Skip to main content

Chương 40: Vì một người rút đao

dathaiPiter

Luồng khí hơi lạnh theo đầu ngón tay của nam tử trẻ tuổi tràn vào tay trái, vết thương không ngừng chảy máu đã được phong bế, ngay sau đó, tay phải nhẹ bẫng, Thái Nhất Kiếm đã bị đoạt lấy. +

Cừu Bạc Đăng ngẩng đầu, người vừa tới đã cầm kiếm xoay người lại. +

Trong ánh sáng bóng tối kỳ ảo, chỉ thấy đường viền má hắn sắc bén, như hàn đao ra khỏi vỏ. +

Tay áo rộng màu đen bị luồng khí do lao tới cực nhanh kéo thành một đường thẳng, giống như chim ưng lao vào con mồi, trong khoảnh khắc đó đôi cánh như lưỡi đao bằng mực xé toạc không gian. Bàn tay trắng bệch của Sư Vu Lạc nắm chặt chuôi Thái Nhất Kiếm, đôi mắt xám bạc thon dài mà sắc bén, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoài Ninh Quân đang lao tới. +

Vào khoảnh khắc hắn xuất hiện, Hoài Ninh Quân không chút do dự rút kiếm Thương Thủy, lướt qua con phố dài, ngang nhiên tấn công. +

Sư Vu Lạc xoay người muộn hơn đối phương một chút, nhưng tốc độ lại nhanh hơn, hai người gần như cùng một lúc áp sát điểm giữa của con phố dài. +

“Cấm!” +

Sư Vu Lạc bỗng lạnh giọng ra lệnh. +

Giọng hắn cực kỳ lạnh lẽo, tiếng quát giận này hệt như thái cổ huyền băng ngàn vạn năm vỡ tan giữa không trung, cái lạnh thấu xương bắn ra trong khoảnh khắc đó đã đóng băng thời gian và không gian. Thế lao tới của Hoài Ninh Quân chợt cứng lại, một kiếm vốn dĩ nên vung ra đã dừng lại giữa không trung. Mà Sư Vu Lạc đã nhảy vọt lên cao. +

Vậy mà hắn lại cầm kiếm bằng hai tay! +

Đây là một hành động cực kỳ khó tin, ngay cả người mới học kiếm cũng không phạm phải sai lầm như vậy. +

Trong các loại vũ khí, kiếm có hai lưỡi, ở giữa có sống, lưỡi mỏng dễ vỡ, do đó người dùng kiếm phải nhẹ nhàng nhanh nhẹn, Cừu Bạc Đăng trước đó cũng từng mượn thế nhảy cao để chém xuống nhưng y dùng một tay cầm kiếm, kiếm thế tuy như sông lớn vỡ đê nhưng thực chất có thể tùy lúc hóa sông cuồng thành gió nhẹ. Trường kiếm nghênh chiến xưa nay luôn biến hóa hư thực trong mười ba chiêu kỳ môn gồm chém, khoan, bổ, ngang, móc, treo, dắt, miết, đâm, hất, nâng, giũa. Mà lúc này Sư Vu Lạc tập trung toàn lực vào một nhát chém, chém thẳng cố giết lại là điều tối kỵ nhất của kiếm đạo. +

Kiếm Thái Nhất màu máu đang bùng cháy, vặn vẹo, nhảy múa! +

Chém! +

Ánh sáng đỏ rực như lửa cháy dọc xuống, máu của trời đất văng ra từ quỹ đạo của nó… Kiếm Thương Thủy theo tiếng mà gãy, giáp bạc vỡ tan, Hoài Ninh Quân lùi về sau mấy trượng, giày lún sâu xuống đất, những vết nứt như mạng nhện nổ tung ra bốn phía. +

