Chương 38: Thuần hóa

Ngón tay lành lạnh của Vu sư Đồ Lặc đặt hờ lên cổ thiếu niên. +
Run run, nhẹ đến mức khó nhận ra. +
….Suýt chút nữa. +
Suýt chút nữa làm A Nhĩ Lan của hắn bị thương. +
So với bại trận, so với cái chết, so với việc A Nhĩ Lan rời đi, đây mới là chuyện đáng sợ nhất, không thể chấp nhận nhất —— hắn vậy mà có khả năng làm tổn thương A Nhĩ Lan của hắn. Mà A Nhĩ Lan của hắn lại chẳng hay biết gì về điều này, không biết hắn khủng bố nhường nào, tàn nhẫn nhường nào, máu lạnh nhường nào. +
Càng không biết một khi hắn mất kiểm soát thì bất cứ lúc nào cũng có thể nghiền nát y. +
Vu sư Đồ Lặc muốn cảm nhận dòng máu đang chảy xiết trong động mạch cổ của thiếu niên, xác nhận người thương vẫn ổn, bình an vô sự trong lòng hắn. Nhưng lại do dự không dám chạm vào. +
Hắn sợ cảm xúc của mình chưa tan, sợ bản thân mất khống chế bóp gãy yết hầu thiếu niên. +
—— Điều đó quá đơn giản. +
Ngón tay lạnh lẽo tái nhợt dừng lại bên cổ, thật lâu không đáp xuống. +
Cừu Bạc Đăng ngẩng đầu lên. +
Chạm phải cơn sóng bạc cuồng loạn dưới đáy mắt người đàn ông trẻ tuổi, ánh lửa nhảy nhót trào dâng trong đó, phản chiếu chất liệu sắc bén như lưỡi dao được tôi lửa… Thật kỳ lạ, sao trông hắn có vẻ buồn bã thế nhỉ? +
Có gì đáng buồn đâu chứ! +
…..Tóm lại là muốn chạm vào y nhưng không dám chứ gì? +
Tiểu thiếu gia da thịt non mềm không biết mình suýt chút nữa đã trải qua chuyện gì, càng không biết mình đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm ra sao. Y chỉ nhận ra nỗi sợ hãi và bàng hoàng của Vu sư Đồ Lặc, nghĩ ngợi một chút, y rướn người tới, chủ động đưa chiếc cổ trắng ngần yếu ớt vào trong lòng bàn tay người đàn ông. +
“Sợ cái gì chứ,” Cừu Bạc Đăng cố tỏ ra bình tĩnh, thực ra vành tai đã đỏ ửng, “Cho ngươi sờ đấy.” +
Dù sao thì tình huống cũng đặc thù. +
Y nghĩ vậy. +
Chiếc cổ thon của thiếu niên được giao phó vào lòng bàn tay của Vu sư Đồ Lặc. Chỉ cần siết chặt hổ khẩu là có thể bẻ gãy đốt sống cổ gầy gò của y như bẻ gãy chồi non —— dù là dũng sĩ yếu nhất bộ tộc cũng có thể dễ dàng làm được điều này. +
Không biết nên không sợ. +
Vu sư Đồ Lặc rũ mi. +
Để phần thịt đệm đầu ngón tay ấn lên chiếc cổ chỉ cần bóp nhẹ là gãy của thiếu niên, da thịt trắng mịn, đốt xương thanh tú bên dưới, vài vệt đỏ chưa tan hết… Không có chút ý thức tự bảo vệ mà giao vào tay người đàn ông, không biết những dấu vết kia, những đường nét thanh nhã kia sẽ khơi dậy dục vọng đáng sợ nhường nào. +
Đè y lại, khóa chiếc vòng vàng sậm mạ bạc lên cổ, tay, chân y… ép y chỉ có thể ngẩng đầu, lông mi ướt đẫm đón nhận tất cả những cơn sóng điên cuồng không thể chịu đựng nổi… Chiếm hữu, đánh dấu, đóng dấu hết lần này đến lần khác, cho đến khi tất cả mọi người chỉ cần liếc mắt là nhận ra, từ trong ra ngoài của y đều đã bị yêu thương. +
Dù có bị đưa về cũng không rửa sạch được hơi thở của hắn. +
Không biết. +
Cho nên không sợ hắn. +
Ngón tay vuốt ve cổ e là quá mức cẩn thận dè dặt rồi, dùng lực gần như có thể bỏ qua. Rất khó tưởng tượng được rằng, người cầm đao bằng một tay, đối đầu trực diện với sói đầu đàn, động tác lại có thể nhẹ nhàng đến mức độ này. +
