Chương 38

Editor: Trixie Lynn +
Gần, quá gần rồi. +
Khoảng cách an toàn giữa hai người bị phá vỡ, chỉ còn lại sự áp sát thân mật. Trì Túc quay mặt đi, nhưng lại bị giữ cằm kéo trở về, môi hai người suýt chạm nhau. +
Trì Túc mở to mắt, hoảng loạn đưa tay đẩy Thương Tri Hành, nhưng chênh lệch thể hình và sức lực quá lớn, cậu chỉ có thể bị ép gọn trong lòng anh. +
“Trì Túc.” Thương Tri Hành hỏi: “Tại sao?” +
“…” Trì Túc cố hết sức ngoảnh mặt đi, nói: “Anh thả tôi ra trước đã…” +
“Không.” +
Nghe câu trả lời ấy, Trì Túc ấm ức tròn xoe mắt: +
“Anh…” +
“Tôi…” Thương Tri Hành bắt chước giọng điệu của cậu, khẽ cười: “Trì Túc, cậu phải nói cho tôi biết.” +
“…” Trì Túc mím môi, giải thích: “Cũng chưa chắc… có thể người đó thân với nó hơn. Nếu không phải nuôi từ nhỏ đến lớn, lúc nó lang thang từng được người đó giúp đỡ thì sao.” +
Thương Tri Hành hỏi: +
“Nó từng lang thang à?” +
Trì Túc có chút chột dạ: +
“Có lẽ vậy.” +
“Dù sao thì… tình cảm cũng sẽ sâu đậm hơn, anh không cần phải chấp nhặt với một con mèo.” +
Thương Tri Hành véo lấy má cậu: +
“Ồ.” +
Anh tỏ ra như đã nghĩ thông. Nhưng Trì Túc lại cảm thấy cảm xúc của anh không hề dịu đi, ngược lại càng trở nên u ám hơn. +
“Vậy ra, lại là lỗi của tôi.” Thương Tri Hành nói: “Tôi đã cản trở tình cảm sâu nặng giữa họ… đúng không?” +
“Anh đang nói gì vậy?” Cậu nắm lấy tay Thương Tri Hành, gỡ khỏi mặt mình, nghiêm túc đáp: “Cô ấy rất quan trọng, nhưng anh cũng vậy.” +
“Thật không?” +
“Ừ!” +
Thương Tri Hành cười, nói: +
“Sao cậu lại chắc chắn như vậy, rằng Bột Mì sẽ thấy tôi quan trọng?” +
“…” +
Trì Túc đối diện với ánh mắt của Thương Tri Hành, nhất thời không biết phải giải thích thế nào. +
Thương Tri Hành vuốt mái tóc dài sau lưng cậu, quấn quanh đầu ngón tay, nói: +
“Nhưng tôi lại cảm thấy, nó chẳng để tâm đến tôi. Nếu nó có hình người, chắc cũng chỉ ở bên Lâm Tuyết thôi…” +
Trì Túc đưa tay bịt miệng anh lại. Môi anh hơi nóng, vì vừa uống rượu nên còn ẩm ướt. +
“Anh…” Trì Túc mở to mắt, vẻ tủi thân như sắp tràn ra: “Anh không được nói bậy.” +
“Một con mèo thì làm sao có thể nảy sinh tình yêu với con người.” Trì Túc mím môi: “Anh đoán bừa như vậy, chẳng công bằng chút nào.” +
“Thương Tri Hành, tôi hơi ghét anh rồi.” +
Thương Tri Hành im lặng nhìn cậu. +
Một lúc sau, anh bóp nhẹ má Trì Túc, chân thành nói: +
“Là lỗi của tôi, sẽ không như vậy nữa.” +
“Nhưng mà, Trì Túc.” Anh hỏi: “Bột Mì thật sự để tâm đến tôi, thích tôi sao?” +
Tai Trì Túc lặng lẽ ửng đỏ. Cậu lắc đầu, đáp: +
