Skip to main content

Chương 39: Kiếm như rồng múa phượng bay

dathaiPiter

Kiếm quang phá không lao xuống, cuốn theo bóng đỏ của vạn ngàn con cá bay, như con đê đá cao trăm trượng đột nhiên vỡ, nước sông cuồn cuộn đổ xuống. +

Nhà cửa hai bên đường nối tiếp nhau sụp đổ trong cuồng bạo tỏa ra từ một kiếm này. Toàn bộ ảo trận bắt đầu chấn động, méo mó, lung lay sắp đổ. +

Tiếng phượng hoàng kêu vang trời. +

Ánh sáng lạnh lẽo lướt qua, như một tia chớp trong đêm tối. +

Hoài Ninh Quân giơ ngang kiếm qua đầu, đỡ lấy một kiếm chém xuống này của Cừu Bạc Đăng, tay áo trắng nhẹ nhàng bay phấp phới. +

Kiếm của gã vô cùng tú mỹ, trên có khắc chữ “Thương Thủy”. +

Kiếm Thương Thủy in một vệt sáng như tuyết rộng một tấc giữa hai hàng lông mày của Cừu Bạc Đăng. +

Y cuốn theo bóng cá hóa thành cầu vồng đỏ lao xuống, nơi khóe mắt đuôi mày toàn là lệ khí khiến người ta kinh hồn bạt vía, như thể ma quỷ tắm trong ánh mặt trời mà ra. Đôi mắt phượng hẹp dài lướt qua trong ánh kiếm, Cừu Bạc Đăng lấy kiếm Thương Thủy làm điểm tựa, xoay người trên không trung rơi xuống sau lưng Hoài Ninh Quân. Hoài Ninh Quân không quay đầu lại, trực tiếp xoay kiếm qua vai. +

Keng—— +

Hai thanh kiếm lại va vào nhau, kiếm Thương Thủy đã chặn được nhát đâm thọc hiểm hóc như rắn độc của kiếm Thái Nhất. +

Cừu Bạc Đăng cũng không quay đầu lại. +

Kiếm Thái Nhất điểm một cái lên kiếm Thương Thủy, y lại mượn lực lướt về phía trước. +

Hồng y và bạch bào lướt qua vai nhau. +

Hai người trong nháy mắt đồng thời lao về phía trước, lại đồng thời quay người lại. Thương Thủy như tuyết, Thái Nhất như mực, phượng thần và cá Xích Nhụ theo kiếm thế nhanh chóng giao tranh, lúc thì Bạch Phượng bị lớp vảy của bầy cá nhấn chìm, lúc thì bầy cá bị cuồng phong do chim phượng vỗ cánh cuốn đi… Giữa trời đất tuyết lớn bay lả tả, máu tươi văng tung tóe, như hai dòng nước xiết hoàn toàn khác nhau va vào nhau, ca hát cuồng vũ bên bờ sinh tử. +

Dường như Hoài Ninh Quân không đích thân đến đây. +

Thứ giáng lâm vào ảo trận của Nhụ Thành chỉ là một hóa thân, nhưng tu vi của hóa thân này rõ ràng vượt xa Cừu Bạc Đăng, giữa lúc vung kiếm phất áo bào như đế vương giáng trần, đất dày vì gã mà rung chuyển. +

Tuy nhiên, kiếm thuật của Cừu Bạc Đăng cực kỳ quỷ dị, y lượn theo gió, lăn kiếm như sấm rền chớp giật, hóa kiếm tựa mây đen cuồng cuộn. Kết hợp kiếm thuật, toàn thân nghiệp chướng sau khi tháo vòng Quỳ Long và sự trợ giúp của hàng tỷ con cá Xích Nhụ hoà làm một, chiến đấu với Hoài Ninh Quân không những không rơi vào thế hạ phong, mà theo thời gian trôi qua còn mơ hồ có cảm giác áp chế. +

Nhà cửa sụp đổ từng mảng lớn, trên bầu trời xuất hiện lửa đỏ và mây đen. +

Trời sụp đất nứt. +

Ảo trận nhanh chóng tan rã trong lúc hai người giao thủ. +

Bất kể là Cừu Bạc Đăng hay Hoài Ninh Quân, không một ai để tâm đến trời đất đảo lộn xung quanh. +

Cả hai đều có một cảm giác quen thuộc đã lâu không gặp… cái cảm giác quen thuộc của việc vung kiếm vào nhau không biết bao nhiêu lần, như thể là tử địch, lại như thể là tri kỷ. Mỗi một bước chân thay đổi, mỗi một lần thân hình dịch chuyển của đối phương, không cần suy nghĩ không cần đoán cũng đã rõ trong lòng. +

