Skip to main content

Chương 40: Hai tay dâng lên thanh tiến độ

dathaiPiter

Chương 40: Hai tay dâng lên thanh tiến độ +

Editor: Out of Eden +

— +

10 giờ tối, Hình Vân log out khỏi Đồng Cỏ Bao La, đang định tắt phòng livestream thì cậu phát hiện netizen trong phòng đang bàn tán về một chuyện thú vị vừa xảy ra trong game. Hôm nay Hình Vân vừa nhận được món quá hành tinh nhỏ kia nên tâm trạng rất tốt, cậu ra hiệu có thể dành ra vài phút để nghe họ kể chuyện. +

“Nãy trong game có chuyện gì xảy ra hả mọi người?” +

Hình Vân hỏi fan trong phòng live. +

“Tụi tui vô tình nhìn lén được thế giới của người giàu.” +

Có người tiên phong lên tiếng. +

“Đá May Mắn trong cửa hàng vừa bán sạch rồi.” +

Tập thể viewer đua nhau kể lại sự việc cho streamer nhà mình. +

“Đá May Mắn?” Hình Vân hồi tưởng lại cửa hàng hệ thống đã lâu không mở ra, “Hình như có thứ đó thật, xàm vậy cũng có người tin ư?” +

“Ban đầu Đá May Mắn chỉ là một easter egg tấu hài trong cửa hàng thôi, nhà phát hành chắc cũng không ngờ lại có người mua nó thật.” +

Nghe mọi người nói vậy, Hình Vân cũng nhớ ra: “Đúng rồi, em nhớ hồi mới mở game phía nhà phát hành còn đăng thông báo giữ nó lại làm linh vật cơ mà, chắc không ai mua nhầm đâu nhỉ?” +

Netizen đồng loạt gật đầu: “Yes sir, nhưng chẳng ai ngờ lại có ngày nó bị mua đứt.” +

Bên nhà phát hành chắc mừng muốn điên. +

Hình Vân cũng thắc mắc: “Hay là thao tác thanh toán nhầm thôi?” +

Một mgười lộ vẻ ngưỡng mộ, lắc đầu đáo: “Lúc đầu tụi tui cũng tưởng là bấm nhầm, nhưng sau đó nhà phát hành lại cho lên kệ thêm không ít đạo cụ thách thức IQ tương tự, kết quả toàn bộ đều bị người đó mua sạch. Cách chơi của người giàu đúng là đặc biệt thật…” +

Một người khác cũng tán thành: “Cũng ổn mà, có số tiền này tui thấy biển hoa của chúng mình chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành việc tái sinh sau thảm hoạ.” +

“Dù sao đi nữa, đây đúng là một người tốt.” +

Netizen đồng thanh reo hò. +

Hình Vân cũng đồng tình: “Ok ok, em không còn gì để nói về người chơi này nữa. Hoặc là người ta gặp chuyện không thuận lợi ngoài đời, hoặc người ta chính là thiên sứ nhỏ của Đồng Cỏ Bao La đó nha.” +

Thiên sứ nhỏ của Đồng Cỏ Bao La lúc này đang ở dưới chân bức tường thành cao sừng sững lưu luyến không rời tạm biệt người bạn NPC của mình. +

“Sau khi em offline anh có biến mất không ạ?” +

Thịnh Cẩn rất lo lắng. +

Hình Ngân vốn định biến mất ngay tại chỗ mai danh ẩn tích, biến mất khỏi thế giới giả lập này, nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của Thịnh Cẩn lại không nỡ, lắc đầu đáp lại. +

Khi anh hoàn hồn thì Thịnh Cẩn đã offline. +

Hình Ngân: “…” +

Biết sao giờ, chỉ đành online tăng ca vài ngày trong vai trò “người bạn NPC” vậy. +

Hình Vân chúc Thịnh Hằng Xuyên ngủ ngon trong phòng stream, sau khi offline nhặt thiết bị ngoại vi lên bắt đầu trò chuyện. +