Cũng không phải nói hắn nhẹ một chút thì không tốt, nhưng thế này thì nhẹ quá… +
Cừu Bạc Đăng khó xử nghĩ. +
Tay của Vu sư Đồ Lặc là bàn tay quanh năm cầm đao cầm tên, hổ khẩu, đầu ngón tay toàn là vết chai thô ráp. Lúc bình thường, lực mạnh hơn một chút sẽ cạ vào thấy tê tê ngứa ngứa, Cừu Bạc Đăng vì chuyện này mà không ít lần cắn hắn. Nhưng đợi đến khi đối phương thực sự nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn thì lại thấy nhột, giống như dùng lông vũ quét qua vậy. +
Càng không chịu nổi. +
Cừu Bạc Đăng từ nhỏ đã sợ nhột, nhịn một lúc thì không nhịn được nữa, nắm tay lại, đấm mạnh một cái vào tấm lưng rắn chắc cứng ngắc của hắn. +
Nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ thôi! +
Lúc cần nhẹ thì không nhẹ, lúc không nên nhẹ thì lại nhẹ thành cái dạng này! +
Giả tạo! +
Chắc là tưởng làm y đau nên động tác của Vu sư Đồ Lặc dừng lại, ngón tay dừng bên tai y. Một lát sau, chầm chậm rời đi, giúp y kéo lại cổ áo trong đang lỏng lẻo. Giọng nói trầm lạnh nho nhỏ nói câu gì đó. Tuy nghe không hiểu nhưng phán đoán từ giọng điệu thì chắc là đang xin lỗi. +
Cừu Bạc Đăng quay đầu đi. +
Vu sư Đồ Lặc trẻ tuổi chỉ cách lớp áo, lặng lẽ ôm lấy y, dời tầm mắt đi. Trên người hắn còn vương lại hơi thở của gió tuyết, gò má vừa lạnh vừa tái, không, cả người hắn đều tái nhợt lạnh lẽo. +
Lông mi hắn đổ xuống thành bóng râm nhạt trong màu xám bạc kia. +
Tựa như hồ băng phản chiếu bóng cổ thụ khô héo. +
Dẫu chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhịp tim đập vừa chậm vừa nặng nề, quả thật đối phương đang buồn bã… Thôi, không so đo với hắn nữa. Tiểu thiếu gia nghĩ, dẫu sao cũng từng cứu y 3 lần. +
Dù sao… +
Dù sao cũng không phải lần đầu tiên. +
Chuẩn bị tâm lý xong xuôi, Cừu Bạc Đăng nâng cao cánh tay. +
Y ôm lấy sống lưng Vu sư Đồ Lặc, sau đó nhẹ nhàng nhổm dậy, tì cằm lên xương vai của người đàn ông, lồng ngực dán sát lồng ngực, cổ kề cổ… Cách lớp vải dệt từ lông cừu, cơ bắp cường tráng truyền đến hơi nóng hừng hực, sống lưng tức khắc dâng lên một trận ý lạnh. +
Rất dễ khiến người ta hoảng hốt. +
Bởi vì mỗi khối cơ bắp đều ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp, đều có thể hủy diệt y trong nháy mắt. +
Trong khoảnh khắc dựa vào, Cừu Bạc Đăng bỗng cảm thấy hoảng sợ —— cực kỳ nguy hiểm, trực giác đang cảnh báo. +
Y đang ôm một con báo săn, ôm một con mãnh thú rất có khả năng sẽ xé xác y. Con mồi dù vô tri ngây thơ đến đâu, khi đối mặt với kẻ săn mồi đe dọa đến tính mạng, trực giác đều sẽ phát ra cảnh báo mãnh liệt. +
Tiểu thiếu gia tùy hứng không thèm để ý đến cảnh báo của trực giác. +
…..Dù sao, mạng cũng là do hắn cứu. Y nghĩ vậy. +
Cùng lắm thì trả lại là được chứ gì. +
Gió bên ngoài căn nhà rít gào thê lương, lửa trong nhà cháy hừng hực. +
Ánh sáng biến ảo, thiếu niên xinh đẹp đến mức khó phân biệt nam nữ, cổ chân đeo chiếc vòng khóa bằng vàng, nửa quỳ trong lòng Vu sư cổ quái cao lớn trầm mặc, nhổm dậy, nhẹ nhàng áp má mình lên má người đàn ông… Tựa như sự hiến tế trong truyền thuyết cổ xưa, nàng du mục thuần khiết xinh đẹp, tự dâng mình cho ác thần trong điện thờ. +
