Chương 5: Đát Kỷ học thuật

Chương 5: Đát Kỷ học thuật +
“Sư đệ đợi lâu rồi.” Chưởng môn Tề nói. +
Hắn dùng ngón tay chỉ vào khu đất thuộc Thanh Cực Tông: “Là khu này sao?” +
Hệ thống: “Ký chủ hay là thôi đi.” +
Ninh Minh Muội: “Chỉ vì thân phận lô đỉnh mà muốn tao đi. Nói gì thế. Có đi thì cũng phải lấy được khế đất trước.” +
Y cúi đầu nhìn bản đồ lớn, những sợi tóc lòa xòa rủ xuống bên má. +
Làm người ta muốn vén chúng ra sau tai. +
“Khu vực cực bắc này không nằm trong lãnh thổ Thanh Cực Tông sao?” Y nói. +
Chưởng môn Tề: “Đúng vậy, vốn dĩ Phiêu Miểu Phong đã nằm ở cực bắc hơi chếch về phía đông của Thanh Cực Tông. Chỉ là nơi này vốn là nơi ít người lui tới.” +
Ninh Minh Muội: “Ồ…” +
“Khu vực rộng lớn hơn về phía đông này tiếp giáp với động thiên phúc địa, là nơi ở của các Thái Thượng Trưởng lão.” Chưởng môn Tề suy nghĩ một lát rồi khoanh một vòng: “Bỏ đi khu vực tiếp giáp này, trừ cái này ra có được không?” +
Phân cấp quyền lực từ dưới lên của Thanh Cực Tông là: Tạp dịch, Đệ tử Ngoại môn, Đệ tử Nội môn, Chấp sự, Đường chủ, Trưởng lão, Phong chủ và Cung phụng, Chưởng môn, Thái Thượng Trưởng lão. Thái Thượng Trưởng lão là đại năng, cao hơn Chưởng môn, cư ngụ tại các động thiên phúc địa phía đông hơi chếch phía bắc của Thanh Cực Tông. Họ hoặc sống ẩn dật, không hỏi thế sự, hoặc vân du khắp nơi. +
Không mấy khi lộ diện. +
Sư tôn của họ là Vô Vi Chân nhân chính là một trong những Thái Thượng Trưởng lão không còn lộ diện nữa. +
Chưởng môn Tề dùng thẻ ngọc mà đệ tử mang đến để khắc khế đất, hoàn thành yêu cầu vô lý một cách rất có trách nhiệm. Sau đó, hắn đóng thủ ấn Chưởng môn. +
Linh khí lóe lên. Một bản khế đất chia khu đất phía Bắc và phía Đông Phiêu Miểu Phong về dưới tên Phiêu Miểu Phong đã được hoàn thành. +
“Cảm ơn sư huynh, lần sau rảnh rỗi mời huynh uống trà.” Ninh Minh Muội nói: “Phiêu Miểu Phong có chút việc, ta xin phép về trước.” +
“Không cần cảm ơn. Có việc cứ đến tìm ta.” Chưởng môn Tề nói. +
Hắn cười thực sự rất ôn hòa. +
Thế là Ninh Minh Muội lại cưỡi phi kiếm bay đi mất. +
Y mang theo vài chiếc thẻ ngọc, lại cất cánh dưới ánh mắt kinh diễm của các đệ tử. Y cũng không bay thẳng về Phiêu Miểu Phong, mà bay vòng vòng quanh địa giới Thanh Cực Tông. +
Và hỏi hệ thống: “Lô đỉnh có phải là ý tao đang nghĩ không.” +
Hệ thống: “Đúng là ý ngài đang nghĩ đó.” +
Ninh Minh Muội trầm mặc: “… Kể thêm chút cho tao về bối cảnh của tao đi.” +
Thanh Cực Tông rất lớn, sở hữu trăm ngọn núi năm hồ. Y bay một lúc đã ra khỏi nội môn với cột mốc là mười hai Chủ Phong, rồi đến ngoại môn. +
Linh khí ở ngoại môn thưa thớt hơn nội môn một chút. Nơi đây ngoài đệ tử ngoại môn, còn có cả tạp dịch và những người khác. +
Xa hơn ngoại môn là khu vực tiếp giáp giữa Thanh Cực Tông và thế giới bên ngoài. +
Bạch Ngọc Môn. +
Một ngàn bậc thang bạch ngọc dưới Bạch Ngọc Môn, là con đường từ bên ngoài lên Thanh Cực Tông. +
“Ba trăm năm trước, Kiếm Tiên bị vứt bỏ ở đây.” Hệ thống nói. +
