Chương 39

Vì Chu Húc đã không cần mặt mũi, Phương Bỉnh Tuyết cũng chẳng khách khí với hắn. +
Chẳng giữ hình tượng gì nữa, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, rảnh rỗi thì mắng vài câu. Chu Húc ngồi đối diện, tên đàn ông thúi này lại khá chú ý hình tượng, tư thế ngồi thì dạng chân thoải mái, nhưng cử chỉ vẫn đàng hoàng. Phương Bỉnh Tuyết mắng, hắn cười hì hì nghe, thỉnh thoảng còn dám cãi lại hai câu. +
Phương Bỉnh Tuyết nói: “Anh lớn hơn tôi năm tuổi đấy!” +
“Thế chẳng phải vừa đẹp sao,” Chu Húc hất cằm, “Đàn ông lớn tuổi hơn mới tốt, biết thương đối tượng.” +
Thế là khỏi nói chuyện tiếp được nữa. Tối nay Phương Bỉnh Tuyết không uống rượu, chỉ cúi đầu ăn đồ nướng. Ăn tới cuối, trán đã lấm tấm mồ hôi, chỉ muốn về tắm cái rồi lăn ra ngủ. +
Điều duy nhất đáng mừng là Chu Húc dù miệng lưỡi không đứng đắn, nhưng tửu lượng tốt, thái độ khá thoải mái, nên không khí không đến mức ngượng ngùng, mà giống kiểu trêu chọc lẫn nhau. +
Cuối cùng lúc về, Phương Bỉnh Tuyết còn đưa hắn về tận cửa nhà, dù sao cũng là anh lái xe. Chu Húc gục lên cửa sổ: “Chờ tôi chút.” +
Phương Bỉnh Tuyết mặt lạnh: “Không chờ.” +
“Năn nỉ em đó,” Chu Húc cười, “Tôi quay lại ngay.” +
Đêm khuya thế này, hắn giờ có ý với người ta, ngại không dám gọi Phương Bỉnh Tuyết vào nhà ngồi, nên dùng tốc độ nhanh nhất dọn trái cây, bỏ hộp mang ra: “Nếm thử đi, coi ngon không.” +
Phương Bỉnh Tuyết nhớ ra, chiều nay ở xưởng, Chu Húc đã hỏi anh có thích ăn vải và đào mật không, chưa nói xong đã bị cắt ngang, hai người cũng chẳng nhắc lại nữa. +
“Đừng ngại,” Chu Húc tiếp tục, “Tôi cũng có việc nhờ em giúp.” +
Phương Bỉnh Tuyết ngước mắt lên: “Sao?” +
Chu Húc nói: “Con Đinh Dũng sắp tròn một tuổi, muốn nhờ em giúp tôi nghĩ xem nên tặng gì tốt?” +
“Quần áo trẻ con,” Phương Bỉnh Tuyết nói không suy nghĩ, “Hoặc vòng tay, khóa trường mệnh.” +
Chu Húc cười lắc đầu: “Lúc mới sinh đã tặng rồi.” +
“Tìm người khác hỏi đi,” Phương Bỉnh Tuyết làm bộ khởi động xe, “Tôi chẳng có khái niệm tặng quà gì.” +
Chu Húc vẫn gục lên cửa sổ, không nhúc nhích: “Không được, người khác tôi không tin, chỉ tin em.” +
Phương Bỉnh Tuyết cười lạnh: “Thế anh thật sự tìm nhầm người rồi!” +
Nếu lúc này hai người đang nói chuyện bình thường, Chu Húc nhất định sẽ đưa tay véo má người ta. Phương Bỉnh Tuyết đúng là đâm trúng tim hắn, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu, thấy thích, trong lòng mềm nhũn. +
“Tối ngày mốt,” hắn vòng sang ghế phụ, đặt hộp trái cây lên ghế, “chừa cho tôi chút thời gian, đi ăn một bữa, được không em?” +
Phương Bỉnh Tuyết khởi động xe: “Không đi.” +
Chu Húc lùi hai bước, vẫy tay: “Đến lúc đó tôi đón em.” +
“Tôi nói là sẽ đi à?” Phương Bỉnh Tuyết nghiêng đầu nhìn hắn, “Đừng tự mình đa tình.” +
Dưới màn đêm mênh mông, Chu Húc đút tay túi quần, khóe miệng cong lên – khí chất ngày thường của hắn không thế này, hơi hung dữ, hơi phóng túng. Ở trước mặt Phương Bỉnh Tuyết thì thường cười, nhưng khi hai người cứ thế cách cửa kính xe nhìn nhau, cảm giác áp bức ấy lại rõ ràng hiện ra. +
