Chương 42: Sến súa

Tớ là chín, cậu là ba, ngoài cậu ra vẫn là cậu* +
+
(*) Câu này chơi chữ: “Tớ là 9, cậu là 3” cộng lại là 12. Trong tiếng Trung, 十二的谐音是 “是你” (shì nǐ) = là em +
Tạ Lan đút tờ giấy nhớ vào túi, cảm giác như đang cầm một hòn than nóng rẫy, bỏng rộp tay. Trên đường đi, có bạn học chào hỏi, cậu cũng chỉ ngơ ngác gật đầu, tay nắm chặt “thủ phạm” trong túi, sợ bị người khác phát hiện. +
Vốn từ tiếng Trung còn hạn hẹp không hề cản trở cậu nhận ra bầu không khí đen tối toát ra từ hai câu tỏ tình sến súa này. +
Lời tỏ tình của người khác có thể mang đến tình yêu, nhưng hai câu này chỉ có thể gọi pháp y đến thôi. +
Sân thể dục nhỏ vẫn có hai lớp đang chơi bóng, hôm nay lớp 11/4 không có tiết, một bên sân vẫn là lớp 12/12, bên kia Tạ Lan không quen, nhưng nhìn cách ăn mặc thì hầu như ai cũng có thể xếp vào cùng hội với anh Cỏ lớp 12/12. +
Cậu đi ngang qua, tiện mắt liếc vài cái, không khí giữa hai lớp rất căng thẳng, những cú úp rổ toàn “bốp bốp”, “bụp bụp” đập xuống đất. Hôm nay thầy thể dục nghỉ, trận đấu này không có ai tính điểm thổi còi, tha hồ va chạm thân thể, khán giả bên ngoài thỉnh thoảng lại đồng thanh “oa—” một tiếng. +
Đối lập hoàn toàn, đám cú mèo lớp 11/4 lại mang một phong cách khác hẳn, không ai ra sân bóng hóng chuyện, mỗi người một que kem, từng tốp ba tốp hai đi dạo loanh quanh gần đó. +
Tạ Lan đi qua con đường rợp bóng cây bên cạnh, cuối cùng cũng tìm thấy Đậu Thịnh. +
Anh đang ngồi trên bậc thềm xi măng dốc trước cửa nhà ăn, tay cầm hai que kem, chân dài duỗi ra co vào, thả hồn lơ đãng. +
Thấy Tạ Lan, anh tươi cười, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh. +
“Đợi cậu mãi, kem sắp chảy hết rồi.” Đậu Thịnh đưa cho cậu một que “kem nho” bọc giấy màu tím, Tạ Lan nói cảm ơn, xé vỏ cắn một miếng. +
Toàn đá, không có chút sữa nào, ở Anh cậu chưa bao giờ ăn kem không sữa, vị rất thanh mát, có chút gây nghiện. +
Vẻ mặt Đậu Thịnh đã không còn chút gì khác thường, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Anh cười tủm tỉm ngậm kem xem trận đấu ở đằng xa, một lúc sau lại “chậc” một tiếng: “Có gì đó không ổn, lớp 12/12 với lớp Văn 9 hình như có chuyện gì đó.” +
Chuyện gì? +
Tạ Lan cũng nhìn theo, vừa hay thấy Trần Khả va phải một nam sinh to con. +
Trần Khả trông gầy, nhưng là kiểu gầy săn chắc nhờ tập luyện, dù bị đối phương lấn át về hình thể nhưng cậu ta vẫn không hề lép vế, lúc ngã ngửa ra sau còn chống tay kịp. Nhưng đối phương thì thảm hơn, trượt thẳng sang một bên, cánh tay đỏ ửng một mảng, bên ngoài lại vang lên một tràng hô hào. +
Tạ Lan nhìn mà thấy hơi thót tim, nhưng Đậu Thịnh chỉ thờ ơ thu hồi ánh mắt, giơ que kem lên ngáp một cái. +
“Cậu về lớp rồi à?” Đậu Thịnh hỏi. +
Tạ Lan nghe vậy ngập ngừng hai giây, rồi vẫn lôi tờ giấy nhớ ngớ ngẩn kia ra, ấn vào đùi anh. +
Đậu Thịnh sững người, không nhịn được bật cười: “Về lớp thật à? Nhanh thế đã bị phát hiện rồi, tớ còn chưa kịp quay lại phản ứng của cậu.” +
