Chương 4

Chương 4: Ngắm hoa x Sủng thiếp x Lạc thủy. +
[(*) Lạc thủy: rơi xuống nước] +
*** +
Xuân độ tháng ba, núi Tu Du rực rỡ sắc hoa muôn hồng nghìn tía. Trong đình, Tỏa Vân ung dung ngồi thưởng thức Tử Tinh(*) mới hái do người hầu đút cho. Khuôn mặt xinh đẹp nhuộm vẻ thỏa mãn lười biếng, nhưng lại rạng rỡ hơn cả những luống hoa quanh đình. +
(*) Raw là 紫晶果 theo t tra thì nó là vú sữa, mặc dù nghe tả không khác gì nho thành ra quyết định sẽ để nguyên. +
Phù Sênh cẩn thận lột vỏ Tử Tinh đắt tiền, không để chút phần thịt hay nước thừa nào rớt ra phí phạm, trái lại Lạc Dịch bên cạnh thì vụng về hơn nhiều, tay dính đầy nước quả, phần thịt lột được ít đến mức thấy rõ cả hạt. +
Tỏa Vân ngồi một bên mắng Lạc Dịch vụng về, vậy mà Lạc Dịch đút quả nào hắn ăn quả đó. Phù Sênh lặng lẽ quan sát, trong mắt thoáng chút tò mò. Vì sao một kẻ bình thường và vụng về như vậy có thể làm tiểu tư cho hắn? Phù Sênh vờ như lơ đãng mà nhìn Tỏa Vân, thiếu niên ấy vẫn không chút sơ hở, vẫn ngang ngược không ai chịu nổi. Chỉ là, bầu không khí ở đây sao lại quá mức hòa hợp và ấm áp, đến mức khiến người ta chẳng nhịn được mà muốn mỉm cười. +
Không sao cả. Phù Sênh tự nhủ. Rồi sẽ biết sớm thôi. +
Ngay lúc đó, một tràng cười ríu rít vang lên từ phía xa, càng lúc càng đến gần. Đình nhỏ đứng giữa hồ, mà cách đó không xa là cây cầu dạng hành lang, bên kia cầu là một nhóm thị thiếp váy áo thướt tha. Trong đó có một nữ tử áo đỏ chợt đưa mắt nhìn về bên này, dù khoảng cách rất xa nhưng ai cũng có thể nhìn thấy sắc mặt nàng lập tức biến đổi, trở nên tái nhợt. +
Nữ tử áo đỏ vội vàng cúi thấp đầu, có vẻ như đang lẩm bẩm gì đó, ngay lập tức, các thị thiếp kia bỗng chốc xôn xao, không ít người trông sang bên này với vẻ sợ hãi, rồi vội quay sang hướng khác như đang lẩn tránh. +
Khóe môi Tỏa Vân khẽ cong lên thành một đường cong đỏ thắm, đoạn vẫy tay về phía những nữ tử đang còn hoảng sợ, ý bảo các nàng lại đây, thái độ phách lối ngạo mạn như đang gọi một bầy chó. +
Trong nháy mắt, nhóm thị thiếp như cứng đờ, son phấn cũng không thể che được khuôn mặt trắng bệch của các nàng, họ đứng đờ ra đó không biết nên tiến hay lùi. Tỏa Vân nhíu mày, sai một thị tòng gần đó. +
“Bảo các ả cút sang đây!” +
Thị tòng lập tức tuân lệnh đi về phía nhóm thị thiếp. Thấy vậy, nữ tử áo đỏ đành dẫn họ bước về phía này. +
“Thiếp, Hồng Lăng xin bái kiến Tỏa Vân thiếu gia.” +
“T-Thiếp, Bạch Lận xin bái kiến Tỏa Vân thiếu gia.” +
“Thiếp, Tử Yên xin bái kiến Tỏa Vân thiếu gia….” +
Phù Sênh trầm mặc nhìn dàn mỹ nữ xinh đẹp, mỗi người một vẻ, người đầy đặn kẻ mảnh mai, đều đang quỳ xuống hành lễ với Tỏa Vân theo quy củ. Nha hoàn đầy tớ thì vẫn còn sợ sệt cúi đầu đứng ở đằng xa. +
“Ta đang nghĩ…” Tỏa Vân một tay chống chiếc cằm duyên dáng, tay kia thản nhiên mân mê ly rượu, vết bớt hình bướm tĩnh lặng trên khuôn mặt hoàn mỹ vô khuyết kia tỏa ra mị lực chết người. Thế nhưng, chẳng ai dám ngước lên chiêm ngưỡng vẻ đẹp vô song ấy, mà thậm chí đến thở mạnh họ cũng không dám: “Chân của các ngươi chắc là không cần lắm đâu, ta thấy chó còn có thể chạy nhanh hơn các ngươi đấy.” +
