Skip to main content

Chương 41: Linh Hồn vĩnh tồn – 2

dathaiPiter

Con đường từ trấn nhỏ dành cho Anh Hùng ở Thành Động Vật đến Thành Linh Hồn cũng không dài lắm. +

Nhưng đường xá ngắn ngủi này lại khiến nhóm bốn người Mã Lễ Ngạo cảm nhận được bầu không khí hoàn toàn khác với khi đi đến Thành Động Vật Điên Cuồng… +

Tuy hai bên con đường không lớn cho lắm này cũng có cây cối hoa cỏ, nhưng số lượng ít hơn rất nhiều so với con đường đi về phía Thành Động Vật. Hơn nữa, thực vật ở đây khác xa với thực vật trên Địa Cầu mà bọn họ biết, bất kể là độ to nhỏ, màu sắc hay là hình dáng đều có cảm giác kỳ ảo quỷ quái. +

Nhưng đó không phải điểm mà Mã Lễ Ngạo để ý nhất. Điều khiến anh cảm thấy không ổn, bất an chính là bọn họ đã đi theo con đường này nửa tiếng đồng hồ, nhưng lại không nhìn thấy bất cứ động vật nào tung tăng nhảy nhót xuất hiện. +

Tuy bọn họ đã mua đủ thức ăn ở trấn nhỏ Anh Hùng, bản thân anh có Linh lực cũng vẽ ra được rất nhiều thức ăn, không bị điều này kiềm chế. Nhưng trong rừng mà không có bất cứ động vật nào tồn tại thì thấy thế nào cũng rất kỳ quái. +

Ngay cả Vương Khiếu Hổ có thần kinh thô nhất cũng không nhịn được mà chà chà cánh tay: “Đại ca, sao đột nhiên em thấy lạnh nổi da gà thế? Hình như có chỗ nào sai sai ấy nhỉ? Chẳng lẽ là do đám thực vật đó trông kỳ quái quá ạ?” +

Văn minh Thực Vật lập tức spam một đống bình luận 【Ha hả】 và 【Các ngươi mới quái, cả nhà các ngươi đều quái!】 +

Lúc này, giọng Trương Mãnh trầm xuống: “Khu vực hoang dã lại không có vật sống, từ góc độ tuần hoàn sinh thái mà nói thì không khoa học.” +

Vương Khiếu Hổ nghe nói như thế thì trợn tròn mắt, sau đó nhìn quanh bốn phía, mặt trắng bệch: “Đúng là không có một con động vật nào hết!” +

Dù sao, bất kể là trên đường đi đến Thành Máy Móc hay Thành Động Vật đều có thể bắt được động vật hoang dã làm thức ăn. Cậu chàng vốn cho rằng sau này đi đến vùng ngoại ô thành phố nào cũng sẽ như thế, nhưng bây giờ cậu mới hiểu được, không phải vùng ngoại ô của các thành phố đều giống nhau. +

Ví dụ như Thành Linh Hồn mà bọn họ đang đi đến này, trên đường đi chỉ có cảm giác âm trầm lặng lẽ. +

Lúc này, đột nhiên Mã Lễ Ngạo ngẩng đầu nhìn quanh, anh cau mày, khẽ nói: “…Có sương mù.” +

Ngay khi anh vừa dứt lời, phía trước con đường bắt đầu xuất hiện sương trắng từ nhạt đến đậm, những sương trắng này dần tụ lại, bao phủ cả con đường phía trước và tòa thành trắng to lớn mà bọn họ có thể thấy lờ mờ. +

Thành trắng chìm trong làn sương trắng, nhìn ra bốn phía, mọi thứ đều mơ hồ như ẩn như hiện, khiến người ta có cảm giác như đang lạc vào địa ngục trắng. +

Mã Lễ Ngạo nhíu mày: “…Bây giờ anh không thích màu trắng cho lắm.” +

Kim Xán Xán vô thức áp sát Mã Lễ Ngạo, Vương Khiếu Hổ và Trương Mãnh, sắc mặt cô còn hoảng hốt hơn ba người kia. +

“Anh tiểu Mã, chúng ta đi sát vào nhau đi, tuyệt đối đừng để lạc trong sương mù này. Em từng thấy tình huống thế này trong một buổi livestream rồi, lần đó… đội Anh Hùng tinh anh của nước mình, còn chưa vào thành thì đã lần lượt bị “màn hình đen” rồi.” +