Sau khi Thiên Môn sụp đổ, vạn ma tràn ra, Lục giới đại chiến mấy ngàn năm. Ba trăm năm trước, Phàm giới trước có thiên tai, sau có Ma giới xâm lược. Nhiều cha mẹ phàm nhân không sống nổi, bèn bỏ rơi con cái. +
“Xung quanh Thanh Cực Tông có kết giới. Không phải ai cũng tìm được đường đến Thanh Cực Tông. Đệ tử canh gác hôm đó dậy sớm, thì phát hiện Kiếm Tiên trên bậc thang.” +
Đệ tử ấy nghĩ, Kiếm Tiên có lẽ cũng bị cha mẹ vứt bỏ đến tận đây. +
Chưởng môn đương thời thấy y đáng thương, lại đo được y có căn cốt cực tốt, bèn đưa y vào nội môn, ghi tên dưới một Trưởng lão. +
Ninh Minh Muội: “Vậy là tao đi theo diện hiệu trưởng đặc cách tuyển thẳng của kế hoạch dẫn đầu.” +
Hệ thống: “Nói sớm quá. Vài năm sau, vị trưởng lão đó phát hiện ngài là lô đỉnh trời sinh, bèn đưa ngài đến Trường Lạc Môn. ” +
Ninh Minh Muội: “Tại sao? Tao trượt môn à? Mấy môn?” +
Sao lại bị đuổi học thế này. +
Bởi vì lô đỉnh trời sinh không thích hợp tu luyện. Tu vi khó có thể tích góp, lại rất dễ bị ngoại giới ảnh hưởng. Cộng thêm thể chất đặc biệt hại mình lợi người khi song tu với người khác, nên thường xuyên là đối tượng bị tranh giành. +
Hơn nữa, lô đỉnh trưởng thành sẽ có hương thơm mê hoặc lòng người, dễ dẫn đến tâm ma. +
Trường Lạc Môn là Hợp Hoan Tông của Tiên giới. Nó không phóng túng tùy tiện như Hợp Hoan Tông của Ma giới, chỉ truyền thụ các công pháp mà lô đỉnh có thể dùng. Nhưng lô đỉnh…… trời sinh gần như không có khả năng dựa vào chính mình đạt được tu vi cực cao. +
Những công pháp này đa số là các công pháp có hiệu quả bình thường, được chuẩn bị cho thể chất lô đỉnh. +
Trừ phi dựa vào song tu. +
Hệ thống đợi một giây để Ninh Minh Muội cảm thán. +
Ninh Minh Muội: “Ồ, trượt nguyện vọng một, chấp nhận điều chỉnh nguyện vọng hai…… Từ trường hạng nhất xuống hạng hai à.” +
Hệ thống: … Sao không có chút buồn bã nào. +
“Sau này tao vào bằng cách nào?” +
Hệ thống tiếp tục nói: “Sau đó, khi vị trưởng lão kia đến Trường Lạc Môn phát hiện ngài lại có thể tu luyện đến Trúc Cơ trung hậu kỳ với thể chất lô đỉnh, lại không dựa vào công pháp lô đỉnh mà tu hành, vô cùng kinh ngạc. Hắn chợt nhớ đến đệ tử thân truyền xuất sắc nhất của chưởng môn tiền nhiệm là Tề Miễn Thành, tức là chưởng môn Tề hiện nay, có thể chất đặc biệt, có lẽ sẽ cần. Thế là sau khi thương nghị với Cựu Chưởng môn Chân nhân Vô Vi, Chân nhân Vô Vi bèn đưa ngài trở về, thu làm đệ tử thân truyền cuối cùng.” +
Hóa ra là thư đồng của Thái tử. +
Ninh Minh Muội nói: “Từ trượt chuyên ngành đến Đát Kỷ học thuật(*). Quả là một truyền kỳ.” +
(*)Kiểu bạn bị trượt nguyện vọng và cuối cùng bị điều chuyển vào một chuyên ngành (hoặc phòng thí nghiệm/lĩnh vực nghiên cứu) thoạt nhìn rất hấp dẫn, hào nhoáng nhưng thực chất lại đầy rẫy thị phi, tai tiếng, hoặc có môi trường học thuật độc hại (gây họa). (theo gemini) +
Người này nghe xong chuyện quá khứ bi thảm như vậy thế mà lại có phản ứng này. +
Các ký chủ của hệ thống khác thường không phải là một chuỗi hành động đồng cảm, đau buồn, phẫn nộ, rồi “Tôi sẽ sống tốt thay cậu” sao. +
Hệ thống: “Hãy đầu tư cảm xúc vào chút đi.” +