Tạ Lan liếc anh một cái: “Hồ Tú Kiệt đồng ý để bản kiểm điểm lại cho tớ, tớ vốn về cất đồ, thấy lớp không có ai còn giật mình, quên mất hôm nay còn có tiết thể dục.” +
Cậu tự thấy lời giải thích này cũng không tồi, ngữ cảnh không quá gượng ép, lại có thể khiến Đậu Thịnh không nghĩ nhiều. +
Đậu Thịnh quả nhiên chỉ gật đầu, cười nói: “Đây không phải là đang thị phạm cách tỏ tình troll người đúng đắn sao, học được rồi chứ, mấy câu cậu dịch chẳng có chút sát thương tinh thần nào cả, chỉ có tỏ tình sến súa mới là mạnh nhất thôi.” +
Tỏ tình sến súa. +
Tiếng Hán thật là tinh túy, chỉ bốn chữ đơn giản đã khái quát được hết tâm trạng phức tạp, ngựa phi nước đại trong lòng Tạ Lan khi nhìn thấy mấy dòng chữ nhỏ này. +
Cậu im lặng một lúc rồi mới nói: “Có thể làm gì đó không sến được không?” +
Đậu Thịnh cười nhạt: “Chính là phải phá vỡ giới hạn thoải mái tinh thần của cậu, không thì làm sao quay được ‘Nhật ký trường cấp ba nặng đô’?” +
“Cậu còn định cho cả tư liệu này vào video cuối kỳ nữa à?” +
“Đúng vậy, không thì tớ làm nó làm gì.” +
“…” Tạ Lan mặt không đổi sắc: “Video nổi rồi, nhớ chuyển tiền.” +
“Đều là của cậu cả.” Đậu Thịnh cười nói. +
Đậu Thịnh ngả người ra sau nằm xuống, thoải mái nhắm mắt lại. Ánh nắng xuyên qua tán lá cây ngô đồng trước cửa nhà ăn, chiếu xuống mặt anh hai vệt sáng lấp lánh, hồi lâu anh khẽ hỏi: “Cậu có mệt không? Hai hôm nay vất vả rồi, tối về ngủ sớm đi.” +
Tạ Lan “ừm” một tiếng, không nhịn được cũng ngáp một cái. +
Cậu vừa định nằm xuống cùng Đậu Thịnh, tai phải đột nhiên bị nhét một bên tai nghe.
Là video “Dàn nhạc giao hưởng trên bãi cỏ”, vừa kéo đến bản [Totoro], du dương vui tươi, rất dễ chịu. +
Đậu Thịnh đeo bên tai nghe còn lại ở tai trái, nhắm mắt nói: “Buồn ngủ quá, cùng ngủ một lát đi.” +
“Ừ.” +
Tạ Lan nghe tiếng vĩ cầm trong tai nghe, lại mơ hồ nhận ra trong đó có những nốt nhạc đơn độc của Đậu Thịnh. Cậu ngả người ra sau, nằm xuống bên cạnh Đậu Thịnh, không hiểu sao đột nhiên lại nghĩ đến hai con mèo nằm phơi nắng cùng nhau vào mùa hè. +
Mèo Lớn và Mèo Bé, lúc đó Đậu Thịnh tiện miệng ví von, nhưng cũng rất có hồn. +
Tạ Lan đột nhiên cảm thấy hình như không còn bứt rứt nữa, chỉ cần không nghĩ đến câu Đậu Thịnh vừa nói “Tớ có người mình thích rồi”. +
Ánh nắng ấm áp chiếu lên người, miệng vừa ăn kem xong vẫn còn mát lạnh, vương lại chút dư vị ngọt ngào. +
“Tạ Lan.” +
Đậu Thịnh đột nhiên lên tiếng, khẽ gọi tên cậu. +
Tạ Lan mở mắt: “Hửm?” +
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá có chút chói mắt, cậu nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt nghiêng của Đậu Thịnh. Đường nét khuôn mặt Đậu Thịnh rất anh tuấn, rõ ràng, làn da trắng đến phát sáng, càng làm nổi bật đôi mắt đen láy tĩnh lặng và sâu thẳm. +
Đậu Thịnh nhìn lên trên, khẽ nói: “Mẩu giấy của Phùng Diệu không ký tên, nhưng đây chắc không phải lần đầu, hai tuần trước tớ vẫn thường thấy bánh quy hay gì đó trong ngăn bàn, chắc cũng là của cậu ấy. Nên lúc nãy tớ đã nói rõ với cậu ấy rồi, cậu ấy khá cởi mở, chắc sẽ không khó xử lâu đâu.” +
