Skip to main content

Chương 37: Vỗ về

dathaiPiter

Cừu Bạc Đăng đã ngủ khá lâu. +

Nhưng điều đó không ngăn được việc khi bị đánh thức, y xấu tính, hung hăng cắn người đàn ông một cái. +

—— Đêm hôm khuya khoắt, bị bệnh gì vậy. +

Vu sư Đồ Lặc mặc cho Cừu Bạc Đăng cắn, chỉ gác cằm lên đỉnh đầu y, ghì chặt lấy sống lưng y. +

Giống như loài báo săn trên đồng tuyết. +

Khi mùa băng ập đến, mùa trắng xóa kinh hoàng không tìm thấy thức ăn. +

Có những con báo cái đói đến điên sẽ chuyển ánh mắt sang bạn đời, xé toạc yết hầu, uống máu nóng, cắn cơ bắp, nhai xương cốt của nó… Trong lúc bị bạn đời sống sờ sờ gặm nhấm, con báo đực có thân hình to lớn hơn chỉ im lặng cúi xuống, liếm láp đỉnh đầu bạn đời như mọi ngày. +

….A Nhĩ Lan của hắn tết tóc cho hắn. +

….A Nhĩ Lan của hắn bảo hắn đeo nhẫn lên. +

….A Nhĩ Lan của hắn để dành chỗ trong chăn cho hắn. +

A Nhĩ Lan của hắn không còn ghét hắn như vậy nữa. +

Đợi hắn dập đầu vái lạy xong 99 cuốn kinh văn, A Nhĩ Lan của hắn sẽ hạnh phúc cát tường như chim trắng. Đợi hắn chuyển hết 99 vòng quanh núi tuyết thánh, A Nhĩ Lan của hắn sẽ bình an khỏe mạnh như lưỡi gan rồng. Rồi họ có thể cùng cưỡi voi ma mút rong ruổi trên vùng bình nguyên của đồng tuyết, hắn sẽ đưa y đi xuyên qua hẻm núi lớn hàng phục và diệt trừ tà kiến. +

Từ nay về sau, bóng ma của cái chết sẽ không bao giờ đuổi kịp bước chân của A Nhĩ Lan nữa. +

Những kẻ Trung Nguyên kia, ngay cả một khởi đầu tốt đẹp cát tường cũng không chịu cho y, bọn chúng dựa vào cái gì mà cướp y khỏi hắn? +

….Cho nên? +

….Ngươi muốn để y nhìn thấy đao binh lửa khói nổi lên trên đồng tuyết, hay muốn để y phải chia lìa với người nhà? +

Hứa Tắc Lặc đứng trong bão tuyết, giọng rất nhẹ nhưng lời lẽ lại rất nặng. +

….Cừu thiếu gia là một người… một người ngay cả kẻ hèn mọn như sâu kiến là ta đây cũng sẵn lòng đưa tay giúp đỡ! Ngươi muốn khiến y tự trách? Hay muốn y phải đau khổ? +

Những lời lẽ lạnh lẽo, chói tai vang vọng như lời nguyền rủa. +

Hứa Tắc Lặc, Đông Châu, thế gia… từng danh từ quái lạ, từng con chim gỗ quái dị, từng bóng người mờ ảo với gương mặt xám ngoét, bọn chúng như ma quỷ ép sát lại gần hắn, áp bức hắn, vươn tay về phía trân bảo hắn giấu trong hang ổ. +

Không đủ. +

Chỉ giấu đi thôi vẫn chưa đủ. +

Ưng Sào không đủ cao, núi tuyết thánh không đủ xa. Gió có thể đến được nơi này, tuyết có thể đến được nơi này, chim gỗ của người Trung Nguyên có thể bay đến nơi này… Xiềng xích có thể bị chặt đứt, núi đá có thể bị leo qua, đường treo có thể được nối lại… Phải nuốt chửng hết tất thảy, hòa làm một đến mức người khác có bẻ thế nào cũng không bẻ ra được… +

Ánh lửa hắt lên gương mặt Vu sư Đồ Lặc. Cơ bắp trên má hắn giật giật một cách đáng sợ, dữ dội, vặn vẹo, dữ tợn. +

Sự hung bạo, phẫn nộ, oán hận khổng lồ, cùng với… +

Bất an. +

Hắn là dũng sĩ mạnh mẽ nhất, là Vu sư, Tát Mãn, Bột Ngạch đáng sợ nhất. Nhưng Hứa Tắc Lặc đã chỉ ra thứ mà hắn vẫn luôn né tránh, vẫn luôn không muốn nghĩ tới… A Nhĩ Lan của hắn là tân nương hắn cướp về. Hắn có thể giấu A Nhĩ Lan trong Ưng Sào, đeo xiềng xích lên, nhưng chỉ không có cách nào cắt đứt huyết thống mà những kẻ kia ban cho. +

