Skip to main content

Chương 4: Hiểu lầm

dathaiPiter

Edit: Cún +

Sau khi Ngô Dạng nói hắn bị mất trí nhớ, Ôn Du tinh tế thay đổi thái độ với hắn. +

Y không lạnh nhạt nhưng chẳng gọi hắn là chồng, đi ngủ cũng không nằm cạnh hắn nữa. +

Không gọi thì không gọi thôi! Hồi trước hắn quen ngủ một mình, việc Ôn Du nằm ngủ cạnh lại không quen. +

Người nằm bên ngủ bên kia giường, quay lưng lại với hắn. Ngô Dạng nhìn chăm chăm lên trần nhà không nhắm mắt nổi, ngày thứ hai tỉnh dậy với cặp mắt gấu trúc, hốc hác mặt mày. +

Chất lượng giấc ngủ của hắn luôn rất tốt, đây là lần đầu tiên hắn bị mất ngủ. +

Mới ngáp một cái, hắn nhận ra hôm nay phải đi làm, nhưng hắn lại không biết vị trí công ty cũng như chức vụ của mình. +

Ôn Du như thường lệ chỉnh trang lại trang phục của hắn.  +

“Ờm…Tôi đi làm ở đâu vậy?” Sau khi thấy Ôn Du tránh né mình, hắn cảm giác khi nói chuyện với người kia lại thêm phần ngượng ngùng. +

“Đợi xíu em gửi qua điện thoại cho anh.” Ôn Du nói xong, không biết y nghĩ gì: “Anh còn nhớ cách lái xe không?” +

Ngô Dạng lắc đầu. +

Ôn Du nói: “Vậy tiện đường em chở anh tới công ty luôn.” +

Trên đường đi, Ôn Du yên lặng lái xe, còn tâm trí Ngô Dạng cứ rối bời, không ngừng nhớ lại vẻ mặt thất vọng của Ôn Du tối qua. +

Hắn không làm chuyện gì quá đáng với Ôn Du phải không nhỉ? Thực sự hắn không nhớ nổi. +

Tới nơi, Ôn Du nhéo mặt hắn, thấy hắn mệt mỏi, y liền dặn dò: “Anh nhớ trưa đi ngủ bù nha, mấy năm nay anh cứ thiếu ngủ là bị đau đầu. Không nhớ nổi công việc cũng không sao, anh qua nói chuyện với ông ngoại một chút sẽ ổn thôi.” +

Tâm trạng vốn đang rối bời bỗng dưng được xoa dịu bớt, Ngô Dạng hận mình thật vô tích sự. +

Tại Ôn Du quá đỗi xinh đẹp lại còn dịu dàng như thế nên hắn mới bị quyến rũ. Không phải hắn có rung động với Ôn Du, tuyệt đối không có. +

“Ừ, em cũng đi cẩn thận nhé.” Ngô Du ngoan ngoãn xuống xe, hắn nhìn y rời đi rồi vừa đi vào tầng một vừa nhẩm số tầng phải đến. +

Trên đường đi hầu như tất cả mọi người thấy hắn đều sẽ chào hỏi, gọi hắn là Tổng Giám Đốc Ngô bé khiến hắn muốn kiếm cái lỗ để chui xuống. Lúc vào trong thang máy còn chen chúc với cả đống người, nhưng không biết người khác sợ hắn hay sao mà cố tình chừa ra một khoảng không gian có thể cử động được ngay trong cái thang máy chật ních ấy cho hắn.  +

Mãi đến khi có một nhân viên hỏi hắn sao hôm nay không đi thang máy chuyên dụng, hắn mới biết lí do. +

Đến đúng tầng rồi sau vài câu chào, hắn bước nhanh vào văn phòng đóng cửa lại như đang chạy trốn, chống tay lên bàn làm việc ngồi thẫn thờ, đầu óc hắn trống rỗng, tự cho mình một chút thời gian để giảm xóc. +

Trên bàn làm việc là mớ tài liệu lộn xộn, chỉ có vài bức ảnh chụp chung là được bày biện ngay ngắn. Có một tấm ảnh gia đình hắn chưa thấy bao giờ, ngoài ba người nhà bọn hắn ra thì còn có những người khác, hình như là bố mẹ của Ôn Du và ông ngoại hắn. +

