Skip to main content

Chương 4: Social cùng hiệu trưởng

dathaiPiter

Chương 4: Social cùng hiệu trưởng +

Đây là Thiên Đài Phong của Thanh Cực Tông— đỉnh núi cao nhất được bao quanh bởi mười hai ngọn chủ phong, là chính phong nơi ở của chưởng môn! +

Nó tương đương với việc sau khi kết thúc buổi họp nhóm nghiên cứu thì đi thẳng đến phòng hiệu trưởng… hoặc có thể là văn phòng thư ký XX. +

Hệ thống hỏi Ninh Minh Muội: “Bây giờ là giữa trưa, ký chủ tìm chưởng môn làm gì?” +

“Xin ngân sách.” Ninh Minh Muội nói: “Ai lại dùng tiền của mình để làm học thuật chứ.” +

Hệ thống:………… +

Mây mù hư ảo từ xa bay tới. Ninh Minh Muội nói: “Hơn nữa chưởng môn Tề Miễn Thành là sư huynh của tao, tao tìm sư huynh tao networking thì có vấn đề gì.” +

Mặc dù y là đệ tử cuối cùng được nhận vào môn phái giữa chừng. +

Hệ thống: “Ngài nghĩ đơn giản quá rồi, quan hệ sư môn trong giới tu tiên không đơn giản như chỗ ngài đâu, đầy rẫy yêu hận tình thù, rất phức tạp…” +

Đơn giản. +

Sao vẻ mặt Ninh Minh Muội lại trở nên có chút khinh miệt. +

Phi kiếm xuyên mây phá sương. Hệ thống thấy Ninh Minh Muội thả chậm tốc độ, nhìn chằm chằm phong cảnh dưới kiếm, tưởng y bị cảnh đẹp thu hút. Quả nhiên, Ninh Minh Muội mở miệng: “Phiêu Miểu Phong lớn thật. Xung quanh còn có một vùng đất rộng lớn như vậy. Đều thuộc về tao.” +

Hệ thống: “Kiếm Tiên không thích ồn ào. Phiêu Miểu Phong là chủ phong hẻo lánh nhất.” +

“Ngọn núi phía tây Phiêu Miểu Phong kia là gì? Thuộc về ai?” Ninh Minh Muội nói. +

Y dường như không hề bận tâm đến việc bị gạt ra rìa. +

“Tình Tuyết Phong. Trưởng lão Thiên Sơn.” +

“Phía nam thì sao?” +

“Kim Đình Phong. Trưởng lão Ngọc Long.” +

“Phía bắc và phía đông? Còn những đồng bằng, sơn cốc, ruộng hồ, núi nhỏ đỉnh nhỏ kia?” +

Ninh Minh Muội bay vòng quanh chúng một vòng. +

Các đồng bằng và núi non phía bắc và phía đông đều là đất hoang. +

Hệ thống thấy Ninh Minh Muội như suy tư gì, cũng tự hỏi Ninh Minh Muội hỏi những điều này có liên quan gì đến việc công lược nam chính. +

Hệ thống: “Ký chủ có phải đang tìm cho nam chính một nơi tu luyện với phong thủy bảo…” +

“Không ai đặt tên vừa lúc. Tôi muốn chưởng môn gán hết những bất động sản đó đến dưới tên Phiêu Miểu Phong.” Ninh Minh Muội nói: “Tức là dưới tên tôi. Càng nhiều bất động sản càng tốt.” +

Hệ thống: “Sau đó?” +

Ninh Minh Muội mặt không cảm xúc: “Xây đầy nhà.” +

Hệ thống:……………… +

Xây nhà? Có thể có ích lợi gì? Hệ thống, kẻ không hề hay biết gì về sức mạnh thực sự, hoàn toàn không hiểu ra sao. +

Tứ sư huynh, người đang nhớ thương Hoàng lăng bên dưới Thanh Cực Tông, hắt hơi một cái. +

Nơi ở của mười tám đệ tử phần lớn không xa nhau. Hắn khoác áo ngoài hờ hững, thong thả đi dạo trong Phiêu Miểu Phong. +