Ninh Minh Muội: “Tao và chưởng môn Tề đã ngủ với nhau chưa?” +
Hệ thống: ?? +
Ngài có phải là người không vậy? +
“Chưa. Chưởng môn Tề có giá trị theo đuổi cá nhân của mình, hơn nữa…” +
“Không cần phải nói lý do. Chưa là tốt rồi, nếu đã ngủ rồi thì có hơi phiền phức.” Ninh Minh Muội đẩy gọng kính: “Đã chưa ngủ qua, vậy thì là sư huynh đệ trong sáng. Liên kết học thuật trong sáng. Networking sư môn trong sáng, chứ không phải tin tức tình ái.” +
Hệ thống: Nghe cũng chẳng trong sáng chút nào. Hơn nữa ngài không nghe chữ “hơn nữa” của tôi là sẽ chịu thiệt lớn đấy. +
“Hơn nữa cũng có thể hiểu được, cùng là đệ tử thân truyền của Cựu Chưởng môn, tại sao năm người kia lại tụ nhóm với nhau.” Ninh Minh Muội nói. +
Hệ thống: “Tại sao?” +
“Bọn họ là người Thanh Cực học liên tục từ cử nhân, thạc sĩ đến tiến sĩ, tục xưng người Ba Thanh. Tao học cử nhân ở Trường Lạc Môn, rồi chuyển trường thi vào Thanh Cực học thạc sĩ, tiến sĩ, hiển nhiên không thể hòa nhập vào vòng bạn bè sinh viên của họ.” Kính Ninh Minh Muội lóe lên một tia sáng kỳ dị: “Tục ngữ nói rất hay, chỉ có sinh viên hệ cử nhân mới được tính là đồng môn có gốc gác chính thống.” +
Thạc sĩ, tiến sĩ là để đưa tiền và làm việc. Còn có ai không biết sao. +
Hệ thống: … Sao đột nhiên lại cảm thấy Ninh Minh Muội có chút tà ác. +
Nghe xong câu chuyện từ đầu đến cuối, Ninh Minh Muội vẫn dùng ngón tay xoa xoa thái dương: “Không, không chỉ có thế, tao chắc chắn còn quên mất điều gì đó liên quan đến Tề Miễn Thành.” +
Y vắt óc suy nghĩ, không nghĩ ra được, cuối cùng thốt ra một câu: “Trưởng lão chấp kiếm, tại sao tao lại là trưởng lão chấp kiếm?” +
“Bề ngoài là vì kiếm thuật vô tình của ngài siêu phàm, trên thực tế, vì Chân nhân Vô Vi còn dùng thân thể ngài làm một chuyện khác.” Hệ thống nhắc nhở. +
“Chuyện gì?” +
“Nuôi kiếm cốt.” Hệ thống trả lời. +
…… +
Băng địa. +
Tuyết đỏ. +
Ninh Minh Muội ngã trên mặt đất, đôi mắt vô hồn nhìn lên không trung. +
Đôi mắt đã chết phản chiếu hình ảnh cuối cùng. +
Có người đưa tay ra, rút xương sống của y khỏi cơ thể một cách tàn nhẫn. +
Mang theo cả máu và thịt. +
Thần kiếm từng được tranh giành bởi chúng sinh, từng lật đổ Lục giới sau khi được luyện hóa, cuối cùng cũng sắp xuất thế lần nữa. +
… +
Ninh Minh Muội lập tức bay về nội môn. +
Khi y chuyển hướng lại, y không hề phát hiện ra, có một người đang đứng ở xa phía sau y. +
Người thanh niên đó dù trời không lạnh lắm vẫn khoác áo choàng lớn, khuôn mặt thanh tú được nâng đỡ bởi chiếc cổ áo lông cáo xám mềm mại, sắc mặt trắng bệch một cách bệnh tật. +
Đó là một trong Tứ Đại Trưởng lão, Tây trưởng lão Doãn Hi Thanh. +
“Minh Muội sư đệ sao lại nhớ đến tìm Đại sư huynh? Thật là kỳ lạ thay.” +
Hắn nâng lò sưởi tay, ho khan một tiếng. Đôi mắt nhìn có vẻ ôn nhuận. +
Nhưng tông màu lại u ám. +
… +
Tàng Thư Các. +
Tàng Thư Các chia làm Nội Các và Ngoại Các. Chín tầng ngoại các dành cho đệ tử và Chấp sự, Nội Các dành cho Trưởng lão tra cứu. Từ xa, y đã nghe thấy các đệ tử Tàng Thư Các khe khẽ nói nhỏ: +