Tạ Lan ngẩn người một lúc rồi mới ngơ ngác “ầu” một tiếng. +
Nói với mình chuyện này làm gì. +
Cậu thấy Đậu Thịnh là một người khá kỳ lạ, nói là tâm sự với cậu, nhưng lại chưa bao giờ nhắc đến chuyện trước hồi cấp hai – chính là quãng thời gian “chạm đáy vực rồi bật dậy” mà Đới Hữu, Xa Tử Minh họ đều biết. Nhưng nếu nói chỉ coi cậu là bạn bè bình thường, thì lại làm gì cũng dẫn cậu theo, thậm chí Tạ Lan còn mơ hồ cảm thấy, thời gian Đậu Thịnh ở bên cậu bây giờ còn nhiều hơn cả với Xa Tử Minh và những người khác. +
“Sau này nếu còn thấy người khác đưa giấy, nhét thư tình, tặng quà, nói chung là mấy chuyện đó, phiền cậu vứt thẳng đi giúp tớ.” +
Đậu Thịnh nói rồi lại nhắm mắt: “Phiền phức lắm, mắt không thấy tim không phiền, cảm ơn nhé.” +
Tạ Lan ngẩn người một lúc: “Nghiêm túc đấy à? Đến cả ai tặng cậu cũng không xem xét sao?” +
“Không xem xét.” Đậu Thịnh từ chối rất dứt khoát, ngừng một lát rồi lại nói: “Hình như tớ đã có một người mình thích rồi, ngoài người đó ra, những người khác đều không xem xét.” +
Tim Tạ Lan đập hẫng một nhịp. +
Cậu nghe thấy tiếng nuốt nước bọt đầy căng thẳng của chính mình: “Ai vậy, tớ có gặp bao giờ chưa?” +
“Có lẽ là gặp rồi.” Đậu Thịnh đột nhiên cong môi cười, nhưng nụ cười chỉ thoáng qua một giây, anh nhanh chóng cẩn thận giấu đi, chỉ nhàn nhạt nói: “Một nhân vật công chúng không nổi tiếng lắm, nhưng cũng đã sớm rút khỏi tầm mắt công chúng rồi, nói ra cậu cũng chưa chắc có ấn tượng.” +
“?” +
Tạ Lan bật dậy: “Người cậu thích thật lòng, vì người đó mà từ chối tất cả lời tỏ tình, là một ngôi sao à?” +
Đậu Thịnh mấp máy môi: “À. Có lẽ cũng không hẳn là ngôi sao, nhưng đúng là có tác phẩm, mà còn là tác phẩm rất xuất sắc.” +
Tạ Lan cảm thấy mặt mình như biến thành một chiếc ti vi nhỏ, trên màn hình từng hàng dấu hỏi chấm cứ thế trôi qua. +
Có độc à. +
Vãi. +
Cậu dở khóc dở cười: “Cậu thích kiểu gì vậy?” +
“Là thích thật mà.” Đậu Thịnh nhắm mắt, giọng nói trầm thấp, nhưng lại rất quả quyết. +
Có lẽ đây là câu nói nghiêm túc nhất mà Tạ Lan từng nghe anh nói từ khi quen biết. +
“Trước đây chỉ cảm thấy có chút ràng buộc về mặt tinh thần, nhưng bây giờ càng ngày càng chắc chắn, tớ rất thích người đó.” +
Tạ Lan: “…” +
Thôi kệ đi, không thể giao tiếp được. +
Cậu bực bội nằm vật xuống nền xi măng, sắp chạm đất mới đột nhiên nhận ra không ổn, động tác quá mạnh, sau gáy chắc chắn sẽ gặp họa. +
Nhưng không, cậu phanh lại và khi tiếp đất, Đậu Thịnh đã đưa tay ra đỡ sau gáy cậu. +
Bàn tay Đậu Thịnh có khung xương khá lớn, cân đối với chiều cao của anh. Bình thường trông gầy gò, nhưng nằm xuống lại cảm thấy mềm mại. +
Sau gáy cậu có thể cảm nhận rõ ràng năm ngón tay của Đậu Thịnh. +
Đậu Thịnh cười nhạt nói: “Nói với cậu cậu cũng không hiểu đâu, nhưng đừng coi thường tình cảm của tớ, không thì tớ sẽ hơi không vui đấy.” +
Tạ Lan ngẩn người một lúc: “Vậy cậu thấy cậu với người đó có khả năng không.” +
Lần này Đậu Thịnh im lặng rất lâu. +
