Chương 41

Editor: Trixie Lynn +
Cuộc gọi video lần nữa được kết nối, gương mặt xinh đẹp dường như không vương dấu vết thời gian của người mẹ hiện lên trên màn hình. Ánh mắt bà vô cùng dịu dàng, khóe môi cong nhẹ, trông có vẻ tâm trạng khá tốt. +
“Tri Hành.” Bà hỏi: “Có chuyện gì vậy?” +
Thương Tri Hành lặng lẽ nhìn bà, nhất thời không đáp lại. +
Tần Tử khẽ dao động ánh mắt, lên tiếng: +
“Bên con mới 1 giờ chiều thôi nhỉ, gặp chuyện gì cần mẹ giải quyết à?” +
“…Không có.” Thương Tri Hành gọi: “Mẹ.” +
“Cũng phải, từ trước đến giờ con luôn không cho mẹ can thiệp vào cuộc sống của con.” Tần Tử khẽ mỉm cười: “Vậy thì, “kịch bản” có vấn đề gì sao?” +
Thương Tri Hành im lặng trong chốc lát, rồi lại gọi: +
“Mẹ.” +
“Chuyện của Lâm Tuyết… là mẹ làm phải không?” Anh khẽ hạ mắt, nghiêm túc hỏi: “Tại sao?” +
“Sao vậy, con đang chất vấn mẹ đấy à?” Bà vén lọn tóc lòa xòa trước trán, vừa chỉnh trang trước gương vừa nói: “Sao con lại nghĩ là mẹ làm chứ? Còn Hứa Tường thì sao, cậu ta cũng có thể sao chép tài khoản của con mà.” +
“…” Thương Tri Hành nhắm mắt lại: “Mẹ chưa bao giờ trả lời thẳng câu hỏi của con.” +
Động tác chỉnh tóc của Tần Tử khựng lại trong giây lát. +
Thương Tri Hành: “Mẹ đã mang đến rất nhiều phiền phức, u ám, và cả nỗi đau không thể xua tan.” +
“Con vốn dĩ không hề quen biết Lâm Tuyết, vậy mà họ lại vì con mà phải chịu dày vò.” Thương Tri Hành khẽ cười: “Suốt 18 năm qua, con từng nghĩ mình không nên tồn tại trên đời này.” +
“…” Tần Tử hất mái tóc xoăn sóng lớn ra sau: “Con đang nói cái gì vậy?” +
Ánh mắt bà trở nên vô cùng sắc bén, lên tiếng chất vấn: +
“Những gì con có trên người, không chỉ thuộc về riêng mình con. Thương Tri Hành, con đang khiêu khích mẹ đấy à?” +
“Chuyện của Lâm Tuyết, cũng chỉ là vì một “kịch bản” mới mà thôi.” Bà nhìn thẳng vào mắt Thương Tri Hành, nói: “Con đã 19 tuổi rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu yêu đương. Mẹ tạo cho con một mở đầu giống như trong tiểu thuyết, không được sao?” +
“Ví dụ như bây giờ, chẳng phải chính vì con quen Lâm Tuyết rồi mới phát hiện có gì đó không ổn nên mới đến hỏi mẹ sao?” +
“Không.” Thương Tri Hành khẽ cười: “Mẹ nói sai rồi.” +
“…” Ánh mắt Tần Tử thoáng hiện vẻ không thể tin nổi, như bị khiêu khích: “Con nói cái gì?” +
“Khó hiểu lắm sao?” Thương Tri Hành lên tiếng: “Con không muốn tiếp tục sống như trước nữa. Đồng thời, con đã có người mình thích, mẹ không thể tiếp tục khống chế con nữa.” +
“Những rắc rối mẹ gây ra, con sẽ tự mình giải quyết. Công sức và tiền bạc mẹ đã bỏ ra, con sẽ chuyển lại vào tài khoản của mẹ. Những thứ còn lại, từ đây cắt đứt sạch sẽ.” +
“Thương Tri Hành!” Tần Tử lớn tiếng: “Con thật khiến mẹ thất vọng!” +
“Mẹ sẽ về nước, rồi nói chuyện rõ ràng với con.” Bà cố giữ bình tĩnh, nói: “Ngay từ ngày con được sinh ra, con đã không còn con đường nào khác để chọn. Đừng tiếp tục mơ mộng viển vông nữa.” +
“…” Thương Tri Hành khẽ mỉm cười ôn hòa, không đáp lại. +