Đó không phải là kiếm! 1

Là đao! +

Lưỡi Thái Nhất Kiếm đã tàn, đối đầu với kiếm Thương Thủy nguyên vẹn tất nhiên sẽ rơi vào thế hạ phong, Sư Vu Lạc trực tiếp từ bỏ sự nhẹ nhàng nhanh nhẹn của kiếm thuật, xem nó như một thanh đao không có mũi nhọn để dùng. +

Không cho Hoài Ninh Quân có thời gian đổi kiếm, Sư Vu Lạc kéo kiếm lại xoay người nhảy lên. +

Kiếm Thái Nhất đã uống máu tươi vung ra một vầng mặt trời đỏ rực dữ tợn giữa không trung, lệ khí và sát ý vô cùng vô tận tuôn ra từ mặt trời đã chết đó. Mà người có thể vung ra một đao như vậy, một thân áo đen, tái nhợt như quỷ. +

Ác quỷ hung ác tàn nhẫn nhất. +

Nhưng có hề gì? +

Cừu Bạc Đăng ngồi khuỵu gối trên đường, nước mưa chưa khô tụ lại thành sông, chảy qua bên cạnh y. Hồng y chìm trong làn nước lạnh lẽo như máu như lửa. Trên mặt y không có biểu cảm gì, nhưng đôi đồng tử đen xinh đẹp lại in rõ bóng dáng nam tử trẻ tuổi vung đao. +

Cho dù là ác quỷ, đó cũng là ác quỷ bằng lòng vì ngươi mà rút đao. +

—— Nếu ta cứ nhất quyết muốn nhảy thì sao? +

—— Vậy ta sẽ đỡ ngươi. +

Y bỗng nhớ đến cuộc đối thoại ngày hôm đó. +

Áo trắng giáp bạc của Hoài Ninh Quân bị bóng mặt trời nuốt chửng, trước khi hóa thân tan biến, gã nhìn về phía đầu phố bên kia, chỉ thấy thiếu niên hồng y ngồi trong ánh vảy lấp lánh khắp trời, nam tử trẻ tuổi áo đen đạp qua một vùng nước, một vùng máu lửa đi về phía thiếu niên. +

Gã khẽ thở dài. +

Sư Vu Lạc đi ngược sáng tới. +

Hắn đứng lại trước mặt Cừu Bạc Đăng, bóng đổ xuống bao trùm toàn bộ Cừu Bạc Đăng. +

Bầu trời và nhà cửa bị sự huy hoàng lúc sắp chết của cá Nhụ chiếu thành một màu đỏ sẫm lộng lẫy kỳ dị, thân hình của Sư Vu Lạc được viền một vòng đen và đỏ, như thể người và quỷ gặp nhau trên phố lúc hoàng hôn. Người tay không tấc sắt, ác quỷ một thân lệ khí sau khi tàn sát như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng người sống vào bụng. +

Người và ác quỷ nhìn nhau. +

Thời gian trong ánh mắt họ thoáng chốc đã trăm năm. +

Tách. +

Kiếm được đặt xuống đất, đốc kiếm và mặt đá chạm vào nhau, phát ra tiếng động nhỏ. +

Sư Vu Lạc rũ mắt, nửa quỳ xuống trước mặt Cừu Bạc Đăng. Hắn kéo tay Cừu Bạc Đăng, hơi dùng sức đẩy thẳng những ngón tay không còn huyết sắc của thiếu niên. Một vết thương dữ tợn vắt ngang qua lòng bàn tay trắng nõn, tuy không còn chảy máu nữa nhưng da thịt lật ra gần như thấy cả xương. +

Hắn im lặng không nói, đầu ngón tay nắm lấy tay Cừu Bạc Đăng hơi trắng bệch. +

Luồng khí lạnh lại từ đầu ngón tay của Sư Vu Lạc tuôn ra không ngừng, hết lần này đến lần khác lướt qua vết thương. Thực ra vết thương vừa nãy đã không còn đau nữa, luồng khí lạnh dường như chỉ để đánh lừa thần kinh, cách ly cơn đau… Người này vội vã chạy đến, trong khoảnh khắc sinh tử rút đao vừa điên cuồng vừa tàn nhẫn, như thể có thể chém trời rạch đất. +