Lâu đến mức Tạ Lan tưởng anh không muốn đối mặt với vấn đề này, anh mới khẽ nói: “Cá nhân tớ thấy vẫn có một chút khả năng, chỉ là hiện tại chưa thể hiện ra quá nhiều khả năng thôi. Nhưng mà nói sao nhỉ, tớ thấy tớ cũng khá là dễ mến, biết đâu một ngày nào đó, đột nhiên có một cơn gió thổi qua, thổi tan hết mây mù, người ngẩng đầu ngắm trăng, phát hiện trăng cũng đang cúi xuống nhìn người.” +
Tạ Lan im lặng một lát: “Nói tiếng người đi.” +
Đậu Thịnh nói: “Người đó cũng sẽ yêu tớ sâu đậm.” +
Tạ Lan: “… Ồ. Chúc cậu may mắn.” +
Không hiểu sao, sau khi nghe Đậu Thịnh nói người anh thích là một ngôi sao, Tạ Lan đột nhiên cảm thấy bớt bực bội hẳn. +
Mấu chốt là không thực tế, con người Đậu Thịnh từ đầu đến chân chỉ có hai chữ to đùng – hoang đường. +
Gió thổi hiu hiu, Tạ Lan nhắm mắt, hình như thật sự đã ngủ thiếp đi một lát. +
Cậu bị tiếng chửi bới đột ngột vang lên từ sân thể dục đánh thức. Lúc mở mắt ra, ánh sáng không thay đổi nhiều, ước chừng chỉ mới ngủ được vài phút ngắn ngủi. +
Tay Đậu Thịnh thậm chí vẫn còn đang đỡ dưới đầu cậu chưa rút về, nhưng người anh thì đã ngồi dậy rồi. Vì bị cậu gối lên một tay nên anh không ngồi thẳng hẳn được, khẽ cau mày nhìn về phía sân bóng rổ. +
Trên sân bóng rổ, đám con trai lớp 12/12 và lớp Văn 9 đã lao vào đánh nhau, trận đấu tạm dừng, hai lớp thi nhau combat, cảnh tượng vô cùng hoành tráng. +
Mấy đứa chơi bóng vừa đấm vừa đá, những người còn lại thì cố gắng kéo bạn cùng lớp của mình ra. Anh Cỏ chính là người bị kéo nhiều nhất, hai vai cậu ta bị giữ chặt kéo về phía sau, nhưng phần thân dưới vẫn bay lượn trên không, tung hai cú đá vào người trung phong lớp Văn 9, giữ cũng không giữ nổi. +
Trần Khả cũng ở trong đó, cũng bị giữ lại, nhưng cậu ta không giãy giụa nhiều, như thể chỉ là một công cụ bị điều khiển, chỉ mong sớm nhận lương rồi tan làm. +
Tạ Lan ngẩn người nhìn tình hình chiến sự trên sân một lúc, rồi lại bất giác quay đầu nhìn Đậu Thịnh. +
Đậu Thịnh vẫn bình thản, dường như không có ý định lao lên. Bên lề đường rợp bóng cây còn có mấy cậu bạn lớp 11/4 đứng đó, một người trong số đó đang gõ gì đó trên điện thoại. +
Không lâu sau, Ôn Tử Sâm chạy lon ton dẫn Hồ Tú Kiệt đến, theo sau còn có bốn chú bảo vệ. +
“Tất cả dừng lại!” +
“Dừng lại! Bỏ tay ra!” +
“Ngồi xuống! Ôm đầu!” +
Mấy tiếng quát này không phải của Hồ Tú Kiệt, mà là của mấy chú bảo vệ. Họ dùng gậy bảo vệ tách đám đông ra, tiếng quát của đàn ông trưởng thành nhanh chóng khiến sân bóng im lặng trở lại, sau đó mấy đứa cầm đầu gây sự của lớp 9 và lớp 12 đều ngồi xuống. +
Bảo vệ quát: “Làm gì đấy! Mấy đứa là học sinh! Đánh nhau trong trường, còn có kỷ luật phép tắc gì nữa không?” +
Một nữ sinh đứng bên ngoài hét lên: “Nói phải có lý chứ, lớp Văn 9 chơi bẩn mà!” +
Lời vừa dứt, cô nàng liền bị một đám nam nữ lớp 9 “hò” phản đối. +
“Rốt cuộc là ai chơi bẩn hả, muốn thắng không cần mạng, có cần xem lại camera trường không?” +
“Bọn khối Tự nhiên các người đúng là mở mắt nói mò mà.” +
