Chương 40

Động tác của Chu Húc khá bất ngờ. +
Không cho Phương Bỉnh Tuyết bất kỳ khoảng đệm nào, nói xong “tôi đến để hôn em” là trực tiếp ấn sau đầu anh. +
Hôn hơi sâu, vụng về, non nớt. Phương Bỉnh Tuyết đứng rất vững, sau tiếng ong ong ngắn ngủi trong đầu, lập tức đảo khách thành chủ túm cổ áo Chu Húc, tiến lên vài bước, hung hăng đẩy người vào tường. +
Dù vậy Chu Húc vẫn không dừng, ngón tay có lớp chai mỏng luồn vào tóc, kéo Phương Bỉnh Tuyết về phía mình, tiếp tục nghiêng đầu hôn. +
Không biết lấy hơi, cũng chẳng đủ quấn quýt, răng va vào nhau. Phương Bỉnh Tuyết không động tay, chỉ im lặng giằng co lẫn nhau. Đêm giữa tháng Sáu Tây Bắc đã bắt đầu hạ nhiệt rồi. Chim chui rúc vào cánh ngủ, cún con gục lên chân ngáy khò khò. Gió vượt qua dãy Kỳ Liên cuốn theo cát sạn, quét qua vùng đất mặn mênh mông, ập thẳng tới, làm cành táo rung lên xào xạc. +
Nông gia nhạc đèn lửa sáng choang. +
Tầng dưới đánh mạt chược, tiếng bài va chạm giòn tan xen lẫn tiếng cười đùa, ồn ào kinh khủng. Có người ngậm thuốc ra ngoài hít thở, ngẩng mặt chào người tầng trên. +
Tầng hai dùng để nghỉ ngơi, sạch sẽ, gọn gàng. Chơi mệt lên đây nghỉ một lát, rửa mặt là ngủ được. Chỉ là cách âm kém, dậm chân ở hành lang một cái, người trong phòng tận cùng cũng nghe thấy, thò đầu gọi nhau í ới. +
“Thế nào, lát nữa xuống nữa không?” +
“Xuống chứ, dù sao cũng chẳng có việc gì.” +
Củi trong bếp lò nổ tí tách, bắn ra tia lửa đỏ rực. Ai nấy đều khá rảnh, ăn no, uống đủ, cả người lười biếng, tụm năm tụm ba nói chuyện gì cũng được. Thỉnh thoảng có người nhớ ra hỏi một câu Anh Húc đâu, người bên cạnh bảo không biết, chắc về phòng ngủ rồi? +
“Với tửu lượng nó như thế, ngủ cái gì,” người kia cười đứng dậy, hướng tầng hai gào to, “Anh Húc, làm gì thế…” +
Không ai đáp. +
Vì lúc này anh Húc bị cắn môi dưới, đang cúi đầu cười. +
Cuộc giằng co này cuối cùng kết thúc bằng đòn tấn công của Phương Bỉnh Tuyết. Anh không còn chỉ bị động cứng nhắc há miệng, mặc sự việc phát triển theo hướng không khống chế được. Hơi thở hai người đều nặng nề, anh dứt khoát cắn môi dưới Chu Húc, dùng chút lực, rồi đột ngột lùi lại. +
“Em có một cái răng nanh,” Chu Húc tựa lưng vào tường, ngực phập phồng, “Đáng yêu.” +
Nụ hôn này thu hoạch không ít, hai người đồng thời phát hiện chi tiết nhỏ trên cơ thể đối phương. Chu Húc thấy răng, còn Phương Bỉnh Tuyết thì nhận ra nốt ruồi trên yết hầu. +
Xem ra lần trước cắn vào lòng bàn tay không tính, dấu răng ấy chẳng được coi là bằng chứng. Phải cạy môi ra mới nhìn rõ được. Chu Húc thở dốc, nhìn anh, vừa nhìn vừa cười: “Phương Bỉnh Tuyết.” +
Phương Bỉnh Tuyết cũng thở dồn, mím chặt môi. +
Chu Húc lại gọi: “…Phương Bỉnh Tuyết ơi.” +
Hắn cứ lẩm bẩm gọi tên như thế, vẫn tựa tường, hơi ngẩng đầu, để lộ đường hàm rõ nét, yết hầu lăn động rõ ràng. +
Phương Bỉnh Tuyết ngồi lên giường, xoa xoa mặt, rồi ngẩng đầu, kiềm chế sự khàn khàn trong giọng: “Nói chuyện đi.” +
Chu Húc nói: “Ừm, được.” +
