Chương 39

Editor: Trixie Lynn +
“…” +
Ba tháng trước, đúng vào lúc Kitten kết bạn và bắt đầu trò chuyện với anh. +
Thương Tri Hành nhớ lại lần đầu gặp Lâm Tuyết, phản ứng của Trì Túc khi đó rõ ràng là đã hiểu lầm. +
Vậy thì cậu… +
Thương Tri Hành nghiêng đầu, nhìn về phía Trì Túc đang nằm trên giường vẫn chưa ngủ, nhưng lại ngoan ngoãn và yên tĩnh đến lạ. +
Quả nhiên, cậu thật sự có mục đích. +
Bất kể trong đoạn tình cảm thất bại kia, cậu đóng vai trò gì, những lời đồn đại và hiểu lầm đó, Thương Tri Hành không sợ, anh có thể tự mình giải quyết. +
Nhưng… còn tấm lòng thật sự của Trì Túc thì sao? +
Có một khoảnh khắc, Thương Tri Hành tưởng như mình đã bước tới, ngồi xuống, nắm lấy đầu ngón tay của Trì Túc, dịu dàng mà truy hỏi. +
Nhưng thực tế, trong phòng yên tĩnh đến mức ngột ngạt. Ngoài phòng khách, Diệp Hồi không biết đang xem gì, bỗng “ha” một tiếng rồi bật cười lớn. +
Trì Túc nằm trên giường, nghe thấy vậy thì có chút không nhịn được, đôi mắt cong cong, hỏi: +
“Anh ấy đang làm gì vậy?” +
“…” +
Thương Tri Hành không đáp. +
Anh tắt màn hình, đứng bên cạnh giường. Bỗng cổ tay áo bị kéo nhẹ, anh cúi đầu xuống, thấy Trì Túc hơi nghiêng người, kéo lấy tay áo anh. Vì tò mò mà cậu nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe, trông đáng yêu vô cùng. +
“Vì sao anh không để ý đến tôi?” +
Ngón tay của Thương Tri Hành khẽ run lên. +
Anh vẫn không đáp lại, nhưng ánh mắt lại không ngừng lướt qua gương mặt diễm lệ của Trì Túc, như mong mỏi khắc lên đó dấu ấn của chính mình, nóng bỏng như sắt nung. +
“…” +
Bị nhìn chằm chằm quá lâu, Trì Túc cuối cùng cũng thấy có gì đó không ổn. Cậu bĩu môi, định buông tay áo đang nắm, nhưng ngay khoảnh khắc vừa rời ra, Thương Tri Hành đã nắm ngược lại. +
“Trì Túc.” Thương Tri Hành hỏi: “Cậu không ngủ được… là vì muốn về sao?” +
Trì Túc sững người, rồi lắc đầu. +
Thương Tri Hành ngồi xuống, kề vai với cậu. Bình thường, mỗi khi đối diện như vậy, giữa họ sẽ có một bầu không khí dịu dàng, quấn quýt. Nhưng lúc này, Trì Túc lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. +
Cậu tránh ánh nhìn của Thương Tri Hành, quay sang nhìn ra cửa sổ. Mưa bụi lất phất, đáng ra không đến mức làm không khí lạnh đi mới phải. +
“Thương…” +
“Trì Túc.” +
“…” Trì Túc im lặng lại, nhìn về phía Thương Tri Hành. “Có chuyện gì?” +
“Mưa sẽ không tạnh. Nếu tối nay cậu không muốn ở lại đây, tôi sẽ đi tìm ô, đưa cậu về.” +
Trì Túc chớp mắt rất chậm. +
Thương Tri Hành hỏi: +
“Quyết định của cậu?” +
“…” Trì Túc nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút không hiểu: “Mưa… sẽ to lên sao?” +
“Vậy thì về đi.” Cậu nói: “Cảm ơn anh, Thương Tri Hành.” +
