Chương 38: Tui gà mờ quá, tui muốn có bạn bè

Chương 38: Tui gà mờ quá, tui muốn có bạn bè +
Editor: Out of Eden +
— +
Forum đã lâu lắm rồi không có được những ngày tháng bình yên, kẻ tội đồ gây ra chuyện đó lại chẳng hề hay biết. +
“Em nghĩ họ sẽ thích biển hoa của chúng ta thôi.” +
Hình Vân đầy tự tin. +
Thịnh Hằng Xuyên thấy cậu vui vẻ cũng vui lây, cũng gật đầu đáp: “Em thích là được, sau này chúng ta có thể thường xuyên đến đây.” +
Biển hoa thoang thoảng hương thơm nhàn nhạt, Thịnh Hằng Xuyên vẫn có thể phân biệt được vị kẹo ngọt trên người Hình Vân trong làn hương ấy. +
Nó rất khác với tất cả những lần trước đó. Pheromone dần khắc ghi vào tâm trí, khiến anh nôn nóng muốn chiếm hữu tất cả làm của riêng. +
Trong căn nhà gỗ nhỏ trên hành tinh nhỏ, Thịnh Hằng Xuyên nhìn Hình Vân đăng ảnh biển hoa lên forum khoe với mọi người. Hình Vân dường như cảm thấy bài đăng vừa rồi không đủ để bày tỏ cảm xúc phong phú của mình, cậu tiện tay uodate thêm một bài mới. +
[Bồ Câu Đưa Thư]: “Không cần hâm mộ đâu, thật ra yêu đương không khó lắm đâu, cái mọi người còn thiếu hiện tại chỉ là một người có thể tặng bạn một hành tinh nhỏ thôi.” +
[Hình ảnh] [Hình ảnh] +
Trên forum Đồng Cỏ Bao La, một đám người đang phát điên vì không có chỗ trút giận đã tìm được lối thoát. Bài update của Bồ Câu Đưa Thư nhanh chóng nhận được vô số bình luận. +
1L: Biển hoa của tụi này ở đâu, trong lòng mi chưa đủ rõ hả? Hồi xưa mọi người từng có một biển hoa, tất cả các cặp đôi đều đến đó chụp ảnh, sau đó vì một tai nạn mà mất nó luôn, đến tận bây giờ vẫn chưa khôi phục xong. Tôi và người yêu hôm đó đều ở biển hoa, sau đêm bị nổ banh xác ấy thì chia tay luôn rồi. +
2L: L1 nóng tính nhưng nói đúng đấy. Coi như bố xin mày, ngậm miệng lại đi, nguyên một hành tinh nhỏ nghỉ dưỡng chưa đủ làm phí bịt miệng hả? +
3L: Trời má nó, người ta có một hành tinh nhỏ riêng, lại còn đẹp cỡ này, tui ghen muốn nổ đom đóm mắt. Thời nay ngưỡng cửa yêu đương cao thế này sao? Anh giai Xuyên Lưu cố lên, cố giúp tụi tui quản Bồ Câu Đưa Thư với. +
4L: Độc thân không tốt sao? Tui nhớ Bồ Câu Đưa Thư thời còn độc thân quá, hồi đó ẻm chỉ thích đánh nhau hung hăng thôi. Lần gặp nhau trong đấu trường tui suýt bị đánh bay đầu, nhưng giờ nghĩ lại thấy Bồ Câu lúc đỉnh zl. Bồ Câu ơi, đánh tui thêm lần nữa pls. +
5L: Bồ Câu Đưa Thư: Tui không cho phép ai làm màu hơn mình! +
6L: Đồng Cỏ Bao La Offical thể quản hai người này không, tôi chua thành trái chanh rồi. Bao giờ tổ chức offline cuối năm nhỉ, tôi phải đến tận nơi tố cáo, để xem tụi nó muốn gì. +
7L: Không quản nổi đâu, sau sự cố livestream lần trước Đồng Cỏ Bao La đã để mặc Bồ Câu Đưa Thư tự sinh tự diệt rồi. +
8L: Vật tranh đấu, trời lựa chọn, thích nghi được thì sống thôi, quen dần là vừa. +
9L: L8 nằm mơ à, không có chuyện đó đâu, khứa này ngây thơ quá trời. Cưng không nhận ra hai người đó vẫn luôn tiến hóa sao? Tui chỉ có thể nói tốc độ thích nghi của bạn sẽ mãi không theo kịp tốc độ thay đổi của môi trường đâu. +
189L: Haiz, lát nữa đến giờ rồi, mạnh dạn đoán hôm nay nó lại sủi stream, tối nay forum lại không yên ổn rồi. +
Đúng 8h tối, Hình Vân đã dùng thiết bị chơi giả lập trong nhà gỗ login vào phòng stream của mình, doạ đứng tim một nhóm khán giả đang chán nản đánh bài. +
Streamer nhà người ta live một ngày 5-6 tiếng, Bồ Câu Đưa Thư live một ngày mấy chục phút, phòng live của cậu đôi khi trở thành nơi tụ tập của đủ loại thành phần rảnh rỗi trên mạng. +
Chính chủ vừa mới chọc tức người ta trên forum bỗng nhiên quay lại, netizen hết hồn. +
“Mi đến đây làm gì?” Có người kinh ngạc hỏi. +
“Phòng live của tôi, tại sao tôi không thể đến?” Bé thỏ bự tỏ vẻ siêu hung dữ. +
Netizen hèn hẳn. +