Một nữ sinh lớp Văn 9 chạy ra giải thích với Hồ Tú Kiệt, Hồ Tú Kiệt mặt lạnh như tiền lắng nghe, không đáp lại. +
Hồi lâu sau, Hồ Tú Kiệt chỉ tay điểm mặt mấy người. Các cầu thủ ra sân của hai lớp, bao gồm cả ba bốn nam sinh vừa tham gia đánh nhau, đều bị cô điểm tên. +
Đương nhiên, trong đó có cả Trần Khả. +
Một đám người lác đác theo Hồ Tú Kiệt đi, hai chú bảo vệ đi theo, hai chú bảo vệ còn lại thì hô hào yêu cầu học sinh đứng xem giải tán. +
Tạ Lan gần như đứng hình, cho đến khi Đậu Thịnh khẽ nhéo vào cổ tay cậu mới hoàn hồn. +
Đậu Thịnh thở dài: “Đừng nhìn nữa, cấp ba vốn là giai đoạn dễ đi chệch hướng, trường tốt đến mấy cũng luôn có những người, những lớp như thế này.” +
Tạ Lan ngơ ngác nói: “Trường Anh Trung không phải là trường trọng điểm hàng đầu sao?” +
“Phân hóa giàu nghèo cũng khá nghiêm trọng.” Đậu Thịnh nhàn nhạt nói: “Thành phố mình tuyển sinh tiểu học lên cấp hai không hoàn toàn dựa vào điểm, khu vực học chiếm phần lớn, có rất nhiều học sinh ở gần được tuyển thẳng vào cấp hai Anh Trung. Đợi học xong cấp hai, việc chuyển thẳng lên cấp ba của trường cũng dễ hơn so với thi từ bên ngoài vào, nên nguồn học sinh hơi tạp. Hơn nữa cũng không hoàn toàn là vấn đề ý thức học sinh, thi đấu bóng rổ vốn dĩ dễ xảy ra xô xát, Hồ Tú Kiệt vẫn luôn chủ trương hủy bỏ giải bóng rổ, thực ra cũng không phải không có lý.” +
Tạ Lan nghe đại khái, nhưng cậu nhìn rất rõ. +
Hồ Tú Kiệt khi đối mặt với đám anh Cỏ kia, im lặng hơn nhiều so với bình thường. +
Bình thường cô mắng học sinh như Diêm Vương, nhưng lúc này chỉ giải quyết theo đúng quy trình. Chỉ khi Trần Khả đi ngang qua, cô mới có chút biểu cảm, tức giận đẩy cậu ta một cái. +
Đậu Thịnh khẽ thở dài: “Không phải ai cũng có thể cứu vãn được, trong lòng mọi người đều hiểu rõ.” +
Trước giờ tự học buổi tối, Đới Hữu ghé qua, hạ giọng nói: “Toi rồi, sắp bị ghi vào sổ đen.” +
Cây bút đang giải toán của Đậu Thịnh khựng lại, anh lơ đãng ngước mắt lên: “Mấy đứa đánh nhau, đứa nào cũng bị ghi à?” +
“Không rõ lắm, nhưng nghe nói phòng giáo vụ đúng là đã có một danh sách rồi, chắc không ít đâu.” +
Xa Tử Minh thở dài thườn thượt, lo lắng nói: “Vậy phải làm sao bây giờ, Trần Khả cũng thật là hết nói nổi, dính vào đám cặn bã đó làm gì chứ, có nhược điểm gì bị người ta nắm được à?” +
Vương Cẩu cũng nói nhỏ: “Tớ thấy nó đánh nhau cũng không hăng hái gì lắm, nếu bị ghi vào sổ đen, chẳng phải là oan uổng lắm sao?” +
Tạ Lan buông bút: “Ghi vào sổ đen là gì?” +
Đới Hữu nói: “Học sinh trong nước đều có hồ sơ, ghi vào sổ đen là một vết xấu, sẽ theo cậu suốt đời trong hồ sơ, ảnh hưởng đến việc học lên cao, xin việc làm, có những trường hợp bị kỷ luật nặng còn bị buộc phải ở lại lớp.” +
Lời vừa dứt, chuông tự học vang lên, mọi người lập tức trở về chỗ ngồi, Hồ Tú Kiệt đẩy cửa bước vào. +
Cô không chút biểu cảm đứng lên bục giảng, khẽ gõ bàn giáo viên để mọi người chú ý. +
