Chương 5

Chương 5: Cứu người x Ám chỉ x Tư liệu. +
*** +
Xuân đang độ tháng ba, khí trời vẫn còn ấm áp, vậy mà ai nấy ở đây đều cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, thiếu nữ áo trắng giãy giụa trong hồ. Nàng thét lên rồi lại khẩn cầu. Mặt hồ tĩnh lặng khuếch tán ra từng làn sóng, đó là vòng tròn tử vong. +
“Đừng, đừng mà ——” +
“Cứu… cứu ta… ực… cứu…” +
“Cứu ta… Bạch, bạch vú… ực… Cứu ta…!!!” +
Không một ai đáp lại, tất cả mọi người lặng im như chết nhìn Bạch Lận vùng vẫy dưới nước. Tỏa Vân thích chí nhìn chăm chú; còn Lạc Dịch thì dường như bị dọa đến ngốc, đứng trân trân tại chỗ không biết phải làm sao; thị tòng chờ lệnh rũ mắt coi như không liên quan đến mình, thờ ơ nhìn mọi chuyện diễn ra; bà vú Bạch nằm oặt trên mặt đất không rõ sống chết; đám thị thiếp từng xưng tỷ gọi muội bây giờ chỉ biết đứng nhìn, nhìn bóng dáng thiếu nữ chìm dần, nghe tiếng nàng kêu ngày một yếu đi, trơ mắt nhìn nàng bước từng bước đến gần cái chết. +
Dường như Bạch Lận cảm nhận được nỗi tuyệt vọng đã bao trùm lên tất thảy, vẻ mặt nàng trở nên vặn vẹo điên cuồng rồi chợt ngừng vùng vẫy một cách lạ lùng. Nàng dùng chút hơi tàn hét lên thật to, âm thanh thảm thiết như lệ quỷ bò ra từ địa ngục. +
“Tỏa Vân! Ta nguyền rủa ngươi!!! Tên tiện nhân đáng chết nhà ngươi nhất định sẽ bị Bội Tuyệt vứt bỏ! Vĩnh viễn không được chết tử tế ——” +
Không một ai dám nhìn xem vẻ mặt của thiếu niên tuyệt sắc lúc ấy như thế nào, chỉ có đôi mắt không cam lòng của thiếu nữ thốt ra lời oán độc là trừng lớn. Trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, nàng trông thấy Tỏa Vân chậm rãi nhếch môi cười. Đôi môi tuyệt sắc thiếu niên khẽ rung động, không phát ra tiếng, nhưng lời nói lại rõ ràng: +
Đó là điều ta muốn mà… +
Sau đó, làn nước chết chóc nháy mắt bao trùm lấy tầm mắt nàng. +
Ánh nắng rực rỡ phủ khắp đình từ trong ra ngoài, nhưng lại chẳng có chút hơi ấm nào. Mọi người đều nín thở, trầm mặc nhìn những gợn sóng lan rộng. Lúc này, Tỏa Vân quay người ngáp dài, bàn tay mịn màng tựa ngọc dương chi che đi khuôn miệng chúm chím, như thể đang chán ngán với những gì vừa xảy ra trước mắt. +
“Chán quá…” +
Một cơn gió thoảng qua trong đình, Tỏa Vân ngây người. Có người lướt qua thiếu niên tuyệt sắc như một làn gió rồi nhảy xuống mặt hồ vừa mới tĩnh lại. +
“Ào…” +
Nước bắn lên không trung như phản chiếu ánh sáng muôn màu dưới nắng mai rực rỡ. Dòng nước gột rửa hết thảy u ám, mọi người vô thức nín thở. Tỏa Vân quay phắt đầu, chỉ trông thấy những bọt nước văng lên, đẹp tựa ảo mộng. +
Phù Sênh lặn xuống nước thấy Bạch Lận đang chìm dần, màu áo trắng hắt lên gương mặt xanh xao. Cậu gạt nước bơi đến bên nàng, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh rồi trồi lên. +
