Chương 39: Có thể

Chương 39: Có thể +
Editor: Out of Eden +
— +
Hình Ngân: “…” +
Làm ơn đấy, NPC chúng tôi là nghề nghiệp đàng hoàng, không được sờ mó lung tung đâu. Hình Ngân đang sử dụng “thân xác” của NPC nên cảm nhận được hết. +
Nhiệm vụ hằng ngày nhận ở NPC nào nên trả ở chõ NPC đấy chứ nhỉ? NPC trả nhiệm vụ của Thịnh Cẩn không trùng hợp là lính canh cổng này được! +
Em trai của Thịnh Hằng Xuyên bị cái gì ấy, đến quy tắc cơ bản của trò chơi cũng không nắm rõ, hèn chi lúc online trông có vẻ cô đơn. +
Thịnh Cẩn đó giờ vẫn luôn dạo chơi bên lề trò chơi, thấy mãi không trả được nhiệm vụ thì bắt đầu nghĩ đủ mọi cách để tiến thêm một bước. Hình Ngân chịu hết nổi, trên đầu hiện ra một dấu chấm than đầy bực bội, điều khiển NPC đưa ngón tay chỉ sang một NPC khác ở bên tay phải. +
“À…” Thịnh Cẩn ngẩng đầu, nhìn sang NPC bên cạnh, “Ừ nhỉ, là NPC này, mình vừa tiếp nhiệm vụ từ chỗ ổng xong.” +
NPC thật hơn chữ thật đờ đẫn nhấc một bàn tay lên, nhận lấy cuộn giấy nhiệm vụ mà Thịnh Cẩn đưa tới, móc một đồng vàng trong túi ra đặt lên tay cậu ta, coi như hoàn thành xong nhiệm vụ hàng ngày. +
NPC hàng dỏm nhìn Thịnh Cẩn với ánh mắt đầy cảm thông, không ngờ Thịnh Cẩn lại quay đầu lại: “Anh giai à, có phải lần trước anh là người ngồi tám chuyện với em không?” +
Hình Ngân vốn không tám chuyện và cũng chẳng muốn tám chuyện với ai, anh sẽ tiếp tục tuân thủ đạo đức của một NPC chuyên nghiệp. Anh thu hồi ánh mắt cảm thông, nhìn thẳng về phía trước, tiếp tục im hơi lặng tiếng. +
Thịnh Cẩn cũng chẳng quan tâm, vui vẻ hỏi tiếp: “Lúc nãy anh vừa mới cử động đúng không?” +
Hình Ngân: “…” Không giả vờ tiếp được rồi. +
Thịnh Cẩn: “Đá May Mắn hiệu nghiệm quá đi mất, đến NPC cũng hiển linh rồi!” +
Hình Ngân: “???” +
Đá gì cơ? Hiển linh cái gì? +
Tự cho là mình đã được buff mạnh chỉ số may mắn, Thịnh Cẩn ngồi bệt xuống bên cạnh chân cổng thành, tiếp tục kéo ngài NPC lại để nghe cậu kể về câu chuyện trưởng thành dài dằng dặc đầy đau khổ của mình. +
“Anh giai biết không, anh trai em từ nhỏ đã chê em rồi…” +
Ừ, anh đây biết hết. +
“Cái game này ấy mà, tuy chơi cũng vui nhưng em toàn chơi một mình như game offline thôi.” +
Ừ, nhìn ra rồi. +
“Vốn em cứ tưởng anh trai yêu đương với đại thần rồi thì ít nhiều cũng sẽ dắt em theo chơi cùng, nhưng hình như là em nghĩ nhiều quá rồi.” +
Ừ, tụi nó cũng có dắt anh đây theo đâu. +
“Haiz, anh biết không?” Thịnh Cẩn quanh năm chơi một mình, nay bỗng dưng tìm thấy niềm vui khi nói chuyện với NPC, cách chơi mới này khiến cậu phấn khích không thôi nên cứ mở máy mãi không ngừng, “Anh trai em tối qua đưa cho em một xấp bài tập, bắt phải làm xong hết trước kỳ thi. Em không biết gì hết! Em kể chắc anh cũng không hiểu đâu, ví dụ như mã lệnh cưỡng chế liên lạc tầm xa của chiến hạm trong thời chiến ấy, em nhìn mãi mà chẳng hiểu gì…” +
