Chương 42: Linh Hồn vĩnh tồn – 3

Mặc dù khán giả xem livestream thấy rõ trên màn hình – vô số nhánh cây mọc đầy gai nhọn đang chĩa thẳng như kim vào Mã Lễ Ngạo. +
Nhưng trong mắt Mã Lễ Ngạo lúc này, trước mặt anh chẳng có gì cả, chỉ là con đường dẫn tới Thành Linh Hồn. +
Chỉ cần anh bước thêm chưa tới nửa bước nữa thôi là sẽ bị những cành cây căng cứng đang co giật ấy tóm lấy. Thế nhưng anh Mã lại đứng im không nhúc nhích. +
Rồi anh rút đao Như Y của mình ra. +
【Đao Như Ý do Mã Lễ Ngạo vẽ ra: Phiên bản nhái tệ hại để tưởng nhớ đến cây gậy của một vị Đại Thánh nào đó, có thể nâng cấp. Nhưng chắc vĩnh viễn chẳng thể ngầu được như cây gậy kia.】 +
【Cấp bậc: 1】 +
【Thuộc tính: +20 ~ 50 điểm tấn công (ngẫu nhiên)】 +
【Kỹ năng đặc biệt: +
- Co duỗi tùy ý: Có thể rút ngắn hoặc kéo dài từ nửa mét đến tám mươi mét. Nếu ngươi thích, dùng cái này bay lên trời trong chốc lát cũng được.
Lưu ý: Vật phẩm chuyên dụng của Anh Hùng Mã Lễ Ngạo. Chỉ tuân theo ý của Mã Lễ Ngạo. Anh Hùng khác không thể kích hoạt kỹ năng đặc biệt.】 +
Mã Lễ Ngạo dùng hai tay nắm chặt chuôi đao Như Ý, giơ nó ra trước người. +
Giây tiếp theo, đao Như Ý như mũi tên rời cung vọt thẳng ra ngoài, chỉ trong tích tắc đã chém đứt toàn bộ những cành gai nhọn trước mặt Mã Lễ Ngạo, sau đó cắm thẳng vào thân cây khổng lồ cách đó hai mét mà anh không nhìn thấy. +
Ngay sau đó, Mã Lễ Ngạo nghe thấy một tiếng thét the thé cực kỳ chói tai, nó không giống âm thanh do động vật phát ra, cùng với đó là vô số tiếng vù vù loạt soạt trong không khí. +
Mã Lễ Ngạo xoa cằm, lắng nghe cẩn thận âm thanh ấy, rồi lộ ra biểu cảm ngạc nhiên. +
“…Hình như tôi tưởng tượng ra rồi, là cái loại cây giết người có nhiều cành à?” +
【Đúng đúng đúng! Anh tiểu Mã đoán chuẩn rồi đó! Chính là loại cây đó á á á á! Cái cây ấy đang ở ngay trước mặt anh, chẳng lẽ anh không nhìn thấy sao?!】 +
Tất nhiên là Mã Lễ Ngạo không thấy gì cả. +
Nhưng một khi đã biết phía trước có nguy hiểm, tất nhiên anh sẽ không dại gì tiến về hướng đó nữa. +
Hơn nữa, anh cũng hiểu đại khái vì sao đội tinh anh nước Hoa trước đó lại chết bảy người trong sương mù trắng kia rồi. +
“Thì ra là…năm giác quan bị ảo giác ảnh hưởng.” +
Ngay khi Mã Lễ Ngạo thốt lên câu này, anh chợt phát hiện trên đầu người tí hon của mình hiện lên dòng trạng thái nhỏ màu đỏ: [Ảo giác năm giác quan]. +
Anh nhíu mày, đưa tay mở bảng mô tả trạng thái ra xem, suýt nữa đã bị cái trò chơi khốn kiếp này làm cho tức chết. +
[Ảo giác năm giác quan: Do hít phải lượng lớn “Sương Mù Mê Hoặc Ý Thức” mà trúng debuff năm giác quan đều bị ảo giác. Trong trạng thái này, thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác và vị giác đều sẽ bị rối loạn. Xin Anh Hùng xử lý cẩn trọng.] +