Ông ngoại… +

Lúc mẹ còn sống thường xuyên cho hắn xem ảnh chụp chung của bà và người nhà, bảo rằng cha mẹ thương bà biết bao nhưng bà quá ngốc nghếch, vì một thằng tồi chết sớm mà đoạn tuyệt quan hệ với gia đình. Bà còn dặn hắn nếu có một ngày hai ông bà mủi lòng đến tìm hai mẹ con hắn, đừng gọi gì khác mà hãy gọi là ông ngoại bà ngoại. +

Mười tám năm qua hắn chưa từng gặp ông ngoại bà ngoại mà mẹ thường nhắc đến, giờ đây họ lại xuất hiện trong tấm ảnh gia đình này. +

Đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên, hắn ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là ông ngoại. Nếu hắn nhớ không lầm thì ông ngoại đã gần tám mươi tuổi rồi nhưng vẻ ngoài trông chỉ mới năm mươi tuổi. +

“Bảo con bao nhiêu lần phải xếp tài liệu gọn gàng vào, đừng để bừa bộn thế kia, đúng là thằng bé Tiểu Du chiều hư anh rồi!” Giọng Ngô Thịnh Đông vẫn sang sảng, mạnh mẽ: “Để nhân viên nhìn thấy thì còn cái gì nữa? Tôi sợ bé Thư Thư cưng của tôi lại học theo anh đấy.” +

Ngô Thịnh Đông không thích gọi Ngô Ôn Thư là Ngư Ngư, ông chỉ gọi là Thư Thư. +

“Ông ngoại…” Ngô Dạng xúc động ôm chầm lấy Ngô Thịnh Đông. Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện trong tương lai Ngô Thịnh Đông nhận lại mình, hắn chỉ tiếc cho mẹ trước khi lâm chung vẫn không thể gặp lại gia đình bà hằng thương nhớ. Hắn lau nước mắt rồi hỏi: “Bà ngoại đâu rồi ông?” +

Ngô Thịnh Đông cáu kỉnh đáp: “Bà ngoại mất lâu rồi, chẳng lẽ con không biết à.” +

Tuy nói chuyện chẳng nể nang ai, nhưng ông lại đưa tay vỗ lưng hắn như dỗ trẻ con rồi mới bảo hắn mau buông tay ra, mắng hắn đã làm cha người ta thì phải cho ra dáng làm cha. +

Lúc này Ngô Dạng mới sực nhớ bây giờ hắn đã ba mươi hai tuổi chứ không phải mười tám tuổi, hắn lui lại đứng nghiêm túc. +

Vừa nãy khi vào văn phòng, hắn xem đống tài liệu trên bàn nhưng chẳng thể hiểu được nội dung tài liệu, cơ bản không thể làm việc bình thường nên hắn định dùng lại chiêu cũ. +

“Ông ngoại, con bị mất trí nhớ rồi.” Ngô Dạng đột ngột lên tiếng: “Con không biết bà ngoại đã qua đời.” +

Ngô Thịnh Đông cốc đầu hắn một cái: “Anh lại kiếm cớ làm biếng hả?” +

Ngô Dạng che đầu la oai oái, chỗ bị ông cốc đầu đau thật: “Là thật ạ!” +

“Con kể con nhớ được chuyện nào đi.” +

“Con chỉ nhớ năm mười sáu tuổi mẹ mất, một mình con vừa đi làm thêm vừa đi học.” Hắn cố tình kể cho thảm hơn một chút: “Mỗi ngày đi học về, trong nhà chỉ còn mỗi mình con, mọi người cũng không tới đón con. Mấy chuyện sau đó con không nhớ gì hết.” +

Ngô Thịnh Đông khẽ dịu lại, ông hỏi: “Tiểu Du biết chuyện này chưa?” +

“Con nói với em ấy rồi ạ.” Ngô Dạng trả lời. Hắn sợ ông ngoại cũng muốn dẫn mình đi bệnh viện bèn thuật lại những lời khi trước đã nói với Ôn Du cho ông nghe. +

