Skip to main content

Chương 5: Khùng

dathaiPiter

Edit: Cún +

Sau khi tâm sự, dù Ôn Du vẫn không thực hiện những việc quá thân mật với Ngô Dạng nhưng vẫn ôm hắn lúc ngủ. +

Ngô Dạng trở mình, vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười, để Ôn Du càng lúc càng ôm chặt mình hơn. Từ mai trở đi, hắn quyết định tự học những học phần liên quan đến công việc, cũng đâu thể để mất trí nhớ làm cái cớ mãi được. +

Vì người ôm cạnh quá ấm áp, hắn chìm vào giấc ngủ rất nhanh, cũng như rất mong đợi ngày mai đến. +

Tiếng chuông báo thức vang lên cực kì chói tai, Ngô Dạng mắt nhắm mắt mở quờ quạng điện thoại trên tủ đầu giường rồi tắt chuông báo thức. +

 Không đúng…Chuông báo thức ở đâu ra? Hắn mở mắt ra lại phát hiện mình đã quay lại, trước mắt là bức tường màu trắng, giường ngủ màu đen. +

Không lẽ là mơ sao? Lòng hắn trống vắng khó chịu đến lạ, hiếm khi hắn không nằm ì mà ngồi ngẩn ngơ. +

Liếc mắt thấy bản bút kí trong hộc tủ, hắn không nhớ mình lại có bút kí bèn mở ra nhìn, tờ đầu tiên viết bốn chữ thật to: Kế hoạch theo đuổi +

Hắn lật trang thứ hai ra, liệt kê gần mười gạch đầu dòng “kế hoạch theo đuổi”. +

[1. Chào hỏi Ôn Du mười bảy tuổi (đã xong) +

  1. Khiến Ôn Du thay đổi ấn tượng tốt về mình. (có vẻ đã xong)
  2. Giúp đỡ Ôn Du, để Ôn Du chủ động cảm ơn mình (đã xong!)
  3. Tan học, đi về chung với Ôn Du (bị từ chối, mình phải cố gắng thêm!)
  4. Hôn Ôn Du một lần mà không bị đánh (đã gạch)
  5. Để Ôn Du giảng bài tập về nhà giúp mình (ẻm đã đồng ý, đang tiến hành)

7—10…] +

Nét chữ phóng khoáng, giống hệt nét chữ hắn đã thấy ở nhà và công ty sau khi xuyên việt. +

Vậy là hắn hoán đổi linh hồn với hắn lúc ba mươi tuổi à? Thế bây giờ là tình huống gì đây… +

Đồng hồ báo thức lại vang lên, nhắc hắn tranh thủ thời gian làm vệ sinh cá nhân để đi học. Hắn gần như nhảy ra khỏi giường, chỉ rửa mặt đơn giản rồi cưỡi xe đến trường. +

Lúc đến trường, hắn dắt xe vào trong sân thì thấy Ôn Du đang đứng ở cổng trường chặn một nữ sinh makeup lại nhưng chỉ nói vài câu rồi cho đi qua. +

Hắn hơi hồi hộp bước vào trong, khi đi ngang qua Ôn Du tim hắn đập bình bịch, phân vân không biết có nên chào hỏi đối phương không. Nhưng Ôn Du như không để ý tới hắn, y chỉ nhìn chằm chằm cổng. +

Hắn ủ rũ trong chớp mắt, từ đi bộ sang lê từng bước nhỏ. +

“Ngô Dạng!” +

Hắn nghe tiếng Ôn Du hét gọi hắn bèn vội vã nhìn về phía sau lưng. +

“Chiều nay tan học đợi tôi một chút, hôm nay tôi trực nhật.” Ôn Du chớp chớp đôi mắt tròn nhìn hắn, đợi hắn trả lời. +

“Ừm…” Ngô Dạng kích động muốn khóc, vì Ôn Du chủ động nói chuyện với hắn, hiếm khi hắn lắp bắp đáp lại: “Hẹn…Buổi chiều gặp.” +

Sau đó hắn đờ người như cương thi đi đến chỗ để xe. Hồi nãy lúc quay đầu lại quay mạnh quá, giờ hắn mới thấy choáng đầu đau cổ. +