“Em chưa ngủ hả?” Thịnh Hằng Xuyên hỏi. +

Thời gian không còn sớm nữa mà Hình Vân vẫn chưa có ý định nghỉ ngơi. +

“Chưa ạ.” Hình Vân đáp, “Mai có một bài thi, em ôn tập một lát nữa.” +

“Nghỉ ngơi sớm đi em, không được thức khuya.” Thịnh Hằng Xuyên căn dặn. +

“Vâng, anh cứ yên tâm.” +

Hình Vân mỉm cười đặt thiết bị xuống, cầm sách lên tiếp tục cày đêm. +

Hôm sau là Ngày Hòa bình của Liên bang. Hình Vân ngủ dậy, màn hình giả lập quang học chiếm trọn một bức tường trong ký túc xá đang phát sóng bài phát biểu Ngày Hòa bình của Nguyên soái Liên bang. +

Nguyên soái Kyle mặc quân phục màu xanh đậm đứng trong hội trường họp của Bộ Quân sự tại hành tinh Dao Đài, dưới sự chú ý của toàn tinh hệ phát biểu trước toàn thể công dân Liên bang. +

“Hôm nay là kỷ niệm năm thứ ba kết thúc chiến tranh giữa Liên bang và Đế quốc. Trong ba năm qua, rất nhiều người đã dần bước ra khỏi bóng ma do chiến tranh để lại. Đất nước chúng ta tái sinh từ khói lửa, cảm ơn sự nỗ lực và hy sinh của nhiều anh hùng ba năm trước, nhờ họ mà Liên bang mới có được hòa bình ngày hôm nay. Liên bang sẽ hợp tác sâu hơn nữa với tinh hải Đỗ Lạc và Hạm đội Ngân Hà, hy vọng những bi kịch như Starry Sky hay thành phố không gian Old Citlalli sẽ không bao giờ lặp lại…” +

Hình Vân đánh răng rửa mặt xong đi ngang qua màn hình, vừa vặn nhìn thấy những hình ảnh được truyền về từ vô số cầu quay phim bay lơ lửng tại chỗ. Ngày Hòa bình đặc biệt quan trọng đối với Liên bang, các chính khách, quân nhân và nhiều thế lực bên ngoài đều tham gia hoạt động kỷ niệm này. +

Hình Vân dừng lại trước màn hình một lát, quả nhiên thấy không ít gương mặt quen thuộc tại hội trường. +

Đây là lần thứ hai cậu thấy Thịnh Hằng Xuyên mặc quân phục. Anh ngồi ở hàng ghế đầu, nhìn thẳng về phía trước, bộ quân phục xanh đậm được mặc chỉnh tề, so với ngày thường thì thêm vài phần nghiêm nghị của một quân nhân. +

Đây là người mình thích. +

Trong lòng Hình Vân chợt nảy ra ý nghĩ này. Người cậu thích, cho dù ở giữa hội trường đông đúc, chỉ cần một ánh mắt là nhận ra nhau ngay. +

Thịnh Hằng Xuyên trong trạng thái này khiến cậu mê mẩn, không nhịn được phải nán lại trước màn hình lâu hơn một chút. Thịnh Hằng Xuyên dường như cũng có cảm giác ấy, anh hơi nghiêng đầu về phía cầu quay phim gật nhẹ, khóe môi khẽ mỉm cười. +

Đến khi Hình Vân nhận ra mình cũng chẳng biết từ lúc nào đã mỉm cười theo thì người trong màn hình đã quay người lại, ngồi nghiêm chỉnh như cũ. +

Trái tim Hình Vân bị đối phương trêu chọc qua màn hình quang học, cứ cảm thấy trong lòng có chút rục rịch nhưng lại chẳng thể nói rõ cái khao khát đó rốt cuộc là gì. Cậu nán lại trước màn hình thêm một lúc, thành công tìm thấy Chỉ huy Hình nhà mình tại hội trường, còn có cả Tướng quân Thịnh – cha của Thịnh Hằng Xuyên. Điều khiến cậu hơi ngạc nhiên là cái người đứng bên cạnh Nguyên soái Kyle, cậu thế mà lại quen người này… +

Lộ Diệp, chính là Diệp Tử – cậu bạn thân trong game của Hình Vân. +

Cậu vừa bất ngờ lại vừa không quá ngạc nhiên. Trong thời gian quen biết Diệp Tử rất nhiều chuyện dở khóc dở cười xảy ra trong game và thực tế bỗng chốc như xâu chuỗi lại với nhau, dần trở nên sáng tỏ. +

