Chương 43: Kháng nghị vô hiệu

Chương 43: Kháng nghị vô hiệu +
Editor: Out of Eden +
— +
Thịnh Hằng Xuyên chỉ nói đến thế rồi lách qua người Thịnh Cẩn, leo lên tàu bay cá nhân phóng đi mất dạng. Thời tiết hôm nay ở hành tinh Dao Đài rất đẹp, sau giờ làm việc anh có thể tiếp tục xúc tiến “mối tình AO bình thường” của mình, đẩy mạnh tiến độ yêu đương ngoài đời thực. +
Trong hòm thư cá nhân của Thịnh Hằng Xuyên chễm chệ email mới nhận được từ Đồng Cỏ Bao La Official, họ mời Xuyên Lưu và Bồ Câu Đưa Thư cùng tham gia buổi họp mặt thường niên của game vào tuần tới. Sự kiện năm nay được tổ chức tại trụ sở chính của nền tảng livestream Hân Hoả, tất cả mọi người sẽ xuất hiện trước công chúng bằng hình dáng thật ngoài đời, bao gồm cả Bồ Câu. +
Sau khi đọc xong email, Thịnh Hằng Xuyên trầm tư một lát rồi sắp xếp lại lịch trình, để trống toàn bộ thời gian buổi chiều. +
Thịnh Cẩn đứng ngây người trước cửa nhà nửa tiếng đồng hồ, càng nghĩ càng không phục, lập tức quyết định phải dùng nỗ lực để chứng minh bản thân. +
Kỳ thi cuối kỳ kéo dài hai tuần tiêu chuẩn của Đại học Trung ương Liên bang cuối cùng cũng kết thúc, ngay cả Thịnh Cẩn cũng hoàn thành xong các môn chuyên ngành và đạt được kết quả tốt đến bất ngờ. +
“Giỏi lắm, giáo viên khen con rất có thiên phú.” Tướng quân Thịnh khen ngợi, “Thầy khen lối tư duy trong bài thi cuối kỳ của con rất hay, có chút giống với phong cách thường thấy của anh Hình Ngân.” +
“Tsk, ai thèm cùng phong cách với anh ta…” +
Thịnh Cẩn tỏ vẻ chê bai. +
Rõ ràng đó là phong cách của anh bạn NPC nhà cậu mà. +
“Cha ơi, con…” Thịnh Cẩn vốn định tâm sự về quá trình rung động của mình, nhớ tới lời cảnh cáo của Thịnh Hằng Xuyên thì lại ngập ngừng rồi thôi. +
Thôi bỏ đi, ánh mắt thế tục không thể hiểu nổi đoạn tình cảm độc nhất chưa từng có này, cậu đã sẵn sàng cho kế hoạch “tẩm ngẩm tầm ngầm” dài hạn. +
… +
Hoàng hôn tới, Thịnh Hằng Xuyên kết thúc công việc, lái chiếc phi thuyền nhỏ của mình đi trước Hình Ngân một bước, chặn đường đón Hình Vân vừa mới được nghỉ lễ đang chuẩn bị về nhà. +
“Cuối cùng cũng được nghỉ rồi!” +
Hình Vân hoàn thành xong mọi kỳ thi, dựa lưng vào ghế phụ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn những chiếc xe bay và phi thuyền đủ màu sắc đang chu du trên bầu trời. Các tòa kiến trúc toà nào cũng cao chót vót, kỳ nghỉ năm mới của Liên bang sắp đến, cả hành tinh Dao Đài náo nhiệt hẳn lên. +
Phi thuyền đi ngang qua những con phố trên không, ánh sáng lung linh của vô số ánh đèn màu xuyên qua cửa sổ chiếu lên người hai người. Trên phố người qua kẻ lại tấp nập, còn có đủ kiểu sinh vật ngoài hành tinh hình dáng khác biệt. +