Chu Húc nhìn anh: “Về đến nhà nhắn tin cho tôi.” +
Trong xe, Phương Bỉnh Tuyết siết chặt ngón tay, nắm chặt vô lăng. +
Chu Húc nói: “Tôi chờ đấy.” +
Chỉ vì câu nói đó, Phương Bỉnh Tuyết tắm xong mới cực kỳ qua loa nhắn lại một câu: “Đến rồi.” +
Gửi xong, anh nằm vật lại giường, dùng cánh tay che mắt. +
Hôm nay lúc ở trong xe, khi Chu Húc bất ngờ ép sát lại, thật sự làm anh giật mình. Khoảnh khắc ấy, Phương Bỉnh Tuyết tưởng hắn sẽ hôn tới. +
Anh không phải sợ chuyện này, cứng đối cứng mà động tay, Phương Bỉnh Tuyết chưa từng sợ ai. Thứ thật sự làm tim anh rung động là, Phương Bỉnh Tuyết nhận ra mình không né. +
Thế mà, mình lại không né tránh. +
Trong phòng ngủ không bật đèn, tối đen như mực, có thể nghe thấy tiếng gió đêm rên rỉ. Phương Bỉnh Tuyết im lặng, lồng ngực phập phồng đều đặn. +
Những lúc một mình, cảm xúc trở nên rõ ràng cảm nhận hơn bao giờ hết. Phương Bỉnh Tuyết bình tĩnh lần lại từng chi tiết – anh vốn giỏi việc này, kiên nhẫn một chút, rút tơ lột kén, kiểu gì cũng có thể chạm tới sự thật. +
Không thể không thừa nhận, anh quả thật rất hứng thú với Chu Húc, không phản cảm. +
Phương Bỉnh Tuyết hạ cánh tay xuống, nhìn chằm chằm trần nhà. +
Sự thật chính là, anh đang bao dung cho Chu Húc. +
Nếu không phải vậy, Phương Bỉnh Tuyết đã sớm không cho đối phương tiếp tục dính dáng gì tới mình, chứ đừng nói đến việc qua lại trò chuyện, tiếp xúc, rồi còn ăn cơm cùng nhau. +
Cứ tiếp tục thế này, vượt qua lớp màng mập mờ kia, hình như chỉ là vấn đề thời gian. +
Phương Bỉnh Tuyết nằm một lúc, ngồi dậy. +
Ký túc xá không có máy tính, gói dữ liệu tháng này trên điện thoại anh còn dư, đủ để lướt web. Phương Bỉnh Tuyết bật đèn đầu giường, gõ vào trình duyệt mấy chữ: “tâm lý đồng tính luyến ái”. +
Mạng chậm, anh vừa lướt nội dung màn hình vừa lặng lẽ suy nghĩ. Phương Bỉnh Tuyết vốn không kỳ thị chuyện này, anh cảm thấy dù dị tính hay đồng tính, nảy sinh tình cảm đều rất bình thường. Mọi người đều là người thường, có thể có một mối quan hệ bạn đời khỏe mạnh đã là chuyện rất hạnh phúc. +
Thông tin hiện ra không nhiều, đa phần đều là tác phẩm học thuật. Phương Bỉnh Tuyết nhìn màn hình một lúc, mắt hơi mỏi, đưa mu bàn tay lên dụi nhẹ. +
Dù sao khoảng thời gian này cũng bận rộn, dùng mắt quá độ rồi. +
Vì là học thuật nên dùng từ rất chuyên nghiệp và thẳng thắn. Phương Bỉnh Tuyết chẳng ngại ngùng gì, nhưng nhìn màn hình toàn “hành vi tình dục đồng giới” “tưởng tượng tình dục”, anh vẫn không khỏi ngẩn ngơ. +
Nói cho cùng thì trước đây anh cũng chẳng có hứng thú gì với cơ thể đàn ông mà. +
Không đúng. +
Anh từng sờ ngực Chu Húc rồi, còn rất thích. +
Lướt thêm vài trang sau, Phương Bỉnh Tuyết xót tiền dung lượng, tắt mạng đi. Vùi mặt vào gối, anh cố gắng dùng hết vốn liếng kiến thức cả đời mình để nghiền ngẫm lại những gì vừa đọc. +