Phù Sênh thở hồng hộc kéo Bạch Lận đã bất tỉnh lên bờ. Người trong đình vẫn thờ ơ, không một ai chạy đến kéo cậu lên. Bỗng đâu một đôi hài màu xanh lơ như đạp mây bước đến trước mặt Phù Sênh, mắt cậu hoa lên, bình tĩnh lại người đã ở trên bờ, thiếu nữ áo trắng vẫn bất tỉnh bên cạnh. +
Quý Bội Tuyệt hơi cúi đầu, lẳng lặng đánh giá Phù Sênh còn đang chật vật, rồi gã thấy Phù Sênh ngẩng phắt dậy, đối mắt trực diện với gã. +
Phù Sênh nhìn lên, người kia đứng ngược sáng, bóng tối đã che khuất biểu tình trên gương mặt gã. Đối diện chỉ trong phút chốc, Quý Bội Tuyệt lập tức dời mắt, Phù Sênh tiện đường nhìn theo. Tỏa Vân hòa với áo đỏ đứng cách đó không xa, gương mặt lạnh lẽo mà phức tạp. +
Quý Bội Tuyệt khẽ nhếch môi cười, rút đi vẻ lạnh lùng với người khác, giọng ôn hòa: “Tỏa Vân.” +
Thiếu niên tuyệt sắc quay ngoắt đầu, chẳng buồn liếc mắt một cái, vẻ như không liên quan đến mình. +
“Tỏa Vân.” Quý Bội Tuyệt vẫn dịu dàng gọi hắn như không biết phải làm sao: “Vẫn còn giận ta à?” +
Tỏa Vân hừ lạnh một tiếng, mỉa mai đáp: “Tỏa Vân nào dám? Chủ nhân chỉ dạy cho Tỏa Vân phải biết thân biết phận, không nên quá đáng, cũng đừng có suốt ngày mơ mộng hão huyền.” +
Tỏa Vân nhìn xuống, trong đôi mắt phượng mở to ngập đầy ghen ghét: “Hay cho một khắc anh hùng cứu mỹ nhân.” +
Không đợi Quý Bội Tuyệt đáp lời, thiếu niên mỹ miều nở nụ cười như đeo lên một chiếc mặt nạ giả dối. +
“Chủ nhân phải canh chừng mỹ nhân cho kĩ vào. Nếu không e là sẽ có lũ tiểu nhân ghen ghét thừa cơ chia rẽ đấy, sao mà có kết cục tốt đẹp được?” +
Dứt lời, Tỏa Vân hằn học lườm Phù Sênh, kiêu ngạo ngẩng cao đầu, không chút vướng bận cất bước rời đi. Lạc Dịch hoang mang hành lễ với Quý Bội Tuyệt rồi vội vàng đuổi theo. Quý Bội Tuyệt chỉ lặng lẽ nhìn, mãi cho đến khi sắc đỏ biến mất nơi khúc rẽ. +
Hồi lâu sau, Quý Bội Tuyệt hơi cúi đầu nhìn Phù Sênh. +
“… Ngươi làm tốt lắm.” Quý Bội Tuyệt khẽ nói, chẳng đợi Phù Sênh đáp lời đã quay đầu bước về phía trước, chỉ để lại một câu: “Trong khoảng thời gian này ngươi cứ qua chỗ ta đi.” +
“… Vâng.” +
Phù Sênh nhìn Quý Bội Tuyệt theo bước thiếu niên vừa rời đi, bàn tay siết chặt lấy ống áo còn đang sũng nước. +
Từ đó, Phù Sênh hầu hạ bên giáo chủ Luân Hồi giáo. Cậu chưa bao giờ nghĩ, có một ngày được gần người ấy như vậy, cho dù đa số thời gian cậu chỉ được theo sau chân người kia. +
Trong thư phòng, hương giấy sách phảng phất trong không khí. Quý Bội Tuyệt nghiêng người dựa vào ghế dài, một tay chống má, tay còn lại lật giở quyển sách bìa trắng tinh, ung dung đọc. Phù Sênh bên cạnh lặng lẽ pha trà, hàng mi khẽ rũ xuống, bóng mờ hắt trên gương mặt thanh tú, yên lặng mà thanh nhã như trúc xanh. +