Trong khoảnh khắc ấy, lồng ngực của Thương Tri Hành như bị chặn lại bởi một bức tường. Nỗi buồn và sự u uất nghẹn lại nơi cổ họng, không cách nào trút ra. +
“Trì Túc…” +
Cậu căn bản không hiểu, cũng không nghe ra được ẩn ý và sự níu giữ của anh. +
Vậy thì anh nên nói thẳng… hay là buông tay? +
Trì Túc ngơ ngác: +
“Sao vậy?” +
“Thương Tri Hành, trông anh lạ quá. Có chuyện gì sao?” Cậu hơi lo lắng hỏi: “Nếu người nhà anh bắt nạt anh, thì đừng nhịn nữa, có thể khóc mà.” +
“…” +
Thương Tri Hành khẽ cười: +
“Chuyện trong nhà tôi… cậu lại biết rõ đến vậy sao?” +
Trì Túc khựng lại, rồi đáp rất nhanh: +
“Vì trên diễn đàn ai cũng nói.” +
Thương Tri Hành nhắm mắt lại. Trì Túc nghiêng người tiến tới, chạm tay lên mặt anh. Khóe mắt anh khô ráo, không hề ướt. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nói: +
“Đừng buồn nhé.” +
“Không có.” Thương Tri Hành nắm lấy đầu ngón tay cậu, rồi mở mắt ra. +
Dưới bầu trời u ám, trong phòng tối sầm. Thương Tri Hành đứng ngược sáng, đôi mắt cũng bị hàng mi dài che khuất, không nhìn rõ biểu cảm. Nhưng gương mặt lai sắc sảo ấy vẫn khiến người ta rung động. +
“Trì Túc.” Anh lên tiếng: “Tôi không có cách nào buông tay.” +
“…” Trì Túc nghiêng đầu, cũng chẳng có keo dán gì mà! Nhưng bầu không khí không đúng, nên rốt cuộc cậu không đáp lại. +
Thương Tri Hành im lặng hồi lâu, cuối cùng nói: +
“Về đi, hẹn gặp lại lần sau.” +
“Ừm!” +
… +
Sau khi chia tay ở khu chung cư, Trì Túc lên lầu rồi nhắn tin. +
“Ting.” +
Kitten: 【Đàn anh! Buổi chiều tốt lành!】 +
Z1X: 【Ừm.】 +
Kitten: 【Trông anh lạnh lùng thật đấy!】 +
Z1X: 【Không có.】 +
Thương Tri Hành nhắn lại: +
Z1X: 【Ngày mai có rảnh không?】 +
“…” +
Trì Túc hỏi: +
Kitten: 【Để làm gì vậy?】 +
Z1X: 【Dẫn Bột Mì đi thủy cung chơi.】 +
Thương Tri Hành giải thích: +
Z1X: 【Cô không chịu gặp mặt, thì chỉ có thể dẫn nó đi.】 +
Kitten: 【À…】 +
Kitten: 【Bột Mì thì có thời gian.】 +
Cậu vừa mở cửa, Thương Tri Hành đã nhắn lại: +
Kitten: 【Ừm, mai gặp.】 +
Trì Túc xoa xoa mặt, cứ cảm thấy có gì đó là lạ. +
* * * +
Một chú mèo nhỏ trắng như tuyết nằm bò trước cổng trường. +
Gió lạnh buốt thổi tới, nó co tròn người lại, che đi cái bụng chỉ vừa mới mọc lớp lông ngắn ngủn. +
“Meo…” +
“Bột Mì.” Thương Tri Hành bước nhanh tới, bế nó vào lòng: “Dưới đất lạnh.” +
“Meo.” +
Mèo nhỏ giơ bàn chân thịt, đặt vào lòng bàn tay Thương Tri Hành để sưởi ấm. +
Thương Tri Hành khẽ cười, mở cửa xe: +
“Sao không đeo khăn choàng?” +
Trên ghế phụ đã trải sẵn một tấm chăn lông mềm, Thương Tri Hành đặt mèo nhỏ lên đó, rồi lấy từ ghế sau ra một chiếc khăn choàng màu trắng: +
“Lại đây.” +
Mèo nhỏ có chút ngạc nhiên, ngẩng cổ lên: +
“Meo.” +
Đeo xong, Thương Tri Hành ngắm nghía một lúc: +