Tỏa Vân hơi cúi người, quét mắt nhìn đám thị thiếp đang nửa quỳ dưới đất, cười cay nghiệt: +
“Dù sao thì chủ nhân cũng chỉ cần bụng của các ngươi, hay là ta giúp các ngươi chặt luôn đôi chân phiền phức này đi rồi ghép chân chó vào thay, sẽ đi nhanh hơn nhiều đấy, thế nào?” +
Những thị thiếp quỳ rạp trên mặt đất khẽ run rẩy, thiếu nữ áo trắng đang độ tuổi hoa niên còn sợ đến phát khóc. Các nàng biết người trước mặt không hề nói đùa, mà chủ nhân nơi này lại ngầm dung túng cho tất cả hành vi của thiếu niên. Tỏa Vân chán ghét các nàng, nên bình thường các nàng luôn cố tránh né hắn hết mức, không dám tự rước họa vào thân. Chết một người ở Luân Hồi giáo thì nào có đáng gì? Huống hồ các nàng vốn chẳng có chút địa vị nào ở nơi này. Nếu không phải vì tiếng khóc sẽ khiến hắn càng thêm bực, e rằng các nàng đã òa khóc từ lâu. +
“Bẩm, bẩm thiếu gia, hôm nay chúng tỷ muội tình cờ gặp được Tỏa Vân thiếu gia, tự biết mình làm bẩn mắt ngài, n-nên mới bất đắc dĩ mạo phạm, mong… mong ngài bớt giận, Hồng Lăng nguyện thay mặt chúng tỷ muội lãnh tội.” +
Nữ tử áo đỏ nhìn thấy Tỏa Vân đầu tiên đang run rẩy phủ phục trên nền đất, dáng hình nhu nhược đáng thương của nàng khiến người ta trông mà thấy thương, muốn dang tay bảo vệ. +
“Ngươi tên là Hồng Lăng?” +
“Vâng, là thiếp thân.” +
“Đứng lên đi.” +
Nàng thoáng ngây người, rồi vội vàng đứng dậy trong nỗi kinh hoảng. Nhưng vì đứng dậy quá đột ngột, nàng hơi choáng váng, chân mềm nhũn tưởng chừng như mất cảm giác. Hồng Lăng cắn răng gượng đứng vững để thân thể không run rẩy. Dường như vẻ mặt này của nàng khiến Tỏa Vân hài lòng, hắn mỉm cười chỉ vào ghế đối diện, trong mắt loáng vẻ giễu cợt: +
“Ngồi đi.” +
Những nữ tử còn lại vẫn run rẩy quỳ sụp trên mặt đất không dám động đậy. Hồng Lăng cắn chặt răng, trong đôi mắt hạnh ngập vẻ sợ hãi và hoảng hốt, nàng rụt rè ngồi xuống. Tỏa Vân khoái trá thưởng thức vẻ khiếp đảm của nàng, rồi thản nhiên hỏi như trò chuyện thường ngày: +
“Hôm nay các ngươi ra ngoài làm gì?” +
“Bẩm, bẩm thiếu gia, thiếp thấy hôm nay đẹp trời, nên hẹn chúng tỷ muội ra ngoài cùng th-thưởng hoa.” +
“À~” Tỏa Vân quét mắt nhìn núi đồi muôn hồng nghìn tía, gật đầu như tỏ vẻ đồng tình: “Quả là ngày lành.” +
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, cây đào bên đình nghỉ khẽ lay động, cánh hoa bay lả tả, rải rác khắp trời đất. Con bướm xinh đẹp bên khóe mắt Tỏa Vân tựa như đang múa giữa màn mưa đào, kiều diễm đến nỗi ngỡ như sắp hóa tiên, khiến mọi người nơi đó phải thoáng nín thở. +
“Nghe nói..” Đôi mắt phượng đen láy của thiếu niên men theo hướng hoa bay, rồi lại vòng về trên gương mặt thất thần của Hồng Lăng, khóe môi cười càng thêm diễm lệ. “…Nếu chôn thi thể dưới gốc cây, thì hoa nở sẽ càng thêm thắm.” +
Hồng Lăng sững sờ, trong thoáng chốc chết lặng. +