“Hôm nay gió thổi từ đâu tới mà người Phiêu Miểu Phong đều đến Tàng Thư Các vậy.” +
“Ôn Tư Hành và các sư đệ của hắn đến thì không lạ, nhưng ngay cả nhóm Lâm Hạc Đình cũng đến. Vừa nãy ngay cả Bạch huynh cũng đến nữa.” +
Bạch huynh. +
Du học sinh Yêu tộc – Tứ đệ tử Bạch Bất Quy có quan hệ tốt thật. Quả không hổ là đứa con của vận mệnh ẩn giấu. +
“Tiếp theo không lẽ cả trưởng lão chấp kiếm cũng đến đây đó chứ, haha, haha… Ôi vãi…??” +
“Tụ tập hết ở đây làm gì, làm việc của mình đi.” +
Trưởng lão Tàng Thư Các là một ông lão râu trắng. +
Vị “trưởng lão” này không phải là người có thực quyền như mười hai Phong chủ, mà là một danh hiệu hư danh. Ông ta luôn rủ mắt xuống, chỉ cùng hai Chấp sự Tàng Thư Các trực ban, trông có vẻ mơ màng sắp ngủ. +
Ông ta đã canh giữ ở đây từ khi Ninh Minh Muội nhập môn. +
Trưởng lão Tàng Thư Các ra mặt đuổi chục đệ tử đang ngây người đi. Ngay sau đó, ông ta cung kính nói với Ninh Minh Muội: “Trưởng lão chấp kiếm, xin mời đi theo ta.” +
Ninh Minh Muội lại không ra vẻ giống như mười hai phong chủ khác, mà là thực cung kính mà nói: “Đa tạ trưởng lão.” +
Hệ thống: “?” +
Ninh Minh Muội: “Có chức cho có, ăn lương hưu, không có sản phẩm. Vị Trưởng lão hư danh này chắc chắn có bối cảnh kinh người.” +
Ông lão đưa Ninh Minh Muội vào Nội Các Tàng Thư. Nội Các có ít sách hơn Ngoại Các, nhưng tinh hoa hơn, là nơi mà Chưởng môn, Trưởng lão và một vài Chấp sự đặc biệt mới có thể đọc. Ông lão hỏi: “Trưởng lão chấp kiếm tìm sách gì?” +
Ninh Minh Muội trả lời không liên quan: “Tàng Thư Các có danh mục sách hay hệ thống tra cứu nào không?” +
Nếu không thì mấy trăm vạn quyển sách này làm sao mà lần. +
Ông lão sau khi được Ninh Minh Muội mô tả vài lần, nghi hoặc nói: “Không có những thứ chi tiết này.” +
Ông ta chỉ đại khái: “Sách liên quan đến kiếm thuật ở đây.” +
“Sách liên quan đến pháp thuật ở đây.” +
“Sách liên quan đến luyện đan ở đây.” +
Cái này cũng quá sơ sài rồi. +
Ông lão thấy Ninh Minh Muội không có vẻ mặt gì, bèn nói: “Trưởng lão cần loại nào? Lão hủ đã ở đây tiếp đãi nhiều năm, sách giấu ở đâu đại khái đều khắc ở trong đầu rồi.” +
“Loại liên quan đến lô đỉnh.” Ninh Minh Muội nói một cách quang minh chính đại. +
Ông lão phun ra. +
… +
Các thẻ ngọc liên quan đến lô đỉnh ước chừng chất đầy một gian phòng riêng. +
“Trên con đường học thuật lại có nhiều trở ngại như vậy, thật là đường dài lại gian nan.” Ninh Minh Muội lật xem thẻ ngọc, cảm khái: “Chỉ có lát nữa ra Ngoại Các canh chừng các đệ tử Phiêu Miểu Phong, nhìn bộ dạng mấy đứa thức đêm học thuật, mới có thể mang lại cho tao một tia an ủi.” +
“Nhớ lại những năm tháng huy hoàng xưa kia. Khi mới vừa trở thành tiến sĩ, vừa bắt đầu nghiên cứu học thuật, đều rất khổ. Về điểm này tao rất đồng cảm với bọn họ, tiến sĩ năm thứ nhất của tao cũng vậy.” Ninh Minh Muội thản nhiên nói: “May nhờ có thầy hướng dẫn của tao, văn phòng của ông ấy đối diện với chỗ ngồi của tao, làm việc mười giờ một ngày, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy tao. Trong những ngày không có ai dẫn dắt, nhưng lại phải tự mình khám phá hướng đi mới, hàng tuần trích ra thời gian thuyết trình, mỗi khi nhìn thấy ông ấy, tao lại lấy lại được nhiệt huyết học thuật.” +
