đầu trong nhóm điều tra viên Dị Thường. +
Tóc buộc đuôi ngựa cao, đôi mắt lạnh băng, dáng vẻ người sống chớ lại gần. +
Điều tra viên Dị Thường cấp A của Cục Điều Tra Dị Thường thành phố Tân Hải, Phí Sĩ Lan. +
“Có người cất giấu vật phẩm dị thường ——” +
Hắn nhìn quét bốn phía, vẻ mặt lạnh lùng hà khắc. +
—— Cho đến khi đối diện với tầm mắt của Nguyễn Châu. +
Tất cả mọi người nhìn thấy, vẻ mặt hắn nháy mắt đã nở nụ cười. +
“Ngài Nguyễn cũng ở đây sao?” +



cắt đúng đoạn dưa lớn vậy
đau mặt dùm á :)))
mong chờ.ing


Hóng chương mới🫶🏼🫶🏼🫶🏼🫶🏼