Chương 41: Thẳng thắn

Đậu Thịnh thờ ơ từ chối: “Tớ đã có người mình thích rồi.” +
+
Sắp hết giờ giải lao, Đậu Thịnh mới từ ngoài trở về. Anh đặt một chiếc cốc giấy vẽ tay còn vương hơi lạnh lên bàn Tạ Lan: “Trà chiều của cậu đến rồi, mời nhận hàng.” +
Tạ Lan nói cảm ơn, liếc qua tờ giấy nhớ dán trên cuốn vở trắng dày, rồi bình thản đứng dậy nhường đường cho anh vào. +
Xa Tử Minh ngẩn người nhìn hai cốc trà sữa một lúc, theo phản xạ nhìn xuống bàn mình, rồi quay lại ngó Vương Cẩu, sau đó lại nghển cổ nhìn Đới Hữu: “Bọn mình không có à?” +
Đậu Thịnh liếc cậu ta một cái: “Quán ở cổng trường làm đồ uống chậm lắm, không kịp làm sáu cốc đâu.” +
Xa Tử Minh thất vọng thở dài: “Cũng phải ha.” +
Tạ Lan vừa hay nâng cốc giấy lên uống một ngụm trà sữa, cảm giác mát lạnh trôi từ cổ họng xuống dạ dày, lập tức xoa dịu nỗi buồn bực vì phải viết bản kiểm điểm. +
Cậu khẽ thở ra một hơi đầy khoan khoái. +
“Đòe mòe, thèm quá đi mất.” Xa Tử Minh huých Vu Phi một cái: “Hay mình gọi trà sữa ship đi, tiết thể dục giao tới. Cậu uống gì?” +
Vu Phi gắng gượng gục đầu dậy khỏi bàn: “Vậy để tớ đặt cho.” +
“Cũng được, vậy tớ lấy vị khoai môn trân châu, đặt cho Đới Hữu một ly latte, còn Cẩu Tử thì sao?” +
Vương Cẩu nghe vậy hơi ngượng ngùng: “Tớ thì thôi, tớ uống nước lọc là đủ giải khát rồi, trà sữa có phải ngấy lắm không?” +
“Đừng mà.” Vu Phi vừa ngáp vừa nói: “Tớ mời, nể mặt chút đi.” +
Vương Cẩu sững người: “Mời á?” +
Vu Phi ngửa đầu, thả hồn một lát rồi nói: “Ăn mừng việc Xa Tử Minh dạo này không sang làm phiền tớ vào giờ giải lao nữa, ngàn vàng khó mua được giây phút yên tĩnh mà… Tớ đặt cho cậu món trà hoa quế đặc trưng của quán nhé, thêm phần nếp cẩm nữa.” +
“Vậy… cũng được.” Mặt Vương Cẩu đang đen lại đỏ ửng lên, cậu ấy ngập ngừng một lúc rồi mới nói: “Tớ còn chưa uống trà sữa bao giờ, cảm ơn nhé.” +
“Khỏi khách sáo, tớ phải cảm ơn cậu mới đúng.” Vu Phi dựa người vào tường đặt đơn: “Trà sữa học kỳ này tớ bao, cứ tiếp tục chia lửa với tớ, gánh bớt thằng Xa Tử Minh ưa đòn này nhé.” +
Xa Tử Minh lập tức đè mông lên người cậu ta, gào lên: “Cẩu Tử, đừng khách sáo với con cá thối này! Chặt chém nó cho tớ!” +
Xung quanh ồn ào tiếng hò hét đánh đấm, Tạ Lan vừa uống trà sữa vừa xem hổ đấu.
