Chương 4: Vào ngày Tết Thanh Minh, chơi đánh đu là một tập tục truyền thống

01. +
Có Tần Dã gia nhập, bọn họ đến nơi trễ hơn 40 phút so với dự kiến. +
Đối với những hành động quy mô kiểu này thì chênh lệch tầm một tiếng cũng là chuyện bình thường. +
Dù sao Lục Dao cũng không thể tính toán cặn kẽ không chút sai sót từng giai đoạn trong kế hoạch được. +
Hướng gió, ánh mặt trời, chướng ngại vật trên đường, quy luật di chuyển của đám xác sống, tất cả đều cần anh đưa ra phán đoán tức thời. +
Nhưng Lục Dao vẫn đẩy hết qua cho Tần Dã, không chút ngần ngại cho rằng đây là lỗi của cậu ấy. +
Khéo léo xử lý hết bọn xác sống cản đường, bọn họ thành công tới được chốt bảo vệ. +
Cửa chốt bảo vệ đang đóng lại, trên cửa kính có vết rạn nứt và những dấu tay bằng máu. +
Bảo vệ trong chốt đã biến thành xác sống từ bao giờ. +
Nút áo trên đồng phục của anh ta đã đứt mất hai viên, nón lệch sang một bên, thẻ nhân viên còn treo trước ngực, không ngừng lắc qua lắc lại theo từng bước đi. +
Lục Dao: “Tôi sẽ mở cửa ra, sau đó cậu vào đó chém chết bảo vệ nhé, cậu làm được chứ?” +
Tần Dã: “Tôi… tôi… tôi có… có… có thể làm được thật… thật… thật hả?” +
Lục Dao: “Ừ, cứ tiếp tục phát huy như thế này là được.” +
Tần Dã được khen thì nói năng cũng lưu loát hơn một chút: “Ý đại ca là chỉ cần em cứ hành động như ngày thường là có thể làm… làm được ạ?” +
Lục Dao: “Không phải, ý tôi là nếu cậu cứ giữ nguyên trạng thái nói lắp như này thì mỗi chương chúng ta sẽ bôi thêm được vài chữ đấy.” 2
Tần Dã: “…” +
Bị Lục Dao nói như vậy xong, Tần Dã cũng không còn quá hồi hộp nữa, trái tim đang đập thình thịch liên hồi của cậu ấy dần chậm lại, nhưng mồ hôi tay thì lại rịn ra nhiều hơn. +
Thật ra tố chất thân thể của Tần Dã không tệ chút nào, dù sao cậu ấy cũng từng ôm giấc mơ làm đại hiệp mà, cho nên cậu ấy có chăm chỉ rèn luyện cơ thể. +
Huống chi trên lý thuyết, một người đàn ông trưởng thành đang giận dữ có thể đánh bại một con gấu Bắc Cực, thậm chí anh ta chỉ cần dùng một cú lướt cũng có thể khiến một con hổ quỳ xuống xin anh ta đừng đánh nó nữa! (1) +
Chỉ tiếc đàn ông mãi mãi là thiếu niên, cho nên bù qua sớt lại kết quả vẫn bằng không… +
Lục Dao cầm tay nắm cửa lắc nhẹ hai cái, bên trong lập tức truyền tới tiếng rít gào của xác sống bảo vệ. +
“Chuẩn bị nha, ba, hai, một!” +
Lục Dao không cho Tần Dã có cơ hội chần chờ, anh lập tức vặn tay nắm và mở cửa ra. +
Tần Dã nắm chặt cây gậy bóng chày trong tay, dồn hết sức đập một phát. +
Bốp bốp bốp, rắc rắc rắc, bẹp bẹp bẹp… +
Vài phút sau, cậu ấy mới thở hổn hển ngừng tay lại. +
Lục Dao nhìn thấy cảnh này thì bình luận: “Cậu làm tôi nhớ tới việc Lỗ Trí Thâm đấm chết Trấn Quan Tây quá.” (2) +