Nghĩ thế này, thế mà làm anh nghĩ đến mặt đỏ. +
“Đệt,” Phương Bỉnh Tuyết xoa xoa tai, “đúng là chẳng có tí tiền đồ nào.” +
Nhưng để chuyện này qua đêm, luôn treo lơ lửng trong lòng không lên không xuống, không phải thói quen của Phương Bỉnh Tuyết. Người này trên giường lăn qua lộn lại hồi lâu, cuối cùng miễn cưỡng chốt ra một kết luận. +
Cho bản thân thêm thời gian, cố gắng tránh tiếp xúc trực tiếp. +
Cảnh sát trẻ ôm chăn, co người lại chẳng có hình tượng gì, trông vừa yếu ớt, vừa mờ mịt. +
Sự mờ mịt ấy, hậu quả lại khá lớn. +
Vì Phương Bỉnh Tuyết mơ một giấc mơ. Trong mơ, Chu Húc kéo tay anh đi về trước. Phương Bỉnh Tuyết theo sau, hỏi anh dẫn tôi đi đâu thế? +
Chu Húc quay đầu nhìn anh, trả lời chẳng liên quan: “Em ở trong sông, tôi đau lòng lắm.” +
“Không có đâu,” Phương Bỉnh Tuyết cười, “Anh Húc anh hiểu lầm rồi, tôi không nghĩ quẩn nhảy sông đâu.” +
Chu Húc dừng bước, nhưng vẫn chưa buông tay, vẻ mặt rất hung dữ: “Thế trên người em là gì, chẳng phải nước sao, còn lấp lánh kìa!” +
Phương Bỉnh Tuyết cúi đầu nhìn một cái, lại ngẩng lên: “Không phải mà, trên người tôi toàn là sao.” +
Anh nói xong dang rộng hai tay: “Anh xem, tôi đang bay trong bầu trời đêm Tây Bắc đây, xung quanh toàn sao, đẹp lắm!” +
Tỉnh dậy sau một giấc. +
Phương Bỉnh Tuyết mặt đen sì đi giặt ga giường. +
Quá mất mặt, chẳng thể nói ra, chỉ có thể tự an ủi bản thân là còn trẻ, sức khỏe tốt, lại lâu rồi chưa giải quyết. Nhưng người đã xui xẻo rồi thì chuyện xui cứ nối tiếp nhau. Giữa tiếng máy giặt ù ù, Phương Bỉnh Tuyết không cẩn thận cạo rách cằm. +
“Hừ,” anh soi gương nhìn, rút khăn ướt ấn lên, “Quá mất mặt.” +
Đến hôm kia, cằm vẫn còn hằn một vết. Phương Bỉnh Tuyết trên đường về ký túc gặp lại con mèo tam thể, không biết có phải hai con trên cây lần trước không. Chúng không đánh nhau, nằm song song trên nền gạch lát, phơi mình dưới ánh hoàng hôn vàng óng. +
Phương Bỉnh Tuyết ngồi xổm xuống, gọi chúng: “Mi mi.” +
Mi mi chẳng thèm để ý đến anh. +
Chu Húc thì để ý Phương Bỉnh Tuyết, bảo năm giờ qua đón. Phương Bỉnh Tuyết bảo tôi chẳng biết mua quà gì, tìm người khác mà hỏi đi. Chu Húc bảo tôi mua rồi. Phương Bỉnh Tuyết hỏi thế anh gọi tôi làm gì. Chu Húc bảo nhớ em rồi. +
Lúc ấy, Phương Bỉnh Tuyết nhìn màn hình điện thoại rất lâu, không gõ nổi chữ nào. +
Anh thật sự không phải người long vòng. +
Nếu nhận ra mình thích người ta, Phương Bỉnh Tuyết là kiểu chủ động tấn công, cũng ghét sự mơ hồ trong tình cảm. Nên thật không ngờ có ngày lại tự tát vào mặt mình, biến thành chính cái dạng mà anh ghét nhất. +
Hồi lâu sau, Phương Bỉnh Tuyết mím môi, trả lời một chữ: Được. +
Nhớ thì nhớ thôi, có sao đâu. +
Cảnh sát Tiểu Phương không sợ gì cả. +
Anh quyết định nghe theo trái tim, dũng cảm tiến tới, xem rốt cuộc là anh không nhịn được Chu Húc mà còng người ta lại, hay là chính mình rơi vào lưới tình. +
Chẳng bao lâu xe Chu Húc xuất hiện, còn khá khoa trương, cố ý đổi chiếc việt dã hầm hố. +
