Skip to main content

Chương 35

dathaiPiter

Chương 35: Vậy thì như ngài mong muốn +

Sau sự kiện bị báo cáo, Khâu Dũng Văn bị ảnh hưởng còn nhiều hơn so với trong tưởng tượng của ông ta. +

Mấy người phái trung lập vốn có quan hệ không tồi với ông ta bây giờ cứ nhìn thấy là kính nhi viễn chi*. Mấy bữa tiệc quan trọng lú trước đã bàn xong bây giờ lại lấy đủ loại lý do gạch ông ta ra. Thậm chí ngay cả cấp dưới trực tiếp cũng có xu hướng cách xa ông ta. +

*tôn kính mà không gần gũi +

Chuyện này nói lớn không lớn, nhưng phản ứng của các đồng nghiệp lại đúng lúc phản ánh lại thái độ của phía bên trên. +

Vậy nên trong mấy ngày liền, trên mặt Khâu Dũng Văn không hề có bất cứ nụ cười nào. +

Thậm chí để xử lý chuyện này, nghĩ mọi làm ảnh hưởng giảm đến mức thấp nhất đến sứt đầu mẻ trán, ăn ngủ không ngon, bên miệng cũng xuất hiện vết phồng rộp lên. +

Lúc nhận được báo cáo từ phía dưới, mí mắt Khâu Dũng Văn run rẩy, oán khí tích tụ đã lâu cuối cùng cũng tìm được nơi phát tiết. +

Ông ta lập tức gọi cho một dãy số không có ghi chú. +

“Trần Long đã chết, có liên quan đến mày không?” +

Tống Gia Dương nhận được cuộc gọi, bước chân hơi khựng lại. +

Trần Long đã chết? +

Cậu ta mở nền tảng mạng xã hội ra, quả nhiên, đúng như lời Khâu Dũng Văn nói, tin tức đã lan truyền trên mạng. +

Cùng với tin tức Trần Long nhảy lầu lan truyền rộng rãi, còn có một đoạn âm thanh được cắt nối. +

Là lúc cha Trần mẹ Trần quỳ xuống, giọng nói xin lỗi cực kỳ rõ ràng: “…… Xin ngài thương xót, tha cho bọn tôi đi!” +

Chỉ đưa đoạn âm thanh này ra, tình ý chân thật, từng chữ tỉ máu, trông hai người cầu xin cực kỳ đáng thương, ai không biết còn tưởng con của bọn họ là bị ép chết. +

Trên thực tế, đây cũng đúng là mục đích của bọn họ. +

Con ngươi Tống Gia Dương đen kịt. +

Trên mạng đã đội cái mũ người bị hại chặt lên đầu Trần Long, mà phẫn nộ lập tức trút lên người “ra tay”. +

[Mãnh liệt yêu cầu điều tra rõ nội tình!] +

[Đứa nhỏ này là bị ép chết!] +

“Mày biết cái gì? Nói ra đi.” Giọng nói bên kia điện thoại lạnh nhạt lạ thường. +

“Không liên quan đến tôi.” Tống Gia Dương nói. +

“Nếu không phải Nghi Chi nói cho tao chuyện ngày hôm đó, mày định giấu tao đến khi nào?” Giọng nói bên kia lạnh lùng: “Chuyện này tao đang ở điều tra, nếu cái chết của nó có liên quan đến mày, tao sẽ không tha cho mày.” +

Xem đi, một người công chính nghiêm minh cỡ nào, dù là con trai mình phạm lỗi, ông ta cũng có thể bình tĩnh đưa vào ngục giam. +

Tống Gia Dương cảm giác như có con dao đang xẻo lên người, dù biết tên này là đồ cặn bã, biết ông ta không có liêm sỉ, nhưng khi ông ta dùng loại giọng điệu này để chất vấn cậu ta, trái tim vẫn sẽ khó chịu. +

“Mày biết mày đã phạm phải sai lầm lớn đến mức nào không? Chính là vì chuyện của mày, nên tao mới bị báo cáo…” Bên kia lải nhải, kể lại mình gặp phải bất công như thế nào. +

Nhưng mà khi đã quá đau, đã chết lặng. +

Tống Gia Dương mặt vô cảm, không chờ bên kia có phản ứng gì, cúp máy. +

Quả nhiên không nên có bất cứ một tia hy vọng nào với tên cặn bã kia. +

Diễn đàn trường đã nổ. +

[Ba mẹ Trần Long tới trường học muốn công đạo cho con trai, lại bị người khi dễ như vậy?] +