“Anh thích tôi ở chỗ nào,” tối nay Phương Bỉnh Tuyết cũng uống rượu, lúc này mặt nóng ran, “Lại đây, anh nói đi.” +
Ánh mắt Chu Húc dời xuống, rơi lên mặt anh: “…Thích em.” +
Đệt, Phương Bỉnh Tuyết hơi chịu không nổi: “Chu Húc!” +
Anh không tin tên đàn ông thúi này thật sự say. Dù hơi thở nóng bỏng mang mùi rượu, nhưng ánh mắt rõ ràng tỉnh táo, chẳng có chút mơ màng nào của men say. +
Chu Húc nói: “Em… giống như sao trời, tôi rất thích.” +
“Còn gì nữa,” Phương Bỉnh Tuyết hỏi, “Lý do kiểu đó tính à?” +
Cảnh sát tiểu Phương làm hình sự, lúc nào cũng quen nói chuyện có chứng cứ, xâu chuỗi lại là ra đáp án. Tim anh đập quá loạn, giọng nói liền thô lỗ, thậm chí có thể gọi là đang mắng mỏ, rất hung dữ. +
Chu Húc từng chút từng chút, nhẹ nhàng dùng sau đầu đập vào tường, như đang nhớ lại: “Mắt giống sao, nên thích, muốn ngày ngày được gặp em… Phương Bỉnh Tuyết, sao em phải đi chứ, ai muốn mang em đi?” +
Cục bực bội tích tụ nhiều ngày vẫn ở trong ngực. Chu Húc nuốt nước bọt, ánh mắt chằm chằm nhìn người ta mang theo bất đắc dĩ: “Không đi được không, hoặc có thể để tôi đi cùng không…” +
Giọng hắn càng lúc càng nhỏ, cũng rất khàn, gãi vào tai Phương Bỉnh Tuyết, làm da thịt anh nổi da gà liên miên. Chu Húc cúi đầu, lẩm bẩm tự nói, vẻ u ám cực kỳ, lặp đi lặp lại hỏi Phương Bỉnh Tuyết, sao phải đi. +
Phương Bỉnh Tuyết bấu lòng bàn tay mình: “Nếu tôi không đi thì sao?” +
Chu Húc im lặng một lúc, rất chậm nói: “Tôi sẽ đối xử tốt với em.” +
“Anh Húc,” Phương Bỉnh Tuyết lắc đầu, “Tôi không cần người khác tốt với mình.” +
Chu Húc yên lặng nhìn anh, không hỏi tiếp. +
Vậy là đủ rồi, Phương Bỉnh Tuyết biết đối phương hiểu. +
Có lẽ vì chịu đựng quá lâu, mắt anh hơi cay, mang theo vị chát đến muộn. Thứ cảm xúc xa lạ ấy đến quá trễ, cuối cùng cũng nảy mầm trong hơn hai mươi năm cuộc đời anh, quá không rõ ràng, tựa như con sứa nhỏ trong suốt, chậm rãi đốt tim anh. +
Phương Bỉnh Tuyết hỏi: “Anh Húc, nếu chúng ta ở bên nhau, anh muốn làm gì?” +
Mắt Chu Húc trợn to một chút, vẻ hơi luống cuống: “Tôi…” +
“Chưa nghĩ tới à,” Phương Bỉnh Tuyết đột nhiên cười, “Thế giờ thì sao, anh đang nghĩ gì?” +
“Muốn để em ngủ,” Chu Húc nói, “Muộn quá rồi, người tôi toàn mùi rượu, dưới lầu lại ồn thế… Con ngỗng em cũng chưa ăn ngon, có phải không hợp miệng không, nên chỉ muốn để em ngủ sớm. Đợi mai, đợi em rảnh, chúng ta lại đi ăn ngon.” +
Phương Bỉnh Tuyết chớp mắt: “Được.” +
Chu Húc thở ra một hơi: “Thế còn nói chuyện nữa không?” +
“Không nói nữa,” Phương Bỉnh Tuyết nói, “Đã đủ rồi.” +
Chu Húc nói: “Ừm, em nghỉ sớm đi, tôi ở phòng bên, ngủ không ngon thì gọi tôi.” +
Hắn nói xong đi ra ngoài, thân hình còn hơi lảo đảo: “Thế tôi đi đây.” +
Phương Bỉnh Tuyết gọi: “Ê.” +
Chu Húc đi đến cửa, vặn tay nắm hai cái: “Ngủ thì khóa chìa trong, thế ngoài không mở được.” +
Hắn vừa nói xong, chân còn chưa bước ra đã bị túm cổ tay kéo lại. +
Phương Bỉnh Tuyết một chân đá đóng cửa, đưa tay ấn gáy Chu Húc, kéo người xuống, nhắm mắt tiến sát, hôn lên môi hắn. +