Hôm nay Phương Bỉnh Tuyết đội mũ, cúi đầu, tay trái đút túi. Chu Húc xuống xe, vòng sang ghế phụ, nhìn anh một cái: “Em đẹp trai đấy.” +
“Lời này,” Phương Bỉnh Tuyết dùng tay ấn vành mũ xuống, “Tôi ngày nào lại chẳng đẹp?” +
Chu Húc kéo cửa xe, cười: “Ừm, em ngày nào cũng… Cằm sao thế?” +
“Bất cẩn,” Phương Bỉnh Tuyết hơi ngước mặt lên, “Cạo trúng.” +
“Không cẩn thận thế,” Chu Húc khẽ nhíu mày, “Sau này có dịp, tôi cạo giúp em.” +
Phương Bỉnh Tuyết đứng chẳng nhúc nhích, không tiếp lời, cũng không lên xe. Ánh hoàng hôn đỏ từng chút di chuyển. Trong bóng cây loang lổ, một con mèo tam thể vươn vai lười biếng, dựng đuôi đi xa. +
“Tôi còn tưởng,” Phương Bỉnh Tuyết khựng một chút, “Anh sẽ tháo mũ tôi xuống xem chứ.” +
Chu Húc nói: “Không dám.” +
Phương Bỉnh Tuyết hỏi: “Muốn tháo không?” +
“Muốn.” +
“Thành thật đấy,” lúc này anh mới cười, nhấc chân ngồi vào ghế phụ, “Đi thôi, nể mặt mấy trái vải mà cho anh chút thể diện.” +
Ngọt lắm, anh vừa xem tivi vừa ăn hết luôn. +
Chu Húc ngồi lại vào xe, Phương Bỉnh Tuyết đưa qua một túi giấy, vừa nãy giấu sau lưng không cho thấy: “Bên trong là bộ sách vẽ, hoa quả rau củ các loại, cho trẻ con xem chơi.” +
“Em mua à,” Chu Húc hơi bất ngờ, “Cái này… cái này quá… cảm ơn em nhé.” +
Phương Bỉnh Tuyết tháo mũ, tiện tay vuốt vuốt tóc: “Ừm, anh xem thử coi được không.” +
Mẹ anh là cô giáo mầm non, nên rất rành chuyện tặng trẻ con cái gì. Quá đắt hay quá rẻ đều không hợp. Phương Bỉnh Tuyết cố ý chạy mấy cái nhà sách liền, chọn bộ sách vẽ bằng vải. Thứ này hai năm trước mới xuất hiện, rất khó mua, nhưng trẻ con xé không rách, giặt nước được, còn giúp rèn luyện xúc giác. +
Chu Húc lắp bắp, lại lần nữa nói cảm ơn. +
“Thôi được rồi,” Phương Bỉnh Tuyết giục hắn, “Mau đi đi, kẻo muộn.” +
Anh với Đinh Dũng lần trước gặp ở KTV, có ấn tượng với người này. Tối nay nói là tiệc thôi nôi, thực ra chỉ là tụ họp bạn bè – tiệc đãi gia đình họ hàng đã làm buổi trưa. Buổi tối Đinh Dũng rất hào phóng bao cả nông gia nhạc, bảo tối nay không mời người già, không mời trẻ con, anh em mình chơi cho đã! Uống rượu tùy thích, uống xong tầng trên có phòng ngủ luôn, không ai được về! +
Nên Chu Húc dẫn theo Phương Bỉnh Tuyết cũng không có gì gượng gạo, không ai nghĩ lung tung. Hắn chỉ có chút tâm tư, muốn để Phương Bỉnh Tuyết hiểu mình thêm chút, và… +
Món ngỗng hầm ở đây thật sự rất ngon. +
Trong trấn nhỏ ít ăn món này, nhưng vị quá đỉnh nên khách lúc nào cũng đông, khó đặt. Dùng nồi đất lửa củi và rượu vàng tự ủ. Người ta nấu bằng bếp củi, dùng rượu gạo tự nấu, nồi gang sôi ùng ục, bọt nổi lăn tăn như mắt cua. Thịt ngỗng cắt miếng to, hầm chung với quế, mùi thơm đậm đà, thêm miến, đậu đũa khô, ớt đại hồng bào địa phương, đến cả khúc hành cũng thấm đẫm nước dùng, chỉ ngửi thôi đã thấy không chịu nổi. +
Vừa vào sân, một chú chó đất lông vàng nhỏ lao tới, vẫy đuôi với Chu Húc. +