Ngô Thịnh Đông ngồi xuống sofa, ông thở dài một tiếng, bảo: “Khi đó bà ngoại con cũng vừa mới qua đời. Sau khi mẹ con bị người ta lừa gạt bỏ nhà đi, tìm người không thấy, gọi điện thoại cũng không nghe. Bà ấy ngày nào cũng khóc rồi qua đời trong u uất. Rất lâu sau, ông mới tìm thấy con, chỉ tiếc nhà mình không thể cùng đoàn tụ.” +

Hóa ra là như vậy. +

“Đợi con khôi phục ký ức rồi hẵng đi làm lại, giờ cứ xem như nghỉ phép đi. Dạo này hãy ở bên cạnh Tiểu Du nhiều vào, con không nhớ rõ nó chắc nó đau lòng lắm.” Ngô Thịnh Đông thấu hiểu bảo: “Cuối tuần này con dẫn cả nhà đi ăn đi.” +

Nhưng hình như Ôn Du chẳng cần người chỉ có kí ức trước năm mười tám là hắn. +

Hắn vẫn ở lại công ty suốt một ngày, tâm sự với ông ngoại nhiều hơn, hàn huyên những chuyện xảy ra mấy năm gần đây, cũng không quên ngủ bù buổi trưa. +

Từ trong những lời nói ấy, hắn cảm nhận được sự thương yêu của ông ngoại và người nhà Ôn Du dành cho mình. +

Ông ngoại còn bảo lúc mới gặp Ôn Du, ông thấy đứa trẻ này vẻ ngoài xinh xắn, nhưng nhìn sao cũng là con trai. Dù vậy, tuy Ngô Thịnh Đông bất ngờ khi biết hắn thích con trai nhưng ông chỉ hy vọng hai đứa có thể sống tốt bên nhau, không muốn thêm khổ. +

Sắp đến giờ tan làm của Ôn Du, hắn nhắn tin Ôn Du, hỏi đối phương có thể tới đón mình được không, có lẽ y đang bận nên lúc sau mới nhắn lại bảo được.  +

Hắn siết chặt điện thoại, nhìn chằm chằm vào hình nền tin nhắn là ảnh chụp chung hạnh phúc của hai người bèn quyết định khi về đến nhà sẽ hỏi rõ Ôn Du những nghi vấn trong lòng. +

Nếu cả đời này hắn không thể trở lại lúc mười tám tuổi, vậy chẳng lẽ cứ để Ôn Du đối xử lạnh nhạt với mình suốt đời như vậy ư? Chỉ nghĩ đến thôi hắn đã cảm thấy không tài chấp nhận được. +

Lúc Ôn Du tới dưới lầu công ty hắn, y đang cười nói với Ngô Thịnh Đông đang đứng cạnh một lúc rồi mới chở hắn về nhà. +

Trong lòng Ngô Dạng càng lúc càng bứt rứt khó chịu. +

Trên đường về nhà, hắn nhịn không nổi bèn chủ động nói: “Đợi về nhà, bọn mình nói chuyện nghiêm túc được không?” +

“Được chứ.” Ôn Du trả lời không mảy may do dự, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. +

Về đến nhà, vì dạo này Ngô Ôn Thư đều ở bên nhà bố mẹ Ôn Du nên chỉ có hai người họ ở nhà mấy ngày nay. +

Ôn Du thay dép lê, y cởi áo khoác ngoài. Ngô Dạng nhìn bóng lưng của người kia, sơ mi may đo riêng phác họa rõ vòng eo tuyệt đẹp, đôi chân thon dài nhưng đầy đặn được giấu trong lớp quần tây. +

Ôn Du có bị đồng nghiệp hay sếp theo đuổi không? Chắc chắn là có rất nhiều cô gái… Không đúng, có rất nhiều người thích Ôn Du. +

Hình như Ôn Du ở công ty rất được chào đón đúng không? Ôn Du có từng từ chối ai vì hắn không? Mấy người kia… có biết Ôn Du không chỉ có chồng mà còn sinh con rồi không? +