Tám gã vua cày cuốc đã sớm lấy Ôn Tư Hành cầm đầu, biến mất không dấu vết. +

Ba tên thiên tài thường xem hoa ngắm chim cũng đã bay đi cùng Lâm Hạc Đình. +

Phiêu Miểu Phong trở nên thật lớn… Đây thế mà là sự thay đổi chỉ xảy ra trong một buổi sáng. +

Chỉ còn lại Bát sư đệ đã chán đời vẫn đang nằm dưới tàng cây. Điều này mang lại cho Bạch Bất Quy một chút vui vẻ. +

Lại đi qua một khu rừng trúc nữa, trong bụi tre râm mát, Tam sư huynh lại đang bảo người hầu dọn hành lý. +

“Tam sư huynh đang làm gì vậy?” Hắn tựa vào cánh cửa tre hỏi. +

Tam sư huynh trả lời rất nhanh: “Sư tôn bảo ta về Minh Hoa Cốc một chuyến.” +

Ồ, về Minh Hoa Cốc… +

Bạch Bất Quy: “Về Minh Hoa Cốc??” +

Tam sư huynh cười tùy ý: “Tham khảo học thuật bên ngoài cũng là học thuật mà. Sư tôn nói thế đấy.” +

Bạch Bất Quy: … Nghe không hiểu. +

Hắn còn định hỏi thêm, thì nghe thấy Tam sư huynh nói: “Thu dọn cái cốc đánh răng thủy tinh đó làm gì. Cả cái ngọc bội kia nữa, để xuống. Nhà ta đâu phải không có… Không có ư? Vậy thì về Minh Hoa Cốc tìm người mua ngay.” +

Bạch Bất Quy nhìn thoáng qua ngọc bội…… một thứ có giá trị hơn ba vạn linh thạch tiêu chuẩn. +

Mua ngay. +

Sự chênh lệch giàu nghèo đáng ghét này. +

Sự chênh lệch giàu nghèo khiến Bạch Bất Quy nhất thời quên cả mở lời. Chẳng mấy chốc Tam sư huynh đã ngồi lên chiếc xe tiên có đỉnh vàng thân trắng, phóng đi mất hút. +

Cả Phiêu Miểu Phong vô cùng yên tĩnh, chỉ còn Bát sư đệ nằm dưới tàng cây. Bạch Bất Quy liếc nhìn cậu ta một cái, quyết định đi Tàng Thư Các thu thập tình báo. +

Và tiện thể làm bộ làm tịch, sẵn ở nơi đó sờ cá. +

— Dù sao thì sau một tuần có không làm gì, Kiếm Tiên cũng không thể làm gì được. +

Bạch Bất Quy thản nhiên nghĩ, triệu hồi phi kiếm, hướng về Tàng Thư Các. +

…… +

Quy cách của Chính Phong quả thực phong thái. +

Thiên Đài Phong chỉ riêng diện tích đã lớn hơn rất nhiều, ngoài Chủ Phong còn có các ngọn núi phụ, chưa kể đến những tòa nhà được chạm khắc tinh xảo, Chính Điện, Bảo Tháp chín tầng, và vô số công trình khác. Nó chỉ kém Cố Cung một chút, nhưng lại hoa lệ hơn vài cái viện bảo tàng Louvre. +

Hơn nữa, các đệ tử trong Thiên Đài Phong cũng hết sức xuất chúng, ai nấy đều có phong thái rồng phượng. Điều xuất sắc hơn là họ người canh gác thì canh gác, luyện kiếm thì luyện kiếm, đồng đều nhất trí, mỗi người làm tròn bổn phận, ngay cả một chút phân tâm cũng không có. Đây là điều Ninh Minh Muội chưa từng thấy ngay cả ở các trường đại học hàng đầu thời hiện đại. +

“Ký chủ, Thanh Cực Tông là tông phái đệ nhất trong thiên hạ. Đây chính là khí phách của tông phái đệ nhất.” Hệ thống nói. +

Vì vậy, không cần tôi điện giật thì ngài cũng phải cẩn thận đấy. +

Ninh Minh Muội lại nói: “Năm lá cờ màu đó chỉ gì vậy?” +

Y chỉ vào năm lá cờ ở trung tâm Chính Điện của chưởng môn. +

“Năm lá cờ màu đại diện cho năm người: Chưởng môn Tề Miễn Thành, và bốn vị Phong chủ Đông, Tây, Nam, Bắc.” Hệ thống nói: “Ký chủ cuối cùng cũng chịu để tâm rồi.” +