Tỏa Vân liếc nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, bỗng bật cười: +
“Ngươi sợ gì chứ?” +
“Bẩm, bẩm thiếu gia, thiếp thân… thiếp thân chỉ là lần đầu nghe nói, có… có chút kinh ngạc thôi ạ…” +
“Vậy à.” +
Tỏa Vân dửng dưng đáp, chẳng rõ ưng thuận hay phản đối. Bất chợt, hắn ra tay cực nhanh, bàn tay múa vài điệu giữa không trung, động tác nhẹ bẫng. Phù Sênh lặng lẽ vùi kinh ngạc xuống đáy mắt, thiếu niên trước mặt tưởng như mỏng manh đến mức đụng vào là vỡ vậy mà lại biết võ công. +
Bàn tay Tỏa Vân linh hoạt di chuyển tạo ra những ảo ảnh trắng như tuyết —— Động tác ấy thay vì nói là võ công thì chi bằng nói là vũ đạo, mang theo yếu đuối phù phiếm vì không có nội lực làm nền tảng, hoàn toàn chỉ dựa vào sự linh hoạt của cổ tay để múa. +
Phù Sênh suy nghĩ hồi lâu, trong lòng bị cảm giác khó tin lấp đầy —— Động tác kia mang dáng hình của Luân Hồi quyết, nhưng phần nhiều lại là thủ pháp Thanh Kiếm của phái Nga Mi, thậm chí còn thấp thoáng cả bộ thức Thất Tinh Kiếm của Thất Tinh Kiếm Môn —— Rốt cuộc đây là võ công của môn phái nào? +
Tỏa Vân thu tay, nắm chặt thành quyền rồi chậm rãi mở ra, trong lòng bàn tay trắng ngần là vài cánh hoa đào. Hắn khẽ nghiêng tay, những cánh hoa rơi lả tả xuống chén trà phía dưới. Tỏa Vân bưng ấm trà, rót nước suối vào trong chén, cánh hoa hồng phấn bị thấm ướt, hiện ra sắc đỏ như máu. +
Tỏa Vân đẩy chén trà đến trước mặt Hồng Lăng đang run rẩy như chim sợ cành cong, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên thành nụ cười: “Uống đi.” +
Hồng Lăng vươn tay nâng chén trà lên, thấy màu đỏ như máu trong nước trà, trong mắt nàng thoáng vẻ mơ hồ nghi hoặc, gương mặt tái nhợt gượng nở nụ cười run rẩy: “Tạ ơn thiếu gia.” +
“Ừ.” +
Một tiếng nghẹn ngào nhỏ bé vang lên trong đình nghỉ tĩnh lặng, nổi bật bất thường. Tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía thiếu nữ áo trắng đang run rẩy quỳ gối. +
Bạch Lận từ nhỏ đã được nuông chiều, nào đã từng chịu uất ức thế này. Đôi chân nàng đã quỳ đến tê dại, gần như mất hết cảm giác. Uất ức đầy bụng hóa thành nước mắt, ngập tràn trong đôi mắt hạnh. Nhưng nàng không dám động, bởi kinh nghiệm từ các tiền bối đi trước cho nàng biết, thiếu niên đang khinh khỉnh nhìn nàng kia là yêu nghiệt, là thứ yêu nghiệt khoác vẻ ngoài tuyệt diễm! +
“Tiểu thư!!” +
Một bà vú bận áo trắng ngoài đình quăng rổ trong tay xuống, định chạy xông vào, song lại bị hai thị tòng im lặng cản lại. Bà vú đau lòng nhìn Bạch Lận đang run rẩy quỳ trên đất, rồi phẫn nộ trừng mắt nhìn Tỏa Vân cao cao tại thượng: +
“Tiểu thư đã làm sai điều gì! Ngươi dựa vào đâu mà dám đối xử với tiểu thư như thế!?” +
Sắc mặt Bạch Lận lập tức trắng bệch, bà vú kia là nhũ mẫu nuôi nấng nàng từ nhỏ, mới được Bạch gia điều đến đây để thăm nom hầu hạ. Bà vốn là một người rất có tiếng nói ở Bạch gia, nhưng nơi này không phải Bạch gia mà là Luân Hồi giáo. Giáo chủ Luân Hồi giáo là Quý Bội Tuyệt, người người ở đây đều biết, thiếu gia Tỏa Vân là máu đầu tim của giáo chủ. Trừ những việc ảnh hưởng đến lợi ích của Luân Hồi giáo, còn lại thiếu niên muốn gì được nấy. Với những yêu cầu quá đáng của hắn, Quý Bội Tuyệt chưa bao giờ từ chối. +
