Chương 42: Từ chối một tình yêu AO tầm thường

Chương 42: Từ chối một tình yêu AO tầm thường +
Editor: Out of Eden +
— +
Những người chơi vi phạm quy tắc trong Ngày Hòa bình sẽ phải ngồi tù trong game đủ ba ngày thực tế. Không như bình thường có thể dùng lao động để trừ thời gian, nhà tù lần này được canh gác bởi trọng binh, khả năng vượt ngục là cực kỳ thấp. +
Lượng người gây rối quá đông, đất đai ở thành chính quý như vàng nên không gian trong nhà tù luôn luôn có hạn. Đa số những người bị đưa vào đều bị nhốt trong các phòng tập thể, duy chỉ có bốn người mới đến là khiến các NPC phải do dự một hồi, cuối cùng quyết định mở riêng cho họ một phòng mới. +
Hai kẻ cầm đầu quậy phá hăng nhất và hai kẻ đóng vai nguồn cơn drama, bầu không khí trong phòng trở nên vô cùng vi diệu. +
Thịnh Cẩn cũng biết mình đuối lý, ai mà ngờ lúc cậu tìm người bạn NPC nhà mình để xin xỏ thì anh trai và anh dâu Bồ Câu lại đang đứng ngay trên đầu nhìn chằm chằm. +
Thịnh Cẩn quyết tâm phải bảo vệ anh giai NPC của mình cho bằng được, đây có lẽ là sự quật cường cuối cùng của một bao cám gà. +
Hình Vân đứng nhìn qua song sắt nhà tù sang dãy phòng giam đối diện đang chen chúc một đám người, thầm cảm thấy điều kiện phòng bốn người của mình thế này khá lắm rồi. +
“Hello các bạn phòng đối diện, mọi người ổn không?” Hình Vân vào vai một người chơi PVP thân thiện. +
Đối diện: “…” +
Đã vào tù rồi thì ổn thế chó nào được? +
Cả phòng đối diện vốn dĩ đang nghiêm túc ngồi tù cho hết thời gian, sẵn tiện bàn luận về bản update sắp tới của Đồng Cỏ Bao La, bầu không khí đang hài hòa tốt đẹp thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc. +
Cả căn phòng đối diện khựng lại một giây, sau đó đồng loạt quay đầu một cách cứng nhắc. +
“Mẹ tôi ơi, Bồ Câu Đưa Thư đúng không???” Có người lập tức nhận ra kẻ đang đứng sau cánh cổng sắt đối diện. +
“Bạn tù của tui ơi, sao mọi người lại vào đây thế?” Hình Vân nhiệt tình hỏi thăm. +
Đối diện: “…” +
Ai thèm làm bạn tù với mi? +
Bồ Câu có lòng thân thiện hỏi thăm, mọi người vẫn đưa ra lý do vào tù của mình. +
Người chơi A: “Vứt rác bừa bãi.” +
Người chơi B: “Đỗ xe sai quy định.” +
Người chơi C: “Đừng hỏi chúng tôi nữa, còn cậu thì sao?” +
“Thế tụi này không nghiêm trọng bằng mọi người rồi.” Hình Vân có chút tiếc nuối nói, “Chúng tôi chỉ thay trời hành đạo, ra tay đánh NPC thôi. Sống chết mặc bay, đụng là trụng.” +
Cả phòng đối diện: “!!!” +
Cái đó hoàn toàn không cùng đẳng cấp với chúng tôi nhé! +
Lần này họ còn tìm sẵn cả lý do đánh người nữa, NPC tội nghiệp vãi nồi. +
NPC bị nhốt ở phòng kia rõ ràng là NPC dẫn đường và lính gác bình thường nhất, mới mấy ngày không gặp mà hai người này đã mất hết nhân tính đến mức ngay cả NPC ven đường cũng không tha sao? +
“Ngại quá, tôi bỗng nhiên muốn ra tù rồi…” Có người phá vỡ sự im lặng trong phòng. +
