Chương 40

Trong nhà, mọi người vây quanh án, gần một ngàn người Quý Hoài Chân mang đến quả thực đã giải quyết được vấn đề cháy lông mày, phần thắng tức thời tăng vọt. +
Yến Trì trầm tư hồi lâu, rồi lại dùng bút khoanh tròn thêm mấy điểm trên bản đồ da cừu, ngập ngừng liếc nhìn Quý Hoài Chân. +
“Muốn nói gì thì cứ nói đi.” +
“Ta chỉ đang nghĩ… người của huynh có giỏi ám sát không?” +
Hai chữ “ám sát” vừa thốt ra, Quý Hoài Chân lập tức hiểu ý Yến Trì, ánh mắt nhìn cậu đã có chút tán thưởng, nhưng cái miệng vẫn độc địa: “Sao nghe như ngươi đoán chắc bọn thủ hạ ta mang theo chỉ chuyên làm cái trò trộm gà bắt chó, đục nước béo cò vậy hả.” +
Lộ Tiểu Giai không nhịn được đành xen vào: “… Đúng là rất hợp với phong cách hành sự của Lục đại nhân.” +
Hắn chưa dứt lời thì đã bị cái lườm sắc lẹm của Quý Hoài Chân làm nín thinh. Y đe dọa Lộ Tiểu Giai xong xuôi mới ngoảnh lại nhìn Yến Trì, khích lệ: “Có ý gì, nói nghe thử xem?” +
Thấy y kiên nhẫn như vậy, khoé miệng còn ngậm ý cười, Lộ Tiểu Giai lập tức trưng ra vẻ mặt như gặp ma. +
“Ta chỉ nghĩ… nếu bọn họ giỏi việc đó, chi bằng điều một nhóm sang, giết được tướng lĩnh cầm đầu thì giết, không giết được cũng chẳng sao. Bị phát hiện thì chạy ngược về, những người còn lại thì án binh bất động, che giấu hành tung. Vậy thì người Thát Đát ắt sẽ phái người đi thăm dò, lúc tới nơi thứ chúng thấy vẫn chỉ là những người tại làng Bằng Lan, mà không hề hay biết chúng ta đã có quân cứu viện, vậy thì chúng sẽ lơ là cảnh giác. Đến khi Thát Đát tấn công, một khi bị kéo vào chiến trường, chúng ta có thể lợi dụng ưu thế địa hình, lúc đó mới gọi là ám sát thực sự.” +
Quý Hoài Chân hồi lâu không nói, chỉ săm soi đánh giá Yến Trì. +
Yến Trì bị y nhìn đến ngại ngùng, hễ chạm phải ánh mắt y là lại chẳng thể kiềm chế được trái tim đang nhảy nhót xốn xang, trong đầu toàn là hình ảnh phong thái rạng ngời của Quý Hoài Chân khi cầm thương vỗ nhẹ lên má mình ban nãy. +
“Không được thì thôi vậy, một ngàn hai chọi ba ngàn, phần thắng rất lớn rồi.” +
Cậu còn muốn lên tiếng, thì nghe Quý Hoài Chân nói: “… Cứ làm theo lời ngươi nói đi.” +
Yến Trì cúi gằm đầu. +
Lộ Tiểu Giai là người lanh lợi cỡ nào, trí khôn mà Thiêu Bính thiếu đều hội tụ hết trên người hắn, liếc thấy không khí là lạ, bèn lén kéo Xảo Mẫn lỉnh đi mất. +
Ngọn gió ùa vào khi đóng cửa khiến ánh nến trên bàn khẽ chao đảo. Yến Trì cũng thoáng chốc hoảng hốt, mười đầu ngón tay dần đỏ lên, đó là do ở ngoài trời lạnh quá lâu, đột ngột quay vào nhà ấm. +
Cậu lơ đãng xoa xoa ngón tay, chỉ cảm thấy ánh mắt của người trước mặt đang nhìn mình chòng chọc. Hai người nhất thời không nói gì, một lúc lâu sau rốt cục Yến Trì nhịn không nổi nữa, hạ giọng: “Huynh quay lại làm gì.” +