Đây là lần đầu tiên Tần Dã giết xác sống cho nên cậu ấy có chút hưng phấn: “Đại ca, ý anh là bác bảo vệ đã bị em đánh bầm dập như Trấn Quan Tây ấy hả?” +
Lục Dao trả lời: “Không phải, là bị cậu đánh thành miếng thịt do Trấn Quan Tây cắt ra ấy, lụn vụn như thịt băm luôn.” +
Tần Dã: “…” +
Nhìn nguyên “bãi bảo vệ” trên mặt đất kia, cậu ấy đột nhiên thấy nhờn nhợn, sau đó ngượng ngùng hỏi: “Đại… đại ca, biểu hiện của em như thế nào ạ?” +
Lục Dao: “Cứ làm theo những gì mà mắt tôi ra hiệu ấy.” +
Tần Dã: “Ơ, nhưng đại ca đang đội mũ bảo hiểm mà, hơn nữa trên mặt kính toàn là máu thì sao thấy…” +
Lục Dao: “Thì đó! Cậu có cần làm lố dữ vậy không! Xem đi, máu thịt bắn hết lên mặt của tôi rồi này! Cho nên tôi mới bảo cậu nhìn mắt tôi đấy, chứ không chẳng lẽ cậu cho rằng tôi đang cosplay Kha Trấn Ác à? Cậu không thể tự hiểu ngầm được hả!” (3) +
Tần Dã: “Dạ xin lỗi, xin lỗi…” Cậu ấy vội vàng xin lỗi, thuận tay cọ gậy bóng chày lên khung cửa để lau bớt vết máu, kết quả lại khiến khung cửa cũng dính đầy mấy vết bẩn đỏ đỏ đen đen. +
Lục Dao lắc đầu, cảm thấy chuyện này cũng xem như một khởi đầu tốt đẹp. +
Anh bước qua “bãi bảo vệ” trên mặt đất để đi vào bên trong chốt bảo vệ. +
Mùi vị trong này không khác gì một đống hổ lốn, trộn lẫn giữa mùi chua chua, mùi mục rữa, mùi bí hơi,… giống như cả căn phòng đã bị thời gian lên men hết lần này tới lần khác vậy. 1
Trên cửa sổ có vệt trà đã bị lau đi, trên bàn có vỏ hạt dưa và tro bụi, trên cuốn lịch treo tường vẫn còn ghi dòng chữ “tháng an toàn lao động”. +
“Mau mở cửa sổ ra đi.” Lục Dao lục lọi đồ trong chốt bảo vệ: “Để không khí tươi mới nhưng không quá sạch sẽ bên ngoài tràn vào thông gió cho căn phòng.” +
Then cài của cửa sổ đã rỉ sắt, Tần Dã phải dùng hai tay nắm lấy rồi kéo ngược lên trên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cửa sổ mở bừng ra, gió xuân và bầu không khí thời tận thế cùng ùa vào trong phòng. +
Lục Dao lấy được 1 quyển sổ bàn giao ca trực, 2 bộ đàm dự phòng, 4 chiếc thẻ ra vào, 1 cây dùi cui cao su, 2 áo mưa dùng một lần, 1 chiếc còi, 1 đế sạc bộ đàm. +
“Chiếc bình giữ ấm này trông cũng không tồi chút nào.” Lục Dao bỏ chiếc bình giữ ấm đã vô chủ trong chốt bảo vệ vào trong ba lô của Tần Dã, sau đó chu đáo chừa cho cậu ấy chút thời gian để nôn mửa. +
Sẵn tiện nhắc luôn, trên đường đến đây Tần Dã đã nôn ba lần, đây là lần thứ tư. +
“Hừ, chỉ là một chốt bảo vệ vớ vẩn mà thôi, nhìn tôi chinh phục nó dễ như trở bàn tay đây này.” +
Lục Dao nói hai câu lời kịch ngốc nghếch giống mấy nhân vật lót đường trong phim truyện xong thì cảm giác áp lực của mình đã được giải tỏa thành công. +