Ninh Minh Muội: “Tôi cứ tưởng là Tháng Tự Hào, đang treo cờ cầu vồng.” +

(*)dịp tôn vinh bản sắc, lịch sử và văn hóa của cộng đồng LGBTQ+, đồng thời cũng là dịp tưởng niệm cuộc bạo loạn Stonewall tháng 6. +

Thanh Cực Tông có nhiều trưởng lão, nhưng chỉ có mười hai trưởng lão cốt cán là chủ phong phong chủ, địa vị chỉ đứng sau Chưởng môn. +

Nhưng sao trong mười hai Phong chủ lại chỉ có bốn vị nằm ở trung tâm quyền lực nhất của Thanh Cực Tông. +

“Năm người này có một điểm chung, đều là đệ tử thân truyền của chưởng môn tiền nhiệm, Chân nhân Vô Vi…” +

Mặc dù ký chủ cũng là đệ tử quan môn. +

Ninh Minh Muội nói: “Điều đó không thành vấn đề, vấn đề quan trọng là ai quản lý hành chính.” +

Từ xa xa, Ninh Minh Muội đã thấy một chiếc xe tiên đậu trên quảng trường bên ngoài Điện Chưởng môn, chiếc xe tiên trông khiêm tốn nhưng nhìn kỹ thì khó che giấu sự xa hoa tột độ. Ngay cả tua rua rủ xuống từ rèm cũng đính những viên đá quý không dễ nhận thấy. +

Hệ thống nói: “Đây là xe của trưởng lão phía đông – Phương Vô Ngung.” +

Phương Vô Ngung, một trong những trưởng lão có mối quan hệ tồi tệ nhất với Ninh Minh Muội trong nguyên tác. +

Ninh Minh Muội lúc này xoa xoa thái dương, nhíu mày nói: “Kỳ lạ, tôi cứ luôn cảm thấy mình đã quên mất điều gì đó liên quan đến chưởng môn Tề Miễn Thành. Chắc là liên quan đến nội dung trong sách.” +

Không kịp suy nghĩ, lúc này Ninh Minh Muội cũng đã bay đến khoảng cách mà tu vi của các đệ tử trên quảng trường cũng có thể nhìn thấy. +

Kiếm Tiên xa xa còn chưa kịp đáp xuống, trên quảng trường chưởng môn trang nghiêm đã có một trận xôn xao. Ngay cả đệ tử luyện kiếm cực kỳ chuyên tâm và xuất sắc mà Ninh Minh Muội đã nhìn kỹ cũng rơi kiếm, khiếp sợ nhìn về phía này. +

“Trưởng lão chấp kiếm thế mà xuất quan đến chỗ chưởng môn…” +

“Kiếm Tiên quả nhiên có dung nhan tuyệt thế như lời đồn…” +

Ninh Minh Muội đáp xuống. Các đệ tử mới hoảng hốt rối loạn vội vội khom mình hành lễ đón tiếp. +

Kiếm Tiên thanh lãnh không cần nhiều lời. Y cất kiếm bước vào điện. Đến cửa lớn, có đệ tử nói: “Chưởng môn hiện đang ở Đông Thiên Điện.” +

“Cùng với Đông Trưởng lão.” +

Là chủ nhân chiếc xe tiên Phương Vô Ngung à. +

Ninh Minh Muội gật đầu như đã nghe, cùng đệ tử đến Đông Thiên Điện. Chỉ đến lúc này, đệ tử phía sau nhìn ngây người mới nói: “Nhưng tóc của ngài ấy…” +

Vừa nãy người quá xuất trần, nên quên mất. +

Trong Đông Thiên Điện hương thơm ấm áp ngập tràn, hệ thống thấy Ninh Minh Muội nhìn chằm chằm vào cách bài trí nội thất rất lâu. +

Ninh Minh Muội: “Chậc, đây mới là khu nhà cao cấp… phòng thí nghiệm mà tôi muốn.” +