Lập tức có người chửi thề một tiếng, hoảng loạn gào lên: “NPC đâu rồi? Tôi nộp tiền phạt, tôi xin được ra tù sớm!” +
“Tui cũng muốn đi, thả tui ra!” +
Vô số cánh tay thò qua song sắt vẫy gọi NPC cách đó không xa. Những người vốn dĩ thà chết không chịu nộp phạt, nhất quyết ăn vạ trong tù giờ đây tranh nhau dâng tiền phạt lên. NPC cai ngục không hiểu chuyện gì, nhìn căn phòng mới đến như nhìn thấy mèo chiêu tài. +
Mèo chiêu tài chỉ cần đứng ở cổng sắt vẫy tay chào một cái, bao nhiêu người muốn cải tà quy chính làm lại cuộc đời. +
Nửa tiếng sau, trong nhà tù thành chính Đồng Cỏ Bao La chỉ còn lại một đám tội trạng nghiêm trọng muốn đi cũng không được, cùng nhau đứng trố mắt nhìn Bồ Câu Đưa Thư. +
“Chúng tôi có thể nộp phạt không?” Hình Vân liếc Thịnh Cẩn một cái rồi hỏi NPC cai ngục. +
“Các người…” Cai ngục lật xem hồ sơ của họ, lộ vẻ kinh hãi rồi từ chối thẳng thừng, “Các người có đưa tiền cũng không được đi.” +
“Ok ok….” +
Hình Vân chỉ đành trơ mắt nhìn căn phòng đối diện trống đi một nửa, vô số người bước ra khỏi nhà tù, gạt lệ hướng tới cuộc sống mới. +
Trong phòng livestream, một nhóm người chơi nghe tin hai người kết hôn nên phá lệ online hóng chuyện, giờ nhìn thấy cảnh cùng ngồi tù thì cảm thấy vô cùng hoang mang. +
[Tụi nó kết hôn trong tù hả? Khẩu vị mặn vãi luôn ấy? Kích thích quá vậy?] +
[You đến muộn rồi, tụi nó đã làm lễ ở trung tâm thành phố, ra cổng thành thịt luôn NPC nên mới bị tống vào tù đấy.] +
[Đến NPC cũng đánh? Quá ư là hèn hạ…] +
[Tui chỉ có thể thốt lên NPC quản lý đô thị cũng công bằng quá đi mất, bắt luôn cả vệ binh liên quan vào nữa. Tính mở riêng map mới cho tụi nó cùng chinh phạt hay gì?] +
[Thảm nhất là chúng ta đây này, ba ngày tới phải xem Bồ Câu livestream ngồi tù.] +
[Tui không tin, tui thấy khi Ngày Hòa bình kết thúc là tụi nó lại quậy cho xem.] +
[Cho hỏi khứa kia có phải là NPC bị đánh không, trông cũng khá tầm thường nhỉ….] +
Không gian buồng giam không lớn, hai kẻ có ý thức chiếm địa bàn cực mạnh tỏ ra rất bài xích người ngoài. +
“Này, ông lại đây đổi cậu ấy sang phòng khác đi.” Hình Vân vươn tay chặn một cai ngục đi ngang qua, chỉ vào Thịnh Cẩn nói. +
Cai ngục: “…” +
Cái gì cơ? Còn đòi chọn phòng nữa hả? Ngồi tù mà cũng không yên phận nữa… +
Cai ngục: “Không được, theo quy định thì các người vào cùng một đợt, ở cùng một buồng là hợp lý.” +
Cai ngục định bước đi thì lại bị Xuyên Lưu đưa tay ngăn lại. +
“Thế ông đổi phòng cho gã kia đi.” Xuyên Lưu chỉ vào NPC trong buồng giam, “Loại NPC bị bug như thế này có tư cách gì đòi ở cùng chỗ với chúng tôi?” +
NPC bị lỗi: “…” +
Anh coi như đã nhìn thấu bộ mặt thật của hai người này rồi. +
Lột một lớp da thì đều là người một nhà, vậy mà có kẻ cứ thích lên mạng gây sự. +
Cai ngục vốn dĩ không muốn quản nhưng hai kẻ này tiếng ác đồn xa, ông ta suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn ngậm đắng nuốt cay phân phòng lại. +