Y là vật tế, là chiến lợi phẩm, là vật sở hữu. +
—— Y biết hắn rất nguy hiểm. +
……………………………………………….. +
Rừng rậm đang sụp đổ. +
Nhóm người Thương Lang bước đi không tiếng động, bao vây, quét mắt, tuần tra. Từng cây từng cây cổ đã tồn tại không biết bao nhiêu trăm năm ngàn năm vạn năm ầm ầm đổ xuống, phát ra âm thanh vô cùng nặng nề. Những cái cây mọc trên tầng đất đóng băng vĩnh cửu này cứng hơn cả sắt thép, gió lạnh và bão tuyết đã tôi luyện thớ gỗ của chúng trở nên rắn chắc. +
Keng keng keng. +
“Quả nhiên…” Thẩm Phương Trác, chủ sự của nhánh xuất thân từ Đông Châu Bình Đường Thẩm thị, co ngón tay lại, gõ lên thân cây đã bị chặt, âm thanh phát ra lạnh lẽo như kim loại, “Sách cổ nói, phương Bắc có gỗ lạnh, sánh ngang với kim tinh. Quả nhiên là danh bất hư truyền.” Ngay sau đó, gã lại cười nói: “Cây cổ phi phàm như vậy, nếu không có các vị dũng sĩ dưới trướng vương tử ngài, thì cho dù cho phép chúng ta tới chặt cũng chặt không đổ.” +
Vương tử Đột Ngột Mộc của bộ tộc Thương Lang chống cây búa đồng cắm trên mặt đất, lạnh lùng nhìn chằm chằm các tộc nhân đang chặt cây. +
Cách đó không xa, vài cái đầu sói và thủ cấp của vài tộc nhân bộ tộc Thương Lang bị đóng đinh lên vỏ cây, trấn áp tất cả những kẻ to gan dám dị nghị việc chặt rừng. +
Đối mặt với lời tâng bốc của Thẩm Phương Trác, trên mặt Đột Ngột Mộc lộ ra vài phần tự mãn và một tia khinh miệt không che giấu được. +
Hiển nhiên, gã ta không để người Trung Nguyên vào mắt. +
Theo gã ta thấy, người Trung Nguyên trừ việc chế tạo phi thuyền, chim gỗ lợi hại ra, thì chẳng có mấy ai chịu đòn nổi, tất cả đều yếu ớt đấm một cái là ngã. +
Thẩm Phương Trác không bỏ lỡ tia khinh miệt kia của vương tử Đột Ngột Mộc, chẳng hề thay đổi sắc mặt mắng thầm trong lòng một câu “đám mọi rợ không biết tốt xấu”, cười nhạt nói: “Kẻ hèn xin chúc mừng trước chuyện Thương Lang sẽ trở lại đất thánh, đoạt được quyền kiểm soát cửa của vùng tuyết. Đến lúc đó, nhà họ Thẩm nhất định sẽ kết minh muôn đời với bộ tộc Thương Lang.” +
Vương tử Đột Ngột Mộc gật đầu. +
Đối với Thẩm Phương Trác, gã ta vẫn coi như khách khí, dùng lễ nghi Trung Nguyên vụng về nói: “Thẩm tiên sinh không cần lo lắng, lấy danh nghĩa Thương Lang thề, Đột Ngột Mộc ta tuyệt đối không bạc đãi bạn bè.” +
Ầm một tiếng, 10 dũng sĩ Thương Lang lại chặt đổ một cây gỗ lớn. +
Rừng rậm dần xuất hiện một lỗ hổng, đất đai màu nâu sẫm trần trụi, nhất thời vẫn chưa bị tuyết trắng bao phủ. Gốc cây chảy ra chất lỏng đỏ sẫm, một phần rễ cây lật lên mặt đất. Thẩm Phương Trác đi tới, quệt một ít nhựa cây, lộ ra vẻ mặt vui mừng, hỏi vương tử Đột Ngột Mộc rằng có thể đào những gốc cây này mang đi luôn không. +
Trên mặt một số dũng sĩ Thương Lang bên cạnh lướt qua vẻ phẫn nộ. +
Vương tử Đột Ngột Mộc tùy ý gật đầu. +
Gã ta không quan tâm chặt phá cây cổ, đào bới rễ cây có vi phạm tổ huấn cổ xưa hay không, gã ta quan tâm đến một chuyện khác hơn: “Khoảng bao lâu thì chế tạo xong mộc diên.” +