“Giúp thầy Mã chuyển lời một việc, lịch trình trại huấn luyện Toán cấp tỉnh đã có. Mười bốn ngày huấn luyện tập trung vào kỳ nghỉ hè, và cả thứ Bảy hàng tuần hiện tại, bắt đầu từ thứ Bảy tuần này.” Hồ Tú Kiệt quay người viết thời gian và địa điểm lên bảng đen, liếc về phía Tạ Lan: “Tạ Lan, lớp Ngữ Văn cơ bản thứ Bảy của em tạm dừng nhé, thầy Tần nói sẽ giới thiệu cho em vài lớp học thêm phù hợp, em xem xét thời gian tối thứ Bảy hoặc Chủ Nhật xem.” +
Giáo viên đã nói đến nước này, Tạ Lan cũng chỉ có thể đồng ý, nói một tiếng cảm ơn. +
Theo thông lệ, sau khi dặn dò xong, Hồ Tú Kiệt sẽ để mọi người cúi đầu tự học. +
Nhưng lần này cô lại chần chừ không nhúc nhích, đứng đó, như có điều gì muốn nói. +
Đám cú mèo cúi đầu viết vài nét, rồi lại ngẩng đầu nhìn cô. +
Trong lớp có một sự im lặng đầy ăn ý, cửa trước cửa sau đều đóng, không gian kín mít chỉ có người trong lớp. +
Hồ Tú Kiệt khẽ thở dài: “Giải bóng rổ năm nay sắp chính thức khởi tranh rồi, lớp chúng ta vẫn theo quy tắc cũ, thi đấu theo kiểu Phật hệ, không tranh giành, đảm bảo an toàn.” +
Các bạn học đồng loạt gật đầu. +
Cô hơi ngừng lại rồi lại khẽ nói: “Ai có quan hệ thân thiết với Trần Khả, bình thường khuyên nó vài câu, bảo nó đừng đi chệch hướng quá xa.” +
Xung quanh lặng ngắt, Hồ Tú Kiệt vẫy tay ra hiệu tiếp tục tự học, rồi đi đến bên cửa sổ thả hồn. +
Tạ Lan cúi đầu giải một bài toán khó, lúc ngẩng đầu lên Hồ Tú Kiệt vẫn đứng đó. +
Không biết có phải ảo giác không, bóng dáng đó có chút cô đơn, hoàn toàn khác với vẻ mạnh mẽ quyết đoán, hung thần ác sát ban ngày của cô. Một lúc sau, Hồ Tú Kiệt xoay người lại, quay lưng về phía lớp, nhìn bảng điểm dán cạnh bảng đen. +
Bên cạnh bảng đen lớp 11/4 dán bảng xếp hạng của lớp trong các kỳ thi tổng kết năm học từ lớp 10 đến nay, sau khi chia lớp cũng không xé đi, ví dụ như tên Đậu Thịnh luôn đứng đầu bảng, nổi bật kéo một đường ngang trên bảng điểm được dán ngay ngắn. Hay như mấy kỳ thi đầu lớp 10, Trần Khả cũng vững vàng ở vị trí thứ hai, cũng nổi bật kéo một đường ngang, chỉ có điều đường ngang đó mới đi được nửa chừng đã đột ngột dừng lại. +
Hồ Tú Kiệt nhìn một lúc lâu, cầm cốc nước đi ra ngoài. +
Ngày hôm sau, thông báo kỷ luật được dán lên, phía sau tủ kính thông báo là một tờ giấy đóng dấu đỏ, sáu cái tên. +
Lúc Tạ Lan theo Xa Tử Minh và những người khác đi xem, tim cậu như treo lên tận cổ họng, cho đến khi lướt qua hết tất cả các tên trên tờ giấy đó, không thấy tên Trần Khả, mới thở phào nhẹ nhõm. +
Đới Hữu như có điều suy nghĩ nói: “Ít nhất cũng phải tám chín đứa tham gia đánh nhau, chắc bà Hồ đã bỏ qua cho mấy đứa có tình tiết nhẹ rồi.” +
Vu Phi cau mày liếc nhìn tờ giấy một lần nữa: “Khó đỡ thật, chơi bóng mà cũng đánh nhau được, đuổi học cho xong.” +
Dù nói vậy, nhưng Tạ Lan rõ ràng cảm thấy mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, lúc quay về cuối cùng cũng xua tan được u ám, bắt đầu nói đùa, Đậu Thịnh tuy trước đó vẫn không nói gì, nhưng tâm trạng cũng rõ ràng tốt lên. +
Về đến chỗ ngồi, Tạ Lan lật cuốn sổ kế hoạch ra cùng Đậu Thịnh bàn bạc ý tưởng cho video tiếp theo. +