….Chim bay sẽ tìm về tổ cũ, hươu trắng sẽ quay lại rừng xưa. +

A Nhĩ Lan của hắn, sẽ muốn về nhà. +

Bản năng nguyên thủy nhất, hoang dã nhất đánh sâu vào thần kinh của Vu sư Đồ Lặc, xúi giục hắn xé toạc áo quần mỏng manh của thiếu niên trong lòng, xé nát những mảnh vải đó, lôi kéo, thắt nút, trói hai cổ tay lại với nhau, đóng đinh trên đỉnh đầu, kéo y dậy, bẻ mở y ra, đâm nát y, nuốt chửng y… +

Thật ra Cừu Bạc Đăng vẫn luôn không có một nhận thức chân thực, cụ thể nào về người cộng chiên cùng chung chăn gối với mình. +

Thủ Vu đại nhân của Đồ Lặc, võ sĩ mạnh nhất. +

Xương cốt hắn cứng hơn cả đồng thau, cơ bắp hắn còn dẻo dai hơn hổ báo. Sức mạnh bùng nổ từ đôi tay hắn còn đáng sợ hơn cả cú bay lên rồi ngoặt xuống mãnh liệt nhất của mộc diên. Nếu hắn mất khống chế, tiểu thiếu gia kiều quý đụng nhẹ một cái là để lại vết đỏ như Cừu Bạc Đăng sẽ bị hắn siết gãy xương sống, đâm nát máu thịt chỉ trong nháy mắt…. +

Hắn vẫn luôn kiềm chế. +

Nếu không, tiểu thiếu gia đừng hòng sống sót trên tấm thảm nỉ của hắn và nhìn thấy mặt trời ngày hôm sau. +

“Ngươi… sao vậy?” +

Tiểu thiếu gia chậm rãi hé môi, chần chừ hỏi. +

Lúc đầu Cừu Bạc Đăng còn tưởng tên này phát điên chứ. Ban ngày ngầm đồng ý cho thì không làm gì, tối ngủ ngon lành mới tới lăn qua lăn lại. +

Thế nên mới nổi giận muốn cắn chết hắn cho rồi. +

Nhưng cắn được một lúc, dần dần Cừu Bạc Đăng cũng phát hiện ra điểm không đúng —— Y bị giam cầm trong lòng Vu sư Đồ Lặc, cánh tay đối phương cứng rắn như sắt, hệt cái lồng giam đáng sợ nhất. Nhưng khác với mọi khi, cánh tay Vu sư Đồ Lặc cách sống lưng y một khoảng ngắn. +

Có thể cảm nhận được sự tồn tại của cơ bắp rắn chắc, nhưng thực tế lại không hề tiếp xúc trực tiếp. +

Hình như…. +

Hình như đối phương rất sợ chạm vào y lúc này. +

Chuyện gì thế này? +

Sao đi ra ngoài một chuyến, trở về lại biến thành dạng này rồi? +

Cừu Bạc Đăng hoang mang. +

Ánh mắt Vu sư Đồ Lặc dán chặt vào nếp nhăn trên mặt chăn, ánh lửa biến ảo trong nếp nhăn, bên tai là giọng nói mang theo một tia quan tâm rất khó nhận ra của thiếu niên… A tát ôn đức, a y tra na, a y tây lặc tác. +

…A đạt ôn đắc, đóa y tra mã, hô cách thái cách na nhi. +

…A đạt ôn đắc, mạc nhật lạp đồ, hô cách thái cách tương dát. +

…A tát ôn đức, a tát ôn đức, a tát ôn đức. +

Trận bão tuyết kia sắp đến rồi, ngươi phải bảo vệ y thật tốt, đừng để y sợ hãi. +

A tát ôn đức. +

Đừng để y… +

Sợ hãi. +

Cừu Bạc Đăng đợi rất lâu mà không đợi được câu trả lời của người đàn ông. +

Nếu có người ngoài nhìn thấy Vu sư Đồ Lặc vào giờ phút này, chắc chắn sẽ sợ đến mức hồn phi phách tán. Nhưng kỳ lạ thay, Cừu Bạc Đăng ngồi trong lòng hắn lại chẳng sợ chút nào. Dù hơi thở bao trùm lấy mình hung bạo đáng sợ, cứ như con thú hoang nào đó đang gầm thét trong lồng giam, nhưng Cừu Bạc Đăng cảm thấy… +

