Chương 37: “Cũng không sợ tôi xem là ám chỉ.”

Chương 37: “Cũng không sợ tôi xem là ám chỉ.” +
Ăn xong cơm ăn liền, vừa đúng lúc chuông tự học buổi tối vang lên. +
Lê Dung liếc nhìn về phía chỗ ngồi của Giản Phục và Lâm Trăn, hai người này vẫn chưa về, xem ra là không định lên lớp tự học buổi tối rồi. +
Lâm Trăn có thể chung sống hòa thuận với Giản Phục, ngược lại khiến anh khá ngạc nhiên. +
Trước kia Lâm Trăn đối với ai cũng nhường nhịn ba phần, dễ tính lạ thường. Nhưng thời gian gần đây, có lẽ là đã nắm thóp được tính cách vô tư không thù dai của Giản Phục, đôi khi cậu cũng không nhịn được mà cãi lại Giản Phục vài câu hoặc lặng lẽ trợn trắng mắt. +
Đương nhiên Giản Phục cũng không để trong lòng. +
Dương Phân Phương đi giày cao gót, trong lòng ôm cuốn sách bất ly thân《Để cuộc sống bớt nóng nảy》mỗi khi cô trông lớp tự học buổi tối. Cô đứng ở cửa lớp, hơi ngẩng cằm, biểu cảm nghiêm túc nhìn quanh lớp. +
Ánh mắt cô rơi vào chỗ trống của Giản Phục, nhíu mày hỏi: “Giản Phục đi đâu rồi, không biết đã rung chuông vào lớp rồi à?” +
Bạn học trong lớp nhìn trái ngó phải, không ai để ý Giản Phục ra ngoài từ lúc nào. +
Lê Dung ngước mắt nhìn Dương Phân Phương, thần thái tự nhiên, trả lời: “Cậu ấy đi học thêm rồi.” +
Giai đoạn ôn tập tổng hợp năm cuối cấp, không ít học sinh sẽ tìm giáo viên trong và ngoài trường để học thêm riêng, đôi khi buộc phải chiếm dụng thời gian tự học buổi tối. Nên về cơ bản mỗi ngày số người tự học đều không đủ, nhưng họ đều sẽ xin phép Dương Phân Phương trước. +
Dương Phân Phương nhíu mày, nghi ngờ nhìn Lê Dung: “Giản Phục học thêm? Em ấy đã được tuyển đặc cách rồi còn học thêm cái gì?” +
Lê Dung không hề hoảng sợ, dùng khuỷu tay huých Sầm Hào, cười vô tội: “Cậu nói đi?” +
Sầm Hào đột nhiên bị đẩy ra, cũng chỉ liếc sâu Lê Dung một cái, sau đó hướng về phía Dương Phân Phương nghiêm túc nói: “Giao thức mật mã học của Dan Boneh*.” +
*Dan Boneh là một trong những nhà mật mã học hàng đầu thế giới tại Đại học Stanford. Các “giao thức mật mã” của ông không chỉ là một thuật toán đơn lẻ mà bao gồm một hệ thống các đóng góp quan trọng giúp định hình mật mã học hiện đại, đặc biệt là trong lĩnh vực mật mã học dựa trên cặp (Pairing-based Cryptography). +
Dương Phân Phương: “……” Cô hoàn toàn không hiểu, để tránh lộ ra sự thiếu hiểu biết, cô cũng không định hỏi thêm. +
Dương Phân Phương: “Được rồi, bảo em ấy lần sau trước khi đi học thêm thì nói với cô một tiếng, đừng có nhấc chân là chạy, còn chút kỷ luật nào không?” +
Lê Dung hơi nghiêng đầu, hạ thấp giọng: “Cậu ấy thực sự đang học mật mã học?” +
Sầm Hào cũng hạ giọng rất nhẹ, môi hầu như không cử động: “Bịa đấy.” +
Dương Phân Phương đi đến trước bục giảng, đặt sách xuống, hai tay chống lên mặt bàn, nói với những bạn học còn lại trong lớp: “Nhắc đến học thêm, có vài giáo viên nói với cô, lớp họ có học sinh theo lớp trưởng lớp chúng ta tự học, thành tích tăng rất nhanh. +