Quý Hoài Chân bị cậu hỏi đến lộ ra vẻ mặt kỳ quặc, không khách khí đáp: “Ngươi chỉ thuộc mỗi câu này hả? Lúc trước ở bên ngoài miếu của mẹ ngươi, ngươi cũng hỏi ta như vậy, bây giờ cũng hỏi y chang.” +
Nhắc đến miếu của Diệp Hồng Ngọc, Quý Hoài Chân tức thì nhớ lại những cái cớ đã chuẩn bị sẵn từ lâu, lôi đại cái nào ra cũng đều đường hoàng, đanh thép. +
“Ngươi là hoàng tử Di Nhung, ta là trọng phạm triều đình Đại Tề, ta dang tay cứu ngươi dĩ nhiên là vì có lợi cho ta ngày sau.” +
Yến Trì không thoải mái nói: “… Tam ca của ta cũng là hoàng tử Di Nhung, còn được phụ vương yêu quý hơn ta, tại sao huynh lại vì ta mà đắc tội với huynh ấy.” 1
Quý Hoài Chân nghẹn họng, thầm nghĩ, phải ha, mẹ bà, tại sao nhỉ. +
Y lại lập tức phản bác: “Đại ca ngươi là hoàng tử của Di Nhung, còn ta là trọng phạm triều đình Đại Tề, tự dưng khi không đối phương phải giúp ta? Bởi vậy ta phải dắt theo ngươi để cùng về rồi.” +
Yến Trì lại nói: “… Ta đã dặn kỹ huynh rồi mà, huynh lấy chiếc răng sói kia cho đại ca xem thì đại ca sẽ hiểu mọi chuyện.” +
Không nhắc đến răng sói thì thôi, vừa nhắc đến Quý Hoài Chân bỗng nhớ ra thứ này vốn là tín vật định tình tặng cho Lục Thập Di, trời xui đất khiến thế nào lại bị y chiếm mất. Thế là y liền cảm thấy cái răng sói này thật chướng mắt. Quý Hoài Chân là ai cơ chứ, sau khi đắc thế chưa từng qua loa chuyện ăn mặc tiêu xài, thì việc gì phải đeo cái răng sói rẻ tiền này. +
Thế nhưng đại ca tam ca đều lôi ra dùng hết rồi, Quý Hoài Chân chẳng còn kiếm cớ gì được nữa. +
“Ai biết được cái thứ này lúc trước ngươi có tặng cho kẻ nào chưa.” +
Vừa nghe y nói giọng điệu quái gở như vậy, Yến Trì đã biết y lại tức giận rồi, ngơ ngác hỏi: “Ta lại làm gì chọc giận huynh nữa à…” +
Quý Hoài Chân cười khẩy, trút giận lên Yến Trì: “Ngươi thay đổi nhanh thật đấy. Lần trước ta tới cứu ngươi, ngươi cũng hỏi tại sao trở lại, chẳng phải ta cũng giải thích kỹ lưỡng với ngươi thế này rồi sao? Làm gì có lần nào ngươi lắm lời như hôm nay? Từng câu từng chữ đều bắt bẻ ta, rốt cuộc thì ngươi muốn nghe cái gì, nói ra đi, biết đâu tâm trạng đại nhân đang tốt sẽ dỗ ngọt ngươi vài câu.” +
Chẳng rõ từ câu nói nào của y mà khuấy động đến thần kinh đa sầu đa cảm khác thường của Yến Trì. Chỉ thấy cậu nhìn chằm chằm Quý Hoài Chân mà hít một hơi thật mạnh, gò má từ từ ửng hồng. Hàng lông mi chớp một cái, rồi hoảng loạn chớp thêm cái nữa, lập tức cúi gằm đầu xuống, dường như rất thẹn thùng. +
Cậu ngẩng đầu liếc nhanh Quý Hoài Chân, ngập ngừng. +
“Huynh thật sự không biết ta muốn nghe điều gì sao?” +
Ánh mắt đong đầy tình ý mong đợi kia làm Quý Hoài Chân nổi hết cả da gà, y đột nhiên cũng đâm ra khác lạ, lầm bầm một câu: “Ta cũng muốn nghe, sao ngươi không chịu nói.” +
Yến Trì nhỏ giọng phản bác: “Ở Phần Châu ta nói vẫn chưa đủ nhiều sao?” +
Quý Hoài Chân á khẩu, thầm nghĩ cậu nói đó là nói cho Lục Thập Di, có bao giờ nói cho y nghe đâu? +