Trên lớp, hiếm khi thấy hắn không ngủ nhưng lại suy nghĩ vẩn vơ, nghĩ sau này hắn thi đại học như nào, làm như nào để tốt nghiệp suôn sẻ. +

Cuối cùng là hắn với Ôn Du yêu nhau như thế nào?
Hai tiếng chưa được gặp Ôn Du, hắn hơi nhớ y, muốn được Ôn Du ôm ôm rồi cọ vào cằm mình.  +

Vất vả nhịn đến giữa trưa, hắn thấy Ôn Du ở căng tin nhưng toàn người với người vây quanh Ôn Du, có cả nam lẫn nữ nên hắn không có cơ hội bước đến chào hỏi.  +

Ôn Du đứng cười nói với người bên cạnh, nhưng không cười thấy lúm đồng tiền. Hắn lại nghĩ tới việc sau khi xuyên việc được thấy Ôn Du đầu tiên, Ôn Du cười ngọt ngào với hắn, còn để lộ lúm đồng tiền xinh xinh nữa. +

Đột nhiên tâm trạng hắn thoải mái hơn nhiều. Không liên quan, hắn nghĩ thầm, buổi chiều có thể được nói chuyện với Ôn Du rồi.  +

Sau khi tan học, trong phòng học không còn ai, Ngô Dạng nhìn chằm chằm cửa phòng học, nhìn tới mức khô mắt thì Ôn Du mới tới tìm hắn. +

“Xin lỗi cậu, giáo viên có việc tìm tôi nên tôi mới tới trễ.” +

Ôn Du ngồi xuống bên cạnh hắn, hắn ngửi được mùi thơm nhàn nhạt trên người y. +

“Cậu có chắc muốn tôi dạy lại kiến thức lớp mười, lớp mười một không?” Ôn Du hỏi lại. +

“…” Ôn Dạng nghĩ lí do một hồi lâu rồi đáp lại: “Nền tảng của tôi quá yếu, bây giờ kiến thức trên lớp tôi nghe không hiểu.” +

Rốt cuộc làm sao để thuyết phục Ôn Du lớp mười một đến dạy kèm cho hắn lớp mười hai vậy? +

Ôn Du: “Vậy không cần học lại từ đầu đâu. Hôm nay mình học công thức đơn giản trước, để tôi nghĩ xem nên dạy cậu như thế nào.” +

Lông mi Ôn Du rất dài, da lại nõn nà, vừa trắng lại vừa mịn, cái mũi cái miệng đều nhỏ nhắn, lúc nói chuyện đôi môi cứ mấp máy trông đáng yêu cực. +

Lần đầu hắn tỉ mỉ quan sát Ôn Du mười bảy tuổi ở khoảng cách gần như thế, bây giờ hơi mất tập trung nghe đối phương nói gì. +

Ôn Du thấy Ngô Dạng đang ngẩn ngơ, y cạn lời bảo: “Cậu có đang nghe tôi nói gì không đấy…” +

“Cậu xinh quá.” Bỗng dưng Ngô Dạng nói lên tiếng lòng mình. +

Ôn Du không nói lại, y tức giận nhìn hắn. +

“Chết, xin lỗi cậu, xin lỗi cậu. Tôi lỡ nói lời trong lòng.” Hắn lại bất cẩn đáp. +

“Nếu cứ thế thì tôi không giúp cậu nữa.” Ngoài miệng Ôn Du nói vậy còn tai y thì đỏ ửng cả lên. +

Dễ thương quá. +

“Cậu đừng giận mà, tôi thật lòng muốn nhờ cậu dạy kèm cho tôi.” Ngô Dạng lại nhích thêm chút về phía Ôn Du, suýt nữa thì đè trên người y, hắn nhìn sách Ôn Du đem tới: “Sao mấy chữ tiếng Anh này lại có số đi kèm vậy, là sao vậy?” +

“Cậu…” Ôn Du kinh ngạc, đôi mắt vốn to tròn nay lại mở to hơn: “Cậu chả nghe giảng tiết nào hả?” +