“Sao tôi biết được, anh đi hỏi Bột Mì đi.” +
“Mèo con đâu biết nói.” Thương Tri Hành khẽ cười: “Nên mới hỏi cậu.” +
Trì Túc mím môi, thoát khỏi vòng tay anh, ngồi sang đầu kia của ghế sofa. Sau đó nói: +
“Anh không được uống bia nữa.” +
“Ừm, hơi choáng.” +
Trì Túc lo lắng nhìn anh một cái, rồi lặng lẽ nhích lại gần thêm chút: +
“Nghỉ một lát đi.” +
Thương Tri Hành gật đầu: +
“Ừ, xem phim với tôi nhé? Cho tỉnh một lát.” +
“…Lại xem nữa à?” +
Chuyện xảy ra lần trước khi xem phim, Trì Túc vẫn còn nhớ, có chút muốn từ chối. +
Thương Tri Hành đưa tay bóp trán, dáng vẻ choáng váng khó chịu. +
Trì Túc: “Thôi được.” +
Thương Tri Hành cười khẽ: +
“Tôi đi kéo rèm.” +
“…” +
“Làm gì vậy?” +
Rèm vừa kéo lại, phòng khách lập tức chìm vào bóng tối. Thương Tri Hành lấy ra một tấm chăn trải xuống sàn, Trì Túc cũng theo đó ngồi xuống, nhìn màn chiếu trước mặt đang phát một bộ hoạt hình. +
Phim ma. +
Trì Túc khẽ run lên, quay đầu nhìn Thương Tri Hành: +
“Anh…” +
Thương Tri Hành: “Xem phim ma có thể tỉnh rượu.” +
“…” +
Trì Túc mím môi, nghe anh hỏi: +
“Sợ à?” +
“Không sợ!” +
Thương Tri Hành không hỏi thêm nữa. Dù sao Trì Túc còn dùng ảnh ma làm avatar, nhìn qua đúng là không có vẻ gì là sợ. +
Nhưng có một điểm, bộ phim hôm nay anh bật không còn là kiểu oan hồn thường thấy, mà lại lấy động vật làm nguyên mẫu. +
Vì thế, khi nhìn thấy một con dê đen miệng đầy nanh nhọn, máu me be bét, ruột gan lòi ra ngoài, Trì Túc trợn to mắt, run run nhích lại gần Thương Tri Hành. +
“Sợ à?” +
“Không!” +
Trì Túc nhắm mắt lại rồi mở ra. Nhưng bộ phim vừa vào đoạn đầu đã cao trào, con dê đen cào móng loạn xạ, nội tạng văng tung tóe, không thể chỉ dùng từ “kinh dị” để miêu tả… mà là ghê tởm đến mức buồn nôn. +
“…” +
Thương Tri Hành: “Nếu sợ thì…” +
“Tôi không sợ.” Trì Túc nói: “Anh đừng nhìn tôi.” +
“Ừm.” +
Một lúc sau, cảnh phim tạm dịu lại. Trong căn nhà gỗ giữa rừng, nhân vật chính toàn thân đẫm máu đang lục tìm khẩu súng săn. Trì Túc vừa thả lỏng được một chút thì đột nhiên… cửa sổ gỗ trong phim vang lên một tiếng động mạnh, ngay rìa khung hình, con quái vật bất ngờ lao ra! +
!! +
Trong nháy mắt, Trì Túc bật dậy lao thẳng vào lòng Thương Tri Hành. +
Thương Tri Hành thuận theo ôm lấy cậu, còn tiện tay tăng âm lượng lên lớn hơn. Tiếng gầm rú của quái vật, cùng âm thanh nhầy nhụa của ruột gan kéo lê trên mặt đất vang lên rõ mồn một. +
“Anh…” Trì Túc nắm chặt cánh tay Thương Tri Hành, bất mãn chất vấn: “Anh cố ý!” +