Người có thể chém trời rạch đất lại nhớ rằng một người khác ghét đau nhất trước khi vung đao. +

Cừu Bạc Đăng nghiêng mặt, nhìn bầy cá đang lượn lờ trên bầu trời Nhụ Thành. +

…………………… +

Tất cả bóng tối đều đã bị xua tan, cả thành đắm mình trong sự huy hoàng chưa từng có. +

Hàng tỷ con cá Nhụ lượn lờ trên bầu trời thành trì, mỗi một con cá, mỗi một chiếc vảy đều đang cố hết sức để phát sáng. Chúng lượn vòng cùng nhau như những áng mây chiều đang trôi trên bầu trời. Cuối cùng, những áng mây chiều đó tụ lại quanh một trung tâm rồi xoay tròn cực nhanh, ngàn vạn tia sáng từ trận cá đang xoay múa bắn ra, như vầng mặt trời chói lọi bay lên không trung. +

Những chiếc vảy cá kim loại va vào nhau, như thể triệu dây đàn sắt cùng được gảy, như thể triệu chiếc chuông đồng cùng được gõ. +

Như thể triệu người cùng nhau cất cao tiếng hát phẫn nộ. +

Kiếm của Đào trưởng lão dừng lại ở cổ họng Chu Tử Nhan, hồi lâu không thể đâm xuống. +

Gió lớn bốn bề cuốn tới, Chu Tử Nhan lảo đảo quỳ xuống đất, ngước nhìn trời, bỗng nhiên nước mắt lưng tròng. +

Tất cả người dân Nhụ Thành đều quỳ xuống đất, đều ngước nhìn trời. +

Đều nước mắt lưng tròng. +

Họ đã nghe thấy tiếng hát từ Nhụ Thành của trăm năm trước. +

Đó là tiếng hát của anh hồn tổ tiên. +

Người của trăm năm sau cuối cùng cũng hiểu được họ đang hát gì. +

Họ hát sống không cần hẹn, hát chết không cần sợ, thành và người sống là vì một hơi khí phách. Thế nên. trăm năm trước Thái Ngu thị giày xéo giết Thần Nhụ, triệu người phẫn nộ đứng lên, triệu người dũng cảm quên mình, triệu dân thành triệu binh lính. Trai gái già trẻ vung đao múa kiếm, xông về phía Thiên Mục Nhân cao cao tại thượng. +

Dữ dội đến thế, bi thương đến thế. +

Đây chính là Nhụ Thành. +

Một tòa thành không có ngói lành, chỉ có ngọc nát. +

Thế nhưng, kẻ nào lại dựa vào đâu mà khiến nó phải tan nát? +

Tả Nguyệt Sinh vô thức đi về phía Chu Tử Nhan hai bước rồi lại dừng chân. Kiếm của Đào trưởng lão từ từ hạ xuống, không thể giơ lên được nữa. +

Là thiên đạo không chu toàn, là oan khổ khó tỏ. +

Là Bách thị, là Thái Ngu. +

Là…. +

Sơn Hải Các. +

…………………….. +

“Ngươi không lừa ta,” Giọng Cừu Bạc Đăng rất nhẹ, bị tiếng hát cao vút lúc lâm chung của cá Nhụ nhấn chìm, “NhụThành… thật sự rất đẹp.” +

Y quả thực thích thành này. +

“Ngươi có muốn thấy mặt trời mọc không?” +

Sư Vu Lạc không nhìn những người dân thành đang khóc than, cũng không nhìn bầy cá lộng lẫy như mơ, chỉ ngước mắt nhìn Cừu Bạc Đăng. +

Cừu Bạc Đăng quay đầu nhìn hắn. +

“Ngươi có muốn thấy không?” +

Y lại lặp lại một lần nữa. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Giang Lê: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
5 tháng

Comments (6)