… Hệ thống lại điện giật Ninh Minh Muội một cái. +

Sau bức bình phong có tiếng thảo luận. Lờ mờ nghe thấy những từ như “Đại hội Luận Đạo”, “Yên Vân Lâu” và các từ khác. Ninh Minh Muội tiến lên vén rèm châu bước vào, ngước mắt đối diện với khuôn mặt của một người. +

Một câu, trầm tĩnh như vực sâu, vững vàng như núi cao(*). +

(*)”Nhạc trĩ uyên đình” là “nghiêm như núi đứng, thẳm như vực sâu”, tức là ngọn núi cao thẳng, đứng sừng sững, và vực thẳm sâu đến mức nước trong vực không chảy đi đâu được nữa. Nghĩa bóng dùng để chỉ người có đức hạnh (như dáng núi cao thẳng) và vô cùng độ lượng (như lòng vực sâu thẳm). (trích istagram) +

Mặc dù không phải là thành ngữ dùng để miêu tả dung mạo người khác, nhưng tướng mạo và khí chất của người này khiến y ngay lập tức nghĩ đến từ đó. +

Hơn nữa, người này còn tỏa ra ánh vàng nồng đậm, loại có thể làm lóa mắt người, mạnh hơn Bạch Bất Quy dưới trướng y không biết bao nhiêu lần. +

Có lẽ người này chính là Chưởng môn Tề Miễn Thành. +

— Trong một ngày, hai đứa con của vận mệnh ẩn giấu. Thanh Cực Tông quả không hổ là tông phái đệ nhất. +

Ninh Minh Muội bắt được sự ngạc nhiên trong mắt người đó khi nhìn thấy y— đặc biệt là khi nhìn thấy mái tóc của y, sự ngạc nhiên này biến thành kỳ quái. Rất nhanh, người đó ôn hòa nói: “Minh Muội đến à? Ngồi bên tay trái ta đi.” +

Người đàn ông đẹp trai mặc áo trắng viền vàng, bên tay phải người đó đang quay lưng lại với y, chào hỏi có chừng mực: “Trưởng lão chấp kiếm.” +

Rất có chừng mực, có chừng mực đến mức chỉ như nghiêng đầu liếc nhìn y khi y đi qua, mang theo một sự kiêu ngạo từ trong tâm hồn và cả xung quanh. +

Sau đó… +

Ninh Minh Muội thản nhiên ngồi xuống dưới ánh mắt của cả hai người. Ánh mắt của Phương Vô Ngung rất đỗi ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt và mái tóc của y. +

Chưởng môn Tề mở lời trước: “Minh Muội, tóc của đệ…” +

“Ta bế quan một năm, ý niệm càng thêm hiểu rõ, bèn dứt khoát cắt tóc cùng với những vướng bận.” Ninh Minh Muội nói. +

“Pháp khí trên mặt đệ…” +

“Ta bế quan một năm, ý niệm càng thêm hiểu rõ, bèn thử xem liệu có thể thấy thế giới vẫn như cũ khi có vật cản ở trước mắt hay không.” Ninh Minh Muội nói. +

Hệ thống: … Chuyện này cũng có thể bịa? +

Một đệ tử lặng lẽ vào dâng trà, Ninh Minh Muội nâng chén trà uống một ngụm. +

Mãi cho đến khi Ninh Minh Muội uống đến ngụm thứ bảy, chưởng môn Tề mới nói: “Ý niệm của sư đệ… quả thực càng ngày càng hiểu rõ.” +

Phương Vô Ngung thì chỉ là mặt mày bí xị không nói gì. Có lẽ vì hành vi của Ninh Minh Muội quá mức kỳ quái, ngược lại khiến hắn không còn tâm tư để mà châm chọc vài câu. Hắn chỉ cười khẽ một tiếng nói: “Trưởng lão chấp kiếm sao lại nhớ đến Thiên Đài Phong này thế?” +

“Vừa nãy ở ngoài điện nghe thấy Yên Vân Lâu, có chuyện gì sao?” Ninh Minh Muội nói. +