Hệ thống: “Ngài đang nói thật lòng ư?” +
“Trưởng lão chấp kiếm.” Trưởng lão Tàng Thư Các lại đến tìm y nói chuyện phiếm: “Trưa nay sau giờ ngọ, tất cả đệ tử Phiêu Miểu Phong cùng với Trưởng lão đều đến Tàng Thư Các, không biết Phiêu Miểu Phong đang…” +
“Nửa năm sau, đệ tử Yên Vân Lâu sẽ đến Thanh Cực Tông thăm học, ta thương sư huynh vất vả. Cho nên Phiêu Miểu Phong cũng đến để chia sẻ gánh nặng cho môn phái.” Ninh Minh Muội ném nồi mà mắt không chớp. +
Dù sao thân phận lô đỉnh của y là bảo mật. Đã không ngủ với chưởng môn Tề, vậy thì cứ thuận lý thành chương dùng sự trong sáng của y để đổ trách nhiệm, đồng thời thể hiện hậu trường. +
Trưởng lão Tàng Thư Các: “Tốt lắm, tốt lắm, Trưởng lão chấp kiếm thấu hiểu đại nghĩa, chúng ta không sánh bằng!” +
Ninh Minh Muội: “Chỉ là ta hết cách phân thân, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh các chư vị đệ tử, truyền đạo giải đáp thắc mắc cho họ. Haiz.” +
Vẻ đeo kính này quả thực là ôn tồn lễ độ, lòng mang thiên hạ. +
Trưởng lão Tàng Thư Các rủ mắt suy nghĩ hồi lâu, nói: “Không biết Trưởng lão chấp kiếm có biết về thuật Tương Kính không?” +
“Tương Kính?” +
Thuật Tương Kính là một loại pháp thuật đặc biệt. Chỉ cần trên người đối phương có vật liên quan đến mình, là có thể thông qua gương, nhìn thấy hành động hiện tại của đối phương. +
Thậm chí có thể truyền âm truyền ảnh. +
Ninh Minh Muội: “Còn có cả phòng tự học Zoom trực tuyến nữa chứ.” +
Hệ thống:…… +
Ninh Minh Muội: “Hệ thống, mày có gì muốn nói không?” +
Hệ thống: “Ngài rốt cuộc khi nào mới đi gặp nam chính?” +
Trưởng lão Tàng Thư Các lấy thẻ ngọc cho Ninh Minh Muội. Hai ngày tiếp theo, Ninh Minh Muội đều bận rộn với chiếc thẻ ngọc này. +
Hai ngày sau pháp thuật đã bước đầu thành hình. Ninh Minh Muội lại xin Tàng Thư Các một chiếc gương, an tâm thi triển pháp thuật lên chiếc gương. +
Hệ thống nhìn chằm chằm Ninh Minh Muội. +
Không thể không nói, năng lực tu tiên của Ninh Minh Muội thực sự vượt xa người thường. Pháp thuật này mà để người xuyên không khác học, chắc phải mất cả tháng. +
Mặt gương gợn sóng, hiện ra trước mắt, đầu tiên là Ôn Tư Hành. +
Ôn Tư Hành và bảy sư đệ của hắn chiếm một tĩnh thất(*) lớn trong Tàng Thư Các, xung quanh chất đống ngọc giản cao ngất, đang múa bút thành văn. +
(*)phòng cách âm +
“Đồ đệ ngoan.” Ninh Minh Muội nói. +
Hệ thống: “… Ngài.” +
Sau đó chuyển sang đám người Lâm Hạc Đình. Lâm Hạc Đình và các thiên tài khác cũng ở trong một tĩnh thất, cũng đang múa bút thành văn. +
Chỉ là bên cạnh có đặt một chiếc cổ cầm và các vật dụng khác. +
Có vẻ là để chơi khi mệt mỏi. +
Ninh Minh Muội: “Năng lực học tập vẫn chưa được khai thác đủ nhỉ.” +
Một câu nói bình thản, lại làm hệ thống thót tim. +
Bốn người có quan hệ cũng ở vị trí của riêng mình. Du học sinh Bạch Bất Quy đang ôm một quyển sách đọc, vừa trêu chọc đệ tử Ngọc Nữ Phong bên cạnh. Còn về lão Bát… +