Mây bay lướt nhanh bên cạnh họ, ánh sáng đuổi theo bóng trên lưỡi kiếm của họ, trong một lần hô hấp của người thường, họ đã tung hoành xuôi ngược không biết bao nhiêu hiệp. +

“Phá!” +

Trước khi ảo trận sắp hoàn toàn sụp đổ, Hoài Ninh Quân bỗng bước lên, quát khẽ một tiếng. +

Kiếm thế của gã thay đổi sự linh hoạt như long múa phượng bay trước đó, kiếm Thương Thủy vẽ một vòng tròn đầy đặn trên không trung. +

Nguyệt! +

Một vầng trăng sáng từ từ mọc lên trong bóng tối, ầm ầm rơi xuống! +

Ánh bạc chợt lóe, trong nháy mắt đã đi ngàn dặm… giống như nước biển bị giam cầm trong một vầng trăng tròn, vào khoảnh khắc trăng tròn vỡ tan, thủy triều gầm thét, cuộn lên ngàn vạn trượng tuyết, nhấn chìm Cừu Bạc Đăng, nhấn chìm con phố, nhấn chìm cả ảo trận. +

…………………… +

Trời đất quay cuồng. +

Tả Nguyệt Sinh chỉ cảm thấy mình bị hất lên cao rồi lại rơi xuống nặng nề, lưng đập vào phiến đá, đập đến mức hộc thẳng ra một ngụm máu. +

“Trận bị phá rồi! Trận bị phá rồi!” +

Trước mắt hắn ta tối sầm, nghe thấy Lục Tịnh bên cạnh vừa ho vừa lớn tiếng la hét. +

Trận bị phá rồi?! +

Tả Nguyệt Sinh không kịp lau vết máu đã chống đất bò dậy, nhưng trước mắt vẫn là một mảng tối đen, không nhìn thấy gì cả. Có người nhét một viên đan dược vào miệng hắn cực kỳ thô bạo, sau đó vỗ mạnh vào lưng hắn một cái. Tả Nguyệt Sinh lập tức hai mắt trợn tròn như chuông đồng, cố sống cố chết vươn dài cổ giống như rùa già nuốt ngọc, trong cổ họng phồng lên một cục rồi lại xẹp xuống. +

“Mẹ nhà ngươi, muốn giết ta à!” Tả Nguyệt Sinh chửi ầm lên. +

Đan dược vào bụng, tầm nhìn cuối cùng cũng rõ ràng trở lại. +

Hoàn Đàn quen thuộc xuất hiện trước mặt, nhưng so với trước khi rơi vào ảo trận, mọi thứ đều đã thay đổi. +

Bốn cột cửa linh ở bốn hướng đông tây nam bắc của Hoàn Đàn đều gãy, lụa trắng rơi xuống, các Chúc nữ Chúc sư đứng dưới cột đều ngã ra đất bất tỉnh, hồ bạc xung quanh Hoàn Đàn thì giống như ao sen bị bão táp tàn phá: những chiếc chén sứ men xanh vốn đứng thẳng tắp đã vỡ tan tành, nến thừa trôi nổi trên mặt nước, từng giọt lệ nến đỏ au như máu. +

Hơn thế nữa, hành lang và cầu dài của toàn bộ Thành Chúc Tư cũng đã bị hủy hoại năm sáu phần, sương mù tan biến, trên trời không mưa. +

Đây có lẽ là lần đầu tiên Nhụ Thành tạnh mưa. +

Tả Nguyệt Sinh chỉ cảm thấy đầu đau như có ngàn vạn cây kim đang châm, tuy đã uống đan dược nhưng trước mắt vẫn từng cơn choáng váng. Hắn biết đây là vì trước đó đã vào ảo trận. Giết địch trong ảo trận nhìn có vẻ không liên quan, nhưng thực chất cực kỳ hao tổn tâm thần, nếu bọn họ bị nhốt trong ảo trận lâu hơn một chút, e rằng dù không có công kích thực, chỉ dựa vào hư ảnh bào mòn cũng có thể mài chết tâm thần của bọn họ. +

Tả Nguyệt Sinh định thần lại, nén cơn đau đầu nhìn quanh. +

Chỉ thấy tên điên đáng chết Chu Tử Nhan kia xách kiếm đứng trên mặt nước xa xa, một đầu tóc dài còn bạc hơn cả Đào trưởng lão. Đào trưởng lão đứng đối diện cậu ta, trên áo bào màu xám cũng toàn là máu, hai người đối đầu nhau, không ai liếc mắt nhìn về phía bên này. +

Tả Nguyệt Sinh vốn tưởng là Đào trưởng lão đã phá ảo trận, nhưng nhìn tư thế thầy trò rút đao đối đầu, không chết không thôi này….. Đào trưởng lão trông không giống như còn dư sức để phá trận. +