Anh tắt cuộc gọi video, cắt đứt hình ảnh gương mặt méo mó của mẹ mình. +
Trong lòng không hề có lấy một chút khoái cảm. Nhưng nói là mờ mịt thì cũng không hẳn. +
“Ting.” +
Z1X: 【Đang làm gì vậy?】 +
Một lát sau, Trì Túc trả lời: +
Kitten: 【Đang bận nha!】 +
Kitten: 【Đàn anh có chuyện gì không ạ?】 +
Z1X: 【Không có.】 +
Z1X: 【Em cứ bận đi, lát nữa nói sau.】 +
“Ồ…” +
Trì Túc tắt màn hình, ánh mắt có chút khó hiểu. +
Nhưng hôm nay trong quán có rất nhiều đơn, cậu không thể nghĩ thêm nữa, rất nhanh đã ném chuyện đó ra sau đầu. +
… +
Đến khi xong việc thì đã là chuyện của 1 tiếng sau. +
Trì Túc chống cằm, ngồi trong khu làm việc, chăm chú nhìn hai vị khách đang ngồi ở sảnh. +
Lâm Tuyết và một nam sinh viên đại học xa lạ. +
Phương Tuệ đóng gói xong đơn cuối cùng, thấy cậu vẫn giữ vẻ dò xét như vậy, liền bước tới khẽ vỗ Trì Túc: +
“Nhìn vậy hơi thất lễ đấy nhé, coi chừng bị khách khiếu nại đó.” +
“…” Trì Túc thu hồi ánh mắt, lo lắng nói: “Tớ sợ cô ấy bị lừa.” +
“Không đâu, người kia ngửi… thấy rất lương thiện mà.” +
“Ồ.” Trì Túc mím môi, Thương Tri Hành ngửi… cũng rất lương thiện đó thôi, nhưng vẫn lừa người khác. +
Cậu vẫn không yên tâm, lại nhìn sang. +
Lâm Tuyết trông có vẻ ngượng ngùng: +
“Cậu…” +
Nam sinh kia lại đỏ mặt trước: +
“Tôi…” +
“Wow.” Trì Túc mở to mắt. +
Bởi chỉ trong một khoảnh khắc, mặt nam sinh đã đỏ bừng như quả táo. +
Lâm Tuyết có chút xấu hổ, cầm cà phê lên uống, nam sinh cũng làm theo, nhưng lại bị sặc, thân hình cao 1m8 khẽ run lên, quay đầu sang một bên với vẻ tuyệt vọng. +
“…” +
Trì Túc thu hồi ánh mắt. +
Nam sinh này trông còn ngốc hơn cả Thương Tri Hành, chắc không lừa được Lâm Tuyết đâu. +
Trì Túc mở màn hình, gửi tin nhắn. +
Kitten: 【Đàn anh.】 +
Kitten: 【Em quay lại rồi nè, mình nói chuyện gì đây!】 +
Z1X: 【Lát nữa.】 +
Z1X: 【Tôi có việc phải ra ngoài.】 +
“Ồ.” Trì Túc tìm một chiếc ghế gỗ ngồi xuống, hỏi: “Anh đi đâu vậy?” +
“Trại tạm giam.” +
“…” Trì Túc khựng lại, hỏi: “Vì chuyện của Hứa Tường à?” +
“Ừ.” Giọng Thương Tri Hành trong tin nhắn thoại nghe như đang mở cửa xe, đến khi ngồi vào rồi mới nói tiếp: “Bố mẹ của Hứa Tường đã đến thành phố C rồi, theo quy định pháp luật thì hiện giờ chưa thể gặp mặt.” +
“Nhưng họ không chịu rời đi, đã khóc lóc ầm ĩ nửa ngày rồi.” Thương Tri Hành giải thích: “Bây giờ họ nhờ tôi qua một chuyến, dẫn theo luật sư. Tôi qua xem thử, theo đúng quy định thì giúp họ truyền lại vài lời chắc cũng không khó.” +
“…” Trì Túc lo lắng nói: “Phiền phức vậy sao.” +
Cậu nằm úp lên ghế gỗ, má ép xuống lộ ra chút thịt mềm, lên tiếng: +
“Họ sẽ không bắt nạt anh chứ?” +
“…Chắc là không đâu?” Thương Tri Hành khẽ cười: “Đâu có ai bảo vệ tôi đâu.” +
Tim Trì Túc thắt lại, có chút chua xót: +
“Anh có thể tìm bạn mình mà.” +
“Được sao?” +
“Ừ!” +
“Tôi đang lái xe, tới ngay đây.” +
Trì Túc tắt màn hình, lúc đứng dậy thì thấy Lâm Tuyết đang chậm rãi nếm món tráng miệng, trông rất vui vẻ. Cậu cũng bất giác vui theo, rồi lại chạm phải ánh nhìn của Thương Tri Hành đang đẩy cửa bước vào. +