Phương Bỉnh Tuyết nói: “Ồ, con này cũng là anh em của anh à?” +
Chu Húc cúi xuống, xoa xoa đầu chó: “Không, lần đầu gặp.” +
Chú chó đất rất phối hợp: “Gâu!” +
Nói thật, bảo là nhà ai giàu nứt vách đổ tường hay đỗ đạt hiển vinh, Phương Bỉnh Tuyết cũng chẳng có cảm giác gì, thấy đó là chuyện của người ta, không liên quan mình. Nhưng thấy Chu Húc được động vật yêu quý đến vậy, anh thật sự có hơi ghen, giọng chua chua: “Ờ, vậy hai người chơi tiếp đi.” +
Chu Húc bế chú chó đất lên: “Lần trước đến sao không thấy mày, lại đây, giới thiệu cho mày một anh đẹp trai.” +
Phương Bỉnh Tuyết: “Xí—” +
Đang nói chuyện, Đinh Dũng đã dắt một đứa bé ra, cười đến mặt đỏ bừng: “Tiểu Phương đến rồi à? Vào ngồi đi!” +
Phương Bỉnh Tuyết cười đưa túi quà qua: “Bé nhà anh đâu?” +
“Em bé còn bú sữa, chẳng nói chuyện được,” Đinh Dũng vui vẻ nhận lấy, “Bà nội dẫn về nhà ngủ rồi. Đây là cháu gái tôi, tên Lộ Lộ, chào chú tiểu Phương đi con.” +
Đứa bé tên Lộ Lộ ngẩng mặt lên, giòn tan chào một tiếng. +
Nói vài câu, Đinh Dũng đi bận việc khác. Tối nay toàn người quen, sân rộng thế này, thả ga chơi là được. Chu Húc dẫn Phương Bỉnh Tuyết đi vào trong, bảo chỗ này nuôi gà con vịt con, còn có cừu nữa. +
Trời chưa tối hẳn, chỉ hơi sẩm màu. Người quen gặp trên đường chào anh Húc, cũng hỏi thăm Phương Bỉnh Tuyết một câu. Chu Húc bảo là bạn, đến chơi cùng. Phương Bỉnh Tuyết đứng sau Chu Húc, hơi gật đầu, mỉm cười nhẹ. +
Thật ra cũng chẳng chào hỏi nhiều người, Chu Húc đã kéo Phương Bỉnh Tuyết đi rồi, giữ kỹ như bảo bối, còn chẳng muốn để quá nhiều người nhìn. +
Phía sau là vườn trái cây, vài con cừu đang nhai cỏ. Chu Húc tựa lan can, chú chó nhỏ cọ chân hắn vui vẻ. Phương Bỉnh Tuyết cầm miếng dưa hấu ăn – Chu Húc vừa cắt, nước nhiều ngọt lịm, rất ngon. +
Mây nhẹ nhàng trôi, lộ ra một mảnh trăng. Hai người không nói gì, yên lặng ở đây, nghe tiếng ồn ào phía sau. +
Màn đêm xuống dần. +
Trên cành cây treo đèn màu nhỏ, đỏ có vàng có. Mai là cuối tuần, không ít người mang con đến chơi. Người lớn uống rượu ăn thịt, trẻ con dùng kẹo lót bụng, tụ tập chơi trốn tìm. Sân rộng thế này, miễn đừng chọc mấy con cừu, muốn chạy kiểu gì cũng được. +
Ngỗng lớn vẫn đang hầm trong nồi, bên kia rượu đã uống. Chu Húc che ồn, vẫn không cùng Phương Bỉnh Tuyết vào nhà. Trong đó khói lửa mịt mù, náo nhiệt. +
“Tôi khá thô tục,” hắn nhìn Phương Bỉnh Tuyết, “Quen môi trường thế này rồi, trong lòng vững vàng.” +
Phương Bỉnh Tuyết “Ừm” một tiếng. +
“Không biết em nghĩ sao,” Chu Húc hơi muốn hút thuốc, nhưng nhịn lại. Trước khi ra ngoài hắn đã tắm rửa, còn cố ý bôi kem dưỡng, cảm thấy mình giờ này thơm phức, “Chỉ là, vòng bạn bè tôi ít người ăn lương nhà nước, làm ăn buôn bán nhiều, làm việc nặng cũng nhiều. Có người chẳng có văn hóa gì, nhưng lòng dạ không xấu.” +
Phương Bỉnh Tuyết ăn hết dưa hấu: “Tôi biết.” +