Tỏa Vân ngồi trong đình, mỉm cười như có như không nhìn bà vú Bạch. Ánh nhìn kia cứ như đang ngó một con chó dại sủa bậy khắp nơi, đầy vẻ giễu cợt và khinh miệt. Ánh mắt lạnh lẽo ấy khiến giọng nói của bà dần nhỏ lại, chỉ còn nỗi bất an đang trào dâng. +
Tỏa Vân đứng dậy, chỉ một động tác của thiếu niên cũng đủ khiến mọi người ở đây căng thẳng, rồi họ thấy Tỏa Vân từng bước đi đến chỗ bà vú. +
Bà vú Bạch giương mắt nhìn dung nhan tuyệt mỹ kia dần tiến lại gần mình, đôi mắt híp dần nhiễm sợ hãi. Tỏa Vân ngày càng đến gần, không khí tĩnh lặng lại càng như bị đè ép, đến mức khiến người ta khó thở, áp lực lớn đến nỗi người ta có thể nghe thấy tiếng tim mình đập rõ mồn một bên tai. Tỏa Vân đến trước mặt bà vú Bạch, rồi lướt ngang qua vai bà. Mái tóc đen tung bay, tựa như cắt khuôn mặt hoảng hốt của của bà thành từng mảnh rời rạc. Mãi lâu sau, bà vú Bạch mới bừng tỉnh, suýt ngã quỵ, sau lưng toàn là mồ hôi lạnh. +
Tỏa Vân không thèm để ý đến bà vú Bạch bị dọa đến thất thần, hắn đi đến phía chiếc rổ tre vừa bị bà hất sang một bên, hơi cúi đầu, mái tóc đen dài thõng xuống. Giỏ tre lót vải trắng bị lật nghiêng, có thể thấy từng khối bánh nhỏ vương vãi trên đó, xen lẫn cả những mảnh vụn. +
Tỏa Vân ngồi xổm nhặt một miếng vụn rơi trên đất, đưa lên mũi ngửi, rồi mỉm cười bước tới trước mặt Bạch Lận, khom người, đưa miếng bánh sẫm bụi tới sát mặt nàng. +
“Cái này là ngươi làm sao?” +
Bạch Lận run rẩy, đầu vẫn cúi gầm, giọng khô khốc vô lực: +
“Bẩm, bẩm thiếu gia… là, là tỷ tỷ Tử Yên…” +
Thiếu nữ áo tím thoáng run lên, hiển nhiên là hoảng hốt khi bị nhắc tên. +
“Vậy à.” Tỏa Vân chẳng thèm bận tâm đến Tử Yên, hắn dí miếng bánh đầy bụi bẩn vào đôi môi trắng bệch của Bạch Lận, ra lệnh: “Ăn đi!” +
Miếng bánh vốn có màu vàng nhạt đã lăn một vòng trên đất, lấm tấm bụi bẩn, nay đối lập gay gắt với bàn tay trắng tuyết của thiếu niên. Bạch Lận thoáng chần chừ, nhưng Tỏa Vân thì không kiên nhẫn đến vậy, lập tức nhét miếng bánh vào miệng Bạch Lận, động tác có thể nói là thô bạo. +
“Ngon không?” +
Tỏa Vân thu tay, cười híp mắt nhìn thiếu nữ áo trắng quỳ dưới đất, dáng vẻ muốn nôn mà không dám. +
“… Ng-ngon… ngon lắm ạ… hức..” Trong miệng toàn vị cát bụi, dù không đau buốt, nhưng cổ họng và khoang miệng yếu ớt của nàng lại phản kháng kịch liệt, ứ nghẹn một nỗi ghê tởm muốn nôn. +
“Có vị gì?” +
“…Thanh, quả… và hoa nhài… rất, rất ngọt ạ…” +
“Ra là ngọt sao?” Tỏa Vân đứng thẳng dậy, thoáng vẻ thất vọng: “So với ngọt, ta thấy bánh nếp mặn có vẻ ngon hơn đấy.” Hắn nheo mắt cười, chỉ Bạch Lận rồi lại chỉ sang Tử Yên: “Ngày mai ngươi mang nguyên liệu đến chỗ nàng ta, làm cho ta một phần bánh nếp thịt sợi rồi mang đến đây.” +
“V-vâng.” Bạch Lận cảm thấy vô cùng bất thường, nhưng nàng không rõ vì sao, mà nỗi sợ hãi cứ len lỏi trong tim. Nàng hồi tưởng lại câu nói của thiếu niên, bỗng nhiên sững người nhận ra một từ. +