Hình Vân nhắn lại cho Hình Ngân một câu trên thiết bị ngoại vi “Anh hai về trước nha, em không về nhà đâu” rồi cất đi, ngẩng đầu hỏi: “Thầy Thịnh này, hôm nay không có hẹn trước vừa tan học đã đột nhiên nảy ý đến chặn cửa lớp em, thầy là lại muốn bắt cóc em đi đâu nữa đây?” +
Vừa rồi lúc tan học, Hình Vân đang thu dọn sách vở thì bỗng có người đón lấy xấp sách trong tay cậu. Chưa kịp ngẩng đầu đã ngửi thấy mùi hương pheromone quen thuộc, sinh viên trong lớp chưa rời đi hết đều quay đầu lại nhìn, còn có tiếng xì xào bàn tán nhỏ. +
Phi thuyền đang ở chế độ tự lái, ngoài ra có thể điều khiển bằng sóng tinh thần. Thịnh Hằng Xuyên rời khỏi bảng điều khiển, tựa người vào ghế: “Sao giờ trò mới bắt đầu tra hỏi? Thầy cứ tưởng bạn học này chỉ cần là đi cùng thầy thì nơi nào cũng sẵn lòng chứ?” +
Hình Vân: “…” +
Hỏi thừa thãi… +
Phải giữ giá, tiến độ phải hợp tình hợp lý. +
Hình Vân âm thầm nhắc nhở bản thân, cậu quay mặt ra cửa sổ nhìn những sinh vật ngoài hành tinh kỳ dị, cố ý đáp: “Chắc không xa quá đâu nhỉ? Anh trai em vẫn đang đợi ở cổng trường, không đón được em là anh ấy không về đâu.” +
“Không xa tí nào.” Thịnh Hằng Xuyên lắc đầu, ra hiệu, “Nhưng anh trai em có thể đi được rồi, hôm nay không cho em về nhà đâu.” +
Nghe anh nói vậy, Hình Vân có chút tò mò: “Đi đâu thế ạ?” +
Thịnh Hằng Xuyên: “Về nhà anh.” +
Nghĩ một chút, anh lại giải thích thêm: “Là căn hộ của riêng anh, chỉ có hai chúng mình thôi.” +
Hình Vân: “…” +
Cái gì vậy, sơ hở một chút là bị bắt cóc về nhà người ta rồi? +
Cậu là một Omega chưa bị đánh dấu, đêm hôm khuya khoắt đến chỗ ở riêng anh người yêu Alpha qua đêm, nghĩ thôi đã thấy có chút… mong đợi. +
Quan trọng nhất, tháng này do quá bận rộn nên cậu vẫn chưa có tiêm thuốc ức chế. Chẳng cần nghĩ cũng biết, theo tiến trình này thì chẳng bao lâu nữa cậu sẽ biến thành một viên kẹo sữa thơm phức trong mắt đối phương. +
“Thầy Thịnh, bây giờ em nhảy tàu còn kịp không?” Hình Vân nửa đùa nửa thật thử lòng. +
“Em có thể thử.” Thịnh Hằng Xuyên nhìn Hình Vân đầy ẩn ý. +
Phi thuyền bay qua trung tâm thành phố và hạ cánh xuống một bãi đáp. Dây an toàn trên người Thịnh Hằng Xuyên tự động bung ra, của Hình Vân thì vẫn chưa mở. Trời đã tối, trong phi thuyền chỉ bật đèn ngủ, ánh sáng mờ ảo bao phủ lên hai người. +
“Anh định làm gì?” Hình Vân đặt thiết bị ngoại vi xuống, vùng vẫy tượng trưng hai cái “Vừa mới nói muốn chạy là thầy đã muốn nhốt em ở đây rồi, đen tối quá nha thầy Thịnh. Có phải thầy mưu đồ đã lâu không? Thiết bị an toàn của phi thuyền là để thầy dùng thế này à?” +
“Nếu em muốn, chúng ta cũng không phải là không thể.” Thịnh Hằng Xuyên bị lời của cậu gợi ý, bỗng nhiên tỏ vẻ suy tư. +
Hình Vân: “…” +
Không thể, em đây không muốn, tuyệt đối không thể! +
“Không tốt lắm đâu ạ… Thầy Thịnh đặc biệt lôi một Omega chưa bị đánh dấu như em đến đây để bắt nạt, cẩn thận em đi mách lẻo đấy.” Hình Vân lắc lắc cái thiết bị ngoại vi trong tay, cố gắng đàm phán. +