Trực giác anh nhạy bén, biết đám người này không đi đường tắt, trên người có chút khí chất giang hồ nghĩa hiệp, khá tốt. Hơn nữa trong mắt Phương Bỉnh Tuyết, chỉ cần đường đường chính chính dựa vào mình kiếm cơm, đều là người đứng thẳng lưng, đáng được tôn trọng. +
Chu Húc dẫn sang vòi nước bên cạnh, rửa tay cho Phương Bỉnh Tuyết. Nước này dùng cho vườn cây, áp lực lớn. Vừa vặn là phun tùm lum, bắn ướt cả chân Chu Húc. +
Ông chủ đứng không xa, vừa gặm dưa leo vừa nói: “Phải gắn cái ống vô chứ!” +
Chu Húc cười mắng một câu: “Sao không nói sớm!” +
Mùa hè nóng nực, Chu Húc chỉ mặc quần short, tiện tay lau hai cái, lại cúi xuống, dùng lòng bàn tay đè lên cái vòi nước phun loạn. +
Ép dòng nước lại: “Lại đây em.” +
Phương Bỉnh Tuyết bước qua, cúi đầu rửa tay. +
Đinh Dũng bên kia giục hai người vào ăn cơm. Chu Húc vặn chặt vòi nước, chưa kịp đáp thì Lộ Lộ đã lao tới, mặt bé đỏ bừng vì chạy: “Chú ơi, chơi trốn tìm không!” +
Bọn trẻ chơi đến điên rồi, phòng nào cũng chạy vào được. Dù sao tối nay đã bao trọn, đồ dùng trong các phòng trống đều được dọn đi hết, không sợ va phải hay xảy ra chuyện gì. Trán Lộ Lộ đầy mồ hôi, khoe khoang: “Con tìm được hết chúng nó rồi!” +
Chu Húc nhìn Phương Bỉnh Tuyết: “Ăn cơm hay…” +
“Chơi một lúc đi,” Phương Bỉnh Tuyết hoạt động cổ tay, “Con chắc chắn không tìm được chú.” +
Lộ Lộ nghe vậy lập tức phấn khích: “Không thể nào!” +
Phương Bỉnh Tuyết là ai chứ, kinh nghiệm hình sự đầy mình, kỹ thuật phản trinh sát đem ra hoàn toàn là bắt nạt trẻ con. Nhưng tài giỏi cũng khó nấu cơm không gạo, trong nông gia nhạc này anh cũng không thể trèo lên mái nhà mà ẩn nấp được. Chu Húc nhớ Phương Bỉnh Tuyết chưa ăn: “Chơi mười phút rồi quay lại.” +
“Mười phút,” một đứa trẻ khác chạy tới, chống nạnh, “Con tìm được cả hai chú luôn!” +
Rất tốt, hai người này đều thích hơn thua, lập tức liếc mắt nhau một cái, bắt đầu tách ra hành động. +
Lộ Lộ và đứa trẻ kia tìm, bịt mắt tựa tường đếm số, còn lại trẻ con và hai người lớn quay đầu chạy mất. Đèn màu nhỏ treo lủng lẳng phát ánh sáng mờ, thỉnh thoảng vang lên tiếng côn trùng chim hót. +
Phương Bỉnh Tuyết vốn định vào bếp, nhưng nghĩ lại chỗ này không an toàn, cũng không thể dẫn trẻ con chạy gần bếp lò, thế là trốn vào một phòng trống. Chưa được nửa phút, cửa từ ngoài bị đẩy ra, đứa trẻ reo hò: “Tóm được rồi!” +
sinh viên tốt nghiệp ưu tú trường cảnh sát Phương Bỉnh Tuyết: “…” +
Không phục! +
Vòng thứ hai, người lớn bẩn tính nảy ý xấu, không còn chỉ nhìn các phòng trong nông gia nhạc nữa. Dù sao từng phòng đẩy cửa vào là tìm được, khóa trái thì chẳng thú vị. Phương Bỉnh Tuyết thấy trong vườn cây có cái nhà nhỏ, cửa đặt cái cuốc, chắc dùng để chứa đồ linh tinh, không do dự lao qua. +
“Cọt kẹt” một tiếng, anh đóng cửa lại. +
Trong phòng chẳng có mùi gì, cửa sổ thông gió, chỉ là diện tích hơi nhỏ, không có đèn, rất tối. Phương Bỉnh Tuyết áp vào cửa, qua lỗ khóa quan sát bên ngoài, chỉ có một con gà mái hoa chú ý đến tung tích anh, nghiêng đầu nhìn sang đây. +