Có trong tay một hành tinh nghỉ dưỡng, có thể làm những chuyện cấm trẻ nhỏ, trải qua một đêm khó nhớ cùng nhau, vậy mà hai người này lại cứ nhất quyết lên đây livestream đúng giờ. +
Khán giả không biết nên cảm động hay nên kích động nữa. +
Streamer tận tâm Bồ Câu Đưa Thư hiếm khi không sủi stream, người phấn khích nhất là các fan kỹ năng chơi game. Buổi live hôm nay hoàn toàn không có sự cố phát sinh, Bồ Câu sau khi đã thỏa mãn việc yêu đương và phát cơm chó đi thẳng vào vấn đề chính: mở đấu trường PVP, lập đội với Xuyên Lưu và tìm ghép trận. +
Sau ba trận thắng và một trận thua, Hình Vân tiện tay ghép đội trận thứ năm. Trận này họ tiến vào đấu trường trên không. Hai phi thuyền bay lượn giữa trời, bốn người chơi khi vào trận đều đứng trên cánh máy bay, cần phải giữ thăng bằng trong quá trình chiến đấu, không được để rơi xuống. +
Hình Vân và Thịnh Hằng Xuyên đánh cặp với nhau đủ lâu nên không ít lần gặp bản đồ kiểu này, chỉ cần sử dụng skill là có thể đứng vững vàng, đợi đối thủ vào sân. +
Đối thủ đến nhanh mà đi cũng nhanh, vừa mới vào trận đã trượt chân ngã nhào xuống tầng mây, nhân tiện kéo tay người bên cạnh một cái, lôi luôn đồng đội cùng về suối vàng. +
Bồ Câu Đưa Thư và Xuyên Lưu đứng hóng gió lạnh trong đấu trường, thắng rồi. +
Hình Vân tặc lưỡi “chậc” một tiếng: “Chắc em nhìn lầm rồi, người vừa nãy hình như là em trai anh nhỉ?” +
“Em không nhầm đâu.” Thịnh Hằng Xuyên nhìn về hướng Thịnh Cẩn rơi xuống, đầy tiếc nuối nói, “Chắc em cũng nhận ra rồi đấy, nó không hợp chơi game.” +
Hình Vân gật đầu, tư duy và phản xạ của Thịnh Cẩn đúng là không hợp chơi game, phần lớn thời gian cậu ta bị game chơi thì đúng hơn. +
Thịnh Cẩn vốn dĩ chỉ định trà trộn vào rank để lấy phần thưởng nhiệm vụ hàng ngày thôi nào ngờ số nhọ cỡ này, vừa mở màn đã gặp tay to, sợ quá trượt chân ngã khỏi phi thuyền trực tiếp bị tống ra khỏi đấu trường. +
“Cậu bị cái quần què gì thế? Cậu theo phe nào vậy hả? Cậu tính để tôi cân ba đúng không?” +
Đồng đội ghép cặp ngẫu nhiên giận tím người. Anh ta biết đụng phải tay to kiểu gì chẳng chết, nhưng không có nghĩa anh ta phải chết một cách mất mặt như vậy. Đồng đội heo của anh ta lại tự tay đập nát lòng tự trọng đó thành từng mảnh vụn. +
Thịnh Cẩn rớt xuống tự ngã dập đầu cạn lời, đồng đội ghép ngẫu nhiên cũng thuộc hạng cám cho gà nên chẳng mấy chốc cũng bay màu. +
Dù thất bại nhưng nhiệm vụ hằng ngày cũng xong, phần thưởng sắp vào tay. Thịnh Cẩn không hề buồn, phủi bụi trên người định bụng đến thành chính trả quest. +
Xui xẻo vãi, đánh cái đấu trường thôi cũng gặp phải ôn thần, Thịnh Cẩn định bụng đi giải xui. +
Cậu ta mở cửa hàng lướt xem, trong danh mục item đặc biệt có bán Đá may mắn giá 70000 tinh tệ. Tiền tiêu vặt một tháng của Thịnh Cẩn cũng chỉ tầm đó, suy nghĩ một hồi, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn nên bấm bụng nạp thẻ mua liền. +
[Đá May Mắn: Tăng chỉ số may mắn, bạn có thể ước một điều, biết đâu sẽ linh nghiệm đấy!] +
“Ước gì game sẽ ban cho tôi một người bạn có thể giúp tôi làm bài tập, tôi không muốn chơi Đồng Cỏ Bao La như chơi game offline một mình nữa.” +
Thịnh Cẩn bóp nát viên Đá May Mắn đắt đỏ theo hướng dẫn, mang theo đầy hy vọng tiến về thành chính. +
Trước cổng thành chính, Hình Ngân nãy giờ ngồi xổm vẫn chưa gặp được “giáo viên dạy kèm” của mình. Hai kẻ kia kia tối nay tâm trạng rất tốt, cứ quanh quẩn mãi trong đấu trường PVP, hoàn toàn không có dấu hiệu xuất môn hại người. Anh không tìm được điểm quan sát thích hợp, đành phải ngồi xổm bên cổng thành suy ngẫm về cuộc đời. +
“Trả nhiệm vụ…” +
“Trả nhiệm vụ!” +
“?” Một giọng nói quen thuộc ngắt quãng dòng suy tư của Hình Ngân. +
Cùng lúc đó, một bàn tay thò vào túi quần, bắt đầu lục lọi. +
Thịnh Cẩn đang vội vã trả nhiệm vụ, đứng cạnh NPC, cầm cuộn giấy nhiệm vụ và dùng sức chọc mạnh vào túi của “NPC” nọ. +