Bề ngoài là xem hổ, thực chất là ngấm ngầm ngắm đậu. +
Đậu Thịnh sau khi trở về thì bắt đầu thả hồn. Mỗi buổi chiều vào giờ giải lao dài, hễ hôm nào trời đẹp, gió thổi hiu hiu, anh lại dừng việc đang làm, nhìn ra ngoài cửa sổ thả hồn một lát. +
Chỉ là hôm nay, trên tay anh có thêm một cốc trà sữa giống hệt của Tạ Lan. +
Tạ Lan lại liếc cuốn sổ đang bị anh đè dưới cánh tay, ra vẻ thờ ơ hỏi: “Video kỳ sau làm về gì thế?” +
Đậu Thịnh hoàn hồn: “Tớ chưa nghĩ xong, cứ từ từ nghĩ.” +
Anh nói rồi tiện tay lật lật cuốn sổ kế hoạch, rồi đột nhiên khựng lại. +
Tạ Lan đã vô cùng tự nhiên đặt cốc trà sữa xuống, tiếp tục viết bản kiểm điểm. Tay trái cậu đối chiếu với bản kiểm điểm ngôi thứ nhất mẫu ở phía trước, tay phải hạ bút đổi sang góc nhìn khác, viết trôi chảy không chút vướng mắc, lại còn tiện thể rèn luôn ngữ pháp, đúng là một công đôi việc. +
Không lâu sau, Tạ Lan nghe thấy Đậu Thịnh khẽ hắng giọng. +
Cậu buông bút, liếc mắt sang, thấy Đậu Thịnh lại nâng cốc nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt có chút ngơ ngác. +
Chắc là bị lời phê bình “từ trên trời rơi xuống” làm cho đơ người rồi. +
Tạ Lan mặt không đổi sắc đặt hộp bút giữa hai người, điện thoại bật chế độ quay phim, gác lên hộp bút, camera hướng về phía Đậu Thịnh, màn hình quay về phía mình. +
Góc này không quay được mặt, chỉ thấy bàn và tay. Đậu Thịnh cầm tờ giấy nhớ màu hồng, ngón tay thon dài khẽ miết mặt giấy, trông có vẻ hơi luống cuống. +
Một lúc lâu sau, bàn tay trong ống kính nhẹ nhàng gấp tờ giấy nhớ màu hồng lại, cất vào hộp bút, rồi kéo khóa chiếc hộp bút vốn muôn đời hé mở. +
“Khụ.” Đậu Thịnh hắng giọng: “Lúc nãy có ai ghé qua chỗ bọn mình không?” +
Tạ Lan hơi chần chừ. +
Nói thẳng ra là Phùng Diệu thì hình như không hay lắm. Dù đúng là Phùng Diệu tự mình đến “chê bai” Đậu Thịnh, nhưng dẫu sao câu đó cũng đã bị cậu sửa lại, sửa có hơi phũ phàng. +
Cậu ngập ngừng một lát rồi mới đáp: “Nhiều người qua lắm, có chuyện gì à?” +
“Không có gì.” +
Đậu Thịnh đặt cốc trà sữa xuống, rồi lại cầm lên, uống một ngụm, rồi lại đặt xuống.
Sau đó anh mở hộp bút, bới tìm trong đám bút bi y hệt nhau. +
Qua ống kính, tờ giấy nhớ màu hồng hé lộ một góc trong hộp bút, ngón tay thanh tú của Đậu Thịnh nhanh chóng mở tờ giấy nhớ đang gấp đôi ra, khựng lại một thoáng, rồi lại gấp vào, kéo khóa lại cẩn thận. +
“À này.” Đậu Thịnh lên tiếng: “Dạo này cậu luyện chữ theo mẫu thế nào rồi?” +
Một câu hỏi hết sức bình thản, nhưng tim Tạ Lan lại hẫng một nhịp. +
Nhanh vậy đã bị phát hiện rồi sao? +
Cậu đưa tay lướt qua màn hình điện thoại, lặng lẽ bấm dừng quay, rồi hỏi vặn lại: “Cũng tàm tạm thôi, cậu hỏi chuyện này làm gì?” +
Đậu Thịnh khẽ cau mày, đôi mắt đen lay láy trong veo, vẻ mặt điềm nhiên nhưng lại ánh lên chút khó hiểu và dò xét. +
Hai người ngồi rất gần, gần đến mức có thể thấy từng sợi tóc của đối phương khẽ lay động trong không khí. +
Một lúc lâu sau, Đậu Thịnh lắc đầu: “Không có gì.” +
Tiết thứ ba buổi chiều là môn Lý. +
Chuông vừa reo, tiếng giày cao gót của Hồ Tú Kiệt cũng lập tức vang lên ở cửa sau. +
Cả lớp tức thì im phăng phắc, Tạ Lan vội vàng nhét điện thoại vào túi, rút vở ghi Lý ra. +