Cô luôn nhấn mạnh với các em, phải học hỏi nhiều từ những bạn học giỏi, xem người ta học thế nào, có phương pháp học tập gì, làm những bài tập nào, kết quả lớp chúng ta không một ai nghe lọt tai, toàn để lớp khác hưởng lợi. Bình thường các em nên giao lưu nhiều với lớp trưởng, Lê Dung em cũng giúp đỡ bạn học trong lớp mình đi, nghe rõ chưa.” +
Lê Dung mỉm cười, gật đầu: “Được thôi, chắc quảng cáo trên cửa ký túc xá của tôi vẫn còn lưu truyền trên diễn đàn đấy, mọi người tìm kiếm bài đăng【Lúc đầu đều nói ai nộp* thuế IQ của ai đó thì người đó là đồ đần, sao tôi nghe nói có hơn mười đồ đần rồi nhỉ?】này là tìm được.” +
*raw là “?”. +
Sầm Hào đang cúi đầu nhắn tin cho Giản Phục, nghe vậy không khỏi giật giật khóe môi. +
Bạn học trong lớp: “……” +
Dương Phân Phương ngượng ngùng ho hai tiếng, cắt ngang chủ đề: “Được rồi, mau tự học đi.” +
Nhưng Dương Phân Phương lại nhắc nhở Lê Dung, anh vẫn chưa cho hơn mười người này nghỉ. +
Lê Dung gửi một tin nhắn trong nhóm nhỏ —— +
【Hôm nay không cần đến ký túc xá tìm tôi, có việc rồi.】 +
Trong nhóm gửi rải rác vài biểu tượng cảm xúc ok, Lê Dung xác nhận hầu hết mọi người đã nhận được mới tắt khung chat nhóm. +
Tan học tự học buổi tối, Lê Dung thu dọn ba lô, một tay đút vào túi, nhẹ nhàng nắm lấy tuýp thuốc mỡ đó. +
“Chắc là cậu chưa từng đến ký túc xá trường.” +
Sầm Hào đang cúi đầu rút đề thi trong ngăn bàn, nghe lời Lê Dung, động tác hắn khựng lại, mí mắt khẽ giật, sau đó biểu cảm tự nhiên nói: “Ừ, hơi xa chút.” +
Lê Dung hơi nghiêng đầu, im lặng một lúc, đột nhiên cười: “Nhưng cậu lại biết điều kiện ký túc xá tốt nhỉ?” +
Kiếp trước anh cũng từng ở ký túc xá một thời gian, anh đột nhiên nghĩ, liệu có phải lúc đó Sầm Hào cũng biết điều kiện ký túc xá tốt không? +
Một tay Sầm Hào cất xong đề thi, khoác ba lô lên vai phải, buông thõng tay trái đứng dậy, giọng điệu bình thường: “Học sinh Trung học A ai chẳng biết.” +
Lê Dung gật đầu như suy nghĩ điều gì: “Ồ, ra là vậy.” +
Từ tòa nhà dạy học đến ký túc xá học sinh, phải đi qua một khu rừng nhỏ, một căng tin và một nhà thi đấu bóng rổ. +
Đi bộ khoảng mười phút, trên đường còn có quầy báo di động mở cửa hai mươi tư giờ, tối đói có thể đến đây mua một phần bánh rán. +
Đèn đường trong khuôn viên trường rất tối, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ mặt đất và bậc thang, trên đất còn rơi rải rác những chiếc lá chưa kịp quét dọn. +
Lê Dung đi bộ không nhanh, chậm rãi thong dong, hoàn toàn khác với trạng thái tranh thủ từng giây từng phút ở kiếp trước của anh. +
Trước kia rất ít khi anh chú ý đến đèn đường mờ ảo, bậc thang mọc đầy rêu, thân cây ẩm ướt và những chiếc lá rụng rải rác, anh không muốn lãng phí thời gian vào những việc vô nghĩa không có lợi ích. +
Biến cố gia đình và sự xuất hiện đột ngột của Sầm Hào cũng buộc anh phải trở nên chết lặng hơn, lạnh lùng hơn, không để tình cảm của mình bị liên lụy. +
Nhưng kiếp này đã xảy ra rất nhiều thay đổi, anh dần bắt đầu tận hưởng và làm quen với những chi tiết cuộc sống có thể làm mình vui vẻ này. +
Đến cổng chính ký túc xá, Lê Dung nhìn ánh đèn LED sáng trưng trong sảnh, khẽ nhếch môi không thể nhận ra: “Nghe nói trước kia có nam sinh lén đưa bạn gái vào, làm vài chuyện không thể miêu tả, gây ra ảnh hưởng cực kỳ xấu cho trường, nên dì quản lý ký túc xá kiểm tra rất nghiêm, học sinh nào cũng phải kiểm tra giấy tờ. Cậu không có thẻ nội trú, lát nữa……” +