“Phù Sênh.” Giọng nói trầm ấm phá vỡ sự im lặng hài hòa, Quý Bội Tuyệt vẫn chăm chú đọc sách, giả bộ hỏi vu vơ: “Phong Chích là nhị ca của ngươi sao?” +
“Vâng.” Phù Sênh hờ hững đáp, không kiêu ngạo cũng chẳng siểm nịnh. +
“Đại ca của ngươi đâu?” +
“… Mất rồi, mới sinh ra đã chết yểu.” +
Tại sao lại hỏi cậu những thứ này, chắc hẳn người nọ phải đọc tư liệu của nhị ca từ lâu rồi chứ. +
“Kể tiếp đi.” +
“Nhị ca được mẹ sinh ra khi bà đang hành tẩu giang hồ, sau này bà ổn định cuộc sống rồi sinh ra ta.” +
“Ngươi mà không nói, ta còn tưởng con khỉ Phong Chích kia sinh ra từ đá.” Nụ cười trên mặt Quý Bội Tuyệt như dịu dàng hơn, đoạn, gã lại dửng dưng hỏi: “Sao ngươi lại muốn gia nhập Luân Hồi giáo?” +
“… Bởi vì có nhị ca ở đây.” +
Quý Bội Tuyệt cười không rõ ý: “Đừng lừa ta.” +
Gã hạ sách xuống, nói trúng tim đen: “Trước đó ngươi không vào Súc Sinh đạo.” +
Phù Sênh lặng lẽ đặt ấm trà trong tay xuống, nâng chén trà bước đến trước mặt Quý Bội Tuyệt, dâng lên: “Để báo đáp.” +
“Ồ?” Quý Bội Tuyệt nhận chén, nhướng mày ý bảo Phù Sênh nói tiếp. +
Phù Sênh lẳng lặng nhìn giáo chủ Luân Hồi giáo uống trà. “Trước kia có người từng cứu ta, gã là người của Luân Hồi giáo.” +
“Rồi sao?” +
“Ta muốn trở thành người mà người đó cần.” +
*** +
Phù Sênh nhìn hai mảnh giấy mỏng trong tay, đặt lên khay nước. Khi giấy chạm nước liền loang ra, chỉ chốc lát đã tan biến, chẳng còn chút dấu vết. +
Cậu còn nhớ rất rõ ánh mắt phức tạp của nhị ca khi nhìn mình. +
“Đệ… tự thu xếp ổn thỏa đi.” +
Tự thu xếp ổn thỏa là sao? +
Loại giấy mỏng này chính là giấy truyền tin chuyên dụng của Súc Sinh đạo được đặc chế từ đường, gặp nước là tan. Trên hai tờ giấy Phù Sênh vừa hủy có ghi tư liệu của hai người, một là Phong Tỏa Vân, người còn lại là tiểu tư theo chân hắn từ Lâu Trung Lâu, Lạc Dịch. +
Phong Tỏa Vân, Phong Tỏa Vân, Phong…Tỏa Vân. Phù Sênh nhẩm đi nhẩm lại cái tên kia, cậu chẳng rõ mình hoài tâm tư gì mà cứ nghiền mãi cái tên ấy qua kẽ răng. Hóa ra thiếu niên ấy tên là Phong Tỏa Vân… +
Tỏa Vân, Phong Tỏa Vân. Chỉ hơn kém một chữ mà khác biệt như trời với đất. +
Phong Tỏa Vân của ngày trước là đứa con thứ ba của Thiên Các Phong gia ở nước Nam Tần, từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, tiên hoàng Nam Tần băng hà, nội dung trên di chiếu lại khiến ai nấy đều ngỡ ngàng, phế bỏ nguyên Thái tử, chuyển tước vị sang cho Tam hoàng tử trước nay im hơi lặng tiếng. +
Nhất thời Nam Tần đại loạn, song tất cả đều bị trấn áp dưới thủ đoạn lôi đình của tân đế. Bấy giờ mọi người mới phát hiện, Tam hoàng tử – tân hoàng, xưa nay vốn tầm thường vô danh lại chẳng khác nào một con nhện đang ẩn mình, lẳng lặng nhả tơ dệt võng vây lấy con mồi vô tri, mà bây giờ đã đến lúc gã thu lưới. Phong gia đứng sai chiến tuyến tất bị chèn ép và trừ khử sau khi Nam Tần đổi chủ. Tuy miễn được họa sát thân, nhưng lại không tránh được mệnh tha hương cầu thực chốn Đông Nguỵ. +