Khóe mắt cậu liếc thấy Đậu Thịnh cũng đang chậm rãi dọn dẹp mặt bàn, vuốt thẳng mấy cuốn tập và đề kiểm tra, tiện tay mở một cuốn sách giáo khoa Vật Lý đè dưới cánh tay, tay trái vẫn đặt trên hộp bút, khẽ nắm tờ giấy nhớ bên trong. +
Hồ Tú Kiệt mặt lạnh như tiền đứng trên bục giảng: “Bài tập về nhà cuối tuần cô chấm rồi. Ngồi trong lớp này mà vẫn có đứa mất điểm ở bài tổng hợp về cân bằng điện từ. Tiết này chúng ta sẽ chữa bốn bài tập ví dụ, nếu lần sau còn sai nữa thì lên văn phòng gặp trực tiếp cô mà giải thích.” +
Bên dưới, cả lớp im thin thít như thóc ngâm, đến cả động tác lật vở cũng phải hết sức nhẹ nhàng, không dám gây ra tiếng động. +
Phần cân bằng điện từ Tạ Lan nắm rất vững, cậu liếc Hồ Tú Kiệt đang quay lưng viết bảng, rồi lặng lẽ lôi bản kiểm điểm ra viết tiếp. Đậu Thịnh cũng không có gì bất thường, cùng cậu cúi đầu cặm cụi viết gì đó. +
Tạ Lan cứ ngỡ anh cũng đang viết kiểm điểm, ai ngờ chẳng bao lâu sau, Đậu Thịnh “xoẹt” một tiếng xé tờ giấy vừa viết xong, gấp gọn vài lần rồi ném qua cho cậu. +
[Là cậu sửa chữ đúng không, mẩu giấy gốc đâu rồi?] +
Tạ Lan chết đứng trước câu hỏi này. +
Cậu còn đang lưỡng lự, Đậu Thịnh đã vươn tay giật lại mẩu giấy, cắm cúi viết thêm một hồi rồi lại ném qua. +
[Tớ cứ thấy quen quen, câu gốc là ‘Người vốn vô tình như gió thoảng qua thềm, nào hay vẻ kiêu ngạo lại khơi dòng lũ cuốn’ đúng không? Cậu hiểu lầm rồi à? Đây không phải lời chê bai đâu, là tỏ tình đấy.] +
[Là cậu tự viết, hay của người khác viết rồi bị cậu sửa lại?] +
[Thành khẩn sẽ được khoan hồng, mau khai ra!] +
Tám chữ cuối cùng trông như được viết thêm vào phút chót, nét chữ nguệch ngoạc, nét mác của chữ “来” (ra) kéo dài thượt. +
Nhưng Tạ Lan không còn tâm trí đâu mà nghĩ nhiều, cậu sững sờ trước hai chữ “tỏ tình”. +
Tỏ tình ư? +
Cậu bất giác ngước mắt nhìn về phía Phùng Diệu – buổi chiều trời nóng, Phùng Diệu đã cởi áo khoác đồng phục, chiếc áo sơ mi cộc tay thoáng mát khẽ bay bay trong gió nhẹ, đuôi tóc ngựa buộc cao cũng nhấp nhô theo từng động tác ghi bài của cô. +
Cậu bỗng nhớ lại dáng vẻ gượng gạo, đầy mâu thuẫn của cô ấy lúc trước, đột nhiên cảm thấy như sét đánh ngang tai. +
Đậu Thịnh không thấy Tạ Lan trả lời, trông anh có vẻ hơi sốt ruột, bất giác bóp các ngón tay. +
Tạ Lan theo phản xạ quay đầu nhìn anh, lại bắt gặp Đậu Thịnh đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt hai người chạm nhau, Đậu Thịnh lập tức nhìn đi chỗ khác, dựa người vào bệ cửa sổ, còn ngáp một cái. +
Anh lại xé một mẩu giấy khác, viết lại: [Rốt cuộc là ai để lại giấy?] +
Tạ Lan nhìn mẩu giấy, bất giác cau mày. +
Dù cậu không rành thơ tình tiếng Trung nên đã gây ra một trò cười, nhưng cậu cũng không đến nỗi khờ khạo. Biểu hiện rõ ràng là đang cố nén sự lo lắng này cậu vẫn nhận ra được. +
Thường thì phản ứng như vậy chỉ có thể nói lên một điều – trong lòng Đậu Thịnh có một người mà anh đang mong đợi sẽ tỏ tình với mình, tuy người đó không nhất định là Phùng Diệu, nhưng chắc chắn là có một người như thế. +
Tạ Lan đột nhiên cảm thấy hơi bứt rứt, không rõ là do trò hề dở khóc dở cười do chính mình gây ra khiến cậu khó chịu, hay là vì một lý do nào khác. +
Cậu cầm ly trà sữa lên uống một ngụm, rồi nhíu mày. +
Trà sữa chẳng còn ngon nữa. +