Hình Vân liếc mắt vài cái, cậu không tìm thấy anh Hình Ngân trên màn hình. +

Sắp đến giờ thi, cậu vơ lấy thiết bị ngoại vi, tắt màn hình rồi lao xuống lầu ký túc xá. +

Tại hội trường, Hình Ngân ngồi ngay cạnh Thịnh Hằng Xuyên bỗng nhiên thở dài, cảm thấy hụt hẫng một cách khó hiểu. +

“Ông sao thế?” Thịnh Hằng Xuyên quay đầu hỏi. +

Hình Ngân lắc đầu: “Không biết nữa, chắc gần đây tôi bận quá thôi.” +

Kỳ thi của Hình Vân chia làm hai ca. Kết thúc ca sáng lại sang ca chiều, Hình Vân ngáp ngắn ngáp dài bước vào phòng thi. Tại phòng thi của khoa Y, Hình Vân với quầng thâm mắt đã hội ngộ với Cố Thầm Trạch. +

Nhìn thấy anh bạn này, Hình Vân sực nhớ ra hồi mới khai giảng mình còn giúp Cố Thầm Trạch làm việc ở Hội học sinh, còn mượn cả tên của cậu ta nữa. +

Thấm thoát cậu và Thịnh Hằng Xuyên quen nhau cũng đã được mấy tháng rồi. +

“Hình Vân đấy à, trông chú em buồn ngủ thế?” Cố Thầm Trạch chào hỏi, “Lại thức đêm cày cuốc à?” +

“Ừ, cày đến nửa đêm, toàn nước đến chân mới nhảy.” Hình Vân chủ động thừa nhận, sau đó hỏi lại, “Còn ông thì sao? Ông cũng thức đêm ôn bài à?” +

Cố Thầm Trạch xua tay: “Thức gì đâu, nói ông nghe, gần đây vận khí của tôi không tốt lắm, tôi đang định thi xong đi thắp hương bái lạy Wanderer trong truyền thuyết gần hành tinh Hải Nguyệt đây.” +

Chỉ cần loài người còn tồn tại thì hành vi mê tín sẽ vĩnh viễn không bao giờ biến mất. +

Chưa đến giờ thi, hai người ngồi ở dãy ghế cuối lớp buôn chuyện. +

“Gần đây ông gặp chuyện gì à?” +

Hình Vân hơi tò mò, theo tính cách lạc quan của Cố Thầm Trạch thì không nên như vậy chứ. +

“Nó lạ lắm, ông biết không?” Cố Thầm Trạch trưng vẻ mặt cạn lời, “Tôi cảm thấy mọi chuyện bắt đầu từ ngày hôm đó… Tôi đang ăn tối ở nhà thì gia đình bỗng nhận được một thông báo từ phía quân đội nói tôi lên con thuyền đen của bọn buôn lậu, bảo họ đến chuộc người về…” +

Hình Vân: “…” +

“Từ ngày hôm ấy tôi thấy mọi thứ xung quanh mình cứ sai sai thế nào ấy.” Cố Thầm Trạch phẫn nộ, “Hơn nữa mấy tháng nay, tôi cứ liên tục nhận được những bức thư tình kỳ quặc.” +

“Thư tình á? Chuyện tốt mà.” +

Hình Vân thử an ủi bạn. +

“Có cái quần què!” Cố Thầm Trạch lắc đầu nguầy nguậy, “Hình như là đàn em tân sinh viên khoa Chỉ huy Quân sự nhờ người gửi tới. Tôi không tìm được địa chỉ của cậu ta cũng không trả lại được. Những bức thư đó lúc nào cũng nồng nặc mùi pheromone Alpha, va chạm với pheromone của tôi, ông cứ cảm tưởng mỗi lần như thế giống kiểu bị gô cổ lên chiến trường xong muốn bóp chết tôi đến nơi ấy… Tôi không biết cậu ta là ai cả, cậu ta là Alpha, chẳng lẽ tôi không phải Alpha hả?” +

Hình Vân: “…” +

Đàn em khoa Chỉ huy quân sự, cậu nhớ ra rồi. +

Hồi đó khi cậu giúp Cố Thầm Trạch làm việc ở Hội học sinh, hình như đúng là cậu có chỉ đường bậy bạ cho một đàn em Alpha như thế. Đưa người ta vào đường cụt thì thôi đi, còn bảo mình tên là Cố Thầm Trạch nữa. +