Những gì xảy ra tiếp theo như một lẽ thường tình, một Phong gia ăn trên ngồi trốc đã quen thói bước vào hồng trần ắt phải nếm không ít khổ. Đôi bàn tay sống trong nhung lụa gấm vóc nào có biết làm gì ngoài việc viết mấy bài thơ mĩ miều. Số của cải ít ỏi nhanh chóng tiêu tán, chỗ còn dư lại chẳng đủ để gượng dậy cả gia đình, vì thế đôi phụ mẫu cạn hết tình người quyết định bán đứa con thứ ba được xem như gánh nặng đi, đổi về mấy cắc bạc sống lay lắt qua ngày. +
Phong Tỏa Vân tám tuổi mắc phải lũ viêm*, lũ buôn người bán Phong Tỏa Vân vào Lâu Trung lâu ở thành Thanh Kinh với cái giá cực thấp, vừa khéo sao lại là sản nghiệp của thủ hạ dưới trướng Thích Tam Nương. +
(Đồi: “lũ viêm” (lòu yán), hài âm với “lậu nhan” (lòu yán), là một loại bệnh gần giống thủy đậu, không truyền nhiễm. Triệu chứng là sốt rét, mọc mụn, mưng mủ khắp mặt, dị dạng khó coi. Trừ một số linh dược quý hiếm, đến bây giờ vẫn chưa tìm ra cách trị tận gốc.) +
Nói đến Thích Tam Nương thì phải nhắc đến Xảo Thủ Thư Sinh. Trên giang hồ, gần như không ai không biết Xảo Thủ Thư Sinh Cố Diễm, bởi Cố Diễm mắc căn bệnh hiếm lạ di truyền từ tổ tiên – không thể học võ công, nhưng gã lại là người có nhãn lực tinh tường, truyền rằng chẳng có môn võ nào gã không biết. Thích Tam Nương vốn cũng là người bước ra từ nơi ngõ liễu tường hoa, bởi Cố Diễm phải lòng nàng mà thành cả giai thoại. Nhưng không bao lâu sau thì Cố Diễm mất vì bệnh, Thích Tam Nương thừa kế những gì Xảo Thủ Thư Sinh để lại mà ẩn mình nơi thị tục, người trong giang hồ cũng vì nể mặt Xảo Thủ Thư Sinh nên rất ít khi đến kiếm chuyện với nàng. +
Phong Tỏa Vân làm tôi tớ ở Lâu Trung lâu bốn năm, chẳng biết vì sao bệnh lũ viêm trên mặt hắn lại khỏi hẳn. Phong Tỏa Vân năm mười hai tuổi tìm đến Thích Tam Nương, lập một giao dịch với nàng: Hắn sẽ làm ra của cải bất tận cho Lâu Trung Lâu, đổi lại Lâu Trung Lâu phải cho hắn những quyền lợi thuộc về mình. Thích Tam Nương đồng ý, tặng cho Phong Tỏa Vân một quyển công pháp vô danh. +
Phù Sênh nhớ trên tờ giấy tình báo có nhắc qua về quyển công pháp đó, nghe nói là do chính tay Xảo Thủ Thư Sinh hao hết tâm lực soạn ra, tập hợp võ học các môn phái đương thời, lấy sở trường bổ sở đoản, dung hợp thành toàn. Nghe thì hùng mạnh, song lại mang khuyết điểm chí mạng, đó là người luyện không thể sản sinh nội lực. Võ công của tất cả môn phái hợp lại khiến cho nó không thể phù hợp với bất kỳ loại nội công tâm pháp nào. Nếu ép bản thân dùng một loại nội công tâm pháp để tu hành nội lực thì khi gặp phải võ công đối nghịch người luyện chỉ có con đường tự hủy (chẳng hạn như Huyền Băng chưởng kết hợp với Liệt Hỏa quyết). Có võ công mà không có nội lực thì cũng chỉ là gà rừng. Phù Sênh như lại thấy bàn tay của thiếu niên múa lên giữa không trung, xinh đẹp đến thế, tao nhã đến thế, mà lại… yếu đuối đến thế. +