Năm mười bảy tuổi lúc còn là học sinh cấp ba, bên cạnh Ôn Du đã có một đám người vây quanh rồi. +

Ngô Dạng bước một bước dài về phía trước, hắn ôm chặt Ôn Du từ phía sau, tim hắn đập thình thịch, hơi thơ cũng dồn dập hơn. +

Nước mắt nhòe mi, hắn thấy mình cất giọng hỏi: “Sao em không gọi tôi là chồng, cũng không chịu ôm tôi nữa…?” +

Cảm xúc hắn điên cuồng dao động không thể khống chế được, mới có ba ngày thôi, hắn đã bị cơ thể không thuộc về mình này ảnh hưởng rồi sao? +

“Anh buông em ra trước đã.” Ôn Du tìm cách gỡ tay hắn ra. +

“Tôi không buông.” Ngô Dạng ăn vạ đáp, giọng nức nở:  “Em sẽ bỏ tôi lại rồi chạy trốn mất.” +

“Chồng ơi, anh làm em đau.” Ôn Du đành phải lấy ót cọ cằm hắn, y bất lực bảo: “Sao em lại muốn bỏ rơi anh cho được chứ.” +

“Nhưng em lạnh lùng với tôi.” Ngô Dạng nghe câu chồng ơi với được Ôn Du dỗ nên dịu đi nửa phần, hắn hơi nới lỏng tay nhưng vẫn giữ tư thế ôm. +

“Tại vì hồi cấp ba anh rất ghét em, còn thường xuyên bắt nạt em nữa, đến tận bây giờ em cũng không biết tại sao anh lại làm như vậy.” Nửa thân trên của Ôn Du mềm nhũn ra, y ngả ra sau dựa vào ngực hắn: “Em còn làm ra những chuyện kia trong trạng thái anh bị mất trí nhớ. Em sợ anh, nhưng càng sợ anh ghét em hơn nên em mới nghĩ tới chuyện giữ khoảng cách.” +

Đúng rồi, thực ra hắn đâu có mất trí nhớ, đúng là hắn có khúc mắc với Ôn Du thật. Nhưng hắn không ghét việc hắn thân mật với Ôn Du. +

Mâu thuẫn ban đầu của họ là vào năm hắn  học lớp 11, còn Ôn Du học lớp 10. +

Khi đó trong lớp có mấy bạn nữ liên tục bị đám du côn ngoài trường quấy rối, bọn đó còn trèo tường vào trường để tìm họ. Hắn đã cầm đầu dẫn các bạn nam khác trong lớp đi đánh nhau với đám đó ngoài phòng học, vừa hay bị Ôn Du đang trong phiên trực nhìn thấy. +

Hắn nhớ Ôn Du đã lôi tất cả bọn họ ra, còn gọi người tới khống chế đám du côn kia. Y bảo họ đợi một lát,rồi chạy đi mất. +

Họ không chờ thấy Ôn Du quay lại, mà lại đợi được thầy chủ nhiệm khối đang nổi giận phừng phừng. Cả đám bị tóm lên văn phòng nghe mắng, bị yêu cầu chờ thông báo kỷ luật và chuẩn bị tinh thần bị đuổi học. +

Hắn luôn cho rằng Ôn Du là kẻ mách lẻo, hại bọn hắn suýt chút nữa bị thôi học. Chuyện này về sau trở thành một nút thắt lớn trong lòng hắn, chưa kể sau này Ôn Du còn bắt được mấy lần hắn đi học muộn. +

Rốt cuộc Ngô Dạng không biết bản thân đã bỏ qua khúc mắc bằng cách nào, lại còn yêu nhau rồi kết hôn với Ôn Du nữa. +

Hắn chợt nghĩ, biết đâu chuyện năm đó lại là một sự hiểu lầm. +

“Đừng giữ khoảng cách với tôi.” Ngô Dạng cúi đầu tựa vào vai Ôn Du, nói: “Dù tôi đã quên đi mất rất nhiều chuyện nhưng tôi không thể nào ghét em được. Với lại…tôi xin lỗi.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.