Đậu Thịnh trông rất sốt ruột, lại đẩy mẩu giấy về phía cậu thêm chút nữa, kèm theo một ánh mắt dò hỏi. +
Thật ra Phùng Diệu không hề ký tên, lại còn dặn Tạ Lan đừng nói cho Đậu Thịnh biết cô ấy từng đến. +
Tạ Lan im lặng một lát, rồi dứt khoát thò tay vào ngăn bàn lôi tờ giấy nhớ ban đầu ra, khẽ nói: “Không biết là ai. Cứ tưởng ban đầu là lời mắng cậu, xin lỗi nhé.” +
Lời vừa dứt, cậu cảm thấy tâm trạng của Đậu Thịnh dường như chùng xuống hẳn. Mãi một lúc sau, Đậu Thịnh mới mở tờ giấy ra liếc qua, rồi tiện tay vo tròn, ném vào túi rác treo bên cạnh bàn. +
Tạ Lan quay lại liếc anh, thấy anh chỉ thờ ơ liếc mắt về phía Phùng Diệu một cái, rồi lại thu hồi tầm mắt, vẻ mặt vẫn bình thản như thường, thậm chí còn có phần lạnh nhạt hơn mọi khi. +
Tạ Lan không nhịn được hỏi: “Sao cậu biết là cô ấy?” +
“Tạ Lan, em đứng dậy!” +
Giọng nói lạnh như băng của Hồ Tú Kiệt đột ngột vang lên. +
Tim Tạ Lan lại hẫng một nhịp. Đón nhận ánh mắt đầy ái ngại của lũ cú mèo trong lớp, cậu lẳng lặng đứng dậy. +
Hồ Tú Kiệt đặt tập giáo án xuống, lạnh lùng nói: “Tôi thấy em càng ngày càng vô kỷ luật rồi đấy. Giờ Lý của tôi mà em còn dám nói chuyện riêng với bạn bên cạnh hả?” +
Xung quanh lặng ngắt như tờ, đến cả tiếng chim sẻ ríu rít ngoài cửa sổ cũng tắt ngấm. Tạ Lan lặng lẽ hít một hơi thật sâu, cúi đầu nói: “Em xin lỗi cô ạ.” +
“Đừng có xin lỗi tôi! Bình thường tôi nương tay cho em, vì em thông minh, chăm chỉ, lại còn thương em mới về nước việc học hành còn nhiều bỡ ngỡ, vậy mà kết quả là em học hành thế này đây hả? Ký túc xá thì em không về, lên lớp thì lại nói chuyện riêng.” Hồ Tú Kiệt gằn giọng: “Ra ngoài! Hết tiết lên văn phòng gặp tôi nói chuyện.” +
Xa Tử Minh liều mạng ngả người ra sau, rỉ tai bằng giọng muỗi kêu: “Xin lỗi lẹ đi, nhanh lên.” +
Vu Phi cũng khẽ nói: “Cô ấy ngoài miệng thì cứng rắn vậy thôi chứ trong lòng mềm lắm, mau nhận lỗi đi.” +
Nhưng Tạ Lan không nói gì, ánh mắt cậu dừng lại trên bản kiểm điểm còn thiếu vài trăm chữ nữa là hoàn thành, đột nhiên cảm thấy trong phòng học nóng hầm hập, nóng đến mức cổ họng cậu khô khốc. +
Cốc trà sữa vẫn còn đó, nhưng đã chẳng còn chút hấp dẫn nào. +
Bực bội, một nỗi bực bội không tên. +
Cậu khẽ đáp: “Em xin lỗi cô, em không nên làm ồn trong lớp. Em ra ngoài ạ.” +
Nói rồi cậu bước ra khỏi chỗ ngồi, nghĩ ngợi một lát rồi lại gấp mấy trang kiểm điểm lại cầm theo, tiện tay mang thêm một cây bút. +
Đi ngang qua bục giảng, Tạ Lan nghe thấy tiếng bàn ghế bị kéo lê ở phía sau, cậu quay đầu lại thì thấy Đậu Thịnh cũng đang đi theo ra. +
Hồ Tú Kiệt cười khẩy: “Phạt một tặng một hả?” +
Đậu Thịnh không dừng bước: “Xin lỗi cô, là em đưa giấy cho bạn ấy trước ạ.” +
Hồ Tú Kiệt: “…” +
Trong không khí vốn đang ngột ngạt của lớp học, bỗng có ai đó không nhịn được bật cười một tiếng. Tạ Lan vừa bước ra ngoài cửa, đã nghe thấy Hồ Tú Kiệt quát lớn: “Cười! Chúng nó một đứa Lý điểm tuyệt đối, một đứa Toán hạng nhất, các anh chị cứ hùa theo mà cười cho vui!” +
Thế là cả lớp lại chìm vào sự im lặng đến đáng sợ. +
Cánh cửa đóng sập lại, ngăn cách hoàn toàn bầu không khí trong phòng với bên ngoài. Tạ Lan đi đến bên cửa sổ hành lang, thở hắt ra một hơi dài. +