Biết Phương Vô Ngung không chào đón y, nhưng y lại càng muốn hỏi. +

“Yên Vân Lâu có ý định tổ chức một Đại hội Luận Đạo giữa các đệ tử của họ với chúng ta, ngay tại Thanh Cực Tông.” Chưởng môn Tề trả lời. +

Yên Vân Lâu. +

Tông phái tiên môn được xưng là đệ nhất thiên hạ cùng với Thanh Cực Tông. +

Tục ngữ nói rất hay: Đệ nhất thiên hạ có hai cái, một là Thanh Cực Tông, một là Yên Vân Lâu. Thanh Cực Tông giỏi pháp tu, kiếm tu, Yên Vân Lâu giỏi nhạc tu, y tu. Hai tông phái đấu đá nhau cả ngàn năm, cũng không phân định được thắng bại. +

Thế là cứ cách vài năm lại luận kiếm một lần trở thành thông lệ. Lần luận kiếm trước là bảy năm trước ở Yên Vân Lâu, Thanh Cực Tông thắng. Lần này còn cách kỳ hạn bảy năm nửa năm, Yên Vân Lâu đã vội vàng đến hạ chiến thư. +

Đây là muốn tới rửa mối nhục xưa. +

Ninh Minh Muội: “Ồ, giao lưu học thuật à.” +

Giới tu tiên cũng có giao lưu liên trường. +

“Với lại lần này, bọn họ dự định cử vài đệ tử đến Thanh Cực Tông trước nửa năm.” Chưởng môn Tề kiên nhẫn giải thích. +

Phương Vô Ngung phe phẩy quạt, cười nói: “Haiz, trước đây thua chúng ta, không phục thôi mà.” +

Lại còn có sinh viên trao đổi. +

Ninh Minh Muội nhạy bén nắm bắt: “Sẽ do phong nào tiếp nhận?” +

Sinh viên trao đổi từ xưa đến nay là cơ hội tốt để kiếm chác. +

Phương Vô Ngung nhíu mày nhìn Ninh Minh Muội một cái. Kiếm Tiên từ trước đến nay không màng sự đời, chưa từng thấy y quan tâm đến những chuyện này. +

Lại là Chưởng môn Tề nói: “Hôm nay vốn định cùng Vô Ngung sư đệ bàn bạc chuyện này, dự định đưa họ đến Bạch Vân Phong.” +

Bạch Vân Phong là Chủ Phong do Phương Vô Ngung phụ trách. +

Thấy Ninh Minh Muội liếc nhìn Phương Vô Ngung một cái, chưởng môn Tề lại nói: “Chủ Phong không tiện tiếp đãi khách lâu dài. Ngẫm lại thì chỗ Vô Ngung sư đệ là thích hợp nhất để tiếp đãi khách quý.” +

Ninh Minh Muội cảm thấy chưởng môn Tề đúng là rất kiên nhẫn. Không giống Phương Vô Ngung. +

Phương Vô Ngung cuối cùng cũng giãn lông mày, cong khóe môi, cười rất là cao cao tại thượng: “Bạch Vân Phong đương nhiên là nơi tốt nhất. Cũng cho những người ngoài này thấy khí phách của tông phái đệ nhất thiên hạ.” +

Giống như chiếc xe sang trọng bên ngoài kia. +

Xem ra bên trong Bạch Vân Phong hẳn cũng rất xa hoa, hoàn toàn là bộ mặt đại diện của Thanh Cực Tông. Không giống Phiêu Miểu Phong. +

Trang trí phong cách hang tuyết. +

Quả là sự khác biệt giữa học viện tòa khoa học máy tính và học viện tòa khoa học môi trường. +

Kính của Ninh Minh Muội lóe lên, nói: “Người của Yên Vân Lâu đến đây nửa năm, chi phí sinh hoạt của họ sẽ do ai phụ trách?” +

Có phải nộp học phí và phí chọn từng môn học không, tính theo tín chỉ, ví dụ như các môn tự chọn do phong khác mở là 5000 một tín chỉ ấy. +

Phương Vô Ngung thấy khó hiểu: “Chi phí ăn ở tự nhiên đều do Bạch Vân Phong chịu trách nhiệm quản lý rồi.” +