Tỏa Vân cười ngọt đến mức đáng yêu, hắn nhìn thiếu nữ áo trắng không thể tin nổi mà khiếp sợ ngẩng đầu, giọng nói dịu dàng: +
“Ngươi thấy phần thịt nào ăn ngon nhất? Lá lách? Cẳng tay? Xương chân..” Tỏa Vân phá lên cười, mỉa mai nhìn bà vú Bạch ngẩn ngơ ngoài đình: “… Hay là, trái tim nhỉ?” +
“Tuy hơi già chút.” Tỏa Vân khẽ than, ánh mắt vẫn dán chặt lên người bà vú Bạch: “Nhưng mà, có lẽ khi nhai sẽ rất có cảm giác đấy.” +
Lúc này, bà vú Bạch đáng thương mới nhận ra hàm ý trong nụ cười tuyệt mỹ kia. Bà trừng lớn đôi mắt, nỗi khiếp sợ hằn thành những nếp nhăn méo mó. Bà vú Bạch hét lên chói tai, rồi quay lưng bỏ chạy mong sao thoát khỏi thân ảnh màu đỏ kia. Tỏa Vân nhướng mày, chỉ trong vài hơi thở, những thị tòng lặng lẽ đã lập tức kéo bà về trước mặt thiếu niên. Thân thể già nua của bà vú Bạch run lẩy bẩy như mảnh vải rách. +
Tỏa Vân dùng mũi giày khẽ nâng cằm bà lên, cúi xuống nhìn. +
“Ghê tởm.” +
Tỏa Vân cầm lấy chén trà bên cạnh, giơ lên trước gương mặt hoảng loạn của bà vú Bạch, rồi dốc ngược. Nước trà nóng bỏng lẫn cánh hoa đỏ như máu chảy thẳng vào đôi mắt già nua đang lồi ra sợ hãi. Bà vú Bạch ôm mặt, gào rít thảm khốc. Tất cả mọi người đều sững sờ, cảm thấy lạnh buốt tận trong xương. Từ đầu đến cuối, nụ cười trên mặt thiếu niên vẫn mãi một vẻ đẹp đẽ mà dịu dàng: +
“Thế này có phải đẹp hơn không. Lôi mụ xuống.” +
Thị tòng không nói lời nào mà chấp hành. Ai nấy đều rõ, kết cục của bà vú Bạch đã định. Bà già ấy kêu gào giãy giụa, bàn tay khô héo cào trên đất đến rớm máu. Đôi mắt bỏng rát đầy tơ máu đỏ ngầu, giống như ác quỷ bò lên địa ngục. Trong khung cảnh ngỡ như địa ngục ấy, Bạch Lận lúc này mới sực tỉnh, lao tới bên chân Tỏa Vân, hoảng loạn van xin: +
“Đ–Đừng! Thiếu gia Tỏa Vân, xin ngài… xin ngài tha cho nhũ mẫu, nể mặt Bội Tuyệt…” +
Gương mặt thiếu niên tuyệt sắc vốn ung dung như đang xem kịch, bỗng biến lạnh lùng dữ tợn. Hắn chộp lấy cái chén, hung hăng ném thẳng vào Bạch Lận: “Câm miệng! Cái tên Bội Tuyệt là thứ để ngươi gọi đấy à!?” +
Âm thanh giòn giã vang lên, chén sứ đập mạnh vào cái trán trắng nõn của Bạch Lận, để lại vết bầm đỏ máu. Mảnh vỡ rạch thêm vài đường máu trên gương mặt yếu ớt kia. Lực đánh quá mạnh khiến Bạch Lận ngã bật ra sau, đến tận lan can mới dừng được, trước mắt nàng tối sầm, hoàn toàn choáng váng. Tỏa Vân mặt lạnh như băng, nghiêng người túm tóc nàng kéo lên, đôi mắt âm trầm xoáy vào gương mặt đau đớn của thiếu nữ: +
“Chướng mắt ta quá, tiện nhân.” +
Sau một tiếng thét ngắn. Thiếu nữ áo trắng như chim gãy cánh, bị hất văng khỏi đình một cách thô bạo, rơi tõm xuống nước. +
Tỏa Vân như chạm phải thứ gì bẩn lắm, hắn chà mạnh bàn tay vào y bào sang quý, rồi đứng từ trên cao nhìn xuống Bạch Lận đang vùng vẫy yếu ớt dưới hồ. Giống như đang thưởng thức vũ khúc hấp hối của thiên nga, khóe môi hắn khẽ cong lên, vô cùng hài lòng. +
*** +
(Đã beta) +
______________ +