Và giây tiếp theo, gần như theo bản năng, tim Phương Bỉnh Tuyết nhảy một cái, đột ngột quay người. +
Chu Húc đứng phía sau. +
Người vừa nãy còn cười đùa hí hửng, lúc này để tránh Phương Bỉnh Tuyết mà cả tấm lưng dán sát vào tường, thân thể cứng đờ, ánh mắt căng thẳng nhìn anh. +
Phòng quá chật hẹp, còn có vài nông cụ. Vừa nãy Phương Bỉnh Tuyết xông vào quá bất ngờ, nếu không phải Chu Húc chủ động lùi lại thì hai người chắc chắn đã đâm sầm vào nhau. +
Phương Bỉnh Tuyết ngẩn ra một chút: “Anh…” +
Lồng ngực Chu Húc phập phồng nhanh hơn bình thường: “Tôi… tôi trốn ở đây từ sớm rồi.” +
Cùng lúc đó, tiếng bước chân vang lên ngoài cửa. Bọn trẻ còn cố ý hạ giọng: “Chắc chắn ở trong này!” +
Phương Bỉnh Tuyết không do dự đưa tay, chốt cửa lại. +
Chốt cửa còn hơi rỉ sét, phải dùng chút lực. Khoảnh khắc chốt vào, Phương Bỉnh Tuyết mới phản ứng lại: mình đang làm gì thế này? +
Có đứa trẻ bên ngoài thử đẩy đẩy cửa, nhưng hai người đều không nhúc nhích, duy trì một khoảng lặng vi diệu. Chỉ có hơi thở của Chu Húc nặng hơn chút. Phương Bỉnh Tuyết nghe thấy, nhưng không dám quay đầu lại nhìn. +
Quá gần. +
“Không có ai à?” +
Tiếng bước chân dần xa, Trong phòng lại yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng gà mái thỉnh thoảng cục tác. +
Phương Bỉnh Tuyết lúc này mới thở phào, cười khô khan quay người: “Anh nói xem hai ta với đám trẻ nghiêm túc…” +
Anh nín thở, đồng tử co rút một cái. +
Chu Húc không biết từ lúc nào đã tiến lên, khoảng cách quá gần. Phương Bỉnh Tuyết gần như dính vào ngực đối phương, còn hơi thở… +
Hơi thở cũng càng lúc càng sát. +
Giọng Chu Húc rất trầm: “Phương Bỉnh Tuyết.” +
Lưng Phương Bỉnh Tuyết tựa vào cửa: “Tôi…” +
“Đừng tựa vào cửa,” Chu Húc kéo nhẹ cánh tay nhỏ của anh, “Trên đó có bụi, bẩn.” +
Giờ đã chẳng phải chuyện bẩn hay không nữa. +
Phương Bỉnh Tuyết hơi mù tịt. Tình cảnh này giống cái gì chứ? Hai người họ chẳng khác nào mấy thiếu niên vụng trộm nếm trái cấm, trốn trong căn phòng chật hẹp không ai hay biết, nhìn chằm chằm vào môi của đối phương. +
Anh mới phát hiện, chỗ yết hầu Chu Húc hình như có một nốt ruồi nhỏ. +
Còn khoảng cách gần thế này, càng có thể rõ ràng cảm nhận được sự gợi cảm của đối phương. +
Đúng vậy, tim Phương Bỉnh Tuyết đập rất nhanh. Bị một người đồng tính cường tráng chặn ở đây, anh thế mà không cảm thấy bị uy hiếp hay căng thẳng, mà cảm thấy hơi thở ập tới của Chu Húc rất gợi cảm. +
Loạn hết rồi. +
Ngón tay bị đối phương nắm lấy, không phân phải trái ấn lên ngực. Chu Húc đã cúi đầu, chóp mũi gần cổ anh: “Ở đây của tôi …” +
Hắn chưa nói hết. +
Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, không hề đường đột. Chỉ là động tác chậm rãi, hơi thở nóng rực, nhẹ nhàng lướt qua cần cổ trắng mịn, dừng lại nơi vành tai vài giây rồi mới rời đi. +
Chu Húc buông tay Phương Bỉnh Tuyết ra, cười cười lùi lại: “Đi thôi, không thì bọn trẻ lại lo lắng rồi.” +
Phương Bỉnh Tuyết lúc này mới như tỉnh mộng, khôi phục nhịp thở bình thường. +