“Cứu với! Cook ơi, cậu ở đâu!” +
Thương Tri Hành: “Gì cơ?” +
“Tôi không nghe rõ.” +
“Bám lấy tôi! Mary!” +
Trì Túc nhìn chằm chằm anh: +
“Anh…” +
Ánh mắt Thương Tri Hành vô cùng thản nhiên: +
“Cậu sợ lắm à? Hay là tắt đi nhé?” +
“Không!” +
Trì Túc nghiêng người sang một bên, cố chấp nhìn chằm chằm vào màn hình. +
Thương Tri Hành khẽ cười, không nói thêm gì nữa. +
Nhưng ánh mắt lại rơi xuống tấm lưng gầy gò của cậu, cùng mái tóc dài xõa xuống như thác. +
Trì Túc chỗ nào cũng tinh xảo, con mắt nâu nhạt cùng đầu mũi hơi ửng đỏ, tựa như một quả mơ xanh còn chưa chín nhưng đã trĩu cành. Mà đôi môi hồng nhạt cùng mái tóc đen dài, lại toát ra một vẻ đẹp rực rỡ đến nao lòng trong khoảnh khắc. +
Thương Tri Hành nhìn cậu, khẽ vuốt mái tóc dài ấy. +
Trì Túc khẽ run lên, quay đầu lại, không vui trừng mắt với anh. +
Thương Tri Hành vẻ mặt đầy vô tội: +
“Sao vậy?” +
“…” Trì Túc nghiêng đầu, không nói, lại tiếp tục nhìn màn hình. +
Người yêu của nhân vật chính, Mary rơi xuống một cái hố sâu, bên dưới toàn là bẫy thú. Trong thoáng chốc của khung hình, cảnh tượng vô cùng đẫm máu. Con dê đen sắp ập đến, nhân vật chính cầu xin Thượng đế, nắm chặt khẩu súng săn rồi quay đầu nổ súng. +
“Đoàng!” +
“Đoàng đoàng!” +
Trong bóng tối, màn hình không ngừng chớp nháy. Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai, Trì Túc cứng người, quay đầu lại, chạm phải ánh mắt dưới mái tóc đen rối của Thương Tri Hành. +
“Anh…” +
Thương Tri Hành hỏi: +
“Uống chút nước không?” +
“Không uống!” Trì Túc nói: “Không được dọa tôi.” +
“Tôi đâu có.” +
Thương Tri Hành lười biếng co gối, tựa lưng vào sofa. Thấy Trì Túc chăm chú nhìn màn hình không chớp mắt, rõ ràng là đang cố chịu đựng sự ám ảnh mà con dê đen mang lại. +
Anh khẽ cười: +
“Trì Túc.” +
Trì Túc không quay đầu lại: +
“Anh mới là đồ nhát gan.” +
“…” Thương Tri Hành bất đắc dĩ lắc đầu: “Ừ, tôi sợ.” +
Trì Túc quay đầu, tự mình nhích vào lòng anh, nói: +
“Vậy anh có thể dựa vào vai tôi.” +
“Ừ.” Thương Tri Hành đặt cằm lên hõm cổ cậu. +
Có gì đó hơi kỳ lạ. +
Trì Túc nghĩ vậy, có chút muốn dịch ra, nhưng Thương Tri Hành lại vòng tay ôm lấy eo cậu, mệt mỏi nhắm mắt lại. +
“…” +
“Anh không phải nói muốn tỉnh rượu sao?” +
“Ừm, ngay thôi.” Thương Tri Hành mở mắt, nghiêng đầu, môi gần như chạm vào má Trì Túc, nhưng không thật sự chạm, chỉ nói: “Trì Túc, tim cậu đập nhanh quá.” +
“…” +
Mặt Trì Túc lập tức đỏ bừng. +