[Còn tưởng Tống Gia Dương nhỏ bé yếu đuối gì, kết quả nghẹn một cục to, người cũng bị ép chết.] +

[Lớn gan một chút, có lẽ người là do cậu ta giết thì sao?] +

Tống Gia Dương không bật đèn, ánh trăng chiếu lên gương mặt cậu ta khuôn mặt. +

Thông báo và tin nhắn trong nhóm lớp đã muốn nổ, đầy cảm xúc trái chiều tràn ra từ trong điện thoại. +

Từng tin tức xẹt qua mắt cậu ta, cũng không để lại bất kỳ dấu vết nào. +

Cái bóng nhô người lên, uốn lượn đi lên từ cổ áo rồi tay áo, theo sau bò lên trên gương mặt. +

Thiếu niên ẩn vào trong bóng tối, hòa cùng một thể với cái bóng, mà cái bóng này lại từ trên người cậu ta kéo dài ra, dán lên trên tường, trở thành một con quái vật đầy răng nanh bén nhọn. Nó rít gào, phát ra một gào rống không chút tiếng động. +

Cái bóng đen như mực, dọc theo cửa sổ bò ra ngoài căn nhà cũ kỹ, sương mù nhạt màu trong không khí không ngừng nhập vào cái bóng màu đen, khiến thân hình nó mạnh hơn, đến khi nuốt hết cả tòa nhà. +

Bóng tối tuyệt đối, ánh sáng không thể nào thoát ra được, dù bất cứ chi tiết nào cũng không thể quan sát được. +

Tiếng chim, tiếng côn trùng ngoài cửa sổ đều đã biến mất, nơi này đã bị cô lập trở thành một thế giới khác. +

“Tích ——” +

Tống Gia Dương cúi đầu, nhìn màn hình điện thoại vừa sáng lên. +

Trên ứng dụng mạng xã hội, một cái người dùng ẩn danh đăng lên một đoạn âm thanh khác. +

[Không biết đầu đuôi thì đừng xó mà sủa. Nhân loại ngu xuẩn, đây mới là chân tướng!] +

Người dùng ẩn danh đăng lên nửa đoạn âm thanh trước, giấu đi nội dung nói đến quyền riêng tư cá nhân trong đó, nhưng đủ để mọi người biết chân tướng sự việc. +

Trong phiên bản khá hoàn chỉnh này, thái độ hùng hổ dọa người của cha Trần mẹ Trần đối lập một trời một vực với cảnh nước mắt nước mũi giàn giụa cầu xin. +

Người sáng suốt đều nhìn ra được tới, bọn họ uy hiếp lấy tiền không thành, lo bị người ta trả thù, lúc này mới đau khổ cầu xin, còn về việc có phải bị ép chết hay không thì vốn chẳng có chứng cứ gì. +

So với người bị hại bây giờ, thì phải gọi là người đã từng làm hại. +

Chứng cứ Trần Long bắt nạt học đường bị làm thành hồ sơ mấy trăm trang PDF, sau khi làm mờ riêng tư thì đăng lên mạng, nhanh chóng lan truyền, dẫn đến vô số người phải ồ lên. +

[Mắt mù rồi, vốn dĩ tưởng là người bị hại, bây giờ chỉ muốn nói, chết là đáng. Đồng tình với nó, tôi còn không bằng đồng tình một con chó!] +

[Cái này vẫn là người à, ác độc quá rồi!] +

[Người bị hại nhiều như vậy, ban giám hiệu Bát Trung chết hết rồi à?] +

[Trường học như vậy không tồn tại cũng được!] +

Chuyện này thành công khiến Bát Trung nổi tiếng trên mạng, mà dựa theo định luật bảo toàn, mức độ nổi tiếng càng cao, hiệu trưởng càng xuống. +

Cùng lúc đó bị mắng lên hot search, còn có Sở Trị An. +

[Ngay cả trẻ con cũng không thể bảo vệ được, khó mà tin có thể bảo vệ tốt người dân.] +

[Sở Trị An thành phố Tân Hải từ chức tập thể đi cảm ơn, nếu không ngày nào tôi cũng sẽ báo cáo mấy người! Một đám rác rưởi! Ngồi không ăn bám!] +