Hình Vân không thoát khỏi dây an toàn nên đành dựa vào ghế, nằm im tại chỗ. Thịnh Hằng Xuyên thì đang đầy hứng thú, thừa lúc cậu không để ý dễ dàng đoạt lấy thiết bị ngoại vi từ tay cậu, đặt lên bảng điều khiển ở nơi cậu không với tới được. +
Hình Vân: “…” +
Đàm phán vô hiệu. +
“Cứ mách đi, hét to một chút.” Thịnh Hằng Xuyên hơi cúi người, vén lọn tóc mai bên tai Hình Vân, từ từ áp sát vào cổ cậu rồi khẽ bổ sung, “Hoặc ngày mai quay về anh có thể giúp em mách lẻo. Anh sẽ kể rõ ràng từng bước, từng chi tiết những gì anh đã làm với em từ trước đến nay, em thấy thế nào?” +
Hình Vân: “…” +
Thế thì khác gì công khai xử tử đâu? +
“Hôm nay anh làm sao thế?” +
Hình Vân nghiêng đầu, có chút khó khăn né tránh. Cậu lờ mờ cảm nhận được Thịnh Hằng Xuyên hôm nay có chút khác với ngày thường, hình như cái thanh tiến độ vốn dĩ rất “khiêm tốn” kia sắp bị đối phương một cước đá bay đến checkpoint cuối cùng rồi. +
Trong khoang lái sực nức mùi trà chanh, Thịnh Hằng Xuyên lần này không kiềm chế nữa. Trong môi trường kín mít thế này, bản thân lại đang ở thế bị động, Hình Vân khẽ cựa quậy vài cái để kháng nghị. +
Thịnh Hằng Xuyên không quan tâm, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào vùng cổ trắng ngần của cậu như hổ rình mồi. +
Dưới ánh mắt không chút che giấu của đối phương, Hình Vân cảm thấy bủn rủn hết chân tay, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Có phải anh cũng nhận được thư mời tham gia họp mặt thường niên của Đồng Cỏ Offcial rồi không?” +
Buổi tụ họp hẳng năm của giới streamer mà, streamer nổi tiếng chưa từng lộ mặt Bồ Câu Đưa Thư lại sắp xuất hiện trước tầm mắt khán giả bằng hình ảnh thật. Ai đó chắc hẳn là bắt đầu khó chịu rồi, thanh tiến độ hèn mọn đang run bần bật. +
“Phải… không ạ?” Dưới ảnh hưởng của pheromone, Hình Vân lại thấy chân tay mềm nhũn. +
Rõ ràng cậu chẳng làm gì sai, sao cậu lại thấy giật mình thon thót thế này! +
Đều là lỗi của pheromone! +
Thịnh Hằng Xuyên không đáp, thay vào đó hệ thống tích hợp của phi thuyền lóe lên ánh sáng đỏ, khởi động chế độ an toàn cấp cao. Trên ghế phụ lập tức xuất hiện thêm mấy dây đai an toàn, khóa chặt tay chân của Hình Vân vào ghế. +
Hình Vân: “…” +
Xong rồi, không cần hỏi nữa, chắc chắn là vậy rồi… +
Buổi offline còn chưa bắt đầu mà đã có người muốn thu tiền lãi trước rồi. +
“Tại sao phi thuyền nhà anh lại nhiều chức năng thế này?!” Hình Vân khóc không ra nước mắt, phi thuyền nhà cậu sao lại không có, “Có phải anh đã muốn làm thế này từ lâu rồi không?” +
Hỏng rồi, bình thường cày tiến độ trôi chảy quá khiến cậu quên khuấy mất Thịnh Hằng Xuyên là một Alpha, lúc người ấy ghen tuông thì chẳng kém một ai đâu. +