Cậu có hai kế hoạch, một là muốn thử làm nội dung về học tập, ví dụ như mỗi tối thứ Sáu mở một phòng tự học trực tuyến về thi học sinh giỏi Toán. Một cái khác là nghề cũ, về âm nhạc, muốn nghỉ lễ 1/5 đi một chuyến đến vườn thú hoang dã, quay phản ứng của động vật hoang dã khi nghe nhạc, rồi cắt ghép thành một vở nhạc kịch nhỏ do động vật đóng. +
Xa Tử Minh đến thu bài tập Toán, Tạ Lan không ngẩng đầu rút tờ bài tập từ trong một chồng tài liệu ra, đang định đưa cho cậu ta, ánh mắt đột nhiên dừng lại. +
Cậu mạnh mẽ giật lại tờ bài tập. +
Xa Tử Minh trợn mắt: “Tớ thấy rồi! Cái màu hồng đó là cái gì vậy!” +
Tạ Lan suýt nữa thì ngất đi, may mà xung quanh mọi người đang ồn ào, không mấy ai để ý. +
Chỉ có Đậu Thịnh suýt nữa thì sặc ngụm nước khoáng, rồi khẽ cười, cười không ngớt. +
Đồng tử Tạ Lan co lại, tay run run xé tờ giấy nhớ đó xuống. +
—Gần mực thì đen, gần cậu thì ngọt. +
Cậu hít một hơi thật sâu, một tay túm lấy áo Đậu Thịnh: “Có thôi đi không?” +
Nắm đấm cứng lại rồi. +
Xa Tử Minh kinh ngạc nhìn Đậu Thịnh: “Anh em, cậu làm cái gì vậy? Bắt nạt du học sinh cũng không bắt nạt kiểu này chứ, đây là đầu độc tinh thần mà.” +
“Cút.” Đậu Thịnh sặc cười: “Hai bọn tớ đùa nhau liên quan gì đến cậu, thu bài tập của cậu đi.” +
Xa Tử Minh đảo mắt, thu tờ bài tập của Tạ Lan đi: “Tao thèm vào quản, chướng mắt.” +
Đợi Xa Tử Minh đi rồi, Tạ Lan buông Đậu Thịnh ra, không nói gì nhét tờ giấy nhớ đó vào hộp bút. +
“Tai cậu hơi đỏ.” Đậu Thịnh hạ giọng nói: “Nói thật đi, là một người không giỏi tiếng Trung, cảm giác thật sự của cậu khi thấy mấy câu tỏ tình sến súa này là gì?” +
Tạ Lan nhìn chằm chằm anh: “Muốn giết cậu.” +
“Không thích kiểu này à, nhưng tớ thấy mấy kiểu ý tứ ẩn dụ, từ ngữ hoa mỹ, ví dụ như câu Phùng Diệu viết ấy, cậu cũng có hiểu đâu.” +
Đậu Thịnh “chậc” một tiếng, đột nhiên lại hỏi: “Vậy cậu thích kiểu nào?” +
Anh nói rồi tiện tay xé một tờ giấy, viết trôi chảy hai dòng tiếng Anh— +
[Whatever our souls are made of, yours and mine are the same.] +
(Dù linh hồn chúng ta được tạo nên từ gì, thì của cậu và của tớ đều giống nhau.) +
“Kiểu này?” +
Tạ Lan nhìn hai dòng chữ đó, cuối cùng cũng cảm thấy thế giới bình thường trở lại một chút. +
Nhưng cũng chỉ là một chút thôi. +
Cậu mờ mịt nói: “Rốt cuộc tại sao lại làm cái này?” +
Cậu càng ngày càng ghét bản thân mình, nếu không hiểu lầm câu nói của Phùng Diệu, có lẽ đã không bật cái công tắc kỳ quái nào đó trên người ai kia. +
Đậu Thịnh kéo cậu ngồi xuống: “Tớ chỉ muốn tìm hiểu xem, người có hệ thống tiếng Trung hỗn loạn như cậu, thì kiểu nói nào đối với cậu mới là lãng mạn.” +
Tạ Lan nhăn mặt, suy nghĩ đến mười giây. +
Cậu đột nhiên sững người, vội vàng liếc nhìn xung quanh, rồi lại hạ giọng nói: “Người cậu thích, không phải là ngôi sao nước ngoài đấy chứ?” +
Đậu Thịnh “ừm” một tiếng: “Cũng miễn cưỡng coi là thế.” +
“Kín đáo thôi.” Anh lại lập tức bổ sung: “Đám Xa Tử Minh đều không biết đâu.” +
Ánh mắt Tạ Lan nhìn Đậu Thịnh đột nhiên có chút đồng cảm. +