Đậu Thịnh đút tay vào túi quần, đi đến bên cạnh cậu, uể oải dựa người vào bệ cửa sổ, khẽ thở dài: “Tớ đúng là phục cậu sát đất, bảo ra là ra liền, có cần phải ngoan ngoãn đến thế không hả? Hôm nay bị phạt đứng mấy tiết rồi?” +
Anh nói rồi liếc qua mấy tờ giấy Tạ Lan đang cầm trên tay, vẻ mặt càng thêm phức tạp: “Đúng là đi đâu cũng không quên lôi bản kiểm điểm của cậu ra viết nhỉ.” +
Tạ Lan không biết phải nói gì, nỗi bực dọc và khó chịu không tên khiến cậu chẳng muốn mở miệng, thế là cậu lại gục xuống bệ cửa sổ hành lang viết tiếp bản kiểm điểm, chỉ khẽ đáp một câu: “Cậu theo ra làm gì, vốn chẳng phải chuyện của cậu.” +
Giọng Đậu Thịnh cũng pha chút chán nản: “Bực bội trong người, ra ngoài hít thở chút không khí.” +
Đầu bút của Tạ Lan khựng lại. +
Đậu Thịnh đã vứt mẩu giấy đi, lại còn nói bực bội, lẽ nào Phùng Diệu không phải là người mà cậu ấy mong đợi ư? +
Hồi lâu sau, Tạ Lan mới có thể tiếp tục viết như bình thường, rồi ra vẻ lơ đãng hỏi lại câu lúc nãy: “Sao cậu biết là cô ấy?” +
“Phùng Diệu ấy à.” Đậu Thịnh chống tay lên bệ cửa sổ rồi nhảy lên ngồi, vừa vặn che đi ánh nắng chói chang đang chiếu vào người Tạ Lan. “Nét chữ của cậu ấy khá đặc trưng, ngày nào cũng lên bảng chép bài tập cô Hồ giao, tớ nhìn riết cũng quen mắt rồi.” +
Tạ Lan “Ồ” một tiếng: “Xin lỗi nhé, tớ còn tưởng có thể kiếm thêm tư liệu cho video, sớm biết vậy đã không bày trò này.” +
Đậu Thịnh khẽ cười không thành tiếng: “Tư liệu để troll người khác à?” +
“Ừm.” +
“Thế thì cũng không thể làm bừa như vậy được.” Đậu Thịnh cười rồi thở dài: “Xem ra vẫn phải để tớ thị phạm cho cậu một phen.” +
“Thị phạm?” Tạ Lan ngẩn người: “Cậu lại định làm gì nữa?” +
“Thôi khỏi lo chuyện đó đi, cậu cứ chuẩn bị tinh thần bị Hồ Tú Kiệt xả cho một trận tơi bời hoa lá đi là vừa.” Đậu Thịnh chậc chậc lưỡi: “Cậu cũng to gan thật đấy, giờ Lý mà còn dám hó hé, đến tớ cũng chẳng dám, chỉ dám viết giấy chuyền tay thôi.” +
Nhắc tới chuyện này, Tạ Lan càng thêm nghẹn khuất. +
Bình thường cậu cũng không gây chuyện trong giờ của Hồ Tú Kiệt, hôm nay hoàn toàn là tình huống đặc biệt. Dù cậu cũng không nói rõ được đặc biệt ở chỗ nào, thực ra đây chỉ là một sự cố nhỏ xíu, xé tờ giấy nhớ đi là xong, nhưng cậu cứ cảm thấy cả người không ổn, một cảm giác lo lắng từ đầu đến chân, chẳng rõ nguyên do. +
“Viết kiểm điểm của cậu đi.” Đậu Thịnh đột nhiên nói giọng nhàn nhạt: “Tớ ra sân vận động hóng gió chút.” +
“Hả?” Tạ Lan ngạc nhiên: “Cậu không sợ cô giáo ra ngoài à?” +
Đậu Thịnh đã đút tay vào túi quần đi ra ngoài: “Cô ấy bảo học sinh cút, chỉ cần cút đi là được, cút đi đâu không quan trọng. Cậu chuẩn bị tinh thần bị mắng đi, tớ đi mua que kem rồi về.” +
Tạ Lan hơi do dự: “Vậy tớ với cậu…” +
Đậu Thịnh lập tức từ chối: “Thôi đi. Tớ đang không vui, muốn đi một mình, đợi điều chỉnh tâm trạng xong sẽ về dạy cậu rốt cuộc nên troll người khác thế nào.” +
Không vui? +
Tạ Lan lại rụt người lại. Hồi lâu sau, đợi bóng Đậu Thịnh sắp biến mất ở cuối hành lang, cậu mới khẽ “ừm” một tiếng. +
Bản kiểm điểm viết thật nhàm chán. +
Tạ Lan viết một cách máy móc, cho đến khi lật sang trang mới phát hiện hết giấy, mới nhận ra mấy tờ giấy chuẩn bị sẵn đều đã viết xong, chắc cũng đủ số chữ rồi. Cậu hoàn toàn không biết mình đã viết gì ở phần sau, cũng lười xem lại, cứ thế kết thúc qua loa.
