Chương 42

Editor: Trixie Lynn +
“…” +
Trì Túc ngồi đờ đẫn ở ghế sau xe, người cứng đơ như khúc gỗ. +
Đôi mắt cậu mở to tròn, nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Đợi đến khi hoàn toàn hiểu được yêu cầu trong lời của Thương Tri Hành, cậu lập tức ngồi thẳng lưng, cả người trở nên vô cùng cứng ngắc. +
“Tôi…” +
Thương Tri Hành mở điện thoại, đưa mã QR ra trước mặt cậu. +
Trì Túc cúi đầu, hai ngón tay xoắn vào nhau: +
“Tôi không mang…” +
“Không sao.” Thương Tri Hành không để cậu nói hết đã lên tiếng: “Nickname, số điện thoại hay ID, WeChat đều tìm được.” +
“…” +
Trì Túc mở to mắt, có chút luống cuống nhìn Thương Tri Hành. Môi cậu khẽ mấp máy hai lần, cuối cùng vẫn không đáp lại. +
Thương Tri Hành hỏi: +
“Không được sao?” +
Trì Túc ngoan ngoãn lắc đầu. +
Thương Tri Hành tắt màn hình, không quay lên ghế trước mà lại chen vào ghế sau, tiện tay đóng cửa xe lại. Trong chớp mắt, không gian trở nên chật hẹp vô cùng. Trì Túc muốn né sang phía bên kia, nhưng lại bị anh giữ lấy eo kéo trở lại. +
Trì Túc đối diện với ánh mắt của Thương Tri Hành, có chút bất an mà tránh đi: +
“Anh làm gì vậy…” +
“Trì Túc.” Thương Tri Hành khẽ cười hỏi: “Cậu đang giấu tôi chuyện gì vậy?” +
“Chỉ là một tài khoản WeChat thôi, vậy mà hết lần này đến lần khác trì hoãn.” Anh chậm rãi nói: “Để tôi đoán thử nhé… trong danh bạ của cậu có tôi à?” +
Trì Túc không khống chế được mà khẽ run lên. +
Cậu buộc phải đối diện với ánh mắt của Thương Tri Hành: +
“Không có.” +
Thương Tri Hành lại nói: +
“Cũng có thể là tôi có mối quan hệ rất thân mật với người nào đó… nên không tiện kết bạn, sợ bị phát hiện.” +
“Nhưng tôi đâu có bạn nào thân mật đến vậy.” Thương Tri Hành có vẻ hơi phiền não, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên Trì Túc: “Không… cũng có một “cô gái” miễn cưỡng tính là vậy.” +
“Thương Tri Hành…” Trì Túc mở to mắt. “Sự thật” sắp bị nói toạc ra khiến đầu óc cậu ong ong: “Anh…” +
Cậu túm lấy cổ áo Thương Tri Hành, nhưng cánh tay đang quấn bên eo cậu lúc này lại siết chặt hơn. +
Trì Túc bị ép sát vào người Thương Tri Hành, ngẩng đầu lên, khó khăn lắm mới mở miệng được: +
“Anh có phải… đã biết tôi là ai rồi không?” +
Thương Tri Hành chăm chú nhìn cậu, hỏi: +
“Là ai?” +
Anh khẽ cười một tiếng: +
“Tôi vừa nãy chỉ nói đùa thôi, hóa ra thật sự có chuyện mờ ám.” +
“Trì Túc.” Thương Tri Hành nói: “Là ai vậy?” +
“…” +
Trì Túc hoảng hốt đưa tay sờ lên đỉnh đầu, tai mèo không hề lộ ra. Cậu cố trấn tĩnh lại, nhưng trong lòng cậu vẫn dậy sóng cuồng loạn. +
“…Tôi.” Trì Túc mím môi, ngước mắt nhìn Thương Tri Hành, muốn xác nhận xem anh có thật sự chỉ đang đùa hay không. +
Ánh mắt Thương Tri Hành bình thản, trông như hoàn toàn không phát hiện ra điều gì. Nhưng Trì Túc không dám lơ là, cậu buông tay khỏi cổ áo anh, đầu ngón tay run rẩy giấu ra sau lưng, rồi chậm rãi lắc đầu. +
“Không có.” Trì Túc nói: “Tôi cũng đang nói đùa thôi.” +
Cậu cúi đầu, quay mặt đi. Chỉ khi trong tầm mắt không còn bóng dáng Thương Tri Hành nữa, cậu mới lên tiếng: +