Y còn muốn hỏi nữa thì Yến Trì đã thổi tắt đèn, chui vào chăn, quay lưng về phía Quý Hoài Chân, chỉ để lộ hai vành tai đỏ ửng. +
Quý Hoài Chân ngồi yên trong bóng tối hồi lâu, rồi cũng lên giường nằm quay lưng về phía Yến Trì, hai người mỗi người một tâm tư ngổn ngang, cứ thế không ai làm phiền ai mà ngủ một đêm. +
Sáng sớm hôm sau, tuyết ngừng rơi, người Thát Đát không tấn công, Xảo Mẫn đích thân đi xem, chỉ nói người Thát Đát đang nhóm lửa nấu cơm trong doanh trại, tạm thời chưa có động tĩnh gì. +
Mấy ngày tiếp theo, mọi người giữ vững trận địa sẵn sàng đón địch, chuẩn bị nghênh đón trận tử chiến có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Ấy thế nhưng người Thát Đát lại đột nhiên thay đổi bản tính dũng mãnh hiếu chiến, liên tiếp nhiều ngày án binh bất động. +
Quý Hoài Chân nghe tin này, sắc mặt sầm xuống. Yến Trì quan tâm hỏi: “Sao vậy?” +
Người này mỉm cười, Yến Trì liền lờ mờ suy đoán tám phần là mình sắp gặp xui xẻo người này không cười, Yến Trì biết ngay là cả hai cùng xui. +
Quả nhiên, Quý Hoài Chân khẽ cau mày, bực bội nói: “Người Thát Đát án binh bất động, một là đang tra xét thực hư của tin tức, dò hỏi mối quan hệ giữa ngươi và tam ca trong mấy năm nay, hai là…” +
Hoặc là đã tin chuyện Yến Trì và tam ca cậu liên minh giăng bẫy, đang chờ đợi đại quân chạy đến chi viện. +
Hai người nhìn nhau, vẻ mặt nặng nề. +
Ngay lúc này, thuộc hạ được Quý Hoài Chân cử đi dò la tin tức cuối cùng cũng quay về —— hắn còn mang theo một tin xấu. +
“Đại nhân, người Thát Đát đang tập kết quân đội, sắp có ba ngàn kỵ binh đang trên đường tới. Dự kiến tối nay sẽ đến nơi.” +
Đợi sau khi quân Thát Đát hội quân, e là sẽ lập tức tấn công. +
Nếu lúc này rút lui bỏ chạy, đại quân Thát Đát sẽ thừa thắng xông lên, không chỉ đuổi cùng giết tận bọn họ mà còn tàn sát hết làng này đến làng khác, ngay cả những dân du mục thuộc mười chín bộ lạc thảo nguyên trước đây trốn khỏi làng Bằng Lan, để tá túc ở làng bên chờ cơ hội về Sắc Lặc Xuyên cũng đều không tránh khỏi kiếp nạn này. +
Lộ Tiểu Giai mặt cắt không còn giọt máu, ngã phịch xuống ghế, lẩm bẩm: “Một ngàn chọi sáu ngàn, mà sáu ngàn tên này lại còn là những tay thiện chiến dũng mãnh, xong đời rồi, lần này đúng là một trận huyết chiến sinh tử. Sư phụ ta quả nhiên nói không sai, Lục đại nhân mà xảy ra chuyện thì cái mạng nhỏ của ta cũng khó giữ.” +
Yến Trì im lặng hồi lâu, đoạn quả quyết nói: “Giờ ta sẽ đưa huynh đi.” +
Quý Hoài Chân liếc cậu một cái: “Ngươi đi cùng ta?” +
Yến Trì lắc đầu, đổi lại là tiếng cười khẩy của Quý Hoài Chân: “Thế thì đừng nói lời vô nghĩa nữa. Giờ chạy thì có ích gì, miễn không vượt núi Thương Ngô, lỡ bị đuổi kịp thì cũng chết, mà dù có vượt núi ngay lúc này, thì rét cũng chết cóng, trừ khi ngươi đến thành Vấn Dương…” +