Trên mạng loạn thành một đám, mà Tống Gia Dương im lặng cúi đầu. +

Là ai? +

Người ở đó lúc ấy, ngoại trừ Khâu Nghi Chi mm ghi âm, còn ai nữa? +

Một bóng người dần hiện lên trong đầu cậu ta, khiến cả người cậu ta run rẩy. +

“Anh ơi…” +

Giây tiếp theo, tiếng chuông đặc biệt của điện thoại vang lên. +

Cái bóng đằng sau Tống Gia Dương rút nhanh như thủy triều. +

Bên ngoài, bóng tối đã biến mất, lộ ra vách tường loang lổ, tiếng chin ríu rít hay tiếng côn trùng cũng xuất hiện trở lại, cứ như lúc nãy chưa từng xảy ra chuyện gì. +

Giọng nói của thiếu niên khàn khàn: “A lô? Anh.” +

“Em đang ở nhà à?” +

“Dạ.” +

“Anh đến dưới nhà em rồi.” Nguyễn Châu mang theo hộp cơm lên lầu: “Có nghỉ ngơi không?” Cậu thấy mấy lời khó nghe trên mạng, cố gắng làm giọng dịu đi. +

“Vẫn chưa.” Tống Gia Dương cầm điện thoại chậm rãi mở cửa, quầng thâm mắt rất nặng, có thể nhìn ra cậu ta nghỉ ngơi không tốt. +

Cậu ta cẩn thận hỏi: “Sao anh lại tới đây?” +

Nguyễn Châu: “Tới thăm em.” +

Tống Gia Dương nghiêng người, “Anh vào đi.” +

Thiếu niên ở một mình, nhà được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp, đối diện cái cửa sổ phía nam, một chồng tài liệu thật dày chứng minh sự khắc khổ nỗ lực của chủ nhân nó. +

Không ai có thể thành công khi không đủ nỗ lực, thành tích của Tống Gia Dương chính là lấy được qua vô số đêm bật đèn học tập. +

Tống Gia Dương ngẩng đầu, ánh đèn chiếu rọi đôi đồng tử đen nhánh của cậu ta, trắng đen rõ ràng, cậu ta nhẹ giọng nói: “Anh nhìn thấy tin tức trên mạng rồi?” +

Nguyễn Châu không nghĩ tới cậu nhóc lại nhạy bén như vậy, đang định nói chuyện, Tống Gia Dương lại giành trước một bước: “Chuyện Trần Long không liên quan đến em—” +

“Anh tin em.” Nguyễn Châu nói. +

Nhất thời không nói gì, Tống Gia Dương ngồi trên sô pha, quần áo thùng thình, gầy đến đáng thương. +

“Ghi âm trên mạng kia, là của anh sao?” Tống Gia Dương hỏi. +

Nguyễn Châu nhìn cậu ta, trong con ngươi thiếu niên có sự chờ mong và thấp thỏm. +

Cậu gật đầu: “Là anh.” +

Trước khi Nguyễn Châu vào cửa đã mở ghi âm ra nghe. +

Nhưng lúc đăng lên là để Vật Nhỏ hỗ trợ đăng, còn chứng cứ hành vi ác khác của Trần Long, đều là Vật Nhỏ giúp sắp xếp lại. +

Quả nhiên, chuyện chuyên nghiệp thì phải giao cho thứ chuyên nghiệp làm +

Sau vài phút ngắn ngủi, chuyện “Chân tướng” đã quét ngang toàn bộ internet, rất nhiều blogger mới vừa đăng bài chất vấn xong, quay đầu đã bị cư dân mạng mắng còn chưa kiểm chứng đã muốn dẫn dắt dư luận, dán cho cái nhãn truyền thông vô lương, chỉnh lại môi trường trên internet một phen. +

Nguyễn Châu hỏi hắn: “Em ăn cơm chưa?” +

Tống Gia Dương lắc đầu. +

“Đúng lúc có mang theo cho em.” Nguyễn Châu lấy hộp cơm ra, hai mặn một chay, cơm vẫn còn ấm. +

“Sao anh lại đối xử tốt với em vậy?” Tống Gia Dương không nhịn được mà hỏi. +

Đây cũng là vấn đề đến giờ cậu ta vẫn không nghĩ ra, tại sao lại là cậu ta, tại sao lại cố tình là cậu ta? Không lẽ là vì ngày đó cậu ta cho cậu một chai nước sao? Nếu người ngày hôm đó không phải Tống Gia Dương, cậu sẽ đối xử tốt như vậy bới người khác sao? +

Nguyễn Châu sửng sốt, không nghĩ tới cậu ta sẽ hỏi câu hỏi này. +

“Bởi vì…” Bởi vì không đành lòng em quá khổ như thế. +

Nhưng nếu nói như vậy, Tống Gia Dương sẽ tự ti biết bao. +

Cậu nhìn thiếu niên, đã nhận ra cậu nhóc không có cảm giác an toàn: “Vì hy vọng em sẽ lợi hại hơn, tương lai trở thành một người có ích.” +