Thịnh Cẩn lầm bầm: “Anh nhìn xem, hôm nay thời tiết đẹp thật đấy, đám mây trên trời kia nhìn có giống cái bộ đề mà em chưa làm xong không…” +
Người chơi cô đơn Thịnh Cẩn hồi tưởng lại bộ đề đó, vô thức nhặt một cành cây nhỏ bắt đầu viết các công thức lên bãi cát bên cạnh cổng thành. +
Nhưng thuật toán khó quá, luôn có những chỗ cậu không biết làm, khiến cậu phải bối rối ngồi thụp xuống nền đất. Dần dần, có một người quỳ một chân xuống bên cạnh cậu, nắm lấy bàn tay phải của cậu, dùng cành cây nhỏ trong tay cậu hoàn thiện nốt dòng code trên cát. +
Mắt Thịnh Cẩn sáng lên, sao lúc nãy mình không nghĩ ra cách viết thế này nhỉ? +
Thấy đoạn code chính xác, đầu tiên Thịnh Cẩn vui lắm, ngay sau đó lại là cảm giác rùng mình kinh hãi. +
Cậu ta cứng đờ quay đầu… +
NPC vừa mới nãy còn đang nghiêm túc canh cổng giờ đang quỳ một chân bên cạnh cậu. +
Vẻ mặt NPC rất vô tội, ánh mắt trong trẻo và sạch sẽ như thể mình chẳng liên quan gì, chỉ tiếc là trên tay vẫn còn cầm tang vật gây án, chính là cây nhỏ dùng để viết chữ trên cát. +
Thịnh Cẩn: “…” +
Hình Ngân: “…” +
Bỏ mẹ rồi, nhìn thấy code là không nhịn nổi, bệnh nghề nghiệp tái phát, phen này lộ chắc luôn… +
Anh đang suy nghĩ xem nên giải thích chuyện này với Thịnh Cẩn thế nào thì phản ứng của Thịnh Cẩn lại hoàn toàn khác xa so với những gì trong tưởng tượng. Thằng nhóc ngốc nghếch kia lao tới ôm chặt lấy cổ anh, nhào vào lòng NPC xa lạ, thậm chí còn có chút rưng rưng nước mắt. +
“Tốt quá, Đá May Mắn của có tác dụng rồi! Nhà nước đã phân phát bạn bè cho mình rồi! Lại còn là bạn có thể giúp mình làm bài tập!” +
Hình Ngân: “…” +
Vãi, hóa ra thực sự có người muốn làm bạn với NPC sao? +
Hình Ngân thất bại trong việc bổ túc yêu đương nhưng lại ngoài ý muốn thu hoạch được thêm một người bạn mới. +
Đêm đó, Đồng Cỏ Bao La Official nhận được một bức trướng và thư cảm ơn từ Earth Yellow hào phóng nạp tiền nhiều nhất game hiện nay. Trong bức thư cảm ơn, người chơi Earth Yellow đã hết lời ca ngợi thiết kế có tâm và phúc lợi cực phẩm của trò chơi. +
“Phúc lợi Đá May Mắn của game tốt quá đi, ước gì cũng được hết!” +
“Thời buổi này dev game đều dốc sức như các anh sao?” +
“Tôi yêu các anh!” +
Quản trị viên chính thức của game mặt đầy ngơ ngác bấm vào cửa hàng trong game, quan sát 360 độ không góc chết viên Đá May Mắn mà từ khi lên kệ đến nay mới chỉ bán được đúng một viên. +
-Thông tin item- +
Mặt trước: [Đá May Mắn: Tăng chỉ số may mắn, bạn có thể ước một điều, hy vọng sẽ hiển linh đấy.] +
Mặt sau: [Đá May Mắn: Mê tín dị đoan là không tốt, nhát gan thì phải mạnh mẽ lên, gà mờ thì đi mà luyện tập. Nộp xong thuế IQ rồi thì lần sau đừng đến nữa nha~] +
Quản trị viên thực sự không thể hiểu nổi tình yêu của người chơi hệ đại gia, họ tiện tay cho lên kệ thêm vài đạo cụ “cầu phúc” với mức thuế IQ cao ngất ngưởng, hy vọng có thể bào tiền điên cuồng từ đại gia dấu tên, dùng để bù đắp cho những tổn thất mà Bồ Câu Đưa Thư và Xuyên Lưu gây ra. +