Bữa cơm này ăn khá qua loa. +
Không phải do đồ ăn không ngon, thật sự rất ngon, chỉ là hai người đều ôm tâm sự riêng, nên uống hơi nhiều rượu. Không khí quá náo nhiệt, kẻ mấy người oẳn tù tì còn đứng cả lên ghế, Đinh Dũng khản giọng hét về phía Chu Húc: “Bao giờ mày mới chịu tranh thủ cho đàng hoàng hả—” +
Chu Húc gào lại: “Cút—” +
Phòng tầng trên đều đã mở sẵn, kẻ uống say trước thì đi nghỉ. Nông gia nhạc này xa trấn nhỏ, gọi người đón quá phiền. Không muốn ngủ thì đợi phục vụ dọn bàn xong, tại chỗ bắt đầu đánh mạt chược. Trẻ con thì ngáp liên tục, sớm được người không uống rượu đưa về nhà ngủ. +
Chu Húc không đi được, bị kéo uống tiếp. Phương Bỉnh Tuyết chào hỏi xong đi trước, lên lầu vào phòng, rửa mặt một cái. +
Nói không nên lời, suốt bữa cơm anh cảm giác tim mình như bị nắm chặt, hơi trống rỗng, khó chịu. +
Có lẽ vì rượu, đầu óc cũng mụ mị, nhưng chưa đến mức không tỉnh táo. +
Tắm xong ra, Phương Bỉnh Tuyết bật tivi trong phòng, ngủ không được, anh cầm điện thoại xóa ảnh và tin nhắn. +
Một lúc sau, có tiếng gõ cửa. +
Phương Bỉnh Tuyết theo phản xạ nhìn mình một cái, ăn mặc chỉnh tề, mùi rượu trên người cũng rửa sạch. Anh đi qua mở cửa, Chu Húc đứng bên ngoài, mặt hơi đỏ. +
“Sao chưa ngủ,” Chu Húc uống chút rượu, lúc này nói chuyện không khách khí lắm, “Có phải em không vui không?” +
Phương Bỉnh Tuyết nắm tay nắm cửa, khựng một chút: “Nói gì thế, tôi không vui chỗ nào?” +
“Lúc nãy ở phòng chứa đồ,” Chu Húc nhìn anh, “Em có phải nghĩ tôi muốn hôn em không?” +
Lời này hắn nói quá trực tiếp, hoàn toàn chẳng kiêng dè bên ngoài còn có tiếng bạn bè đi lại. Phương Bỉnh Tuyết giật mình, vội kéo người vào phòng: “Nói linh tinh gì thế!” +
Chu Húc bị kéo vào, vẫn nhìn anh chằm chằm, ánh mắt lại rất dịu dàng: “Có phải không?” +
“Không,” Phương Bỉnh Tuyết đóng cửa lại, cứng đầu quay người, “Thật sự không có.” +
Điều kiện lưu trú nông gia nhạc bình thường, đều là nhà dân tự xây, cách âm cũng kém hơn chút. Chu Húc đứng nguyên tại chỗ, không ngồi, cũng không động, chỉ nhìn Phương Bỉnh Tuyết, vẻ mặt đầy băn khoăn, như đang nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề nào đó. +
“Anh uống nhiều rồi,” Phương Bỉnh Tuyết nói, “Tôi đi rót cho anh cốc nước.” +
Chu Húc lắc đầu: “Không, tửu lượng tôi tốt lắm. Em thật sự không có không vui, không nghĩ tôi muốn hôn em à?” +
Bên ngoài truyền đến tiếng cười ồ, có người uống say bị đỡ lên lầu. Phương Bỉnh Tuyết vội hạ giọng, hung dữ trừng hắn: “Đã bảo không có mà!” +
Chu Húc nói: “Ồ.” +
Chu Húc lại nói: “Thế giờ tôi đến, chính là để hôn em rồi.” +
Nói xong hắn bước lên một bước, đặt tay lên sau đầu Phương Bỉnh Tuyết, cúi xuống hôn tới. +
— +
Capu có lời muốn nói: Happy new year cả nhà :3 Best wishes for all <3 +
Hôm nay với ngày mai mỗi ngày hai chương nheee!!! +



Hôn gồi hôn gồiiiii😋
Ai đến cíu trái tym toi với 🥹
Tung bông 🎉
Cuối cùng cũng hun hun rồi saoo