Vậy thì chỉ có….. +

Hắn vui mừng, hớn hở quay đầu tìm người. +

“Cừu đại thiếu gia! Lão tử đã biết ngươi thiên hạ…” +

“Mẹ kiếp! Người đâu rồi!!!” +

Trong thủy các có mấy người nằm ngồi ngổn ngang, Lục Tịnh, Diệp Thương, hoà thượng Bất Độ, còn có Lâu Giang mặt trắng bệch như ma. +

Nhưng không có Cừu Bạc Đăng. +

“Không phải rơi xuống nước rồi chứ?” Lục Tịnh hoảng hốt nhìn xuống mặt hồ, “Cừu Bạc Đăng biết bơi không?” +

Trong lúc nói chuyện, trên một con phố không rõ tên trong thành, một vầng trăng sáng bừng lên, soi sáng nửa bầu trời. Ánh trăng trong nháy mắt quét qua cả Nhụ Thành, một luồng áp lực vô hình chợt đè nặng lên vai mọi người, Tả Nguyệt Sinh vừa đứng dậy còn chưa kịp kêu một tiếng đã quỳ xuống. +

Ngoài Đào trưởng lão và Chu Tử Nhan ra, không ai có thể đứng vững được nữa. +

Đào trưởng lão đang đối đầu với Chu Tử Nhan đột nhiên ngước mắt, nhìn về phía ánh trăng trải ra. +

“Con đã giao dịch với ai?” Đào trưởng lão nghiêm giọng hỏi. +

Chu Tử Nhan không đáp. +

Cậu ta không còn sức để nói nữa. +

…………………… +

Đuôi phượng dài và sắc bén của Bạch Phượng vẽ ra một vòng cung trăng đẹp đẽ thê lương trên không trung, nó xoay người thu cánh hóa thành một luồng sáng trong, ẩn vào trong kiếm Thương Thủy. Hoài Ninh Quân và Cừu Bạc Đăng đứng ở hai đầu phố Phan, xa xa đối diện nhau, gió thổi bay tay áo của họ. Những đốm lửa nhỏ li ti không ngừng rơi xuống sau lưng Cừu Bạc Đăng, tựa như một cơn mưa kết màn. +

Hoài Ninh Quân nói: “Ta không muốn giết ngươi.” +

Cừu Bạc Đăng không nói gì. +

Khí đen như mực nước trên vạt áo của y đã hoàn toàn biến mất, máu dọc theo thân Thái Nhất Kiếm sáng như tuyết chảy xuống, nhỏ vào vũng nước mưa đọng trên mặt đường, bắn lên một đóa hoa máu nhỏ. +

“Thượng kiếm trừ tà.” +

Cừu Bạc Đăng nhẹ giọng nói. +

Trong đạo pháp, kiếm vốn có ý nghĩa “công pháp cao thâm, trấn áp vạn tà”. +

Quân tử kiếm trấn tám phương, do đó khi tiên môn đối phó với yêu ma quỷ quái và kẻ nhập tà đạo thường thích dùng kiếm, trong đó thượng kiếm có thể định châu quận, có thể quét sạch chướng ngại. “Đông Châu Chí” có ghi Thái Ất Tông có kiếm cổ trấn sơn, vạn năm qua chưa từng xảy ra chuyện tà ma đoạt xá đệ tử trà trộn vào sơn môn vì Thái Nhất Kiếm là một thanh thượng kiếm “công pháp cao thâm, trấn áp vạn tà”. +

Kiếm Thương Thủy của Hoài Ninh Quân, rõ ràng cũng là một thanh “thượng kiếm”. +

Không giống như Thái Nhất rách nát từng bị hỏng, Thương Thủy là một thanh thượng kiếm nguyên vẹn không tổn hại. +

Lần giao thủ cuối cùng trước khi ảo trận sụp đổ, Hoài Ninh Quân dùng kiếm dẫn phượng linh vẽ một vầng trăng tròn trên không, khởi động uy năng nước xanh non sông, trấn minh uế của Thương Thủy. +

Cừu Bạc Đăng biết phải đỡ nhát kiếm đó như thế nào. +

…..Kiếm nâng ngang cổ tay, mũi kiếm hướng xuống, thân kiếm vung ngang từ trái sang phải, lực ở thân kiếm, khí thấu sống kiếm. Chặn lại rồi hóa kiếm quét một đường, xoay người chém sang phải. +

Nhưng y đã không đỡ được. +

—— Bởi vì toàn thân chướng khí mà y dựa vào, trước khi kiếm rơi xuống, đã bị kiếm quang hóa giải hết. +