“Đội mười người, cuối cùng chỉ có ba người đến được cổng thành, rồi sau đó vào thành.” +

Kim Xán Xán nói đến cuối giọng đã mang bắt đầu run run, Mã Lễ Ngạo nghe xong trầm ngâm một lát, liền bắt đầu lục ba lô. +

Cái ba lô này là loại ba lô không gian cải tiến mà Mã Lễ Ngạo tự vẽ ra sau khi có Huyền Nhị và ba con hổ con. Một nửa là ba lô bình thường, chẳng có gì đặc biệt, còn nửa kia có không gian chứa một mét khối. Được rồi, thực ra chỉ là vẽ thêm một ngăn để chứa hổ trong ba lô không gian thôi. +

Rồi anh lấy ra ba chú hổ con số 1, số 2 và số 7 còn sống sót từ ải trước. +

Ba nhóc con này vốn đang ngoan ngoãn nằm ngủ trong ba lô làm đệm cho Huyền Nhị, giờ bị lấy ra còn đang ngơ ngác. +

“Gừ?” +

Mã Lễ Ngạo liền nhét hổ con số 7 có cái đuôi dài nhất, chạy nhanh nhất  vào lòng Kim Xán Xán. +

“Cô mang nó theo, đến lúc đó cho dù có lạc nhau nó có thể cảm nhận được Huyền Nhị và dẫn cô tìm về với bọn anh.” +

Rồi Mã Lễ Ngạo đưa hổ con số 1 ham ăn cho Vương Khiếu Hổ, còn hổ con số 2 có thể nhả cầu năng lượng vật chất tối thì đưa cho Trương Mãnh. +

Như vậy, bốn người đều có một con thú dữ (?) có cảm ứng lẫn nhau, dù thực sự bị lạc trong sương mù, cuối cùng cũng không đến mức tìm không thấy nhau. +

Kim Xán Xán nhìn hổ con số 7 đang nằm trong lòng mình ve vẩy cái đuôi dài, trái tim đang treo lơ lửng lập tức được xoa dịu. Cô mỉm cười an tâm nhìn Mã Lễ Ngạo: “Cảm ơn anh tiểu Mã!!” +

Lúc này, khu bình luận cũng toàn là những lời như:【Có anh Mã ở đây thì tôi yên tâm rồi!】 +

Làn sương trắng đột ngột dâng lên này rất dày đặc, nếu theo thị lực của người Địa Cầu bình thường thì vật cách xa hai mét đã không thể thấy rõ. Nhưng Mã Lễ Ngạo có thể thấy xa đến mười mét, Vương Khiếu Hổ và Trương Mãnh chỉ được sáu mét, còn Kim Xán Xán ngắn nhất, chỉ năm mét. +

Điều này có lẽ liên quan đến mức độ cường hóa cơ thể sau khi thăng cấp. +

Tuy vậy, dù là Kim Xán Xán với thị lực ngắn nhất, cũng đủ để ứng phó tình huống bất ngờ trong bán kính năm mét quanh mình. +

Vì thế, Mã Lễ Ngạo không hiểu tại sao đội tinh anh nước Hoa chỉ đi trong sương trắng thôi mà đã tổn thất bảy người, trừ phi… nhiệm vụ đã bắt đầu từ lúc này. +

Mã Lễ Ngạo nghĩ đến đây, đẩy đầu Huyền Nhị đang tò mò ngó nghiêng ra, rồi lôi từ ba lô ra một chai dung dịch nghiên cứu số 3. +

Sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của ba người Kim Xán Xán, anh bắt đầu xịt chỗ này một tí, chỗ kia một tí. +

Vương Khiếu Hổ cũng giơ tay định học theo đại ca xịt dung dịch nghiên cứu, nhưng bị Mã Lễ Ngạo ngăn lại: “Bốn người ta còn ở gần nhau, đừng lãng phí, để anh xịt là được.” +