“Vương tử không cần lo lắng, trong vòng một tháng, nhất định chế tạo xong đợt mộc diên đầu tiên cho ngài.” Dễ dàng mưu cầu được Long Mộc Tuỷ ngàn năm, tâm trạng Thẩm Phương Trác rất tốt, bèn đứng dậy nói, “Hơn nữa, ta cam đoan với ngài, mộc diên tạo bằng gỗ lạnh, chắc chắn sẽ bay nhanh hơn, cao hơn bất cứ mộc diên nào ngài từng thấy trước đây.” +
Ngừng một chút, Thẩm Phương Trác cười. +
“Số mộc diên ngài thấy dạo trước, ở trước mặt mộc diên làm bằng gỗ lạnh này, chẳng khác nào chim sẻ gặp phải chim ưng.” +
Trên mặt vương tử Đột Ngột Mộc lộ ra một nụ cười, mang theo chút tự mãn hỏi Thẩm Phương Trác, mộc diên như vậy có được tính là mộc diên mạnh nhất không. +
“Chắc chắn là mộc diên đỉnh cấp rồi,” Thẩm Phương Trác lại nói, “Nhưng mộc diên mạnh nhất hiện nay lại không có cách nào tạo ra được nữa.” +
Đối diện với sự kiêng kị và nghi ngờ mơ hồ toát ra từ vương tử Đột Ngột Mộc. +
Thẩm Phương Trác cười cười, chắp tay. +
“Việc này tuyệt đối không phải Thẩm gia ta có điều giấu giếm bộ tộc Thương Lang, chỉ là Đông Châu từng xuất hiện một chiếc xích diên, không một mộc diên nào sánh bằng. Thế gia hỏi tất cả Thiên Binh Phủ, lại vẫn luôn không biết là do ai thiết kế. Sau đó mộc diên trải qua mấy lần thay đổi, hầu như đều lấy việc khôi phục chiếc xích diên ban đầu làm mục tiêu, tiếc rằng đến nay chưa thể thực hiện.” +
Vương tử Đột Ngột Mộc nửa tin nửa ngờ, chuyển tầm mắt sang hướng khác. +
Một hộ vệ của nhà họ Cừu mặc kình trang gọn gàng bó sát cổ chéo tay áo hẹp, áo nhạn hạc, đeo thanh kiếm gỗ thông vân rồng vảy đỏ, đứng trên ngọn một cây cổ. +
Nàng đang đợi thư trả lời của Đông Châu. +
Thẩm Phương Trác và vương tử Đột Ngột Mộc trao đổi ánh mắt, hiểu rõ trong lòng mà chẳng cần nói ra. +
—— Tiểu thiếu gia nhà họ Cừu nên “bất hạnh” gặp nạn trước khi Đông Châu gửi thư lại rồi. +
……………………………………………….. +
Tuyết rơi từng đợt từng đợt, bao phủ qua Ưng Sào, rồi lại trượt xuống phía dưới từng đợt từng đợt. Tuyết trắng lả tả lướt qua cửa sổ gỗ, được ánh đèn vàng hắt ra từ bên trong chiếu sáng. +
Tiểu thiếu gia nhà họ Cừu lẻ loi một mình, chân đeo vòng khóa vàng, quỳ ngồi trên đùi thủ Vu mạnh nhất Đồ Lặc, bị cố định thắt lưng. Y lặng lẽ ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp được bàn tay to tái nhợt của người đàn ông làm nền càng thêm tinh xảo. Ánh lửa rơi vào trong mắt y. +
Sự hiến tế thánh khiết, trắng ngần. +
Vu sư Đồ Lặc chăm chú nhìn y hồi lâu, cúi người. +
—— Nụ hôn nhẹ như tuyết đầu mùa rơi xuống. +
Dục niệm của hắn sâu đến thế, nụ hôn rơi xuống lại nhẹ đến vậy. +
Mãnh thú thu lại móng vuốt sắc bén và răng nanh của nó. +
Nó đã bị thuần hóa rồi. +
Đợi đến khi tách ra, ngón tay Vu sư Đồ Lặc nhẹ nhàng đặt lên đai lưng thiếu niên nhưng lại không có động tác tiến thêm bước nữa —— hắn là kẻ cướp đoạt tuân theo thiên tính, lúc này lại bắt đầu vụng về muốn làm một số chuyện trái với bản năng. +
Chạm phải đôi mắt màu xám bạc kia, lông mi Cừu Bạc Đăng run lên một cái. +
Biết hắn đang hỏi có được hay không. +



mọi lần đều là cưỡng ép giờ là xin phép trc thay đổi r nha
Có tiến bộ, có tiến bộ!ヽ(*´^`)ノ