Lê Dung ngắt lời, quay mặt lại, tinh quái nhìn Sầm Hào một cái. +
Yết hầu Sầm Hào khẽ cuộn lên, đón lấy ánh mắt Lê Dung, không hề lùi bước, ngược lại đầy ẩn ý nói: “Lát nữa tôi sẽ nói, chúng ta không phải đến để làm chuyện đấy.” +
Nụ cười của Lê Dung càng sâu, đầu lưỡi khẽ lướt qua môi dưới, cố ý nói: “Hay là tôi nói, người tôi dẫn theo là ‘bạn trai’.” +
Ban đầu Sầm Hào sững sờ, nhưng cảm xúc ngỡ ngàng chỉ thoáng qua, trong mắt hắn lại khôi phục nụ cười sâu xa khó đoán: “Được thôi.” +
Đáng tiếc là ý tưởng bất ngờ tuyệt vời của hai người bọn họ đều không dùng đến, dì quản lý ký túc xá vừa thấy là hai nam sinh đi vào, cũng chỉ ngẩng đầu lên, nửa câu cũng không hỏi thêm. +
Tất nhiên hai người vốn không định làm theo lời nói cũng chẳng thấy tiếc nuối. +
Đến ký túc xá, Lê Dung lấy chìa khóa mở cửa, giơ tay bật đèn. +
Sầm Hào bước qua khoảng trống bên cạnh anh vào trong, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của viên giặt. +
Trên ban công nhỏ treo quần áo Lê Dung đang phơi. +
Quả thực diện tích ký túc xá không nhỏ, không gian vốn có thể ở bốn người, giờ chỉ mình Lê Dung ở. +
Giữa ký túc xá là một chiếc bàn học to lớn, bên trên dọn dẹp sạch sẽ, không có lấy một chút đồ vật linh tinh. +
Có lẽ đây là nơi Lê Dung kiếm thêm thu nhập bằng việc dạy kèm. +
Lê Dung tiện tay đóng cửa, ngón tay trượt đến khóa cửa vặn một cái, quay đầu nói với Sầm Hào: “Cởi quần áo ra.” 1
Sầm Hào quay đầu, ánh mắt lướt qua cánh cửa khóa chặt và tay áo xắn lên của Lê Dung, cười khẽ: “Cậu nói gì cơ?” +
Cảnh tượng này hơi buồn cười. +
Hắn bị Lê Dung đưa đến ký túc xá, Lê Dung lập tức khóa chặt cửa, nóng lòng muốn hắn cởi quần áo, ngược lại giống như muốn cưỡng ép hắn làm gì đó. +
Lê Dung dựa lưng vào cửa, chậm rãi rút tuýp thuốc mỡ từ trong túi ra, kẹp giữa hai ngón tay, giọng điệu mập mờ nói: “Tình huống cậu nghĩ ấy, đợi khi nào tôi có thể dễ dàng quật ngã cậu, chắc là mới có khả năng xảy ra.” +
Sầm Hào vừa nhìn thấy tuýp thuốc mỡ quen thuộc, thì hiểu ngay vết thương trên người mình không giấu được Lê Dung. +
Thực ra hắn cũng từng tự bôi, chỉ là muốn hồi phục hoàn toàn thì cần một khoảng thời gian. +
Sầm Hào đưa tay lên cổ áo, ngón tay bẻ một cái, cởi một chiếc cúc: “Vậy chắc là khó xảy ra rồi.” +
Hắn được rèn luyện thể lực từ nhỏ, không giống cậu chủ nhỏ được nuông chiều như Lê Dung. Lê Dung muốn vượt qua hắn, đại khái cũng khó khăn như việc hắn muốn vượt qua Lê Dung trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học vậy. +
Vẻ mặt Lê Dung đầy ý cười, thần thần bí bí nói: “Thế thì chưa chắc đâu.” +
Sầm Hào cởi áo khoác ngoài, tùy tiện vứt lên mặt bàn, lại bắt đầu cởi chiếc áo len bên trong. +
Lê Dung chậm rãi thu lại nụ cười, ánh mắt dõi theo ngón tay hắn, từng tấc từng tấc một, thưởng thức cảnh sắc không ngừng được hé lộ. +
Eo bụng Sầm Hào săn chắc dẻo dai, cơ bụng dần hiện ra theo cử động nâng cánh tay, chậm rãi căng cứng. +