“Hơn nữa vẫn chưa vào thành, anh chỉ thử xịt xem sao thôi.” +

Vương Khiếu Hổ gật đầu. +

Ba người thấy Mã Lễ Ngạo tiếp tục xịt sương, đến khi xịt tới chai số 7, anh phát hiện dung dịch này có thể khiến lớp sương trắng trước mặt biến thành màu hồng nhạt. Anh cúi đầu xem mã số chai xịt số 7, rồi khi chuẩn bị tiếp tục xịt thì đột nhiên dừng lại. +

Lúc này, khu bình luận đã la hét ầm ĩ. +

【Á á á á á! Xong rồi xong rồi! Trời ơi tôi tận mắt thấy bốn người họ mỗi người đi một hướng rồi tan đàn xẻ nghé luôn!!】 +

【Cứu với! Vương Khiếu Hổ lúc đi hình như còn đang nói chuyện với anh tiểu Mã mà á á á!】 +

【Sao thế này? Huyền Nhị và ba con hổ con cũng không cảnh báo gì luôn á á á á á á! Không phải bảo là chúng có thể cảm ứng lẫn nhau à?!】 +

【Mẹ ơi, con bị ám ảnh màu trắng rồi, muốn dán giấy dán tường xanh lên tường trắng toát trong phòng, được hong mẹ?!】 +

Trong tiếng thét kinh hoàng của bình luận, Mã Lễ Ngạo quay đầu lại thì thấy gương mặt cười toe toét của Vương Khiếu Hổ: “Đại ca? Sao tự nhiên anh đứng lại vậy? Mau đi tiếp đi, chúng ta còn phải vào thành trước sáu giờ đấy!” +

Mã Lễ Ngạo nhìn cậu chàng, hơi nhíu mày, lại quay sang nhìn Trương Mãnh và Kim Xán Xán ở phía bên kia. Hai người cũng đang nhìn anh, dường như cũng thắc mắc vì sao anh bỗng dừng lại. +

Rõ ràng ba người này đang đứng sau lưng anh, nhưng Mã Lễ Ngạo lại cảm thấy có điều gì đó không ổn. +

Đó là một cảm giác kỳ lạ không chân thật, giống như…đêm nào đó anh suýt tự giết mình vì nằm mơ. +

“Chậc.” +

Sắc mặt Mã Lễ Ngạo trở nên khó coi, con dao ăn trong tay áo đã trượt vào lòng bàn tay: “Các người là ai? Người sống hay người chết? Hay là…linh hồn?” +

Khi Mã Lễ Ngạo hỏi câu cuối cùng, anh thấy gương mặt ba người vốn đang nở nụ cười với mình ngay lập tức biến dạng, trở thành những ác quỷ đáng sợ gào rú lao về phía anh! +

Mã Lễ Ngạo không lui mà tiến lên, tránh né hai ác quỷ (?) bên trái phải cực kỳ nhanh nhẹn chính xác, ánh dao lạnh lóe lên, đâm thẳng vào đầu con quỷ ở vị trí của Kim Xán Xán! +

Nhưng Mã Lễ Ngạo không đâm xuyên được cái quỷ gì cả. +

Khi tay anh xuyên qua đầu của con ác quỷ Kim Xán Xán kia thì…nó biến mất. +

Biến mất rồi. +

Mã Lễ Ngạo: “???” +

Ác quỷ mang hình dáng Vương Khiếu Hổ và Trương Mãnh vẫn còn đó, chẳng có chút xấu hổ nào, lại làm như chẳng xảy ra chuyện gì mà đột nhiên xuất hiện cùng lúc trước mặt anh, tấn công anh lần nữa. +

Mã Lễ Ngạo: “…Các người làm vậy rõ ràng quá rồi đấy? Tôi đâu có ngu, khó mà diễn theo ý các người được.” +

Ba ác quỷ này đột nhiên xuất hiện từ ba hướng, bao vây đồng thời lao vào anh. Phản ứng bình thường của người ta có lẽ là né tránh hoặc lùi lại tìm cơ hội phản công. Nhưng anh thì chọn đối đầu trực diện, và thế là một con ác quỷ đã bị anh xử đẹp. +

Ban đầu anh còn chưa chắc ba con quỷ này có phải muốn ép anh đi về phía trước hay không, nhưng khi thấy hai con còn lại bỗng xuất hiện ở phía sau và tấn công mình, anh đã hoàn toàn xác định được điều đó. +