Trên lý thuyết thì bọn họ có thể đi tiếp vào sâu bên trong trung tâm thương mại, nhưng vì đảm bảo an toàn nên Lục Dao quyết định hôm nay chỉ đi đến đây thôi. +
Mặt trời đã bắt đầu ngả bóng, sự thay đổi nhiệt độ trở nên rõ ràng hơn, gió cũng mang theo chút hơi lạnh của buổi chiều tà. +
“Đại ca, giờ chúng ta về căn cứ ạ?” Tần Dã mong đợi hỏi. +
“Đúng vậy, nhưng trên đường về vẫn còn vài việc nhỏ cần phải làm.” Lục Dao nói. +
Suốt dọc đường Tần Dã đã nôn nhiều tới mức thành quen, cho nên hiện giờ cậu ấy nóng lòng muốn thể hiện bản thân: “Đại ca, tiếp theo xin anh cứ tận tình ra lệnh cho em, em thấy mình đã thích nghi được với chuyện này rồi ạ.” +
“Vậy thì tốt.” +
Lục Dao lấy một cục sạc dự phòng từ trong túi ra, anh nhấn nhẹ một cái, 4 nấc hiển thị pin lập tức sáng hết lên. Lục Dao lấy một cọng dây sạc ra kết nối cục sạc với phần đáy của bộ đàm, vừa được truyền điện, đèn hiển thị trên đó lập tức sáng lên giống như một con động vật nhỏ vừa tỉnh giấc vậy. +
Tần Dã: “Oa, đại ca có cả cục sạc dự phòng ư!” +
Tần Dã lại bắt đầu ảo tưởng. +
Có cục sạc dự phòng nghĩa là đại ca có nguồn điện ổn định, mà như vậy tương đương với việc trong căn cứ của đại ca có máy phát điện! Nếu vậy chẳng phải là cậu ấy có thể sạc điện cho điện thoại của mình, cuộc sống về đêm cũng không còn nhàm chán nữa? +
Cục sạc dự phòng là loại sạc nhanh cho nên chỉ qua một phút là bộ đàm đã có thể sử dụng được ngay. +
Lục Dao không hề xa lạ với cách dùng của bộ đàm, dù sao anh cũng đã từng chơi mấy trò trốn thoát khỏi phòng kín rất nhiều lần rồi. +
Anh vặn nút kênh hai cái, nhấn nút phát rồi hắng giọng nói: “Xin chào các vị đồng nghiệp, khách hàng, người chết và người chưa chết trong trung tâm thương mại Lâm Xuyên, ủa khoan, hình như “người chưa chết” là để chỉ phụ nữ góa chồng mà (4)… Thôi kệ nó… Tóm lại, chúc mọi người có một ngày Tết Thanh Minh vui vẻ, nhớ chú ý an toàn, viếng mộ văn minh, không được đốt vàng mã trong lối thoát hiểm, cảm ơn đã hợp tác.” +
Tần Dã: “…” +
Hả? +
Cái… cái gì? +
Đại ca đang làm cái gì vậy? +
—— Đại ca của cậu đang làm nhiệm vụ đó. +
【Đánh giá về lời chúc ngày hội: Mức độ bao phủ của hệ thống phát thanh công cộng>3 người. +
Lời chúc: 5/5, nhiệm vụ “nói chúc mừng ngày hội với 5 người” đã hoàn thành.】 +
Nghe được thông báo của hệ thống văn minh, Lục Dao nở nụ cười đắc ý. +
Tốt lắm, một nhiệm vụ nhỏ trong chuỗi nhiệm vụ đã hoàn thành. +
Lục Dao lấy điện thoại ra nhìn giờ, phát hiện lúc này đã là 4 giờ chiều. +
“Đi thôi, phải mau trở về mới được.” +
Phải đi nhanh một chút, nếu không chờ tới lúc hoàng hôn thì lũ xác sống sẽ “có sức sống” hơn rất nhiều. +
02. +
Chính thức có thêm một người trợ giúp, con đường về nhà của họ thuận lợi hơn rất nhiều. +
Lục Dao đi ở đằng trước, mỗi bước đi đều rất cẩn thận. +