Hắn vừa lên trung học phổ thông chưa bao lâu thì mẹ mất, một mình hắn lo liệu hậu sự, mỗi ngày tới trường đều ngủ. Bên phía nhà trường thấy hắn đáng thương nhưng không chịu nhận giúp đỡ nên cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua. +

Mà hắn đã không tốt toán với tiếng Anh từ bé. +

Có lẽ Ôn Du biết chuyện trong nhà hắn nên mới đồng ý giúp đỡ. +

Hắn giải thích với Ôn Du, Ôn Du gật đầu rồi bắt đầu kiên nhẫn dạy hắn. +

Mãi đến khi trời tối mới kết thúc. +

“Cậu cầm bản ghi chép này về xem, có gì không hiểu thì mai lên hỏi tôi.” Ôn Du kiên nhẫn nói. +

Hai người vô thức gác tay nhau, Ngô Dạng nghiêng đầu thì có thể Ôn Du gần ngay trước mắt. Trông y mềm quá. +

Lúc hắn sực tỉnh lại, môi hắn đã hôn lên mặt Ôn Du, đúng là mềm thật. +

Ôn Du đẩy hắn ra, y lau nước miếng dính trên mặt, mặt mày đỏ ửng nói: “Cậu bị điên à! Khùng!” +

Giọng y mắng hắn cũng dễ nghe ghê. +

Hắn định giải thích nhưng Ôn Du đã xách cặp bỏ chạy, chỉ để bản ghi chép lại chỗ hắn. +

Ôi thôi chết, làm vậy lỡ Ôn Du xem hắn là biến thái rồi sau này không để tới hắn thì sao đây! +

Hắn đứng dậy đuổi theo, thấy Ôn Du đang xuống lầu, hắn liền giữ y lại. +

“Xin lỗi cậu, cậu đừng giận tôi được không?” +

Ôn Du quay lưng đi không thèm nhìn hắn. +

“Đáng lẽ tôi phải từ từ đến cạnh, tôi rất thích em nên mới…” Ngô Dạng nhận ra mình đang nói cái gì bèn im miệng. +

Sao hắn có thể muốn theo đuổi Ôn Du, còn tỏ tình với y nữa chứ? +

Nương theo bóng đêm có thể thấy mặt Ôn Du đỏ bừng lên bằng mắt thường. Hắn nghĩ chắc mình hẳn đã sớm thích đối phương, nhưng cụ thể là khi nào thì hắn không rõ. +

Ôn Du chưa chắc đã ghét hắn, không thì sao không đẩy hắn ra để chạy trốn. +

“Tôi…tôi muốn về nhà.” Ôn Du muốn rút tay ra. +

Ngô Dạng mặt dày bảo: “Cậu đồng ý ngày mai cũng tới dạy kèm cho tôi trước đã.” +

“Tôi đồng ý! Không về thì ba mẹ tôi sẽ lo.” Ôn Du nói chuyện càng lúc càng bé thêm. +

“Có cần tôi đưa cậu về nhé.” Ngô Dạng vẫn chưa chịu buông tay. +

Ôn Du từ chối: “Không cần, tôi tự đón xe về.” +

Lúc này Ngô Dạng mới buông tay, xúc cảm ấm áp trong tay thật lâu chưa biến mất. +

Ôn Du đúng là rất rất rất đáng yêu, sao trước đây hắn không biết nhỉ? +

Mấy ngày sau đó, Ngô Dạng ngày nào cũng xun xoe, lúc thì giúp Ôn Du bê sách, còn hay mua nước mua cơm cho, khiến mọi người phải bất ngờ vì mối quan hệ của hai người lại tốt đến vậy. +

Sau nửa tháng kiên trì, cuối cùng Ôn Du đã đồng ý đi về chung với hắn.  +

Trên đường đi về cùng nhau, Ngô Dạng dắt xe, đi bộ chung với Ôn Du, cuối cùng cũng hỏi y câu hỏi hắn muốn hỏi kia. +

“Tôi rất tò mò, hồi trước sao cậu ghét tôi vậy?” Đây là câu hỏi đầu tiên của Ngô Dạng. +

Ôn Du lắc đầu, cáu kỉnh nói: “Rõ ràng hồi trước cậu cứ bắt nạt tôi, còn hỏi tại sao tôi không ghét.” +