“Điện thoại tôi mấy hôm trước bị rơi hỏng rồi, nên không thể thêm anh.” +
Dù lời nói dối vụng về đến mức nào, Trì Túc vẫn cố nói tiếp: +
“Sim cũng phải làm lại.” +
“Ồ.” Thương Tri Hành khẽ cười: “Thật sao?” +
Trì Túc gật đầu. +
Thương Tri Hành vòng tay ôm lấy cậu, hỏi: +
“Chưa mua cái mới à?” +
“…Chưa.” +
Thương Tri Hành mở điện thoại, vào WeChat. Trì Túc nghiêng đầu nhìn sang, mục ghim trước đây là “mother” đã bị bỏ xuống, thay vào đó là Kitten, với một tấm ảnh đại diện nụ cười khiến người ta rợn người nằm chình ình ở đó. +
“…” +
Ban đầu Thương Tri Hành định lướt xuống. Trì Túc vô thức thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó thấy ngón tay anh khựng lại, rồi quay về chỗ Kitten. +
! +
Trì Túc cứng người, không quay đầu lại, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của Thương Tri Hành dịu dàng đến mức khác thường. +
“Trì Túc.” +
“Hả!” +
Trì Túc giật mình, quay đầu lại, đối diện với đôi mắt mang ý cười của Thương Tri Hành. +
“…” +
“Người đó và cậu, đối với tôi đều vô cùng quan trọng.” Trì Túc sững lại, nghe anh tiếp tục nói: “Có lúc tôi cảm thấy hai người giống như là cùng một người, đều vô cùng lương thiện, ngây thơ.” +
“Nhưng đáng tiếc, vẫn không giống nhau.” Thương Tri Hành hơi phiền não nói: “Cậu lại có chút khoảng cách với tôi.” +
“Thương Tri Hành…” Thấy Thương Tri Hành còn định nói tiếp, Trì Túc đưa tay bịt môi anh lại, lắc đầu: “Đừng nói nữa.” +
Ánh mắt cậu có chút luống cuống: +
“Có chuyện gì thì nói thẳng ra đi, đừng thăm dò tôi.” +
“…Tôi không thăm dò cậu.” +
Trì Túc rời khỏi người anh: +
“Không, rốt cuộc anh muốn hỏi cái gì?” +
Nói thẳng ra đi, đừng kéo dài nữa. +
Cậu hiểu rõ, bây giờ chỉ có hai khả năng. Hoặc là Thương Tri Hành đang nghi ngờ cậu chính là Kitten, hoặc là anh đã xác nhận rồi, chỉ là đang trêu cậu mà thôi. +
Nhưng Thương Tri Hành lại không chịu nói ra, Trì Túc cũng không thể tự mình vạch trần. Trong lòng cậu giằng xé đến khó chịu, đúng lúc nghe “Ting” một tiếng, cậu nghiêng mắt nhìn, một khoản tiền năm chữ số vừa được chuyển đi. +
“Anh…” +
Thương Tri Hành đối diện ánh mắt của Trì Túc, khẽ cười: +
“Mua cho cậu một cái điện thoại mới.” +
“Không cần!” Trì Túc mở to mắt, nghiêng người về phía trước: “Bây giờ vẫn hủy được, đừng mua.” +
Thương Tri Hành: “Tại sao không mua?” +
Trì Túc nhìn anh như không thể hiểu nổi: +
“Anh có thể tự mua cho mình mà! Đừng lo cho tôi, vừa tốn tiền, mà tôi nhận thì ra thể thống gì chứ.” +
Thương Tri Hành khẽ cười: +
“Sao lại không thể nhận? Cậu đối với tôi rất quan trọng.” +
Anh mở cửa xe. Trì Túc định đi theo để khuyên thêm vài câu, nhưng thấy Thương Tri Hành quay đầu lại, nói: +
“Tôi lái xe, đừng dính người quá.” +
“…” Trì Túc đành ngồi trở lại, vẻ mặt ngơ ngác. +
Thương Tri Hành lên ghế trước: +
“Hơn nữa, tôi mua cho cậu cũng có điều kiện.” +
“Gì cơ?” +
Thương Tri Hành đạp ga, nói: +
“Chỉ thêm mỗi mình tôi thôi, không, chỉ cần người đầu tiên cậu thêm là tôi là được.” +