“Nếu anh trả lời là đúng thì em định làm gì?” Thịnh Hằng Xuyên bắt cóc người ta đến gần nhà mình, khóa chặt trên phi thuyền của mình, bấy giờ mới thong thả tựa vào bảng điều khiển, bắt đầu trêu chọc. +
“Em…” +
Giờ cậu chẳng biết Thịnh Hằng Xuyên đang trả lời câu hỏi trước đó hay câu hỏi vừa rồi. +
Người thì cũng bị trói về đây rồi, cắt đất bồi thường thôi chứ biết làm sao nữa. +
“Hay là… thanh tiến độ này… cho anh đẩy thêm một chút nữa nhé?” Hình Vân gợi ý, “Một chút thôi.” +
“Đẩy đến đâu nhỉ?” Thịnh Hằng Xuyên ung dung bóc vỏ một viên kẹo, nhét vào miệng Hình Vân, “Không vội, em cứ nghĩ kỹ rồi hãy nói.” +
Nói không tốt là bị bác bỏ ngay. +
Hình Vân há miệng nhận lấy viên kẹo, vô tình liếm qua đầu ngón tay của đối phương. Cậu đang mải suy nghĩ về thanh tiến độ nên không để ý lắm, bỏ qua cảm xúc thoáng qua trong mắt anh. +
Cậu nhanh chóng hồi tưởng lại tiến độ hiện tại giữa hai người: nắm tay, ngủ chung giường, hôn hít, hẹn hò đủ cả rồi, bước tiếp theo nên làm gì nhỉ… +
Hình Vân: “…” +
Bước tiếp theo có thể làm khá nhiều thứ, vô số hình ảnh lướt qua nhận thức. Hình Vân ngây ngốc nhìn Thịnh Hằng Xuyên, trên ửng đỏ khả nghi. +
Nghĩ ra rồi, nhưng không dám nói. +
Đoán được cậu đang nghĩ gì, Thịnh Hằng Xuyên nheo mắt lại, mượn bóng tối trong phi thuyền để che giấu nụ cười đắc thắng. +
“Em bỏ cuộc rồi…” Thịnh Hằng Xuyên khẳng định. +
“Em không hề, không…” Hình Vân cắn nát viên kẹo trái cây, kịch liệt kháng nghị. +
“Vì trò xác nhận bỏ cuộc nên thanh tiến độ lần này sẽ do thầy quyết định.” Thịnh Hằng Xuyên đơn phương tuyên bố. +
“Anh muốn làm gì?” Hình Vân có chút bất an. +
Thịnh Hằng Xuyên nói với giọng không cho phép từ chối: “Đừng sợ, tiến độ để anh, em chỉ cần cảm nhận là được.” +
Hình Vân không thể cử động cũng không thể né tránh, chỉ có thể để mặc đối phương từ từ áp sát mình. Sau khi dừng lại một lát trên môi cậu, Thịnh Hằng Xuyên cuối cùng cũng chuyển về sau gáy, răng nanh sắc nhọn của Alpha khẽ nghiến nhẹ lên một điểm sau gáy cậu. +
Cảm giác da thịt bị nghiến qua cực kỳ rõ ràng, sự ngứa ngáy dần phóng đại vô hạn trên khắp cơ thể, Hình Vân chuẩn bị khóc đến nơi: “Thầy Thịnh à, anh đang mài răng đúng không?” +
“Em đừng nói gì.” Giọng Thịnh Hằng Xuyên lúc này có chút khàn đục, “Sợ thì nhắm mắt lại.” +
Hình Vân: “…” +
Nhắm mắt thì có tác dụng quái gì chứ? Lúc này cho cậu cái mai rùa hợp lý hơn đấy. +
Dù biết sớm muộn cũng tới ngày này, thế nhưng căng thẳng thì vẫn căng thẳng chứ… +
Cậu im không nói gì nữa, Thịnh Hằng Xuyên vẫn đưa một bàn tay lên che mắt cậu lại. Cậu chớp đôi mắt, hàng mi cong dài cọ cọ qua lòng bàn tay anh. Không biết có phải cảm giác nhẹ nhàng này đã kích thích đối phương hay không, sau gáy cậu vốn chỉ đang được ai đó mơn trớn nhẹ nhàng bỗng truyền đến một cơn đau nhói. Răng nanh sắc nhọn của Alpha cuối cùng cũng đâm xuyên qua da thịt, pheromone được bơm vào khiến Hình Vân ngẩn ngơ trong giây lát, đôi mắt ngấn lệ mở to. +