Hình Vân vì tính mạng bản thân nên từ giờ hứa sẽ ngoan ngoãn ngậm miệng, im như thóc, không nói thêm với Cố Thầm Trạch một lời nào nữa. +

Bên này Cố Thầm Trạch càng nói càng bực, Hình Vân thì dấu không nổi nụ cười trên môi. +

Thịnh Hằng Xuyên vừa kết thúc cuộc họp đi ngang qua cửa sổ phòng thi, vừa vặn nhìn thấy nhau. +

Hình Vân cũng thấy Thịnh Hằng Xuyên, vẫy vẫy tay ra ngoài cửa sổ, nụ cười càng tươi tắn hơn. +

“Chuyện buồn của tôi nghe vui thế hả?” +

Cố Thầm Trạch đang cọc nên không thấy Thịnh Hằng Xuyên bên ngoài, thấy nụ cười trên mặt Hình Vân thì càng thêm cọc. +

May mà robot giám thị đã bước vào phòng thi, không gian dần trở nên yên tĩnh. Trên bàn mỗi người hiện lên ánh sáng xanh, đề thi điện tử xuất hiện. Hình Vân lướt tay qua mép đề thi, bắt đầu làm bài thi cuối kỳ. +

Đề thi đối với cậu thực sự không khó, làm bài không mất quá nhiều thời gian. Làm xong bài thi, Hình Vân chán nản nằm bò ra bàn, đếm mấy cái đèn trên đầu robot giám thị, cuối cùng thành công khiến bản thân ngủ thiếp đi. +

Kỳ thi kết thúc, sinh viên trong lớp lần lượt ra về. Cố Thầm Trạch nộp xong bài thi mới phát hiện thằng bạn bên cạnh đã ngủ say như chết. +

“Hình Vân à, dậy đi ông.” Cố Thầm Trạch đi tới, lay lay Hình Vân đang ngủ. +

Hình Vân đang ngủ ngon, mơ màng gạt phăng tay Cố Thầm Trạch ra. +

Cố Thầm Trạch lúc này mới cảm nhận được trên người Hình Vân có một mùi pheromone Alpha xa lạ. Cậu ta sợ tới mức giật nảy lùi lại một bước, toàn thân rơi vào trạng thái cảnh giác. +

Sức hút giữa Alpha và Omega là trời sinh, Alpha có tính chiếm hữu cực mạnh sẽ để lại mùi trên người Omega của mình bằng nhiều cách khác nhau để đe doạ và cảnh cáo các Alpha khác. Mùi pheromone để lại trên người Hình Vân rất nồng, dường như thuộc về một Alpha vô cùng mạnh mẽ. +

Cố Thầm Trạch lùi lại một khoảng an toàn, tự đập vào đầu mình lẩm bẩm: “Tôi ngây thơ lắm mới tin ông nửa đêm ôn tập thật, đêm hôm lại làm gì đấy rồi.” +

“Để em ấy ngủ đi.” +

Có người nói ở cửa. Cố Thầm Trạch quay đầu lại, thấy người đó làm động tác ra hiệu giữ im lặng. +

“Thưa Thượng úy.” +

Đây chính là Alpha đã để lại mùi hương trên người Hình Vân. +

Sắc mặt Cố Thầm Trạch nghiêm lại, nhìn thấy quân hàm trên quân phục của người nọ thì  lập tức đứng thẳng chào theo nghi thức quân đội. +

Robot giám thị trong phòng cũng hơi cúi đầu thể hiện sự kính trọng với người vừa đến. +

Cậu ta lập tức nhận ra mình không nên nán lại quá lâu bên cạnh Omega của người khác, quay đầu nhìn Hình Vân một cái đầy lo lắng rồi rời khỏi phòng học. +

Thịnh Hằng Xuyên bước tới, chạm nhẹ hai cái vào bàn điện tử giúp Hình Vân nộp bài. +

Anh dừng lại bên cạnh Hình Vân, nhẹ nhàng bế ngang cậu lên bước ra ngoài. +

Hình Vân lầm bầm: “Mấy giờ rồi, hôm nay trong game có hoạt động Ngày Hòa bình…” +