Ngô Dạng tóm được ý chính: “Vậy tôi không ăn hiếp cậu thì cậu không ghét tôi đúng không?” +

 “Không phải!” Mặt Ôn Du lại đỏ bừng, một lúc sau y mới đáp: “Cậu cứ trêu tôi chứ không có làm gì khác.” +

Hóa ra Ôn Du vốn là người tốt bụng, dịu dàng, hắn nhát ma y mà y cũng tha thứ. +

Thật ra không tính là nhát ma, chỉ là đột nhiên nhào ra phía sau Ôn Du hét lớn một tiếng rồi chạy mất. +

Ngô Dạng hỏi tiếp: “Chuyện lần trước bọn tôi đánh nhau với đám du côn ấy, có phải cậu là người đi mách thầy chủ nhiệm khối không?” +

“Không phải tôi, là người của lớp bên cạnh lớp cậu đấy.” Ôn Du biết mình bị hiểu lầm liền giải thích: “Lúc đó tôi chạy xuống phòng y tế mua thuốc cho mấy cậu, vừa quay lại đã thấy mọi người bước ra từ trong văn phòng rồi.” +

“Thế sau này lần nào cậu bắt quả tang tôi đi muộn rồi cười khẩy với tôi là sao?” Ngô Dạng hỏi. +

“Tôi… tôi có cười khẩy đâu.” Ôn Du ngơ ngác nhìn Ngô Dạng cao hơn mình nửa cái đầu, tức giận nói: “Cậu cứ đi muộn suốt, tôi đâu thể thiên vị thả cậu đi ngay trước mắt thầy chủ nhiệm được.” +

“Thế là tại sao…” Ngô Dương chăm chú nhìn kĩ môi của Ôn Du, lúc này hắn mới phát hiện khóe môi của đối phương khi không cười cũng hơi vểnh lên: “Hóa ra em có khóe môi cười à.” +

Ôn Du lộ vẻ mặt “nói xàm quá”, y không thèm chấp hắn nữa bèn bước nhanh về phía trước. +

“Tôi xin lỗi cậu chuyện hồi trước, là tôi đã hiểu lầm cậu.” Ngô Dương bám theo sát nút, cái đuôi vô hình sắp vểnh lên tận trời, hắn khẽ níu tay áo Ôn Du, nhẹ giọng nói: “Sau này tôi không nói bậy nữa, xin lỗi cậu nhé. Đống thuốc cậu mua khi đó đâu, cậu để ở đâu thế?” +

“Vứt rồi.” Ôn Du không thèm suy nghĩ nói ngay: “Sau này không được đánh nhau nữa.” +

“Không đánh nữa, tôi thề.” Ngô Dương cười hì hì: “Tôi nghe cậu hết.” +

Hắn cười lên trông rất ngốc, khiến Ôn Du cũng không kìm được mà bật cười theo, y cười híp cả mắt, khóe môi cong lên, hắn đã nhìn thấy chiếc má lúm xinh đẹp kia. +

Sau này hắn muốn được nhìn thấy Ôn Du cười nhiều hơn nữa. +

Vì nhà Ôn Du ở rất gần trường, đi một lát là đã tới nơi, hắn còn tình cờ chạm mặt mẹ Ôn Du đi làm về. +

Hắn lễ phép chào bà, bà cười đáp lại, Ôn Du đúng là giống hệt mẹ y chẳng khác xíu nào. +

Mẹ y lên lầu trước, còn bảo hắn cuối tuần nhớ sang nhà ăn cơm. +

“Tôi có thể tới thật hả?” Ngô Dạng hỏi. +

Ôn Du không nói gì, y nhìn ngó xung quanh một lát, rồi nhìn hắn gật đầu, khuôn mặt y đỏ hơn bao giờ hết. +

Hắn chưa kịp hỏi “Cậu sao vậy” thì thấy Ôn Du nhón chân lên hôn cái chóc lên má hắn rồi quay người chạy biến đi. +

Hắn để tay lên chỗ mới được hôn, cứ đứng đó ngây người.  +

Chắc mình bị sốt rồi, hắn nghĩ, nếu không tại sao mặt với đầu mình lại nóng rực như thế.
+

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)