“Phía trước có gì?” +

Vừa nói, Mã Lễ Ngạo vừa dùng dao ăn giải quyết thêm một ác quỷ. Nhưng lần này, cánh tay anh bị móng vuốt của một con quỷ cào trúng, cảm giác đau đớn truyền đến cứ y như thật vậy. +

Anh nhìn cánh tay đang chảy máu rồi cóc quan tâm, quay đầu nhìn về phía trước, đó là con đường dẫn đến Thành Linh Hồn. +

Mã Lễ Ngạo sờ cằm, đứng y nguyên tại chỗ như cây đinh đóng xuống đất, nhất quyết không bước về phía trước. +

Và ngay lúc này, ba con ác quỷ hình đám Vương Khiếu Hổ lại hiện ra phía sau và xung quanh anh, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu tiếp tục dụ dỗ anh tiến lên +

Mã Lễ Ngạo nhìn bọn họ, giơ tay vẽ ra một cái ghế nhỏ tốn 2 điểm linh lực, ngồi xuống với vẻ mặt lười biếng: “Tôi mệt rồi. Không muốn đi nữa.” +

Ba ác quỷ mang hình dạng đám Vương Khiếu Hổ: “…” +

Họ tức giận hóa thành quỷ, lại lao vào tấn công Mã Lễ Ngạo. +

Lần này, Mã Lễ Ngạo còn chẳng buồn động đậy, để mặc cho chúng đâm chém khiến anh máu me đầy mình, da thịt bị đốt cháy sém, thậm chí mất cả một đoạn cánh tay. +

Rồi Mã Lễ Ngạo nhìn cơ thể mình vốn nên chết, rồi cảm nhận thanh máu vốn tụt về 0 nhưng hiện tại full HP, vung cánh tay lẽ ra không còn tồn tại chém chết ba người kia. +

Anh nhắm mắt rồi mở mắt ra. +

Mọi thứ đều biến mất, anh vẫn ngồi nguyên tại chỗ, không hề động đậy. +

Phía trước anh vẫn là con đường dẫn đến Thành Linh Hồn. +

【Chuyện gì vậy?! Tại sao Kim Xán Xán lại đột nhiên điên loạn vừa chạy về phía trước vừa la hét vậy? Hổ con số 7 cào cô nàng mà cô nàng cũng không phản ứng!!】 +

【Thằng Hổ cũng không ổn! Cậu chàng đang quỳ xuống đau đớn gào thét, còn gọi tên anh tiểu Mã kìa!】 +

【Trương Mãnh trông thì bình thường, nhưng tôi cảm thấy hắn cứ chạy mãi về hướng sai rồi! Trời ạ, trước mặt hắn xuất hiện một cái cây trông quái dị lắm!】 +

【…Anh tiểu Mã khác nhở, anh ấy từ đầu đến giờ vẫn ngồi tại chỗ, rồi… múa dao chơi với không khí?!】 +

【Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?! Ảo giác à?!】 +

Rồi cái băng ghế nhỏ ấy nện chính xá vào một nhánh cây to trông như liễu rủ cách Mã Lễ Ngạo ba mét. +

Do thị lực của khán giả hạn chế nên không thấy được gốc cây cách ba mét phía trước, nhưng họ đều nghe rõ tiếng vật nặng va chạm. Sau đó là âm thanh của thứ gì đó đang nhai nuốt. +

Bởi vì chân băng ghế mà Mã Lễ Ngạo vẽ là kim loại, nên lúc này mọi người còn nghe được tiếng kim loại cọ xát chói tai. +

【…Mẹ ơi! Cái quỷ gì thế kia?!】 +

Mã Lễ Ngạo dựa vào âm thanh tiến vài bước lên phía trước, sau đó khán giả nhìn thấy cành cây có vô số gai nhọn đang quấn quanh băng ghế kim loại kia. +

Khoảnh khắc Mã Lễ Ngạo bước về phía nó, những cành gay nhọn như ngửi thấy món ăn thơm ngon hấp dẫn nào đó, lập tức biến thành vô số con rắn độc nhỏ dài sọc lao về phía Mã Lễ Ngạo! +

Vô số cành cây nhọn hoắt vươn đến, cành gần nhất đã sắp đến trước mắt Mã Lễ Ngạo! +

【Á á á á á á á á!!!】 +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.