Mã Lễ Ngạo nhếch mép: “Vậy nếu tôi không phát hiện ra thì cái trạng thái này có phải sẽ chẳng bao giờ hiện ra không? Các người chế ra cái trò Anh Hùng này cũng khốn nạn quá ha.” +
Ai cũng biết con người trong cuộc sống gần như dựa vào thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác và vị giác để cảm nhận và phán đoán tất cả mọi thứ trên thế giới. Một khi cả năm giác quan bị can thiệp, những gì nghe được, nhìn thấy, ngửi thấy, cảm nhận được đều trở thành giả dối thì mấy ai có thể tỉnh táo mà nhanh chóng nhận ra, chứ đừng nói đến thích nghi với nó. +
Ấy thế mà ngay cả cái dòng trạng thái cảnh báo “Ảo giác năm giác quan” trên đầu người tí hon cũng bị xóa đi vì thị giác sinh ra ảo giác, cái trò chơi này đúng là chó thật sự. Hoặc đúng hơn là, cái ải sự sống Linh Hồn này chó hết nói nổi. +
Mã Lễ Ngạo chán đời, suýt nữa lại muốn báo mật khẩu thẻ ngân hàng mới. +
Chỉ là, còn chưa được nửa ngày, lời hứa và cam kết còn đang văng vẳng bên tai, anh không thể bị vả mặt nhanh như vậy được. +
Cuối cùng Mã Lễ Ngạo chỉ có thể thở dài: “…Được rồi.” Chưa đến đường cùng mà, chỉ là việc đi lại có chút rắc rối, còn phải tìm người nữa. +
Lúc này, khán giả livestream cuối cùng cũng hiểu được bốn người đã gặp phải chuyện gì qua lời nói của Mã Lễ Ngạo. Cơn sóng bình luận đầy sững sờ và sốc nặng lập tức bị người Trái Đất spam liên tục. +
【Trời mẹ cả năm giác quan đều bị ảo giác! Hèn gì mà Xán Xán gào toáng lên, thằng Hổ thì ôm đầu khóc rống, ngay cả anh Mãnh cũng cắm đầu chạy!】 +
【Quá kinh dị! Thế này còn vượt đéo gì nữa? Sơ sẩy một chút là chết trong miệng mấy thứ thực vật ăn thịt người rồi còn gì?】 +
【Mà kinh khủng nhất là còn không thấy được cảnh báo trạng thái, muốn biết mình đang bị ảo giác còn phải tự phát hiện, khó thế thì ai mà chịu nổi…】 +
【Đệt đệt đệt đệt!! Xán Xán bị một cái cây khổng lồ giống cây nắp ấm bắt mất rồi!!】 +
【Thằng Hổ cũng sắp sụp đổ mất tiêu luôn rồi má ơi!】 +
【Anh Mãnh dẫm phải một cánh đồng trông như bông gòn ấy, hình như sắp bị nó ăn mất rồi á á á!】 +
Khu bình luận đầy lo lắng, tất cả mọi người đều không nhịn được mà gọi tên Mã Lễ Ngạo. Dường như Mã Lễ Ngạo cũng nghe thấy tiếng la hét của bọn họ, cuối cùng cũng bắt đầu cất bước tiến lên. +
Chỉ là, cách anh di chuyển…hơi lạ một chút. +
Anh kéo dài đao Như Ý đến tầm mười mét, sau đó…bắt đầu vừa đi vừa xoay vòng vòng trước bao ánh mắt dõi theo. +
【???】 +
Anh đứng tại chỗ, cầm đao Như Ý xoay tròn một vòng, xác định trong phạm vi hình tròn lấy anh làm tâm, lấy đao Như Ý làm bán kính không có thực vật quái dị nào mới dám bước lên tầm mười bước. Mỗi khi sắp đi đến mười mét, anh lại xoay đao Như Ý một vòng nữa, lắng nghe xem có vật gì bị chém trúng không. +
【!!!】 +
Không thể không nói, cách này rất hiệu quả. +