Phong Tỏa Vân bỏ họ, trở thành Tỏa Vân của Lâu Trung Lâu. Hắn là người thủ đoạn cao minh, không xuất đầu lộ diện, chỉ quanh quẩn lấy lòng những tên công tử thế gia trong thành. Mang theo hương hoa anh túc khiến người ta sa đọa mê lạc. Sau đó, Phong Tỏa Vân gặp giáo chủ Luân Hồi giáo, quen biết rồi ở bên nhau. Trên mặt giấy mỏng tang còn ghi lại những việc xấu xa mà hắn đã làm ở Luân Hồi giáo, Phù Sênh thuộc lòng tên của những người mà cậu thấy có phần quan trọng. Cậu lại nhớ đến một tờ giấy khác, tờ giấy viết về tiểu tư theo chân Phong Tỏa Vân, tiểu tư mờ nhạt đến nỗi tưởng chừng như bất cứ lúc nào cũng có thể bị quên lãng —— Lạc Dịch. +
Phần tư liệu này Phù Sênh không hề nhờ Tiêu Phong Chích đưa đến, mà là nhị ca tự đặt tờ giấy ấy xuống trước mặt cậu, trong đôi mắt gã dường thoáng ảm đạm, thở dài bảo: “Xem qua đi.” +
So với Tỏa Vân, tư liệu về Lạc Dịch đơn giản hơn nhiều. Y là con trai của một người phụ nữ lăng loàn xuất thân từ tiệm thuốc bắc, không biết ăn nằm với ai rồi sinh ra y. Y lăn lộn ở Lâu Trung lâu nửa đời người, tính cách vừa nhu nhược vừa nhát cáy. Nhưng người mua Phong Tỏa Vân là y, người chăm sóc cho Phong Tỏa Vân là y, người chữa bệnh cho Phong Tỏa Vân cũng là y. Trong giao dịch của Thích Tam Nương với Phong Tỏa Vân, có một điều kiện chính là để nam tử nhát gan yếu đuối đó làm tiểu tư cho hắn. Y cũng là người duy nhất Phong Tỏa Vân kiên quyết phải mang đến Luân Hồi giáo. Trên tờ giấy mỏng có ghi, Lạc Dịch từng vì Phong Tỏa Vân mà suýt nữa bị tổng quản của Lâu Trung Lâu đánh chết. +
Nghe nói thuốc trị dứt điểm bệnh lũ viêm của Phong Tỏa Vân là do tổ tiên Lạc Dịch truyền lại, tiệm thuốc của mẫu thân Lạc Dịch cũng thật sự tồn tại, ngay đến cả phụ thân y cũng bị Súc Sinh đạo tra ra. Đó là một nông dân tầm thường đến không thể tầm thường hơn, gã cũng có nụ cười hèn nhát tầm thường hệt như Lạc Dịch. +
Xuất thân của y không có gì bất thường, chỉ là một người tầm thường không hơn không kém. +
Nhưng đối với Phong Tỏa Vân, y đủ giá trị mà, phải không? +
Phù Sênh nhìn vào mặt nước trong veo không vướng chút bụi, trên mặt nước phản chiếu một gương mặt thanh tú. Đôi mắt phượng mảnh dài giống hệt tuyệt sắc thiếu niên kia khẽ nheo lại, sâu không thấy đáy. +
*** +
(Đã beta) +
_____________ +
Ely: Ối dồi ôi xong đc 5c đầu đúng là kỳ tích:)) nó chán nản đến mức t kh muốn làm luôn ạ +
Shin: ráng lên, hết 18 chap đầu là nó cuốn rồi, bộ này me đọc rồi nên nếu mấy bạn thấy có gì đó lạ lạ về xưng hô thì là do me cố tình đó =)))) +



tui đã chuẩn bị tinh thần bị quay như chong chóng!