Hắn chắc chắn sẽ không làm hại mình. +

Một sự tin tưởng rất kỳ quặc. +

Dù sao thì, trừ mối quan hệ khó mở miệng kia, họ thực sự không có quá nhiều giao lưu, nói với nhau chẳng được mấy câu. Cừu Bạc Đăng thậm chí còn không biết hắn trước đây là người như thế nào, có phải giết người như ngóe, có tàn nhẫn máu lạnh hay không… Nhưng ít nhất, ngay lúc này, Cừu Bạc Đăng tin hắn. +

Hơi thở rơi trên đỉnh đầu dồn dập, dữ dội, không theo quy luật. +

Trái tim trong lồng ngực đập cuồng bạo, rối loạn, đè nén. +

…………………………… +

Bình tĩnh lại từ cơn bực dọc và buồn ngủ, Cừu Bạc Đăng gần như nhận ra Vu sư Đồ Lặc đang rơi vào một trạng thái cực đoan nào đó ngay lập tức. +

Có ai chọc giận hắn sao? Cừu Bạc Đăng nghĩ. +

Không giống lắm. +

….Trước tiên nghĩ cách vỗ về đã? +

Cừu Bạc Đăng không chắc chắn lắm. +

Nhưng với tình trạng của đối phương, y cũng không dám mạo muội chạm vào. +

Trực giác mách bảo y rằng đối phương hiện tại đã dốc toàn lực để kiềm chế rồi. +

Mím môi, Cừu Bạc Đăng tĩnh tâm, yên lặng cảm nhận nhịp tim của mình —— cũng là nhịp tim của Vu sư Đồ Lặc, cố gắng phân biệt cảm xúc truyền đạt trong đó… Việc này rất khó, Cừu tiểu thiếu gia chưa từng làm chuyện này bao giờ, hơn nữa nhịp tim của đối phương là biển rộng cuồng bạo nhất. +

Thất bại rồi. +

Dù sở hữu nhịp tim giống nhau nhưng Cừu Bạc Đăng căn bản không hiểu Vu sư Đồ Lặc. +

Y không đọc hiểu được tiết tấu nhịp tim của đối phương đại diện cho điều gì. +

Muốn vỗ về, chỉ có thể dùng nhịp tim của mình để cộng hưởng với nhịp tim đối phương. +

—— Trừ khi y nguyện ý cộng hưởng với hắn. +

Nhưng tại sao y phải cộng hưởng với một Vu sư Đồ Lặc chứ! +

…Cây cao đón gió lớn, dù Cừu thiếu gia thật sự không ghét ngươi nữa. Cho dù trưởng bối nhà họ Cừu nể mặt tiểu thiếu gia mà dung thứ. Chuyện này cũng sẽ không kết thúc như vậy. Cừu thiếu gia là đích tử tôn quý nhất thế hệ này của nhà họ Cừu, lựa chọn của y chính là lựa chọn của nhà họ. Bộ tộc mạnh nhất đồng tuyết liên minh với thế gia mạnh nhất Đông Châu sẽ chỉ phát ra cho tất cả mọi người một tín hiệu: Cửa của vùng tuyết sắp mở. +

…Thân là người bảo vệ cửa của vùng tuyết, ngươi có thể ngăn được cơn sóng dữ sắp tới không? +

…Ngươi có thể ngăn, người bằng lòng ngăn, nhưng Đồ Lặc thì sao? +

……………. +

Vu sư Đồ Lặc gầm nhẹ trong sâu thẳm yết hầu như con thú bị thương. +

Cừu Bạc Đăng chưa từng thấy hắn như vậy. +

….Hắn không nên có dáng vẻ này. Vu sư Đồ Lặc đứng trên đỉnh khe núi tuyết, người bảo vệ tế đàn đeo mặt nạ xương hươu mạ bạc, hình bóng cắt ngược sáng cổ xưa vừa mạnh mẽ lại vừa bí ẩn. Võ sĩ cường tráng xông vào rừng rậm, rút trường đao Đồ Cống, biểu tượng của sự hoang sơ nguyên thủy, một mình địch lại bầy sói. +

Bất kể là thân phận nào cũng không nên có dáng vẻ này. +

Tóm lại….. +

Y cũng không thể trân trân nhìn tên này phát điên chứ? +

Dù nói thế nào, hiện tại y cũng đang ở bộ tộc Đồ Lặc. Nếu thủ Vu đại nhân của bộ tộc phát điên thì sẽ gặp rắc rối lớn đúng không? +