Lần này là anh chủ động, mạnh mẽ hơn nhiều so với vừa nãy. Chu Húc ngốc ra, chẳng nhúc nhích, cứ thế đứng để anh hôn. Phương Bỉnh Tuyết cũng chẳng có kinh nghiệm gì, chỉ thực hành một lần ấy, nên hôn như đánh nhau, chẳng có gì lãng mạn, hai thằng ngốc cứ cắm đầu hôn. +
Ghét đối phương không biết phối hợp, anh dứt khoát kéo kéo giằng giằng, lôi Chu Húc về sau. Hai cơ thể dính sát nhau hơi loạng choạng. Chu Húc theo bản năng đỡ lấy eo sau Phương Bỉnh Tuyết, sợ anh ngã, nhưng giây tiếp theo người ngã vật lên giường là hắn. +
Phương Bỉnh Tuyết cuối cùng buông hắn ra, ngồi trên người Chu Húc, từ trên cao nhìn xuống. +
Đồng thời đưa tay, “bốp” tắt đèn. +
Phòng tối om, nhưng chẳng cần mắt thích nghi ánh sáng, vì ngoài kia có ánh trăng, có ánh đèn màu nhỏ treo trên ngọn cây. Chu Húc quên thở, ngẩn ngơ nhìn vào mắt Phương Bỉnh Tuyết— +
Tối hôm ấy, khi hắn từ dòng sông lạnh lẽo rên rỉ vớt anh lên, Phương Bỉnh Tuyết chính là dùng ánh mắt này nhìn hắn. +
Dù toàn thân ướt sũng thảm hại hay thường ngày thong dong tự tại, khuôn mặt ấy đều trắng sạch, đôi mắt rất sáng, tựa như sao trời. +
Phương Bỉnh Tuyết kéo tay Chu Húc lên, ấn vào ngực mình: “Chỗ em đây, tim cũng đập loạn lắm.” +
Bàn tay bị dẫn xuống dưới. +
“Em không thể phủ nhận cảm xúc của mình, dù có nhiều thứ em cũng không hiểu rõ, nhưng nó xuất hiện rồi, có là có, giả chết thì quá khốn nạn,” Phương Bỉnh Tuyết tiếp tục, “Không có lý nào cả, em cũng không muốn treo anh lơ lửng… Em thật sự không có ý đó đâu, anh Húc.” +
Chu Húc một lời cũng nói không ra được. +
“Anh xem,” Phương Bỉnh Tuyết nhàn nhạt nói, “Em là đàn ông, anh giờ đang có phản ứng với một thằng đàn ông, anh nghĩ rõ chưa?” +
Tay Chu Húc dán lên bụng anh, hơi run run. +
Eo Phương Bỉnh Tuyết rất thon. +
“Lúc nãy em nói dối rồi,” Phương Bỉnh Tuyết tự giễu cong khóe miệng, “Anh hỏi em, lúc ở phòng chứa đồ có phải nghĩ anh muốn hôn em không… Đúng vậy.” +
Anh đưa tay, ấn lên môi Chu Húc: “Em thừa nhận, em nghĩ anh muốn hôn em.” +
Lần im lặng này kéo dài hơn chút. +
Phương Bỉnh Tuyết cúi đầu, cười thành tiếng: “Cả hai đều chẳng ra gì. Trước đó hoảng loạn như thế, căng thẳng làm gì? Sợ cái gì chứ?” +
Ngón tay trắng mịn hướng xuống, chậm rãi dời đến chỗ yết hầu Chu Húc, ấn một cái. +
Đó là bàn tay từng cầm súng, có sức, có vết chai được mài ra theo năm tháng. Chu Húc thở không nổi, vẫn hai tay nắm chặt ga giường, chẳng dám động. +
“Có tiền đồ lên,” Phương Bỉnh Tuyết cúi mắt nhìn hắn, “Lại đây, muốn hôn thì hôn.” +
Đều là người cứng rắn, trong xương cốt mang theo dục vọng chinh phục, nhưng khi thật sự chạm được vào rồi, lại đối xử cực kỳ cẩn thận, như sợ chạm mạnh là hỏng, là vỡ. +
Vì vậy Chu Húc ngồi dậy, chậm rãi hôn Phương Bỉnh Tuyết, cảm giác giống như hai con thú nhỏ trốn trong tổ ấm mùa đông sưởi ấm lẫn nhau, đến cả thân mật cũng mang vẻ dè dặt. +
Cọ cọ chóp mũi, chạm một cái lên má. +
Một tay hắn chống ga giường, tay kia ấn eo Phương Bỉnh Tuyết, ngửa mặt hôn anh. Lần thứ ba trong tối nay, có chút kinh nghiệm rồi, liền dùng lên người đối phương: dò xét, tiến gần, lại hơi lùi. Phương Bỉnh Tuyết thầm nghĩ, hóa ra hôn môi người ta thật sự sẽ vô thức nhắm mắt. +