“…” +
Trì Túc không biết đáp lại thế nào. +
Thương Tri Hành hỏi: +
“Được không?” +
“…Anh đã mua rồi.” Trì Túc xoắn ngón tay: “Đương nhiên phải nghe theo anh.” +
Thương Tri Hành khẽ cười, nghe có vẻ bất lực. +
“Ừm, lấy máy xong thì chúng ta đi ăn lẩu, trời lạnh thế này ăn cái đó là hợp nhất.” +
“Ồ…” Trì Túc gật đầu, không có ý kiến. +
Đến cửa hàng, Thương Tri Hành nhận chiếc điện thoại mới đã mua, rồi cùng Trì Túc sóng vai đi về phía phố ẩm thực. +
Trì Túc có chút do dự: +
“Hay là…” +
Thương Tri Hành: “Giờ cậu thêm tôi luôn à?” +
Trì Túc dừng lại lời định nói, đáp: +
“Về làm lại sim mới rồi tôi sẽ thêm anh.” +
“Ừm.” Thương Tri Hành nói: “Tôi phải là người đầu tiên, cậu đã hứa với tôi rồi.” +
Trì Túc gật đầu, có chút thất thần. +
Hai người đi bộ một đoạn về phía phố ẩm thực, dù không phải cuối tuần nhưng dòng người vẫn đông đúc. +
Có chút chen chúc, Thương Tri Hành nắm lấy đầu ngón tay của Trì Túc. +
“…” +
Trì Túc cúi đầu, không hề ngăn lại. +
“Thương Tri Hành.” +
“Ừ, có chuyện gì muốn nói sao?” +
Trì Túc hỏi: +
“Anh đối với người khác… lúc nào cũng tốt như vậy sao?” +
Thương Tri Hành sững lại, rồi khẽ cười: +
“Cậu thấy thế nào?” +
Ánh mắt Trì Túc có chút lơ đãng. Nghe anh hỏi xong, cậu ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Thương Tri Hành: +
“Tôi thấy… anh trước giờ không phải là người xấu.” +
“…” Thương Tri Hành nói: “Trước đây cậu nghĩ tôi “xấu” à? Tại sao, giữa chúng ta có hiểu lầm gì sao?” +
Trì Túc lắc đầu. +
Thương Tri Hành khẽ cười: +
“Được thôi. Vậy bây giờ thì sao, cậu nhìn nhận tôi thế nào?” +
Trì Túc do dự một chút, bất lực nói: +
“Anh đối với tôi rất tốt, tôi…” +
Thương Tri Hành ngắt lời: +
“Vậy là đáng rồi.” +
Anh không còn chỉ nắm đầu ngón tay của Trì Túc nữa, mà dần dần trượt lên, cho đến khi bao trọn cả bàn tay cậu trong lòng bàn tay mình mới dừng lại. +
“Trì Túc, tôi rất vui.” Thương Tri Hành lên tiếng: “Tôi chỉ cần sự công nhận của cậu thôi.” +
“…” +
Trì Túc ngây người nhìn anh. +
Thương Tri Hành khẽ cười, nhẹ nhàng vuốt má Trì Túc: +
“Bên ngoài lạnh, vào trong quán đi.” +
… +
8 giờ tối, Trì Túc về đến nhà. +
Việc đầu tiên cậu làm là nằm vật ra giường, lăn qua lăn lại, rồi dùng đuôi quấn lấy cơ thể mà ngẩn ngơ. +
“…” +
Vốn dĩ là muốn để Thương Tri Hành nếm trải nỗi đau bị lừa trong tình yêu qua mạng, ai ngờ lại khiến anh nếm được vị ngọt. +
Trì Túc có chút phiền não, mím môi, mái tóc dài rũ xuống gò má phớt hồng, trông hơi rối bời. +
Cậu… +
Hơn nữa, cậu thật sự không nỡ đi đến bước cuối cùng. +
Trong chốc lát, Trì Túc vừa mong chuyện của Lâm Tuyết chỉ là hiểu lầm, lại vừa sợ rằng nếu đúng là hiểu lầm, thì những hành động và sự trả giá của cậu cũng không thể khiến Thương Tri Hành tha thứ. +
“Ưm…” +
Trì Túc nghiêng đầu, nhìn thấy chiếc hộp trên gối. Bên trong là chiếc điện thoại mới trị giá năm con số, nhưng cậu lại không dám mở ra, món quà ấy nặng nề đến mức khiến cậu không dám chạm vào. +
Cậu lật người lại, nằm nhìn trần nhà một lúc, rồi định đi tắm, sau đó ngủ luôn. +