Cừu Bạc Đăng tự thuyết phục bản thân. +

Y tĩnh tâm lại, đã không thể thấu hiểu nhịp tim đối phương, vậy thì chủ động bình ổn nhịp tim của mình là được… Thịch thịch thịch… Hai người họ chia sẻ cùng một sinh mệnh, sở hữu cùng một nhịp tim. Nhịp tim của y chính là nhịp tim của hắn, chỉ cần y bình tĩnh lại là được, y có thể làm được việc này… +

Thịch thịch thịch… +

Thịch thịch… +

Thịch. +

Khoảnh khắc tiếng trống dồn dập khôi phục lại thành tiếng trống êm dịu, cánh tay vẫn luôn hờ hững lập tức siết chặt lấy sống lưng Cừu Bạc Đăng. +

Vu sư Đồ Lặc ôm lấy y. +

—— Dùng sức rất lớn, gần như muốn khảm cả người Cừu Bạc Đăng vào trong lòng, nhưng lại không thực sự làm y bị thương. +

Khi được ôm sát, Cừu Bạc Đăng lại cảm thấy vui vẻ. +

Cuối cùng cũng bình thường rồi! +

Ngay sau đó là cơn tức giận, nửa đêm nửa hôm lăn qua lăn lại một trận như thế này, nếu không giải thích rõ ràng thì phải đuổi hắn ra ngoài ngay lập tức! +

“Vừa rồi ngươi…” +

Lời còn chưa dứt, Cừu Bạc Đăng đã mở to hai mắt, +

—— Ngón tay đặt trên sống lưng y. Vừa cứng, lại vừa run. +

…..Hình như hắn đang sợ hãi? +

Lúc đầu Cừu Bạc Đăng tưởng mình cảm nhận sai, nhưng rất nhanh sau đó, y đã chắc chắn, tay Vu sư Đồ Lặc đang run rẩy thật, mà Vu sư Đồ Lặc cũng đang sợ hãi thật —— Bởi vì những nụ hôn dày đặc, lạnh lẽo rơi xuống, rơi trên ngọn tóc y, rơi trên đỉnh đầu y. +

Chỉ không dám rơi trên da thịt y. +

Dường như sợ hôn đau y vậy. +

Sợ cái gì chứ? Có gì mà phải sợ. +

Cừu Bạc Đăng không hiểu. +

Chỉ là nỗi sợ hãi của đối phương như có hình hài thực. +

Cừu Bạc Đăng do dự một chút, nâng tay lên, nhẹ nhàng vòng qua eo Vu sư Đồ Lặc. +

….Tuy không biết đối phương đang sợ cái gì, nhưng nể tình hắn cứu mình nhiều lần như vậy, thì… miễn cưỡng an ủi một chút vậy… Nghĩ thế, y học theo động tác Hạc tỷ tỷ và mọi người an ủi y thuở bé, lạ lẫm, vụng về vỗ lên lưng người đàn ông từng cái từng cái. +

“Ngươi đừng sợ nhé,” Cừu Bạc Đăng nhỏ nhẹ dỗ dành, “Ta ở đây mà, ta giúp ngươi.” +

Nghĩ nghĩ. +

Cừu Bạc Đăng cảm thấy không thể nói quá chắc chắn, nhỡ Vu sư Đồ Lặc muốn y giúp đánh nhau thì sao! Y biết đánh đấm đâu! Thế là vội vàng bổ sung thêm một câu. +

“Đương nhiên, ngươi đừng trông mong ta động tay động chân đấy! Ta gọi người giúp ngươi! Muốn bao nhiêu người có bấy nhiêu. Một người đánh không lại thì lên 10 người!” +

Ăn chơi trác táng số một Đông Châu chẳng có chút phong độ võ sĩ nào, nói đến chuyện đánh hội đồng mà không biết xấu hổ, thẳng thắn hùng hồn, đúng lý hợp tình. +

“Chơi chiến thuật đánh thay phiên để đánh chúng!” +

Cũng chẳng biết Vu sư Đồ Lặc có nghe hiểu hay không, nhưng những nụ hôn rơi trên tóc cuối cùng cũng không còn vội vã hoảng loạn như vậy nữa. Tiểu thiếu gia lần đầu tiên an ủi người khác cảm thấy lời nói của mình vẫn có tác dụng, lập tức nảy sinh cảm giác thành tựu, vui vẻ hân hoan ngẩng đầu nhìn đối phương. +

Đôi mắt thiếu niên trong veo, phản chiếu ánh lửa. +

“Đừng sợ.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)