Trước mỗi chỗ ngoặt anh đều sẽ tạm dừng một chút, sau đó dùng gương để thăm dò phía bên kia, kế đến canh thời gian chính xác rồi mới men theo khe hở giữa thùng rác và bảng thông báo để đi tiếp. +
Tần Dã theo sát phía sau, cậu ấy vô cùng hồi hộp, tuy cả người run rẩy nhưng vẫn cố gắng không để bản thân gây ra tiếng động gì quá lớn. +
Tần Dã phát hiện, chỉ cần theo kịp bước chân của đại ca thì cảm giác sợ hãi của cậu ấy sẽ dần giảm xuống. +
Không bao lâu sau bọn họ đã tới cổng của khu dân cư, lần này thời gian đến nơi nhanh hơn dự kiến không ít. +
Mấy tấm biểu ngữ như ‘xe của người ngoài không được vào’, ‘xin thông báo, một cư dân họ Hoàng của khu dân cư này đã bị lừa mất 1 triệu’ được dán trên cửa sắt bị gió thổi bay phất lên, sau đó lại rũ xuống vỗ bành bạch vào song sắt. 1
“Đại ca, anh ở nơi này hả?” Tần Dã nói: “Trước kia em có giao đồ ăn tới khu anh ở á.” +
“Kinh nghiệm làm việc của cậu cũng phong phú ghê ha.” Lục Dao đáp lời, sau đó xoay người bước về phía khu vực giải trí của khu dân cư. +
Sàn nhựa tổng hợp bị nắng chiếu đến bạc màu, trụ bóng rổ đứng lẻ loi ở trong sân. +
Tần Dã: “Ơ, đại ca ơi anh tính làm… Cái quái gì thế này?” +
Lục Dao dừng lại trước bàn đu dây của trẻ em. +
Lục Dao: “Hôm nay là Tết Thanh Minh.” +
Tần Dã: “À, dạ?” +
Lục Dao: “Vào ngày Tết Thanh Minh, chơi đánh đu là một tập tục truyền thống.” +
Tần Dã: “Vâng?” +
Lục Dao lạnh nhạt chỉ vào bàn đu dây, bình thản nói: “Cho nên cậu mau ngồi lên đi, chúng ta bắt đầu chơi đánh đu.” +
Tần Dã: “Hả? Khoan, chờ đã, vì sao lại muốn chơi đánh đu… Không đúng, tuy đang là Thanh Minh nhưng cũng đâu nhất thiết phải làm vậy đâu… Từ từ…” +
Tần Dã cảm giác não mình sắp chết máy. +
Lục Dao đẩy Tần Dã tới bên cạnh bàn đu dây, Tần Dã nhìn thoáng qua, sau đó thiếu điều muốn trầm cảm: “Đây là cái gì! Trên bàn đu dây còn có… còn có…” +
“À, suýt nữa thì quên mất, trước khi đi tôi có chơi đánh đu với nó.” +
Lục Dao rút con dao phay từ sau lưng ra, dùng sống dao gõ thử lên đầu của con xác sống, sau khi xác nhận nó đã được cố định chắc chắn thì anh mới giơ dao lên chém một nhát thật dứt khoát, xác sống chính thức hẹo. +
Thân dao chợt lóe sáng dưới ánh hoàng hôn, nhưng sau đó lại nhanh chóng biến mất. +
Anh vác thi thể xuống rồi kéo nó sang một bên, sau đó dùng ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tần Dã: “Đến phiên cậu lên ngồi rồi đó.” +
Tần Dã: “…” +
Cậu ấy không biết nên trưng ra vẻ mặt như thế nào nữa. +
Lý trí nói: Đây là vì nhiệm vụ, vì mạng sống cả thôi. +
Tình cảm nói: Không xong rồi, tôi sắp điên thật rồi. +
Tần Dã: … +
… +
Lục Dao nhìn Tần Dã bằng ánh mắt nghiêm túc. +