“…” +
“Trì Túc.” Thương Tri Hành hỏi: “Cậu có rảnh không?” +
Trì Túc khựng lại, nhất thời không biết nên nói gì. Nhưng thấy Thương Tri Hành bước tới, từng bước như được phóng đại vô hạn trong tầm mắt cậu, cho đến khi anh đột nhiên dừng lại trước mặt Lâm Tuyết, khẽ nhíu mày. +
“Xin lỗi, có thể kết bạn WeChat không?” Thương Tri Hành hỏi: “Tôi có việc muốn nói với cô.” +
Lâm Tuyết ngẩng mặt lên, lúng túng không yên. +
Trì Túc bước lên: +
“Thương Tri Hành.” +
Thương Tri Hành nắm lấy tay cậu: +
“Tôi đây.” +
“Tôi rảnh, đi đâu?” Trì Túc muốn kéo anh ra ngoài, nhưng Thương Tri Hành vẫn đứng yên. +
“Đợi chút.” +
“…” +
Lâm Tuyết gật đầu: +
“Được.” +
Cô ấy mở điện thoại, đưa mã QR ra, sau khi quét xong, Trì Túc thấy Lâm Tuyết nhìn vào ảnh đại diện và tên hiển thị, bỗng chốc mắt đỏ lên, đưa tay che miệng. +
“Anh…” +
Thương Tri Hành: “Lúc khác nói.” +
Anh nắm tay Trì Túc, kéo cậu ra ngoài. +
Trì Túc có chút không vui: +
“Anh làm gì vậy… cô ấy vốn đang vui vẻ với bạn mà.” +
Thương Tri Hành mở cửa xe, hỏi: +
“Cái gì?” +
Anh quay đầu lại: +
“Cô ấy gặp tôi thì không vui sao?” +
“…Có mắt là nhìn ra mà.” Cậu lên xe xong, liền tò mò hỏi: “Anh đột nhiên kết bạn với Lâm Tuyết làm gì vậy?” +
“Có chút việc.” Thương Tri Hành giúp cậu thắt dây an toàn, làm xong lại không rời đi ngay, mà chống hai tay hai bên người Trì Túc, bao trùm cậu trong không gian của mình. +
“…” Trì Túc nhìn vào mắt anh, tim đập loạn xạ: “Thương…” +
Thương Tri Hành: “Trì Túc, nếu cậu hiểu lầm một người, đến khi biết sự thật rồi sẽ làm gì?” +
“…” Trì Túc mở to mắt: “Tôi sẽ không hiểu lầm người khác đâu!” +
Thương Tri Hành khẽ cười: +
“Chưa chắc. Nếu thật sự có thì sao, cậu sẽ xử lý thế nào?” +
“…” Trì Túc đẩy Thương Tri Hành ra: “Sao tôi phải nói chứ. Anh đi đâu?” +
Thương Tri Hành: “Trại tạm giam.” +
Anh không hỏi thêm nữa, quay lại ghế lái phía trước. Trì Túc ngồi phía sau, trong lòng nhất thời có chút bất an. +
Âm nhạc vang lên trong xe, Trì Túc liếc thấy tên bài hát 《Quả Mọng》, giai điệu khá dịu dàng, nhưng trong lòng cậu vẫn không thể thả lỏng. +
Một lúc sau, cậu nói: +
“Tôi sẽ rất áy náy, không dám gặp lại người mà mình đã hiểu lầm.” +
Chiếc xe đột ngột dừng lại, Thương Tri Hành đạp phanh, nhìn đèn đỏ phía trước, nói: +
“Nghe không giống phong cách của cậu lắm.” +
“Tôi cũng thấy vậy.” Tim cậu không ngừng đập, vang dội đến mức khiến đầu óc cũng trở nên rối loạn: “Thật ra… cũng còn tùy người nữa.” +
Thương Tri Hành nghe thấy: +
“Ừm.” +
“Trì Túc, cậu rất hoàn hảo. Vì vậy, tôi không tin cậu sẽ né tránh sai lầm, mà không dám đối diện.” Thương Tri Hành lên tiếng: “Cho dù có những lúc, chuyện đó không hẳn là lỗi của cậu.” +
“…” Trì Túc hỏi: “Anh đang ám chỉ điều gì?” +
“Không có gì.” Thương Tri Hành lại lái xe, đáp: “Lát nữa cẩn thận một chút, cứ đứng sau lưng tôi.” +
“Ồ.” +
Chiếc xe nhanh chóng chạy đến trại tạm giam, dừng trước cổng lớn. +