Ninh Minh Muội: “Nếu có chi tiêu ở các phong khác thì sao.” +

Phương Vô Ngung cười ngạo mạn: “Chỉ là tiền lẻ mà thôi, đương nhiên cũng do Bạch Vân Phong chịu trách nhiệm, chuyện này cũng cần phải nói sao?” +

Ninh Minh Muội lại hỏi: “Khi nào họ đến?” +

Cuối cùng cũng có câu hỏi mà chưởng môn Tề có thể trả lời trước: “Bảy ngày sau.” +

Sau khi họp nhóm nghiên cứu tuần sau à. +

Mắt kính của Ninh Minh Muội lại lóe lên. Mặc dù không biết Ninh Minh Muội đang suy nghĩ cái gì, hệ thống nhìn vị ký chủ mỹ nhân của mình, lại cảm thấy y có vẻ tà ác. +

Chắc chắn là ảo giác, đoạn đối thoại này bình thường mà có gì đâu. +

Phương Vô Ngung rõ ràng không còn hứng thú tiếp tục nói chuyện nữa. Sau khi mọi việc được sắp xếp xong, hắn cáo biệt chưởng môn Tề rồi rời đi. Ninh Minh Muội đặc biệt cảm thấy ánh mắt hắn nhìn mình có vẻ tự nhiên không coi ai ra gì. +

Và còn có chút phức tạp. +

“Quê quán của Phương Vô Ngung này là ở đâu?” Y hỏi. +

Nguyên tác chưa nói. +

Hệ thống: “Người bản địa Hoàng thành. Còn là con cháu Hoàng tộc, nhánh gần, rất gần.” +

Người Hoàng thành xưa, thuộc Hoàng Kỳ(*), thảo nào kiêu ngạo như vậy. +

(*)một trong Bát kỳ của triều đại nhà Thanh. +

Nhưng sự phức tạp trong mắt hắn có hơi kỳ lạ, nhất là khi người Hoàng thành cũ này nhìn y xong lại nhìn chưởng môn Tề. +

Là một trợ lý giáo sư đã học tiến sĩ bảy năm, mắt Ninh Minh Muội nhìn những chuyện này khá tinh tường. +

Ninh Minh Muội: “Tao và Chưởng môn Tề có lợi ích gì liên quan đến nhau không?” +

Y hồi thần quay lại thì thấy chưởng môn Tề đang nhìn mình. Chưởng môn Tề nói với y: “Minh Muội, gần đây sống thế nào?” +

Thấy Ninh Minh Muội uống cạn chén trà, hắn tự tay rót cho y một chén khác. +

Vị Chưởng môn này rất kính trọng giáo sư. +

“Rất suôn sẻ.” Ninh Minh Muội đáp. +

Tề chưởng môn: “Ồ.” +

Hắn cười cười: “Đệ nhất định có chuyện muốn nói, không cần ngại, cứ nói thẳng ra. Đệ là trưởng lão chấp kiếm của Thanh Cực Tông, cũng là sư đệ của ta. Hơn nữa trước giờ, đệ hiếm khi đòi hỏi gì từ Thanh Cực Tông.” +

Vị Chưởng môn Tề này quá đỗi hòa ái rồi. +

Ninh Minh Muội làm bộ uống trà. Trong mắt người khác, đó là y nâng chén chạm môi, hàng mi rủ xuống: “Cái gì cũng có thể đòi hỏi sao?” +

Chưởng môn Tề suy nghĩ một chút, nói: “Mới đây Bái Kiếm Sơn Trang có gửi một số kiếm đến. Đệ vốn thích danh kiếm, lát nữa cùng ta đi xem nhé?” +

Ninh Minh Muội: Có hơi kinh ngạc. +

Một ban quản lý hành chính… Hiệu trưởng… hội đồng dễ tính như vậy y chưa từng thấy. +

“Cũng không cần thần kiếm. Chỉ là hiện giờ ý niệm đã hiểu rõ, tầm nhìn của Phiêu Miểu Phong trở nên nhỏ hẹp. Luyện kiếm hơi khó phát huy. Tây có Tình Tuyết Phong, Nam có Kim Đình Phong tạm thời không nói tới. Ta thấy phía Bắc và phía Đông rất thích hợp để luyện kiếm.” Ninh Minh Muội đòi đất mà mắt không hề chớp: “Hơn nữa cũng thích hợp để bế quan. Hiện tại ta không muốn bế quan trong hang tuyết nữa, vùng đất rộng lớn phía Đông và phía Bắc đó, rất thích hợp.” +