Mà hôn môi, cũng thật sự có thể yên tĩnh thế này. +
Tư thế vẫn không đổi, Phương Bỉnh Tuyết vững vàng ngồi trên eo bụng Chu Húc, rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi của nhau . Không ai nói gì, chỉ trân trọng hôn nhau như vậy, thậm chí không biết đã hôn bao lâu. Đến khi Phương Bỉnh Tuyết hơi mất kiên nhẫn, mở mắt trong bóng tối, ánh nhìn rơi xuống cẳng tay Chu Húc. +
“A…” +
Chu Húc lập tức rụt tay về, giọng khàn đặc, như vừa bị giấy ráp mài qua: “Tôi, tôi… Xin lỗi.” +
Hắn không cố ý, nhưng khi nhận ra thì đã vô thức đưa tay, vuốt ve bên hông Phương Bỉnh Tuyết. +
Dẻo dai, mịn màng. +
“Nhớ nhung lâu thế,” Phương Bỉnh Tuyết cười khẩy, “Chỉ dám sờ eo thôi à?” +
Anh dứt khoát giơ tay, vén vạt áo lên, ngậm vào miệng, giọng mơ hồ: “Muốn sờ thì sờ chỗ này đi.” +
Thế thì không còn đơn thuần là sờ nữa rồi. +
Hôn đến cuối cùng, chẳng biết từ lúc nào đổi tư thế, hai người cuốn chăn lăn thành một đoàn, làm giường rối tung. Kệ đi, có phải ban ngày ban mặt quang minh chính đại đâu. Dưới lầu đánh mạt chược gào thét thế kia, họ trốn trong phòng thân mật, chỉ dám từ cổ họng phát ra tiếng thở trầm thấp. +
Cơ bắp cánh tay Chu Húc căng chặt, bàn tay lớn đúng là có lợi, có thể cùng lúc nắm giữ. Cổ Phương Bỉnh Tuyết ngửa ra sau, ánh mắt mất tiêu cự nhìn trần nhà, môi hơi hé. +
Anh nghĩ, mình đúng là… mất mặt thật. +
Rõ ràng là cả hai sờ soạng lẫn nhau, thèm khát cơ thể và hormone của nhau, chẳng bao lâu anh đã không chịu nổi. Chu Húc đưa tay kéo khăn giấy ở tủ đầu giường, lau bụng mình một cái, rồi lại qua hôn anh. Mặt Phương Bỉnh Tuyết nóng ran, chẳng dám nhìn biểu cảm của Chu Húc, may mà màn đêm tối quá, trong khóe mắt chỉ thấy được cánh tay rộng lớn của người đàn ông. Giây tiếp theo đã siết chặt anh vào lòng. +
Chu Húc không để anh tiếp tục giúp nữa, hắn tắm xong đi ra, trên người quấn khăn tắm. Phương Bỉnh Tuyết nằm sấp trên giường, đầu óc vẫn hơi mụ mị. Một mặt nghĩ sao lại “bắn súng” thế này, quá đột ngột. Mặt khác lại cảm thấy sảng khoái. Cơ thể và bản năng quả nhiên không lừa người, tim anh lúc này không còn trống rỗng, cũng không như bị nắm chặt khó chịu, rất vững vàng. +
Quan hệ đã tiến thêm một bước, Chu Húc quấn khăn không chỉnh tề lắm, hơi thấp, có thể thấy rõ đường nét cơ bắp đàn ông. Phương Bỉnh Tuyết vừa nãy sờ cho rõ rồi, giờ lại xấu hổ, vội vùi đầu vào gối. +
May mà Chu Húc chẳng nói gì, chỉ bước lại gần, cúi xuống, hôn nhẹ vành tai anh. +
Phương Bỉnh Tuyết lộ ra một con mắt, giọng khàn: “Anh Húc.” +
“Chờ tôi chút,” Chu Húc đứng thẳng người, “Tôi ra ngoài cái.” +
Phương Bỉnh Tuyết hỏi: “Sao vậy, anh có việc gì à?” +
Chu Húc cười khẽ: “Ừm, tôi đi rót cho em cốc nước mật ong.” +
Nói xong hắn đưa tay, nhẹ nhàng véo má Phương Bỉnh Tuyết một cái. +
— +
Capu có lời muốn nói: Quà năm mới là màn tuốt nấm không thể nào kéo rèm hơi của cả hai :”> +



Tốc độ xác định tình cảm dứt khoát, mạnh mẽ quá hắc hắc