Da hắn là màu vàng trắng rất khỏe mạnh, tỷ lệ mỡ cơ thể rất thấp, nếu không phải vì những vết sẹo đáng sợ kia, chắc chắn sẽ là một cảnh sắc rất mãn nhãn. +
Lê Dung không khỏi khẽ nhíu mày, không còn chút ý nghĩ kỳ quái nào nữa. +
Từ sườn trái đến dưới xương quai xanh của Sầm Hào đều mang những vết bầm tím đứt quãng, đặc biệt là mảng dấu vết lớn ở xương sườn, chỉ nhìn những đốm máu nổi trên bề mặt da thôi cũng có thể đoán được lúc mới bị thương đau đớn đến mức nào. +
Hèn gì hắn ngay cả khi đứng dậy cũng không được tự nhiên. +
Ngoài vết thương trước ngực còn có vô số vết chấn thương trên lưng, trầy xước, vết cắt, bầm tím. Có thể thấy những vết thương này đã được vài ngày rồi, vì còn trẻ, cơ thể đang tăng ca làm việc để hồi phục. +
Nếu là kiếp trước, nhóm nghiên cứu của bọn họ có sản phẩm tốt hơn để xử lý vết bầm, nhưng hiện tại, loại thuốc đó vẫn chưa được sản xuất nên chỉ có thể dùng tuýp thuốc trong tay này thay thế. +
Lê Dung cố ý hỏi một cách nhẹ nhàng: “Ai làm thái tử khu ba bị thương thành thế này, còn muốn sống nữa không?” +
Sầm Hào thản nhiên nói: “Không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi.” +
Lê Dung không nói gì, chỉ rũ mắt, cạy mở hộp, vặn mở nắp nhỏ màu trắng của tuýp thuốc mỡ. +
Nếu đi khu ba thì chắc chắn không cần bị thương rồi. +
Khu ba có Sầm Kình che chở, Sầm Hào cũng sẽ làm quản lý hiệp hội thương mại, công việc thẩm định tư cách doanh nghiệp, thuộc loại vừa có quyền lực lại không cần gánh rủi ro. +
Ra vào còn có tài xế riêng và trợ lý đi theo, vẻ vang rạng rỡ, thừa kế nghiệp cha. +
Tại sao lại phải đi khu chín chứ? +
Là Sầm Kình sợ ở trên cao lạnh lẽo, muốn dựa vào Sầm Hào để thông suốt mối quan hệ ở khu chín nhằm củng cố thế lực gia tộc, hay là vì lý do của anh? +
Lê Dung đi tới, nặn một ít thuốc mỡ vào lòng bàn tay, nhíu mày nhìn sườn trái của Sầm Hào. +
Anh giơ tay lên, ngón tay thon dài, lòng bàn tay mềm mại ửng đỏ, thuốc mỡ được nhiệt độ lòng bàn tay làm tan chảy từ từ, trắng trong suốt. +
“Ngón tay tôi hơi lạnh, cậu nhịn chút nhé.” +
Lê Dung còn chưa chạm vào da Sầm Hào, đã có thể cảm nhận được nhiệt độ tràn đầy sức sống. +
Anh mím môi, đặt lòng bàn tay lên xương sườn của Sầm Hào. +
Sườn trái Sầm Hào hơi lạnh, hơi lạnh lại nhanh chóng bị thân nhiệt của anh hấp thụ. +
Hắn nhìn thấy Lê Dung rũ mắt, hàng mi cong nhẹ, rung động theo nhịp tim. Mái tóc mềm mại được vén tùy ý sau tai, chỉ có vài sợi nổi loạn, đung đưa trước mắt. +
Đầu ngón tay Lê Dung vẫn lạnh như thường lệ, nhưng lòng bàn tay lại ấm áp. Động tác anh rất nhẹ, xoa bóp từng vòng trên vết bầm, thuốc mỡ mịn màng được anh xoa phẳng bôi đều, rồi từ từ thấm vào da. +
Đợi thuốc mỡ biến mất, lòng bàn tay Lê Dung lập tức áp sát vào xương sườn hắn, cảm giác đau đớn đều bị thay thế bởi sự tê ngứa. +
Sầm Hào hít một hơi nhẹ, cuối cùng không nhịn được nữa, nắm chặt lấy cổ tay Lê Dung: “Ra tay nhẹ thế này, cũng không sợ tôi xem là ám chỉ.” +
【Tác giả có lời muốn nói】 +
Sớm! +
– +



hôn đi còn ngại ngùng chi nữa hihihi
Thi thoảng ghẹo vài cái, mập mập mờ mờ vậy mới zdui 😌
Mập mờ vui vl hehe
Ko sợ ko sợ ko sợ