Người có ích? +

Tống Gia Dương bắt được từ ngữ mấu chốt. +

Nguyễn Châu cần cậu ta làm việc cho cậu? +

Vô duyên vô cớ đối xử tốt, Tống Gia Dương không tin, cũng không dám tin, nhưng những lời này khiến cậu ta yên lòng, chỉ cần cậu ta còn có ích, Nguyễn Châu hẳn sẽ không dễ dàng vứt bỏ cậu ta, cho dù là huấn luyện chó, cậu ta cũng hy vọng làm một con chó có ích. +

Tống Gia Dương đã nhìn rõ vẻ mặt đáng ghê tởm của người gọi là cha kia, thấy được sự hiểm độc đáng sợ của em trai mình, hoàn toàn chặt đứt ảo tưởng. +

Cậu ta tự thấy mình không phải một người thiếu tình yêu, nhưng khi ánh sáng tới gần mới biết, cậu ta chỉ đang cậy mạnh. +

Tống Gia Dương bình tĩnh nhìn bóng dáng Nguyễn Châu. +

Linh hồn bóng tối kế thừa từ ba, nội tâm bất an kế thừa từ mẹ, nhưng vì ngài đã xuất hiện, giao cho cuộc sống mới, để tôi lại lần nữa tìm được ý nghĩa. +

“Kia ngài hy vọng tôi làm gì?” +

Nguyễn Châu nói đùa: “Hy vọng cậu thay đổi thế giới, hoặc là làm ra một cái máy xuyên qua thời không?” +

Tống Gia Dương như suy tư điều gì. +

“Nếu là hy vọng ngài, như vậy thì như ngài mong muốn.” +

Cậu ta cười, trên mặt không còn nặng nề, mà là thay vào đó là thanh xuân dào dạt thuộc về độ tuổi này nên có, chỉ là có một ít điên cuồng được che giấu sâu bên trong nụ cười. +

Vật Nhỏ trong điện thoại nhìn thấy sự thay đổi của Tống Gia Dương, sinh ra một cảm giác nguy cơ thật lớn. +

Một con cá vừa đi, bây giờ đã tới một người có lực cạnh tranh còn mạnh hơn, vị trí trợ thủ số một của mình còn ngồi yên được không? +

Nó lo âu cả đêm không ngủ, xem tới xem lui bộ phim cung đấu. +

—————– +

Tiệc mừng thi đỗ là vào ngày hôm nay, Khâu Nghi Chi rất sớm đã chuẩn bị xong. +

Đặc biệt mặc một tây trang, thắt cà vạt, chào đón đám người tới lui ở cửa. +

Mặc dù bị chuyện kia ảnh hưởng, nhưng vẫn có không ít đồng nghiệp tới tham gia, hơn nữa sau lưng Khâu Dũng Văn gần đây đang tích cực thu xếp, cố gắng ép ảnh hưởng đến mức thấp nhất, bầu không khí vẫn tính là hài hòa. +

Cha con hai người xử lý loại trường hợp này thành thạo, nhưng làm Khâu Nghi Chi không nghĩ tới chính là, Lâm Lẫm thế mà lại thật sự tới. +

Hô hấp của hắn đều trở nên dồn dập lên không ít. +

“Đội, đội trưởng Lâm.” +

Lâm Lẫm mặt mang theo nụ cười, nói với Khâu Dũng Văn nói: “Chúc mừng ông nha, năm nay chuyện tốt nhiều hơn.” +

Năm nay trên người ông ta không có chuyện nào là tốt cả! Lâm Lẫm đây là đang châm chọc ông ta sao? +

Vẻ mặt Khâu Dũng Văn nháy mắt có hơi mất tự nhiên, nhưng rất nhanh cũng đã chào đón: “Vào trong ngồi, vào trong ngồi.” +

Lâm Lẫm: “Chờ một lát, tôi đợi người.” +

Anh đứng ở cửa chờ một lúc, dáng người thon dài đĩnh bạt, hấp dẫn tầm mắt của người qua đường đang tới lui. +

Có người biết Lâm Lẫm, giơ ngón tay vái với Khâu Dũng Văn. +

Hai đơn vị tuy nói là hợp tác khá nhiều, nhưng bên kia không thể nào lén lút qua lại với bọn họ được. +