Cậu về lúc 8 giờ, nằm ì trên giường thêm một lúc mới đi tắm, đến khi ra ngoài thì đã 9 giờ 20. +
Trì Túc sấy khô tóc, vẫn thấy trong lòng bứt rứt, liền bước ra ban công. Dưới bầu trời đêm đen kịt, cơn gió lạnh buốt không ngừng thổi qua. Đột nhiên, cậu thoáng thấy một điểm sáng lấp lóe dưới lầu. +
“…” +
Trì Túc dụi mắt, Thương Tri Hành… ở dưới đó sao? +
Nếu cậu không phải là nhìn nhầm. +
Tuyết rơi lất phất từng bông lớn, chỉ cần chạm nhẹ là tan ngay. Trì Túc quay người lại, dùng tốc độ nhanh nhất trong đời tạo một tài khoản mới, rồi kết bạn với Thương Tri Hành. +
Cis: 【Anh đang ở dưới lầu à?】 +
Cis: 【Mau về đi, trời đang có tuyết.】 +
“Ting.” +
Z1X: 【Đợi thêm một chút nữa.】 +
Thương Tri Hành hỏi: “Trì Túc, người đầu tiên cậu thêm… là tôi sao?” +
Trì Túc sững lại, quay đầu, nhìn về phía điểm sáng lấp ló kia. Trong ánh sáng mờ nhạt ấy, Thương Tri Hành ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của cậu. Dù không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng trong màn đêm anh lại không hề khiến người ta thấy nguy hiểm, ngược lại còn rất dịu dàng. +
“Phải.” +
Trì Túc xỏ giày, mở cửa rồi chạy xuống lầu. +
Cậu ở tầng 5, rõ ràng không cao, nhưng con đường đi xuống lúc này lại dài như không có điểm cuối. Mãi đến khi ra khỏi cửa khu nhà, luồng lạnh ập đến bao trùm lấy cơ thể, cậu mới chợt tỉnh lại. +
“Thương Tri Hành.” +
Trì Túc bước nhanh về phía trước. Thấy Thương Tri Hành cũng rõ ràng sững lại, môi anh khẽ mấp máy, thoáng hiện khẩu hình chữ “K”, rồi mới gọi: +
“Trì Túc.” +
Trì Túc đứng trước mặt Thương Tri Hành, ngẩng đầu hỏi: +
“Sao anh không về?” +
Thương Tri Hành đáp: +
“Chỉ đứng một lúc thôi, muốn nhìn cậu thêm chút nữa.” +
“…” +
“Lỡ như tôi không nhìn thấy anh, mà tôi cũng không xuống thì sao?” +
Trì Túc có chút lạnh. Cậu xuống quá vội, thực sự là vì việc Thương Tri Hành đứng dưới lầu giữa trời đông giá rét suốt cả tiếng đã khiến cậu không chịu nổi. +
“Không sao.” Thương Tri Hành lên tiếng: “Tôi không cần cậu phải đáp lại.” +
Nhưng anh lại lấy chiếc khăn choàng màu trắng ra, quàng lên cổ Trì Túc: +
“Coi chừng cảm lạnh.” +
Trì Túc: “Vậy còn anh?” +
Thương Tri Hành khẽ cười, ôm cậu vào lòng. +
“Tôi có cậu rồi.” +
“Đưa cậu về xong, tôi có chút không nỡ, nên đứng lại một lát.” Thương Tri Hành giải thích: “Đừng lo, cũng không cần đáp lại.” +
“…” +
Giữa hai người có một khoảnh khắc im lặng. +
Một lúc sau, Trì Túc lên tiếng: +
“Thương Tri Hành.” +
“Giáng Sinh sắp đến rồi.” +
“Ừm.” +
Trì Túc không cười, hỏi: +
“Anh có muốn lên nhà tôi không?” +
“Tôi mua trà mới rồi.” +
———————————————— +
Kiểu “con sen” nhìn có vẻ thật thà thế này mới là người có tâm cơ nhất đó! [Haha] Vừa mới nói không cần đáp lại, giây sau đã đứng giữa trời tuyết ép mèo nhỏ phải lựa chọn rồi [Haha] +
Thân phận Kitten sắp lộ rồi! +



ảnh tâm cơ chỉ toàn đánh vào tấm lòng của mèo nhỏ thoi
Ảnh tâm cơ quá z tr
Mùi trà nồng quá =))
Sao ảnh tâm cơ vậy trrr
Ảnh tâm cơ lợi dụng bé meo meo mềm lòng 🤭