Hệ thống: “Lão Bát cũng đến Tàng Thư Các rồi kìa.” +
Mặc dù đang lơ đãng lười biếng, tìm vài cuốn giải trí vô dụng trong Tàng Thư Các để đọc. +
Ninh Minh Muội gọi chiếc gương mình tạo ra là “Nhữ Mạc” (ZOOM). Y đặt Nhữ Mạc ở bên cạnh bàn, tiếp tục đọc điển tịch liên quan đến lô đỉnh. Mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của các đệ tử, y lại cảm thấy khá thú vị. +
Cũng không nói gì làm phiền họ. +
Chỉ là hệ thống thấy thời gian biểu thức đêm học thuật hàng ngày của y, lại càng kinh hãi hơn. +
Nó rốt cuộc đã tìm một vị sư tôn thanh lãnh nào từ hiện đại về vậy. +
Ngoài ra, nó đã nhiều lần thúc giục Ninh Minh Muội nhanh chóng đi tìm nam chính. Ninh Minh Muội mặc kệ nó điện giật, ngã lăn ra đất cũng không nhúc nhích: “Cứ giục tao mãi, sao mày không tự đi gặp nam chính đi?” +
Thực ra hệ thống cũng không có quyền hạn bắt buộc Ninh Minh Muội đi gặp nam chính— vì hành vi chuyên tâm học thuật của y không làm sụp đổ hình tượng tiên tôn thanh lãnh. +
Hệ thống buồn bực. +
Cuối cùng, sáng sớm ngày thứ bảy, Ninh Minh Muội đã đọc xong. +
Y gần như đã biết lô đỉnh là cái gì. +
Nghe nói thể chất lô đỉnh là phiền phức. +
Mà bắt tay vào làm thì đúng là phiền phức. +
Lô đỉnh cấp thấp tạm thời không nói tới. Lô đỉnh cấp cao như y đây, giống như một cỗ máy cao cấp có thể hấp thụ, lọc, tinh chế, cô đọng, ngưng luyện linh khí bất cứ lúc nào. +
Chỉ cần song tu với y là có thể nhận được những lợi ích này. Tiến bộ nhanh chóng. +
Bởi vậy, nếu lô đỉnh muốn tu hành, không được động tình, giảm bớt động tâm, thậm chí giảm bớt tiếp xúc với ngoại giới—- ngay cả việc nhìn thấy thế giới hoa lệ bên ngoài cũng có thể dẫn đến sự thức tỉnh của lô đỉnh. +
Nếu song tu, nhất định phải song tu với người có tu vi cao hơn mình, nhất định phải vận hành công pháp tương ứng khi song tu, nếu không linh khí sẽ bị thất thoát, bị người khác lụm nhặt, công sức đổ sông đổ biển. +
Khi song tu, sau khi hoan hảo với người khác cần chú ý những gì… Ninh Minh Muội hoàn toàn không xem. Y chỉ xem cách tu luyện khi lô đỉnh chưa phá thân. +
Có vẻ như việc Kiếm Tiên có thể tu luyện thành công, một là vì cơ thể này tuy là thể chất lô đỉnh, nhưng thiên phú vẫn xuất chúng. Hai là vì Kiếm Tiên chuyên tâm bế quan tu luyện, cắt đứt liên hệ với ngoại giới. +
Ninh Minh Muội: “Nhưng tao cảm thấy mình tu luyện không có trở ngại gì, lẽ nào trái tim tao còn lạnh hơn cả Kiếm Tôn vô tình vô dục?” +
Điều gì đã cho mình năng lực này. +
Chẳng lẽ chỉ là kiếp người làm tiến sĩ kéo dài bảy năm và sự nghiệp trợ lý giáo sư sau đó? +
Hệ thống: … +
Vấn đề duy nhất là, các điển tịch liên quan đến việc “Nuôi kiếm cốt” – thứ đã gây ra họa “Hoài bích có tội”, và lấy mạng y, hoàn toàn không tìm thấy một quyển nào. Ninh Minh Muội đang suy nghĩ, thì nghe thấy hệ thống nói: “Ngài ở hiện đại chắc không phải là trai tân chưa từng yêu đương lần nào đấy chứ?” +



Mấy đệ tử tội nghiệp: Cắm mũi vào sách, học hành mệt mỏi,…