Chưởng môn Tề trầm ngâm: “Ta nhớ ngọn núi phía Bắc rất hiểm trở, còn có vô số hẻm núi.” +

Không thích hợp để luyện kiếm đâu. +

Ninh Minh Muội: “Núi thích hợp để phóng tầm mắt ra xa, hẻm núi thích hợp để bế quan.” +

“Bên đó cũng chẳng có ai đi, nếu đệ muốn đến đó, cứ tự nhiên đi thôi.” Chưởng môn Tề nói: “Ta sẽ nói với các Phong chủ khác, bảo họ đừng tranh giành với đệ.” +

Người tu tiên thời cổ đại không có kiến thức về bất động sản. +

Chuyện này hơi làm người ta đau đầu đây. +

Ninh Minh Muội nói: “Ta muốn nhìn chúng được xếp vào địa phận của Phiêu Miểu Phong, phải có giấy tờ văn bản phân chia rõ ràng cho ta. Sư huynh biết đấy, ta trời sinh tính nội hướng, chỉ cần biết bốn phương có dù chỉ một người, cũng luyện kiếm không được thoải mái. Ghi dưới tên ta, ta mới tiện đuổi những kẻ không liên quan ra ngoài.” +

Hệ thống:……… +

Thật sự hết lời mà bình luận. Sao lại có thể bịa ra được như thế. +

Ninh Minh Muội thấy chưởng môn Tề không trả lời ngay, lại nói: “Sư huynh, ta muốn.” +

Hệ thống:…… Cứu mạng với. +

Chưởng môn Tề lại bật cười: “Được, ta hiểu rồi. Không có tiền lệ này, nhưng ta sẽ thử xem, chắc là được.” +

Hắn gọi đệ tử đến, dặn dò vài câu, rồi nói: “Ta đi thư phòng lấy thủ ấn Chưởng môn đến đây.” +

“Cảm ơn sư huynh.” Ninh Minh Muội lập tức nói. +

Chưởng môn Tề rời đi. Trong Thiên Điện chỉ còn lại một mình Ninh Minh Muội, y bèn ngả người ra sau: “Cái đệm này thật thoải mái.” +

Cái đệm này, mùi hương này, tranh chữ này, cách trang trí này. +

Ninh Minh Muội: “Đây mới là nơi mà người tu tiên nên ở.” +

Hệ thống: “Tôi cứ tưởng là ngài đang nói đùa thôi.” +

Ninh Minh Muội lại bị điện giật mạnh một cái. Y nhăn nhó một lát, rồi mặt không cảm xúc nói: “Lần này lại vì lý do gì.” +

Hệ thống: “Ký chủ quá làm sụp đổ hình tượng rồi.” +

Ninh Minh Muội vẻ mặt bình thản: “Mỗi sư tôn tìm người xin quỹ nghiên cứu đều có phản ứng này. Hơn nữa người đứng đầu hành chính là sư huynh ruột của mình, tìm sư huynh xin chút quỹ xin chút dự án thì có sao. Kiếm Tiên là tao, tao là Kiếm Tiên. Sư huynh của Kiếm Tiên chính là sư huynh của tao.” +

Y đẩy gọng kính, nhìn quanh phòng: “Thật muốn ở đây không ra ngoài. Nhưng Phương Vô Ngung và chưởng môn Tề đều có chút kỳ lạ. Tao và chưởng môn Tề có lợi ích gì liên quan đến nhau?” +

Đều là đệ tử thân truyền của Vô Vi Chân nhân, sao lại có chút kỳ quái. +

Vừa lúc thấy chưởng môn Tề đi qua sau bức bình phong. +

Bóng dáng chưởng môn Tề cầm thủ ấn Chưởng môn đã ở rất gần, hệ thống sâu kín nói: +

“Bởi vì ngài vốn là lô đỉnh mà Chân nhân Vô Vi mang về, chuẩn bị cho chưởng môn Tề.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.