Càng ngày càng khó đỡ, khó đỡ đến mức khiến người ta cảm thấy xót xa, Đậu Thịnh càng cố gắng chuẩn bị, lại càng thấy xót xa. +
Trong lòng cậu ngổn ngang trăm mối, hồi lâu, khẽ vuốt nhẹ lưng Đậu Thịnh. +
“Đừng vội, tớ giúp cậu nghĩ xem.” +
Tạ Lan mở điện thoại, tìm kiếm “tổng hợp những câu tỏ tình sến súa”. +
Cậu ngập ngừng nói: “Tớ tìm vài câu thấy cũng được, cậu tham khảo thử xem?” +
Đậu Thịnh lập tức gật đầu: “Được thôi.” +
Tạ Lan xé một tờ giấy, đọc lướt từ câu đầu tiên xuống. +
“Câu này cũng không tệ.” Cậu tìm được một câu, đưa tay lên giấy cặm cụi chép lại— +
[Tớ là chín cậu là ba, ngoài cậu ra vẫn là cậu.] +
Nụ cười trên mặt Đậu Thịnh đột nhiên cứng lại. +
Anh có chút không thể tin được: “Hóa ra cậu thích kiểu này à?” +
Tạ Lan “ừm” một tiếng: “Coi như là khá tốt đi, ít nhất cũng có chút ánh sáng của toán học, trông có vẻ lý trí, không sến nữa.” +
Trên khuôn mặt điển trai của Đậu Thịnh hiếm khi lại hiện lên dấu hỏi chấm. +
Tạ Lan không để ý đến anh, lại tiếp tục chép trên giấy— +
[Đây là mu bàn tay của tớ, đây là mu bàn chân của tớ, cậu là bảo bối của tớ] +
[“Tớ muốn mua một mảnh đất.” +
“Đất gì?” +
“Trái tim chân thành của cậu.”] +
Cậu vừa viết vừa nói: “Mấy câu này tớ thấy cũng được, cái này nên gọi là gì nhỉ? Từ đồng âm? Từ đồng nghĩa? Nói chung là kiểu này, tớ thấy rất có thể hiện được vẻ đẹp của tiếng Hán.” +
Đậu Thịnh như đã đông cứng lại, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm: “Vậy lần trước cái câu của tớ – ‘đừng phàn nàn, ôm tớ đi’, không phải cũng là kiểu này sao?” +
“Không giống.” Tạ Lan kiên quyết lắc đầu: “Câu của cậu qua loa quá, muốn đi theo con đường tinh tế thì phải đi đến cùng, hoặc là phải có chút nhịp điệu, tớ thấy câu có cấu trúc song song cũng hay, câu có cấu trúc song song trong tiếng Trung rất có khí thế.” +
Cậu nói rồi liền thấy một câu hay, vừa chép vừa đọc: “Trong mơ có cậu, ngọt ngào vô cùng; trong lòng có cậu, tràn đầy vô cùng; bên cạnh có cậu, hạnh phúc vô cùng.” +
Đậu Thịnh há miệng mấy lần, ngẩn người không nói được một chữ. +
“Vãi mèo.” +
Vu Phi đang gục mặt xuống bàn ở phía trước đột nhiên trở mình, lẩm bẩm: “Tao đúng là tạo nghiệt gì mà, ngủ trưa cũng bị sét đánh.” +
Cậu ta tuyệt vọng lôi bịt tai ra nói: “Hai đứa bây yêu nhau đi cho rồi, bớt làm khổ hai con người đáng thương trên đời này.” +
[Lời tác giả] +
Gõ Bàn Phím bực bội đi đi lại lại trong bếp. +
Trứng Lười lẽo đẽo theo sau cô không ngừng lải nhải: “Nghe thêm một câu nữa thôi, một câu thôi.” +
Gõ Bàn Phím: “Chị không muốn nghe nữa!” +
“Một câu thôi mà, em đang thi làm thơ với Trứng Đậu.” +
Trứng Lười hắng giọng: “Gà con mười dặm không bằng cậu, tớ nghe thấy cậu, nghe thấy niềm vui của Trứng Trứng.” +
Gõ Bàn Phím im lặng. +
“Hay là các em đổi một người Gõ Bàn Phím khác đi.” Cô thành khẩn đề nghị: “Người Gõ Bàn Phím này không dùng được nữa rồi.” +
— +
Tuyến truyện của Trần Khả bắt đầu rồi, nhớ là nhân vật phụ chính không BE, tình tiết chỉ là một đơn vị nhỏ, nhưng sẽ đồng thời thúc đẩy tuyến tình cảm. +



iu đi iu đi iu đi
Truyện hay quá