Máu không ngừng nhỏ xuống, không ngừng bắn lên những đóa hoa nước. +

Cừu Bạc Đăng nhìn quanh một vòng, nhìn những con cá Xích Nhụ đang không ngừng rơi xuống. +

Chúng rơi vào bóng tối của mái hiên và chân cột, vảy lúc sáng lúc tối, vào khoảnh khắc Nhụ Thành tạnh mưa, cá Nhụ bị ép phải trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ đông. Nhưng nếu mưa tạnh lâu hơn nữa thì sẽ không phải chúng là ngủ đông, mà là chết hẳn. +

Như một đống lửa đã cháy hết. +

Nghiệp chướng bị hóa giải, cá Xích Nhụ ngủ đông. +

Y không còn gì để dựa vào nữa. +

“Ta không muốn cứ thế mất đi người duy nhất có thể thắng ta về kiếm thuật… bạn cũ à.” Hoài Ninh Quân thản nhiên nói. +

Vào khoảnh khắc cuối cùng gã đã thu lại kiếm thế, nếu không Cừu Bạc Đăng lúc này không thể nào đứng trên đường được. +

“Ta đã nói rồi, bây giờ ngươi không phải là đối thủ của ta.” +

Áo trắng của Hoài Ninh Quân hóa thành giáp bạc, khí tức bỗng tăng vọt —— lúc vừa đối trận với Cừu Bạc Đăng, gã thậm chí còn áp chế một phần tu vi… như là nương tay, cũng như là muốn sau nhiều năm lại cùng cố nhân giao thủ ngang tài ngang sức như ngày xưa. +

“Đưa chìa khóa cho ta, ngươi đi đi.” +

Cừu Bạc Đăng không nói gì. +

Y nhổ Thái Nhất Kiếm cắm trên đường lên. +

Y nhắm mắt lại, tay phải nắm chuôi kiếm, ngang kiếm trước ngực, tay trái từ từ nắm lấy thân kiếm, những ngón tay trắng bệch lần lượt ấn xuống. Lưỡi kiếm rách nát cắt vào da thịt, máu tươi lăn qua sắt lạnh nhưng không còn chảy xuống nữa mà từng chút một thấm vào thân kiếm. Y từ từ di chuyển tay trái, từ trái sang phải, dùng máu của chính mình để rửa thân Thái Nhất Kiếm. +

Động tác vô cùng kỳ lạ. +

Như một nghi thức cổ xưa. +

Một loại hiến tế. +

Sắc mặt Hoài Ninh Quân hơi thay đổi: “Ngươi không cần mạng nữa à?” +

Thân hình gã khẽ nhúc nhích, vô thức muốn ngăn cản Cừu Bạc Đăng. +

Cừu Bạc Đăng mở mắt ra. +

Đối diện với đôi đồng tử đen láy đó, bước chân của Hoài Ninh Quân dừng lại, trong phút chốc gã không phân biệt được người trước mắt còn nhớ mọi thứ hay đã quên. +

Vảy mệnh ở khóe mắt Cừu Bạc Đăng bùng cháy. +

Con phố dài lại một lần nữa bùng cháy. +

Từng con cá Xích Nhụ lại từ trong bóng tối hiện ra, bóng cá sau lưng Cừu Bạc Đăng đan xen ngang dọc, ánh sáng soi rọi muôn đời. Chúng tung tăng bơi lội, chúng rong chơi, chúng cùng Cừu Bạc Đăng toả ra màu đỏ thắm kinh tâm động phách nhất. +

“Ngươi điên rồi!” Giọng Hoài Ninh Quân nghẹn ngào. +

“Ta điên lâu rồi mà.” +

Cừu Bạc Đăng cười phá lên. +

Y quên cả sống quên cả chết, quên cả máu chảy cuồn cuộn, quên cả lưỡi đao lạnh lẽo đâm vào da thịt. +

Y chỉ cất tiếng cười lớn, như mơ như tỉnh như say. Ánh vảy đỏ trên gương mặt thanh sạch như tuyết của y lướt qua, loang lổ diễm lệ như một bức họa cổ. Từ trong vẻ diễm lệ đó lăn ra máu và lửa, đốt cháy những năm tháng trôi qua… trong những năm tháng cô lạnh đó, y đơn độc một mình. +

Linh ngẫu Nhược Mộc bỗng tự rơi ra từ tay áo của y. +

Phù văn khắc trên con rối bùng cháy, như thể có người đã khởi động bí thuật vượt quá phạm vi mà phù văn có thể chịu đựng. Vào khoảnh khắc nghi thức lấy máu lau kiếm sắp hoàn thành, gió lớn cuốn tới, con rối đón gió hóa thành một nam tử trẻ tuổi. +

Hắn vừa hiện thân, lập tức nắm lấy bàn tay đẫm máu của Cừu Bạc Đăng. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)