“Được rồi. Tự chơi đi, anh lái xe.” +
Mèo nhỏ nằm xuống, ngoan ngoãn co duỗi bàn chân thịt mà chơi. Nhưng ánh mắt lại dừng trên gương mặt nghiêng của Thương Tri Hành. +
Có gì đó không ổn. +
Dù anh vẫn giữ biểu cảm như trước đây, nhưng vẫn có một cảm giác xa cách lạnh lẽo. +
Từ hôm qua đã như vậy rồi. +
“…” +
Phải chăng Thương Tri Hành gặp chuyện gì đặc biệt khó khăn? +
Mèo nhỏ vô cùng lo lắng. +
“Meo.” +
“Bột Mì.” Thương Tri Hành thậm chí không quay đầu: “Sắp tới rồi.” +
“…” Mèo nhỏ khép lại bàn chân thịt, cái miệng nhỏ hình tam giác cũng im lặng. +
Thủy cung ngày thứ sáu rất náo nhiệt. Mèo nhỏ vừa xuống xe, mới ve vẩy đuôi một cái, đã bị Thương Tri Hành bế gọn vào trong vòng tay. +
“Bột Mì.” Thương Tri Hành nói: “Đừng chạy lung tung.” +
“Meo.” [Có đâu!] +
Mèo nhỏ tròn xoe mắt, giơ bàn chân thịt vỗ lên mặt anh: “Nói bậy!” +
Thương Tri Hành khẽ cọ nhẹ. +
“Anh sai rồi.” Anh ngẩng đầu, nhìn về phía cổng lớn: “Hy vọng lần sau đến, có thể đi cùng chủ của em.” +
“…” Mèo nhỏ cứng đờ. +
Thương Tri Hành thấy vậy, cười hỏi: +
“Không được sao?” +
“Meo…” +
“Anh rất muốn gặp chủ của em một lần.” Anh nói tiếp: “Nếu có thể… trước Giáng Sinh cũng được nhỉ?” +
Anh xoa đầu mèo nhỏ, rồi đi vào trong, hoàn toàn không nhận ra sự căng thẳng của Bột Mì. +
Suốt dọc đường, mèo nhỏ lơ đãng, đuôi cũng không ve vẩy mà buông thẳng xuống. +
Thật ra nó đã có chuẩn bị, nhưng khi nghe Thương Tri Hành nói muốn gặp mặt, tim vẫn không khỏi run lên. +
“…” Mèo nhỏ nhắm mắt lại. +
Sau khi gặp rồi, hiện tại hay quá khứ… tất cả đều sẽ trở thành ký ức. Vốn dĩ không có gì phải sợ, nhưng… +
Nó lại có chút không nỡ. +
Haizz. +
Kẻ làm việc lớn, không thể bị ràng buộc bởi con người! Mèo nhỏ lắc lắc đầu, nuôi dưỡng đồng loại mới là quan trọng! +
Thương Tri Hành thấy dáng vẻ lắc đầu nguầy nguậy của nó, liền dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên trán: +
“Đang nghĩ gì vậy?” +
“Meo…” +
Mèo nhỏ giơ bàn chân thịt hất tay anh ra, quay đầu đi ngắm cảnh trong thủy cung. +
Rõ ràng là dáng vẻ không muốn nói chuyện với anh. +
Thương Tri Hành khẽ cười, cũng quay sang nhìn, nhưng trong mắt lại chẳng có gợn sóng nào. +
Một người một mèo mang đầy tâm sự, lững thững dạo trong thủy cung. Chẳng bao lâu đã ra ngoài, nhưng họ không quay về trường, bởi trong công viên, cây ngân hạnh bắt đầu rụng lá, phủ kín mặt đất, trông vô cùng ngoạn mục. +
“Meo!” +
Mèo nhỏ giẫm lên những chiếc lá ngân hạnh ướt sũng, lúc thì nhấc chân trái, lúc lại nhìn chân phải, xác nhận không dính bùn rồi mới bắt đầu tung tăng chạy nhảy. +
Thương Tri Hành ngồi trên ghế dài, lặng lẽ nhìn. Đợi mèo nhỏ chơi xong quay lại, anh mới gửi những bức ảnh đã chụp cho Kitten. +
“Meo.” +