Bây giờ Lâm Lẫm tới, không phải là khiến Khâu Dũng Văn trông có vẻ có mặt mũi lớn à? Ngay cả người của cục Điều Tra Dị Thường cũng mời được. +

Khâu Dũng Văn cười cười, trong lòng vẫn có chút buồn bực. +

Dù thế nào, không thể ném mặt mũi đi được. +

Khâu Nghi Chi thấy Lâm Lẫm vẫn luôn nhìn xung quanh, trong lòng dâng lên dự cảm không ổn. +

Lúc trước hắn mời Nguyễn Châu tới chỉ bày tỏ sự yếu thế, thực hiện bước đầu kéo gần quan hiện, cũng không cảm thấy người nọ sẽ đến, chủ yếu vẫn là mời Lâm Lẫm. +

Nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của Lâm Lẫm, không lẽ cậu thật sự định tới? +

Quả nhiên, thanh niên vừa xuất hiện, Lâm Lẫm đã đi đến đón. +

Áo thun đen dài tay cùng quần dài màu kaki, khiến màu da của cậu trở nên cực kỳ trắng, ôn nhuận như ngọc, đi thẳng tới, dáng người tỷ lệ cực tốt. +

“Tới muộn rồi, ngại quá.” Nguyễn Châu cười cười. +

Mà Khâu Dũng Văn thì nhìn về phía con trai nhà mình, con có bị bệnh không? Sao ngay cả người này cũng mời. +

Người sau vẻ mặt ngây ngốc, con chỉ muốn thử ôm đùi, không ngờ người ta lại tới thật? +

Nguyễn Châu và Lâm Lẫm tìm góc để ngồi, dù đã rất vắng vẻ, nhưng Nguyễn Châu vẫn phát hiện đằng trước vẫn có mấy người cứ nhìn hai người bọn họ mãi. +

“Sao mọi người đều nhìn chúng ta?” Nguyễn Châu ghé sát vào Lâm Lẫm, thấp giọng. +

“Có khả năng là vì tóc chúng ta dày.” Lâm Lẫm nói. +

Nguyễn Châu cười một tiếng, đánh giá mấy vị khách đang ngồi, phát hiện đúng như lời Lâm Lẫm nói, không có mấy người có nhiều tóc, Khâu Dũng Văn đã tính là bảo dưỡng rất tốt rồi. +

Chất nước ở thành phố này có vẻ hơi.. cứng. +

Hai người đang lặng lẽ nói chuyện riêng, đột nhiên lại nhìn thấy một hình bóng quen thuộc ở cửa. +

—— Tống Gia Dương. +

Thiếu niên mặc rất lịch sự, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, không hề có chút tối tăm nào. +

Cậu nhóc cũng tới? +

Nguyễn Châu kinh ngạc, cậu còn tưởng với quan hệ giữa cậu nhóc và cha con Khâu gia, thì cậu nhóc sẽ không tới tham gia. +

Mà Khâu Nghi Chi nhìn Tống Gia Dương tươi cười, suýt chút nữa không duy trì được vẻ mặt. +

Sao nó lại tới? +

Chuyện trên mạng như không tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào với nó, thậm chí trạng thái còn tốt hơn trước kia nhiều. +

“Sao mày lại tới đây?” Khâu Dũng Văn cũng khiếp sợ. +

Mục đích gọi điện cho Tống Gia Dương là để cậu ta thu bớt bớt lại, đừng có chạy nhảy khắp nơi, đừng có gây thêm chuyện cho ông ta, đừng có đang lúc ông ta đang tự cứu lại kéo ông ta xuống nước.. +

Yêu cầu của ông ta đối với cậu ta không cao, ngoan ngoãn làm một con mọt sách là được, nhưng cố tình hôm nay cậu ta lại tới. +

Sao nó lại có thể tới chứ? Sao nó dám chứ? Nó không sợ khi kết thúc mình sẽ đi tìm nó gây phiền phức? +

Chuyện ngày hôm nay quan trọng bao nhiêu, Tống Gia Dương không có khả năng không biết, nó chính là cố ý. +

Mà lời nói tiếp theo của Tống Gia Dương, đã nghiệm chứng suy đoán của ông ta, cũng thành công khiến tất cả mọi người ở đây nhìn về phía đôi ba con kia. +

“Ba, tiệc thi đỗ của em trai, sao lại không gọi con tới chứ? Con cũng là con trai của ba mà!” +

Khóe môi Tống Gia Dương cong lên, mỉm cười ấm áp. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Cửu Vĩ Băng Hồ: Đã tặng 1 vỏ sò
6 tháng

Comments (1)