“Vẫn còn sớm lắm, em ngủ đi.” Thịnh Hằng Xuyên thấp giọng nói. +

Đầu Hình Vân tựa nhẹ lên vai anh, nhịp thở nhẹ nhàng như chạm bên tai anh. Gương mặt khi ngủ của cậu rất yên tĩnh, pheromone thì y như chủ nhân của nó, cực kì thích quấy phá gây chuyện. Mùi kẹo sữa Thỏ Trắng ngọt lịm vờn quanh người anh, thỉnh thoảng lại như móng vuốt mèo cào nhẹ vào tim anh, mãi không chịu tan đi, khiến người ta khi hít thở cảm giác như có thể nếm được vị ngọt ngào trong miệng. +

Thịnh Hằng Xuyên thở dài trong lòng, ngẩng đầu nhìn năm quả cầu quay phim phía trên phòng học. Những quả cầu quay phim lập tức hiểu ý, chớp chớp con mắt điện tử giám sát, đồng loạt quay hướng về phía chậu hoa trong phòng, thi nhau dùng lá hoa che mắt lại. +

Bế Hình Vân đang ngủ say, Thịnh Hằng Xuyên lần theo hương kẹo sữa ngọt lim, đặt một nụ hôn lên môi Hình Vân. +

Cậu bạn Cố Thầm Trạch chưa đi xa vô tình thu hoạch được cảnh tượng trước cửa phòng học và ánh mắt cảnh cáo của Alpha nhà người ta, rụt cổ vội vàng tăng tốc bỏ chạy. +

Khi Hình Vân tỉnh dậy, cậu thấy mình đang ở trong văn phòng quen thuộc. +

Thịnh Hằng Xuyên ngồi bên bàn đang ghi chép gì đó trên thiết bị, có lẽ sợ cậu lăn từ sofa xuống nên anh đã dời sofa đến cạnh bàn làm việc, để cậu trong tầm tay có thể với tới. +

Hình Vân dụi mắt ngồi dậy: “Mấy giờ rồi ạ?” +

Bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối sầm, cơn buồn ngủ dần tan biến, cậu càng cảm thấy trên người mình có hương trà nhàn nhạt. +

Thịnh Hằng Xuyên dừng công việc trong tay: “Đã là buổi tối rồi.” +

“Hả?” Cậu đã ngủ lâu như vậy sao. +

“Bạn Hình hôm qua hứa là không thức khuya, em không giữ lời lắm nhỉ?” Thịnh Hằng Xuyên đi đến bên cạnh cậu, giả vờ nghiêm túc nói, “Xin hỏi sinh viên nghiêm túc một câu, không giữ lời nên phạt thế nào đây?” +

Hình Vân tỉnh ngủ không dễ bị lừa nữa, cậu chọc chọc Thịnh Hằng Xuyên: “Thầy Thịnh đe dọa trọng tài, em không nghe lời hay anh phạm quy?” +

Tiến độ ngoài đời do cậu quyết định, người nào đó cứ muốn chơi chiêu trò gian lận farm thật nhanh. +

Thanh tiến độ ngắn ngủi giữa hai người họ không chịu nổi việc bị farm mỗi ngày đâu. +

“Không được, đã bảo là phải theo quy định.” Đối phương có vẻ kiên định, rồi lại xoay chuyển, “Anh có thể hối lộ trọng tài một chút không?” +

“Anh muốn hối lộ thế nào?” Vị trọng tài công minh bỗng trở nên căng thẳng. +

“Đã hối lộ xong rồi.” Vẻ mặt Thịnh Hằng Xuyên có chút thâm trầm khó đoán, “Cho nên đến lượt em rồi đó, hối lộ cũng đã nhận rồi, có thể nhích thanh tiến độ của chúng ta lên một chút không?” +

Hình Vân sực nhớ ra, lúc mới tỉnh dậy bên má cậu cứ quẩn quanh mùi hương trà chanh thoang thoảng. +

Hình Vân: “…” +

Gian lận! Đây rõ ràng là gian lận! Cậu chỉ ngủ bù một giấc ở phòng thi, tốc độ chạy thanh tiến độ bỗng nhiên tăng vọt. +

Phục rồi, cậu còn giữ cái thanh tiến độ yêu đương này làm gì nữa, chắc là sắp phải hai tay dâng nó cho người ta luôn rồi. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.