“Báo lại với chủ của em một tiếng.” Thương Tri Hành xoa đầu nó: “Bột Mì.” +
Mèo nhỏ ngẩng đầu nhìn anh: “Gì vậy?” +
Thương Tri Hành nói: +
“Có một chuyện, anh nhất định phải nói.” +
“…” Mèo nhỏ có chút bất an. +
“Anh…” Thương Tri Hành dừng lại một thoáng, rồi nói: “Anh đã thích một người.” +
“Meo.” Trái tim mèo nhỏ rơi xuống. +
Nó còn tưởng chuyện gì chứ, chẳng phải là thích nó sao, hiểu mà. +
“Người đó không được thông minh cho lắm.” +
Xấu xa! +
Mèo nhỏ trừng to mắt: +
“Meo!” +
Thương Tri Hành đâu có thích nó! +
Anh thích ai thì đi mà thích! +
“Có hơi ngốc, nhưng đối xử với anh rất tốt.” +
“Cậu ấy thường xuyên trò chuyện với anh, quan tâm anh, thấu hiểu anh.” +
“Bột Mì, trước khi gặp cậu ấy, anh vẫn luôn nghĩ cuộc đời chẳng có ý nghĩa gì.” +
“Meo…” Mèo nhỏ sững lại. +
Không đúng, người Thương Tri Hành nói chính là nó. Nhưng nó đâu có ngốc! +
Trong chốc lát, mèo nhỏ vừa thấy xót xa, lại vừa không phục. +
“Anh thích cậu ấy, giới tính không quan trọng. Bất kể khó khăn hay hiểu lầm gì, đều có thể giải quyết.” +
“Nhưng, Bột Mì à.” Thương Tri Hành hỏi: “Nếu anh giải quyết hết mọi chuyện, hoặc vốn dĩ chưa từng có rắc rối gì, thì chủ của em… có thích anh không?” +
Trong khoảnh khắc, như sét đánh ngang tai. +
Mèo nhỏ tròn xoe mắt. +
Thương Tri Hành đã biết giới tính thật của Kitten rồi! +
Thậm chí còn có khả năng đã điều tra ra nguyên nhân yêu qua mạng, và cả thân phận thật của nó… +
Không đúng. Không nên. Không thể nào. +
Mèo nhỏ cố gắng hết sức bình tĩnh lại. +
Dù Thương Tri Hành có điều tra thế nào đi nữa, cũng không thể biết được thân phận “yêu tinh” của nó. Vì vậy, trước mặt nó mà nói ra những lời ấy, rõ ràng là mang tâm tư của một thiếu niên đang rung động. +
Còn về giới tính của nó, khi ngụy trang vốn đã có chút sơ hở. Thương Tri Hành thông minh như vậy, từ giọng nói và ảnh chụp mà nhận ra điều bất thường cũng không phải không thể… +
Không được tự làm rối mình. +
Mèo nhỏ nghiêng đầu, vẻ mặt ngơ ngác. +
Thương Tri Hành hỏi: +
“Em nghĩ… cậu ấy có thích anh không?” +
“Meo.” [Anh nên đi hỏi người ta đi.] +
Thương Tri Hành gật đầu: +
“Cũng phải, em không hiểu.” +
“Anh định tỏ tình với cậu ấy, ngay trước Giáng Sinh.” +
Nói rồi, anh mở màn hình. Mèo nhỏ nhảy lên đùi, rướn người nhìn vào, suýt nữa thì ngã xuống. +
Z1X: 【Chúng ta gặp nhau một lần đi.】 +
———————————————— +
Mèo nhỏ ơi là mèo nhỏ, sắp phát hiện ra “sen” không phải tra nam rồi đó [Haha]. Mong chờ viết đến chương đó quá! +
Tiểu kịch trường: +
Sen: (ép tường) Trong từ điển của tôi, không có hai chữ “buông tay”. +
Mèo nhỏ: Bệnh ảo tưởng thì phải chữa! Thuốc đâu rồi! +



thương ảnh quá vì yêu mà lo sợ
Công lược mèo ngốc :))
Thương anh Sen quáa
Thương quáaaa