Quý Hoài Chân đột nhiên im bặt mà ngớ ra, rồi vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. +
Yến Trì và Lộ Tiểu Giai cùng nhìn về phía y, chỉ nghe hồi lâu sau, Quý Hoài Chân dùng giọng điệu vi diệu nói: “… Ai bảo đây là đường chết.” +
Y quay đầu nhìn Yến Trì: “Ta có cách, ngươi đi báo cho Xảo Mẫn, người Thát Đát nhiều kỵ binh, cứ đào vài cái hố trên đường chúng bắt buộc phải đi qua, cắm dao găm kiếm nhọn vào, gài chết được tên nào hay tên nấy.” +
Yến Trì vừa định bướng bỉnh, nhưng chẳng biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên đổi ý, quay người ra ngoài tìm Xảo Mẫn bố trí bẫy. +
Còn Quý Hoài Chân thì tự nhốt mình trong phòng, mãi đến tối mới ra. +
Nhìn trái ngó phải thấy Yến Trì không có đó, y mới yên tâm tìm Lộ Tiểu Giai, đóng cửa phòng lại, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào hắn. +
Lộ Tiểu Giai bị ánh mắt này của y nhìn đến sởn gai ốc, không tự nhiên nói: “Lục đại nhân có việc gì cứ sai bảo, bần đạo không có sở trường gì, chỉ được cái biết điều.” Nghĩ ngợi một chút, hắn lại lí nhí bổ sung: “… Chỉ là thân xác lẫn tâm hồn bần đạo đều thuộc về Bạch cô nương rồi, không cho người khác được đâu.” +
Quý Hoài Chân chẳng thèm để ý đến hắn, im lặng hồi lâu mới trầm giọng nói: “Ta muốn ngươi giúp ta hai việc.” +
“Việc gì?” +
“Hỏi ngươi một chuyện trước, tuy chưa từng thấy ngươi ra tay, nhưng võ công của ngươi so với Yến Trì thì thế nào?” +
Lộ Tiểu Giai ngẩn người, rồi bật cười, không phải kiểu cười ngây ngô giả điên giả khùng ngày thường, mà đổi sang một vẻ mặt khác, như thể có thể thấu suốt lòng người, nhìn Quý Hoài Chân cười đầy ẩn ý, lắc đầu nói: “Thứ nhất, ta đánh không lại Yến Trì huynh. Thứ hai, ta cũng sẽ không làm như vậy. Thứ ba, hai người các ngài nghĩ giống hệt nhau, một canh giờ trước huynh ấy tìm ta, nhờ ta lúc khai chiến thì đánh ngất ngài mang đi.” +
Quý Hoài Chân ngạc nhiên lại im lặng đầy sâu xa. +
Hồi lâu sau, y khẽ thốt ra hai chữ —— “Đồ ngốc.” +
Đây là một câu “mắng” đầy miễn cưỡng, nhưng lại ẩn chứa mười phần tình ý. +
Tiếng mắng này vừa thốt ra, Lộ Tiểu Giai liền biết việc thứ nhất không thành rồi. +
Yết hầu Quý Hoài Chân trượt lên xuống, y lại nói: “Việc thứ hai, ngươi ngay trong đêm nay vào thành, tung ra hai tin tức. Tin thứ nhất, nói tội phạm bỏ trốn Lục Thập Di bán nước cầu vinh, tập kết thân vệ quanh vùng Vấn Dương, lấy làng Bằng Lan làm cứ điểm, liên hợp với đám mọi Thát Đát muốn đánh chiếm thành Vấn Dương. Tin thứ hai, cứ nói người Thát Đát biết trước tin Lục Thập Di trốn ở làng Bằng Lan, muốn bắt hắn để ra điều kiện với Đại Tề.” +
Lộ Tiểu Giai biến sắc: “Đại nhân có ý gì? Sao có thể tự hủy hoại thanh danh như thế? Tội đầu hàng quân địch phản quốc đâu có giống tội danh bình thường.” +