Tới lần xoay tròn thứ ba, đao Như Ý lại chém ra tiếng rít chói tai. Chẳng ua tiếng thét chói tai lần này so với lúc nãy có vẻ cao hơn tiếng trước, hướng phát ra cũng ở vị trí hơi chếch xuống dưới. +
Mã Lễ Ngạo khẽ xuýt xoa, lần xoay đao tiếp theo thì giơ đao xoay một vòng trên đầu, một vòng ngang eo và một vòng sát đất. +
Đây chính là dò tìm cả ba tầng: lục – không – thủy. +
Nhưng đi được một đoạn, anh thấy phương pháp này hơi ngu, đồng thời cũng kéo tốc độ lại quá chậm. +
Anh nhìn xuống dưới, lại nhìn mô tả trạng thái [Ảo giác năm giác quan] rồi vỗ trán một cái. +
Nếu vì hít phải “Sương Mù Mê Hoặc Ý Thức” nên năm giác quan mới bị ảo giác, vậy chẳng phải không hít sương mù trắng nữa là được sao? +
Thế là hiếm thấy Mã Lễ Ngạo nghiêm túc giơ tay ra vẽ một cái đầu lâu…đeo mặt nạ lưới và hai cái bình?? +
Trong ánh mắt đầy dấu chấm hỏi và ghét bỏ của khán giả, anh thò tay gỡ cái đầu lâu kỳ quái đó xuống. Mọi người mới phát hiện đó không phải đầu lâu. +
【Đệt mẹ nó lại là mặt nạ chống độc hả?!】 +
Hai chỗ giống hốc mắt đầu lâu thật ra là hai tròng kính mắt trong suốt, chỗ giống lưới khẩu trang là miệng lọc khí, còn hai cái “chai nước ngọt” ở hai bên chắc là bình oxy nhỏ. +
Người Địa Cầu:【Ê…】 +
Nói sao nhỉ, muốn hô “666” cho anh Mã mà lại thấy cái mặt nạ này đơn giản cẩu thả quá, nhìn không giống như sẽ có tác dụng. +
Nhưng bản thân Mã Lễ Ngạo thì không hề nghi ngờ tay nghề vẽ tranh của mình. +
Anh lập tức đội mặt nạ chống độc lên, thế là sau cái mặt nạ kim loại, anh Mã lại có thêm mặt nạ chống độc bao trùm toàn mặt. +
Anh đứng tại chỗ chờ ba phút, hài lòng phát hiện trạng thái [Ảo giác năm giác quan] trên đầu người tí hon đã biến mất. +
Đồng thời, các loại ảo ảnh và âm thanh giả dối vừa nãy xuất hiện quanh hắn cũng tan biến sạch sẽ. +
Anh quay đầu nhìn quanh một lượt, quả nhiên ba người Vương Khiếu Hổ, Kim Xán Xán và Trương Mãnh đã không còn ở bên cạnh mình. Ở cách anh năm mét, một đóa hoa lớn đã bị chặt đứt một nửa, cánh hoa mọc răng sắc đang run rẩy. +
Tựa như muốn bắt Mã Lễ Ngạo ăn thịt, lại như muốn nhanh chóng bỏ chạy. +
Mã Lễ Ngạo cúi đầu nắm chặt đao Như Ý, giây tiếp theo, đóa hoa ăn thịt đang sống dở chết dở tắt thở ngay lập tức. +
Sau đó, Mã Lễ Ngạo lấy Huyền Nhị đang ngủ mê man do cũng trúng ảo giác ra khỏi ba lô, nắm lấy nó mà lắc tứ phía. Huyền Nhị mơ màng thì nghe anh nói: “Thằng Hai à, mau cảm nhận xem ba thằng đệ của con ở đâu. Ba con chuẩn bị đi cứu người đây.” +
Huyền Nhị nhìn trái ngó phải, phát hiện mấy thằng đệ nhỏ mất tích, còn mình vừa rồi hình như đang ngủ. +
Nó nhanh chóng nhận ra là đám sương trắng này giở trò. Dù sao đi nữa, tướng quân Huyền Khiếu trước đây từng thu phục một trong ba vị Vương giả của sự sống Linh Hồn. +
“Nghéooo!” +
Chậc, cái đám Linh Hồn đáng chết!! +