Sau khi thành công có được thế giới hai người, Bồ Câu và Xuyên Lưu bắt đầu thầm thì to nhỏ trước mặt đám người đối diện, ôm ôm ấp ấp xà nẹo như chốn không người rồi trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, mãi mới thoả mãn offline. +
“Ngày mai em muốn anh dẫn em ra ngoài hẹn hò hay là tiếp tục vào game?” Trước khi offline, Xuyên Lưu nhéo má Bồ Câu hỏi ý kiến. +
“Vẫn vào đây đi, ngày mai vũ khí và item quay lại rồi, em muốn xem ở tù có vũ khí trông sẽ thế nào.” Cậu nói. +
Xuyên Lưu đương nhiên sẽ đồng ý nghe theo: “Được, nghe em hết.” +
Bồ Câu vẫy vẫy tay với mấy anh bạn đối diện, lưu luyến chia tay: “Mai gặp lại nha.” +
Các bạn tù tốt quá, không một ai rời đi cả. +
Nhà tù vui quá xá, Hình Vân muốn gặp lại họ vào ngày mai. +
Đám bạn tù muốn đi mà không được ở đối diện đều có chung một ý nghĩ: Ngày mai thực sự không muốn gặp lại khứa này một chút nào nữa! +
Nhà tù trong Đồng Cỏ Bao La cùng lắm chỉ cách ly hai người này với thế giới bên ngoài, còn những kẻ trong khu cách ly như họ thì chính thức trở thành những vật hy sinh đầu tiên bị game bỏ rơi. +
Cải tạo trong tù đau khổ quá, sau này họ tuyệt đối sẽ tuân thủ pháp luật, không bao giờ vào đây nữa. +
Ở một căn phòng khác, NPC Hình Ngân bị em trai hắt hủi đang ngồi tự kỉ trong xó. Với tư cách là một người quan sát, anh sắp bị hai đứa này làm cho muốn bỏ game luôn rồi, huống chi là hàng ngàn người chơi khác bị chúng nó tổn thương vô số lần. +
Lần đầu tiên Hình Ngân nhận thức rõ ràng việc lớp học bổ túc yêu đương lần này thất bại hoàn toàn không phải lỗi của anh. Hai “giáo viên” quá vô đạo bất lương, lớp học scam này chất lượng quá tệ. May mà còn cu em Thịnh Cẩn cùng lớp coi như tạm ổn. +
Thịnh Cẩn bị ép ngồi tù không muốn offline, chẳng còn gì làm đành chán nản bắt đầu làm bài tập online. Bó hoa cậu nhận được từ anh bạn NPC vẫn mang trên người, khi cúi đầu, cậu có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng. +
“Anh giai ơi, câu này em không biết làm.” Thịnh Cẩn đẩy màn hình giả lập đang lơ lửng giữa không trung đến trước mặt NPC. +
Anh giai NPC vốn đang trong trạng thái “hồn lìa khỏi xác” nãy giờ dần dần có sức sống trở lại. Anh nhận lấy màn hình giả lập Thịnh Cẩn đẩy tới, bắt đầu hướng dẫn cách giải tối ưu nhất. Trong buồng giam u tối, ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt bình thường của NPC, cũng phản chiếu những đốm sáng khác lạ trong đôi mắt y. +
Người bạn từ trên trời rơi xuống của Thịnh Cẩn tách ra thêm vài màn hình quang học từ màn hình chính. Các màn hình lơ lửng trong không trung, truy xuất vô số mã code màu xanh đậm chạy qua. Anh bạn từ phía sau nắm lấy cổ tay Thịnh Cẩn, cầm tay chỉ việc dẫn dắt cậu truy xuất data từ database. +