Tạ Lan gấp bản kiểm điểm lại, thở phào một hơi, tiện tay lôi điện thoại ra. +
Cậu lướt một vòng Bilibili, nhìn những con số tăng vọt ở hậu trường mà thấy hơi tê liệt, bèn tắt đi, mở Twitter. +
Thật trùng hợp, khung chat của QZFXR tự động nhảy lên đầu danh sách tin nhắn riêng ngay khoảnh khắc cậu vừa mở ra. +
[QZFXR]: *thất vọng.* +
Một emoji mặt mếu. +
Tạ Lan hơi ngạc nhiên, gõ chữ trả lời: [Sao thế?] +
[QZFXR]: [Tâm trạng như đi tàu lượn siêu tốc (roller coaster)] +
[SilentWaves]: [Tại sao?] +
[QZFXR]: [Mừng hụt một phen, mà cũng chỉ vui được có năm giây thôi.] +
[QZFXR]: [Đều tại tôi quá thông minh, lại còn quá thẳng thắn, không thì đã vui được lâu hơn rồi.] +
[QZFXR]: [Haiz, nhưng đúng là làm người không nên nghĩ nhiều quá, sẽ thất vọng lắm.] +
[QZFXR]: [Chỉ là con người rất tham lam, trời cho một món quà, họ sẽ hy vọng món quà đó lớn hơn một chút, rồi lại lớn hơn nữa, lớn đến mức độc nhất vô nhị trên đời, ngoài mình ra không ai xứng đáng có được.] +
Một tràng tin nhắn liên tiếp khiến Tạ Lan đọc mà như lạc vào sương mù “thẳng thắn” nghĩa là gì cậu cũng không hiểu, cậu theo bản năng định tra thử, nhưng mở Baidu ra rồi lại thôi. +
Lúc này chẳng có tâm trạng nào mà an ủi cư dân mạng. +
Chuông hết tiết đột ngột vang lên, trong phòng học vọng ra tiếng bàn ghế xê dịch, Tạ Lan lập tức nhét điện thoại vào túi. +
Quả nhiên, Hồ Tú Kiệt rất nhanh đã đẩy cửa bước ra, nhìn bóng dáng cô đơn của Tạ Lan ngoài hành lang, rồi hừ một tiếng không chút ngạc nhiên. +
“Theo tôi qua đây.” +
Tạ Lan lặng lẽ thở dài, nhét bản kiểm điểm vào túi rồi theo cô đến văn phòng. +
Đúng như lời Đậu Thịnh nói, Hồ Tú Kiệt không hề nể nang gì. Bản kiểm điểm của Tạ Lan bị cô ném lên bàn, đầu tiên là bị mắng viết kiểm điểm cho đủ chữ, ba trang sau cơ bản là bản sao của ba trang đầu, rồi lại quở trách cậu mới nhập học chưa được nửa học kỳ đã học đủ thói hư tật xấu, cứ để mặc thế này thì đừng nói đến thi học sinh giỏi Toán, ngày mai cho về lại tiểu học cũng không tốt nghiệp nổi, sớm muộn gì cũng toi đời. +
Hồ Tú Kiệt mắng người với tốc độ kinh người, từng câu từng chữ như súng liên thanh bắn thẳng vào đầu, đến cuối cùng, đầu óc Tạ Lan trống rỗng, cô nói gì cậu cũng không nghe vào được nữa. +
Hồ Tú Kiệt nghẹn một hơi ở cổ họng: “Em có đang nghe không đấy?” +
Tạ Lan nhìn mặt bàn, im lặng một lát rồi mới nói: “Em xin lỗi cô, cô có thể mắng chậm hơn một chút được không ạ, em hơi theo không kịp.” +
“…” +
Văn phòng im phăng phắc vài giây, rồi Hồ Tú Kiệt lại bị cậu chọc cho bật cười. +
Cô thở dài, giọng điệu cuối cùng cũng dịu xuống: “Video của em với Đậu Thịnh trưa nay cô xem rồi, làm rất tốt, còn tổ chức các bạn khác cùng biểu diễn nữa. Bây giờ chưa phải lớp 12, cô cũng không hoàn toàn phản đối các em có hoạt động ngoại khóa. Nhưng em phải có chừng mực, hoạt động xong thì phải chuyên tâm học hành, học sinh phải biết việc chính của mình là gì, phải cầu tiến, không được để những chuyện linh tinh, vớ vẩn làm xao nhãng tâm trí, hiểu chưa?” +
“Vâng ạ.” Tạ Lan gật đầu một cách mơ hồ: “Em hiểu rồi ạ, em hiểu suy nghĩ của cô.” +
Thực ra, sau khi ngẫm nghĩ kỹ, cậu thấy căn nguyên lo lắng của mình và Hồ Tú Kiệt cũng tương tự nhau. +