Biết sao giờ, bởi vì anh cũng không có cách nào giải thích rõ chuyện này được. +
Nhưng nếu cậu chàng này có thể sống một mình trong cửa hàng tiện lợi suốt gần hai tháng mà trạng thái tinh thần vẫn ổn áp thì chứng tỏ khả năng chịu áp lực của cậu ấy không tồi chút nào. +
Hẳn là cậu ấy sẽ không phát điên trước những hành động của mình đâu… nhỉ? +
Quả nhiên, chỉ thấy đối phương đờ người ra trong chốc lát, sau đó đôi mắt của cậu ấy lập tức mất đi tiêu cự. +
“Em biết rồi đại ca.” Nói xong, cậu ấy lập tức ngoan ngoãn ngồi lên bàn đu dây. +
Thấy Tần Dã phối hợp như vậy, thái độ của Lục Dao lập tức dịu dàng hẳn: “Được, thế tôi bắt đầu đẩy đây, cậu nhớ nắm chặt dây đu kẻo té nhé.” +
Một cái, hai cái, ba cái. +
Lục Dao đẩy càng lúc càng nhanh. +
Anh nghe thấy Tần Dã nói chuyện, giọng nói mơ hồ không rõ: “Bàn đu dây đu lên cao ghê, chơi đánh đu vui thật á, ha ha ha, ha ha ha ha…” +
Tốt quá, Tần Dã cũng cảm thấy vui kìa! +
Con xác sống ban nãy cũng rống rất to lúc chơi đánh đu mà! +
“Được rồi.” Lục Dao nói: “Tới phiên tôi ngồi lên, cậu ra sau đẩy tôi đi.” +
Tần Dã ngơ ngác gật đầu, bắt đầu đẩy Lục Dao chơi đánh đu. +
【Nhiệm vụ “chơi đánh đu với người khác” (3/3), hoàn thành.】 +
【Chúc mừng người dùng!】 +
Cùng vui, cùng vui. +
Lục Dao vui vẻ rời khỏi bàn đu dây: “Được rồi, về nhà thôi.” +
Tần Dã khờ khạo nói: “Vâng.” +
Cậu ấy đờ đẫn đi theo phía sau Lục Dao, cả hai đi lên lầu sau đó vào nhà. +
Hiện giờ cậu ấy hoàn toàn không còn một chút hiếu kỳ nào về căn cứ của đại ca nữa. +
Cậu ấy chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon mà thôi. +
—— +
Tác giả có chuyện nói: +
Không cần lo lắng cho Tần Dã, cậu ấy là một đứa trẻ kiên cường mà há há há. +
Tần Dã là nam phụ quan trọng trong truyện ó. 1
—— +
Chú thích: +
- Vụ đàn ông trưởng thành đánh gấu Bắc Cực hay tẩn hổ đều là joke bên đó nha, kiểu cố tình nói quá để gây hài á.
- Lỗ Trí Thâm đánh chết Trấn Quan Tây (gã đồ tể tên Trịnh Đồ): Lỗ Trí Thâm là một nhân vật hư cấu trong truyện Thủy Hử, trong lúc đang làm quan (chức đề hạt), hay tin Trịnh Đồ ức hiếp hai cha con Kim Thị thì ông đã ra tay giúp đỡ và đánh gã đồ tể đó, nhưng vì quá mạnh tay nên lỡ đánh chết gã luôn, cuối cùng ông đã cuốn gói bỏ trốn khỏi nơi này, muốn biết chi tiết hơn thì mọi người cứ tra google là ra nhó.
- Kha Trấn Ác: Nhân vật hư cấu trong truyện Thần Điêu Đại Hiệp, ông là sư phụ của Quách Tĩnh, bị mù.
- Người chưa chết: Từ gốc là 未亡人, nghĩa đen đúng là “người chưa chết” thật, nhưng nghĩa thường dùng của nó là để chỉ người phụ nữ góa chồng.



editor vẫn còn làm bộ này mà đúng hông ạ, em nhìn ngày cập nhật lần cuối mà rén quáTvT
Mình còn á, mà do hơi bận nên chưa làm tiếp được thui nè
Truyện cứ khùng khùng sao á ta