“Ngươi đừng quản, cứ làm theo lời ta nói là được, tung tin ra ngoài, càng khoa trương càng tốt, càng nghiêm trọng càng tốt. Ta muốn thành Vấn Dương chỉ sau một đêm phải biết ta đang ở làng Bằng Lan, đều biết tên Lục…” +
Lộ Tiểu Giai lộ vẻ khó hiểu. +
Quý Hoài Chân kịp thời sửa miệng: “Đều biết Lục Thập Di chẳng phải thứ tốt lành gì. Như vậy, ‘Quý Hoài Chân’ một là sợ ta tiết lộ bố phòng chiến khu cho người Thát Đát, hai là sợ người Thát Đát thực sự bắt được ta rồi tiết lộ cơ mật, thế nào cũng sẽ mang binh tới bắt ta, đến lúc đó đụng độ thiết kỵ Thát Đát, bọn họ muốn khoanh tay đứng nhìn cũng không được, cái này gọi là mượn dao giết người.” +
Lục Thập Di tính kế y bao nhiêu lần, cũng nên để Quý Hoài Chân chiếm hời một lần chứ. +
Lộ Tiểu Giai nhìn y chằm chằm hồi lâu, rồi nhíu mày, chỉ ra biến số lớn nhất trong kế hoạch mạo hiểm này: “Không ổn, lỡ đâu người của cái tên Quý Hoài Chân kia đến muộn một bước, chúng ta bị người Thát Đát giết sạch trước thì sao? Còn nếu người của Quý Hoài Chân đến sớm một bước, bắt đại nhân đi, thì phải làm thế nào?” +
“Vậy đành phải đánh cược một ván thôi. Với lại, ngươi có cách nào khác biến ra vài ngàn kỵ binh từ không trung không?” +
“Kế hoạch này quá mạo hiểm, Lục đại nhân cược cái gì? Lấy gì làm đảm bảo?” +
Quý Hoài Chân cười khẩy, không nói gì. +
Y cược cái gì? Thứ y cược phi thường đến mức nào chứ. +
Y không cược vận may, không cược thời cơ, mà cược chính tấm chân tình của hoàng tử Di Nhung Thác Bạt Yến Trì dành cho quyền thần Đại Tề Lục Thập Di. +
Cược rằng dù trong tình huống nào, Yến Trì cũng sẽ để “Lục Thập Di” mà cậu yêu thương được sống sót. Ở chỗ Quý Hoài Chân, thua chính là thắng, mà thắng cũng chính là thua. +
“Lục đại nhân?” Lộ Tiểu Giai thấy biểu cảm y không đúng, sao tự nhiên lại đầy vẻ oán hận không cam lòng như tẩu hỏa nhập ma, giống như bị ai cướp mất đồ vậy, hắn chỉ đành thở dài nói: “Ta đồng ý với ngài là được chứ gì, giờ đi ngay đây, trời sáng sẽ về.” +
Quý Hoài Chân gật đầu, rồi bỗng nói: “Có thể phiền đạo trưởng xem cho một quẻ không?” +
“Xem gì, không phải cũng bắt ta tính mệnh số cho mấy người này đấy chứ?” +
“Cũng?” +
Lộ Tiểu Giai lắc đầu: “Không có gì. Lục đại nhân cứ nói.” +
Quý Hoài Chân ngẫm nghĩ giây lát, cụp mắt xuống, bình thản nói: “Tính nhân duyên.” +
Lộ Tiểu Giai ngớ ra, phá lên cười ha hả, không đợi Quý Hoài Chân hỏi, hắn đã đi dắt ngựa. +
Dưới ánh trăng vằng vặc, đêm đen tuyết trắng, đạo sĩ áo trắng cưỡi trên tuấn mã, lưng đeo thanh trường kiếm không bao giờ ra khỏi vỏ, quay đầu cười với Quý Hoài Chân, ẩn ý nói: “Đại nhân đã động lòng phàm, hẳn là trong lòng sớm đã có câu trả lời, mối nhân duyên này, cũng không cần tính nữa đâu.” +
Quý Hoài Chân liếc Lộ Tiểu Giai một cái, biết hắn đang nghĩ gì, lắc đầu nói: “Ai nói là tính cho ta và Yến Trì?” +
+
Weibo: 吹雲拔火 +



đừng ai bị thươngnhe
Kém miếng khó chịu 😋😋