Hai người không nói thêm gì nữa, bộ phim vẫn tiếp tục chiếu. Cho đến khi thấy nhân vật chính tiêu diệt được con dê đen, nhưng từ năm người ban đầu, chỉ còn một người chạy về phía bình minh, còn bóng đen trong rừng thì lại càng lúc càng xuất hiện nhiều hơn. +
“Bọn chúng…” +
“Rầm!” +
Cửa phòng bật mở, Diệp Hồi đứng bên ngoài, có chút ngạc nhiên: +
“Hai người đang xem phim à?” +
Thương Tri Hành: “Ừm.” +
Anh nắm lấy tay Trì Túc, hai người ngồi lại lên ghế sofa. +
Diệp Hồi: “Cậu nên nhắn trước cho tôi chứ, có làm phiền hai người không?” +
Trì Túc lắc đầu: +
“Vừa xem xong.” +
“Vậy thì tốt.” Diệp Hồi đi về phía phòng tắm: “Tôi đi tắm đây.” +
Cửa phòng tắm “rầm” một tiếng đóng lại, phòng khách trở nên yên tĩnh. Trì Túc cảm thấy cả người mình như bốc khói, cực kỳ không tự nhiên. +
Thương Tri Hành kéo rèm ra, rõ ràng mới chỉ khoảng ba bốn giờ chiều, nhưng vì trời âm u nên ánh sáng có phần tối đi. +
Trì Túc thò đầu nhìn ra ngoài: +
“Tôi về trước nhé.” +
Thương Tri Hành: “Đợi một chút, ngoài kia đang mưa lất phất.” +
Anh quay lại, Trì Túc liền nhích sang bên kia, hỏi: +
“Anh tỉnh rượu chưa?” +
“Cũng gần rồi.” +
Thương Tri Hành ngồi xuống: +
“Xem thêm một bộ nữa đi, dù sao trời cũng đang mưa.” +
“Không.” Trì Túc lắc đầu: “Không xem với anh.” +
Thương Tri Hành khẽ cười: +
“Được thôi.” +
Anh dọn mấy lon bia lại, mang vào phòng mình, rồi nói: +
“Vậy chúng ta làm gì đây?” +
“…” Trì Túc: “Không làm gì cả, ngồi ngẩn người.” +
Thương Tri Hành cong mắt cười: +
“Không thì… ngủ?” +
Trì Túc trợn to mắt: +
“Tôi mới không…” +
“Tôi không chen với cậu.” Thương Tri Hành nói: “Tôi lướt video.” +
Mỗi người làm việc riêng. Trì Túc có chút động lòng: +
“Anh đã hứa với tôi rồi, không được nuốt lời.” +
“Ừm.” Thương Tri Hành: “Đợi mưa tạnh tôi sẽ gọi cậu.” +
“…” Trì Túc hỏi: “Anh thật sự sẽ gọi tôi chứ?” +
“Thật.” +
“Ồ.” +
Trì Túc yên tâm nằm xuống, nhưng lại nghe “ting” một tiếng. +
“Anh đang làm gì vậy?” +
“Có chút việc.” Thương Tri Hành nói: “Ngủ đi, tôi bật im lặng.” +
“…Ừm.” +
Trì Túc nhắm mắt lại. +
Thương Tri Hành cúi đầu, mở màn hình. +
Trên đó chỉ có vài tin nhắn lẻ tẻ. +
11.6 20:45 +
Z1X: 【Giúp tôi điều tra một người.】 +
Z1X: 【[Tư liệu]】 +
Mà lúc này, kết quả đã có. +
【Lâm Tuyết, người địa phương thành phố C, nhóm máu O. Sinh vào…】 +
Ánh mắt Thương Tri Hành dừng lại ở dòng cuối cùng. +
【Ba tháng trước, từng có một mối tình thất bại.】 +
———————————————— +
Sen: Tôi chỉ mất một giây đã đoán ra vì sao “vợ” lại tiếp cận mình rồi. +



tới ròi tới ròi
Cuối cùng cũng tớiiii
Tưởng tắt đèn thì có gì chứ 😶
Finalyyyyy