Vừa bước xuống, đã nghe thấy tiếng chửi mắng chói tai. Thương Tri Hành kéo Trì Túc ra sau lưng mình, nhìn sang vị luật sư vừa xuống từ một chiếc xe khác. +
“Bảo họ bình tĩnh lại.” Thương Tri Hành lên tiếng. +
“Ồ.” +
“Cậu không được đi.” Trì Túc bị kéo lại, Thương Tri Hành nói: “Ngốc.” +
“…” +
Trì Túc chỉ cảm thấy đầu óc rối như tơ vò. +
Luật sư cố gắng trao đổi với bố mẹ Hứa Tường, nhưng cảm xúc của họ vô cùng kích động, thậm chí có xu hướng muốn động tay động chân. +
Trì Túc hoàn hồn lại: +
“Họ…” +
Bố mẹ Hứa Tường theo tiếng nhìn về phía họ, trợn to mắt, vậy mà không nói lời nào đã nhào tới, định xông lên cào cấu! +
Nhưng ngay lập tức đã bị ngăn lại. +
Người đàn ông ngoài 50 tuổi gào mắng: +
“Đồ trời đánh, mày chết không được tử tế! Mau thả Hứa Tường ra!” +
Người phụ nữ trung niên tuyệt vọng khóc lóc: +
“Con trai tôi ơi! Các người có quyền có thế thì ghê gớm lắm sao, lại đi ức hiếp một đứa nhỏ hiền lành!” +
Thương Tri Hành mặt không biểu cảm, vị luật sư bước lên: +
“Tôi có thể giúp hai người…” +
“Bốp!” Luật sư né rất nhanh, nhưng vẫn bị tát trúng xương quai xanh, lập tức đỏ lên một mảng. +
“Hai người…” Hai người kia vẫn tiếp tục chửi mắng, Trì Túc có chút không vui: “Làm cái gì vậy chứ.” +
Người phụ nữ trung niên lập tức quay sang cậu: +
“Cậu nói gì!” +
Thương Tri Hành: “Không cần nói lý với họ.” +
Trì Túc gật đầu, nhưng vẫn lên tiếng: +
“Rõ ràng là Hứa Tường tự mình làm sai, sao lại đi trách anh chứ…” +
Thương Tri Hành khẽ cười: +
“Đang bênh vực cho tôi à?” +
“Không.” +
“Họ hiểu lầm anh.” Trì Túc cúi đầu, nói: “Anh trước giờ đâu có ỷ thế hiếp người.” +
Bố mẹ Hứa Tường vẫn tiếp tục chửi rủa, lời lẽ khó nghe. Có lẽ vì không ai để ý, họ lại tuyệt vọng khóc lóc, nói rằng Hứa Tường là con cả, rất hiếu thảo. +
“Nó còn có em trai, em gái đang chờ đi học nữa.” +
Luật sư hỏi: +
“Tôi mang lời này vào nói giúp được không?” +
Thương Tri Hành: “Ừm.” +
Anh nghiêng đầu, nhìn vào mắt Trì Túc, hỏi: +
“Còn bây giờ thì sao?” +
“Không.” Trì Túc lắc đầu: “Không tính là ỷ thế hiếp người.” +
Thương Tri Hành khẽ cười: +
“Thật ra Hứa Tường cũng rất đáng thương.” +
Trì Túc mở to mắt, không thèm để ý anh, chui lên ghế sau xe. +
“Nhưng tôi không thương hại cậu ta.” Thương Tri Hành nói: “Trì Túc, cậu cũng vậy. Dù có thương hại, thì vẫn sẽ đi làm một việc nào đó, chứ không thay đổi mục đích.” +
“…” +
Trì Túc: “Anh thật kỳ lạ.” +
“Anh đang ám chỉ cái gì vậy, tôi không hiểu.” +
Thương Tri Hành: “Tôi muốn mời cậu đi ăn, giờ hiểu chưa?” +
“Còn nữa, kết bạn WeChat đi. Không được từ chối tôi nữa.” +
———————————————— +
Mèo nhỏ: Trong lòng tôi có một suy đoán mơ hồ, nhưng trước khi “sen” thú nhận, tôi sẽ không đi theo ai, cũng không tin bất kỳ ai đâu! +
… +
Hứa Tường ở trong trại tạm giam nghe được câu đó, chắc chỉ hận không thể ở luôn trong đó [Chắp tay][Chắp tay] +



bà mẹ kinh dị vl
Câm nín với bà mẹ luôn
Nhà này bênh con vậy trr
Ôi trời