Hồ Tú Kiệt không muốn cậu vi phạm kỷ luật là vì sợ cậu không chuyên tâm học hành, bỏ bê việc chính. Cũng giống như trong thâm tâm cậu, cậu cũng mơ hồ không muốn Đậu Thịnh dính dáng đến những mối quan hệ phức tạp, vừa học vừa làm video đã rất bận rồi, cậu đoán mình cũng sợ sự nghiệp Youtuber của Đậu Thịnh bị cản trở. +
Tạ Lan suy nghĩ một hồi, rồi lại nói: “Cô yên tâm, em sẽ để ý các bạn xung quanh, để các bạn ấy tập trung vào việc chính.” +
Hồ Tú Kiệt sững người, kinh ngạc nói: “Trời đất ơi, em có hiểu tôi nói gì không đấy? Lo cho bản thân mình trước đi đã!” +
Tạ Lan rối rít gật đầu: “Em hiểu rồi ạ. Cô còn việc gì nữa không ạ? Em muốn về sửa lại bản kiểm điểm này, cố gắng viết cho đến khi cô hài lòng.” +
Vẻ mặt Hồ Tú Kiệt đờ đẫn: “Không cần đâu, em mau đi đi, về làm bài tập cho tử tế, sau này xem biểu hiện của em thế nào.” +
“Vâng ạ cô.” Tạ Lan lập tức cúi gập người chào cô: “Vậy bản kiểm điểm em cũng xin phép mang về trước, viết một bài văn không dễ, giữ lại cũng có thể dùng làm tư liệu tích lũy cho bài văn sau này.” +
Hồ Tú Kiệt: “…” +
Tạ Lan một mình quay về, hành lang lớp 11/4 vắng tanh, tiết sau là thể dục, giờ này chắc đám cú mèo đã ra ngoài hết rồi. +
Cậu định đặt bản kiểm điểm lại chỗ ngồi, rồi nhắn tin hỏi Đậu Thịnh đang ở đâu. +
Đến cửa lớp, Tạ Lan còn chưa bước vào, khóe mắt bỗng liếc thấy một vạt váy quen thuộc. +
Phùng Diệu. +
Mũi chân cậu khựng lại, bất giác lùi bước. +
Trong lớp không chỉ có Phùng Diệu, mà còn có cả Đậu Thịnh, chỉ có hai người họ. +
Phùng Diệu đứng trên bục giảng kiểm đếm bài tập Lý cần phát, Đậu Thịnh đứng ngay cạnh bảng đen. +
Hồi lâu sau, Đậu Thịnh nhàn nhạt nói: “Mẩu giấy đó là cậu viết đúng không.” +
Tạ Lan nghẹn lời. +
Cậu dường như đột nhiên không thầy tự thông hiểu được từ mà QZFXR vừa nói – “thẳng thắn”. +
Ai lại làm thế này chứ? Nhận được lời tỏ tình cách một tiết học đã đi hỏi rồi à. +
Tạ Lan cảm thấy tim mình như treo lên tận cổ họng, một cảm giác căng thẳng khó tả. Theo bản năng, cậu thấy nghe lén là bất lịch sự, nhưng không hiểu sao lại vô cùng tò mò, muốn nghe xem diễn biến tiếp theo thế nào. +
Một lúc lâu sau, Phùng Diệu mới khẽ “ừ” một tiếng: “Là tớ viết.” +
“Xin lỗi.” Đậu Thịnh nói ngay: “Cảm ơn cậu, nhưng tớ nghĩ vẫn nên tập trung vào việc khác thì tốt hơn.” +
Buổi chiều, trong lớp học trống trải và ngập ánh sáng, giọng của Đậu Thịnh vẫn như thường lệ — trầm thấp, nhàn nhạt như gió thoảng mây bay. Không biết có phải ảo giác hay không, mà dường như lại xa cách hơn mọi khi một chút. +
Phùng Diệu không nói gì, Đậu Thịnh lại thở dài: “Thật sự xin lỗi, nhưng sau này đừng viết giấy cho tớ nữa. Ồ, không phải Tạ Lan nói đâu, tớ đoán dựa theo nét chữ.” +
Anh nói xong câu này dường như cũng không định đợi cô gái kia trả lời, đút tay vào túi quần rồi quay người đi về chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống lấy bút ra, Phùng Diệu đột nhiên khẽ hỏi: “Cậu từ chối thẳng thừng như vậy, là vì sợ ảnh hưởng đến việc học, hay là vì—” +
“Tớ có người mình thích rồi.” Đậu Thịnh nhàn nhạt nói. +
Tạ Lan đứng ngoài cửa sững người. +