Huyền Nhị lập tức nhảy lên vai Mã Lễ Ngạo, nhắm chặt đôi mắt đỏ nhỏ bắt đầu cảm nhận. Chẳng mấy chốc, nó đã xác định được vị trí ba đứa đàn em, rồi dựa vào cảm xúc lo lắng của từng đứa mà sắp xếp thứ tự cứu viện. +
“Grừ grừ grừ grừ!!” – Huyền Nhị vung móng chỉ về phía đông nam của Mã Lễ Ngạo. +
Mã Lễ Ngạo gật đầu, hít sâu một hơi. Một giây sau anh vọt đi, dáng người mạnh mẽ và tốc độ gió bão như một con báo săn thanh nhã nhưng hùng mạnh. +
Chạy chưa đến ba phút, Mã Lễ Ngạo đã thấy một cây nắp ấm khổng lồ. Qua khe hở nắp cây, anh thấy được một bàn tay nhỏ nhắn thò ra. Anh không dừng lại chút nào, đao Như Ý lập tức xoay tròn, kéo dài một mét, hai tay cầm chuôi đao, vung lên trên không chém mạnh xuống! +
Khi anh vọt đến trước mặt cây nắp ấm khổng lồ, cành của nó cũng đã bị anh chém đứt. +
Cây nắp ấm khổng lồ kêu gào thảm thiết, nhưng đòn tấn công của Mã Lễ Ngạo quá nhanh quá nguy hiểm, nó cũng chỉ có thể kêu gào rồi bị chém ngang. Nắp ấm khổng lồ cũng rơi xuống, để lộ Kim Xán Xán đang hôn mê, trong lòng còn đang ôm chặt hổ con số 7. +
Mã Lễ Ngạo vốn đã chuẩn bị tâm lý Kim Xán Xán bị ăn mòn mất nửa người. +
May thay, nhìn thấy dù Kim Xán Xán ngất đi cũng biết tự kim loại hóa toàn thân và khuôn mặt, anh thở phào một hơi. +
Cũng coi như thông minh. +
Nếu cô nàng không làm vậy, sợ là anh tới nơi thì cô nàng cũng bị ăn mòn mất xác rồi. +
Bây giờ chỉ coi như bị thương nhẹ thôi. +
Cứu Kim Xán Xán đang bất tỉnh xong, Mã Lễ Ngạo đưa tay vẽ một chiếc xe đẩy kim loại nhỏ. Trông nó hơi giống bản lậu nâng cấp của xe siêu thị, nhưng chở Kim Xán Xán đi nhẹ nhàng vẫn rất dễ dàng. +
Sau đó, Mã Lễ Ngạo tìm được Trương Mạnh suýt bị ruộng bông (?) kỳ quái chôn sống hút máu. Dù không bị thương nặng, nhưng nhìn mặt mũi trắng bệch của Trương Mãnh, đoán chừng đã bị hút máu kha khá rồi. +
Cuối cùng, Mã Lễ Ngạo đi tìm Vương Khiếu Hổ dưới sự chỉ dẫn của Huyền Nhị. +
Anh vốn tưởng rằng sẽ thấy một đứa đàn em thân tàn ma dại. +
Ai ngờ, trước mặt là một Vương Khiếu Hổ nguyên vẹn ngồi chồm hổm dưới đất, mặt đầy tủi thân và đau khổ. +
Mã Lễ Ngạo: “Ờ…” +
Vương Khiếu Hổ ngẩng đầu lên, thấy Mã Lễ Ngạo thì mắt sáng rỡ, lập tức bật khóc hu hu: “Đại caaaa hu hu hu, anh tới giết em đi, em chết bao nhiêu lần cũng không phản kháng đâu! Hu hu hu hu! Đã nói rồi mà, làm đàn em của đại ca là làm cả đời, em tuyệt đối không phản bội đại ca đâu hu hu!” +
“Chỉ là… đại ca, sao anh cứ giết một lần rồi lại tan biến thế hả?” +
“Anh biến thành sự sống Linh Hồn rồi sao? Đại ca cho em biến chung với hu hu hu!” +
Mã Lễ Ngạo: “…” +
Đôi khi hiệu quả của ảo giác…chắc cũng phải phụ thuộc vào não của người ta nữa. +
【Tác giả có lời muốn nói】 +
Mã Lễ Ngạo: Vì có đầu óc, nên tôi không bị ảo giác ảnh hưởng. +
Vương Khiếu Hổ: He he! Em cũng vì đầu óc mà không bị ảnh hưởng á nha! +
Kim Xán Xán: … +
Trương Mãnh: … +



Ông Hổ ổng hài dữ lunn🤣