Dưới sự dẫn dắt của đối phương, Thịnh Cẩn thu trọn hàng vạn dữ liệu vào tầm mắt. Cảm giác này thật kỳ diệu. Những dòng code và dữ liệu đó đối với cậu vốn như một mê cung khổng lồ cậu thường xuyên lạc lối, không tìm thấy lối ra. Giờ đây mọi thứ đã khác, có người nắm tay cậu, dẫn cậu nhận thức thế giới này từng chút một, hướng dẫn cậu tìm ra một con đường trong khu rừng dữ liệu bao la. +
Lần đầu tiên cậu cảm thấy chuyên ngành mình học lại có thể thú vị đến thế. +
Anh bạn NPC của cậu rất ít nói, chỉ khi giảng bài mới chỉ điểm thêm vài câu. Giọng nói của anh cũng giống như mọi NPC khác, không mang theo cảm xúc, nói năng làm việc trông có vẻ cứng nhắc, thế mà Thịnh Cẩn lại bất giác bị mê hoặc. +
Mình có một người bạn NPC biết giải toán. +
Thịnh Cẩn thầm nghĩ. +
Dáng vẻ khi làm bài của anh giai rất quyến rũ, Thịnh Cẩn có chút rung động rồi. +
Nhìn người ta làm bài làm bài, cảm giác như mình đang yêu vậy. +
Sáng sớm hôm sau, Thịnh Hằng Xuyên vừa đẩy cửa ra đã thấy em trai mình đứng trước mặt, người đứng thẳng tắp, cằm hếch lên tận trời. +
“Mày… bị mộng du hả em?” Thịnh Hằng Xuyên khựng lại một chút, chọn một cách nói uyển chuyển hơn, “Cần anh đánh cho tỉnh không?” +
“Không ạ.” Thịnh Cẩn từ chối, “Em sắp yêu rồi.” +
“Ái chà chà, được của nó chứ nhỉ, đi báo cáo với mẹ một tiếng đi. Nhớ ăn sáng nhé, anh đi đến Bộ Quân sự đây.” Thịnh Hằng Xuyên bâng quơ đáp lại, định đẩy cửa đi thì bị Thịnh Cẩn vươn tay chặn lại. +
Thịnh Hằng Xuyên hơi bất ngờ: “Nghỉ kỳ quân sự chơi game thêm vài ngày mà gan to gớm ha?” +
Thịnh Cẩn vốn dĩ luôn sợ anh trai lập tức chùn bước, nhưng điều muốn nói vẫn chưa nói xong nên đành cứng cổ chống đỡ chặn đường ra của Thịnh Hằng Xuyên. +
“Em sắp yêu rồi, em nói nghiêm túc đấy!” Thịnh Cẩn nhấn mạnh lần nữa. +
“Ừ, xong sao nữa?” Thịnh Hằng Xuyên tỏ ý có thể dành ra 5 giây để nghe em trai giải thích. +
Thịnh Cẩn lấy hết can đảm, bắt đầu tuyên chiến với anh trai mình: “Tình yêu mà em sắp theo đuổi hoàn toàn khác với tình yêu AO bình thường giữa anh và đại thần Bồ Câu. Tình cảm giữa chúng em sẽ vượt qua pheromone và giới tính, vượt qua thế tục và luân thường, vượt qua giai cấp và địa vị, vượt qua tất cả những sự tồn tại mà các anh có thể tưởng tượng được!” +
Thịnh Hằng Xuyên: “…” +
Thịnh Hằng Xuyên: “???” +
Hơn hai mươi năm qua, đây lần đầu tiên anh bắt đầu ngẫm lại xem có phải mình đã đối xử quá tệ với em trai không, khiến Thịnh Cẩn trưởng thành trong cô độc nên mới đi đến bước đường này. +
Nghe lời miêu tả của em trai, thằng nhóc này nhìn trúng cái thứ quái quỷ gì vậy? +
Đợi mãi không thấy anh trai bày tỏ thái độ, Thịnh Cẩn hơi sốt ruột, nhịn hết nổi giục một câu: “Thế nào hả anh? Nghe thấy mối tình cao thượng mà em sắp có được, anh có cảm nghĩ gì không?” +
Thịnh Hằng Xuyên nhìn em trai với ánh mắt đầy đồng cảm, vỗ mạnh vào vai Thịnh Cẩn, lựa chọn xuống nước khuyên can một cách chân thành tha thiết: “Nghe anh mày một lần này, đừng đòi ‘vượt rào’ nữa, mẹ yêu nhà mình sẽ đánh chết mày đấy cưng ạ.” +