Cảm giác nghẹn ngực đó lại ùa về, cậu bất giác cau mày. +
“Ồ…” Phùng Diệu ngập ngừng: “Thôi, được rồi, vậy quên chuyện chiều nay đi nhé, sau này vẫn là bạn bè bình thường.” +
“Ừm.” +
Phùng Diệu cầm lấy cốc nước dùng cho tiết thể dục, rồi lại không cam lòng hỏi: “Xin lỗi, tớ vẫn muốn biết, cậu đã ở bên cô ấy rồi à?” +
“Chưa. Người ta chưa chắc đã để ý đến tớ.” Đậu Thịnh cúi đầu viết, ngập ngừng một lát rồi lại nhàn nhạt đáp: “Không phải con gái trường mình, coi như… gặp mấy lần hồi cấp hai thôi. Tớ đơn phương thích người ta.” +
Trong phòng học im lặng đến mức có chút không thật. +
Tạ Lan lén nhìn vào từ ngoài cửa, góc nhìn vừa vặn thấy được hàng ghế cuối cùng. Đậu Thịnh đặt bút xuống, tiện tay nghịch chiếc móc khóa hình chiếc lá ngô đồng rủ xuống từ khóa kéo cặp sách, vẻ mặt đăm chiêu. +
Đó là một chiếc móc khóa hình lá ngô đồng. Ngày đầu tiên về nước, ở sân bay Tạ Lan đã để ý đến thứ này. Lúc đó, “cây gãi đầu” mà Xa Tử Minh treo trên cặp Đậu Thịnh đã móc vào quai cặp của cậu, lúc Đậu Thịnh gỡ thứ đó ra, còn xoa xoa chiếc móc khóa nhỏ này như để dỗ dành. +
Phùng Diệu ngẩn người một lúc lâu rồi mới thở dài: “Người như cậu đâu cần phải tự ti đến thế chứ? Haiz, thôi thôi, tớ không nghe thấy gì hết, đi học thể dục đây.” +
Đậu Thịnh không nói gì thêm, anh tiện tay lật úp cặp sách lại, rồi lại bắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thả hồn. +
Tạ Lan vội vàng né đi, đợi Phùng Diệu đi rồi, một lúc sau, Đậu Thịnh cũng ra ngoài. +
Lớp Khoa học tổng hợp A bên cạnh đã bắt đầu vào học, lớp 11/4 hoàn toàn trống không, hành lang lại chỉ còn mình cậu. +
Cậu không nói nên lời cảm giác trong lòng lúc này là gì, đột nhiên phát hiện ra bí mật Đậu Thịnh giấu kín trong lòng, với tư cách là bạn tốt, cậu hình như nên quan tâm một chút, hoặc là khuyên giải, nhưng cậu lại không muốn nhắc đến, chỉ muốn giả vờ như không nghe thấy gì. +
Luôn có một cảm giác mất mát không thể diễn tả thành lời. +
Cậu khẽ thở dài, định đặt bản kiểm điểm xuống rồi mau chóng ra ngoài vào lớp. +
Tuy nhiên, khi đi đến chỗ ngồi, vô tình dịch chuyển cuốn vở ghi trên bàn, đầu ngón tay cậu khựng lại. +
Trên cuốn vở ghi Lý có dán một tờ giấy nhớ màu hồng, không chỉ màu hồng mà còn có hình trái tim. +
Trên đó là nét chữ sắc sảo của Đậu Thịnh— +
[Khai giảng lớp học troll của Đậu Tử:] +
[Cậu có ngửi thấy mùi khét trong không khí không? Đó là trái tim tớ đang bùng cháy vì cậu đấy.] +
[Đừng phàn nàn nữa, ôm tớ đi.] +
Tạ Lan: “?” +
+
— +
[Lời tác giả] +
Trứng Đậu đi qua đi lại trong phòng, thở dài thườn thượt. +
Gõ Bàn Phím ban đầu không muốn để ý, nhưng sau đó vẫn phải chịu thua. +
Cô mở cửa phòng, nói: “Muốn tâm sự với chị không?” +
“Không.” Trứng Đậu nằm vật ra sàn, uể oải nói: “Không tâm sự, chỉ thở dài thôi.” +
Anh ngập ngừng một lát rồi lại nói: “Trứng đúng là một sinh vật tham lam mà.” +
Gõ Bàn Phím: “Sao lại nói vậy?” +
Trứng Đậu nhìn lên trần nhà, khẽ nói: “Thật ra, ở chung một ổ với Trứng Lười vui lắm.” +
“Nhưng mà, hình như em dần dần không còn thỏa mãn với mối quan hệ bạn cùng phòng trứng nữa rồi.” +



Lan cưng đáng iu chít đi được TT
Chờ Đậu Đậu tỉnh tò mà lâu muốn xỉu á chài