Mọi sự ràng buộc trên ghế phụ được nới lỏng, Hình Vân có chút thất thần ngã vào lòng đối phương. +
Đánh dấu tạm thời đã hoàn thành, pheromone của Alpha sẽ lưu lại trên người cậu một thời gian, giống như thú dữ canh chừng con mồi của mình. Đây là biểu tượng cho việc Alpha tuyên bố chủ quyền, trước khi hoàn thành việc đánh dấu vĩnh viễn thì pheromone có thể răn đe rất nhiều kẻ dòm ngó không tự lượng sức mình. +
Thịnh Hằng Xuyên đắc ý đưa tay lau vệt máu dính trên khóe môi, cúi xuống hôn đi giọt nước mắt bên má Hình Vân, lấy một đoạn băng gạc y tế từ hộp cứu thương ra băng bó vết thương trên cổ cho cậu. +
Lúc này Hình Vân mới dần tỉnh táo lại từ cơn mơ, cậu ôm cổ bắt đầu buộc tội: “Anh nói thật đi, lúc chiều đứng ngoài giảng đường chờ em, trong đầu anh có phải đang nghĩ đến những thứ bậy bạ kém trong sáng kiểu này đúng không?” +
Thịnh Hằng Xuyên đã được như ý nguyện, nghe Hình Vân hỏi vậy liền thẳng thắn thừa nhận: “Đúng rồi đấy.” +
Pheromone lưu lại trên người đối phương khiến anh nảy sinh một cảm giác thỏa mãn chưa từng có. Thế này thì dù có đi họp mặt thường niên cũng chẳng ai dám nảy sinh ý đồ gì không nên có với Hình Vân nữa. +
Chỉ vì một cái email thư mời từ Đồng Cỏ Bao La Official, thanh tiến độ của hai người đã bị ai đó tung một cước đá thẳng đến vạch đích. Hình Vân đã tỉnh táo trở lại, cảm thấy mình đối xử quá nhân từ với con game rách Đồng Cỏ Bao La này rồi. +
Thông thường, theo lý thuyết một Omega vừa bị đánh dấu tạm thời thường sẽ có chút lưu luyến đối với pheromone của Alpha nhà mình. Thịnh Hằng Xuyên ôm Hình Vân, thử tỏa ra pheromone để xoa dịu sự bất an do đánh dấu tạm thời mang lại. +
Tiến độ hôm nay hơi nhanh, nếu Hình Vân không thể chấp nhận được thì sau khi dỗ dành xong anh sẽ đưa cậu nhà. +
Hình Vân run rảy đẩy anh ra, vớ lấy thiết bị ngoại vi và ba lô rồi lảo đảo bước về phía bệ nâng của phi thuyền. +
“Dẫn đường đi, về nhà anh.” Hình Vân gằn giọng nói. +
Nghe thấy hai chữ “về nhà”, mắt Thịnh Hằng Xuyên sáng lên: “Được, chúng mình cùng về nhà.” +
Hình Vân đã sẵn sàng về nhà với anh, họ vừa kết thúc đánh dấu tạm thời, vậy có nghĩa là có thể tiếp tục… +
Suy nghĩ một chút, Thịnh Hằng Xuyên vẫn sợ tiến độ quá nhanh Hình Vân chịu không nổi, khẽ hỏi thêm một câu: “Em thực sự nghĩ kỹ chưa?” +
“Em nghĩ kỹ rồi.” Hình Vân một tay đập mạnh vào nút mở cửa phi thuyền, “Đi, lên mạng vượt ngục!” +
Thịnh Hằng Xuyên: “…” +
Tâm trạng phức tạp quá…. +
Lý thuyết sai bét rồi! +
Omega vừa bị đánh dấu tạm thời không những không nghĩ đến việc dựa dẫm vào Alpha của mình, em ấy còn muốn nhảy vào đảo thế giới ảo ngay và luôn. +
Thành do game, bại cũng do game. +


